Sưu tập các bài thuốc,các mẹo vặt và các kỹ năng ứng xử cần thiết trong cuộc sống !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 28/10/2012.

5856 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 22:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 111676 lượt đọc và 1008 bài trả lời
  1. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Cám ơn bạn [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Dạo này cổ cánh thế nào rồi ? Vào chưa hay vẫn đứng ngoài :-bd
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Bí quyết sống lâu của vua Càn Long


    Vào năm 1793, Maccater, đặc phái viên của Nữ hoàng Anh quốc, đã vượt đại châu để đến Trung Hoa yết kiến vua Càn Long. Viên sứ thần này vô cùng kinh ngạc và sửng sốt khi gặp nhà vua.


    Ông đã ghi vào nhật kí công tác của mình những dòng như sau: "Hoàng đế Càn Long oai phong lẫm liệt, tinh thần sung mãn, khiêm nhường, hiếu khách. Tính tình bình dị, gần gũi với mọi người. Có ai ngờ một vị hoàng đế đã vào tuổi 83 mà lại vô cùng minh mẫn, tráng kiện. Thoạt trông chúng ta chỉ đoán Ngài ở tuổi 60".
    Trong lịch sử đế chế Trung Hoa, vua Càn Long (1710-1799), sống đến 89 tuổi, làm vua được 63 năm 4 tháng, kỉ lục về số năm lên ngôi và tuổi thọ. Càn Long luôn kết hợp một cách nghiêm túc và có khoa học giữa chế độ làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện võ nghệ. Bí quyết trường thọ của vua Càn Long chỉ thu gọn trong 16 chữ:
    Thổ nạp phế phủ, Hoạt động cân cốt, Thập thường tứ vật, Thích thời tiến bổ
    Hàng ngày, vào buổi sáng, nhà vua thường thức dậy rất sớm, trước khi ăn sáng, nhà vua bao giờ cũng chăm chỉ tập khí công dưỡng sinh, thở sâu và điều hoà, luyện mắt bất kể trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh. Thời còn trai trẻ, nhà vua rất ham thích săn bắn. Lúc nhàn rỗi vô ưu, nhà vua thường dẫn đầu hàng trăm quân lính ngự lâm đi vào rừng săn bắn. Vó ngựa của nhà vua phóng nhanh mê mải đuổi theo những con chú rừng, quên cả sự mệt nhọc, tất cả thần thái đều hướng vào cuộc vui. Ngoài ra, vua Càn Long cũng rất say sưa luyện tập võ nghệ, xem đó là chuẩn mực của người đàn ông tang bồng chí lớn.
    Đến những năm cuối đời mà dáng đi, dáng đứng của nhà vua vẫn vững chãi, đi lại nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Mắt sáng, tai thính, gân cốt săn chắc như tuổi tráng niên. Phương trâm "thập thường", "tứ vật" được nhà vua luôn coi trọng. "Thập thường" là mười bộ phận cơ thể luôn được chú ý vận động và tập luyện như mắt, tai, mũi, mặt, răng, nước bọt, chân tay, bụng và ruột gan... "Tứ vật" là 4 điều kiêng kị như: "Thực vật ngôn", khi ăn không nói chuyện; "Ngọa vật ngữ", khi nằm không chuyện trò; " Ẩm vật tuý", uống rượu vừa sức, không được say và "Sắc vật mê", không mê đắm đàn bà và ******** thái quá.
    Nguyễn Thành Chung
  3. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    OK, cám ơn bạn :-bd
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Mồng tơi: Vị thuốc giải nhiệt


    Theo Đông y, mồng tơi có vị chua, tính hàn, không độc, có tác dụng làm thông đại tiểu tiện, hoạt thai dễ đẻ, chữa rôm sảy mụn nhọt rất hiệu nghiệm.




    Xin giới thiệu một số công dụng chữa bệnh bằng cây mồng tơi.
    Chữa chứng táo bón
    Nếu bị táo bón, lấy 1 nắm lá mồng tơi rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt pha thêm một ít nước đun sôi để nguội, ngày uống 1 lần.
    Sau vài lần uống, đại tiện sẽ dễ. Để hiệu nghiệm hơn thì sau khi uống thuốc 2 giờ nên ăn thêm vài củ khoai lang luộc.
    Trong thời gian này kiêng các thứ nóng, cay: rượu, ớt, hạt tiêu... Ngoài ra, người bị táo bón có thể dùng rau mồng tơi nấu canh ăn hàng ngày sẽ hết táo bón.
    Chữa chứng đi tiểu nóng buốt
    Khi tiểu tiện thấy nóng buốt và khó thì hái lá mồng tơi từ sáng sớm rửa sạch cho vào cối giã nát, vắt lấy nước cốt pha thêm một ít nước sôi để nguội cho vài hạt muối rồi uống. Bã dùng để đắp vào bụng dưới (chỗ bàng quang) chỉ sau vài lần là khỏi.
    Chữa bệnh trĩ
    Nếu bị trĩ sưng đau lấy lá mồng tơi rửa sạch, giã nhuyễn đắp vào chỗ sưng, đồng thời nấu canh mồng tơi với cá diếc (ăn cả cái và nước) rất hiệu nghiệm.
    Chữa khó chịu, hơi thở nóng
    Khi người khó chịu, mũi thở ra hơi nóng thì nấu canh rau mồng tơi thái nhỏ với cua đồng giã nát ăn vào các buổi trưa, rất công hiệu
    HHT
  5. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hôm qua bán 1 ít ,hôm nay đang đạt áp trần và trần,quan điểm của mình sau H N TƯ về nhân sự xong thì sẽ rõ hơn và TT có cơ lên mạnh [r2)]
  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Mình cũng nghĩ sau hội nghị TU 7 thị trường sẽ bước vào đợt tăng giá mới :-bd
    Trong cái rủi đôi khi cũng có cái vui, tin bác N. B.Thanh thất bại là một tin không tốt đối với nhân dân nhưng là một tin tốt cho TTCK trong ngắn hạn ~X
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Canh sườn non nấu khoai lang

    [​IMG]
    - 300g sườn non
    - 1 củ khoai lang
    - 150g đậu Hà Lan
    - Hành lá, rau mùi, hạt nêm, muối, hạt tiêu.
    - Sườn non chặt khúc nhỏ, cho sườn vào nồi, thêm nước lọc đun sôi.
    - Khoai lang khoai lang nghệ hay khoai lang thường gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc vuông.
    - Đậu Hà Lan rửa sạch, để lên rổ cho ráo nước.
    - Phần nồi nước hầm sườn non đun khoảng 30-35 phút thì cho khoai lang vào đun cùng.
    - Bạn nêm nếm gia vị cho vừa ăn, đun đến khi ăn thử khoai lang và sườn non mềm vừa ý thì bạn cho đậu Hà Lan vào nồi, tiếp tục đun thêm khoảng 5 phút.
    - Tắt bếp, thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ vào, múc ra bát lớn dùng làm món canh ăn với cơm.
    Cún Khang
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Sườn xào chua ngọt



    [​IMG]
    Nguyên liệu
    300g sườn non.
    200g ớt chuông 3 màu. ½ của hành tây.
    50g củ kiệu. 50g cà chua bi. 2 thìa cà phê tương cà. 1 thìa cà phê tương ớt. 1 thìa súp giấm. 1 thìa cà phê đường. 3 thìa cà phê hạt nêm.

    Cách chế biến
    Ớt xanh, đỏ, vàng và củ kiệu cắt vuông. Cà chua bi bổ đôi. Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Bắc bếp, phi thơm tỏi, cho sườn vào chiên sơ.
    Cho tương cà, tương ớt, giấm, đường và hạt nêm, thêm nước ngập xăm xắp sườn, nấu để lửa vừa nhỏ.
    Khoảng 15 phút sườn chín, cho ớt, hành tây, củ kiệu, cà chua bi vào nấu thêm 2 phút. Tắt bếp, nhắc xuống.
    Múc ra đĩa, dọn ăn với cơm.

  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Viêm đại tràng mạn tính có phải là bệnh lỵ amip hay không? Cách chữa trị ra sao?

    Viêm đại tràng mạn tính có phải là bệnh lỵ amip hay không? Cách chữa trị ra sao? (Nguyễn Xuân Quảng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú)
    [​IMG]

    Lỵ amíp là gì?

    Lỵ amíp là một bệnh do ký sinh trùng Entamoeba histolytica gây nên, bệnh gây ra những đợt tiêu chảy nhẹ hoặc trầm trọng hoặc những bệnh lý nguy hiểm khác như ổ mủ trong gan.
    Amíp là tên gọi chung của nhóm ký sinh trùng gây bệnh này, qua phân lập thường thấy ngoài ký sinh trùng này còn có một số vi khuẩn đường ruột khác. Lỵ amíp có thể xảy ra khắp nơi trên thế giới với tỷ lệ khoảng 10%. Tuy nhiên có những vùng tỷ lệ này lên đến 50-60% do điều kiện vệ sinh kém & chế độ dinh dưỡng thiếu đạm. Người lành mang mầm bệnh thải ra ngoài rất nhiều ký sinh trùng dưới dạng kén và lây nhiễm cho người khác qua đường tiêu hóa. Kén amíp sống rất lâu trong môi trường tự nhiên.
    Mối nguy hiểm

    Để diệt kén amíp, người ta phải đun sôi quần áo nhiễm bệnh phẩm trước khi giặt giũ. Amíp có đặc tính tạo hốc bên trong mô cơ thể. Ở ruột già, chúng xâm nhập vào thành ruột bằng cách xuyên quan niêm mạc ruột với tổn thương chỉ là những vết lở loét nhỏ nhưng chúng khoét to thành những ổ lớn bên trong thành ruột.
    Các ổ này có thể tách hẳn nhau, nhưng chúng có thể phát triển lớn và sát nhập với nhau thành một ổ lớn hơn. Các ổ loét này có thể ăn phải các thành mạch làm chảy máu nghiêm trọng, thủng ruột hoặc tạo thành ổ mủ tại chỗ.
    Tệ hại hơn nữa, amíp có thể đi vào hệ thống tĩnh mạch rồi đến gan tạo ra các ổ mủ (áp-xe) trong đó. Nếu không được điều trị kịp thời, áp-xe gan có thể vỡ ra ảnh hưởng đến tim, phổi & nguy cơ tử vong cao.
    Ngoài áp-xe gan, amíp còn có thể gây ra áp-xe phổi, áp-xe lách, áp-xe não nhưng rất hiếm gặp. Bệnh khởi phát âm thầm hoặc nhẹ làm cho bệnh nhân không để ý đến dễ lầm lẫn với những rối loạn tiêu hóa thông thường với tiêu chảy hoặc táo bón.
    Nặng hơn là những biểu hiện tiêu chảy trầm trọng (kèm theo mót rặn) làm cơ thể bị mất nước.Lỵ amíp là một bệnh lý nguy hiểm, nguy hiểm thấy ngay trong cơn lỵ cấp là tình trạng sốc do mất nước qua tiêu chảy quá nhiều. Biến chứng của lỵ amíp có thể gây thủng ruột, xuất huyết tiêu hóa, lồng ruột, áp-xe gan và ổ mủ ở các cơ quan khác.
    Dấu hiệu nhận biết lỵ amíp: Đau bụng âm ỉ, kéo dài; người lừ đừ, sốt nhẹ do bị mất nước khi tiêu chảy và phản ứng với nhiễm trùng của cơ thể; tiêu phân đàm máu, có thể từ 5-10 lần trong ngày, kèm theo mót rặn.
    Nguyên nhân gây viêm đại tràng mạn tính

    Theo BSTS. Đỗ Trọng Hải thì lỵ amíp là một trong các nguyên nhân dẫn đến viêm đại tràngmạn tính (không phải mãn tính), nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Viêm đại tràng mạn tính còn có thể do các nguyên nhân khác như:

    • Viêm đại tràng do lao (lao ruột): Thường thứ phát sau lao phổi (50% bệnh nhân lao ruột có hình ảnh lao khi chụp X.quang phổi).
    • Viêm đại tràng màng giả: Tác nhân gây bệnh do vi khuẩn Clostridium difficile, là loại vi khuẩn thường trú ở ruột bình thường không gây bệnh nhưng do sử dụng kháng sinh dài ngày gây loạn khuẩn ruột.
    • Viêm loét đại tràng vô căn: Bệnh không tìm thấy nguyên nhân như vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm hay virus ở đại tràng. Nguyên nhân có thể liên quan đến những rối loạn miễn dịch và xảy ra trên những bệnh nhân bị stress nặng. Triệu chứng bao gồm đau quặn bụng từng cơn, cảm giác mắc cầu cấp thiết, phân nhầy máu kèm sốt, sụt cân.
    • Viêm đại tràng còn có thể do các nguyên nhân khácnhư bệnh Crohn, do AIDS, do vi khuẩn lậu, do virut Herpes simplex, do hậu quả xạ trị vùng bụng, vùng chậu…
    Tóm lại: Viêm đại tràng mãn là một bệnh thường gặp, chẩn đoán nguyên nhân thường khó, điều trị kéo dài vì bệnh hay tái phát.
    Để phòng bệnh cần chú ý vệ sinh thực phẩm, ăn uống, không uống sữa bò tươi chưa tiệt trùng, tránh dùng kháng sinh kéo dài, điều trị tích cực khi bị lao phổi. Khi có rối loạn đi cầu, phân đàm máu cần khám chuyên khoa tiêu hóa để xác định chẩn đoán, cần loại trừ bệnh ung thư đại tràng.
    (Theo Nongnghiep.vn)
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    CÂU CHUYỆN VỀ MỘT VÒNG TRÒN HOÀN HẢO.

    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn,vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình tròn một cách hoàn hảo đến từng milimet. Thế nhưng một sáng nọ thức dậy nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất vì không còn hoàn hảo nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen nhưng bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ,nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.
    Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít,nó sướng đến run người,giờ đây nó lại hoàn hảo như trước. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa ! Sao nó lăn nhanh đến thế ! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó,tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió.

    Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại,đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn.
    Bài học vòng tròn tặng tất cả chúng ta là : Thật kỳ lạ, khi chúng ta mất đi một cái gì đó,chúng ta lại thấy mình hoàn hảo. Mọi người có tất cả mọi thứ trên đời lại là những người nghèo túng nhất. Anh ta sẽ không bao giờ biết thế nào là mơ ước về một ngày mai tươi sáng hơn,anh ta cũng sẽ không bao giờ biết được cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương anh ta và cho cái mà anh ta tha thiết mong muốn nhưng không có được. Chúng ta sinh ra không phải là người hoàn hảo và cũng không phải để yêu một con người hoàn hảo mà là để học cách yêu người không hoàn hảo một cách hoàn hảo. Hãy chấp nhận sự bất hoàn hảo là một phần tất yếu của con người.Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương,đủ sức mạnh để tha thứ,đủ hào phóng để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho người khác,đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu luôn bao bọc chùng ta,khi đó ta đã đạt được sự hoàn mỹ mà nhiều người chỉ mơ ước mà thôi.



    [​IMG]



Chia sẻ trang này