$$$. Tại sao Vn-index hôm nay giả mạnh về cuối phiên? có phải do cuộc họp sáng nay? $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 15/01/2008.

721 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2595 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Bác nào am hiểu cho em hỏi :
    1. Năm qua NHNH đã mua qua nhiều ngoại tệ và đang lỗ chổng vó do đồng đô la mất giá thì ai bù lỗ, bây giờ mau nữa thì lỗ mẹ đẻ lỗ con ai chịu và tiền đâu ra. Nếu cứ in tiền ra thì ôi thôi, ko có gì để bàn
    2. Cần bao nhiêu lượng tiền để nâng đỡ thị truờng, bác nào có thể tính giúp dc không
    3. Giãn IPO chứ ko phải là dừng IPO điều đó có nghĩa cũng chỉ là giải pháp tình thế, chưa IPO trc Tết thì sau Tết, chả có tác dụng gì, vì cái mốc phải IPO hết năm 2010 vẫn còn đó, ko trước thì sau, tiền đâu ra mà cứ mua thế dc. Tối nào xem info TV thì cứ thấy hàng chục công ti sắp niêm yết, phát hành thêm, bé thì vài triệu, lớn thì vài chục triêu, lại còn quả Vina Pearl gì đó cũng sắp IPO với số lượng 100 triệu cổ, Viet Nam Airline...
    Cho nên để TT đi lên ổn định vững chắc thì còn lâu lắm....
  2. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Em nghe anh Kế bảo là "tiền chúng ta không thiếu vì chúng ta in được" nên lo gì lỗ... khà kh
  3. chungchiquy

    chungchiquy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày nộp tiền VCB, giá VCB đã giảm nhiều, quá rẻ rồi, mua VCB vào đi các bác ơi
  4. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    PR kiểu spam thế này rất phản cảm.
    Đíu thèm bao giờ mua VCB nữa.
    Trên sàn ngon hơn nhiều.
    Mua con cháo loãng PE 80 làm gì.
    Trên sàn toàn em PE = 10 - 15, ngon hơn nhiều.
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Đồng ý với bác, giờ này mà còn đi ôm vào cháo loãng thì chỉ có tèo, bài học về cháo loãng PVFC, BVI vẫn còn nóng hổi, lúc thị trường tươi tốt nó cũng có nhích lên được đâu?

    Hôm nay xem VTV1 và bản tin chứng khoán VTC thì thấy đưa tin sáng nay cuộc họp của UBCK và ...... chỉ đưa ra định hướng phát triển , vốn hoá thôi,... chắc bà con nhà mình lại phải nghe mấy câu hứa suông rồi... , tuy nhiên theo biểu đồ kỹ thuật thì nhiều khả năng Vn-index sẽ có sự tăng điểm, nhưng không biết nó là Bull trap hay gì nữa...., tâm lý bà con hiện đang rất hoang mang
  6. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Dylan ơi riêng cái khoản VTV1 tối nay thì cụ nói cho nghe nhé, VTV1 nó quay từ trưa chiều cơ, mà cái tin họp thì cuối giờ chiều nay mới có, cái tin VTV1 nói là từ sáng đấy cụ cũng xem rồi, trình cụ chỉ biết thế chứ không dám cãi gì với Dylan đâu, keke.
  7. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Nhưng cụ ơi VTV là đài của Nhà Nước đấy, nó nói hàng triệu người nghe, chỉ có vài người nghĩ như cụ thôi, còn phần lớn bà con thì ... như bác Dylan nói...
  8. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Dạo này trên diễn đàn có nhiều thông tin mật quá nên cháu không tin lém kụ àh, cháu chỉ nghe bọn VTV1 và VTC nói như thế tối nay thoai, ngày mai dù không có thông tin hỗ trợ thì thị trường vẫn có thể tăng điểm mà.... khà khà.....



    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 15/01/2008
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mai TT sẽ ra sao ? hề hề
  10. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    TTCK thế giới ngày 14/1: Vàng tăng, đôla giảm, lối đi nào cho chứng khoán?

    Ngày hôm qua, vàng "nổ súng" mở màn cho một cú tăng vọt trong giá cả của các loại hàng hóa, kim loại toàn cầu và tiếp sau đó là sự hồi phục mơ hồ của chứng khoán. Tuy nhiên, vẫn còn treo lơ lửng trên các sàn mối lo ngại ngày càng gia tăng về nền kinh tế Hoa Kì, nỗi ám ảnh của những bình luận về khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm của các quan chức FED và việc đôla tiếp tục trượt giá.

    Giá vàng đã có thời điểm tăng đến mức giá 914 đô/ounce. Tuy nhiên sự căng thẳng này đã giảm bớt vào cuối buổi chiều cho đến cuối ngày hôm qua, ở New York giá vàng là 900 đô. Giá vàng tăng nhanh liên tục trong những ngày qua đã là tiếng súng mở đầu cho sự đồng loạt lên giá của hầu hết các loại kim loại quý khác. Đáng kể nhất phải kể đến việc giá bạch kim đã leo đến mức cao kỉ lục chưa từng có và giá bạc đạt đỉnh trong vòng 27 tuần qua.

    Tuy nhiên, John Reade, một chuyên gia phân tích các kim loại quý hiếm của UBS, nói: "Có một sự thật hiển nhiên là hiện tại vàng được đầu cơ với khối lượng lớn và chắc chắn giá vàng sẽ có "phiên điều chỉnh" vào bất kì thời gian nào".

    Trong khi đó, giá dầu thô cũng vừa đánh dấu mốc ngày thứ ba liên tiếp leo thang. Bất chấp những lo ngại suy thoái kinh tế Hoa Kì có thể sẽ làm giảm cầu dầu thô, giá loại nhiên liệu này vẫn tăng thêm 1,51 đô lên 94,02 đô ở New York.

    Trên thị trường tiền tệ, việc các nhà đầu tư định giá các hợp đồng với kì vọng lãi suất giảm 0,75% vào cuối tháng này khiến đồng đôla giảm xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử so với đồng franc Thụy Sĩ, đồng thời mất giá mạnh nhất trong vòng 7 tuần qua so với euro và yên Nhật.

    Thậm chí nhiều người còn tỏ ra tin tưởng rằng FED sẽ đưa ra các hướng đi mới trước khi cuộc họp chính sách định kì được tiến hành hôm 30/1 tới.

    Ashraf Laidi, một chuyên gia phân tích hàng đầu của CMC Global Markets, cảnh báo theo kế hoạch hàng loạt những tín hiệu quan trọng của nền kinh tế Hoa Kì sẽ được công bố trong tuần này. Trong đó có báo cáo doanh thu của ngành bán lẻ, các số liệu về sản xuất công nghiệp và chỉ số Philadelphia Fed về hoạt động của ngành chế tạo.

    Ông Laidi nhận định: "Bất kì một dấu hiệu bi quan nào trong các tín hiệu này sẽ đổ thêm dầu vào tình trạng báo thốc bán tháo cổ phiếu Hoa Kì hiện nay và sẽ là lời gợi ý cho việc FED cắt giảm lãi suất ngay trong tuần này".

    Ông này còn nói thêm: "Với việc các chỉ số chứng khoán của Hoa Kì đang trong giai đoạn thử lửa và các tiêu chí kinh tế vĩ mô hiện tại đang trên thềm suy thoái, chúng tôi cho rằng khả năng lãi suất giảm 0,5% có thể lên tới 70%".

    Tương lai vẫn còn khá mờ mịt bởi thị trường chứng khoán đang phải chờ đợi quá nhiều các báo cáo kinh tế từ các ngành khác. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Hoa Kì và Châu Âu đã có một ngày đầu tuần không đến nỗi tệ sau khi IBM đưa đến một tín hiệu lạc quan với báo cáo doanh thu quý IV năm ngoái khá tốt. Cũng theo kế hoạch, tuần này là mốc thời gian cho hàng loạt các công ty tập đoàn công bố kết quả hoạt động kinh doanh của mình trong quý cuối năm 2007.

    Trong số các báo cáo đó, tâm điểm chú ý của giới đầu tư vẫn là các bảng cân đối kế toán của các ngân hàng đầu tư phố Wall, bao gồm Citigroup và Merrill Lynch giữa không khí ngày càng nặng nề sự quan ngại các khoản mất giá trị tài sản do thế chấp thứ cấp sẽ tiếp tục tăng lên.

    Tuy nhiên, Julian Jessop của Capital Economics cho rằng chưa chắc tình trạng đó sẽ là nguyên nhân gây ra tình trạng báo động. Thậm chí ngay cả khi mất giá trị tài sản vượt quá mức ước tính hiện tại thì điều đó, ít nhất cũng sẽ dẹp tan những nghi ngại khác về sự mơ hồ trong hoạt động của các ngân hàng. Ông Jessop cũng nói hiện nay khi mà các bộ máy quản lý mới đã đi vào hoạt động ở rất nhiều ngân hàng Hoa Kì, có động lực hợp lý cho chúng ta để đón nhận các thông tin xấu càng sớm càng tốt.

    Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,4% còn S&P 500 và chỉ số của các cổ phiếu công nghệ lần lượt leo thêm 1,2% và 1,6%. Hồi tuần trước, các hàn thử biểu của chứng khoán Hoa Kì đều đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8 đến nay.
    Ở Châu Âu, FTSE Eurofirst 300 tăng nhẹ 0,2% sau khi bứt phá khỏi mức điểm thấp kỉ lục trong vòng 13 tháng qua mà chỉ số này đạt được hôm thứ sáu. Chỉ số FTSE 100 của London cũng nhích thêm 0,2%.

    Các thị trường Châu Á vẫn chịu áp lực nặng nề bởi sự lo ngại ảnh hưởng lan tràn của suy thoái Mĩ đối với hoạt động của các nhà xuất khẩu hàng đầu. Chứng khoán Hồng Kông mát 1,5% và Singapo giảm 2,1%. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán của Đài Loan nhảy vọt 1,8% sau chiến thẳng của đảng đối lập thân Trung Quốc trong cuộc bầu cử Quốc hội cuối tuần vừa rồi. Thị trường Nhật Bản đóng cửa giao dịch nghỉ lễ.

    Các trái phiếu chính phủ ngắn hạn của Hoa Kì tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh từ triển vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất. Tỉ suất lợi nhuận của trái phiếu Bộ tài chính kì hạn 2 năm - vốn rất nhạy cảm với lãi suất - tuột xuống mức thấp nhất trong vòng ba năm qua 2,52% trước khi tăng trở lại lên 2,56%. Tỉ suất này giảm 2 điểm so với cuối tuần trước.

Chia sẻ trang này