Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

5651 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 17:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 580727 lượt đọc và 3060 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.810
    Hay nè !!! Comt hay !!!
    *****
    Làm cách mạng khó thật !
    Hèn chi Tố Hữu bảo " là gươm kề cổ súng kề tai ..." .
    Quần chúng chi mà nói hoài không nghe ra ! Cứ để thầy Cai , ông Lý ... muốn trao hàng giá cao thì trao ... mà vét hàng giá thấp thì vét ?!!! Cứ bao nhiêu hàng ấy làm hoài !!!
    Đã bảo cứ tiền tươi đừng vay mượn , giữ hết hàng , cho thầy Cai ông Lý đi chỗ khác chơi , hoặc cho các ổng đi ăn mày ... khi nào đói hàng quá thì quay lại van xin 3 ngày hãy cho 1 cân gạo ... Nhưng đúng là khó ! Cai Lý nó ranh ma , còn quần chúng thì rời rạc manh mún !!!
    *****
    Nay , biết tỏng " hiệu ứng 14g chiều , và Atc là đặc sản chỉ riêng có của Ttck VN " ... Nên tôi lỡ làm cách mạng , chẳng những full mà còn sờ tới 20% MG ... hông biết có tù tội gì hông nữa ?!!! 8-x8-xX_XX_X:-j:-j:-j ( Hẹn với cty Ssi là T5-T6 tuần sau trả nợ . Vì vướn nợ vay khó thản nhiên lắm .)
    Last edited: 16/06/2023
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.558
    Vĩ mô VN là sóng Vỗ Mi ướt DNTN:
    "Nói quá vô lý, bởi lạm phát Việt Nam được kiểm soát ở mức rất thấp trong năm 2022 (tăng 3,15% - thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra và chỉ tương đương 1/3 mức tăng của các nước châu Âu, Mỹ), định hướng của năm 2023 cũng chỉ tăng khoảng 4%; tỷ giá cũng được kiểm soát tốt. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm đã tăng lên mức 9,5-10,5%/năm kể từ tháng 10/2022 và hiện duy trì mức khoảng 8,5%/năm kỳ hạn 12 tháng (mới giảm sau động thái giảm lãi suất điều hành của NHNN vào tháng 3, 4, 5).

    Lãi suất thực của Việt Nam vẫn đang gấp đôi lạm phát, đây là có mức lãi suất khá cao so với mặt bằng chung thế giới, trong khi một số nước thậm chí áp dụng lãi suất thực âm để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

    Chẳng hạn như lạm phát của Malaysia ở mức 3-4% nhưng lãi suất huy động chỉ ở mức 2,5-3,5%/năm và cho vay ở mức 5-6%/năm, tức là lãi suất thực dương âm 0,5%.

    Trung Quốc đã giảm lãi suất xuống khá thấp, lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn một năm (LPR) của Trung Quốc được giữ ở mức 3,65% và LPR kỳ hạn 5 năm không đổi ở mức 4,30%. Lãi suất ở Trung Quốc duy trì ở mức thấp trong bối cảnh lạm phát tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2022 và có nguy cơ giảm phát.

    Lãi suất cơ bản của Mỹ duy trì ở mức 5-5,25% nhưng lạm phát của Mỹ cũng trong giai đoạn khá dài tăng lên 10%, sau đó giảm xuống 8%. Như vậy, lãi suất thực âm 3-4%.

    Lãi suất thấp là lợi thế của doanh nghiệp trong hoạt động thương mại. Môi trường lãi suất thấp cũng giúp thúc đẩy hoạt động tiêu dùng trong nước, từ đó thúc đẩy sản xuất doanh nghiệp trong nước."
    pndstock, Motngaymua2020, cafit7 người khác thích bài này.
  3. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Bác nói chỉ sai có câu cuối thôi. Huy động đến tận tháng 5 vẫn đầy NH huy động quanh 9-9.5%, dù bắt đầu thừa tiền từ tháng 3. Nguyên nhân họ vẫn huy động dù thừa tiền chỉ vì chất lượng nợ ngân hàng xuống rất thấp. Các NH nhỏ lại càng bị động hơn vì vẫn phải huy động thông qua hình thức tăng ls ngầm, tặng này nọ, tất cả để bao phủ tỷ lệ nợ xấu xuống mức chấp nhận được. Tiền nhỏ thì họ ép xuống ls chứ tiền to thì khác ngay. Cái này tôi đã nói từ tháng 1 và nhắc lại vào tháng 3, giải thích mãi rồi

    13/6
    https://thanhnien.vn/lai-suat-tiet-kiem-van-cao-chot-vot-18523061301325861.htm

    Còn vấn đề nếu bác tin là các NH vẫn để nguyên tiền huy động trong NH thì tuỳ bác nhưng với huy động vào 7-9% lãi mà không cho vay được thì có khi bác nên cẩn trọng chuyện gửi TK thì hơn vì NH sẽ lỗ nặng năm nay do vừa phải chịu vụ huy động cao năm ngoái, đang tắc đầu ra kìa. Thế mà đầy NH chuyển qua huy động dưới các hình thức khác như CCTG, TPNH thậm chí 3 tháng 7% đấy, bác check thử đi :))

    Thôi tôi dừng vụ này ở đây, tuỳ bác nghĩ nhé
    pndstock, cafit, gadabong11 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.558
    Không rõ, đc bao nhiêu người hiểu hết đc coment trên như cụ hok nhỉ?
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Tóm lại là mới chỉ giảm ls điều hành..còn lãi suất cho dân và dn vay vẫn còn rất cao, sắp tới sẽ đc giảm mạnh lúc đó chợ chứng xôm càng thêm xôm
    Còn đám đông phải đợi lái nó kéo xanh tím thì mới bu vào đu đu ...đu:D
    Ai trả biết thế mà bác cứ sợ ko hiểu:D
    pndstock, Motngaymua2020, cafit6 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.558
    Bác thật mến! Bác nên cất công đi học 4 khóa tối thiểu về bank
    1. Quản trị nguồn vốn
    2. Quản trị thanh khoản
    3. Quản trị tài sản có, tài sản nợ, tài sản sinh lời.
    4. Quản trị rủi ro
    Học xong, bác nên chui vào các phòng nguồn vốn KD vốn của bank mần 2 năm, tôi e bác mới hiểu, mới biết bọn bank nó thừa thiếu ra sao...
    3. Còn có cách nữa, là bác nên hỏi ông FBV rồi lắng nghe, tin những gì ổng nói, thì bác đỡ tốn công, thực tế nó vầy, nói để bác hiểu, tại sao bank nó thừa tiền muh buột huy động ls cao, huy động ls cao thì nó có lời hok?

    Đơn giản như vầy
    Bank nó có nguồn vào tiền gửi ls thấp loại ko kỳ hạn, tài khoản vãng lai, tài khoản thanh toán, số này nó huy động ls gần như 0%.
    Kế đến, nó mới tới TG ngắn hạn theo các kỳ hạn, rồi trung dài hạn

    nó sẽ pha trộn cái này, ra LS huy động bình quân. Quan trong nhất, là bank nào nhiều khách mở tài khoản thanh toán thì ngon.
    Như vậy, nó vẫn có lãi suất thực bình quân thực tế rất thấp chứ ko như cụ nghĩ
    Hiện nay, 1 số khách Vip, tư bản đỏ đen, sân sau, thực tế giá vốn ls vay chỉ từ 7.x đến 8%, trong khi huy động những người như cụ thật thì nó phải trả 8%, nó lấy đâu ra muh cho vay? Là từ cái như đã nói

    Thêm nữa, nếu ko, nó chỉ cần vay OMO của SBV ls hiện nay chỉ 4.75%, nó cho vay 7.5% vẫn là lời chán

    Nhưng tại sao nó vẫn lo lắng muh chưa chịu hạ ls huy động ?
    Câu chuyện là ở chổ thanh khoản, nó phải dành 1 phần thanh khoản, muốn vậy, buột nó phải có nguồn và lôi kéo bằng ls cao...
    Tại sao nó lo lắng về thanh khoản? Bởi vì nó biết tỏng, Cung tiền M2 của NHNN đang bơm nhỏ giọt, nền kinh tế thiếu tiền, nó phải thủ cho nó. Hiểu chửa?
    Nhưng, sau 30.06 sẽ khác, bước kế tiếp, như tôi nói, sẽ có nhiều chính sách nhanh đến bất ngờ để bơm và hạ nhiệt ls.
    Bởi vì con rồng cháu tiên muh sài tiền ls đắt quá dân tộc con cháu ngóc đầu ko nỗi thì làm gì nền kinh tế hóa rồng? Muh nền kinh tế này lầy lội thiếu tiền bầy hầy để lâu cứ.t trâu hóa bùn thì vô phương cứu chữa.
    ChuBeChanTrau, Motngaymua2020DolphinCap đã loan bài này.
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Bác nói rất đúng nhưng bác bảo bank năm nay lỗ nặng thì chưa chắc, có chăng những bank nhỏ, còn mấy bank lớn thì còn nhiều mảng thu lợi nhuận tốt cho banlk đó:D
    pndstock, Motngaymua2020, cafit4 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.558
    Ờ ờ, thế là bác no cổ dưới 1080 nên mới hiểu cặn kẽ thế hử?
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Hôm nay không phải đâu Cụ chủ, hôm nay thực sự là tốt hơn tôi nghĩ, dù theo logic thì thứ 2 khả năng cao là giảm thêm chút. Hôm nay cao thủ nhất là rút ròng 2k tỷ, sau đó tiền lại quay lại đỡ vào ATC thậm chí còn trợ thêm chút ít. Có thể 1 số bác hăng hái quá mức mua giá cao, chứ hôm nay là thuần tuý chỉ là để cân lực bán của quỹ khá lớn do giá cổ phiếu đã lên khá cao gần đây.

    Bác 100k kể cả là mua lại nguyên số cp cuối phiên thì thực tế là đã lấy ra 6% của giá trị cp khỏi thị trường còn gì :))
    pndstock, Motngaymua2020, cafit7 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.558
    Vãi, lịch sử ngành bank, chưa thấy lỗ thật.
    Clara21, Motngaymua2020, cafit3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này