Siêu bom tấn Hasino quý 2/2008...Món quà đặc biệt đến ACE F_319 trước lúc chia tay....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtumlm, 12/04/2008.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5485 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Thứ hai các bác lại chạy mấy mã này đây...
  2. dautucoban

    dautucoban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tks bác Tủm, em có tí S99 nhờ giơì nó khá lên
  3. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    bacb tum manh hang khung ben minh the nay thi giau to roi, may hom truoc bac lai cung phim em may con deu CE ca luot, trong do co 3 con cua bac,
  4. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao bác Tũm lại nói " chia tay ở đây!???????????"
  5. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.554
    He he. Bác tũm ôm bom DTC được 1 năm chưa nhỉ? Sắp tới làm Chủ tịch HĐQT luôn hà. Đi ngược thị trường thì chỉ có nghẻo thoai. BMC ngày xưa khi thị trường giảm nó cũng phải để lao theo, huống chi là mấy con vịt còi.
    Hôm nay, bỏ chăn nuôi gà vịt lên TP gặp bạn vào 4r chơi.
  6. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0

    Viglacera đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu BHV, DTC, HLY, VTS

    Căn cứ công văn số 430/TCT-HĐQT ngày 7/12/2007 của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacera về việc bán cổ phần của Tổng Công ty tại 4 công ty thành viên niêm yết tại Trung tâm GDCK Hà Nội, TTGDCK Hà Nội xin thông báo như sau:

    1. Số lượng cổ phần giao dịch:

    - Tại CTCP Viglacera Hạ Long I:

    + Số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera nắm giữ: 130.000 cổ phần (chiếm 26% vốn điều lệ Công ty)

    + Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 130.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 0 cổ phần

    - Tại CTCP Đông Triều Viglacera:

    + Số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera nắm giữ: 229.500 cổ phần (chiếm 45,9% vốn điều lệ Công ty)

    + Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 229.500 cổ phần

    + Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 0 cổ phần

    - Tại CTCP Viglacera Từ Sơn:

    + Số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera nắm giữ: 275.000 cổ phần (chiếm 24,77% vốn điều lệ Công ty)

    + Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 275.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 0 cổ phần

    - Tại CTCP Viglacera Bá Hiến:

    + Số lượng cổ phần Tổng Công ty Viglacera nắm giữ: 459.000 cổ phần (chiếm 51% vốn điều lệ Công ty)

    + Số lượng cổ phần đăng ký giao dịch (bán): 459.000 cổ phần

    + Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 0 cổ phần

    2. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và báo giá

    3. Giá giao dịch: Giá trong biên độ giá tham chiếu tại ngày giao dịch +/-10%

    4. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại vốn của Tổng Công ty

    5. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 02/01/2007 đến 15/3/2008

    6. Người được ủy quyền thực hiện giao dịch:

    Theo quyết định số 229/TCT-TCLĐ ngày 5/12/2007 của Tổng Công ty Viglacera về người ủy quyền thực hiện giao dịch:

    - Ông Phạm Huy Thông - Ủy viên BKS Tổng Công ty

    - Ông Nguyễn Hữu Thành ?" Chuyên viên Phòng TCKT Tổng Công ty

    Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Cáo bạch tóm tắt về đợt chào bán cổ phần của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng tại các công ty thành viên niêm yết tại TTGDCK Hà Nội và Nghị quyết HĐQT của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng về việc bán cổ phần tại các công ty thành viên (đính kèm) thông báo này.
  7. niemvuinhoo

    niemvuinhoo Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Đã được thích:
    2.600
    Bác antumlm đi công tác mà vẫn phím cho anh em để đổ vỏ hả?
  8. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bác nhé. tình hình này mấy con xây dựng của bác có thể sẽ lãi trên -50% trong mấy tháng tới


    bác tũm phím hàng ngon quá, chỉ tội lệch mất mấy phiên thôi bây giờ thì tranh mua cũng ko được , mà đợi đến khi mua được rồi thì chác là chỉ có đi đổ vỏ thui lại quay trở lại kiếp mua đỉnh bán đáy mất
  9. vuborg

    vuborg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    383
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/anhtumlm/hly_tonkho.jpg
    Với lượng hàng tồn kho từ 2007 là 6,5 tỷ...
    Giả sử thành phẩm chiếm 50%= 3 tỷ đi
    thì riêng số hàng tồn kho này đem bán vào 2008 đã cho phần chênh lệch LN: 3x2 = 6 tỷ roài...Quá khủng khiếp...Gần bằng kế hoạch đề ra.
    Còn 3,5 tỷ là nguyên vật liệu dụng cụ cho SX...lượng hàng này nhập từ 2007 nên góp phần giảm chi phí sx gạch rất nhiều ---> CP gạch thì của năm 2007, nhưng giá bán của năm 2007---> LN cũng tầm 3-4 tỷ...
    Vậy riêng Lượng hàng tồn kho cũng cho CLLN: 6+4 =10 tỷ rồi...

    Còn nếu tính thêm phần LN từ sản lượng năm 2008 thì ko biết đến thế nào nữa...
    Ta có thể tính 1 bài toán đơn giản sau...
    Công suất của HLY: 91.000.000 viên QTC/năm ( quy hết ra gạch xây 2 lỗ, vì đây là loại gạch rẻ nhất và cũng chiếm sản lượng lớn nhất của các công ty gạch XD)
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/anhtumlm/hly_congsuat.jpg


    Đọc bài này làm mấy bác kiểm toán chắc cũng phải bật cười , vì cách suy luận 2x2 =4 của bác này . Bác tưởng bọn HDQT nó cho các Cổ đông ăn một cách dễ dàng thế à . Thế mấy công ty sân sau ( các đại lý phân phối) nó không nhanh tay nẫng hết theo giá cũ à!!!
    Nghe bác đang thổi mấy em này lại nhớ hồi tháng 2/2007 mấy nhóm cũng nhảy vào thổi BCC ( Xi măng Bỉm sơn) vì có gần 200 tỷ hàng tồn ( theo BCTC quý IV năm 2006) và Xi măng tăng giá 20-30% ( So với cuối năm 2006) .
    Tuy nhiên hồi đó TTCK đang huy hoàng nên tồn hay không tồn các CP đều Celling hết . Hay nhất là khi có BCTC quý I/07 mấy bác Newbie mới ngớ người ra , hóa ra hàng tồn đâu chẳng thấy thì thấy lợi nhuận lại còn kém hơn các quý trước ( EPS = 305 Vnd/Cp trong quý I 2007) .
    Nói thật với các bác các Công ty lên sàn năm 2006 , 2007 mà không tăng dám tăng Vốn điều lệ là Công ty quá lởm ( Vì cơ hội như những năm vừa rồi chắc không bao giờ lặp lại). Hoặc HDQT nó chỉ lo kiếm ăn ở sân sau , hoặc là mấy ông già chẳng dám làm gì , cứ loanh quoanh với miếng đất của mình thôi . Hãy nhìn tốc độ tăng trưởng của nó đi bác !!!



    Được vuborg sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 12/04/2008

    Được vuborg sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 12/04/2008
  10. thanhemc2

    thanhemc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác antumlm phím con nào là thắng con đó đấy.

Chia sẻ trang này