1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Thật là hài hước ở đất nước này !!! Chính Phủ mới thành lập phải làm mạnh tay ngay từ đầu !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 26/04/2016.

703 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3005 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    bác lại nói theo kiểu của nó rồi :D việc này ko cần đuổi, cũng vẫn giữ được môi trường mà, chỉ cần kiểm tra nếu độc thật thì bắt nó xử lý chất thải, đâu phải là 1 mất 1 con đâu, nếu thế thật thì nó nên BIẾN
    --- Gộp bài viết, 26/04/2016, Bài cũ: 26/04/2016 ---
    nói đến CA như s h i t người ta ko muốn bới lên mà ngửi ấy :D nhà tôi cũng có người làm CA, nhưng chỉ CA chính quyền hành chính này mới sách nhiễu dân, còn bên hình sự thì ko mấy
  2. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Chúng tôi lựa chọn gì ư, ông giám đốc *******?
    [​IMG]Trần Ngọc Lam Giang [​IMG]Thứ Ba, ngày 26/04/2016 11:14 AM (GMT+7)

    [​IMG]Sự kiện: Cá biển chết hàng loạt bất thường

    (Dân Việt) Hiện tượng cá chết trắng biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên – Huế vẫn đang nóng ran dư luận thì ngày 25.4, ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp ******* Hà Tĩnh đã phát biểu gây sốc rằng: “Xây nhà máy rồi còn trồng lúa làm chi nữa. Nhiều khi mình không được chọn cả hai, mình phải lựa chọn giữa bắt cá, bắt tôm hay là muốn xây một cái nhà máy thép hiện đại?”


    Cá chết hàng loạt ở miền Trung: Có thể do độc tố mạnh[/paste:font]



    Sau phát biểu của ông, dư luận trong nước đã được phen "dậy sóng" và nhiều người, trong đó có tôi phải nói rằng đã rất ngao ngán trước phát biểu mang tính thách đố, bất chấp tất cả để đeo đuổi mục tiêu kinh tế của ông!

    Thưa ông, trước khi nói về về phần phát biểu của ông, tôi chỉ mong ông hiểu rằng, đất nước, nhân dân tôi luôn mở rộng vòng tay đón chào tất cả những doanh nhân, doanh nghiệp từ tất cả các nước tới đất nước tôi đến đầu tư, làm ăn... Điều này chắc ông cũng đã thấy rõ qua con số doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đất nước tôi ngày càng tăng. Nếu tính chỉ tính 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã thu hút được 291 dự án FDI cấp phép mới từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ với số vốn đăng ký đạt 1905,1 triệu USD, tăng 96,6% về số dự án và tăng 167,5% về số vốn so với cùng kỳ năm 2015. Trong số đó, các doanh nghiệp đến từ Đài Loan chiếm một phần không nhỏ.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Cá biển chết nằm dọc bờ biển gây hôi thối. N.V

    Riêng về dự án ******* của các ông, tôi tin sẽ mang lại công ăn việc làm cho nhiều người lao động địa phương nơi đây, có thể kéo theo diện mạo địa phương thay đổi. Tất cả những điều đó, chúng tôi biết hết.

    Tôi cũng hiểu ngôn ngữ tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ của ông. Thế nhưng, một khi ông đã tự tin trả lời rành rọt bằng tiếng Việt rất chuẩn và rất trôi chảy thì tôi tin rằng chắc không có chuyện ông nhầm nhọt trong dùng câu từ hoặc ngữ nghĩa.

    Tôi cũng biết, là một nhà đầu tư các ông sẽ không hề thấy thoải mái khi có thông tin nghi vấn rằng chính nhà máy của mình xả thải độc gây cá chết. Nhưng thưa ông, đấy chỉ là một trong rất nhiều nghi vấn, giả thiết mà người dân lo lắng đặt ra chứ chưa phải kết luận của cơ quan chức năng. Người dân có quyền nghi ngờ. Tục ngữ chúng tôi có câu mà có lẽ không nhắc ông cũng hiểu vì ông rành tiếng Việt đến thế kia mà: “Không có lửa sao có khói”...



    Dân tộc của chúng tôi là một dân tộc lạ lùng lắm, thưa ông. Lịch sử của chúng tôi chỉ là tự vệ, chiến tranh giữ nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm và giành độc lập. Thế nên, dù ngoài biển khơi, chúng tôi có bị “tàu lạ” hay nước ngoài đâm húc, đuổi bắn thì khi họ vào vùng biển chạy nạn, chúng tôi vẫn dốc lực, dốc sức cứu và tiếp đãi như khách.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Người dân thu dọn cá chết ven biển. Ảnh VOV



    Trên biển như thế, đương nhiên trên bờ với doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ trải thảm đỏ để mời gọi đầu tư một cách đầy thiện chí mà không phân biệt dân tộc, quốc gia, lãnh thổ. Đây đó vẫn còn những rào cản nhỏ cần tháo gỡ, nhưng nhìn tổng thế chúng tôi đối xử rất công bằng và luôn dang rộng vòng tay với các doanh nghiệp!



    Tôi biết, ******* cũng sẽ đem lại nguồn thu lớn cho Nhà nước chúng tôi. Thế nhưng nếu được trả lời ông Chu Xuân Phàm rằng “chọn giữa lúa, tôm, cá hay chọn nhà máy thép của ông” thì không những chỉ có tôi mà hàng triệu trái tim và con dân trên đất nước này sẽ không cần nghĩ suy mà tự tin trả lời ông rằng: “Chúng tôi chọn tương lai và chúng tôi muốn quyết định tương lai cho con cháu của chính mình”.



    Một dự án có dù 1 tỷ USD hay 10 tỷ USD mà ảnh hưởng tới sinh kế bền vững của người dân thì tôi tin rằng không một nhà lãnh đạo trên đất nước này ủng hộ! Vì thế, dù ******* là dự án lớn, có thể giải quyết nhiều việc làm cho người lao động địa phương, có thể là động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Hà Tĩnh và cả vùng Bắc Trung bộ, nhưng cá nhân tôi và chắc cũng là của người dân Việt, rằng: Chúng tôi không chấp nhận đánh đổi môi trường để lấy những sự phát triển viễn vông...
    thitnac thích bài này.
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Phát ngôn của Giám đốc đối ngoại *******: Thách thức, xúc phạm người Việt Nam
    Hà Linh


    Thứ Ba, ngày 26/4/2016 - 12:18

    • [​IMG]
    EmailPhát ngôn của ông Chu Xuân Phàm rất phản cảm
    [​IMG]Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh
    Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Xúc phạm, thách thức người Việt Nam:

    ******* nhận được quá nhiều ưu đãi của Việt Nam. Thứ nhất là họ được cho thuê đất đến 70 năm, vượt khỏi khung quy định của Việt Nam. Hai là họ đặt ống nước xả thải ra môi trường nhưng giám sát như thế nào thì quy định không rõ, mà chúng ta đều biết ngành thép gây ô nhiễm rất lớn nên các nước đều thận trọng. Ta đã cấp phép cho họ xả thải thẳng ra biển. Gần đây, họ lại nhập khẩu hóa chất độc hại về, vậy việc xả thải có được giám sát không? Hiện nay, công nghệ rất hiện đại, có thể gắn trang thiết bị cảnh báo gắn luôn ở đường ống, tự động báo động và nhiều nước đã công khai các chỉ số ô nhiễm, chẳng hạn như Singapore. Thêm nữa, tại sao đến bây giờ, sau bằng ấy ngày mà vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Cá chết do chất độc mà chất độc từ đâu ra? Điều đó cho thấy sự chậm chạp khó hiểu từ phía cơ quan quản lý.

    Phát ngôn của Giám đốc đối ngoại ******* Chu Xuân Phàm là không thể chấp nhận được. Cách đặt vấn đề như vậy đối với 1 đất nước có chủ quyền là vượt quá giới hạn của người nước ngoài ở Việt Nam. Ông đi đầu tư mà như đứng trên đầu người khác thì như vậy là xúc phạm, thách thức người Việt Nam.

    [​IMG]
    Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong
    Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong: Dự án 10 tỷ USD cũng không thể so sánh với kinh tế biển của Việt Nam

    Tôi thấy Giám đốc đối ngoại của ******* nói tiếng Việt khá sõi chứng tỏ phát biểu của người này là thật. Nếu họ đã diễn đạt đúng ý cần nói, buộc Việt Nam phải lựa chọn, hoặc cái này, hoặc cái kia thì quá chủ quan, thiếu hiểu biết về nhận thức, về trách nhiệm, đặc biệt là với tư cách đại diện của doanh nghiệp lớn như *******.

    Theo tôi biết thì tiêu chuẩn phát thải và trách nhiệm của ******* được quy định khá rõ ràng trong các văn bản của Bộ Tài nguyên- Môi trường. Khi có vấn đề gì liên quan, họ phải dừng lại mà khắc phục, kiểm tra kiểm soát trên cơ sở pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, ông Chu Xuân Phàm nói như thế là phủ nhận hết trách nhiệm, cam kết mà ông ấy được biết. Ông ấy tự đánh giá ******* quá cao, 10 tỷ đầu tư của ******* không thể bằng GDP hay kinh tế biển của Việt Nam, và đời sống của hàng triệu người Việt. ******* đang là tâm điểm chú ý, các nước cũng đều theo dõi động thái của doanh nghiệp này tại Việt Nam nên trách nhiệm của doanh nghiệp này sẽ được các nước xem xét một cách nghiêm túc. Theo tôi, nếu đại diện ******* phát ngồn sơ xuất thì cần xin lỗi, còn nếu nghiêm túc thì phải xử lý theo pháp luật.

    Vụ việc cũng thể hiện lỗ hổng trong quản lý, ở chỗ ta chưa có cơ chế giám sát thường xuyên. Mỗi tháng sở Tài nguyên- Môi trường Hà Tĩnh đến lấy mẫu nước thải 1 lần duy nhất, còn tất cả do doanh nghiệp ấy tự làm, tự kiểm tra, lưu giữ và báo cáo. Thế nên, nếu họ có cãi mình cũng không có bằng chứng nào để đối chứng. Tháng 4 vừa rồi Sở Tài Nguyên- Môi trường Hà Tĩnh không được lấy mẫu nước thải, chắc do họ xả thải cực độc nên họ kiếm cớ không cho cơ quan quản lý vào lấy mẫu, mà chỉ lấy mẫu tháng 2, tháng 3. Lỗ hổng thứ hai là năng lực giám sát thẩm định của mình kém. Bao nhiêu bộ ngành, chuyên gia mà 3 tuần nay không tìm ra chất độc nào trong con cá nào.

    Dự án chắc chắn không phải được dừng lại để hủy bỏ, cả chúng ta và doanh nghiệp đều mong điều này. Tuy nhiên, cần tạm ngưng để xem xét, cải tạo hệ thống xử lý chất thải nếu nguồn ô nhiễm từ đây. Nếu họ gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, họ phải đền bù thiệt hại một cách tương xứng.
    thitnac thích bài này.
    thitnac đã loan bài này
  4. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    ******* xin lỗi sau phát ngôn 'chọn tôm cá hoặc nhà máy'
    • 15:46 26/04/2016
    • 656
    • 656
    • 16
    Chiều 26/4, tại Hà Tĩnh, lãnh đạo công ty ******* tổ chức họp báo và xin lỗi sau phát ngôn "không đúng" của Giám đốc đối ngoại Chu Xuân Phàm.

    Tham dự buổi họp báo lúc 15h30 có lãnh đạo cao nhất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp ******* Hà Tĩnh (FHS)

    Ông Khâu Nhân Kiệt, Giám đốc FHS cho biết, hàng ngày ông Phàm làm việc ở Hà Nội. Ngày 24/4, ông Phàm về Hà Tĩnh và có trao đổi với phóng viên về các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải.

    Theo ông Kiệt, trong lúc trao đổi, ông Phàm bị cảm xúc chi phối nên đã có những phát biểu không đúng.

    [​IMG]
    Ông Trương Phục Ninh -
    Phó tổng giám đốc điều hành FHS

    . Ảnh: Lê Hiếu.
    Ông Trương Phục Ninh, Phó tổng giám đốc Công ty *******, cho rằng những phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc đối ngoại, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa *******, chính quyền Hà Tĩnh và Chính phủ Việt Nam.

    Vị này cũng khẳng định công nghệ của FHS là hiện đại nhất hiện nay. Công ty đã đầu tư 45 triệu USD cho hệ thống xử lý nước thải ở Vũng Áng.

    Liên quan đến câu hỏi nguyên nhân cá chết do hệ thống xả thải của FHS, ông Khâu Nhân Kiệt từ chối trả lời và cho biết, công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam để làm rõ.


    Lãnh đạo công ty này cũng khẳng định, họ không dùng hóa chất để tẩy rửa đường ống mà chỉ để phục vụ hệ thống làm mát. Nguồn nước dùng xử lý sục rửa đường ống đã xử lý đảm bảo an toàn và hệ thống riêng này không cần sục rửa.

    Thông tin cụ thể về các hóa chất này, lãnh đạo FHS cho hay, họ đã báo cáo và cung cấp tài liệu đến cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra.

    Về việc giám sát xả thải, ông Khâu Nhân Kiệt cho biết, tất cả nước thải của ******* được tập trung vào khu xử lý, nếu đủ tiêu chuẩn của Việt Nam thì mới xả ra môi trường. Các cơ quan chức năng Việt Nam giám sát định kỳ.

    "Từ khi cấp phép đến nay, ******* đã mời trung tâm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường vào lấy mẫu. Tất cả mẫu đều đạt chuẩn", đại diện ******* nói.


    Sau khoảng 30 phút, trước nhiều chất vấn của phóng viên, ông Trương Phục Ninh bất ngờ đề nghị gửi lại câu hỏi, đơn vị này sẽ trả lời báo chí bằng văn bản. ******* xin dừng cuộc họp báo vì có lịch làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh.

    Ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc Đối ngoại cùng lãnh đạo của ******* đã cúi đầu xin lỗi và thừa nhận phát ngôn của mình không đúng.

    "Tôi thành thật xin lỗi vì phát ngôn gây sốc", ông Phàm nói khi kết thúc buổi họp báo.



    Giám đốc đối ngoại *******: Chọn tôm cá hoặc chọn nhà máy
    Trả lời những thắc mắc xung quanh việc nước xả thải của Công ty ******* gây chết thủy hải sản, ông Phàm cho biết không thể có được cả hai mà phải lựa chọn nhà máy hoặc cá, tôm.

    Ngày 6/4 ngư dân địa phương phát hiện cá chết tại vùng biển một số xã thuộc Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Bốn ngày sau, hiện tượng tiếp diễn tại vùng biển xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

    Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1) kết luận cá chết ở Hà Tĩnh do “môi trường nước bị ô nhiễm, có yếu tố gây độc trong môi trường”.

    Những ngày sau đó, liên tiếp các vùng biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch), Quang Phú và Bảo Ninh (TP Đồng Hới), xã Hải Ninh ghi nhận tình trạng cá chết đồng loạt dạt vào bờ biển.

    Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản xác định các loài cá chết dạt vào bờ đều sống ở tầng đáy, vùng biển gần bờ.

    [​IMG]
    Vùng biển ghi nhận tình trạng cá chết hàng loạt. Đồ họa: Nguyễn Phượng.
    Sau khi có kết quả ban đầu, Sở Nông nghiệp Quảng Bình thống nhất ý kiến với cơ quan cùng cấp Hà Tĩnh xác nhận nguyên nhân gây cá chết là nguồn nước biển ô nhiễm (có yếu tố gây độc) từ khu công nghiệp Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lây lan vào Quảng Bình theo dòng hải lưu Bắc Cực – Xích đạo.

    Đến ngày 19/4, hiện tượng cá chết xuất hiện ở vùng biển Quảng Trị và tiếp tục lan rộng vào Thừa Thiên – Huế. Ngày 22/4, Đoàn công tác liên ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã trực tiếp vào làm việc, kiểm tra, lấy mẫu để phân tích nhằm tìm ra nguyên nhân.

    Trong khi chưa có kết luận, nghi vấn hiện đổ dồn về ******* Hà Tĩnh khi công ty này có đường ống xả thải chôn dưới đáy biển, dài tới 1, 5km. Trước khi xảy ra cá chết hàng loạt, công ty đã tiến hành súc rửa đường ống. Khoảng 300 tấn hóa chất nhập về để làm việc này được đánh giá là "cực độc".

    Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập năm 2006 với tổng diện tích gần 22.800 ha nằm trên 9 xã phía Nam huyện Kỳ Anh (nay là thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp; trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp luyện kim.

    Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp ******* Hà Tĩnh thuộc tập đoàn ******* Đài Loan, hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nhà máy liên hợp sản xuất gang thép từ nguyên liệu thô ban đầu là quặng sắt và than đá thành các sản phẩm gang thép thành phẩm cung cấp cho thị trường thế giới. Dự án gồm 6 lò cao dung tích 4.350 m, công suất ước đạt 15 triệu tấn gang thành phẩm một năm.

    Lê Hiếu - Quang Đức
  5. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Họp báo của *******: Lãnh đạo công ty từ chối nhiều câu hỏi
    ĐẮC LAM - Thứ Ba, ngày 26/4/2016 - 15:13

    Chiều nay 26-4, Công ty ******* Hà Tĩnh họp báo tại trụ sở hành chính trong Dự án ******* (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) liên quan đến những thông tin về việc xả thải ra biển.
    PLO sẽ trực tiếp nội dung cuộc họp báo này tới bạn đọc.

    Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật.

    15 giờ 00

    Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Hiện diện tại buổi họp có ông Trương Phục Ninh - Phó Tổng Giám đốc điều hành Giám đốc Công ty *******, ông Thái Chi Pháp - Giám đốc Công ty *******, ông Khâu Nhân Kiệt - Giám đốc Công ty ******* Hà Tĩnh, ông Hoàng Duật Thuyên - Giám đốc Công ty *******, Trần Vĩnh Long _ Giám đốc Công ty *******, Dư Khánh Hưng - Phó Giám đốc Công ty *******, ông Chu Xuân Phàm - Phó Phòng đối ngoại Công ty ******* , anh Nguyễn Bá Đồng - phiên dịch viên Giám đốc Công ty *******.

    Mở đầu buổi họp báo, lãnh đạo công ty ******* cúi đầu xin lỗi Việt Nam vì những phát ngôn không đúng mực trong ngày hôm qua (25-4). Phó Phòng đối ngoại Chu Xuân Phàm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

    Ông Phàm không có chức trách phát ngôn nhưng đã có những lời lẽ gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc. Thay mặt công ty, Phó giám đốc điều hành Trương Phục Ninh xin lỗi và hứa làm đúng cam kết với phía Việt Nam.

    [​IMG]
    Ban lãnh đạo công ty ******* cúi đầu xin lỗi

    16 giờ 00

    Phó Tổng Giám đốc điều hành Trương Phục Ninh phát biểu, trước đó hệ thống nước thải tại công ty được kiểm tra, thứ trưởng Bộ TN&MT kết luận kiểm tra đạt quy định. Về việc súc rửa đường ống ******* cho rằng không cần báo cáo, xin phép dù trong hóa chất súc rửa có a-xít.

    [​IMG]
    Phó Tổng Giám đốc điều hành Trương Phục Ninh phát biểu

    Ông Ninh khẳng định công ty đã nhập các máy móc, thiết bị hiện đại từ châu Âu. Ngay cả hệ thống xử lý nước thải, ******* cũng đầu tư đến 45 triệu USD. Tất cả đều là máy móc hàng đầu, do đó, vấn đề cá chết hàng loạt thực chất có liên quan đến nước thải của công ty hay không còn phải đợi kết luận từ cơ quan hữu quan của Việt Nam.

    Phó Phòng đối ngoại Chu Xuân Phàm đã đứng lên, cúi đầu xin lỗi vì những phát ngôn "phản cảm" của mình. "Tôi đã có những phát ngôn không đúng, gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa ******* và chính quyền. Tôi xin nhận sai sót của mình", ông Phàm nói.



    Clip ông Phàm nói lời xin lỗi vì những phát ngôn của mình

    Ông Ninh từ chối rất nhiều câu hỏi trực tiếp từ phía báo chí đưa ra với lý do ông và lãnh đạo công ty bận làm việc với lãnh đạo tỉnh HàTinh.

    Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc. Lãnh đạo ******* đề nghị báo chí gửi câu hỏi và cho biết sẽ trả lời bằng văn bản sau.
    [​IMG]
    Sự kiện liên quan đến công ty ******* rất được dư luận quan tâm
    *

    * *

    Trước khi họp báo (lúc 14 giờ 40), lực lượng bảo vệ bước vào phòng họp báo đi đến từng phóng viên để kiểm tra thẻ nhà báo và giấy giới thiệu.

    Để vào họp báo, các phóng viên phải trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu từ ngoài cổng chính dẫn vào trụ sở hành chính Dự án *******. Khi vào đến tòa nhà, các nhà báo tiếp tục gặp một số người đứng canh ở cổng nhà kiểm tra giấy tờ, thẻ nhà báo.

    [​IMG]
    Bảo vệ đang đi kiểm tra từng thẻ nhà báo của các nhà báo.

    Đến 14 giờ 50 có hơn 30 phóng viên, nhà báo đã đến tham dự buổi họp báo. Tuy nhiên, chưa thấy sự hiện diện của cơ quan chính quyền địa phương.

    Theo phía ******* thông báo, dự kiến đến 15 giờ, buổi họp báo bắt đầu tại tầng 2, trụ sở hành chính Dự án *******, tuy nhiên để xin phép cơ quan chức năng (Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh) nên dự kiến đến 15 giờ 30 buổi họp báo mới bắt đầu.

    [​IMG]
    Một con kênh xả nước chạy dọc trong tường rào của dự án *******.


    [​IMG]Bên trong dự án đang thi công hệ thống xả thải. Ảnh chụp lúc 13 giờ ngày 26-4.

    [​IMG]
    Bơm nước xả xa biển để thi công công trình. Ảnh chụp lúc 13 giờ 30 chiều 26-4.

    ĐẮC LAM
  6. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.037
    nhân đây, nhớ là đã xem một bộ phim về thiên nhiên và đất nước Đài , thấy ngay tại Đài loan, vấn đề ô nhiễm cũng kinh khủng mặc dù họ giầu có hơn ta ! bán đảo này cũng mắc bệnh phá vỡ quy hoạch rừng và biển, chất thải công nghiệp bụi khói và hóa chất làm đen kịt các con sông mặc dù quanh họ là biển !
    thấy rằng trong thời đại văn minh này, con người sẽ phải trả giá đắt lắm cho tương lai, con cháu chắt chít,bởi đã phá vỡ các quy luật từ tế bào tới thiên nhiên !
    các nước giầu họ đã rất ý thức về môi trường, bảo vệ thiên nhiên,nhưng làm sao cho xuể được , ai cũng ngập trong cuộc sống vây kín bởi sóng viễn thông, ai cũng thích có hàng vài chục bộ quần áo, giầy dép, ăn uống thừa mứa hàng chục lần cơ thể cần thiết mà k biết là, mỗi 1 bộ quần áo thừa, là thải ra trái đất bao nhiêu chất hóa học dệt nhuộm, mỗi đoi giầy thừa, bao nhiêu chất độc da thuộc hoặc da nhân tạo thải ra ,vân vân đủ thứ! cứ thế, mỗi một người trung lưu đã góp phần hủy hoại trái đất vì những nhu cầu thừa , còn người nghèo thì cố thành trung lưu, họ cho hóa chất độc vào thực phẩm cho tăng lợi nhuận , còn những con cá mập siêu khủng, họ sản suất ra hàng tỷ tấn hóa chất , hành tinh này giờ gọi là hành tinh hóa chất và viễn thông ,cuộc đua này sẽ tiêu hủy tương lai , trước mắt đã tháy biến đổi nghiêm trọng tới thiên nhiên rồi , nói gì đến than phận con người nhỏ bé !!!
    nghĩ mà hãi !!!
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    hehe, thế cho nên là phải làm nghiêm, chứ các nước như tụi tàu thì phát triển nhờ tàn phá môi trường thôi

Chia sẻ trang này