Tháng 3 / 2023 tăng trong nghi ngờ $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 28/02/2023.

1100 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27986 lượt đọc và 120 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    [​IMG]
    HSI tăng hơn 3% rồi Cùng kỳ vọng nào:drm4@};-
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    HHV: Đèo Cả hợp tác doanh nghiệp ngoại làm đường sắt Việt - Lào

    Tuyến đường sắt Viêng Chăn (Lào) - Vũng Áng (Việt Nam) có tổng chiều dài 554,7 km trải dài trên địa bàn 2 nước Lào và Việt Nam. Dự án có quy mô 2 ray với khổ ray 1.435mm, vận tốc 150km/h, tổng mức đầu tư khoảng 149.550 tỷ đồng thực hiện theo phương thức PPP.

    Từ ngày 26-28/2/2023, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cùng thành viên Hội đồng cố vấn, ban điều hành Tập đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Petroleum Trading Lao (PTL) Holding, tại Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là chuyến làm việc thúc đẩy những vấn đề hợp tác mà 2 bên đặt ra khi phái đoàn PTL Holding sang làm việc với Đèo Cả tại Hà Nội hồi cuối năm ngoái.

    [​IMG]

    Ký kết thoả thuận liên danh thực hiện dự án đường sắt Việt - Lào

    Ông Hồ Minh Hoàng và ông Chanthone Sitthixay - Chủ tịch PTL Holding đã thống nhất cùng nghiên cứu đề xuất đầu tư đường sắt Việt - Lào. Để cụ thể hoá sự hợp tác đó, hai doanh nghiệp đã ký thoả thuận liên danh dự án xây dựng tuyến đường sắt này, đoạn trên địa phận lãnh thổ Việt Nam. Qua buổi làm việc, phía PTL Holding còn bày tỏ sự quan tâm đến việc sẽ cùng Đèo Cả thực hiện đầu tư một số dự án ở miền Nam Việt Nam theo thế mạnh của họ trong thời gian tới đây và mời Đèo Cả cùng nghiên cứu một số dự án giao thông tại Lào.

    Ông Chanthone Sitthixay cho rằng: "Mong muốn của Chính phủ Lào là có sự kết nối, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. PTL quan tâm đến các công trình giao thông gắn với biển để phát triển logictics và các dịch vụ khác. Vũng Áng của Việt Nam là cảng biển gần Viêng Chăn nhất". Lãnh đạo PTL Holding đánh giá rất cao những thành công Đèo Cả làm được tại Việt Nam và đặt niềm tin rất lớn vào thành công của sự hợp tác giữa DCG và PTL.

    Theo đó, tuyến đường sắt Viêng Chăn (Lào) - Vũng Áng (Việt Nam) có tổng chiều dài 554,7 km trải dài trên địa bàn 2 nước Lào và Việt Nam. Dự án có quy mô 2 ray với khổ ray 1.435mm, vận tốc 150km/h, tổng mức đầu tư khoảng 149.550 tỷ đồng thực hiện theo phương thức PPP.

    Tuyến đường sắt này sẽ kết nối Viêng Chăn tới cảng Vũng Áng, kết nối với tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc, kỳ vọng sẽ tạo ra tuyến vận tải hàng hóa mở rộng đến Bắc Lào và Nam Trung Quốc. Cảng Vũng Áng của Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh tế của 2 nước thông qua trao đổi thương mại và vận tải hàng hải, hướng tới các thị trường Đông Bắc Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

    [​IMG]

    Tuyến đường sắt mang tính kết nối vùng sẽ được hình thành trong tương lai

    Riêng đoạn Mụ Giạ - cảng Vũng Áng cũng được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP với tổng chiều dài khoảng 103 km, gồm 8 nhà ga (1 ga chính, 7 ga trung gian) với tổng mức đầu tư khoảng 27.485 tỷ đồng.

    Để hiện thực hoá những ký kết giữa 2 doanh nghiệp, ông Hồ Minh Hoàng cho biết: "Sau lễ ký kết hợp tác liên danh, chúng tôi sẽ sớm có một thông báo chung về hợp tác này. Phía PTL Holding sẽ báo cáo Chính phủ Lào và Đèo Cả cũng sẽ có báo cáo Chính phủ Việt Nam".

    Ông Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đánh giá: "Đường sắt đoạn Mụ Giạ - Vũng Áng là dự án đặc biệt quan trọng, là một trong những ưu tiên của Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào được thể hiện trong quá trình triển khai các thoả thuận cấp cao giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước về phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng. Đây là dự án có nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng sự kết hợp giữa Đèo Cả và Petroleum Trading sẽ thực hiện tốt dự án, xứng đáng với tin cậy của Chính phủ 2 nước. Tôi đặc biệt vui mừng khi Tập đoàn Đèo Cả ngày càng phát triển và trưởng thành đã vươn ra thị trường nước ngoài, trong đó có Lào".

    Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Tập đoàn Đèo Cả đã đến thăm dự án Logistic Park. Đây là dự án nổi bật của Tập đoàn PTL Holding, được thành lập theo chương trình PPP giữa Công ty Sitthi Logistics (Công ty con của Tập đoàn PTL Holding) và Chính phủ Lào.

    [​IMG]

    Tham qua các mô hình dịch vụ tại cảng cạn Thanaleng và công viên Logistics

    Cảng cạn Thanaleng và Công viên Logistics Viêng Chăn được xây dựng trên khu đất rộng 382 ha, bao gồm các khu cảng cạn Thanaleng, khu logistics, khu chế xuất, khu hậu cần và trung tâm kỹ thuật số, khu phân phối nhiên liệu xăng dầu với tổng chi phí đầu tư ước tính khoảng 727 triệu USD. Dự án có thời gian hoàn vốn dự kiến là 15 năm. Hiện tại, đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành thương mại Khu cảng cạn Thanaleng và khu logistics từ tháng 12/2021, đây là khu cảng cạn xuyên biên giới lớn nhất tại Lào với doanh thu 200 triệu USD/năm.

    Nguồn vốn đầu tư được huy động bằng việc vay thương mại và nguồn chủ sở hữu. Trong đó, giai đoạn 1 vay vốn của Tập đoàn tài chính quốc tế IFC 67 triệu USD để đầu tư xây dựng hạng mục khu cảng cạn Thanaleng và khu logistics.

    PTL Holding cho biết họ sẽ tiếp tục xây dựng các hạng mục còn lại theo kế hoạch dự án trong vòng 5-10 năm tới.

    [​IMG]

    PTL Holding giới thiệu về dự án

    PTL Holding là Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, thiết bị chiếu sáng, logistics, phân phối bán lẻ sản phẩm xăng dầu, đầu tư hạ tầng nằm trong số những tập đoàn kinh doanh do gia đình sở hữu lớn nhất ở Lào. Doanh thu năm 2021 của Tập đoàn khoảng 2 tỷ USD, bằng khoảng 1% GPD của Lào.

    Chiến lược phát triển của Tập đoàn PTL Holding trở thành nhà nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng, nhà nhập khẩu và phân phối sản phẩm xăng dầu, nhà cung cấp dịch vụ logistics, phát triển cảng Vũng Áng, đầu tư tuyến đường sắt Lào - Việt để cung cấp lựa chọn về logistics nhanh hơn, tiết kiệm hơn, thân thiện môi trường, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, mặt trời, thủy điện…
    --- Gộp bài viết, 01/03/2023, Bài cũ: 01/03/2023 ---
    Hôm nào cungc dúi cuối phiên nay lại kích mạnh cho mà xem :D@};-
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư dự án lọc dầu với quy mô “khủng” tại Quảng Trị

    Dự án dự kiến có quy mô khoảng 100 ha, tổng mức đầu tư và địa điểm chưa được xác định cụ thể; dự án sử dụng nguyên liệu là dầu thô để sản xuất ra các loại nhiên liệu như: dầu, xăng, ga... với công nghệ hiện đại.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa

    Tại tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo UBND tỉnh vừa làm việc với liên doanh các nhà đầu tư: Công ty TNHH Sun Commercian Import - Export and Service (Lào) - Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch vụ Thương mại BFA (Việt Nam) - Công ty Green Power Global LCC (USA) liên quan đến việc tìm hiểu, đề xuất đầu tư nhà máy lọc dầu tại tỉnh Quảng Trị.

    Tại buổi làm việc, ông Souvanh Keosa Vang, đại diện liên doanh nhà đầu tư đã trình bày về đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Lào tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

    Theo đó, nhà máy này dự kiến có quy mô khoảng 100 ha, tổng mức đầu tư và địa điểm chưa được xác định cụ thể; dự án sử dụng nguyên liệu là dầu thô để sản xuất ra các loại nhiên liệu như: dầu, xăng, ga... với công nghệ hiện đại.

    Thay mặt các nhà đầu tư, ông Souvanh Keosa Vang mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn đến khảo sát trực tiếp tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các khu cảng biển xung quanh để nghiên cứu việc xây dựng kho xăng dầu ngoại quan.

    Trước đề xuất của nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã thống nhất về mặt chủ trương tìm hiểu đầu tư đối với dự án xây dựng kho xăng dầu ngoại quan. Đồng thời giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát thực địa để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

    UBND tỉnh cũng giao các ngành chức năng liên quan cùng đồng hành, tạo điều kiện nhà đầu tư tiếp cận các chính sách ưu đãi mà tỉnh đang áp dụng cũng như hỗ trợ triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, nhất là các vấn đề về: giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, bàn giao đất…

    Sau buổi làm việc, đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị đã dẫn các nhà đầu tư đi khảo sát thực địa khu vực Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nhằm tìm kiếm vị trí phù hợp cho việc đề xuất, triển khai dự án.

    Được biết, hiện nay tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị cũng có một dự án khác liên quan đến nước bạn Lào đó là Kho xăng dầu Việt Lào, được xây dựng tại bến cảng Nam Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư xăng dầu Việt Lào làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 1.120 tỷ đồng, quy mô gần 18ha. dự án được khởi công vào năm 2020; dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 7/2024; và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2027.

    Được biết, trong thời gian vừa qua, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đã thu hút hàng chục dự án đầu tư có quy mô lớn như: Trung tâm Điện khí LG Hải Lăng (54.000 tỷ đồng, công suất phát điện 1.500 MW), Khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP Quảng Trị- quy mô khoảng 500ha, 2.074 tỷ), và một số dự án khác như Cảng hàng không Quảng Trị (hơn 4.800 tỷ đồng), Khu bến cảng Mỹ Thủy (14.234 tỷ đồng), Kho cảng Xăng dầu Việt Lào (1.120 tỷ đồng), Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt (640 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất thép hợp kim và inox (1.702,6 tỷ đồng)...

    Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị cho biết, tính đến nay, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có 55 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 375.000 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 117.886 tỷ đồng – tương đương 6,4 tỷ USD. Trong số đó, có 16 dự án đã đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 298,5ha; 31 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với số vốn đăng ký 149.567 tỷ đồng, tổng diện tích đất dự kiến sử dụng 2.614ha
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Hàng chục nghìn tỷ cổ tức tiền mặt chuẩn bị "đổ bộ" vào tài khoản cổ đông Đức Giang, Kido, Vinamilk, Nova Consumer... và các ngân hàng

    Một số DN mạnh tay chi nghìn tỷ trả cổ tức tiền mặt giai đoạn sắp tới có Kido (gần 1.300 tỷ), Vocarimex (hơn 1.200 tỷ), Sabeco (641 tỷ)..., hay các nhà băng gồm có Ngân hàng VIB, TPBank, VPBank...

    [​IMG]

    Sau năm 2022 ghi nhận hoạt động kinh doanh tốt, nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông. Nổi bật là một số ngành như ngân hàng, phân bón, vận tải,...với những cái tên "chi đậm" nhất gồm có Kido, Đức Giang, Vinamilk, Sabeco...

    Ngày 27/2, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex – Mã: VOC) thông báo việc chi trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ lên tới 100% (1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng).

    Theo đó, với 121,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên sàn UpCOM, Vocarimex sẽ phải chi khoảng 1.218 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 17/3/2023, ngày thực hiện thanh toán là ngày 12/4/2023.

    Vocarimex là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Kido (Kido - Mã CK: KDC), với tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ là 87,3%. Như vậy, ước tính Kido sẽ nhận về 1.063,3 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.

    Ở chiều ngược lại, Kido vừa thông báo tạm hoãn chia cổ tức đặc biệt tỷ lệ 50% đã thông qua tại Nghị quyết trước đó. Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả sẽ được công ty thông báo sau. Dù vậy, trong tương lai gần thì 1.300 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt sẽ được Kido chi trả cho cổ đông.

    Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Công ty CP Phốt Pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 140% (1 cổ phiếu nhận được 14.000 đồng).

    Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phốt Pho Apatit Việt Nam phải chi khoảng 350 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức năm 2023.

    Phốt pho Apatit Việt Nam là công ty con gián tiếp của CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã: DGC) và đang được chi phối bởi Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, công ty con do DGC đang nắm vốn trực tiếp. Đây là doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông với mức khá cao. Cụ thể, vào năm 2021, công ty đã sử dụng toàn bộ LNST chưa phân phối để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 96%.

    Hóa chất Đức Giang cũng đã chi 1.140 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 30% cho cổ đông.

    Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng.

    Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 3/3 và ngày thanh toán dự kiến 24/3. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đạt khoảng 641 triệu đơn vị. Ước tính, công ty sẽ chi khoảng 641 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

    Trước đó, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) lên kế hoạch cuối tháng 2/2023 chi 2.920 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt lần hai năm 2022, với tỷ lệ 14%.

    Gần nhất, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Nova Consumer (Mã: NCG) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 10/3, tương ứng 9/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

    Với 119,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nova Consumer dự kiến sẽ phải chi ra xấp xỉ 60 tỷ đồng để trả cổ tức lần này cho cổ đông.

    Nova Consumer được biết đến là một trong 3 thành viên trụ cột của NovaGroup, cùng với Novaland và Nova Service.

    Ngày 9/3 tới đây, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã chứng khoán: SAS) cũng sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ là 10% tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/03/2023.

    Hiện, SASCO có gần 113,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, như vậy doanh nghiệp sẽ chi hơn 133 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán cho cổ đông. Thời gian dự kiến chi trả là 23/3/2023.

    SASCO là công ty do 'Vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch HĐQT. Đây là công ty chuyên bán lẻ, kinh doanh hàng miễn thuế và kinh doanh dịch vụ tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

    Lợi nhuận cao, nhóm ngân hàng cũng "rục rịch" chia cổ tức bằng tiền mặt trở lại sau thời gian im ắng.

    Mới đây, Ngân hàng quốc tế VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/2 để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng số tiền tạm ứng gần 2.108 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức dự kiến ngày 3/3/2023.

    Theo Nghị quyết ĐHCĐ, dựa trên dự phóng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 là 8.400 tỷ, VIB có thể chia cổ tức tiền mặt lên đến 28%.

    Cùng với VIB, TPBank dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/3 để trả cổ tức 25% bằng tiền mặt, tương ứng 2.500 đồng/cp. Thời gian chi trả dự kiến là ngày 3/4. Đây là lần đầu tiên TPBank trả cổ tức bằng tiền mặt kể từ năm 2012.

    Nhiều ngân hàng khác cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt như VPBank, Á Châu (ACB)... VPBank dự tính trong 5 năm tới sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt, với khoảng 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm. Còn ACB vừa có phương án chia cổ tức 10% bằng tiền mặt nếu được NHNN chấp thuận.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    01/03/2023
    Ngân hàng tại TP.HCM cam kết dành 11.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất từ 7%/năm

    16 ngân hàng thương mại đã ký kết cho 64 khách hàng bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM vay với tổng mức tín dụng khoảng 11.000 tỷ đồng với lãi suất ngắn hạn là 7%/năm, trung dài hạn là 10%/năm…
    [​IMG]
    Nhiều ngân hàng cam kết cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vay sản xuất kinh doanh với lãi suất ngắn hạn là 7%/năm, trung dài hạn là 10%/năm.
    Chia sẻ tại Hội nghị Đối thoại ngân hàng - doanh nghiệp với chủ đề “Ngành ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển" do Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức vào ngày 28/02/2023, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn đang phải vay vốn với lãi suất khá cao và khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế.

    DOANH NGHIỆP KỲ VỌNG GIẢM LÃI SUẤT

    Phản ánh tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cho biết những vướng mắc trong việc tiếp cận vốn vay chủ yếu liên quan đến các tài sản đảm bảo, thủ tục pháp lý để doanh nghiệp có thể được hưởng lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng như gói hỗ trợ 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ.

    Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Cơ khí - Điện TP.HCM, cho biết nhiều doanh nghiệp trong hội đang phải vay vốn với lãi suất mười mấy phần trăm và trong hội có doanh nghiệp "đang phải khóc vì lãi suất cao". Có doanh nghiệp khi ngân hàng điều chỉnh lãi suất thì biên độ cộng thêm tới 4,8%/năm khiến lãi suất cho vay sau điều chỉnh tăng cao.

    Nhiều doanh nghiệp khác đã được ngân hàng cam kết giải ngân nhưng khi doanh nghiệp mở thư tín dụng, hàng nhập về cảng nhưng vốn chưa giải ngân kịp khiến doanh nghiệp phải tốn thêm chi phí kho bãi… Hay như việc doanh nghiệp rút tài sản đảm bảo từ ngân hàng này chuyển sang ngân hàng khác khi được nhận lãi suất ưu đãi cạnh tranh hơn cũng bị phía ngân hàng cũ gây khó khăn.

    Theo các doanh nghiệp, lãi suất trung hạn trên 10% hiện đang được áp dụng gây khó khăn, áp lực lớn lên các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Do đó, nhiều doanh nghiệp mong muốn các ngân hàng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay và kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới.

    11.000 TỶ ĐỒNG CAM KẾT CHO VAY TỪ NGÀNH NGÂN HÀNG

    Ghi nhận những phản ánh từ phía doanh nghiệp, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, ngay sau buổi đối thoại này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội ngành hàng cũng như làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn về từng trường hợp cụ thể để có thể gỡ vướng nhanh chóng cho các doanh nghiệp. Đối với những vướng mắc ngoài thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM sẽ đề xuất với lãnh đạo Thành phố kiến nghị lên các bộ, ngành Trung ương.

    [​IMG]
    Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp TP.HCM năm 2023
    Trong năm 2022, có 13 ngân hàng tại TP.HCM đăng ký gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số vốn đạt 434.280 tỷ đồng. Thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đã giải ngân được 568.340 tỷ đồng, vượt 131% số vốn đăng ký và tăng 16,65% so với cuối năm 2021. Trong đó, có những khoản vay lãi suất 6%/năm đối với ngắn hạn, dài hạn là 10%/năm.

    Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vốn, chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhiều ngân hàng thương mại. Cụ thể, có 16 ngân hàng thương mại tại TP.HCM đã ký cam kết cho 64 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM vay với tổng vốn khoảng 11.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay ngắn hạn là 7%/năm, trung-dài hạn là 10%/năm.

    Ngân hàng Sacombank dành tổng nguồn vốn 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi giảm bình quân khoảng 2%/năm so với lãi suất thông thường nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

    Trước đó, Sacombank cũng đã dành nguồn vốn 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay thanh toán hàng nhập khẩu, làm hàng xuất khẩu hoặc khách hàng doanh nghiệp đạt hạng siêu VIP theo chương trình Sacombank Sapphire.

    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng đã chính thức triển khai gói ưu đãi lãi suất vay quy mô 20.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân vay mới với mức ưu đãi giảm tối đa 3%/năm lãi vay so với biểu lãi suất hiện hành. Trong đó, riêng địa bàn TP.HCM, ACB dành 2.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

    Tương tự, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng cho biết ngân hàng đang triển khai gói tín dụng 25.000 tỷ đồng để hỗ trợ các khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể tiếp cận nguồn tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất hiện hành từ 1,5-2%.
    --- Gộp bài viết, 01/03/2023, Bài cũ: 01/03/2023 ---
    HSI gần 4%@};-
    Vượt 1032 lên dc 1036 quá đẹp:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 01/03/2023 ---
    Danh mục có 1 sàn còn lại túm tương đối :drm1:drm1@};-
  6. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.930
    Tăng cho ae tí cháo chứ đói vã rồi
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tất tay full mg lấy lại sự giầu sang :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 01/03/2023, Bài cũ: 01/03/2023 ---
    Tạo lập kéo tận 1040 gớm thật :D@};-
    cophieuviet thích bài này.
  8. AME

    AME Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2018
    Đã được thích:
    273
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    2 siêu CP HHV LCG vào đường đua 2x pha tới trước khi cán mốc 3x cuối năm 2023@};-
    --- Gộp bài viết, 01/03/2023, Bài cũ: 01/03/2023 ---
    ĐHCĐ TTC Land (SCR): Hợp tác chiến lược với Đèo Cả (HHV), lên kế hoạch tăng trưởng lãi 24%
    Nam miền Bắc
    CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (mã chứng khoán SCR - sàn HOSE) đã ký hợp đồng và sẽ tiến tới là cổ đông chiến lược của Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV).
    --- Gộp bài viết, 01/03/2023 ---
    Phá thành công đà giảm Các con giời mong thủng 1000 mai vào đường đua hết cả :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 01/03/2023 ---
    Phiên đầu tháng 3 tăng quá kỳ vọng mai dễ Gap up luôn :-bd@};-
    SongThanCK2015 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Thị trường bất động sản có nhiều cơ hội “tan băng” trong năm 2023


    Những quyết sách được Chính phủ ban hành và triển khai quyết liệt trong thời gian gần đây đã tạo dựng lòng tin về đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản trong năm nay.

    Những “nút thắt” dần được cởi bỏ

    Các giải pháp khơi thông thị trường bất động sản sẽ được các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt hơn trong thời gian tới, theo yêu cầu của Nghị quyết số 10 phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2023 cũng như chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ tại “Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững” được tổ chức ngày 17/2 vừa qua.

    Trước đó, từ tháng 11/2022, Chính phủ, các Bộ ban ngành, Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp đã liên tục làm việc để nắm bắt được toàn cảnh thị trường bất động sản, nhận diện chính xác những rào cản, từ đó đưa ra các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp lẫn người mua nhà.
    SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này