Sóng lớn dòng Thủy sản : ANV đơn hàng 500 Coneiner = 12000 tấn cá tra $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/02/2023.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14527 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    --- Gộp bài viết, 12/02/2023 ---
    SaPo thích bài này.
  2. homealoneeee

    homealoneeee Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/08/2020
    Đã được thích:
    6.789
    =))))))) con nào th này hô sang tuần tèo
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    SaPo thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Đỏ nhặt đẹp@};-
  5. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    2.213
    Ôi mịa nó hết xèng. Ngồi đọt nen:(:(:(:(:(
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    BĐS bị sả Thủy sản P lên ngôi@};-
  7. SaPo

    SaPo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2023
    Đã được thích:
    3.008
    Xúc thôi
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tìm giải pháp phát triển nghề nuôi biển làm tăng giá trị thủy sản và thu hút khách du lịch



    Chuyển đổi nghề nuôi biển từ truyền thống sang công nghiệp là xu hướng phát triển tất yếu của thủy sản Việt Nam, đem lại giá trị cao cho ngành thủy sản và cũng góp thêm giá trị để thu hút du khách.
    [​IMG]

    Quang cảnh buổi hội thảo “Nghề nuôi biển: chuyển đổi từ truyền thống sang công nghiệp” tại Bình Định - Ảnh: HỮU HẠNH

    Sáng 14-2, Hội thảo “Nghề nuôi biển: chuyển đổi từ truyền thống sang công nghiệp” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp, ngư dân để cùng thêm giải pháp để du khách quay lại Việt Nam vì biển đẹp, hải sản ngon nhiều hơn.

    Du khách đến Việt Nam vì biển đẹp, hải sản ngon

    Phát biểu mở đầu hội thảo, ông Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của diễn đàn “Phát triển ngành công nghiệp thủy sản: khai thác bền vững - đẩy mạnh nuôi trồng” do báo Tuổi Trẻ khởi xướng, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bình Định tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng Agribank và một số doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến thủy sản…

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Tuấn Thanh (trái), phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định và ông Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ tại hội thảo - Ảnh: HỮU HẠNH

    Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chia trẻ trong dịp Tết vừa qua, tình cờ ông gặp một nhóm du khách Hàn Quốc ở Phú Quốc và biết được 2 lý do khiến họ quay trở lại Việt Nam là vì “biển đẹp, hải sản ngon”.

    Theo ông Trung, đầu tiên, du khách quốc tế thích được tắm biển thỏa thích vì ở đây có biển xanh, gió mát, cát trắng, nắng vàng trong khi ở Hàn Quốc đang lạnh lẽo, rét buốt.

    Thứ hai là họ thưởng thức hải sản tươi sống, chế biến đa dạng, giá cả phải chăng. Như vậy, thủy hải sản Việt Nam đã trở thành “mồi ngon” trong thực đơn của du khách Hàn Quốc, tạo thêm một thế mạnh cho du lịch Việt Nam.

    Điều đó có thể khẳng định, ngành thủy sản đã góp phần tạo thêm thương hiệu quốc gia cho Việt Nam. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đạt con số kỷ lục 11 tỉ USD, nằm trong nhóm 3 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới. Có thể nói Việt Nam đã trở thành một trong những “vựa thủy sản” lớn của thị trường toàn cầu.


    “Thật khó hình dung con tôm có thể mang về cho nước ta hơn 4 tỉ USD, cá tra gần 2,5 tỉ USD… Hai mặt hàng chủ lực này đạt được trong năm 2022 chủ yếu từ nguồn nuôi trồng, chứ không phải từ khai thác cho thấy ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Đó là hướng phát triển căn cơ, lâu dài đã được xác định thành slogan “Khai thác bền vững - đẩy mạnh nuôi trồng”, ông Trung đúc kết.

    Nhiều lợi thế cho nghề nuôi biển
    Ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, thông tin tỉnh Bình Định có lợi thế lớn để phát triển nghề nuôi biển.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH

    Đó là chiều dài bờ biển trên 134km và có nhiều đầm phá, hệ thống vịnh, cảng, vùng biển với hơn 1.440km2 diện tích vùng nội thủy, 40.000km2 diện tích lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh.

    Tỉnh có hơn 6.000 tàu đánh bắt và là tỉnh có đội tàu lớn thứ 5 cả nước, mỗi năm thu về hơn 2 triệu tấn hải sản các loại, là một ngành chủ lực của tỉnh. Đối với nghề nuôi biển, Bình Định có 3.500ha, sản lượng 130.000 tấn/năm.

    Với rất nhiều tiềm năng như vậy, Bình Định đang tập trung quy hoạch nghề biển, tăng nuôi trồng để phát triển xuất khẩu. Tuy nhiên, tỉnh Bình Định là địa phương có vùng biển hở, nuôi trồng khó, năng suất chưa cao.

    “Qua hội thảo rất ý nghĩa do báo Tuổi Trẻ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, tôi mong các chuyên gia, nhà quản lý có thêm những giải pháp cho những tỉnh ven biển nói chung và Bình Định nói riêng tháo gỡ những khó khăn để nuôi trồng hiệu quả hơn. Nhất là các giải pháp kỹ thuật để tăng năng suất, sản xuất bền vững”, ông Thanh đặt vấn đề.

    Tham dự hội thảo có ông Trần Đình Luân, tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng, chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Thanh, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định; ông Lê Tấn Hổ - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

    Về phía báo Tuổi Trẻ có sự tham dự của nhà báo Lê Xuân Trung và nhà báo Trần Xuân Toàn (hai phó tổng biên tập).

    Về phía nhà tài trợ, có ông Phạm Trung Kiên, phó trưởng văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Nam; ông Nguyễn Công Cẩn - phó tổng giám đốc kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc; ông Phạm Quốc Chính, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Nhựa super Trường Phát,...

    Cùng với 200 đại biểu là lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến thủy sản, người nuôi biển các tỉnh thành vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Cổ đông lớn của Camimex lại tiếp tục mua hơn 1 triệu cổ phiếu

    Sau khi bán ra 2,5 triệu cổ phiếu tại phiên 9/2, ông Hà Văn Bằng – cổ đông lớn của CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) lại mua vào hơn 1,25 triệu cổ phiếu CMX.

    [​IMG]

    Theo thông báo chiều 14/2 trên HoSE, ông Bằng đã mua 896.000 cổ phiếu CMX tại phiên 13/2 và 354.700 cổ phiếu tại phiên 14/2. Tại cả hai phiên đều không có giao dịch thỏa thuận, do vậy ông Bằng đã mua vào số cổ phiếu trên theo phương thức khớp lệnh.

    Tạm lấy giá chốt phiên ngày thực hiện giao dịch làm giá giao dịch, ông Bằng đã chi 11,39 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu trên.

    Với hai lần giao dịch trên, số lượng cổ phiếu tại CMX của ông Hà Văn Bằng hiện ở mức 16,52 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,22% tỷ lệ sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.

    Trước đó, tại phiên 27/12/2022, ông Bằng chính thức trở thành cổ đông lớn của Camimex sau khi sở hữu thêm 11 triệu cổ phiếu CMX, đưa tỷ lệ sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp lên mức 15,62%.

    Ông Bằng tiếp tục mua thêm 1,05 triệu cổ phiếu CMX tại phiên 3/2 và 220.000 cổ phiếu CMX tại phiên 6/2.

    Sau khi thực hiện một loạt giao dịch mua vào, tại phiên 9/2, ông Bằng đã thực hiện bán ra 2,5 triệu cổ phiếu của CMX, đưa tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông này tại CMX xuống còn 14,99%, tương ứng 15,27 triệu cổ phiếu.

    Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 14/2, giá cổ phiếu CMX ở mức 9.160 đồng/cp, tăng 76% so với đáy ngắn hạn phiên 15/11/2022 và giảm 61% so với đỉnh lịch sử 24.000 đồng/cp phiên 18/4/2022.

    Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Camimex, quý 4/2022 doanh nghiệp thu về 719 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 64%.

    Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của CMX đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 13%, đạt 95,1 tỷ đồng (năm 2021 đạt 83 tỷ đồng). Như vậy, so với kế hoạch năm 2022 đề ra, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 74% kế hoạch về doanh thu và 31% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế.

    Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CMX đạt 2.916 tỷ đồng, tăng 20% so với mức 2.421 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm. Tổng nợ của CXM là 1.517 tỷ đồng, tăng 34% so với ngày đầu năm (ngày đầu năm ở mức 1.125 tỷ đồng).

    CTCP Camimex Group có tiền thân là Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau được thành lập năm 1977, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; xuất khẩu thủy sản, nông sản thực phẩm. Năm 2005, Camimex chính thức trở thành công ty cổ phần và năm 2010 chính thức niêm yết trên sàn HoSE.
  10. sonysaigon

    sonysaigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    2.386
    IDI thơm tài chính lành mạnh
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này