Sốt giá phân đạm và lãi khủng trong tầm tay DPM !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 4_mua, 14/04/2012.

4686 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 23:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5665 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. success21

    success21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Đã được thích:
    113
    DPM là cp tốt, tuy nhiên các bác nên đánh giá viêc DPM ôm thêm Đạm cà mau vào sẽ ảnh hưởng thế nào rồi tự ra quyết định.

    GL. [};-
  2. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh việc giá thị trường của phân đạm đang sốt, tờ trình về việc DPM mua 51% nhà máy Đạm Cà Mau tại ĐHĐCĐ sẽ là lý do đưa DPM lên mặt bằng giá mới
    Mời các bạn xem phần III trang 43 về lợi ích cộng hưởng khi DPM mua nhà máy Đạm Cà Mau tại đây :


    http://www.dpm.vn/sites/default/files/Tai lieu DHCD 2012 DPM.pdf
  3. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Theo phân tích của tờ trình tại ĐHĐCĐ như vừa nêu trên thì việc mua 51% nhà máy Đạm Cà Mau là 1 tin rất tốt vì :

    1 - Nhanh chóng tăng năng lực sản xuất và cung ứng lên gấp đôi,trở thành nhà cung cấp và sản xuất phân U rê hàng đầu ở VN và Đông Nam Á
    2 - Loại bỏ được 1 đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nâng cao năng lực cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu và của các doanh nghiệp cùng ngành trong nước
    3 -
    Mở rộng thị phần

    .....
  4. Mr.Chen

    Mr.Chen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Đã được thích:
    1.400
    + Với việc bỏ ra hơn 2.500 tỷ để mua 51% chả tốt hơn để hơn 4.000 tỷ tiền ở trong ngân hàng sao
    + Với số cổ phiếu DPM lưu hành hiện nay không thay đổi. Năm 2011 DPM đã đẻ ra khoản lợi nhuận hơn 3.100 tỷ (Chưa có nhà máy đạm cà mau). Vậy khi có nhà máy Đạm Cà Mau thì lợi nhuận ra sao nhỉ
    + Trong khi hiện nay nhu cầu phân bón khá cao, cung không đủ cầu nên chính phủ chưa đồng ý cho xuất khẩu phân bón
    + Nên nhớ rằng Nhà máy Đạm Cà Mau công suất bằng nhà máy Đạm Phú Mỹ đoá. Vậy chả lẽ Nhà Máy Đạm Cà Mau năm 2012 không đẻ ra được khoản lợi nhuận là 1.000 tỷ sao. Vậy sơ sơ Nhà Máy Đạm Cà Mau đưa về cho DPM khoản lợi nhuận 510 tỷ đồng
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. hoabattu110

    hoabattu110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    3
    DPM theo chỉ định của NN phải giá bán cho đại lý theo dạng phải trợ giá cho nông dân !!
    Giá tăng là do bọn đầu cơ đẩy giá thôi , chứ nó có phải thằng nâng giá đâu . Ngoài DPM ra còn 1 đống đạm ngoại nhập .
    Con này cơ bản tốt nhưng để đột biến tăng khủng thì hơi khó .
  6. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Tăng khủng thì rồi sẽ tèo khủng nếu là mã lỡm mà được bơm vá đẩy giá lùa gà [:D]
    Gà vào rọ rồi thì thành gà xé phai chả mấy chốc ! [:p]

    Còn tăng từ từ nhưng bền vững thì DPM là số 1 trong lựa chọn của những nhà đầu tư giá trị
    Bản thân DPM cũng được trợ giá do khí đốt được cung cấp bởi PV Gas là cổ đông lớn của DPM và là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
    Chuyện anh em trong nhà bán giá ưu đãi cho nhau thiết nghĩ là bình thường và đó chính là thế mạnh của DPM mà khó có đối thủ cạnh tranh nào qua mặt được

    Xem tại phần 9 trang 48 tại đây :

    http://www.dpm.vn/sites/default/files/Tai lieu DHCD 2012 DPM.pdf
  7. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0

    Ngoại trừ những lý do chia cổ tức tiền mặt và mua 51% nhà máy Đạm Cà Mau
    http://f319.com/home/1521637/page-4 bài #32

    thì lý do để DPM sẽ tăng giá trong cả ngắn, trung và dài hạn là DPM nằm trong 30 cổ phiếu được quảng bá ở thị trường ASEAN
    http://f319.com/home/1521637 bài #7

    và DPM còn có mặt ở VN30 , lý do tại sao các quỹ đầu tư nước ngoài sẽ mua mạnh DPM khi họ giải ngân vào TTCK VN trong thời gian tới, đặc biệt khi rom nước ngoài được nới lỏng :

    http://f319.com/home/1521637/page-2 bài #11

    Tóm lại : mua và cất giữ DPM dài hạn sẽ là quyết định sáng suốt nếu muốn tài khoản tăng bền vững !


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/dpm-75536/pvn-muon-dpm-duoc-doc-quyen-phan-phoi-phan-dam-ca-mau.chn

    PVN muốn DPM được độc quyền phân phối phân đạm Cà Mau
    [​IMG] Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) vừa trình Chính phủ về việc giao cho công ty con của tập đoàn này độc quyền phân phối đạm Cà Mau.

    Văn phòng Chính phủ đang yêu cầu các bộ liên quan và Hiệp hội Phân bón VN có ý kiến.
    Đã có nhiều ý kiến không đồng tình với đề xuất này khi cho rằng sự độc quyền không chỉ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến nông dân. Thâu tóm thị trường phân đạm

    Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Nam Hải:
    Không ổn thì phải điều chỉnh
    Hiện vấn đề này chưa giải quyết, nên để thêm một thời gian để giữa các đơn vị liên quan cân nhắc, tính toán xem có thí điểm được không, nếu không ổn thì chúng ta phải xem xét để điều chỉnh lại. Phân bón là mặt hàng phục vụ nông nghiệp, vì vậy bộ sẽ cân nhắc để góp ý với PVN về hệ thống phân phối làm thế nào để cung ứng phân bón cho bình ổn, kịp thời phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp nhưng đồng thời cũng đảm bảo được quyền lợi của các doanh nghiệp tham gia.
    P.PHƯƠNG
    Theo đề xuất của PVN, Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo-DPM) sẽ được độc quyền phân phối đạm Cà Mau. Đơn vị này cũng đang phân phối đạm Phú Mỹ. Nếu đề xuất này được thông qua, PVN mà trực tiếp là PVFCCo nắm toàn bộ việc điều hành cung ứng phân bón của cả nước vì công suất hai nhà máy Phú Mỹ và Cà Mau đã chiếm 85-90% thị phần đạm cả nước. Một cán bộ của Cục Quản lý cạnh tranh cho rằng ngay trường hợp PVFCCo chấp hành tốt mọi chủ trương của Nhà nước nhưng vì một trục trặc gì đó, doanh nghiệp này “hắt hơi, sổ mũi” cũng có thể làm thị trường phân bón cả nước “sôi lên sùng sục”.
    Đáng nói là đề xuất để công ty thành viên giữ vai trò độc quyền phân phối mặt hàng của chính mình không phải là sáng kiến mới của PVN. Trước đây, khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất mới đi vào hoạt động, PVN cũng từng có đề xuất để cho Tổng công ty Dầu (PVOil - đơn vị thành viên PVN) giữ vai trò phân phối. Các doanh nghiệp khác như Petrolimex, Xăng dầu Quân đội, Saigon Petro... muốn mua cũng phải qua PVOil.
    Liên quan đến vấn đề độc quyền phân phối phân đạm, ông Đỗ Văn Hậu, tổng giám đốc PVN, cho biết PVN chỉ báo cáo để Chính phủ biết, còn việc PVFCCo phân phối đạm Cà Mau thì đã... triển khai rồi. Còn liệu có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp sản xuất đạm trong nước hay không, theo ông Hậu: “Đạm trong nước cạnh tranh với đạm nhập khẩu là chính. Nhà nước cho phép PVN sản xuất đến 90% sản lượng đạm của cả nước thì PVN phải lo tiêu thụ. Qua hệ thống phân phối của đạm Phú Mỹ, PVN muốn PVFCCo phân phối luôn cả đạm Cà Mau. Như thế sẽ hiệu quả hơn”.
    Không nên độc quyền
    Hiệp hội Phân bón VN băn khoăn với cách cung ứng của PVN, phân bón sẽ phải qua nhiều cấp trung gian mới đến tay người tiêu dùng. Như hiện nay, nếu theo đề xuất của PVN, đạm sẽ phải qua khâu phân phối của PVFCCo, tổng công ty này bán lại cho các công ty thành viên, các công ty thành viên lại bán cho công ty thương mại và đại lý cấp 1. Sau đó các công ty thương mại và đại lý cấp 1 lại bán cho đại lý cấp 2, 3, 4, 5. Qua mỗi cấp đều tốn kém chi phí khiến giá bán phân bón đến tay nông dân luôn bị đội lên.
    Để góp phần bình ổn thị trường phân bón, Hiệp hội Phân bón VN cho rằng đạm Cà Mau nên tổ chức cung ứng tại nhà máy hoặc khách hàng có nhu cầu sẽ tổ chức cung ứng tận nơi, tránh để xảy ra trường hợp phân phối quá nhiều khâu trung gian. Đến nay có gần 20 tổng công ty và công ty kinh doanh phân bón có văn bản đề nghị được mua hàng trực tiếp tại Nhà máy đạm Cà Mau. Tổng sản lượng mua lên gần 800.000 tấn, xấp xỉ công suất của đạm Cà Mau.
    Luật sư Trần Hữu Huỳnh, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp VN, cho rằng theo Luật cạnh tranh, doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường. Chiếm vị trí thống lĩnh thị trường thì luật không cấm nhưng xét về mặt kinh tế thì nên cân nhắc. Thị trường sẽ minh bạch khi có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp với nhau. Hơn nữa, phân đạm là mặt hàng nằm trong danh mục nhóm mặt hàng thiết yếu. Vì vậy, ông Trần Hữu Huỳnh đề nghị để ngăn chặn những hành vi lợi dụng vị trí thống lĩnh thị trường như bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh hay hạn chế phân phối hàng hóa... không nên để một doanh nghiệp độc quyền phân phối tới 85-90% thị phần phân đạm của cả nước.
    Theo Lê Thanh- C.V.K.
    Tuổi trẻ



    Muốn hay không muốn thì DPM cũng đã chiếm thị phần lớn nhất cả nước

    Mặt bằng giá mới trong tương lai của DPM là bao nhiêu thật khó xác định chính xác, nhưng một MSN hay VNM tương lai là điều hiển nhiên !

    Tôi đoán trong vòng 1 năm nữa, giá DPM không dưới 60 !

    Các bác cứ lưu ý điều này để kiểm chứng !


    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    http://www.dpm.vn/tin-tuc/tin-tong-...-nhan-huy-chuong-vang-tai-hoi-cho-viet-nam-ex

    Sản phẩm Đạm Phú Mỹ của PVFCCo nhận Huy chương vàng tại Hội chợ Việt Nam Expo 2012




    Chiều 06/4, Ban Tổ chức, Hội đồng xét thưởng Vietnam Expo 2012 đã tổ chức lễ trao Huy chương Vàng cho 24 sản phẩm tiêu biểu tham gia trưng bày tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo 2012) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ từ ngày 04/4 đến hết 07/4/2012.
    Sản phẩm Đạm Phú Mỹ của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) được đánh giá là một trong những sản phẩm nổi bật và được nhận Huy chương vàng của Hội chợ. Đại diện PVFCCo, Bà Nguyễn Thị Hồng Dung - Chủ tịch HĐQT PVFCCo North đã đến tham dự và nhận giải thưởng.
    Đây là giải thưởng được Hội đồng xét thưởng Nhà nước bao gồm: Bộ Công Thương, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng cho các sản phẩm đạt chất lượng cao tại hội chợ, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
    Sau đây là một số hình ảnh trong lễ trao thưởng:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. 4_mua

    4_mua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Theo ý pak thì việc DPM mua 51% Đạm Cà Mau và được giao độc quyền phân phối phân đạm trên cả nước , chiếm đến 90% thị phần thì sẽ ảnh hưởng thế nào lên thị giá DPM ?

Chia sẻ trang này