Tại sao khối NH Việt nam lãi lớn mà các tổ chức Quốc tế như Fitch Ratings và Standard & Poor??Ts lại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 03/07/2009.

826 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3216 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ không sửa thì hơi quá ạ, có điều sửa chậm chạp, rồi sau khi sửa xong có tốt hơn hay xấu hơn cũng chưa biết

    Lâu rồi rời xa cái môi trường tín dụng, em ít nghe cái từ "LINE", nổi tiếng nhất là nhà cụ Ag, nhẹ tay thì 5 line, nặng tay 10 line, vùng sâu vùng xa thì có khi hơn, vãi linh hồn nhà cụ ý


  2. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Kinh tế Thứ tư, 17/6/2009, 14:14(GMT+7)



    ?oNgân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Đông Anh (Hà Nội):
    ?oDiện cấm cho vay? vẫn... được vay?: Kỷ lục...nợ xấu
    Giadinh.net - Tiếp nối thông tin đã được đưa ra, lần này, nhiều số liệu cho thấy Chi nhánh Đông Anh đang ?osở hữu? những món nợ xấu, nợ khó đòi và nợ có khả năng mất vốn.
    > ?oDiện cấm cho vay? vẫn... được vay?: Chủ tịch HĐQT cũng đồng ý?!
    > ?oDiện cấm cho vay? vẫn... được vay

    Tất cả cho thấy cung cách điều hành của ban giám đốc và hoạt động tín dụng của chi nhánh đang có vấn đề...

    Khách ?oxấu? tăng lên

    Nhận định này được chính một bộ phận làm công tác kinh doanh, tín dụng tại ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Đông Anh cảm nhận được thông qua công tác tín dụng hiện tại. Thêm vào đó, khi Báo GĐ&XH lên tiếng, nhiều doanh nghiệp vay vốn trước đây làm ăn tốt đẹp, lâu dài, sòng phẳng và cùng có lợi với chi nhánh này đã lên tiếng.

    Những câu chuyện mà họ ?otố? với phóng viên cho thấy có một bộ phận không nhỏ khách hàng tốt đã bỏ đi. Trong hoạt động ngân hàng, khách hàng vay trả sòng phẳng là yếu tố cốt lõi, sống còn, vì vậy nên hầu như 100% các ngân hàng đều tiến hành phân tích các dữ kiện về khách hàng, tình hình vay ?" trả, nợ xấu... để từ đó phân loại khách hàng và quyết định có cho vay hay không, mức cho vay ra sao nhằm bảo đảm không mất vốn. Còn tại Chi nhánh Đông Anh, xin hãy nhìn vào thực tế hôm nay.

    Theo ông Trịnh Xuân Đông - người đứng đầu chi nhánh này, dư nợ hiện tại của chi nhánh khoảng 1.200 tỷ đồng - một con số không nhỏ. Tuy nhiên, với khoảng 300 doanh nghiệp, kể cả dân doanh là khách hàng của chi nhánh cho thấy thị phần của họ không đáng kể so với số lượng hàng ngàn doanh nghiệp trên địa bàn. Trong số đó, có nhiều doanh nghiệp nổi tiếng, kinh doanh lớn, có hiệu quả cao vẫn chưa tìm đến chi nhánh để kết hợp làm ăn.

    Nói khách ?oxấu? tăng lên, nhiều bạn đọc đã cung cấp hồ sơ để chứng minh cho luận điểm này, và cụ thể là con số về tỉ lệ nợ xấu phản ánh trung thực nhất. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, một ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu dưới 5% tổng dư nợ được xem là làm ăn có hiệu quả và đây cũng là mức giới hạn nợ xấu cho phép. Nhưng tình hình nợ xấu hiện nay của Chi nhánh Đông Anh như thế nào?


    Thông báo kết luận giao ban của Chi nhánh Ngân hàng Đông Anh ngày 5/5/2009.



    Thông báo kết luận giao ban ngày 5/5/2009 của chi nhánh do ông Trịnh Xuân Đông ký, thông qua và ban hành xuống các phòng, tổ nghiệp vụ cho thấy tỷ lệ nợ xấu là 20,4%, gấp hơn 4 lần mức tối đa cho phép. Cũng tại thông báo kết luận này, nhiệm vụ đầu tiên mà ban lãnh đạo chi nhánh giao cho các phòng, tổ là tăng cường huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng khách hàng... chỉ đạo điều hành sát sao trong việc cho vay, thu nợ, tăng cường thu nợ lãi tồn đọng, nợ xấu, nợ rủi ro. Điều này cho thấy tình hình nợ xấu của chi nhánh đã thuộc diện... cấp bách.

    Không chỉ thế, trong danh sách các doanh nghiệp thuộc hàng ?oquan hệ kém?, bây giờ nhiều nơi nợ của họ đã thành nợ xấu. Nợ xấu được chia thành 5 nhóm, trong đó nhóm 5 là nhóm có khả năng mất vốn rất cao. Bản thân ông Trịnh Xuân Đông cũng phải thừa nhận các doanh nghiệp này đang thuộc diện phải thu nợ, nếu không thu được sẽ phải phát mãi tài sản.

    Có thể kể ra đây những cái tên như Công ty TNHH dịch vụ VTOTO ( các tên doanh nghiệp được viết tắt-PV) với khoản nợ xấu 7 tỷ đồng, Công ty TNHH VL nợ xấu 1 tỷ đồng, Công ty Cổ phần ĐTXD HN nợ xấu 7 tỷ đồng... Nhiều khoản nợ xấu trong số này được đánh giá là thuộc loại Nhà nước có thể mất vốn bởi dù có phát mãi toàn bộ tài sản đảm bảo của doanh nghiệp cũng không thu đủ nợ. Cùng với đó là các khoản vay có giá trị hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng nhưng đều có vấn đề về tài sản thế chấp.

    Khách ?otốt?... bỏ đi

    Khách ?oxấu? tăng lên là hậu quả tất yếu của việc nhiều doanh nghiệp trước đây là khách hàng tốt đã ?orũ áo ra đi?. Đi tìm nguyên nhân của việc này, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp, cho dù bây giờ họ không còn quan hệ với Chi nhánh Đông Anh nữa, nhưng tất cả đều xin được giấu tên.

    Quá trình thẩm tra sau này, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng vì nhiều doanh nghiệp trong số này được đánh giá rất cao tại địa phương, mang lại nhiều công ăn việc làm cho người dân tại chỗ. Mỗi doanh nghiệp ?obỏ đi? đều có nhiều lý do, nhưng tựu trung lại, họ gặp hai vấn đề. Thứ nhất, họ cho rằng không tiếp tục vay vốn của chi nhánh vì ban lãnh đạo không rõ nguyên nhân nhưng đều gây khó đối với họ, nhiều khoản vay dù thủ tục, tài sản đảm bảo đều rất tốt nhưng vẫn chậm được duyệt, thậm chí không được duyệt. Nhưng lý do thứ hai, quan trọng hơn là việc họ bị ?ođuổi đi?.

    ?oTôi cũng như vài doanh nghiệp khác năm 2008 đều có dư nợ tại Chi nhánh Đông Anh, năm ấy, tình hình tài chính khó khăn, một số khoản nợ của chúng tôi đáo hạn. Thông thường như những năm trước, nợ đáo hạn thì chúng tôi thu xếp tiền hàng và trả lại ngân hàng, sau đó nếu cần vốn thì lại vay tiếp và đều được duyệt cho vay. Nhiều năm qua, chúng tôi làm ăn rất đàng hoàng, nợ gốc, lãi đều trả đủ, đúng hạn. Nhưng năm 2008, nhiều doanh nghiệp sau khi tất toán đã không được duyệt cho vay nữa.

    Một số doanh nghiệp chưa đến hạn nhưng được ?olãnh đạo chi nhánh? vận động cứ trả nợ rồi lại được xét vay tiếp. Nhưng rốt cuộc, tất cả chúng tôi đều không ai được vay nữa. Hậu quả là trong khi tình hình tài chính khó khăn, chúng tôi trở tay không kịp, sản xuất kinh doanh bị đình đốn. Lẽ đương nhiên, họ (Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh-PV) có tiền, muốn cho ai vay thì cho. Nhưng với cách làm như trên, chúng tôi không thể ở lại mà làm ăn lâu dài được. Cũng may bây giờ, chúng tôi đều đã tìm được con đường sống và có được các đối tác tin cậy là các ngân hàng khác trên địa bàn rồi?, Giám đốc Công ty HA trần tình.

    Các doanh nghiệp này cũng đã cung cấp cho chúng tôi một danh sách dài những doanh nghiệp đã ?otừ bỏ? quan hệ với chi nhánh Đông Anh như Công ty HTNT, Công ty VL, Công ty HQ; Công ty TA, Công ty DH...

    Một cán bộ của Chi nhánh Đông Anh cho biết, một số khách hàng trả vào nhưng không được vay ra, dẫn đến khó khăn, một số vì thế chây ỳ, không trả vào cả gốc lẫn lãi. Điều này cũng đã được báo cáo với Ban giám đốc chi nhánh nhưng không được quan tâm. Theo đó, dường như ban lãnh đạo chỉ quan tâm đến cho vay doanh nghiệp, mà phần nhiều lại là doanh nghiệp ?othân quen?. Tất cả khiến cho hiệu quả điều hành của chi nhánh không cao mà tỷ lệ nợ xấu lại đang ở mức ?okhủng? trong hệ thống Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.

    Chí Long-Ngọc Tước



    Được sweetmoney sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 05/07/2009
  3. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Không phải chỉ mỗi thằng chi nhánh Đông Anh này nhé mà cả một hệ thống. Thằng này chỉ khác không giỏi " phù phép ''''thôi. Hệ thống NHVN nát hơn tương rồi




    Được sweetmoney sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 05/07/2009
  4. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Đông Anh (Hà Nội):
    ?oDiện cấm cho vay? vẫn... được vay
    Giadinh.net - Thời gian qua, không ít sự cố xảy ra trên hệ thống của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
    Mới đây, tại chi nhánh Đông Anh (Hà Nội), những ?ochuyện lạ? về tín dụng như ?ophong trào? cho người nhà vay tiền, cho vay đảo nợ thành nợ xấu... lại được phát giác.

    Chồng làm ?oquan?, vợ được... vay tiền


    Đơn tố cáo và các văn bản giải trình sai phạm.



    Chuyện lạ này được chính Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam ?otìm thấy? dựa trên những tố cáo của một cán bộ thuộc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đông Anh. Trong đó, đáng chú ý là các vi phạm của chính giám đốc và phó giám đốc chi nhánh này.

    Tại bản kết luận số 5088/ NHNo-KTKT của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam khẳng định bà Bùi Thị Trọng, là vợ ông Trịnh Xuân Đông (đương nhiệm Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chinh nhánh Đông Anh) năm 2008 là khách hàng vay tiền tại đây. Không chỉ có vợ giám đốc ngân hàng được hưởng lộc chồng, ông Nghiêm Quang Hùng, chồng bà Nguyễn Thị Ánh - Phó giám đốc chi nhánh này cũng được giải quyết vay tiền. Trong khi đó, theo quy định của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, hai khách hàng nói trên thuộc diện ?ocấm cho vay?.

    Cũng trong kết luận kiểm tra nêu trên, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam cho biết vì ông Đông và bà Ánh làm trái quy định nên một số cán bộ thuộc chi nhánh Đông Anh cũng ?onoi gương? cho nhiều người nhà của mình vay tiền. Sự việc có thể rơi vào im lặng nếu như không có phát giác về các gian lận khác trong các hợp đồng tín dụng trái quy định cho người nhà của các lãnh đạo nêu trên.

    Chưa hết, năm 2008, do biến động lãi suất nên các khách hàng vay tiền của ngân hàng đều được điều chỉnh tăng mức lãi. Nhưng các cáo giác cho thấy không chỉ được vay trái quy định, cả hai khách hàng là vợ ông giám đốc và chồng bà phó giám đốc Chi nhánh Đông Anh đều không bị điều chỉnh lãi suất. Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đã tiến hành kiểm tra và cho rằng có sự việc này.

    Cho vay đảo nợ, nợ khó đòi

    Theo lời ông Giám đốc chi nhánh Đông Anh Trịnh Xuân Đông, dư nợ cho vay ?otam nông? của chi nhánh ở xã cao nhất là 30 tỷ đồng, ở xã thấp nhất thì không thống kê vì ít quá. Thế nhưng, có doanh nghiệp lại được duyệt cho vay cũng với con số lên tới 30 tỷ đồng. Đáng lo ngại là bây giờ, số nợ ấy đều bị xếp vào nợ xấu. Để khắc phục, đối phó, có khoản vay đã được tiến hành cho vay đảo nợ.
    Sau khi tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam kết luận: ?oViệc cho vay đối với Công ty TNHH Lộc Phú Gia vào các ngày 22, 23,24 tháng 7 năm 2008 là đảo nợ?. Cụ thể, Công ty TNHH Lộc Phú Gia đến cuối tháng 9/2008 có mức tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng. Qua kiểm tra cho thấy doanh nghiệp này thiếu vật tư đảm bảo nhưng vẫn được cho vay.

    Trước ngày 22/7/2008, đơn vị đang có nợ quá hạn song ngày 22/7/2008 chi nhánh Đông Anh vẫn cho công ty này vay 5 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của Công ty thương mại Thăng Long. Sang ngày hôm sau, Công ty Thăng Long rút 5 tỷ tiền mặt từ khoản tiền gửi nộp vào tài khoản tiền gửi của Công ty Lộc Phú Gia. Cùng ngày, công ty Lộc Phú Gia được chi nhánh cho vay 4 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của công ty Thăng Long. Ngày 24/7/2008, công ty Thăng Long rút ra 4 tỷ đồng này để trả nợ ngân hàng. Cả người rút tiền và nộp tiền đều mang tên... Đỗ Thị Diệp.

    Bên cạnh đó, kiểm tra các hồ sơ vay vốn của một số doanh nghiệp hiện vẫn là khách hàng của chi nhánh Đông Anh đã cho thấy nhiều vi phạm trong công tác tín dụng. Dự án vẫn được cho vay cho dù có ý kiến băn khoăn về nguồn đầu tư, tài sản đảm bảo, hiệu quả dự án khó xác định... và kết quả là nhiều khoản nợ bây giờ đã được chuyển thành nợ xấu.

    Thường trực huyện ủy huyện Đông Anh và cơ quan điều tra của huyện này đã phải vào cuộc để làm rõ sự việc. Hiện tại, các kết luận của ******* huyện Đông Anh cũng đã chỉ rõ một số vi phạm liên quan đến cá nhân tại chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Đông Anh.

    Ngọc Tước
    [Quay lại đầu trang
  5. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Gói kích cầu Việt Nam có dấu hiệu nguy hiểm?


    VIT - Các chuyên gia kinh tế đang lo lắng, sự nới lỏng tiền tệ của chính phủ có thể sẽ khiến Việt Nam rơi vào một bong bóng đầu cơ mới và thành công của Việt Nam đang tiềm ẩn một vấn đề nghiêm trọng.

    Sự lo lắng này đã được nêu bật hôm thứ Ba (30/6) vừa qua, khi Cơ quan đánh giá Fitch Ratings đã hạ xếp hạng tín dụng của Việt Nam. Nguyên nhân là do Chính phủ đã bơm quá nhiều vốn vào nền kinh tế, tình trạng tài chính Việt Nam có thể tiếp tục xấu đi, hệ thống ngân hàng dễ gặp phải những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống.

    Những số liệu từ chính phủ cho thấy, khi khủng hoảng toàn cầu bùng nổ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng cộng đã rót vào nền kinh tế khoảng 19 tỷ USD, tương đương với khoảng 1/5 GDP Việt Nam. Những khoản vay là một phần quan trọng trong gói kích cầu. Trong gói kích thích thích kinh tế này, Chính phủ đã hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng, giúp các ngân hàng có thể nới lỏng các khoản vay, từ đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp quốc doanh và các nhà xuất khẩu.

    Trong một thời gian ngắn, những chính sách này đã thành công. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán, năm nay kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc độ tăng trưởng ở mức 3,3%, trong khi đó Thái Lan và Malaysia lại giảm mạnh.

    Hôm thứ Tư (1/7), Chính phủ công bố, GDP nửa đầu năm nay của Việt Nam tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tăng trưởng kinh tế quý đầu là 3,1%, quý II tăng 4,5%. Trước đó, tăng trưởng kinh tế năm 2008 là 6,2%, năm 2007 là 8,5%.

    Giá cổ phiếu cũng tăng mạnh, chỉ số cổ phiếu cơ bản của Việt Nam so với đầu tháng 3 tăng 83%. Các nhà kinh tế cho biết, tại các sàn giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giá nhà đất đều tăng.

    Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, cung cấp các khoản tín dụng với số lượng lớn là một chiến lược tốt, các biện pháp kích thích của chúng ta sẽ khiến các ngân hàng phải cho vay có hiệu quả.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh đầu tư quá nhiều vốn vào nền kinh tế, rất nhiều người lo lắng tình trạng lạm phát sẽ tái diễn. trước khi giảm 5,6% hồi tháng 5/2009, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong năm 2008 đã tăng tới 28%. Cùng với những dự đoán về nguy cơ trở lại của tình trạng lạm phát, phương thức đối phó của nhiều người Việt chính là đem tất cả vốn có thể xoay xở được vào đầu tư.

    Một số chuyên gia kinh tế Việt Nam còn lo lắng, các nhà lãnh đạo chính trị quá theo đuổi mục tiêu tăng trưởng trong phương hướng của kế hoạch kinh tế 5 năm. Trước khi lạm phát quay đầu trở lại, họ không muốn đóng cánh cửa kích thích kinh tế. Tháng 4, Chính phủ đã gia hạn kế hoạch vay vốn kích thích kinh tế thêm hai năm. Theo kế hoạch này, Nhà nước hỗ trợ mức lãi suất 4%/năm cho khách hàng vay vốn ngân hàng, khuyến khích các ngân hàng mở rộng vốn vay.

    Tháng trước, Ngân hàng thế giới đã cảnh báo Việt Nam rằng, chính sách nới lỏng tín dụng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ có thể sẽ cản trở việc cải cách của các doanh nghiệp quốc doanh, Việt Nam có thể chuyển hướng sang hỗ trợ cho những công nhân mất việc vượt qua thời kỳ u ám này.
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Bác chủ top viết trung thực quá. Ở 1 top nào đó em cũng nghi ngờ về lãi ngân hàng khủng bố, sản xuất thì éo phát triển, cái gì cũng kém, xuất khẩu sa sút, vậy ai vay ngân hàng để ngân hàng tạo ra lãi ???
  7. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Rình rập? lạm phát hai con số cho năm 2009



    Kích cầu giống ?ocon dao hai lưỡi? có thể giúp Việt Nam thoát khỏi suy thoái nhưng lại rơi vào lạm phát cao. Trong bối cảnh tổng cầu và hệ thống tài chính toàn cầu suy thoái, chỉ số giá tiêu dùng (CPI, hay còn được hiểu là lạm phát) 5 tháng đầu năm 2009 so với tháng 12/2008 vừa được Tổng cục Thống kê công bố là 2,12% là một minh chứng cho thấy chính sách kích cầu kinh tế của Chính phủ đã bước đầu phát huy tác dụng.


    Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cảnh báo, gói kích cầu giống ?ocon dao hai lưỡi? có thể giúp Việt Nam thoát khỏi suy thoái nhưng lại rơi vào vòng xoáy lạm phát cao nếu như không có những giải pháp kịp thời.

    Tin hiệu tích cực

    Theo Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), ý tưởng gói kích cầu kinh tế của Chính phủ là đúng đắn với mục tiêu hàng đầu chống suy giảm kinh tế.

    Những tháng đầu năm 2009, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Trong khi nhiều nước trên thế giới bị tăng trưởng âm thì tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quí I vẫn đạt 3,1% so với cùng kỳ năm 2008 và có khả năng tăng dần trong các tháng tiếp theo.

    Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp quan trọng có xu hướng tăng. Cùng với việc triển khai các gói hỗ trợ lãi suất tín dụng, hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 7%/năm nhằm kiểm soát cung tiền ra thị trường. Vì vậy, nếu gói kích cầu của Chính phủ được triển khai đúng như định hướng đề ra và được giám sát tốt thì lạm phát năm 2009 vẫn sẽ giữ được ở mức một con số (8-9%).

    Ông Thành cũng cho rằng, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, lạm phát ở mức 7-8%/năm sẽ có tác dụng kích thích nền kinh tế phát triển. Còn trong dài hạn, lạm phát tốt nhất nên ở mức 5-6%/năm để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

    Đồng quan điểm với ông Thành, Vụ Phó Vụ Thương mại giá cả (Tổng cục Thống kê) Nguyễn Đức Thắng cũng khẳng định, lạm phát 5 tháng qua hoàn toàn là mức tăng có lợi cho nền kinh tế. Hiện tại, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu như dầu thô, gạo, ximăng, sắt thép?trên thế giới và tại Việt Nam đang giữ ở mức ổn định và chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá cả sẽ tăng đột biến. Với những dấu hiệu tích cực này, năm 2009, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, đông thời vẫn kiểm soát lạm phát ở mức một con số.

    Cẩn thận lạm phát hai con số

    Lời cảnh báo này của các chuyên gia kinh tế quả là không thừa khi mà CPI cả năm 2009 (dự kiến là 8-9%) được Việt Nam tính theo cách lấy CPI của tháng 12/2009 so với tháng 12/2008. Đây là cách tính không đại diện và không phản ánh đúng tình hình biến động giá tiêu dùng cả năm. Nếu tính theo đúng thông lệ quốc tế, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 đã là 11,59% (2 con số).
    Vì vậy, mặc dù khá lạc quan vào các giải pháp chống suy giảm kinh tế mà Chính phủ đang triển khai, nhưng Tiến sĩ Võ Trí Thành cũng khẳng định, nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó nguy cơ lạm phát cao rất dễ thành hiện thực khi kết thúc gói kích cầu kinh tế vào cuối năm 2009.

    Theo tiến sĩ Thành, tuy gói kích cầu cầu xấp xỉ 9 tỷ USD của Chính phủ thấp hơn nhiều so với gói kích cầu của các nền kinh tế lớn, nhưng nếu so với thực lực GDP của Việt Nam thì gói tài chính này đã chiếm khoảng gần 9% và chiếm khoảng 40% nếu so với mức dự trữ ngoại tệ.

    Trong khi đó, nền kinh tế vẫn tồn tại nhiều đặc điểm bất lợi như cán cân thanh toán quốc tế chưa bền vững, thâm hụt ngân sách cao, dự trữ ngoại tệ thấp, giám sát hệ thống tài chính còn yếu (cả về nắm bắt thông tin, sự phối hợp và kỹ năng). Vì thế, nếu kích cầu kinh tế, nhất là kích cầu đầu tư thông qua việc nới lỏng tín dụng cho các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước mà thiếu những sự thẩm định và giám sát thận trọng như trong thời gian qua thì nền kinh tế có thể sẽ khó phục hồi mà lạm phát lại bị kích hoạt trở lại.

    Ông Thành cũng khẳng định, nếu không kiểm soát tốt gói kích cầu kinh tế đi đúng mục tiêu đề ra thì dòng vốn này sẽ không mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế; thậm chí để ?ochảy? vào các kênh đầu cơ như chứng khoán, bất động sản sẽ làm cho lạm phát gia tăng. Đặc biệt, nếu để bất ổn kinh tế vĩ mô thì cái giá phải trả cho nền kinh tế trong các năm tiếp theo sẽ cao hơn rất nhiều do phí tổn để tái cơ cấu hệ thống tài chính đối với các nước châu Á lên tới 20-40% GDP.

    Thậm chí, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và quản lý tài sản quốc tế (IAMC) còn cho rằng, khi gói kích cầu kinh tế được giải ngân hoàn toàn vào cuối năm 2009, tổng dư nợ tín dụng sẽ có thể tăng trưởng ?onóng? trên 50% và kịch bản lạm phát hai con số sẽ có thể xảy ra vào năm 2010, buộc Chính phủ lại phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và hậu quả không mong muốn là các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ lại ?otiêu? hàng loạt như cuối năm 2008.

    Để hạn chế đến mức thấp nhất tác động ?ohai chiều? của gói kích cầu, một trong những giải pháp quan trọng nhất là Chính phủ cần tiếp tục theo dõi sát những biến động của thị trường, phản ứng của xã hội; giám sát chặt chẽ gói kích cầu và các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, đến thời điểm có dấu hiệu xuất hiện lạm phát thì cần dừng kịp thời chính sách kích cầu, tránh để lạm phát xảy ra, khiến nền kinh tế có thể bị tổn thương.

    Th: congthuong
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Em thích kiểu tiền tươi vào tk thì mới được coi là doanh thu

    Doanh thu mà toàn nằm trên tk phải thu thì toàn là bánh vẽ
  9. saigonxanh

    saigonxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    16
    mấy bố này chằng chỉ biết làm ăn kiểu hộ gia đình, hợp tác xã nên mới ko biết ai vay ngân hàng. Xin thưa các bố, 10 DN làm ăn thì 9 thằng đi vay ngân hàng, chứ kinh doanh chỉ dựa trên vốn tự có thỉ ..chỉ may ra có các bố và mấy em ... đứng đường thôi[:D
  10. vincom10F

    vincom10F Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Fitch Ratings và Standard & poor''s cũng đang tụt hạng tín nhiệm còn đi lo ngại cho VN. Hệ thống tài chính ngân hàng VN đang hoạt động rất tốt. Tất cả các chỉ số đánh giá đó chỉ nên tham khảo thôi bà con ạ!!!!

Chia sẻ trang này