★★★★★ Tháng 7 - tháng cô hồn, thị trường rơi nhè nhẹ về 430 điểm ★★★★★

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 30/06/2010.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7792 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Tây Ban Nha cầu cứu Ngân hàng Trung ương châu Âu
    [​IMG]

    Hôm nay, kênh tín dụng 540 tỷ USD mà ECB dành cho ngân hàng khu vực này cách đây 1 năm hết thời hạn. "Sức khỏe" ngân hàng tại châu Âu sẽ lộ rõ.


    [​IMG] Bắc Âu “nếm mùi” khủng hoảng tài khóa từ Nam Âu

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chi phí ngăn khả năng vỡ nợ của Hy Lạp và Tây Ban Nha lên sát mức kỷ lục bởi lo lắng về khả năng những biện pháp thắt chặt ngân sách ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng và việc các ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong tài chính.
    Chỉ số Markit iTraxx SovX Western Europe của các hợp đồng hoán đổi khả năng vỡ nợ đối với 15 nước châu Âu tăng 6,5 điểm cơ bản lên mức 165, mức cao nhất trong 3 tuần và ở sát mức 168,5 thiết lập ngày 04/06.
    Financial Times đưa tin ngân hàng Tây Ban Nha đang kêu gọi Ngân hàng Trung ương châu Âu hỗ trợ để làm giảm ảnh hưởng tiêu cực khi chương trình cấp vốn 540 tỷ USD kết thúc.
    Chỉ số về các hợp đồng hoán đổi khả năng vỡ nợ của Tây Ban Nha tăng 9 điểm cơ bản lên 275 điểm cơ bản và sau đó giảm xuống mức 270,5 điểm.
    Chỉ số về hợp đồng hoán đổi khả năng vỡ nợ của ngân hàng Banco Santander, ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha, tăng 10,5 điểm cơ bản lên mức 210,5 điểm.
    Chỉ số Markit iTraxx Financial Index liên quan đến nợ của 25 ngân hàng và công ty bảo hiểm Tây Ban Nha tăng 5 điểm cơ bản lên 170 điểm.
    Ngày 01/07/2010, các ngân hàng châu Âu sẽ buộc phải trả lại khoản nợ mà họ đã vay trong chương trình 442 tỷ euro tương đương 540 tỷ USD mà họ vay từ Ngân hàng Trung ương châu Âu cách đây 1 năm.
    Ngân hàng cho vay tại Tây Ban Nha, Ireland, Hy Lạp và Bồ Đào Nha vay 151 tỷ euro từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Các khoản vay trên hết hạn vào tuần này.
    Rủi ro đối với trái phiếu doanh nghiệp cũng tăng lên sau khi Conference Board công bố chỉ số kinh tế chính của Trung Quốc tháng 4/2010 tăng thấp nhất trong 5 tháng.

    Hy Lạp sẽ phát hành trái phiếu vào ngày 13 đến ngày 20/07/2010, nếu Hy Lạp không thành công, sự thất bại sẽ là "đòn giáng mạnh" vào Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhóm 2 nước này sẽ khó tiếp cận với thị trường vốn quốc tế và các gói giải cứu hơn.

    Minh Tú
    Theo Bloomberg
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Bắc Âu “nếm mùi” khủng hoảng tài khóa từ Nam Âu
    [​IMG]
    Bắc Âu là khu vực có màu xanh dương. Nam Âu là khu vực có màu xanh lá. Nguồn: Google Maps​

    Khả năng bong bóng bất động sản phình to tại Bắc Âu đang tăng lên bởi những ảnh hưởng từ khủng hoảng tại Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… thuộc khu vực Nam Âu.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nauy đương đầu nhiều hơn với khả năng bong bóng trên thị trường nhà đất. Khủng hoảng nợ châu Âu đã buộc Ngân hàng Trung ương của quốc gia Bắc Âu này duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp để ngăn đồng nội tệ krone mạnh lên.
    Ông Bjoern Skogstad Aamo, giám đốc cơ quan giám sát tài chính tại Nauy, nhận xét: “Triển vọng lãi suất thấp trong dài hạn sẽ giúp kích cầu, giá nhà đất sẽ không ngừng tăng cao. Rủi ro bong bóng không thể tránh khỏi.”
    Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nauy đã duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 2% và tuyên bố sẽ chưa vội thắt chặt chính sách bởi xét đến những bất ổn liên quan đến khủng hoảng nợ châu Âu.
    Những vấn đề tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhiều khả năng sẽ trì hoãn việc Ngân hàng Trung ương châu Âu nâng lãi suất cơ bản, cho đến nay đã tạo nhiều áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Nauy chặn đồng krone tăng giá ngay cả khi nhu cầu nội địa đã hồi phục đẩy kinh tế nước này tăng trưởng tới 10,8% trong quý 1/2010.
    Gánh nặng nợ nần của các hộ gia đình Nauy, tính trên tương quan với thu nhập sau thuế, hiện ở mức cao kỷ lục và có thể lên mức 200% vào cuối năm 2010.
    Tín dụng tiêu dùng tại Nauy tháng 5/2010 tăng trưởng 6,4% sau khi tăng 6,3% trong tháng 4/2010. Nhu cầu tín dụng tăng mạnh.
    Tháng 3/2010, Cơ quan giám sát tài chính Nauy đã yêu cầu các ngân hàng không cung cấp các khoản vay thế chấp có giá trị vượt quá 90% giá trị ngôi nhà. Nauy không phải nước duy nhất đưa ra biện pháp ngăn tín dụng tiêu dùng tăng trưởng quá nhanh.
    Tại Thụy Điển, giá nhà đất tính đến hết tháng 5/2010 đã tăng đến tháng thứ 13 liên tiếp. Cơ quan giám sát tài chính cũng đã đề nghị ngân hàng từ 01/10/2010 không cấp khoản vay thế chấp giá trị vượt quá 85% giá trị ngôi nhà.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Bắc Âu là phần phía Bắc của châu Âu. Theo định nghĩa của Liên hiệp quốc thì Bắc Âu bao gồm các nước và lãnh thổ sau: Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Nam Âu gồm 16 nước: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Gibraltar, Andorra, Ý, San Marino, Vatican, Malta, Slovenia, Croatia, Montenegro, Serbia, Hy Lạp, Macedonia, Albania, Kypros.
    Minh Tú
    Theo Bloomberg
  3. duyqh

    duyqh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    2
    chủ đề đọc nổi cả da gà ★★★★★ Tháng 7 - tháng cô hồn - mua vải liệm VNI, thị trường rơi nhè nhẹ về 430 điểm ★★★★★
  4. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ông rung như thế bên Mẽo nó cũng phải tụt [:p]
    trình còm ^:)^
  5. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tên gì nhỉ?
    Tháng 7 âm lịch còn lâu
    Giờ mới tháng 5 chú em à
  6. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Tỷ lệ thất nghiệp Nhật bất ngờ tăng
    [​IMG]

    Tiêu dùng của người dân Nhật như vậy quá yếu để có thể hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế.



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2010 bất ngờ tăng lên mức 5,2%, các hộ gia đình giảm chi tiêu đến tháng thứ 2 liên tiếp.
    Tiêu dùng của người dân Nhật như vậy quá yếu để có thể hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế.
    Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật tháng 5/2010 tăng lên mức 5,2% từ mức 5,1% của tháng 4/2010.
    Tiêu dùng người dân tháng 5/2010 giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
    Doanh số bán lẻ tháng 5/2010 giảm sâu nhất trong 5 năm.
    Người tiêu dùng Nhật hạn chế chi tiêu đối với các mặt hàng như ô tô và nhiều mặt hàng khác từng thuộc diện hỗ trợ của chính phủ.
    Dù vậy, đà phục hồi kinh tế dựa trên xuất khẩu của Nhật vẫn tiếp tục hỗ trợ cho thu nhập của người lao động. Mức lương người lao động tháng 4/2010 tăng đến tháng thứ 2 liên tiếp.
    Số liệu từ thống kê cho thấy cứ 100 ứng viên nộp đơn xin việc làm thì có 50 việc làm. Tỷ lệ này như vậy cao nhất trong hơn 1 năm.
    Honda Motor công bố sẽ tuyển dụng lao động tạm thời lần đầu tiên từ tháng 11/2008, số lượng lao động tuyển lần này là 600.
    My Vân
    Theo Bloomberg
  7. fleetadmiral

    fleetadmiral Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Xoắn ... =))
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Đến lượt kinh tế Italia vướng vào vòng xoáy nợ
    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ công của Italia hiện nay rất đáng lo ngại và thúc giục nước này kiên trì các nguyên tắc tài chính, tiến hành cải cách cơ cấu nhằm duy trì đà phục hồi mong manh của nền kinh tế.



    Theo các chuyên gia kinh tế, sự bùng nổ nợ công tại Italia và tỷ lệ thất nghiệp đáng báo động có thể gây bất ổn kinh tế-xã hội ở nước này, từ đó sẽ ảnh hưởng tới cả khối và khu vực.
    Thâm hụt ngân sách tăng mạnh
    Viện Thống kê quốc gia Italia (ISTAT) vừa công bố GDP của quốc gia này đã sụt giảm 5% trong năm 2009, tỷ lệ sụt giảm nghiêm trọng nhất từ gần 40 năm trở lại đây. Theo ISTAT, năm 2009, thâm hụt ngân sách của Italia đã chiếm 5,3% GDP, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 2,7% ghi nhận vào năm 2008, trong khi đó các khoản nợ công của quốc gia này cũng đã tăng lên 1.761 tỷ Euro, khoảng 115,8% GDP, cao hơn so với tỷ lệ 105,5% trong năm 2008.
    Trong khi đó, theo quy định của "Hiệp ước ổn định và tăng trưởng kinh tế" đối với các quốc gia thành viên của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thì các chỉ tiêu được ấn định ở mức 3% GDP đối với thâm hụt ngân sách và 60% GDP đối với khoản nợ công.
    Để giảm bớt gánh nặng từ nợ công, Italy cần phải thúc đẩy kinh tế phát triển, giảm chi tiêu hành chính và hạn chế thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, Moody cho rằng, dù nợ công và thâm hụt ngân sách chiếm tới 5,3% GDP, nhưng Italia vẫn có triển vọng sáng sủa hơn nhiều nước trong khối EU như Bồ Đào Nha, Ireland, Hy Lạp và Tây Ban Nha.
    Theo Standard & Poor, Chính phủ Italia phải dành khoảng 10% nguồn thu từ thuế trong năm 2010 để trả nợ lãi. Con số này có thể sẽ tăng lên mức 12% trong vòng 5 năm tới.
    Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OCDE) dự báo mức nợ công của Italia trong năm 2010 có thể lên đến 127,3% GDP. Đồng thời, 30 quốc gia phát triển nhất thế giới sẽ chứng kiến mức nợ công của họ chiếm tới 100% lượng của cải sản xuất trong năm 2010, tức là cao gần gấp đôi trong vòng 20 năm trở lại đây.
    Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất trong 5 năm qua
    Theo số liệu của ISTAT, tỷ lệ thất nghiệp ở Italia đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua do thị trường lao động bị ảnh hưởng lớn bởi những tác động của cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất ở nước này kể từ năm 1993. Italy hiện cũng là một trong những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất châu Âu, với mức 8,5% trong tháng 2/2010 và là mức cao nhất kể từ tháng 3/2004.
    Ước tính, khoảng 2 triệu người ở Italy bị thất nghiệp trong năm 2009, tăng 313.000 người so với một năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trung bình của EU là 7,6%. Tỷ lệ mất việc làm đặc biệt cao trong thanh niên, đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng kinh tế. Theo ISTAT, số người thất nghiệp trong độ tuổi từ 15-24 lên tới 26,5%. Ở các vùng miền Nam Italia, tỷ lệ này cao gấp đôi.
    ISTAT cho biết, lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1980, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Italia đã tăng vọt lên 28,2% trong tháng 2, nghĩa là cứ 3 thanh niên thì 1 không người có việc làm. Tỷ lệ này cao hơn tháng trước đó 0,8% và hơn cùng kỳ năm ngoái 4%, đưa thanh niên Italia tiếp tục trở thành nạn nhân lớn nhất của cuộc suy thoái kéo dài và chưa có xu hướng hạ nhiệt.
    Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble kêu gọi các nước trong Eurozone giảm thâm hụt ngân sách nhằm đảm bảo sự ổn định cho đồng Euro. Các nước thuộc Eurozone thống nhất quy định, các thành viên mỗi năm phải giảm thâm hụt ngân sách xuống 0,5% GDP.
    Italy và Bỉ được yêu cầu vào năm 2012 phải đưa ra những tiêu chuẩn riêng về con số thâm hụt ngân sách, hướng tới đảm bảo mục tiêu giảm ít nhất 0,5% GDP mỗi năm.
    Theo đánh giá của Ngân hàng Quốc gia Italia, nước này cần từ 6-9 tháng để trở lại với mức phát triển như trước khủng hoảng, và kinh tế Italia có thể tăng từ mức âm 5,1% năm 2009 lên 1% năm 2010 và 1,5% năm 2011.

  9. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Ôi phát minh vĩ đại nhất VN, tháng 7 Dương là tháng cô hồn? :-o:-o:-o:-o

    Mai 01/07/2010 tức ngày 20/05 Âm Lịch Năm Canh Dần, Ngày Nhâm Tý, Tháng Nhâm Ngọ. [r24)]
  10. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Khủng hoảng nợ tại châu Âu: Đâu là “chiến trường” kế tiếp?

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    [​IMG]
    Người hưu trí biểu tình phản đối kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách của Chính phủ Hy Lạp trên đường phố Athens hôm 3/3 - Ảnh: AP.




    Một khi rời Hy Lạp, khủng hoảng nợ sẽ gõ cửa quốc gia tiếp theo nào trong số các nước “chúa chổm” ở châu Âu?


    Sau khi Hy Lạp cam kết sẽ cắt giảm thêm khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ của nước này, giới đầu tư toàn cầu bắt đầu tạm yên tâm về cuộc khủng hoảng ở đây. Tuy nhiên, một câu hỏi mới nổi lên: một khi rời Hy Lạp, khủng hoảng nợ sẽ gõ cửa quốc gia tiếp theo nào trong số các nước “chúa chổm” ở châu Âu?

    Ngày 3/3, Athens đã trấn an cả thế giới khi công bố kế hoạch tăng thuế và giảm chi tiêu thêm 6,5 tỷ USD trong năm tài khóa hiện tại. Với kế hoạch này, Chính phủ Hy Lạp hy vọng, họ sẽ huy động được vốn bằng con đường phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, hoặc được Liên minh châu Âu (EU) ra tay giải cứu. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cũng đặt ra kịch bản trong trường hợp xấu nhất, nước này sẽ tìm đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

    Coi như tạm thời yên tâm về tình hình Hy Lạp, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng, cuộc khủng hoảng nợ công có thể tiếp tục bùng nổ ở một quốc gia khác ở châu Âu, tạo ra những cú sốc đối với đồng tiền chung của khu vực - đồng Euro.

    Tờ New York Times cho hay, một số ngân hàng và quỹ đầu cơ đã hướng sự chú ý tới các quốc gia nặng nợ khác ở châu Âu, đặc biệt là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, và Ireland. Theo giới chuyên môn, khủng hoảng lan rộng trong khối các nước sử dụng đồng Euro có thể là một miếng mồi ngon cho các ngân hàng, quỹ đầu cơ và định chế tài chính khác một khi họ sử dụng ngón đòn bán khống.

    Bằng cách vay và ồ ạt bán khống đồng Euro, các đối tượng này làm cho tỷ giá Euro lao dốc mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác. Cuối cùng, họ thực hiện việc mua vào Euro với giá rẻ để trả lại, bỏ túi những khoản lãi khổng lồ. Ở thời điểm hiện nay, các quỹ này vẫn đang đặt cược vào sự mất giá của đồng Euro và cả đồng Bảng Anh.

    Sự lo ngại về tình hình ở châu Âu đã được phản ánh rõ nét trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), nơi giá trị các hợp đồng kỳ hạn đồng Euro đã tăng lên mức kỷ lục 60 tỷ Euro trong tháng 2 vừa qua, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Theo giới chuyên môn, dữ liệu của CME cho thấy, trong suốt một thập kỷ qua, chưa khi nào giới đầu cơ lại đặt cược lớn tới vậy vào sự mất giá của đồng Euro.

    Vai trò của các quỹ đầu cơ đang trở thành một vấn đề gây nhiều tranh cãi ở Mỹ và châu Âu. Trên thực tế, từ khi nổi lên vấn đề khủng hoảng nợ Hy Lạp vào cuối năm ngoái, đồng Euro đã liên tục trượt giá so với USD, khiến các cơ quan chức năng của Mỹ và EU lo ngại có bàn tay của các quỹ đầu cơ lớn phía sau sự mất giá này.

    Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu bốn quỹ đầu nổi tiếng là Greenlight Capital, SAC Capitol Advisors, Paulson & Company và Soros Fund Management giao nộp sổ sách của các vụ giao dịch và các tài liệu khác.

    Quỹ Soros Fund Management, quỹ của tỷ phú đầu cơ lừng danh George Soros, đã lên tiếng phủ nhận việc họ có bất kỳ hành vi sai trái nào. “Lúc nào thị trường tiền tệ có vấn đề thì dư luận chẳng để ý đến George Soros”, một phát ngôn viên của quỹ này nói. Trong khi đó, các quỹ khác đều từ chối đưa ra bình luận.

    Ông Kenneth J. Heinz, một chuyên gia thuộc thuộc Tổ chức Nghiên cứu quỹ đầu cơ của Mỹ, cho hay, các quỹ đầu cơ lớn hiện đang đánh giá phản ứng của các nước châu Âu khác trong việc EU giải cứu Hy Lạp, trước khi họ đánh giá điểm yếu và cơ hội của các nước có nguy cơ xảy ra khủng hoảng nợ tiếp theo.

    “Nếu những rắc rối ở Hy Lạp không được giải quyết ngay, có khả năng thị trường sẽ tập trung vào những mắt xích yếu nhất tiếp theo trong dây chuyền”, ông Jim Caron, chiến lược gia hàng đầu về lãi suất thuộc Morgan Stanley, nhận định.

    Theo nhiều chuyên gia, sau Hy Lạp, quốc gia có khả năng “lâm nạn” cao nhất là Tây Ban Nha, đất nước đang chìm sâu trong suy thoái. Với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 20%, thâm hụt ngân sách trên 10% GDP, và nền kinh tế có thể suy giảm 0,4% trong năm 2010, Madrid sẽ dễ dàng bị đẩy vào chân tường nếu các nhà đầu tư lạnh nhạt trước những đợt phát hành trái phiếu trị giá 85 tỷ Euro của nước này trong năm nay.

    Quốc gia láng giềng của Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha cũng là một mắt xích dễ đứt. Với thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại cùng cao, cộng với tỷ lệ tiết kiệm nội địa thấp, Bồ Đào Nha đã đặt số phận của họ vào tay các nhà đầu tư nước ngoài. Cũng như ở Hy Lạp, ý chí chính trị đối với việc cắt giảm chi tiêu công hay tăng thuế ở Bồ Đào Nha là rất thấp.

    Italy bị xem là một “chúa chổm” nữa ở châu Âu, với khoản nợ trên 2.000 tỷ USD. Tuy nhiên, nước này được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì nền kinh tế được dự báo tăng trưởng 0,9% trong năm nay và 1% trong năm tới. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách của Italy cũng không quá cao, và được dự báo vào khoảng 5,4% trong năm nay.

    Trong số bốn nước châu Âu bị các quỹ đầu cơ đặt vào tầm ngắm, thì Ireland được xem là nước “khỏe” nhất. Với những biện pháp thắt chặt chi tiêu và tăng thuế ngặt nghèo, Chính phủ Ireland đã huy động được 19 tỷ Euro trong năm nay từ thị trường trái phiếu.

    Dù điều gì có xảy ra với Athens, thì cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu cũng đe dọa đảo lộn trật tự tài chính, chính trị và quyền lực ở châu lục này. Với việc Đức và Pháp nổi lên thành những quốc gia có khả năng giải cứu cao nhất, thì các nhà lãnh đạo ở Berlin và Paris rốt cục có thể sẽ là những người quyết định chính sách tài khóa cho Bồ Đào Nha, Ireland, Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

    Hiện Đức và Pháp đang là hai quốc gia hậu thuẫn hàng đầu trong kế hoạch giải cứu Hy Lạp. Tuy nhiên, hai nước này cũng đang phải đương đầu với nhiều khó khăn về tăng trưởng và ngân sách. Thâm hụt ngân sách của Đức và Pháp lần lượt ở mức 6,3% và 7,5% GDP. Ngoài ra, các cử tri của các hai quốc gia này đều không hào hứng gì với việc chính phủ của họ cứu láng giềng.

Chia sẻ trang này