Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

5143 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 10:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 487130 lượt đọc và 3322 bài trả lời
  1. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    @All,

    Tôi thấy khá mệt khi chia sẻ góc nhìn cá nhân ở trong pic. Có lẽ tôi sẽ ngừng ở đây. Chúc mọi người vui vẻ @};-
    Soigia271, luxorDolphinCap thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.900
    Sòng bài quy định kiểu nào cũng được , đâu có bắt buộc mình chơi đâu . Các kiểu sòng bài là như vậy mà
    Cuối tuần ocb giảm , vàng tăng xíu , phiên cuối tuần mình mua đuợc ít cổ lẻ , tuần sau có lãi là bán
    Theo mình các anh lái không còn trên sòng chứng vì ngán vào lò hỏng có đường ra , lại làm khổ nguười thân
    Lý do là muốn làm lái phải có đủ tiêu chuẩn sau : a không bị truy vết , b có tiền nhiều , 50 tỷ trở lên , c mở nhiều tài khoản , và d phải quen biết vơi cty chứng vit và quen thân cty mình tính lái
    Dễ bị truy vết là thứ các anh ngán nhất , dễ vào lò là điểm này . Vào lò hỏng biết khi nào ra . Xem bác Q , bác N v.v.v là ngán rồi
    Còn việc hê cạn cung hay không chỉ là media mớm cho chứng sĩ thôi , nên quên đi
    Còn 2 tuần nữa là qua năm 2024 , theo mình đến thời thế hệ của mình rồi . Thế hệ của mình khác các thế hệ lớn tuổi hơn nhiều thứ lắm Về chứng khoán mình nghì vẫn lình xình dài dài vì lãnh đạo các cty trên sàn đa số là thế hệ lớn tuổi . Một số cty cho con cháu làm sếp cũng chỉ là các con cháu hưởng sái của bố mẹ thôi
    ridd, gadabong, Soigia2717 người khác thích bài này.
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Bác thatthachamchi cho tui hỏi tý tui nhớ lúc trước có Bác tên gì tui quên rồi tui chỉ nhớ Bác ấy có đầu tư BĐS và CK, CK thì Bác ấy nói dính cổ giá cao cũng không sao chỉ cần được ăn cổ tức là ok, nhiều ngày qua tui không thấy Bác ấy xuất hiện nữa?
    Soigia271, FBV, Thanh_P1 người khác thích bài này.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Chủ tịch FED khiến toan tính suốt nhiều tháng của nhà đầu tư phố Wall sụp đổ trong vài phút
    16-12-2023 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

    Các nhà đầu tư đặt câu hỏi: Liệu cả cổ phiếu và trái phiếu có tiếp tục tăng giá cùng lúc trong những tháng tới hay không?
    [​IMG]
    Các nhà đầu tư và phân tích ở Phố Wall đã dành nhiều tháng lập kế hoạch cho năm 2024 nhưng mọi toan tính đều đổ sông đổ bể chỉ trong vài phút bởi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

    Ngay cả những nhà đầu tư cổ phiếu và trái phiếu hăng hái nhất cũng mất cảnh giác trước quyết định của ngân hàng trung ương báo hiệu hồi kết của một chiến dịch thắt chặt tiền tệ mang tính lịch sử với chính sách ôn hòa vào năm 2024.

    Kết quả là, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và Nasdaq 100 tăng lên mức kỷ lục. Trái phiếu tăng vọt, tín dụng bùng nổ và tài sản rủi ro trên toàn thế giới cũng tăng theo.

    Những động thái kịch tính đã đảo ngược vô số tính toán của nhà đầu tư. Philip Camporeale của JPMorgan Asset Management đã nâng vốn cổ phần trong danh mục trái phiếu-cổ phiếu của mình lên mức cao nhất trong gần hai năm sau bài phát biểu của Powell.

    John Roe, người đứng đầu quỹ Legal & General có giá trị 1.400 tỷ USD, cho biết đang hủy bỏ các khoản đặt cược dài hạn vào trái phiếu kho bạc phòng ngừa lạm phát được chính phủ bảo vệ (TIPS). Spencer Hakimian của Tolou Capital Management cho biết các dấu hiệu cho thấy Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau quý đầu tiên đã khiến ông đặt cược vào đường cong lợi suất dốc hơn.

    Khi các nhà đầu tư cân nhắc về cách tiếp cận trong năm tới, những câu hỏi nghiêm túc đang được đặt ra là liệu cả cổ phiếu và trái phiếu có tiếp tục tăng giá cùng lúc trong những tháng tới hay không. Liệu chu kỳ kinh doanh mà các nhà giao dịch cổ phiếu đang định giá có thực sự đảm bảo cho việc cắt giảm lãi suất khoảng 1,5 điểm phần trăm như dự đoán của thị trường trái phiếu, đặc biệt là khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed?

    S&P 500 ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp vào thứ Sáu và đạt mức cao kỷ lục. Trong khí đó, ở những nơi khác, chênh lệch tín dụng giảm, giá trị tiền tệ toàn cầu tăng so với đồng đô la, và tài sản ở các thị trường mới nổi tăng vọt sau cuộc họp của Fed.

    Trong bối cảnh lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sụt giảm, Priya Misra của JPMorgan Asset Management cho biết mình hiện kỳ vọng lãi suất sẽ giảm xuống khoảng 3% vào vào cuối năm sau thay vì dự đoán mức 3,5% trong đầu tuần này.

    Michael Kantrowitz của Piper Sandler cũng đang xem xét lại kỳ vọng của mình. “Chúng tôi tin rằng độ rộng thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện và cổ phiếu có thể tăng cao hơn do lãi suất thấp hơn”, ông nói.

    Trong khi đó, độ tiếp cận với cổ phiếu của các nhà đầu tư tùy ý đang dao động quanh mức được ghi nhận lần cuối vào năm 2021, theo Deutsche Bank. Các quỹ giao dịch trao đổi trái phiếu rác (từ lóng chỉ trái phiếu có lợi suất cao đi kèm rủi ro lớn) đã thu hút dòng vốn lớn chưa từng có trong sáu tuần qua: hơn 15 tỷ USD, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

    Nguồn: Bloomberg

    Yến Nguyễn
    Nhịp sống thị trường
    Soigia271 thích bài này.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Năm 2024: Việt Nam có thể tăng trưởng gấp đôi nước có quy mô kinh tế hàng đầu khu vực
    Dy Khoa | 16/12/2023 11:43

    ADB dự báo kinh tế Việt Nam, trong năm 2024, có thể tăng trưởng đến 6

    Theo báo cáo mới được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam ở mức 6% vào năm 2024 . Nội dung được đề cập trong Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO).

    Ngân hàng cũng hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023 xuống 5,2% so với dự báo 5,8% trước đó.

    Các chuyên gia của ADB chỉ ra rằng sự phục hồi yếu hơn dự kiến của nhu cầu bên ngoài tiếp tục cản trở sản lượng công nghiệp và dịch vụ, từ đó kéo theo sự phục hồi việc làm và tiêu dùng trong nước.

    Chính sách tiền tệ thận trọng và chủ động, được hỗ trợ bởi việc kiểm soát hiệu quả giá xăng, điện, thực phẩm, y tế và giáo dục, đều góp phần kiềm chế lạm phát.

    Cùng với đó, lạm phát của đất nước được dự đoán sẽ duy trì ở mức 3,8% trong năm nay trước khi tăng lên 4% vào năm 2024.

    Các tổ chức nghiên cứu phân tích rằng rủi ro đối với triển vọng bao gồm lãi suất tăng cao liên tục ở Mỹ và các nền kinh tế tiên tiến khác, một yếu tố có thể góp phần gây ra bất ổn tài chính xảy ra ở các nền kinh tế dễ bị tổn thương trong khu vực, đặc biệt là những nước có nợ cao.

    Hơn nữa, khả năng gián đoạn nguồn cung do hiện tượng thời tiết El Niño hoặc xung đột Nga-Ukraine cũng có thể khơi dậy lạm phát, đặc biệt là đối với thực phẩm và năng lượng.

    Trong khi đó, ADB đã nâng dự báo kinh tế cho các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á và Thái Bình Dương, sau khi nhu cầu trong nước mạnh mẽ được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng cao hơn dự kiến ở Trung Quốc và Ấn Độ.

    Do đó, nền kinh tế khu vực dự kiến sẽ tăng trưởng 4,9% trong năm nay, so với dự báo trước đó là 4,7% vào tháng 9.

    Albert Park, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, cho biết khu vực châu Á đang phát triển tiếp tục tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ bất chấp môi trường toàn cầu đầy thách thức, đồng thời cho biết thêm lạm phát trong khu vực cũng đang dần được kiểm soát.

    Tuy nhiên, ông chỉ ra một số rủi ro, bao gồm lãi suất toàn cầu tăng cao và các sự kiện khí hậu như El Niño, đồng thời khuyên các chính phủ ở châu Á và Thái Bình Dương nên cảnh giác để đảm bảo nền kinh tế của họ có khả năng phục hồi và tăng trưởng bền vững.

    Theo số liệu do các nhà kinh tế đưa ra, triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á trong năm nay đã giảm từ 4,6% xuống 4,3% trong bối cảnh nhu cầu sản xuất xuất khẩu yếu.


    Kinh tế Thái Lan sẽ hồi phục nhờ du lịch

    Hôm 14/12, Ngân hàng Thế giới (WB) phát hành thông báo dự báo kinh tế Thái Lan 2024. Theo Báo cáo Giám sát Kinh tế Thái Lan nửa năm vừa công bố, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan dự kiến sẽ tăng lên 3,2% vào năm 2024 từ mức 2,5% trong năm nay, nhờ sự phục hồi của du lịch và xuất khẩu hàng hóa cũng như tiêu dùng tư nhân bền vững.

    Theo báo cáo, tăng trưởng của Thái Lan năm 2023 đã bị giảm sút do xuất khẩu hàng hóa sụt giảm cũng như hoạt động củng cố tài chính đang diễn ra. Nền kinh tế được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải hơn 3,1% vào năm 2025.

    Lạm phát chung được dự đoán sẽ giảm xuống còn 1,1% vào năm 2024 do giá năng lượng thấp. Tuy nhiên, giá thực phẩm dự kiến sẽ tăng.

    Chương trình ví kỹ thuật số theo kế hoạch của Thái Lan, có khả năng chiếm tới 2,7% GDP, có thể thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn thêm 0,5 đến 1 điểm phần trăm trong giai đoạn hai năm vào năm 2024 và 2025 nếu được thực hiện. Hệ quả là thâm hụt tài chính có thể tăng lên 4% đến 5% GDP, trong khi nợ công có thể lên tới 65% đến 66% GDP.

    Xung đột địa chính trị gia tăng và giá dầu cao, có thể dẫn đến một đợt lạm phát khác ở Thái Lan do nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, gây ra rủi ro giảm triển vọng. Chuyển sang con đường tăng trưởng ít carbon hơn có thể giúp Thái Lan xây dựng an ninh năng lượng, giảm suy thoái môi trường và đưa Thái Lan trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về tăng trưởng xanh và bền vững.

    Báo cáo nhấn mạnh việc định giá carbon, dù thông qua thuế carbon hay chương trình mua bán khí thải, là rất quan trọng để đạt được mức giảm phát thải khí nhà kính đầy tham vọng. Thái Lan có thể sử dụng nhiều hơn việc định giá carbon để ổn định mức phát thải, nhưng sẽ cần có các biện pháp bổ sung hoặc giá carbon rất cao để giảm lượng khí thải. Các bước bổ sung như xây dựng cơ sở hạ tầng xe điện hoặc đào tạo về lắp đặt tấm pin mặt trời, có thể đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ carbon thấp.

    Doanh thu được tạo ra từ việc định giá carbon có thể được sử dụng để tài trợ cho các chính sách khí hậu khác hoặc hỗ trợ chi tiêu công. Ví dụ, giá carbon có thể giảm bớt áp lực tài chính lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của Thái Lan, phần lớn trong số đó được tài trợ công.

    Thái Lan đã thực hiện một loạt chính sách nhằm giảm lượng khí thải carbon và đã thực hiện những bước đầu tiên để thực hiện định giá carbon toàn diện. Giao dịch phát thải tự nguyện đã được thực hiện từ năm 2015. Những chính sách này có thể hạn chế mức tăng phát thải trong tương lai, nhưng cần có nhiều tham vọng chính sách hơn để đáp ứng các mục tiêu hiện tại.

    Năm 2023, Việt Nam được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo quy mô GDP đạt khoảng 449,1 tỷ USD, xếp thứ 4 trong khối ASEAN. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP đạt khoảng 1.392 tỷ USD.

    Thái Lan được dự báo xếp thứ 2 với quy mô GDP đạt khoảng 574,23 tỷ USD. Singapore xếp thứ 3 với quy mô GDP đạt khoảng 515,55 tỷ USD. GDP Malaysia đạt khoảng 447,03 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khối ASEAN.


    AnJuly thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.825
    - Tiếc quá! Bài viết chỉ nói là Sở , mà ko dám nhắc tên cụ thể là ai? Chức vụ gì ?
    - Nội dung rất thiếu cơ sở ! Dám bảo là Mỹ, Nhật, Hàn … Cũng “cơ chế Atc 15 phut đấu súng ưu tiên sự tác động chi phối bằng những lệnh cuối cùng!?”.
    Nguy hiểm thật ! Và gian trá nữa !!! Tưởng là toàn dân này ngu hết để mà tiếp tục lũng đoạn ?!!!
    - Đã ngu thì im lặng mà thủ lợi bằng gian trá ! Chứ lại còn phát biểu với viết bài lừa đảo ! Thật hết biết!???
    ridd, WILIIZ, Dautudaihang15 người khác thích bài này.
    WILIIZPaladin1987 đã loan bài này
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Hôm qua cuối phiên ATC chắc sử dụng robot mới tạo được điểm số chính xác tới mức vừa lắp cái gap cũ.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.825
    Chỉ cần có một chút xíu học hành khoa học toán, thì đã khẳng định được “ 15 phut đấu súng chi phối bằng lệnh cuối cùng” chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất giết chết sự lành mạnh của Ttck VN ! Phá hoại TTTC ! Phá hoại văn hóa konh tế TC vốn có sẵn trong lòng dân Vietnam! Kéo lùi lịch sử phát triển ktế của dân tộc!!! Đừng có biện luận vô ích !!!
    ( Ko muốn sửa đổi thì xin cứ yên lặng mà duy trì để chi phối và thủ lợi ! Xin đừng phát biểu ngu dốt !) . Ai ? Tên gì ? Đã phát biểu, xin nêu tên lên xem ?!!!
    VuthanhnguyenPaladin1987 đã loan bài này
  9. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.745
    Tôi mới vào pic đọc gần đây. Nhưng có lẽ hôm nay gặp còm bác mạnh mẽ và có vẻ bao nhiêu ấm ức trong lòng phải nói ra. Có phải thế ko bác chủ?
    Soigia271, Choi268, 2TDN3 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Cũng lầm nốt, Vì Chùa cất ra, hok phải để Tu, Chùa không phải là nơi để Tu thì bán chùa chưa chắc gì lòi ra còn Sư.
    Tu là tự Tu, Tự cất Am , Cốc muh Tu.

    Chùa, là nơi Trụ Sắc Tướng Kim Thân Phật, nơi các chúng sanh bám Chấp vào Tướng Phật để học Phật, là nơi để các Sư, Tăng mượn làm Phương tiện giáo hóa chúng sanh hành Đạo Bồ Tát.

    Cất chùa, là nơi làm phương tiện duy trì Phật lưu giữ thế gian bằng phương tiện Chấp Sắc Tướng, Chấp Như Không Chấp. Vì Không Chùa thì ko có phương tiện giáo hóa độ chúng sanh.
    Chùa, là nơi để lưu trữ kinh điển, giáo lý, giáo nghĩa kinh, là nơi để học, hok tu. Tu khác học.

    Như vậy, Chùa muh bán bỏ hết, cũng chưa chắc gì lòi ra sư thì há nghĩa gì có Sư
    Những chúng sinh vào chùa ấy, Phàm đa phần là chỉ mới học thôi, chưa phải tu, chưa Tu thì chưa phải Sư, chưa phải Tăng. Đừng lầm tưởng trọc đầu, mặt áo tăng, ở chùa, ăn chay... là Sư. Đấy mới chỉ là Thọ Giới Học Làm Sư để bước chân vào Tu.


    Muốn Tu, thành Sư, Tăng, phải tự cất am, cốc ra, tự tách ra riêng muh tự tu sau khi thọ giới, sau khi khai thị, thì quá trình Tự Khai Tâm, Giác Ngộ ấy là Tu, khi đó mới gọi là Tu. Cho Dù Cạo Đầu, Ở chùa 100 năm, Chưa Khai Tâm, thì cũng chưa phải Tu, chưa Phải Sư, chỉ mới là kẻ Học Pháp, chưa nêm nếm gia vị Chữ Tu , cái đạt cao nhất chỉ mới Đại Trí và Tư Duy Mở, chứ chưa Đạt Huệ để gọi là Tu.

    Tu = Tự Sửa Mình, Ấy là Sửa Cái Tâm, Tại Sao Sửa? Ấy là vì Sau khi đc Khai Thị, rồi tự Khai Tâm, Kiến Tánh, Khai Tâm được mới thấy biết Con Người Chính Mình, Thấy Chính Cái Tôi của Mình nó hỏng chổ nào muh sửa chửa chổ đó cho hoàn mỹ.

    Quá trình thấy biết này gồm Cái Tôi của Cá Nhân Mình và Cái Tôi của Chúng Sanh. Như vậy, thấy được rồi thì Sửa Chữa cho mình, cho chúng sanh, đó là Tu.
    Mỗi người, hok ai giống ai trong cả quá trình Tâm Chuyển, Do đó, Không bất kỳ ai, kể cả Như Lai cũng ko Khai Tâm cho ai được trừ chính Mỗi Người Tự Khai Tâm, Tự Tu. Vì nếu Tu giúp được thì Như Lai đã làm luôn rồi, thế giới ngày nay làm gì có Chiến Tranh.

    Bất kỳ ai chưa khai Tâm, Chưa kiến Tánh, thì chỉ mới là kẻ Học Phật, Thọ Giới thôi, chưa sờ được cọng râu của Chữ Tu, Vì Tu từ Hán Nôm là Râu , có câu Nam Tu, Nữ Nhũ, tức Nam phải có Râu, Nữ có Vú

    Nói như thế, vậy chùa ko phải nơi Tu, thì xưa nay sư Tu ở đâu?

    Như đã nói, Muốn Tu, Tự Cất Am riêng, lập cốc, Thất riêng ra tu.
    Muh các cái cốc, Am, Thất này, tự lập ra riêng 1 nơi, hoặc lập ra trong chính Cái Chùa. Trong mỗi chùa, đa phần có các Thất riêng, có các cốc riêng ngay trobg chùa hoặc cận chùa. Sư tu thành rồi thì mới vào chùa muh Tu tiếp và giáo hóa, hoằng Pháp.

    Quay lại, "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư"
    Nghĩa là: 1 chữ cũng là thầy, mà một chữ dang dỡ sắp hoàn thành cũng là thầy
    Bán tự ko phải là nữa chữ như người đời viết
    Xưa nay , sách vở dịch:
    "Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư"
    Thiên hạ dịch: "Một Chữ Cũng Thầy, Nữa Chữ Cũng Thầy"
    Dịch thì dịch thế, nhưng phải hiểu
    "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" là một chữ cũng là thầy, một chữ sắp hoàn thành cũng là thầy
    Vì sao? Chữ thì làm gì có một nữa chữa?
    Chữ Nho ngày xưa viết theo Bộ, Nét, Sổ Ngang, Trên , Dưới, Chấm, Phá, Khi viết 1 chữ, quá trình viết chưa xong 1 chữ gọi là Bán( là quá nữa, là quá trình làm xong hơn 1 nữa , là quá bán) .
    Như vậy, bán tự vi sư = chữ sắp hình thành, chữ sẽ hình thành.

    Như vậy, cốt tủy đây, là ngoài 1 chữ cũng thầy, còn có nghĩa chữ dạy sắp thành hình cũng là thầy.

    Sự thật sâu xa hơn, Ta có vô số ông thầy, và gom chung lại 3 ông:
    Thầy ở quá khứ, Thầy hiện Tại Thầy ở Vị Lai

    Nhất Tự = Thầy ở Quá khứ, và Hiện Tại, là 2 ông thầy dạy ta hiện nay.
    Bán Tự Vi Sư: 1 chữ đang dang dỡ, sẽ hình thành cũng là thầy ta.

    Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư , Phải hiểu như thế, một chữ là thầy, một chữ dang dỡ sắp hình thành cũng là thầy, vì tại thời điểm dang dỡ thì chưa là thầy muh khi hoàn tất xong chữ cũng là thầy.
    Nghĩa là, Ta có Thầy Quá Khứ ( Nho bỏ ẩn đi),Thầy hiện tại đang dạy, đang làm thầy, và 1 ông Thầy ở tương lai dang đang hình thành.

    Ngược lại, cũng 2 chiều, làm Thầy, thì 1chữ cũng sẽ thành thầy, 1 chữ dang dỡ cũng sẽ thành thầy.

    Than ôi, Con cháu Mất Gốc Mịa hết, nay ko nói ra, lỡ mai sau XH
    con cháu chơi có người còn dịch: 1 chữ cũng thầy, bán chữ ăn cũng thầy, quả là ngày bỏ gốc hok tìm thấy căng hầy? Bán chữ mà ăn thì răng thành thầy?
    --- Gộp bài viết, 16/12/2023, Bài cũ: 16/12/2023 ---
    Trên đời này, Tất cả Thành Trụ Hoại Không, bàn Vi Vô là bàn cái không, vì tất cả không sinh ra có.
    Bác xem, lúc bác 20 tuổi, bác ko có gì ngoài thân xác trí. Giờ bác có cái gọi lài Cổ, tiền, nhà , xe chứng?
    Tất cả là Chữ Không muh ra, bàn Vô Vi, Vi Trần tuy vô vị chán bỏ mịa, nhưng lại là nơi sinh ra mọi thứ.
    Last edited: 16/12/2023
    ridd, Acura1, luxor5 người khác thích bài này.
    thinhbka đã loan bài này

Chia sẻ trang này