Tèo thật rồi. Thời kỳ suy thoái kéo dài đã đến

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by MartinStock, Feb 15, 2008.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Mỹ suy thoái thì GDP của chúng ta còn 6%, cướp đâu ra cái chỉ tiêu 9% bây giờ . Lạm phát sẽ còn đứng vững. BĐS chưa hẳn đã nguội đi, vì mặc dù tăng nóng nhưng thiếu cung.

    Thêm cảnh báo từ IMF

    Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa cảnh báo rằng các nền kinh tế mới nổi không nên chủ quan về nguy cơ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra ở các nước phát triển.


    Tổng Giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn (Ảnh: AFP)
    Trong bài phát biểu tại New Delhi (Ấn Độ), tân Tổng Giám đốc IMF, ông Dominique Strauss-Kahn, cho rằng mối liên hệ ràng buộc giữa phương Tây với các nước như Ấn Độ vẫn còn khá chặt. Do đó, cuộc khủng hoảng kinh tế ít nhiều Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia đang phát triển.

    Để đối phó với việc này, ông khuyên các nền kinh tế mới nổi thận trọng kiểm soát tình hình tài chính và hệ thống các quy định điều tiết.

    Theo IMF, trước đây 1% suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ đã dẫn đến tỷ lệ giảm tăng trưởng ở các nước đang phát triển là 0,5-1%, phụ thuộc vào mối quan hệ tài chính và thương mại với Mỹ.

    Một số ý kiến lại phản bác rằng mối liên hệ kiểu này giữa phương Tây với các nền kinh tế mới nổi đã suy yếu. Các nước như Trung Quốc và Ấn Độ đang giảm sự lệ thuộc vào phương Tây. Khẳng định này dựa trên số liệu thống kê cho thấy trao đối thương mại giữa các nước đang phát triển hiện nay cao chưa từng có.

    Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông Strauss-Kahn cho biết thông thường hàng hoá trao đối giữa các quốc gia đang phát triển cuối cùng cũng xuất khẩu sang Mỹ hoặc châu Âu.

    Ông cũng cảnh báo rằng các nước nên đảm bảo sự ổn định và trật tự của cơ cấu tài chính nước mình, và hệ thống quy định điều tiết nền kinh tế có thể đối phó với một cuộc khủng hoảng.

    Tháng trước, IMF đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2008 xuống còn 4,1%, trong khi năm ngoái tỷ lệ tăng trưởng đạt gần 5%.
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Fed cắt giảm lãi suất, USD lại yếu đi. VNĐ tăng lên thì NHNN ngu gì mua thêm USD vào. Cứ kệ cho USD trôi nổi nhé, tập trung vào kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng đã

    FED mở đường cho đợt cắt lãi suất đôla mới

    Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hôm qua đưa ra lời cảnh báo về tình hình nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó miêu tả Mỹ đang trải qua "một thời kỳ tăng trưởng uể oải". Ông chủ FED cũng nhấn mạnh, cơ quan này vẫn để ngỏ khả năng cho các đợt cắt giảm lãi suất đôla mới.

    Trong một cuộc họp tại Thượng viện Mỹ diễn ra hôm qua, ông Bernanke cho hay, ngân hàng trung ương nước này đang đánh giá một cách kỹ lưỡng tình hình kinh tế và "sẵn sàng có những biện pháp kịp thời" để tránh cho kinh tế Mỹ một cuộc suy thoái. Phát biểu này của ông Bernanke được ngầm hiểu là một lời để ngỏ cho khả năng cắt giảm lãi suất tiếp.

    Thật ra lời tuyên bố này của ông Bernanke không thể hiện điều gì mới mẻ về chính sách tiền tệ và viễn cảnh kinh tế Mỹ. Song đây là lần đầu tiên ông chủ FED lên tiếng đánh giá về tình hình kinh tế kể từ khi Quốc hội nước này thông qua kế hoạch "giải cứu" nền kinh tế bằng chính sách hoàn thuế trị giá gần 150 tỷ USD.

    Ông chủ ngân hàng trung ương Mỹ cũng cho biết, FED sẽ công bố báo cáo mới về triển vọng kinh tế Mỹ vào cuối tháng này, trong đó cho thấy tình hình tăng trưởng không mấy khả quan. "Những dự báo này của FED sẽ tương đồng với dự báo của các nhà phân tích độc lập", ông Bernanke cho hay.

    Giới đầu tư nhận định, những nhận xét của ông Bernanke trước Thượng viện Mỹ sẽ mở đường cho một đợt cắt giảm lãi suất 0,5% vào 18/3 và một lần hạ lãi suất nữa vào 30/4, đưa lãi suất cơ bản đồng đôla xuống 2% mỗi năm.

    Một nhà phân tích tại tổ chức Global Insight nhận xét: "Điều dễ thấy là FED ngày càng lo ngại về sức ép đang gia tăng trong hệ thống tài chính và những nguy cơ nền kinh tế bị kéo chậm lại".

    Từ tháng 9/2007 đến nay, FED đã thực hiện một loạt đợt cắt giảm lãi suất và đưa tỷ lệ này từ 5,25% mỗi năm xuống 3% hiện nay, trong đó có lần cắt giảm khẩn cấp vào ngày 22/1 vừa qua để cứu thị trường chứng khoán toàn cầu khỏi đà sụt giảm không phanh. Các biện pháp cắt giảm này được đưa ra trong bối cảnh thị trường tài chính Mỹ cũng đang trải qua nhiều sóng gió khi nhiều tập đoàn tài chính lớn thua lỗ nghiêm trọng.
  3. tpauto

    tpauto Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 3, 2006
    Likes Received:
    35
    Cái này bác sai rồi, USD mà yếu đi thì NHNN nên mua vào, bác buôn chứng mãi rồi còn gì.???
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2006
    Likes Received:
    123
    Mua vào làm gì?Đã suy thoái là suy thoái dài dài,thằng ku venezula còn éo bán dầu cho Mẽo thì Mẽo còn tèo dài hạn.....
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    tình trạng thiếu tiền đồng trong hệ thống ngân hàng của VN đã hiển lộ rõ. Điều này dẫn đến nhu cầu giật các khoản vay nóng và làm tăng vọt lãi suất interbank. Với một xu thế ảm đạm như hiện nay của kinh tế toàn cầu, lẽ dĩ nhiên điều này được xem là một bước đi rủi ro nhiều hơn và ẩn chứa nhiều nguy cơ ko lường trước được. Đó là lý do để tồn tại và tránh thua lỗ, nhất là nguy cơ phá sản do NĐT kéo đến rút tiền, các NH buộc phải tạm dừng cho vay và tăng cường huy động vay với lãi suất cao. Nếu vậy chỉ cần dấu hiệu suy thoái lòi ra là tuyên bố phá sản một loạt có thể xảy đến. Tất nhiên ACE ta chẳng ai mong đợi điều này. NHNN sẽ vào cuộc. Nhưng giờ thì chưa, vì cần có thời gian để nhận định tình hình. VNIndex do đó sẽ chưa tìm được đáy, và 700 là chắc chắn.

Share This Page