Tháng 10 hội tụ nhiều lý do để VNI lên 600.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by haiau_tungcanh, Sep 25, 2010.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 13, 2009
    Likes Received:
    0
    sạu đại lễ thì mới tính nhé giờ còn bận bịu nhiều việc VNi để các chú tự giải quyết với nhau
  2. kinhdoanhbacthay

    kinhdoanhbacthay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2010
    Likes Received:
    0
    chưa lên dc đâu, càng hy vọng càng thảm hại
  3. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Việt Nam ta lập bao chiến công thần kỳ,các bác chớ có lo VNi không lên nổi.
  4. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Kinh tế 24h qua: Mỹ - Âu nhẹ gánh
    Hôm 24/9, các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đã có phiên hồi phục mạnh. Niềm tin doanh nghiệp nước Đức, đơn đặt hàng tiêu dùng bền và doanh số bán nhà mới ở Mỹ... là những yếu tố đã giúp nhà đầu tư lấy lại được lạc quan về triển vọng hồi phục của kinh tế toàn cầu.

    Một ngày trước, châu Âu đã một phen rúng động sau thông báo của Chính phủ Ireland cho hay, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2 giảm 1,2% so với quý trước đó, làm dấy lên lo ngại kinh tế Ireland sắp rơi vào một cuộc suy thoái kép. So với cùng kỳ năm ngoái, GDP của Ireland giảm tới 1,8%. Mức tăng GDP quý 1/2010 cũng được điều chỉnh xuống còn 2,2%, so với 2,7% theo thông báo trước đó.

    Một trong những yếu tố chính tác động tiêu cực đến GDP quý 2 của Ireland là hoạt động xây dựng giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, tiêu dùng cũng giảm 1,7%. Giới phân tích cảnh báo, số liệu mới nhất sẽ tiếp tục gây sức ép lên uy tín của Chính phủ Ireland, đồng thời tác động tiêu cực với các nước thành viên Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

    Tuy nhiên, theo ông Jose Vinals, Giám đốc bộ phận thị trường tiền tệ và thị trường vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vấn đề tại Ireland sẽ không châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nợ lần thứ 2. Theo ông, không có lý do nào để Chính phủ Ireland phải tiếp cận chương trình hỗ trợ đặc biệt được đưa ra hồi tháng 5.

    “Giới chức Ireland đang tiến hành mọi biện pháp cần thiết. Họ có chiến lược tài khóa tốt và tôi nghĩ các vấn đề đang được giải quyết”, ông Vinals nhận xét. Theo ông, đợt thanh tra các ngân hàng châu Âu mới đây đã làm được điều gì đó hết sức quan trọng, đó là đưa ra sự minh bạch cần thiết.

    Một kết quả điều tra khác do tổ chức nghiên cứu kinh tế Markit của Anh thực hiện cho thấy, tăng trưởng kinh tế của Eurozone đang chậm lại đáng kể, trong đó Đức dẫn đầu đà giảm này. Theo các nhà nghiên cứu Markit, sự ảm đạm hơn của kinh tế toàn cầu, đồng Euro mạnh lên, cộng thêm tình hình yếu kém của Hy Lạp và Ireland, đã ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng ở Eurozone.

    Mặc dù không chỉ ra sự suy thoái kép của nền kinh tế châu Âu, nhưng nghiên cứu của Markit đã nêu bật sự mong manh của các nước trong khu vực đang phải vật lộn với khó khăn để kiểm soát tài chính công của mình.

    Trong khi đó, các quan chức Hy Lạp và Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng phủ nhận các thông tin trên báo chí rằng, Athens đang tìm cách kéo dài thỏa thuận cho vay cứu trợ của quốc tế tới sau năm 2012.

    Phát ngôn viên Chính phủ Hy Lạp Giorgos Petalotis cho biết, hoàn toàn không có việc gia hạn một thỏa thuận mà quốc tế cho Hy Lạp vay với lãi suất ưu đãi, để chống khủng hoảng kinh tế và cũng không có việc gia hạn giai đoạn thanh toán khoản vay này.

    Tại Brussels, người phát ngôn Uỷ ban châu Âu Amadeu Altafaj Tardio cũng khẳng định, không có việc thảo luận, kế hoạch hay sự chuẩn bị nào cho việc gia hạn thỏa thuận cho vay hiện nay với Hy Lạp.

    Trước đó, hồi tháng 5 năm nay, Hy Lạp đã tránh được nguy cơ phá sản do khủng hoảng nợ và thâm hụt ngân sách khi nhận được các khoản vay cứu trợ trị giá 110 tỷ Euro trong 3 năm từ các nước EU và IMF.

    Trong một diễn biến khác, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá 30 tỷ USD trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn tài chính và thúc đẩy các chương trình cho vay liên bang đối với các doanh nghiệp này. Dự luật hiện đã được chuyển lên Tổng thống Barack Obama ký ban thành luật vào ngày 27/9 tới.

    Tổng thống Obama khẳng định, khoản ngân quỹ mới sẽ giúp các ngân hàng cộng đồng tăng khoản tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính Phố Wall năm 2008. Theo ông, dự luật sẽ không ảnh hưởng tới thâm hụt ngân sách liên bang.

    Dự luật cũng cho phép giãn nợ thuế trị giá 12 tỷ USD trong hơn một thập kỷ đối với cả doanh nghiệp lớn, nhỏ, đồng thời thúc đẩy các chương trình cho vay của Cục Doanh nghiệp nhỏ và được kỳ vọng sẽ giúp tạo ra hơn 500.000 việc làm.

    Việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Obama, trong bối cảnh người dân Mỹ đang hoài nghi về các quyết sách kinh tế của Nhà Trắng và đảng Cộng hòa phản đối mạnh mẽ.

  5. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    TTCK Mỹ tuần tới đón nhiều thông tin kinh tế rất quan trọng

    Sau những thông tin kinh tế trong tuần tới, có thể trả lời câu hỏi về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lần 2. DJ tăng 8,44% trong tháng, hướng tới tháng 9 tăng mạnh nhất trong 70 năm. st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Thị trường chứng khoán Mỹ đã có tháng 9 tăng điểm tốt, liệu đà tăng điểm này có được duy trì?

    Trong tuần qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,4% và tăng được 8,44% trong tháng 9, nhiều khả năng Dow Jones sẽ có tháng 9 tăng điểm mạnh nhất từ năm 1939.

    Tính từ đầu quý 3/2010 đến nay, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 11,1%.

    Chỉ số S&P 500 tăng 9,5% trong tháng 9/2010 và đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 1.130 điểm trong 2 phiên của tuần.

    Dấu hiệu này, theo nhiều chuyên gia phân tích, là chỉ báo cho việc thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng điểm.

    Tuần tới thị trường chưng khoán Mỹ đón khá nhiều thông tin kinh tế quan trọng, trong đó bao gồm chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, doanh số bán ô tô.

    Nhà đầu tư còn chăm chú dõi theo thông tin về tiêu dùng cá nhân.

    FED trong tuần qua đã cam kết sẽ tiếp tục đưa ra biện pháp nới lỏng định lượng nếu cần thiết.

    Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng FED sẽ sử dụng buổi họp ngày 03/11/2010 để công bố về chương trình nới lỏng định lượng lần 2 thông qua mua lượng trái phiếu Bộ Tài chính nhất định để đẩy lãi suất cho vay xuống mức thấp hơn.

    Đồng USD hạ 3,4% trong tuần so với đồng euro và hạ 2% so với đồng yên.

    Thông tin kinh tế Mỹ

    Ngày thứ Hai

    Không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố

    Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) có cuộc họp (chủ đề: quy định điều tiết mới dành cho ngành tài chính và việc cần “đánh sập” tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro lớn đối với hệ thống tài chính)

    Ngày thứ Ba

    9h sáng: Chỉ số S&P Case Shiller của giá nhà đất Mỹ

    10h sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ
    Chủ tịch FED tại Atlanta có bài phát biểu

    Ngày thứ Tư

    Chủ tịch FED tại Minneapolis, Philadelphia, và Boston có bài phát biểu

    Ngày thứ Năm

    8h30 sáng: GDP Mỹ quý 2/2010 (Số liệu điều chỉnh lần 2)

    8h30 sáng: Số lượng người thất nghiệp lần đầu tính theo tuần

    9h45 sáng: Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Chicago

    Chủ tịch FED có bài phát biểu

    Ngày thứ Sáu

    Doanh số bán xe ô tô Mỹ tháng 9/2010

    8h30 sáng: Thu nhập và tiêu dùng cá nhân

    9h55 sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ

    10h sáng: Chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất Mỹ

    10h sáng: Chi tiêu trong lĩnh vực xây dựng Mỹ

    Chủ tịch FED tại Dallas có bài phát biểu về kinh tế Mỹ

    Buổi họp đầu tiên của Ủy ban giám sát ổn định tài chính (FSOC) bao gồm Bộ trưởng Tài chính Mỹ, chủ tịch FED, chủ tịch Ủy ban chứng khoán Mỹ, chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi (FDIC) và chủ tịch Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). (chủ đề: quy định điều tiết mới dành cho ngành tài chính và việc cần “đánh sập” tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro lớn đối với hệ thống tài chính)

    Thông tin kinh tế châu Âu và Trung Quốc

    Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc (ngày thứ Tư)

    Chỉ số Tankan của Nhật (ngày thứ Tư)

    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu có bài phát biểu.
  6. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    DN nhỏ được vay lãi suất 0%
    Cập nhật ngày (25/09/2010) Dự án cho các DN nhỏ vay vốn không lãi suất (Thriive) giai đoạn 2011 – 2012 do quỹ ABS (Hoa Kỳ) tài trợ sẽ chính thức được triển khai vào đầu tháng 10/2010. Theo đó, các DN nhỏ sẽ được vay tối đa 20.000 USD/DN. Vốn vay được trả trong vòng 2 năm bằng cách cung cấp miễn phí các sản phẩm, dịch vụ có giá trị tương đương vốn vay của chính DN cho người nghèo.
    [​IMG]Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần nhân đạo, tương trợ lẫn nhau trong xã hội, dự án hỗ trợ cho ba đối tượng. Trước tiên là các DN nhỏ trực tiếp vay vốn vì họ có thêm nguồn tài chính để phát triển sản xuất. Tiếp đến là những người lao động, vì việc tuyển thêm lao động vào DN là tiêu chí quan trọng nhất để chọn những DN tham gia dự án. Đối tượng thứ ba là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
    Tiêu chí lựa chọn DN
    Theo ông Đỗ Thành Long - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển (Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội), đơn vị điều phối dự án, các DN có nhu cầu về vốn có thể gửi hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm hạn cuối cùng vào 20/10/2010. Để được vay vốn các DN cần đạt được một số tiêu chí. Các DNNVV kinh doanh đúng pháp luật, có tư cách pháp nhân với giấy phép kinh doanh còn hiệu lực. DN đã hoạt động trên một năm. DN có tình hình tài chính lành mạnh, có thể xuất trình báo cáo tài chính của ba năm gần đây nhất. (Đối với các DN mới hoạt động được 1- 2 năm thì xuất trình báo cáo tài chính của 1- 2 năm đó). DN sử dụng vốn vay để đầu tư vào các tài sản cố định: thiết bị, máy móc, công nghệ sản xuất hiện đại. DN có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay theo quy định của ngân hàng. DN có kế hoạch trả nợ vốn vay một cách thiết thực và đem lại lợi ích cho người nghèo, người thực sự có nhu cầu bằng cách cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ miễn phí cho họ.
    Cùng với đó, các DN cũng phải có kế hoạch mở rộng sản xuất bằng vốn vay thực sự khả thi và hiệu quả. Việc mở rộng sản xuất trong DN tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. DN cam kết cung cấp thông tin về doanh thu, lợi nhuận và số lao động (thường xuyên và bán thời gian) theo định kỳ 6 tháng/ lần trong vòng 2 năm sau khi nhận được vốn vay.
    Cũng theo ông Long, các sản phẩm, dịch vụ DN dùng để trả nợ được tính theo giá bán lẻ trên thị trường. Các tổ chức xã hội, cùng ban điều phối sẽ trực tiếp giám sát việc tiếp nhận và phân phối hàng hóa, dịch vụ trả nợ của DN.
    Những ưu đãi đáng lưu ý

    Để biết thông tin về hồ sơ, DN có thể vào website: http://ceds.edu.vn. Điện thoại: 04.62874069 (máy lẻ 701). Di động: 0975960285. Gặp chị Phạm Thị Phương Oanh – điều phối viên chương trình Thriive 2011.
    Dự án sẽ ưu tiên những DN có ngành nghề kinh doanh mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng như giúp giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giáo dục... Những DN có giám đốc, người điều hành là phụ nữ. Những DN có chế độ đãi ngộ tốt với công nhân: Trả lương cao hơn mức lương trung bình của công nhân trong cùng ngành nghề kinh doanh; Hỗ trợ công nhân về nhà ở, thức ăn và y tế; Có thành phần công nhân là phụ nữ, người tàn tật hoặc người dân tộc thiểu số.
    Theo Ban điều phối, chương trình trên đã được bắt đầu từ năm 2005, cho đến nay đã có 28 DN tham gia vay vốn, tổng số vốn được tài trợ là 370.800 USD. Tất cả các DN tham gia dự án đến thời điểm này đều phát triển sản xuất hiệu quả và trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Dự án đã cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như quần áo, sách vở, thuốc men, vật dụng trong gia đình, các khóa đào tạo miễn phí... cho gần 80.000 người dân nghèo.
    Kế hoạch giải ngân của năm nay là 180.000 USD. Bà Ngọc Chi – Kế toán trưởng của dự án cho biết, việc giải ngân dự án cũng rất thuận lợi và nhanh chóng. Số tiền cho toàn bộ dự án đã sẵn sàng trong ngân hàng. Chỉ trong vòng 2 – 3 tháng kể từ khi DN nộp hồ sơ, nếu đủ điều kiện DN sẽ nhận được tiền. Hạn giải ngân cuối cùng của dự án là 31/1/2011.

  7. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 15, 2010
    Likes Received:
    506

    Sang tuần lại tưng bừng rồi

    :-bd
  8. haiau_tungcanh

    haiau_tungcanh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2010
    Likes Received:
    0
    Không cung cấp thông tin tài chính sẽ bị xử phạt
    Cập nhật ngày (25/09/2010) Tới đây chúng ta ban hành luật kiểm toán độc lập, đấy cũng là một giải pháp về mặt chính sách để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp được rõ ràng hơn và chính xác hơn.
    [​IMG]Hiện dự luật kiểm toán độc lập đang được lấy ý kiến để trình Quốc hội thông qua, theo đó, luật này được hy vọng sẽ giúp tăng tính minh bạch của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước và sử dụng vốn nhà nước.
    Xoay quanh việc cải tổ doanh nghiệp nhà nước và dự luật kiểm toán độc lập, TBKTSG Online đã có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
    Thưa ông, minh bạch thông tin tài chính của các doanh nghiệp nhà nước liệu có dễ thực hiện hay không?
    Trong cải cách doanh nghiệp nhà nước có một vấn đề mà các đại biểu dự hội thảo (hội thảo từ ngày 21 đến 22-9 của Ủy ban kinh tế của Quốc hội bàn về kinh tế vĩ mô và một số vấn đề của phát triển kinh tế, trong đó có việc cải tổ lại doanh nghiệp nhà nước) đều quan tâm và trong thực tiễn cũng cho chúng ta thấy, là phải cải cách quản trị doanh nghiệp. Mà cải cách quản trị doanh nghiệp lại liên quan đến vấn đề minh bạch thông tin về tài chính, về hoạt động sản xuất kinh doanh.
    Các doanh nghiệp có thực hiện kiểm toán nhưng kiểm toán lại phản ảnh chưa hết hoạt động tài chính của doanh nghiệp do thông tin chưa minh bạch hoặc thiếu các thiết chế để đảm bảo các doanh nghiệp phải báo cáo đầy đủ thông tin hoạt động tài chính của mình.
    Vậy có cách nào buộc doanh nghiệp phải minh bạch, thưa ông?
    Phải hoàn thiện thể chế, các chính sách. Cụ thể như, tới đây chúng ta ban hành luật kiểm toán độc lập, đấy cũng là một giải pháp về mặt chính sách để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp được rõ ràng hơn và chính xác hơn.
    Vậy luật kiểm toán độc lập sắp tới sẽ tác động như thế nào đến việc minh bạch hóa các doanh nghiệp nhà nước?
    Luật này khi ra đời sẽ đưa ra những điều khoản quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và của các doanh nghiệp được kiểm toán. Nếu vi phạm các quy định đó thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu làm được như vậy, chất lượng báo cáo kiểm toán sẽ cao hơn, nó sẽ thể hiện được thực chất hoạt động của một doanh nghiệp. Như thế, xã hội và các nhà đầu tư thấy được chính xác hơn hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó.
    Nhưng có ý kiến cho rằng kiểm toán không tiếp cận được đầy đủ thông tin của doanh nghiệp nhà nước?
    Khi một doanh nghiệp nào đó được kiểm toán nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp kiểm toán thì chất lượng báo cáo kiểm toán đó không thể nói là tốt được, đặc biệt khi nó có những cái loại trừ ra, như loại trừ báo cáo tồn kho, báo cáo kiểm kê. Mà loại trừ ra như thế làm cho các báo cáo không đầy đủ và không phản ánh hết được hết hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
    Luật kiểm toán độc lập sắp tới phải khắc phục được điều này. Luật phải quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp được kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán ra sao, nếu vi phạm thì xử lý như thế nào... Luật cũng quy định những điều không được loại trừ ra trong bản báo cáo tài chính.
    Có thể có sự thông đồng giữa doanh nghiệp kiểm toán và doanh nghiệp được kiểm toán. Nếu trường hợp này xảy ra sẽ giải quyết thế nào?
    Có hai vấn đề phải chú ý.
    Bản thân các doanh nghiệp phải tự thấy rằng mình cần tiến hành kiểm toán hoạt động tài chính của mình thông qua các doanh nghiệp kiểm toán. Đấy là cái mà chúng ta vươn tới.
    Còn đối với các doanh nghiệp bắt buộc bị kiểm toán, cũng không loại trừ việc doanh nghiệp được kiểm toán và kiểm toán thỏa thuận về một nội dung nào đó để có một báo cáo kiểm toán tròn trịa nhằm đối phó với cơ quan quản lý nhà nước. Thế nên, dự luật đang xây dựng lần này phải quy định những điều khoản để loại trừ việc này bằng cách nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán và doanh nghiệp được kiểm toán.

  9. vodocbatquantu

    vodocbatquantu Thành viên tích cực

    Joined:
    Jul 14, 2010
    Likes Received:
    3
    =))=))=))=))=))
    chẳng liên quan.
  10. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 27, 2010
    Likes Received:
    0
    Đi nhậu đê , cuối tuần rồi các bác ạ .

Share This Page