Thép vẫn là ưu tiên cho mục tiêu trung - dài hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nnahmat, 14/06/2021.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3672 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. gialang123

    gialang123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2017
    Đã được thích:
    56
    Tránh xa nó ra
  2. Xxtk

    Xxtk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2020
    Đã được thích:
    2.654
    hàng đang vào cầu với những câu chuyện lợi nhuận và nhận quá trời cổ tức của các công ty con quý này,
    giá thì còn đó, dự là đánh lớn ý chứ bác lại bảo tránh là sao
  3. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    577
    dòng thép trở lại đường đua
  4. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2019
    Đã được thích:
    577
    Giá quặng sắt tăng vì Trung Quốc sản xuất lượng thép thô kỷ lục


    Giá quặng sắt trong ngày 17/6 tăng vì dữ liệu cho thấy Trung Quốc sản lượng thép thô của nước này cao kỷ lục, dấu hiệu cho thấy nhu cầu quặng còn tăng. Cụ thể, trong tháng 5, Trung Quốc sản xuất 99,45 triệu tấn thép thô.

    Theo Fastmarkets MB, giá quặng Fe 62% nhập khẩu vào miền Bắc Trung Quốc (cảng Thanh Đảo) tăng 3,14% lên 220,82 USD/tấn.

    Còn ở cảng Thiên Tân, giá nhập khẩu quặng Fe 62% vào Trung Quốc là 214,69 USD/tấn, tăng 1,16 USD/tấn so với ngày 16/6, tương đương với 0,54%. So với tuần trước, giá quặng tăng 1,31%, tháng trước là 0,68% và so với ngày 17/6/2020 là 37,76%.

    Theo Trading Economics, giá thép thanh vằn ngày 18/6 là 4.999 nhân dân tệ/tấn (776 USD/tấn), tăng 90 nhân dân tệ/tấn (14 USD/tấn) so với ngày 17/6 (tương đương với 1,83%), tăng 2,02% so với tuần trước, giảm 7,06% so với tuần trước và tăng 18,46% so với ngày 18/6/2020.

    Với tình hình phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, nhu cầu thép thô sẽ tiếp tục tăng, các chuyên gia kinh tế cho hay.

    Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sẽ có những giới hạn về nhu cầu quặng sắt ở Trung Quốc vì chính phủ Trung Quốc chưa nới lỏng các biện pháp bảo vệ môi trường tại Đường Sơn, thủ phủ thép của Trung Quốc. Thậm chí, chính phủ còn có những chính sách nghiêm ngặt hơn.

    Trước đó, Cục Dự trữ Thực phẩm và Chiến lược Quốc gia Trung Quốc ngày 16/6 cho biết sẽ bắt đầu bán các kim loại công nghiệp chính trong kho dự trữ của chính phủ trong bối cảnh giá sản xuất tăng mạnh nhất trong 13 năm qua, gây lo ngại về lạm phát toàn cầu.

    Động thái này của Trung Quốc là nhằm vào thị trường đồng, nhôm và kẽm. Kim loại sẽ được bán theo lô và thông qua chương trình đấu giá công khai cho các nhà sản xuất và chế biến kim loại.

    Cơ quan trên cho biết động thái trên sẽ đảm bảo nguồn cung và sự ổn định giá của hàng hóa số lượng lớn.

    Trong năm 2020, Trung Quốc là nước có sản lượng quặng lớn thứ 3 thế giới với 340 triệu tấn, đứng sau Australia (900 triệu tấn) và Brazil (400 triệu tấn). Các nước đứng thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Ấn Độ (230 triệu tấn) và Nga (95 triệu tấn).

    Trung Quốc là quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới. Năm 2019, quốc gia này sản xuất 1.001 triệu tấn thép, chiếm 53,5% sản lượng toàn cầu. Năm 2020, sản lượng thép ở nước đông dân nhất thế giới là 1,054 triệu tấn, chiếm 56,5% sản lượng toàn cầu.

    Các quốc gia đứng sau Trung Quốc về sản lượng thép năm 2020 lần lượt là Ấn Độ (99,6 triệu tấn), Nhận Bản (83,2 triệu tấn), Nga (73,4 triệu tấn), Mỹ (72,7 triệu tấn).

Chia sẻ trang này