Sự thâtk kinh hoàng về MIC. HĐQT của MIC nói gì? Tin HĐQT hay tin mấy thằng kẹp bơm vá.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bangbang1, 24/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5549 người đang online, trong đó có 558 thành viên. 20:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16439 lượt đọc và 288 bài trả lời
  1. buingocminhha

    buingocminhha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    chú mày có vấn đề gì với MIC thế hả ? Dìm hàng để ăn à
  2. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Cuộc chiến giữa cái bang MIC và cái bang họ nhà than vẫn luôn hấp dẫn,.....:))
  3. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    Chứng khoán mà hô suông lên, xuống, tăng, giảm, mua, bán thì chỉ là những thằng đầu đất.
    nói phải có sách, mách có chứng. Thế anh mày lập luận MIC ko đúng ah?????? mày tin HĐQT hay mày tin mấy thằng bơm vá?????? =))=))=))=))
    Anh dìm làm đíu gì, vào nó up bô vàng nổi vào đầu ah?????????
    Anh mày chỉ cho cách phân biệt giữa làm khai thác vàng và khai thác cát, bùn.
    MIC thực chất là công ty khai thác bùn đất, cát.=))=))=))
  4. nguyenhuan76

    nguyenhuan76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Đã được thích:
    48
    ê sao mày sủa hoài không chán hả?
  5. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    3.003
    Nhiều mém319 lại hy sinh nữa rồi
  6. sexy_man

    sexy_man Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    1.475
    đừng nên cay cú em anh chỉ có đôi lòi với cp của bọn em

    NBC tăng thuởng tiếp đó là vì khi mà nguyên liệu càng ít đi thì chi phí bói móc ngày càng cao, trong khi vay nợ lớn trên vôn chủ sở hữu
    ngân hàng ko cho vay, muốn vay đuợc phải tăng vốn. TDN nọ hon 10k tỷ, vãi đạn. Tây lông nó xả vào mẹc mà bà con vẫn bị bọn nó lừa. Thử hỏi thằng cu Tuấn và và thằng Nam ở NBC và TDN xem mấy thằng nội bộ chung thành nó bán ra hết chưa
    hiệu ứng NBC kéo mấy con gà f319 theo TDN để họ nhà dầu nhớt pha xăng chúng mày úp vào đầu cả tuần nay roai
    2- CAP- cổ phiếu vàng mã ko thanh khoản bao giờ chạy hết đây
    3- BMC mất ngôi vua ti tan vì từ ngày SQC nó xây các nhà máy ti tan lớn gấp 10 BMC và nó sở hũu mỏ lớn gấp 100 lần BMC (BMC chỉ có 40ha mỏ)- giá đã cao roai, Pe thấp chứng tỏ nó ko còn đột biến. Mi có tin là MIC chuẩn bị vuợt BMC như tháng 9 năm ngoái ko. MIC năm nay khác rồi anh biết mài xoắn nên lập PIC nói về MIC. Chỉ khổ những cổ đông có MIC ko hiểu về MIC thì ra hàng thôi
    năm nay Khoáng sản x 20 lần tk chỉ có MIC
    chú chờ kiểm chứng nhé
    bà con ko nên tranh luận nhiều
    cái lệnh nó nói lên tất cả
  7. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    5.730
    Anh em cổ vũ chủ topic nào ;))
  8. bangbang1

    bangbang1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    4
    :)):)):)):)):)) Xoắn rồi ah??? Nghe mấy thằng ngu nó xui bán nhà, bán vợ con gia đình để bình quân MIC giờ xoắn ah?????
    Anh nói có chứng cớ, có HĐQT MIC khẳng định chứ a nghe đíu gì mấy thằng kẹp bơm vá. :)):)):))

    Sang tuần biết thế nào là Vạn Kiếp Kẹp nhé.!!!!!!!!!!!!!
  9. nguyenhuan76

    nguyenhuan76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Đã được thích:
    48
    Gold phi mã: tôi sẽ mua cổ phiếu của công ty khai thác vàng

    Bởi nếu thị trường tài chính thế giới và trong nước xấu đi, giá vàng leo thang thì công ty khai thác vàng sẽ ăn nên làm ra, chi phí khai thác vàng hầu như không phụ thuộc nhiều vào bối cảnh vĩ mô. Trường hợp ngược lại, thị trường chứng khoán khởi sắc, thì giá cổ phiếu vàng cũng sẽ tăng theo thị trường chung.


    Bối cảnh thế giới và triển vọng giá vàng
    Giá vàng thế giới đang tăng phi mã trước nỗi lo về khủng hoảng nợ Mỹ và Châu Âu, khi nền tài chính thế giới đứng trước nguy cơ vỡ nợ và đồng USD liên tục mất giá thì Vàng là công cụ tốt nhất để đảm bảo giá trị tài sản cho nhà đầu tư và các chính phủ.
    Giá vàng trong nước ngoài việc chịu tác động trực tiếp sự tăng giá phi mã của giá vàng thế giới, thì áp lực lạm phát và sự mất giá của đồng VND khiến người dân và nhà đầu tư trong nước tìm đến vàng như là một công cụ phòng thân. Dù ít hay nhiều, ai cũng thủ sẵn một ít vàng cho mình.
    Theo dự báo của giới phân tích, giá vàng sẽ không ngừng đi lên và có khả năng cán mức 2500 USD thậm chí là hơn nữa ngay trong năm 2011-2012.


    Mua cổ phiếu các công ty khai thác vàng
    Hầu hết nhà đầu tư đang chạy theo tích trữ vàng vật chất mà quên đi các cổ phiếu của các công ty khai thác và tinh chế vàng cũng hưởng lợi không kém từ việc giá vàng tăng.
    Trong khi giá vàng đã tăng khá mạnh, thì giá cổ phiếu các công ty khai thác vàng lại liên tục giảm theo sự suy giảm của thị trường chứng khoán trong nước, nhiều mã cổ phiếu hiện đã giảm đến 80-90% giá so với mức giá đỉnh.
    Câu hỏi đặt ra là sẽ mua cổ phiếu nào trong số các công ty khai thác vàng hiện đang niêm yết trên 2 sàn chứng khoán trong nước?
    Nói đến việc chọn 1 công ty khoáng sản, nhà đầu tư cần lưu ý đến trữ lượng mỏ, giấy phép khai thác và việc doanh nghiệp có công nghệ tinh chế, vì việc xuất vàng sa khoáng ở dạng thô không mang lại nhiều giá trị kinh tế.
    Sau khi phân tích các công ty trong cùng ngành, tôi nhận thấy MIC là công ty có nhiều tiềm năng nhất.


    Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: HNX)
    Lưu ý: Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Quảng Nam là công ty Cổ Phần duy nhất ở Việt Nam được nhà nước cấp phép khai thác Vàng.


    Hoạt động của công ty chủ yếu dựa trên 2 lĩnh vực chủ yếu:

    Lĩnh vực liên quan đến cát như: bột Silica (làm gốm sứ, sơn, nông dược…), cát trắng xuất khẩu(làm thủy tinh, lọc nước, làm khuôn) sang Nhật Bản và một số nước Châu âu, Bột Fenspat (dùng trong gạch Granite và Ceramic), vải sợi thủy tinh.

    Lĩnh vực thứ 2 là khai thác vàng.Hiện công ty đã có giấy phép liên kết khai thác 2 mỏ vàng là : Bồng Miêu và Phước Sơn.


    Trong phạm vi bài viết này sẽ chỉ phân tích hoạt động liên quan đến các dự án khai thác vàng của MIC, các hoạt động khác của MIC mời nhà đầu tư tự tìm hiểu.
    Hoạt động khai thác vàng của MIC: hiện MIC đang liên kết khai thác tại 2 mỏ vàng:
    1. Mỏ vàng Bồng Miêu(gọi tắt là Bogomin): góp vốn theo hình thức FDI giữa MIC và BongMieu Holding Limited, trong đó MIC góp 10% vốn, bắt đầu khai thác từ tháng 04/2006.
    Tổng trữ lượng mỏ: 30 tấn, trong đó 1 tấn vàng ~ 32,154 uonces (1 uonce ~ 31.1g ~8.3 chỉ) thì giá trị trữ lượng mỏ khi quy đổi ra ~ 1.640 tỷ USD với giá vàng chỉ tạm lấy ở mức thấp 1700 USD/uonce.
    Sản lượng khai thác hàng năm: công suất thiết kế: 600 kg vàng 99.99%/năm
    Lấy ví dụ con số của năm 2009 khi giá vàng còn thấp để chúng ta thấy tiềm năng của mỏ này:
    Trong năm 2009, Bồng Miêu (BOGOMIN) đạt sản lượng : vàng là 266,41 kg (8.565,19 oz), bạc : 110,91 kg (3.565,98 oz).
    Tổng doanh thu từ sản xuất và dịch vụ (tuyển luyện vàng cho PSGC) 13.981.652,21 USD. Dự kiến lãi gần 200.000 USD. Được biết đây là năm hoạt động có lãi đầu tiên của BOGOMIN.
    Trong các năm 2010 và 2011, giá vàng liên tục tăng mạnh và toàn bộ khoản lợi nhuận này MIC vẫn chưa thu về đồng nào.

    2. Mỏ vàng Phước Sơn (PSGC): Liên doanh giữa MIC và New Vietnam Mining, trong đó MIC góp 15% vốn
    Tổng trữ lượng khai thác: ~ 30-35 tấn, xin tạm tính chỉ 30 tấn như trong trường hợp của Bồng Miêu thì quy đổi ra ~ 1.640 tỷ USD với giá vàng chỉ tạm lấy ở mức thấp 1700 USD/uonce.
    Sản lượng khai thác thiết kế hàng năm là 1 tấn/năm, tương đương ~ 32,000 uonces (1 uonce ~ 31.1g)/năm.
    Doanh thu theo sản lượng khai thác thiết kế hàng năm:
    32,000 * 1700USD = 54.4 triệu USD = 1115 tỷ đồng ( tỷ giá tạm tính 1 USD=20,500 VND)
    Xin lấy ví dụ của năm 2009 để chúng ta đánh giá:

    Trong năm 2009, sản lượng vàng 99,99% của PSGC là 486, 24034 Kg (15.632,99 oz), bạc : 189,185 Kg (6.082,45 oz); doanh thu : 16.149.996 USD.
    Lãi năm 2009 khoảng 600.000 USD.
    Trong đó chúng ta lưu ý, năm 2009 vàng khai thác tại Phước Sơn phải chuyển về Bồng Miêu để thuê nhà máy của Bồng Miêu tinh chế, đồng thời trong năm 2009 việc vận chuyển quặng của Cty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) từ mỏ Đăk Sa về chế biến tại nhà máy tuyển luyện vàng Bồng Miêu bị gián đoạn với tổng thời gian gần 7 tháng nhưng vẫn đạt con số doanh thu và lợi nhuận như trên. Nếu tính cả tiền hoàn trả thuế VAT thì lợi nhuận Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) trong năm 2009 sẽ đạt khoảng 1,2 triệu USD.
    Trong đó lợi nhuận năm 2009 PSGC còn thấp do chi phí vận chuyển quặng chiếm một tỷ lệ khá cao vì giai đọan 2009-2010 dự án Phước Sơn vẫn chưa có nhà máy tinh chế. Nhưng trong năm 2011 thì mọi chuyện đã khác vì sau 2 năm xây dựng Nhà máy, ngày 22/6/2011 Công ty TNHH vàng Phước Sơn đã vận hành thành công và chính thức cho ra mẻ vàng đầu tiên với trọng lượng 11,1kg. Đây là thỏi vàng đầu tiên được tạo ra từ các trang thiết bị của Công ty vàng Phước Sơn.
    Như vậy, có thể thấy việc đưa vào nhà máy tinh luyện mới sẽ giúp PGSC giảm đáng kể chi phí vận chuyển, do đó triển vọng lợi nhuận từ quý 3 2011 trở đi của PSGC sẽ có đột biến.
    Cũng như trong dự án vàng Bồng Miêu, MIC vẫn chưa thu về toàn bộ khoản lợi nhuận trong các năm qua tại PGSC.

    3. Về dự án hợp tác khai thác vàng tại Lào:
    Đại diện MIC cho biết, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ Lào, cuối tháng 12/2009 Bộ KH-ĐT Lào đã chính thức trình Chính phủ Lào về Dự án hợp tác đầu tư khai thác vàng giữa Công ty MINCO - CHXHCN Việt Nam và Công ty Thăm dò và Khảo sát khoáng sản tỉnh SêKông - CHDCND Lào.
    Theo đó, diện tích khai thác (cấp phép) đạt 9.307 ha. Diện tích khả thác (có thể khai thác) 2.865 ha.
    Tổng vốn đầu tư là 7.595 triệu USD. Công suất dự kiến hàng năm 150 Kg vàng 99,99%/năm.
    Đại diện doanh nghiệp này cho biết doanh thu dự kiến hàng năm là 5.947 triệu USD tương đương 100 tỷ VN đồng (theo giá vàng và tỷ giá ngoại tệ (USD) liên ngân hàng ngày 08/1/2010).


    Kết luận:
    Chỉ với chủ yếu các hoạt động khai thác cát và các sản phẩm liên quan đến cát, lợi nhuận trong các năm qua của MIC nhìn chung vẫn tăng trưởng đều đặn.
    Toàn bộ khoản lợi nhuận trong các liên kết khai thác mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn trong các năm qua là một ẩn số lớn và MIC vẫn chưa thu về đồng nào. Theo nguồn tin của tôi thì khoản sẽ thu về này vào khoảng 70 tỷ VNĐ, đó là chưa kể triển vọng khai thác vàng tại Lào trong năm 2011. Với trữ lượng mỏ như đã trình bày ở trên thì MIC sẽ "ngồi chơi xơi nước" thu về đều đặn khoản lợi nhuận khổng lồ trong thời gian vài chục năm sắp tới mà không phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài.

    Từ quý 3 năm 2011, liên doanh vàng Phước Sơn có bước đột phá lợi nhuận do mới đưa vào nhà máy tinh chế vàng, do đó MIC cũng sẽ thừa hưởng phần lợi nhuận này.
    Và điều cuối cùng, đó là giá vàng thế giới đã tăng một cách ấn tượng.Vì thế lợi nhuận của các công ty vàng sẽ vô cùng sáng sủa và hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ.
  10. buingocminhha

    buingocminhha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thực tế hiện nay chẳng thằng ngu nào đầu tư dài hạn, trừ những thằng trong HDQT , các anh trên này chỉ T+ là cho đi thôi,làm kut có thằng nào giữ từ 8X. Chán CAP rồi à. đấy !!! có lên được đíu đâu, cãi cùn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này