Tất cả cùng rình lấy ai làm mồi-thị trường lên vào mắt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aitc, 14/10/2010.

1337 người đang online, trong đó có 534 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 570 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhỏ lẻ chúng ta là mồi, thế thì chúng ta rình mồi ở đâu? cho nên tất cả chúng ta thua lỗ là điều tất yếu. Vậy theo em chúng ta đặt lại vấn đề ta tham gia thị trường kiếm mồi ở đâu, ko kiếm được thì nên té sớm.
  2. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0



    1- Quản lý nhà nước- ấn định phí,thuế còn lại sống chết mặc bay.

    Chứng khoán Việt Nam chịu thuế cao nhất thế giới?


    [​IMG]Nếu cứ đóng thuế cao theo dự thảo, các sàn giao dịch sẽ khó đông được như thế nàyLuật thuế thu nhập mới được đưa ra cho phép đánh vào lãi tiết kiệm, lãi cổ tức thì các nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế thuộc dạng cao nhất thế giới.
    Tiền gửi vào tài khoản để đầu tư, khi chưa giao dịch bị đánh thuế lãi suất; tiền khi đem đầu tư có lợi nhuận cũng phải nộp thuế mức cao.
    Theo tính toán của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), nếu dự thảo thuế thu nhập không được chỉnh sửa thì tổng mức thuế chuyển nhượng chứng khoán ở VN sẽ lên đến 25%. Trên thế giới chưa có quốc gia nào đánh thuế cao như vậy, kể cả Mỹ, Anh - hai nước có thị trường chứng khoán phát triển nhất toàn cầu.
    Trong lúc thị trường chứng khoán còn nhỏ bé như ở VN, nên cân nhắc có nên áp thuế với người chơi chứng khoán hay không. Vì nếu cứ áp sẽ không khuyến khích được dòng đầu tư mạo hiểm, dòng đầu tư gián tiếp mà các doanh nghiệp VN đang rất cần.
    Nhà nước có thể tạm thời không thu thuế nhưng sẽ được cái lợi lớn hơn vì các doanh nghiệp cổ phần được đầu tư, có lãi cao, sẽ nộp thuế nhiều hơn. Và khi các nhà đầu tư chứng khoán VN mạnh lên, đông lên, lúc đó thu thuế giá trị sẽ cao hơn. (Hiện tại số người chơi chứng khoán ở ta mới chỉ khoảng 100.000 người - 0,1% dân số - trong khi tại các nước khác thường là 5-10%). Đây chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu.
    Nhìn qua các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, mặc dù thị trường chứng khoán của họ đã có cả một thời gian dài phát triển nhưng từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997-1998 đến nay, đã gần mười năm, những người chơi chứng khoán tại các quốc gia này vẫn không hề phải nộp thuế thu nhập.
    Nên họ sẽ không dại gì đầu tư vào VN với mức thuế cao (theo dự thảo thuế thu nhập cá nhân). Nếu tính cả mức rủi ro, cân bằng lãi lỗ, cộng với mức thuế chỉ quan tâm đến lãi, không cần biết nhà đầu tư lỗ bao nhiêu thì mức thuế chứng khoán của VN là 60-70%. Một con số không tưởng và kinh doanh cổ phiếu ở VN sẽ cực kỳ khó khăn và thuộc dạng khắc nghiệt nhất thế giới.
    Vẫn biết ngành thuế cũng có cái khó là năm nào cấp trên cũng bắt phải tăng thu và phải tăng thu mới có thành tích. Tuy nhiên ở đây hậu quả không ai trong ngành thuế phải chịu mà là người nộp.
    Doanh nghiệp kinh doanh có lỗ, có lãi, nhưng cán bộ thuế vẫn tìm mọi cách thu cho đủ chỉ tiêu. Dự luật thuế thu nhập cá nhân liên quan đến nhiều người nên dư luận phản ứng gay gắt. Còn những sắc thuế khác đối tượng hẹp hơn, sẽ rất khó chống lại các chính sách của ngành thuế.
    Ta chưa có hệ thống thuế tốt, chủ động nên kế hoạch mang tính chủ quan. Nếu có thành tích tốt thì cũng chất chứa nhiều điều không minh bạch.
    Chính sách thuế ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của 80 triệu dân VN nên nó phải được cập nhật và hoàn thiện thường xuyên, sát thực tế. Đội ngũ thu thuế là “mặt tiền” của Nhà nước trong quan hệ với người dân, doanh nghiệp nên phải thanh lọc bộ máy này. Bộ máy càng gọn nhẹ, càng bớt quyền hành thì doanh nghiệp càng dễ thở.
    Điều này cũng chứng tỏ việc thu thuế của Nhà nước hiệu quả, ý thức tự giác của người dân cao. Trước mắt, tăng thu là cần thiết nhưng không nên vì nhu cầu chi của Nhà nước mà đánh mất tính khuyến khích người dân bỏ tiền ra làm ăn chính đáng. Chính sách thuế phải có tầm chiến lược cao hơn.
    Theo Tuổi trẻ


  3. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Vẫn rình chả thấy mồi................=))
  4. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
  5. aitc

    aitc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngáo ngộp cũng cùng rình đây này các bác à:
    Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

    Theo đó, khách hàng là cá nhân thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; khách hàng là tổ chức thực hiện một hoặc nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán bằng tiền mặt trong một ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện chịu sự giám sát.

    CTCK định kỳ hàng tháng phải lập và lưu trữ các báo cáo giao dịch có giá trị lớn, phải gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu và có trách nhiệm rà soát, sàng lọc các giao dịch có giá trị lớn để phát hiện giao dịch đáng ngờ.

    Thông tư cũng quy định, tài khoản của khách hàng không giao dịch trên một năm, giao dịch trở lại mà không có lý do hợp lý nào, thuộc diện giao dịch đáng ngờ. Ngoài ra, giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu hiệu bất thường trong một ngày hoặc một số ngày do một cá nhân hay một tổ chức thực hiện; khách hàng thực hiện chuyển nhượng chứng khoán ngoài hệ thống mà không có lý do hợp lý; Giao dịch mua, bán chứng khoán có nguồn tiền từ các quỹ đầu tư được mở ở các vùng, lãnh thổ được các tổ chức quốc tế xếp loại là có nguy cơ rửa tiền cao cũng thuộc diện đáng ngờ.

    Thông tư được ký ban hành ngày 24/9 và có hiệu lực sau 45 ngày.
    Đọc thông tư:
    http://vbpq.mof.gov.vn/SearchDoc.aspx

Chia sẻ trang này