Tháng 3 / 2023 tăng trong nghi ngờ $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 28/02/2023.

1100 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27986 lượt đọc và 120 bài trả lời
  1. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.930
    Tăng máu quá, khéo mai lại Đặng Thì Tèo:-P
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Cứ nghi ngờ vậy là tốt đúng kịch !
    Ko phải lúc Họ tên Tèo lên tiếng đâu mạnh dạn lên Bọn chym canh dưới 1000 mai mới ra đòn :D@};-
    SongThanCK2015 thích bài này.
  3. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    LCG HHV quá nhậy
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    HSI đang tăng gần 1000 điểm quá khủng:drm1:drm1@};-
    SongThanCK2015 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Gần 57 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công được thực hiện, tăng 18,3%

    Trong 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước...



    Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, trong đó cập nhật một số thông tin về hoạt động đầu tư, đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư trong giai đoạn.

    Theo GSO, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2 được các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là các dự án chuyển tiếp.

    Riêng tháng 2, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng, tăng 54,7%; vốn địa phương quản lý 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 33%.

    Tuy nhiên, các dự án khởi công mới còn trong thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư nên cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thực hiện chung. Tính chung hai tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 8% và tăng 14,6%).



    Nguồn GSO

    Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, bằng 7,9% kế hoạch năm và tăng 40,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt gần 46,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,4% kế hoạch năm và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

    Ở nhóm bộ ngành, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về thực hiện vốn đầu tư công với khối lượng hơn 7,9 nghìn tỷ đồng, tăng 91,7% so với cùng kỳ năm trước.



    Nguồn GSO

    Trong phần vốn địa phương, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,9% và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2022; Vốn NSNN cấp huyện đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 10,1%; Vốn NSNN cấp xã đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% và giảm 1,2%.

    Ở nhóm địa phương, Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh là một số địa phương có lượng vốn thực hiện khá trong giai đoạn. Trong đó, Hà Nội có lượng giải ngân đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ 2022; TP.HCM ở vị trí thứ 2 đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 75%.

    Trước đó, ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

    Theo báo cáo về phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư vốn NSNN được Quốc hội quyết nghị là 711.684,386 tỷ đồng. Trong đó, số vốn chưa phân bổ chi tiết là 4.640,188 tỷ đồng vốn NSTW.

    Căn cứ số vốn 707.044,198 tỷ đồng đã được Quốc hội phân bổ chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn là 707.044,198 tỷ đồng, bằng 100% số vốn Quốc hội quyết nghị.

    Đến hết ngày 17/02/2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 595.616,003 tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm: vốn NSTW là 305.950.525 tỷ đồng, đạt 84,1%, vốn NSĐP là 289.665,478 tỷ đồng, đạt 84,4%...

    Tại cuộc họp, Thủ tướng đã tiếp tục nhấn mạnh, đầu tư công vừa là động lực, vừa là nguồn lực phát triển, phải phấn đấu giải ngân ít nhất 95% trong tổng số hơn 711 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023.
    SongThanCK2015 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    3 dự án “khủng” của Novaland, Sonkim Land, Gamuda Land vừa được TP.HCM họp bàn vướng mắc những gì?

    01/03/2023
    Dự kiến cuối tháng 3 này, TP.HCM sẽ có thông báo kết luận ban đầu về hướng tháo gỡ vướng mắc liên quan tới 7 dự án của 6 chủ đầu tư.



    Nam miền Bắc
    [​IMG]
    Dự án Sóng Việt của Sonkim Land đang triển khai có vị trí đắc địa thuộc KĐT mới Thủ Thiêm - Ảnh: Huyền Châm
    UBND TP.HCM đang đẩy mạnh các buổi làm việc với các sở ngành, doanh nghiệp bất động sản nhằm tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án trên địa bàn.

    Mới đây, ngay sau buổi làm việc ngày 15/2 với 19 doanh nghiệp bất động sản và Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững ngày 17/2 do Thủ tướng chủ trì, UBND TP.HCM tiếp tục tổ chức họp bàn để giải quyết vướng mắc khó khăn cho 7 dự án của 6 chủ đầu tư vào chiều ngày 20/2.

    3/7 dự án được đề cập tại cuộc họp thuộc TP.Thủ Đức, trong đó có dự án Khu phức hợp Sóng Việt, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

    Dự án Khu phức hợp Sóng Việt có tổng diện tích khoảng 7,6 ha, tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty Quốc Lộc Phát được UBND TP.HCM giao thực hiện dự án, CTCP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) làm nhà phát triển dự án.

    Theo thông báo Kết luận thanh hồi tháng 6/2019, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong đó có dự án Khu phức hợp Sóng Việt.

    Kết luận Thanh tra nêu rõ, các dự án Khu Phức hợp Tháp Quan Sát và Khu phức hợp Sóng Việt được UBND TP.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tại hai dự án này, việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định. Theo đó, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

    Trên thị trường, dự án Khu phức hợp Sóng Việt có tên thương mại là The Metropole Thủ Thiêm, được giới thiệu với 1.534 căn hộ. Hiện dự án đang được triển khai xây dựng bởi nhà thầu Hòa Bình.

    Một dự án lớn khác tại TP.Thủ Đức là dự án 30,2ha tại phường Bình Khánh của Tập đoàn Novaland. Đây là dự án thời gian qua, doanh nghiệp nhiều lần gửi đơn “cầu cứu” Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tiếp tục được thực hiện.

    Theo đó, doanh nghiệp khẩn cầu Bộ trưởng Xây dựng cho công ty con là Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 được tiếp tục phát triển dự án vì đây là dự án đủ điều kiện bán hàng và Novaland đã bỏ vào dự án này hơn 6.000 tỷ đồng.

    Dự án được biết đến với tên thương mại là The Water Bay, quy mô hơn 4.000 căn hộ. Hiện dự án đang bị tạm ngưng để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.


    Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 30 ha đất của Công ty Thế kỷ 21 tại dự án Khu du lịch, văn hóa, giải trí thuộc phường Bình Khánh sang xây dựng khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và hoán đổi hơn 30 ha đất sạch thuộc 90,2 ha khu tái định cư Nam Rạch Chiếc. Sau đó, TP lại chấp thuận cho chuyển khu đất tái định cư này sang đầu tư kinh doanh nhà ở.

    Theo Thanh tra Chính phủ, TP.HCM đã không thực hiện đấu giá theo quy định, tính tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất đối với dự án.

    Trong bản tổng hợp ý kiến doanh nghiệp của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, lãnh đạo Novaland mong muốn thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản trước những khó khăn thách thức hiện nay và tin tưởng rằng Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND TP và các Sở, ngành sẽ cùng đồng hành với doanh nghiệp, sớm đưa ra các hướng dẫn, chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hiện tại; cho phép chủ đầu tư được tiếp tục triển khai dự án, nhằm giúp bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; qua đó nâng cao đời sống và an sinh xã hội, góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.


    Một dự án lớn khác được đề cập tại buổi làm việc giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp là dự án Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (Dự án Celadon City). Đây là dự án được Công ty Gamuda Land, Malaysia nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal, nay là TTC Land).

    Liên quan tới kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án, Công ty Gamuda Land cho rằng, ý kiến về khấu trừ 514 tỷ đồng là sự việc ngoài dự liệu của công ty mà theo quy định không bắt buộc phải thực hiện trong thời gian kiểm tra, chờ kết luận cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ.

    Tuy nhiên, hoạt động đầu tư xây dựng và nghĩa vụ của công ty đối với khách hàng và đối tác kinh doanh cũng không thể thực hiện được trong thời gian này, dẫn đến không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm qua mà còn ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu công ty đã dày công xây dựng trong hơn 10 năm qua tại thị trường Việt Nam.

    Theo đó, Công ty Gamuda Land đề nghị giải quyết các vướng mắc gồm (1) Vướng mắc liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho người mua nhà tại dự án Khu chung cư A2 (Khu Ruby) của Dự án Tân Thắng; (2) Vướng mắc liên quan thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng một phần dự án (trường trung học phổ thông C1) quy mô 30.064,6 m2; (3) Vướng mắc liên quan hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Khu chung cư A5 Dự án Tân Thắng; (4) Vướng mắc liên quan hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Tân Thắng.

    Ngoài 3 dự án lớn trên, tại buổi họp ngày 20/2, lãnh đạo TP.HCM còn ghi nhận ý kiến của các chủ đầu tư nêu vướng mắc ở 4 dự án khác gồm dự án Khu trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp đường Bến Nghé, quận 7; dự án Chung cư Cửu Long, quận 4; dự án Khu nhà ở Thiên Lý, TP.Thủ Đức và dự án Chung cư Cô Giang, quận 1.

    Được biết, từ cuối tháng 3 này, các chủ đầu tư của 7 dự án trên sẽ nhận được thông báo kết luận ban đầu của thành phố
    SongThanCK2015 thích bài này.
  7. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    Mai tím tiếp
  8. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    Cười không khâu dc mồm ace phải biết làm gj rồi
    BigDady1516 thích bài này.
  9. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    Bu
    Bung lụa
    BigDady1516 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    [​IMG]
    SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này