Sóng cuối Năm 2021 :: [Sóng Bank, Sóng Bán Lẻ]

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 13/11/2021.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 01:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8044 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .....................................
    Tự doanh CTCK giảm bán ròng trong tuần 8-12/11, còn 312 tỷ đồng

    VN-Index kết thúc tuần giao dịch từ 8-12/11 ở mức 1.473,37 điểm, tương ứng tăng 16,86 điểm (1,2%) so với tuần trước đó. HNX-Index cũng tăng 13,99 điểm (3,33%) lên 441,63 điểm. UPCoM-Index tăng 2,46 điểm (2,3%) lên 110,66 điểm.

    Góp phần tạo áp lực lên thị trường chung là hai nhóm khối ngoại và tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK). Theo số liệu của FiinPro, khối tự doanh mua vào 48,9 triệu cổ phiếu trên HoSE trong tuần từ 8-12/11, trị giá 2.088 tỷ đồng, trong khi bán ra 67,3 triệu cổ phiếu, trị giá 2.400 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 18,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 312 tỷ đồng, giảm 80% so với tuần trước. Tuy nhiên, nếu tính theo phương thức khớp lệnh, giá trị bán ròng ở tuần này chỉ là 5 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 1.000 tỷ đồng cua tuần trước đó.

    [​IMG]
    10 cổ phiếu có giá trị mua, bán ròng của tự doanh lớn nhất.

    PAN bị khối tự doanh bán ròng mạnh nhất với 494 tỷ đồng. Tiếp sau đó, HAG và STB bị bán ròng lần lượt 89 tỷ đồng và 80 tỷ đồng. Trong khi đó, FLC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 106 tỷ đồng. VRE và TCB đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 89 tỷ đồng và 65 tỷ đồng.

    Đối với khối ngoại, dòng vốn này tiếp tục bán ròng 1.244 tỷ đồng trên HoSE (giảm 38% so với tuần trước đó), tương ứng khối lượng bán ròng là 30,4 triệu cổ phiếu.

    Khối ngoại sàn HoSE mua ròng mạnh các cổ phiếu ngân hàng, trong đó, CTG đứng đầu danh sách mua ròng với giá trị 270 tỷ đồng. STB và VCB đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 204 tỷ đồng và 281 tỷ đồng. Chiều ngược lại, SSI bị bán ròng mạnh nhất với 374 tỷ đồng. PAN và NLG bị bán ròng lần lượt 317 tỷ đồng và 189 tỷ đồng. PAN bị khối ngoại bán ròng chủ yếu thông qua thỏa thuận với giá trị 315 tỷ đồng.
    https://ndh.vn/co-phieu/tu-doanh-ctck-giam-ban-rong-trong-tuan-8-12-11-con-312-ty-dong-1303751.html
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ..................................
    WB: Sự suy giảm kinh tế đã kết thúc tại Việt Nam
    13-11-2021 - 09:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    BÁO NÓI - 6:39

    [​IMG]
    Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, trong những tháng tới đây, nền kinh tế Việt Nam sẽ bật dậy từ mức đáy.


    Ngày 12/11/2021, WB tại Việt Nam đã công bố báo cáo "Cập nhật tình hình Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 11 năm 2021".

    Theo báo cáo, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi khởi động lại nền kinh tế, sau thời gian dài giãn cách xã hội. Tuy nhiên, WB nhận định, số liệu kinh tế - xã hội tháng 10 cho thấy sự suy giảm kinh tế tại Việt Nam đã kết thúc, và đang có những chuyển biến tích cực.

    Việt Nam xuất siêu 160 triệu USD

    Chỉ số sản xuất công nghiệp, và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã khởi sắc khi các hoạt động kinh tế từng bước được khôi phục, cho dù vẫn chưa phục hồi về mức được ghi nhận trước đợt bùng phát dịch tháng 4/2021.

    Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 6,9% so với tháng 9, và chỉ thấp hơn 1,6% so với cùng kỳ năm 2020. Sự phục hồi này phần lớn nhờ hoạt động sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, và các trung tâm công nghiệp lân cận được khôi phục.

    Các tiểu ngành năng động nhất là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, may mặc và giày dép, sản phẩm cao su và nhựa, kim loại và đồ nội thất, đạt mức tăng trưởng hai con số so với tháng 9/2021. Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư tháng thứ hai liên tiếp, do nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Tính chung 10 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 160 triệu USD.

    Giải ngân vốn FDI tăng 10%

    Trong khi đó, vốn FDI đăng ký giảm sau ba tháng tăng. Vốn FDI đăng ký trong tháng 10 đã giảm 47,4% so với tháng 9 sau 3 tháng phục hồi mạnh mẽ. Sự đảo ngược này có khả năng phản ánh tính mùa vụ của FDI và một dự án quy mô lớn đăng ký vào tháng 9/2021.

    Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, cả nước đã thu hút được 23,7 tỷ USD vốn FDI đăng ký, cao hơn 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, nhờ các hạn chế đi lại được nới lỏng, giải ngân vốn FDI tiếp tục phục hồi, tăng 10% so với tháng 9, mặc dù vẫn thấp hơn 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 10 tháng năm 2021, số vốn FDI thực hiện giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.

    Ngân sách thặng dư

    Mặc dù giá nhiên liệu tăng, nhưng lạm phát vẫn giảm nhẹ do giá lương thực, thực phẩm giảm và nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm tiêu dùng khác còn yếu. Tăng trưởng tín dụng ổn định trong tháng 10, và lãi suất qua đêm liên ngân hàng chững lại sau 4 tháng giảm.

    Cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước trở lại thặng dư vào tháng 10, chủ yếu do chi ngân sách giảm mạnh mặc dù thu ngân sách tiếp tục giảm tháng thứ ba. Tính chung 10 tháng năm 2021, ngân sách thặng dư là dấu hiệu cho thấy chính sách tài khóa thắt chặt tiếp tục được thực hiện, không hỗ trợ tổng cầu trong quá trình phục hồi.

    Cụ thể, cân đối thu, chi ngân sách nhà nước thặng dư 28 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD trong tháng 10, do tổng chi giảm 18,8% mặc dù tổng thu cũng giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2020 do các hoạt động kinh tế chưa được khôi phục hoàn toàn.

    Chi tiêu công giảm ở cả chi đầu tư phát triển (giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2020 và chi thường xuyên giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 10 tháng năm 2021, ngân sách thặng dư 74,9 nghìn tỷ đồng tương đương 3,2 tỷ USD, với tổng chi giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi tổng thu tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020

    Với vốn đầu tư công giải ngân chậm, Chính phủ chỉ vay mức vốn khiêm tốn 15,6 nghìn tỷ đồng tương đương khoảng 0,67 tỷ USD trên thị trường trong nước trong tháng 10, nâng tổng vay nợ tính từ đầu năm lên 264,4 nghìn tỷ đồng bằng khoảng 14,4 tỷ USD, tương đương 75,5% kế hoạch năm. Thanh khoản dồi dào tiếp tục giữ chi phí vay ở mức thấp, với lợi suất trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 10 năm trên thị trường sơ cấp tăng nhẹ 3 điểm cơ bản lên 2,15% vào cuối tháng 10.

    Tình hình kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện

    Theo các chuyên gia của WB, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều trở ngại trong việc khởi động lại nền kinh tế, sau một thời gian cách ly xã hội kéo dài, nhưng những diễn biến tích cực được quan sát trong tháng 10 cho thấy tình hình kinh tế sẽ tiếp tục cải thiện và tăng trưởng được đẩy mạnh trong những tháng tới.

    Các can thiệp về chính sách tài khóa sẽ phát huy hiệu quả. Trong đó, có việc miễn giảm thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và cung cấp trợ giúp xã hội cho những đối tượng gặp khó khăn.

    Theo đó, gói giảm thuế giá trị gia tăng trong tháng 11, và tháng 12/2021 đối với các doanh nghiệp dịch vụ vận tải, du lịch, lưu trú, ăn uống và giải trí đã được thông qua, được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu nội địa trong các ngành này.

    Khi nền kinh tế mở cửa trở lại và số ca bệnh mới gia tăng, tiếp tục thực hiện tiêm vaccine một cách nhanh chóng, và duy trì cảnh giác với các biện pháp xét nghiệm và cách ly, sẽ giúp tránh một làn sóng dịch bệnh mới, một làn sóng có thể buộc Chính phủ phải áp dụng các biện pháp hạn chế mới để bảo vệ tính mạng của người dân.

    Lạm phát cũng cần được theo dõi, vì nhu cầu trong nước phục hồi trong bối cảnh giá năng lượng trên thế giới tăng, có thể gây ra áp lực tăng giá. Sức khỏe khu vực tài chính cũng cần được giám sát chặt chẽ.

    Phát tiền, phát séc hay một gói kích cầu ‘khủng’ có phù hợp với Việt Nam?
    Hồng Nhuận

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp th
    https://cafef.vn/wb-su-suy-giam-kinh-te-da-ket-thuc-tai-viet-nam-20211113081958506.chn
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    - EIB game đổi chủ
    - HDB game nghiên cứu tiền số
    - STB tái cơ cấu xong, tây gom mạnh
    - TCB ROA và CASA tốt nhất hệ thống bank lợi nhuận vượt VCB
    - ACB tự doanh và tổ chức gom mạnh
    Anh tự chọn hay hơn tùy theo khẩu vị ạ :D
    Vietnhat68Red_Green_New thích bài này.
  4. Leminhson2000

    Leminhson2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.944
    Thiếu dòng chứng rồi em
    Tinhledt thích bài này.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    - Bank, Chứng lúc nào cũng song song thui anh.
    - Bank chủ đạo vài dòng khác hỗ trợ ạ.
    :drm
    --- Gộp bài viết, 13/11/2021, Bài cũ: 13/11/2021 ---
    - Sóng cuối năm + Sóng nâng hạng..Tiền to đang vào kéo VNI lên tận mây :bz:bz:bz
    - Dự tuần sau chốt PS kéo VNI vượt 1500 @};-
    --- Gộp bài viết, 13/11/2021 ---
    Các anh chú ý bank tư nhân ạ @};-
    --- Gộp bài viết, 13/11/2021 ---
    Những ngôi sao đang nổi
    - Dòng bank EIB STB HDB
    - Dòng bán lẻ FRT PNJ
    Hiệu ứng sẽ lan tỏa rộng.
    :bz:bz:bz
    Vietnhat68Levigatus thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Đoạn này all in mới phê anh, giàu út ăn nghèo út chịu :D
    --- Gộp bài viết, 13/11/2021, Bài cũ: 13/11/2021 ---
    ..........
    Tự doanh gom ròng 4-6 tháng nay không đùa được đâu :drm
  7. nvht

    nvht Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    3.216
    Bác kỳ vọng những mã bác đề xuất lãi bao nhiêu % đến cuối năm 2021
    Vietnhat68Tinhledt thích bài này.
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    E đầu tư vào con hủi không dám tư vấn đâu ạ. Được cái tự doanh âm thầm gom từ tháng 8 đến giờ 9tr cổ, tổ chức gom 6tr cổ :D
  9. ThaoNguyenNguyen

    ThaoNguyenNguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    2.230
    có thế chứ, dòng bank sẽ hồi phục lại thoai!
    Tinhledt thích bài này.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Hết năm 2022 một lớp Nđt giàu lên vì chứng khoán @};-
    --- Gộp bài viết, 13/11/2021, Bài cũ: 13/11/2021 ---
    Làn sóng tiền rẻ ngập tràn toàn Thế giới @};-
    .........
    Thứ bảy, 13/11/2021, 18:15 (GMT+7)
    Nhật Bản chi 350 tỷ USD để phục hồi kinh tế sau đại dịch
    Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự định thông qua gói kích thích kinh tế sau dịch Covid-19 vào 19/11 sẽ vượt 40.000 tỷ yên, tăng khoảng 10.000 tỷ yên so với kế hoạch ban đầu.
    https://ndh.vn/quoc-te/nhat-ban-chi-350-ty-usd-de-phuc-hoi-kinh-te-sau-dai-dich-1303771.html

Chia sẻ trang này