Tăng lãi suất dự trữ bắt buộc không phải là nới lỏng tiền tệ. TT đã hưng phấn thái quá. Tư tèo nặng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hadongsp, 29/08/2008.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3739 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
  2. MrHeoo

    MrHeoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thay cac bac tranh luan nhieu wa'', doc di doc lai e cung ko bit bac nao dung lun
  3. tpauto

    tpauto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    35
    Hôm nọ em mua 3k một gói mì tôm Hảo Hảo, hôm qua còn có 2,5k. Thế là thế tốt hay xấu nhở???
  4. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều đàn gảy tai trâu quá. Thôi post nốt cái này rồi đi nghỉ 2/9 vui vẻ. Bác chủ topic có gì thắc mắc thì mua quyển sách kinh tế - tài chính - ngân hàng về đọc

    Giới thiệu quyển gối đầu giường nhé: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Tác giả: TS . Nguyễn Minh Kiều



    .....Các ngân hàng thương mại khá phấn khởi với động thái mới của Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định hiện hành, sau khi huy động từ dân cư và doanh nghiệp, các ngân hàng phải trích 11% để dự trữ bắt buộc (đối với các kỳ hạn dưới 12 tháng). Số tiền này được gửi ở Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước với lãi suất khiêm tốn 1,2% một năm. Nay phần lãi này tăng gấp 3, giúp giảm áp lực về chi phí đầu vào cho các ngân hàng thương mại.

    Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Ngoài quốc doanh Lê Đắc Sơn cho biết nhà băng này đã hạ lãi suất cho vay USD từ hơn một tuần nay và đang cân nhắc điều chỉnh lãi suất tiền đồng. "Với quyết định tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi sẽ cân nhắc giảm lãi suất cho vay tiền đồng xuống dưới 21%, có thể là 20,5% một năm", ông Sơn nhấn mạnh.

    Đầu ra bị khống chế, trong khi phải huy động với lãi suất cao, gửi dự trữ bắt buộc và mua tín phiếu bắt buộc với lãi suất thấp, nhiều nhà băng lâm vào cảnh càng cho vay càng lỗ. Từ giữa tháng 8 đến nay, dù vẫn rất lo khách hàng rút vốn, nhiều ngân hàng đã phải hạ lãi suất huy động nhằm giảm chi phí đầu vào, từ đó có thể điều chỉnh lãi suất cho vay. Trong giai đoạn chạy đua hút vốn, nhà băng chấp nhận chuyện khách hàng mặc cả để nâng lãi suất huy động cao hơn mức niêm yết. Nhưng từ đầu tháng, tình trạng này đã chấm dứt.

    "Nếu khách hàng rút vốn để đi tìm nơi khác có lãi suất cao hơn, chúng tôi cũng phải chấp nhận. Bởi cứ duy trì phần vốn huy động với lãi suất cao, trong khi đầu ra không thể tăng lên, chúng tôi thực sự khó khăn", giám đốc một ngân hàng tâm sự

    Hỗ trợ Ngân hàng giảm lãi suất
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/08/3BA05FBB/
  5. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    Câu trả lời đây bác

    Chưa nới lỏng chính sách tiền tệ
    (Cập nhật lúc 8:56'' 29/8/2008)


    Gần đây, trước diễn biến lạm phát đã giảm nhiệt, tính thanh khoản của các ngân hàng đã được nâng cao, tỷ giá VND/USD ổn định, có một số đề xuất cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Ngân hàng Nhà nước sẽ không hạ mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, cho dù lạm phát có dấu hiệu sẽ giảm đi trong các tháng tới. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết ngày 28/8.

    Gần đây, trước diễn biến lạm phát đã giảm nhiệt, tính thanh khoản của các ngân hàng đã được nâng cao, tỷ giá VND/USD ổn định, có một số đề xuất cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nới lỏng chính sách tiền tệ. Cụ thể như hạ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cơ bản, nâng hạn mức tăng trưởng tín dụng...

    Tuy nhiên, theo Reuters, ông Nguyễn Văn Giàu hôm qua khẳng định: "Tôi có thể đảm bảo rằng mức dự trữ bắt buộc sẽ không thay đổi". Ông cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ đảm bảo cho các chính sách quản lý tiền tệ phù hợp với chính sách chung của Chính phủ nhằm mục đích đưa mức lạm phát xuống dưới 10% vào cuối năm 2009.

    Mức dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND và USD tại các ngân hàng đã được tăng từ 10% lên 11% từ ngày 1/2/2008. Dự trữ đối với tiền gửi trên 12 tháng cũng được điều chỉnh tăng từ 4% lên 5%.


    Theo VnMedia.vn
  6. stock68

    stock68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm không em ?
    theo anh huhu bán hết 10k stb rồi
    cô này cao số khổ lắm
    cú com cóp cho cọp nó xơi thôi
  7. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
  8. stock68

    stock68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc đâu em ạ
  9. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Đừng đưa tin cũ lên. Tin từ 28/8 nhé

    Sáng nay tăng lãi suất dự trữ bắt buộc rồi. Trong bối cảnh hiện nay đó là Tín hiệu cho thấy NỚI LỎNG TIỀN TỆ rồi đấy

    Các Ngân hàng đang rất phấn khởi. Đọc ở trên nhé

    The end.

    Chim lợn cũng chỉ là chim lợn. Bán rồi tìm đủ dẫn chứng vớ vẩn từ đâu đâu để lừa gà
  10. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Đừng đưa tin cũ lên. Tin từ 28/8 nhé

    Sáng nay tăng lãi suất dự trữ bắt buộc rồi. Trong bối cảnh hiện nay đó là Tín hiệu cho thấy NỚI LỎNG TIỀN TỆ rồi đấy

    Các Ngân hàng đang rất phấn khởi. Đọc ở trên nhé

    The end.

    Chim lợn cũng chỉ là chim lợn. Bán rồi tìm đủ dẫn chứng vớ vẩn từ đâu đâu để lừa gà


    [/quote]

    Các ngân hàng phấn khởi vì lợi nhuận tăng thôi. Em cứ tư duy như thế này cho nó vuông:
    Ví dụ: - Dự trữ bắt buộc 14% tương đương với 140 tỷ chẳng hạn, nếu giảm 2% thí sẽ có 20 tỷ đi vào lưu thông, các tổ chức, cá nhân dễ vay vốn
    Tăng lãi suất dự trữ bắt buộc thêm 2,4%, nghĩa là có các ngân hàng được thêm 2.8 tỷ/năm. Số tiền này là LN của các ngân hàng. Đúng không nhỉ?
    Hạ LSCB thì Ngân hàng mới có điều kiện hạ lãi suất cho vay và huy động

    Như vậy việc tăng lãi suất DTBB giúp các NH có điều kiện hã lãi suất cho vay (huy động thì chưa chắc), em đồng ý, nhưng không đáng kể, không đủ để TT quay ngoắt 108 độ từ đo sàn lên trần

    Cho nên em mới bẩu là cuối phiên hôm nay TT hưng phấn thái quá với chính sách này. Ai mua sàn thì đỡ lo, bác nào mua trẫ vỡ mặt, ít nhất lõm 7% ngay sau khi mua (hí hí, mua phải hàng của em)

    Tuần sau khi các nhà đầu tư hiểu rõ chính sách này thì lại đạp nhau xuống tàu

Chia sẻ trang này