Sự đột biến của Ngày GD cuối cùng của năm 2007 GOODLUCK ALL ONE

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglong010, 28/12/2007.

601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 09:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1524 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán 2007 tạo "hiệu ứng quả bóng tuyết"
    Thứ sáu, 28.12.2007, 05:53pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/7387/

    Năm 2007, không phải là năm tăng trưởng ngoạn mục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch cuối cùng của năm đạt 927,02 điểm, tăng khoảng 25% so với cuối năm ngoái. Nếu so với mức tăng 146% mà chỉ số này đạt được trong năm ngoái, thì VN-Index năm nay quả là quá khiêm tốn. Tuy nhiên, sự phát triển quy mô vốn mới là điểm ấn tượng của thị trường năm 2007, và theo các chuyên gia, đây sẽ là yếu tố thu hút giới đầu tư nước ngoài trong năm 2008, giống như ?ohiệu ứng quả bóng tuyết?.

    Hiệu ứng quả bóng tuyết?

    Quy mô vốn thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay đạt gần 496.000 tỷ đồng (khoảng 30 tỷ USD), chiếm 40% GDP, so với 22,6% năm 2006 và chỉ 5% năm 2005.

    Khi quy mô thị trường càng lớn thì tính minh bạch càng cao, điều này khiến các nhà đầu tư sẽ càng rót vốn vào thêm, nhờ đó tiếp tục làm tăng tính thanh khoản và minh bạch?, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Mê Công Nguyễn Việt Hà nhận xét và ví điều này với hiện tượng quả bóng tuyết theo lẽ tự nhiên khi xuống dốc sẽ bám thêm tuyết, sẽ lăn nhanh hơn và trở nên lớn hơn.

    Ông Hà dự đoán năm 2008 sẽ chứng kiến dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào thị trường sau khi các công ty lớn được niêm yết, đặc biệt, việc niêm yết Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với tổng giá trị vốn hóa 10 tỷ USD và Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, 3 tỷ USD, sẽ đưa mức vốn hóa thị trường tăng tới 43 tỷ USD.

    Theo báo cáo tháng 10 của Ngân hàng Hồng Công và Thượng Hải (HSBC), với sự phát triển như hiện nay, có thể tổ chức tài chính nổi tiếng toàn cầu Mogan Stanley Capital International (MSCI) sẽ đưa Việt Nam vào một trong các chỉ số các thị trường mới nổi của họ vào năm 2008 và điều này có nghĩa là sẽ có một lượng vốn lớn từ các quỹ chuyên đầu tư theo chỉ số này đổ vào Việt Nam.

    Một yếu tố nữa thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong năm tới là sự tăng trưởng về hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của công ty niêm yết. Theo tính toán của Công ty Chứng khoán Mê Công, tốc độ tăng trưởng chỉ số lợi nhuận tính trên cổ phiếu (EPS) bình quân của các công ty đang niêm yết dự đoán khoảng 21% trong năm tới, cao hơn so với mức trung bình là 10-15% tại các thị trường mới nổi khác ở châu Á.

    Còn Giám đốc Quỹ Dragon Capital, ông Dominic Scriven cho rằng không nên kỳ vọng vào một thị trường tăng trưởng hàng trăm phần trăm mà nên căn cứ vào sự tăng trưởng EPS và mức tăng EPS 21% vào năm tới sẽ là điều kiện tương đối thuận lợi cho các nhà đầu tư.

    Kênh huy động vốn hiệu quả

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng không cao so với năm trước, tốc độ tăng EPS 33% trong năm 2007 đã tạo sức hút nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay luồng vốn đầu tư của họ gần gấp đôi năm ngoái, lên tới khoảng 7 tỷ USD.

    ?oMặc dù hoạt động của thị trường chưa thực sự sôi động nhưng lòng tin của nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết vẫn vững mạnh?, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Ayumi Konishi nói.

    Ông Konishi cho rằng điều này được thể hiện rõ khi mức vốn hóa thị trường cũng như mức vốn các doanh nghiệp huy động qua thị trường đang gia tăng. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã huy động mức vốn gấp 3 lần so với năm 2006, lên tới 5,6 tỷ USD.

    Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đã có 179 công ty được phép chào bán 2,46 tỷ cổ phiếu ra công chúng, tương ứng với mức 3 tỷ USD, gấp 25 lần so với năm 2006. Ủy ban cũng tổ chức phát hành được 3,468 triệu trái phiếu, tương ứng với 234,5 triệu USD cho 3 ngân hàng thương mại cổ phần và 25 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng với 15 triệu USD cho Quỹ tăng trưởng Manulife.

    Nỗ lực minh bạch hóa thị trường

    Lượng vốn doanh nghiệp huy động càng nhiều, quy mô thị trường càng tăng thì việc minh bạch hóa thị trường trở thành vấn đề càng cấp thiết. Việt Nam đã ban hành Luật Chứng khoán đầu năm 2007, quy định việc công khai thông tin và chế tài xử phạt hành chính đối với những trường hợp vi phạm.

    Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam Benedict Bingham coi đây là bước đi đúng hướng, cho thấy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã thực thi các biện pháp nhằm thúc đẩy tính minh bạch thị trường và việc công khai thông tin của các công ty niêm yết.

    Giám đốc phụ trách nghiên cứu Công ty Chứng khoán Mê Công King Yoong Cheah thì cho rằng yếu tố gián tiếp khiến thị trường chứng khoán sẽ minh bạch hơn đó là ngày càng có nhiều công ty niêm yết bởi việc này sẽ ?ocải thiện tính minh bạch của công ty?. Đến nay, có 249 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, tăng so với mức 100 năm ngoái và hơn 50 năm 2005.

    Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đoan Hùng, Ủy ban sẽ thành lập một ban giám sát thị trường trong năm nay, nhằm theo dõi toàn bộ giao dịch hằng ngày, phát hiện ra dấu hiệu bất thường từ đó can thiệp kịp thời, tìm ra nguyên nhân để xử lí.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Việt Nam vẫn cần nỗ lực hơn nữa nhằm đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, xây dựng năng lực giám sát tốt hơn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hệ thống ngân hàng để việc quản trị và giám sát bắt kịp với tốc độ tăng trưởng của thị trường.

    Mặc dù còn nhiều việc phải làm nhưng Giám đốc ADB tại Việt Nam Ayumi Konishi vẫn tin rằng thị trường chứng khoán sẽ phát triển tích cực./.
  2. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, xử phạt vi phạm chứng khoán không ngớt
    Thứ sáu, 28.12.2007, 08:01pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/7391/

    Hàng loạt các công ty, cá nhân bị Thanh tra UBCKNN phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán vào dịp cuối năm 2007.

    Ngày 28-12, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) với mức phạt là 30 triệu đồng.

    Từ ngày 4-4-2007 đến ngày 28-6-2007, Công ty STP đã thực hiện mua vào 12.600 cổ phiếu STP nhưng công ty không báo cáo TTGDCK Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, từ ngày 18 đến 21-9-2007, Công ty STP lại thực hiện giao dịch bán 12.600 cổ phiếu quỹ nhưng công ty cũng không báo cáo TTGDCK Hà Nội và UBCKNN. Ngoài ra, Công ty STP đã bán ra số cổ phiếu quỹ trước 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất.

    Trước đó, ngày 27-12, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Số 14, với mức phạt tiền 20 triệu đồng. Lý do, trong tháng 3-4/2007, Công ty cổ phần Xây dựng số 14 đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ đồng lên 31,5 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

    Cũng trong ngày 27-12, Chánh Thanh tra UBCKNN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Công trình 6, với mức phạt là 30 triệu đồng vì đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 21,117 tỷ đồng lên 36,783 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật.

    * Ngày 26-12, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cổ đông nội bộ công ty niêm yết và người có liên quan do có hành vi vi phạm trong việc thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết mà không báo cáo theo quy định.

    Theo đó, phạt tiền 20 triệu đồng đối với Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên HĐQT CTCP Giống cây trồng Trung ương vì bán 27.000 cổ phiếu NSC mà không báo cáo; Ông Huỳnh Quốc Hưng - Người có liên quan với bà Phạm Tâm Hạnh - Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Sài Gòn đã mua 3.000 cổ phiếu SSI mà không báo cáo; và Bà Nguyễn Hương Liên - Là người có liên quan với bà Nguyễn Vân Hương ?" Giám đốc Kinh doanh CTCP Chứng khoán Sài Gòn đã bán 10.000 cổ phiếu SSI mà không báo cáo.

    Ngoài ra, UBCKNN còn phạt tiền 10 triệu đồng đối với bà Hồ Thị Thu Vân - Kiểm soát viên của CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn, bán 1.480 cổ phiếu GMC; Ông Trần Phước Anh - Phó TGĐ của CTCP Đường Biên Hoà, bán 1.500 cổ phiếu BHS; Ông Mai Quang Liêm - Người có liên quan với bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Việt Nam, mua 450 cổ phiếu VNM; Ông Nguyễn Văn Hiển - Người có liên quan với ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Sài Gòn, bán 500 cổ phiếu SSI; Bà Lưu Thị Thanh Điệp - Là người có liên quan với ông Lưu Tiến Ái - Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng hải Sài Gòn, bán 1.000 cổ phiếu SHC. Tất cả những người này đều có số lượng cổ phiếu giao dịch lớn mà không báo cáo.
  3. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    TTCK châu Á sụt giảm sau vụ ám sát bà Bhutto
    Thứ sáu, 28.12.2007, 05:56pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-TG/7389/

    [​IMG]
    Thông tin cựu thủ tướng Bhutto bị ám sát và doanh số nhập khẩu vào Mỹ giảm đem lại một ngày buồn cho TTCK châu Á.

    TTCK châu Á sụt giảm sau thông tin cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto bị ám sát và sau những bản báo cáo của chính phủ Nhật và Mỹ về tình hình kinh tế tăng trưởng chậm tại hai nước này.

    Cổ phiếu của công ty Toyota và Samsung sụt giảm xuống nhiều sau khi lượng đơn đặt hàng giảm nhiều hơn dự kiến.

    Theo một chuyên gia tài chính tại Nhật Bản, đây là một kết cục buồn của năm, không thể lường trước được diễn biến của thị trường cho vay dưới chuẩn vì thế các nhà đầu tư nên hết sức cẩn thận.

    Tại TTCK Tokyo, chỉ số MSCI giảm 0,6% xuống 156,16 điểm, đây là mức giảm nhiều nhất kể từ ngày 17/12. Như vậy trong quý này, chỉ số này đã giảm tổng cộng 3,8%. Chỉ số này tăng điểm 11% trong năm 2007, đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Phần lớn các mã chứng khoán trên sàn đều giảm.

    Chỉ số Nikkei 225 và chỉ số Topix giảm lần đầu tiên trong 5 năm. Theo khảo sát của Bloomberg, trong năm qua, chỉ số Topix là chỉ số tăng trưởng tệ nhất trong 90 chỉ số trên toàn cầu.

    Cổ phiếu của công ty Toyota, Mishubishi, tập đoàn tài chính Mizuho và Sumitomo là những cổ phiếu tệ nhất trong nhóm chỉ số MSCI.

    Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7% xuống 15.307,78 điểm, đây là mức giảm nhiều nhất trong số các chỉ số chứng khoán châu Á. Năm 2007, chỉ số này hạ xuống 11%. Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của năm tại các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Philippin, Hàn Quốc và Thái Lan.
    Tại Pakistan, vụ việc ám sát bà Bhutto đêm ngày 27/12 đã cho thấy nguy cơ mất ổn định tại một quốc gia hạt nhân ?" mục tiêu của cuộc chiến tranh phương Tây chống khủng bố. Thị trường chứng khoán Karachi ngày hôm nay vẫn đóng cửa.
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư 500 tỉ đồng xây dựng 4 dự án nhà ở xã hội
    Thứ sáu, 28.12.2007, 08:55pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Bat-Dong-San/7388/

    Bộ Xây dựng vừa thẩm định và trình lên Thủ tướng Chính phủ đề án thí điểm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại giai đoạn 2007-2010 với mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng cho 4 dự án. Các dự án nhà ở xã hội (gồm 2 dự án nhà ở cho thuê, 2 dự án nhà ở thuê mua) sẽ là các khối chung cư cao không quá 6 tầng.

    Giá cho thuê được áp cho từng căn hộ không được cao hơn giá thuê do UBND TP ban hành theo khung giá của Chính phủ quy định.

    Theo ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục phó Cục Quản lý nhà, mục tiêu dự án này nhằm tạo ra nguồn cung mới cho một số đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, công nhân làm việc tại các KCN, khu chế xuất... chưa có nhà ở hoặc đã có, nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 5m2/người hoặc chỉ là nhà tạm, hư hỏng, dột nát.
  5. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Anpha Capital lập thêm 2 quỹ đầu tư mới
    Thứ sáu, 28.12.2007, 07:50pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/7385/

    Ngày 28/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 10 nhà đầu tư và đối tác đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần quản lý Quỹ Đầu tư Anpha (Anpha Capital), đóng góp 160 tỷ đồng (10 triệu USD) vào hai quỹ đầu tư thành viên mới lập của công ty tại Việt Nam trong giai đoạn khởi động.

    Hai quỹ mới được thành lập của Anpha Capital là Quỹ đầu tư Cổ phần (ACE) và Quỹ Đầu tư Bất động sản (ACP). Dự kiến đến giai đoạn 3, mỗi quỹ sẽ có 30 thành viên và mỗi thành viên sẽ đóng góp vào quỹ tối thiểu 1 triệu USD.

    Trong năm qua, Anpha Capital cũng đã thành lập 2 quỹ đầu tư nước ngoài là Vietnam Equity Holding (VEH) và Vietnam Property Holding (VPH) với các nhà đầu tư chủ yếu ở khu vực các nước nói tiếng Đức. Hai quỹ này hiện đã huy động được 125 triệu USD do Anpha Capital độc quyền quản lý danh mục đầu tư được niêm yết trên thị trường chứng khoán Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức.

    Mục tiêu của Anpha Capital là đạt được sự tăng trưởng nổi bật và vững chắc về vốn, đa dạng hóa danh mục đầu tư thông qua việc tham gia vào quá trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp, đầu tư vào thị trường OTC, mua bán doanh nghiệp và cổ phiếu niêm yết.

    Chỉ sau một tháng từ khi các quỹ được đóng vòng đầu, Anpha Capital đã và đang đầu tư vào nhiều dự án và cổ phiếu đầy tiềm năng phát triển. Số tiền đã và đang giải ngân đạt khoảng 25% trong tổng số vốn đang quản lý./.
  6. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Biến thiên tỷ giá
    Thứ sáu, 28.12.2007, 04:47pm (GMT+7)

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Vang-TienTe/7367/
    [​IMG]

    Nhằm giúp ngân hàng cổ phần linh hoạt hơn trong kinh doanh ngoại tệ khi thị trường đang dư thừa nguồn cung USD, Ngân hàng Nhà nước vừa nâng biên độ tỷ giá VND/USD thêm 0,25% lên mức ± 0,75%. Đây là lần thứ ba, Ngân hàng Nhà nước thực hiện mở rộng biên độ tỷ giá

    Theo Ngân hàng Nhà nước, mục đích của việc mở rộng biên độ lần này nhằm tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam ngày càng thích nghi với mức độ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Theo quy định trước đây, các ngân hàng cổ phần chỉ được ấn định tỷ giá mua bán giữa VND với USD trong biên độ ±0,5% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước thông báo. Vì vậy, với biên độ ±0,75%, các ngân hàng cổ phần sẽ có điều kiện ấn định tỷ giá mua bán linh hoạt hơn, sát với cung cầu ngoại tệ trên thị trường, nhất là trong điều kiện nguồn cung ngoại tệ đang dư thừa tại các ngân hàng (do lượng vốn gián tiếp, nguồn kiều hối và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam), trong khi đầu ra ngày càng hạn chế, một phần do Ngân hàng Nhà nước ngưng tung VND để hút USD, vì vậy, cơ chế tỷ giá ngày càng linh hoạt hơn sẽ giúp các ngân hàng cổ phần có thêm điều kiện trong kinh doanh ngoại tệ. Nhưng với cơ chế mới, đòi hỏi các ngân hàng cổ phần và thành viên tham gia thị trường ngoại hối phải nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro về biến động tỷ giá, đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

    Ngoài việc tạo điều kiện kinh doanh ngoại tệ cho các ngân hàng cổ phần, việc nới rộng biên độ tỷ giá VND/USD đã khiến tỷ giá này liên tục suy yếu. Giá USD niêm yết tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, Eximbank, ACB? đã tụt khỏi ngưỡng 16.000 VND/USD. Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá được niêm yết ở mức 16.000 ?" 16.035 VND/USD trong ngày 26/12, giảm thêm 5 VND/USD so với ngày trước đó ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh biên độ tỷ giá tăng thêm 0,25%. Cùng ngày, giá mua vào USD tại Eximbank cũng được hạ xuống gần mức 16.020 VND/USD. Đáng chú ý là, một số ngân hàng cổ phần khác (như ACB), tỷ giá được điều chỉnh xuống dưới ngưỡng 15.991 VND/USD (nếu khách hàng bán ngoại tệ với số lượng ít). Như vậy, so với 2 tuần trước, tỷ giá VND/USD đã mất thêm 10 - 15 VND/USD.

    Theo tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần, sở dĩ tỷ giá liên tục suy yếu trong những ngày qua là do lượng cung USD tại các ngân hàng hiện quá dồi dào so với sức cầu. Các ngân hàng đều không muốn mua thêm ngoại tệ, trong khi lượng USD vẫn tiếp tục chảy vào, khiến nhiều nhà băng? bội thực, vì thế, biên độ được nới rộng thêm là cơ hội để các ngân hàng giảm giá mua vào USD. Vị tổng giám đốc trên dự báo, tỷ giá VND/USD sẽ còn tiếp tục suy yếu trong thời gian tới cho đến khi có một động thái tích cực từ phía Ngân hàng Nhà nước trong việc tung thêm tiền đồng để hút USD như đã thực hiện trong 7 tháng đầu năm nay.

    Còn ông Đào Hồng Châu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Eximbank, cũng cho rằng, việc nới rộng biên độ tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với xu hướng của nền kinh tế. Biên độ tỷ giá được nới rộng sẽ giúp VND trở nên năng động hơn là cách bó hẹp biên độ như lâu nay.

    Tuy nhiên, theo ông Châu, việc nới rộng biên độ tỷ giá hiện tại chưa có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ, cũng như việc điều tiết tỷ giá của khối ngân hàng, vì cung ngoại tệ trên thị trường đang quá dồi dào so với sức cầu. Nhu cầu thanh toán của các doanh nghiệp cuối năm chưa có dấu hiệu đột biến về cầu ngoại tệ, nên tỷ giá sẽ khó gia tăng trong thời điểm hiện nay. Đầu ra của đồng USD ngày một hạn chế, trong khi lượng cung ngoại tệ vào thị trường ngày một nhiều hơn, khiến nhiều ngân hàng gặp khó khăn trong kinh doanh ngoại tệ, ảnh hưởng đến nguồn cung tiền đồng, vì vốn bỏ vào USD không giải ngân kịp thời.

Chia sẻ trang này