Tâm sự của một 'người lính hèn nhát'

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi TigerStock, 27/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5136 người đang online, trong đó có 484 thành viên. 19:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15872 lượt đọc và 185 bài trả lời
  1. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136

    19.000 người Hồng Kông biểu tình phản đối chương trình giáo dục của Bắc Kinh

    PNO – Ngày 29/7, hàng ngàn phụ huynh ở Hồng Kông (TQ) diễu hành trên các con đường tại đặc khu để phản đối một môn học ở nhà trường mà theo họ là “nhồi sọ” học trò thông qua tán dương các thành tựu của nhà cầm quyền Trung Quốc.



    [​IMG]
    Trẻ em Hồng Kông cùng cha mẹ “xuống đường” phản đối khóa học giáo dục lòng yêu nước hôm 29/7 - Ảnh: Reuters
    Sự giận dữ tập trung vào cuốn sách 34 trang do chính quyền Hồng Kông tài trợ mang tiêu đề “Mô hình Trung Quốc”, một ấn phẩm ca ngợi Trung Quốc như là một hệ thống chính trị duy nhất cho phép phát triển phồn thịnh cả kinh tế và xã hội. Cuốn sách nhỏ này là cơ sở của một môn học quốc gia cho học sinh từ 6 tuổi trở lên ở các trường Hồng Kông trong năm học tới.
    “Chúng tôi không muốn con em mình phải học theo giáo trình này”, ông P.S. Ho cho biết khi cùng vợ và con gái 4 tuổi tham gia biểu tình. “Nếu sáng kiến này không bị bãi bỏ, có thể chúng tôi sẽ chuyển trường cho cháu hay di cư sang nước khác”, ông quả quyết. “Các phụ huynh rất quan tâm đến việc này. Chúng tôi không muốn người ta nhồi sọ con cái chúng tôi”, bà Linda Wong, một phụ huynh tham gia nhóm phụ huynh phản đối, cho biết.
    “Chương trình của Bắc Kinh là dành cho học sinh tiểu học ở Hồng Kông, lứa tuổi chưa có năng lực suy nghĩ độc lập”, Joseph Wong, 19 tuổi, thành viên của nhóm hoạt động xã hội phát biểu.


    [​IMG]

    Cảnh sát Hồng Kông ước tính số người biểu tình lên đến 19.000 người - Ảnh: Getty Images
    Các phụ huynh đẩy xe chở con nhỏ, học sinh trung học và các nhà hoạt động xã hội đã tham gia xuống đường trong buổi chiều 29/7 nóng nực, họ mang theo biểu ngữ và phát tờ rơi chỉ trích chương trình giáo dục đang gây nhiều tranh cãi. Cảnh sát Hồng Kông ước tính số người diễu hành lên đến 19.000 người, một con số đáng kể với quy mô của đặc khu hành chính này.
    Tờ rơi phát cho người qua đường đưa ra ánh sáng một số “mảng tối” trong lịch sử Trung Quốc hiện đại, như chuyện quan chức tham nhũng lừa chiếm đất của dân và vụ bê bối sữa bột nhiễm độc, đồng thời cũng đề cập đến vụ đ àn áp Thiên An Môn ngày 4/6/1989. Tờ rơi cũng miêu tả hệ thống chính trị của Mỹ “tạo ra sự bất ổn xã hội và có hại đối với nhân sinh”.

    Các quan chức Hồng Kông không chấp nhận kế hoạch đưa sự tuyên truyền của Bắc Kinh vào học đường thì nói rằng “Mô hình Trung Quốc” chỉ là một cuốn sách hướng dẫn.

    “Chúng tôi phản đối bất kỳ chương trình giáo dục nhồi sọ nào có chỗ đứng trong nhà trường. Nếu thực tế xảy ra điều này, chúng tôi sẽ là những người đầu tiên xuống đường đấu tranh với nó”, ông Lee Chack-fan, chủ tịch nhóm soạn thảo hướng dẫn mô hình giáo dục quốc gia nói.
    HỒNG KỲ(Theo Reuters)


    =D>=D>=D>=D>=D>=D>
  2. lenhhoxung07

    lenhhoxung07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    4.375
    danh dau
  3. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136

    Cả thế giới nên biết tấm bản đồ này

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 31/07/2012
    Với sự xuất hiện tấm bản đồ cổ nhất thời cận đại của Trung Quốc – “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (tạm dịch: Bản đồ địa dư (trọn vẹn) các tỉnh của triều đình nhà Thanh) xuất bản năm 1904, thuộc sở hữu của TS Mai Ngọc Hồng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phả học Việt Nam – đã thêm một chứng cứ có ý nghĩa quan trọng, bổ sung vào hệ thống chứng cứ lịch sử chứng minh đến đầu thế kỷ 20, Trung Quốc vẫn chưa hề có ý định xác lập chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
    Cần công bố với cả thế giới biết về tấm bản đồ cổ này
    Sáng 25/7, TS Mai Ngọc Hồng đã trân trọng trao tặng tấm bản đồ quý “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” được Nhà xuất bản Thượng Hải, Trung Quốc xuất bản năm 1904 cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
    Giới sử học quốc tế và VN đã từng biết đến nhiều tấm bản đồ chính thức của Trung Quốc từ trước năm 1909 không hề thể hiện hai quần đảo “Tây Sa” và “Nam Sa” (cách gọi của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam). Tấm bản đồ hành chính, có giá trị pháp lý và cổ nhất của Trung Quốc đã được các nhà nghiên cứu Việt Nam biết đến hiện nay là “Đại Thanh đế quốc toàn đồ” 1905.


    [​IMG]Tấm bản đồ cổ nhất thời cận đại của Trung Quốc cho thấy cựcNnam của Trung Quốc là đảo Hải Nam (không hề có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam).

    Tâm sự với PV Báo Lao Động về lý do tại sao lại công bố tấm bản đồ cổ của Trung Quốc sau 35 năm cất giữ, TS Mai Ngọc Hồng cho biết: “Trung Quốc đã ép chúng ta quá lắm, vừa rồi họ lại còn thành lập thành phố cấp địa khu “Tam Sa” bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tôi biết, tôi công bố tấm bản đồ này thì họ sợ lắm, bởi “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” 1904 của nhà Thanh cho thấy, lãnh thổ của Trung Quốc chỉ giới hạn về phía Đông là đảo Đài Loan, phía nam là đảo Hải Nam được nhà Thanh công bố với thế giới”.
    Quả thực, theo quan sát của PV thì quần đảo Senkaku của Nhật Bản – mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư (nằm ở phía đông bắc đảo Đài Loan) – cũng không được thể hiện trên bản đồ.
    Năm 1977, khi còn là Trưởng phòng Tư liệu thư viện của Viện Hán Nôm, TS Mai Ngọc Hồng đã bỏ ra 100 đồng (trong khi lương tháng của ông là 70 đồng) để mua tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”. Ông cho biết, lúc đó ông cũng chỉ nghĩ đây là một tấm bản đồ cổ, không ngờ bây giờ được đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.


    [​IMG]

    “Bản đồ bán đảo Đông Dương” của Công ty Đông Ấn (Hà Lan) đều thể hiện rất rõ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

    Tại lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật cổ hiến tặng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, TS Mai Ngọc Hồng đã xúc động khi được sự quan tâm của báo giới. TS Mai Ngọc Hồng đã thể hiện mong muốn: “Tôi muốn nhân dân toàn thế giới, đặc biệt là nhân dân Trung Quốc biết đến tấm bản đồ này. Qua chứng cứ lịch sử không thể chối cãi, nhân dân Trung Quốc tiến bộ sẽ thấy được sự vô lý, ngang ngạnh của chính quyền hiện nay đối với lãnh thổ của các nước láng giềng”.
    Người Trung Quốc nên tự hào về “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”
    Theo TS Mai Ngọc Hồng, mặt sau bản đồ có khoảng 600 chữ Hán giải thích rõ về xuất xứ, thời gian thực hiện tấm bản đồ. Trong khoảng 200 năm, bắt đầu từ Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh đã thuê các giáo sĩ phương Tây giỏi về vẽ địa đồ đi đo đạc trực tiếp tại 15 tỉnh nằm trong lãnh thổ Trung Quốc bấy giờ, để tổng hợp vẽ lên “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”.
    Đến thời Hoàng đế Quang Tự (1871 – 1908) thì hoàn thành và năm 1904 Nhà xuất bản Thượng Hải chính thức xuất bản, để phục vụ cho sự cai trị của nhà Thanh.
    Theo các nhà sử học, Hoàng đế Khang Hy (1654 – 1722) là vị vua thứ tư của nhà Thanh và là vị hoàng đế thứ hai của người Mãn Châu cai trị toàn cõi Trung Quốc. Ông là một vị hoàng đế tài ba. Dưới quyền cai trị của Khang Hy, lãnh thổ Trung Quốc được thống nhất và trở nên rộng lớn nhất trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ các nước Á Châu đứng trước nguy cơ nhòm ngó của thực dân phương Tây. Để khẳng định chủ quyền và bảo vệ lãnh thổ quốc gia, Hoàng đế Khang Hy đã quyết định phải vẽ bản đồ toàn bộ lãnh thổ của mình, để công bố với toàn thế giới.
    Điều này cho thấy, “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” là một báu vật quốc gia của Trung Quốc và người Trung Quốc nên tự hào công bố báu vật của cha ông với toàn thế giới.
    Khi được hỏi về cảm nghĩ khi xem “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” 1904 của Trung Quốc, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Đây là bản đồ phản ánh nhận thức về lãnh thổ của nước Trung Hoa thời kỳ nhà Thanh. Chúng ta có thêm một bằng chứng bổ sung vào hệ thống chứng cứ lịch sử chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ lâu đời của Việt Nam”.
    Đỗ Văn – Kim Anh(LDO)

    Nhiệt liệt ủng hộ những hoạt động khẳng định chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa - Trường Sa ! =D>=D>=D>
    Những ý tưởng cắt đất cho ngoại bang , dầu chỉ vài km2 như @modep4 đề nghị là phản quốc , cần phải lên án ! [r23)][r23)][r23)]
  4. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136

    Tình yêu và Lý trí

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 31/07/2012
    Có một truyền thuyết về “Tình yêu và Lý trí” như thế này: Vì tình yêu được sinh ra từ trái tim nên tình yêu bị mù. Qua một trò chơi trốn tìm, lý trí nhận ra rằng tình yêu không thể tự tìm ra nơi trú ẩn tốt nhất và có thể làm tổn thương chính mình nên lý trí đã tình nguyện làm người dẫn đường cho tình yêu.


    [​IMG]

    Hãy yêu nước một cách thiết thực và biến những gì bạn suy nghĩ thành những hành động cụ thể và lí trí hơn

    Ở đây, tôi không muốn dừng lại ở khía cạnh tình yêu lứa đôi mà muốn nói tới thứ tình yêu lớn lao hơn, đó chính là tình yêu tổ quốc. Trên trái đất này, dân tộc nào cũng có lòng yêu nước riêng. Trải qua những thăng trầm, biến cố của lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta đã được nuôi dưỡng, phát triển thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Chính tinh thần yêu nước ấy là chất men kỳ diệu thổi bùng lên ngọn lửa thiêu cháy lần lượt các đạo quân xâm lược… Tình cảm yêu nước chân chính thật cao quý và rất đáng trân trọng. Và bổn phận của mỗi chúng người chúng ta là phải làm sao để tình cảm đó được thể hiện đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ.
    Đất nước ta đang phải đối phó với mối nguy lớn “thù trong giặc ngoài”. Bên ngoài biển Đông phía Mỹ thực hiện chiêu bài về vấn đề nhân quyền, Trung Quốc thì liên tục tiến hành loạt hành động gây hấn. Khiến một bộ phận dư luận nước ta vô cùng bức xúc dẫn đến có những hành động và hô hào thiếu suy nghĩ từ đó dễ bị các thế lực thù địch trong nước lợi dụng để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
    Nhưng đã có ai thử suy ngẫm xem đằng sau mọi hành động, mọi phát ngôn của Trung Quốc ẩn chứa mục đích gì? Thực chất, những hành động mà họ gây ra với Việt Nam đều nhắm vào mục đích là muốn thử thái độ của Việt Nam và còn để thỏa mãn một bộ phận ‘diều hâu” Trung Quốc “muốn dùng vũ lực giải quyết tranh chấp” tại biển Đông. Chứ thực sự những nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa thể phát động một cuộc chiến tranh tổng lực tại biển Đông. Vì họ biết rõ khi tiến hành cuộc tấn công cái lợi mà Trung Quốc thu về không bằng những thiệt hại mà Trung Quốc phải hứng chịu.
    Trước vấn đề nhạy cảm của đất nước hiện nay, chúng ta những người con yêu nước có trí thức càng không thể phát ngôn hay hành động một cách thiếu suy nghĩ. Cần biết rằng trong chính trị, hay quan hệ quốc tế, để giải quyết một vấn đề thì cái đầu luôn đi trước trái tim. Phải nhìn thấu rõ sự việc rồi mới hành động. Làm ngoại giao hay chính trị cái quan trọng là giữ được bình tĩnh và không nôn nóng .
    Đừng nói đến hai chữ ‘chiến tranh’ khi bản thân bạn chưa hiểu việc binh đao là như thế nào! hãy yêu nước một cách thiết thực và biến những gì bạn suy nghĩ thành những hành động cụ thể và lí trí hơn. Những hành động đó tùy theo suy nghĩ của mỗi người nhưng mà đều có chung một cái nền tảng là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý trí và tình cảm. Hãy để cho “lý trí” đúng đắn soi đường chỉ lối cho “trái tim” yêu nước cháy bỏng. Để “kết tủa” thành một tình yêu đất nước bền vững.
    Tùng Dương

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  5. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136

    Tàu Trung Quốc đã vơ vét những gì ngoài Trường Sa ?

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 20/07/2012 47 phản hồi
    Trong hoạt động đánh cá trái phép ở Trường Sa, 30 tàu cá của Trung Quốc đã qua một vài ngư trường nhưng nguồn lợi đánh bắt được vô cùng ít ỏi.


    [​IMG]

    Sau khi đánh bắt cá tại khu vực quanh đảo Vĩnh Thử (thực chất là đảo Chữ Thập của Việt Nam) các tầu đánh cá của Trung Quốc đã tới bãi đá ngầm Chử Bích để tiếp tục hoạt động đánh cá trái phép...



    [​IMG]

    Bãi Chử Bích nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là bãi có hình vòng cung.



    [​IMG]

    Theo báo cáo thì những ngày đánh cá "trộm" của tầu Trung Quốc không thu được nhiều sản lượng như mong muốn bởi thời tiết xấu và ngư trường mới nên ngư dân không có kinh nghiệm...



    [​IMG]Mỗi ngày trung bình tầu Trung Quốc chỉ thu được khoảng 200kg cá, mà lại toàn là cá nhỏ giá trị kinh tế kém

    [​IMG]Hình ảnh một đảo ở Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, nơi ngư dân Trung Quốc tiến hành đánh cá trái phép...

    [​IMG]Quang cảnh bãi đá ngầm Chử Bích nơi các tầu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trái phép...

    [​IMG]30 tàu cá treo cờ Trung Quốc rầm rộ kéo đến Trường Sa đánh bắt trái phép

    [​IMG]Mặc dù trước chuyến đi cả giới chức và ngư dân Trung Quốc đều tỏ ra hào hứng với việc đi khai thác trộm cá ở ngư trường mới được đánh giá là nhiều tiềm năng, thế nhưng trong những ngày qua thành quả mang lại chỉ là nỗi thất vọng, do không hiểu rõ ngư trường nên ngư dân không tài nào tăng được sản lượng cá đánh bắt cho dù suốt ngày lênh đênh trên biển...

    [​IMG]Hình ảnh các ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá ở đảo đá Chữ Thập (Việt Nam) trong đêm

    [​IMG]Các ngư dân đã dùng đèn công suất lớn để dụ cá và mực, thế nhưng những nỗ lực của họ lại không được đền đáp xứng đáng...

    [​IMG]Số lượng cá đánh được rất khiêm tốn...

    [​IMG]... và đa phần là cá nhỏ, có giá trị kinh tế không cao

    [​IMG]Cho dù đã làm đủ mọi cách như sử dụng thuyền nhỏ để dụ cá đồng thời làm phao tiêu tầm nguồn cá cho thuyền lớn, nhưng vẫn không ăn thua...

    [​IMG]Chiếc thuyền này đã đốt đèn cả đêm mà không dụ được luồng cá nào...

    [​IMG]Vậy là thay vì những chiếc tầu đầy ắp cá thì 30 chiếc tầu Trung Quốc vẫn chỉ là những chiếc tầu rỗng. Ngang nhiên lấy đồ trong nhà người khác sẽ phải trả giá, Trung Quốc nên quay về với ngư trường truyền thống của mình thì tốt hơn...
  6. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136

    Việt Nam mua tên lửa chống hạm siêu âm cho Su-30MK2


    Theo báo cáo năm 2011 của Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật (KTRV, Nga), Nga có hợp đồng bán cho Việt Nam tên lửa chống hạm Kh-31A trang bị cho máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2.
    Hợp đồng có trị giá 49,65 triệu USD, thời gian chuyển giao tên lửa là năm 2012.
    Các hợp đồng tên lửa chống hạm đáng chú ý khác là bán tên lửa chống hạm Uran-E cho Algeria (6,67 triệu USD, 2012 và 31,4 triệu USD, 2013), Ấn Độ (59,1 triệu USD, 2013), Syria (43,5, 2012-2013).


    [​IMG]

    Tên lửa chống hạm siêu âm Su-30MK2

    Tên lửa chống hạm chiến thuật Kh-31A được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động ARGS-31, dùng để tiêu diệt hạm tàu có lượng giãn nước đến 4.500 tấn. Tên lửa có khả năng đột phá hệ thống phòng không có tổ chức, nhiều tầng của binh đoàn tàu chiến lớn của đối phương.
    Kh-31A có thể sử dụng bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, khi có sóng biển cấp 4-5, khi có đối kháng điện tử và hỏa lực mạnh của đối phương. Tên lửa có thể tấn công mục tiêu với tọa độ biết trước hay mục tiêu do radar trên máy bay mang phát hiện được (phương pháp cơ bản).
    Tên lửa có thể đạt tốc độ bay 1,5M, tầm bắn 5-70 km. Đầu tự dẫn ARGS-31 có khả năng chống nhiễu cao, có thể lựa chọn mục tiêu trong nhóm mục tiêu cùng loại dày đặc. Xác suất trúng đích 0,55. Khi phát hiện có radar địch chiếu xạ, tên lửa có thể áp dụng thủ đoạn chống tên lửa là cơ động vọt cao với quá tải đến 10g.
    Phần chiếu đấu kiểu xuyên 9М2120 dùng để tiêu diệt tàu chiến dạng khu trục, frigate, tàu tên lửa, tàu cánh ngầm, tàu đệm khí, máy bay hiệu ứng bề mặt. Tên lửa diệt mục tiêu bằng cách kích nổ đầu đạn sau khi xuyên vào bên trong tàu địch khi bắn trúng trực tiếp, hoặc bằng hiệu ứng phá-mảnh khi tên lửa bay bên trên mục tiêu.
    Để tiêu diệt 1 tàu khu trục, cần 2,5 quả Kh-31A, tiêu diệt tàu tên lửa cần 1 quả.
    Theo thông tin công khai của Nga thì một quả Kh-31A có giá ước 500.000-700.000USD. Như vậy, số lượng tên lửa mà Việt Nam mua theo hợp đồng trên dự đoán khoảng 70-100 quả.

    Nực cười châu chấu đá xe
    Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng !


    Xe Tung Cẩu đã nhiều lần nghiêng rồi mà lũ bành trướng Đại Hán vẫn hống hách ngang tàng gây sự .
    Thì lần này châu chấu VN sẽ lại cho cả xe cả tàu Tung Cẩu nếm mùi tang thương nếu chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-

  7. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Nói như thế này thì biết chú mày đang chứa thứ gì trong đầu rồi !
    Ai tức tối với những người chống Tàu xâm lược ?

    Mày cũng khéo nịnh mấy thằng liếm mông cho tàu đấy nhỉ !

    ;));));));));));))
  8. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    2 con Cẩu bẩn này vào đây sủa bậy và cán càn lại còn to mồm ah.
  9. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    Mày mang trong người dòng máu lạc hồng mà sủa ra những câu này.Mày đúng là đồ bán nước .
  10. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
    =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này