Tản mạn về CPI và TTCK (44)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 05/11/2023.

5220 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 487130 lượt đọc và 3322 bài trả lời
  1. tranduckienbgvn

    tranduckienbgvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2020
    Đã được thích:
    1.338
    Em cảm ơn bác. Em tìm hiểu về chủ đề ngày cũng là do đọc được từ những comment của bác thôi. Nhớ từ vài topic tản mạn trước em còn nhắn hỏi bác về Đạo và được giới thiệu cuốn Đạo Đức Kinh bản Đức Lưu Phương.

    Nếu bác có thời gian mong bác cho một vài ví dụ việc phương Tây vận dụng như thế nào tư tưởng triết lý phương Đông để phát triển rực rỡ ạ? Khuyên con người ta rời bỏ tham sân si, rời bỏ cung điện lên núi tìm Đạo, tìm về cõi niết bàn, bến vô vi như trong Đạo Phật, Đạo Giáo thì phát triển khoa học kỹ thuật sao được ạ.
    Em cảm ơn bác!
    KeolacChe, linhht0102FBV thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Tất cả nhân quả mà ra.

    1. Hãy xem Phật dạy:

    a. Bình Đẳng:

    Phật dạy, là Phật dạy làm người đầu Tiên, nhớ cho cái này. Phật dạy Chúng sanh Bình Đẳng, Ai cũng như nấy, Con kiến, con trâu, con bò, cái cây ngọn cỏ... và con người, con thỏ... = Bình Đẳng.

    Hiến Pháp Mỹ, Tuyên Ngôn Mỹ, Tuyên Ngôn Độc lập VN đều Viện dẫn và đại ý viết: Mọi người sinh ra đều có quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, Quyền Được Sống, Lao động, học tập , ăn ở đi lại , tự do ngôn luận .. đại loại thế, Và nó chính là:
    10 Điều Răn Dạy Của Chúa.
    Nó chính là, Lời Phật Dạy: "Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắt, Ưu Bà Di, Mọi chúng Sanh đều bình đẳng,... Ta là Phật đã thành, Các ông là Phật sẽ thành"


    2. Hãy lục tìm lịch sử Phật dạy:

    Sau khi Thiền tịnh, ngồi dưới cội Bồ đề và Đạt Đạo, Đệ từ đầu tiên muh Phật dạy, và thuyết giảng, là 2 Con buôn, 2 thương nhân cùng với 2 đoàn tùy tùng của Thương nhân ( giống như 2 đoàn bảo tiêu của Tiêu Cục trong kiếm hiệp)

    Như vậy, Phật dạy chúng sanh đầu tiên là làm người, kinh doanh, buôn bán, lẽ sống trước, Phật dạy cho Chúng Sanh Bá Tánh Đầu Tiên chớ ko phải 5 anh em Kiều Trần Như , 5 anh em Kiều Trần Như là Đệ Tử Xuất Gia Đầu Tiên trong Tăng Đoàn Giải Thoát Giác Ngộ , Chứ không Phải đệ tử đầu tiên của Phật.
    Như vậy, Người ta học Phật 1 Chiều, Ấy là do các thể chế chính trị Phương Đông vì lẽ gì đó, đã Kết Tập Kinh Điển, nhưng dạy Phật 1 Chiều, Chỉ dạy cái Tư Tưởng Giải Thoát. Chết Chính Chổ Này

    8 vạn 4000 Pháp Môn, Phật Dạy Làm Người Trước, Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ, Phật Dạy Đủ, Ko Sót 1 cái gì cả.

    Nhưng Than Ôi, Người ta bỏ Cái này, Người ta nhét chữ vào Mồm thiên hạ, bảo trì đọc tụng, ép người ta học Giải Thoát, muh Ko dạy làm người.
    Điều phi lý, là Ko học làm người thì làm sao tu học giải Thoát?

    Như vậy, Phật Dạy Làm Người, Kinh Doanh, Buôn Bán , Quản Trị, Trị Quốc, Đủ xong, Mới Dạy Giải Thoát.

    Thiên hạ xưa nay, bỏ mịa 1 vế, Dạy giải thoát, Ko chịu dạy làm người, kết quả là Vô Minh.

    Hãy tưởng tượng, Lời Phật dạy Rõ ràng: Thân người là Báu Thân, là quí báu, Muốn Thành phật phải mượn thân người để Tu thành Phật, Cho nên, hàng Bồ Tát , Các Chư Thiên, Cõi Trời muh cũng phải mượn Báu Thân Người muh Tu để lại thành Phật, Thế nhưng các sư lại rao giảng báu thân này ô uế?

    Tại sao? Nó Ô Uế là rại vì Tham Sân Si, Mạn Nghi Kiến Ngã Chấp, Ăn nhiều , nên Nhục Thân Ô Uế = Ko chịu học làm người.
    Nếu học làm người tốt rồi thì tu nhanh lắm. Thì là báu thân chứ ko ô uế.

    Thiên hạ a đầu Cạo Đầu Tu Chứng Đắc Giải Thoát, Mà Chả Chịu Tu Làm người, kết quả, tu mù, tu thành muôn kiếp, và Vô Minh

    Phật sinh ra, đi 7 bước trên tòa sen, kinh ghi chép lại: " Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", trên trời, dưới đất, cõi ta bà này, vũ trụ này, duy nhất chỉ có Con người là Có Cái Ngã Chấp này, nó là ranh giới để Tu thành Phật, Vì Ko có cái Ngã này thì tu không thành Phật. Nghĩa là, Thánh, Thần, Tiên, Bồ Tát, Atula, Ngọa Quỹ, Súc Sanh tất tần tật phải Mượn Thân Thành Người, Tu làm người, Đạt Bỏ Kiến Ngã Chấp, Mới Tu Tiếp thành Phật được.

    Thế nhưng, điều đơn giản ấy sau 500 năm Phật Diệt Độ, Đã bị che lấp đi, và Thiên hạ Cứ Tu Giải Thoát, kiểu như 2 chân muh Tu 1 chân ấy, mất mịa 1 chân thì nhảy lò cò. Sao về Phật Quốc?


    Như vậy, nhất thiết làm người, tu làm người chính là Cách muh Chúa Dạy!

    Và Con người thì có Tà, Chánh, Ma Phật, Chúa Dạy làm người tin yêu, Chúa Dạy lên Thiên Đàn...

    Nên, Tây Âu Phát Triển vì thực ra, lời Chúa Dạy Chính Như Phật Dạy Thôi


    Nhưng, hơn 2000 năm qua, Lời Phật dạy làm người , quản trị quốc gia bị bỏ qua, Chỉ còn bị Chính Trị lợi dụng tôn xưng xúi các sư Thầy dạy Giải Thoát.

    Điều buồn cười, là Chưa dạy làm người, bảo dạy giải thoát? Thì Tu sao giải Thoát? hehe

    Hãy xem, Anhxtanh, Hopskin trước khi die, nói gì về Phật Chúa? Họ từng nói rằng, điều họ nói, chỉ như hạt bụi so với Phật Chúa nói ra.

    Tại sao? Tư Bản Âu Mỹ Nói Được Như Thế?

    Là Vì, Họ có toàn bộ các bản gốc kinh sách Phật Chúa Nguyên Gốc, Chưa cải biên, họ thu lượm từ thế kỷ 16,17,18,19. Và nó nguyên gốc. Và Họ nghiên cứu nó, 1 cách kỹ càng nghiêm túc thấu đáo. Và họ hiểu điều Phật Chúa Nói.

    Còn Phương Đông, Ngưòi Ta khai quật 1 ngôi mộ cổ, mới biết rằng , sách Của Lão Tử bị Cải Biên. Lục Lại Sách Hán Nôm của VN thì rất thú vị, bản Hán Nôm nguyên thủy ở VN Của Lão thì Trùng với bản khai quật của TQ! hehe... Thú Vị Ko?

    Như vậy, Từ Đời Tần, Tần Thủy Hoàng hay ai đó đã cho đốt sách và cải biên rồi, nhưng theo Tôi thì từ thời Võ Tắt Thiên Cũng có Cải Biên nữa.

    Rồi qua Tôn, Mao, Đặng, Cách Mạng VH... tất tật,đốt cải biên tuốt... hehe. Con cháu học hoài đếch biết tỏ ngộ, bị dẫn lối thế thôi...

    Đài Loan phát triển, chỉ vì Tầng lớp di cư ra Đảo Đài theo Tưởng Giới Thạch, cái họ mang theo cũng chỉ toàn là sách, Kinh.

    Nhật phát triển, chũng bởi vì, đây là nơi duy trì được các bộ Kinh Gốc của Pháp Hoa, ( chứ ko phải ở Ấn Độ hay Nepal)

    VN 1 thời, đình chùa Miếu thành sân phơi cho bò trú ngụ... hehe

    Như vậy, Điều của Khoa học ngày nay, Tất cả chỉ là sự Kiến Giải 1 phần các lời Phật Dạy. Chúng ta có khai thác 1000 năm nữa cũng ko hết Trí Tuệ này.

    Phương Tây, Âu Mỹ, Cái họ làm, Chỉ là: Thực Nghiệm lời Phật, Chúa Nói Thôi, cái đó, gọi bằng từ Mỹ miều là Nghiên Cứu, Học Thuật, Học Thuyết, Khoa Học!

    Thật ra, tất cả những mỹ từ đó, Chỉ là: Đi Tìm Sự Kiến Giải Của Lời Phật Chúa nói thôi. Quá Trình này, Gọi là Thí Nghiệm.... Là Nghiên Cứu.

    Hãy xem, Tesla, Edison, Newton... Hospkin... tất cả, đều theo dấu Chân của Chúa và Phật, Họ chỉ làm 1 điều: Đọc Kinh Thánh, Kinh Phật, Kinh Chúa, Các Thể Loại Kinh , rồi chơi trò chơi tò mò thí nghiệm. Kết quả ko ngờ! hehe


    Nhưng Nhìn lại Phương đông xem? Thật là thương hại, Phải đi học lại cái đồ phát minh của phương tây. Rất thảm hại, thảm bại như vầy, là Nhân quả Cha Ông đốt sách, sửa kinh, Nói láo nói bậy mà ra, sự lừa dối lớn nhất loài người là lừa dối cha ông và Phật, Chúa , Trời.
    Last edited: 18/12/2023
    ridd, linhht0102Clara21 thích bài này.
    tranduckienbgvnFBV đã loan bài này
  3. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    á đù xâm lượt bóc lột đầu độc các dân tộc khác bằng thuốc phiện...để tích lũy tư bản. Bây giờ châu phi vẫn phải phụ thuộc phần lớn các nước phương tây lập chính quyền độc lập là nó dứt ngay... dễ nắm quyền tự quyết à.
    VN độc lập trên mọi lĩnh vưc từng bước chinh phục đỉnh cao thế giới. Viễn thông, chip bán dân...đã dần bước vào vị thế của những cường quốc.
    trên lĩnh vực y tế: Thiên tạo cho dân tộc Việt Nam sự thông minh + đôi bàn tay khéo léo để thưc hiên những ca phẫu thuât ở đẳng cấp mà chỉ Việt Nam và China mới làm được.
    tôi tin chỉ vài chuc năm nữa thị trường tài chính cũng đủ đẳng cấp để chơi minh bạch và sòng phẳng với các cường quốc trên thế giới.
    Hiện tai trên sân nhà tay to VN chả ngán bố con thằng nào: họ có quyền chia bài up bài hoặc niêm phong ván bài một cách hợp pháp( mọi cty niêm yêt trên sàn có thể ko bctc làm đúng quy trình và hủy niêm yết bố của tay ngoai cũng không chống nỗi).
    lý thiết đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn...nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo bê nguyên con vào ttck VN là vong mạng.
    ridd, meo63FBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Như anh nói, lỗi này nhân quả cha ông sửa kinh sách, Đốt Kinh Sách, đập chùa chiền, ăn nói láo toét nên dân tộc bị đọa đầy,
    Vì vô minh nên bị tư bản nó cướp, lỗi cha ông nói ko sát sự thật trước.

    Còn Tư Bản nó đi cướp nhưng được cái nó nói ngay thẳng là nó Cướp

    Con ơi nhớ lấy điều này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan!

    Con vua thì lại làm vua
    Con sãi ở chùa đi quét lá đa
    Bao giờ dân nỗi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa!

    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.

    Cây cải thực ra, ngồng cải rất cay, như mù tạt vậy, như anh em ăn hào sống mù tạt là từ ngồng cải, nhưng thiên hạ đổ thừa: rau răm mới cay!
    Cải về trời, để rau răm chịu đời đắng cay, thương thay phận rau răm!
    Thần Kim Quy dạy An Dương Vương : Kẻ Giặc bên mình vua, sau lưng vua đó! Chính là nó! Sự Vô Minh Gây Ra.
    Last edited: 18/12/2023
    ChuBeChanTrau, ridd, tanloc18882 người khác thích bài này.
    ChuBeChanTrau đã loan bài này
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.535
    Còm này e thấy giọng anh rất "đời" đấy,
    dễ hiểu vs người phàm như em :)
    Còn nữa, nhưng thôi, cũng đã rồi, 9 bỏ vào mòm nuốt xuống :)
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Thế Clara muốn làm rau răm hay làm người?
    Clara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.535
    Đấng cho e làm gì thì em làm đó :) hiện tại e hài lòng vs phiên bản này :) ráng thiện lương nhưng thiện lương đc cũng cần nỗ lực lớn.
    Mà e thấy bên Tào cũng phá nhiều hồi cm văn hoá, sau này phục dựng lại cũng nhiều, nhưng tộc dân ấy chịu khó & kiên cường hơn mình nhiều nên giờ họ cũng khá :)
    Mà bề dày lịch sử của họ quá lớn. thứ ấy là bệ đỡ cho dân tộc họ.
    FBV thích bài này.
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.384
    Cứ để cụ hổ nửa tỉnh, nửa "say" đi, thế thì ai đó lỡ đọc những câu "húc, xúc, múc" của cụ ấy, người ta cũng dè chừng.
    Chứ cụ ấy cứ hô xúc, rồi tỉnh táo phân tích, thì chết ko ít người há=))=))=))
    Ttkh19, FBVClara21 thích bài này.
  9. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    3.649
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.535
    Hô chứ có dí súng kề dao ép mua đâu mà :)
    Mình nghe ảnh hô suốt nhưng mua gì, mua như nào là tự mình, tại tay mình & Cô thương & ông bà độ hết.
    Giờ trung niên nhìn lại, mình như hôm nay là nhờ Cô & Tổ tiên độ hết thôi. He he

Chia sẻ trang này