Thế giới đang hướng về nước Mỹ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dung1954, 04/11/2008.

881 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 07:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 555 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Barack Obama, Tổng thống Mỹ thứ 44 (CafeF) - Biện pháp ứng phó của ông Obama với khủng hoảng tài chính và kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng bởi quy định trong kế hoạch trị giá 700 tỷ USD giải cứu ngành tài chính Mỹ.

    Sau nhiều tháng liền, cuối cùng người Mỹ cũng đã bầu ra được vị tổng thống thứ 44 của mình - Thượng Nghị Sỹ Đảng Dân Chủ Barack Obama.



    Đây là thay đổi trong chính quyền Mỹ đến trong một thời điểm vô cùng hệ trọng của nền kinh tế Mỹ - và tổng thống Mỹ mới sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc lèo lái con thuyền kinh tế nước này ra khỏi sóng gió.



    Những vấn đề quan trọng nhất mà ông Obama cần phải giải quyết là khủng hoảng tài chính, thị trường nhà đất, thuế, y tế và năng lượng.





    Khủng hoảng tài chính


    Biện pháp ứng phó của ông Obama với khủng hoảng tài chính và kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng bởi những quy định đã được đưa ra trong kế hoạch trị giá 700 tỷ USD giải cứu ngành tài chính Mỹ.



    Ông đã bỏ phiếu cho dự luật đó, và sau đó ông còn đưa ra một loạt đề nghị để làm giảm căng thẳng trên Main Street. Trọng tâm của ông Obama là ngăn nước Mỹ thoát khỏi khó khăn bao gồm: TTCK trượt dốc, số lượng người thất nghiệp tăng cao và cuộc sống của người dân đầy khó khăn.



    Biện pháp hiện nay mà ông đề xuất bao gồm: những người lớn tuổi không phải rút tiền từ tài khoản tiết kiệm, người thất nghiệp sẽ không phải trả thuế thu nhập đối với khoản trợ cấp thất nghiệp mà họ nhận được, áp dụng ưu đãi tín thuế đối với công ty tuyển mới nhân viên.



    Để thúc đẩy hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ, Obama đưa ra biện pháp tạm thời cắt giảm hay trừ phí cho những khoản vay của doanh nghiệp nhỏ.



    Thị trường nhà đất và thế chấp


    Ông Obama kêu gọi Bộ Tài Chính yêu cầu những tổ chức tài chính nhận hỗ trợ từ kế hoạch giải cứu đã được thông qua hồi tháng 10 để đưa ra chương trình hoãn nợ kéo dài 90 ngày đối với các chủ sở hữu nhà ở.



    Obama kêu gọi thành lập quỹ hỗ trợ chính quyền liên bang loại bỏ tình trạng thu hồi nhà. Đồng thời ông muốn tăng hình phạt và sự khắt khe để chống lại tình trạng gian lận thế chấp.



    Ông hỗ trợ chính phủ tiếp quản hai tập đoàn cho vay thế chấp lớn nhất nước là Fannie Mae và Freddie Mac hồi tháng 9. Ông kêu gọi cải cách các cơ quan này để cuối cùng chức năng hoạt động của họ sẽ tách rời hoàn toàn ra khỏi hoạt động của các tổ chức tư nhân.



    Rộng hơn nữa, ông Obama đã đề nghị cung cấp thêm tín thuế cho chủ sở hữu nhà ở không nhận được khoản giảm thuế cho lãi suất thế chấp mà họ đã trả.



    Thuế


    Obama đã đề nghị áp dụng giảm thuế cho người Mỹ thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Đồng thời ông nói thêm ông muốn duy trì chương trình đã được đưa ra bởi tổng thống Bush vào năm 2001 và năm 2003.



    Để có tiền cho những chương trình trên, ông Obama cho biết ông sẽ bãi bỏ chương trình cắt giảm thuế giành cho người có thu nhập cao, đặc biệt là nâng thuế thu nhập đối với hai nhóm thu nhập cao nhất.



    Ông muốn làm giảm tác động của thuế nhà đất và ông đồng thời ủng hộ việc bảo vệ tầng lớp trung lưu khỏi loại thuế tối thiểu tùy chọn (AMT).



    Theo một cuộc nghiên cứu độc lập, chỉ những công dân Mỹ thu nhập cao mới phải chịu chính sách tăng thuế theo đề xuất của ông Obama.

Chia sẻ trang này