Thông tư 13 được sửa đổi: Nguyên nhân chính khiến TTCK giảm sâu thời gian tới !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ChimLonChua, 27/09/2010.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 11:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7870 lượt đọc và 148 bài trả lời
  1. ChimLonChua

    ChimLonChua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Đã được thích:
    74
    Mấy hôm nay ai cũng kỳ vọng việc ban hành quyết định chính thức về việc sửa đổi thông tư 13
    nên vẫn giữ hàng kiên quyết k chịu bán ra,... thôi thì cứ để phiên mai và ngày kia kiểm chứng vậy [r2)]
  2. vni888

    vni888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    0
    1000 năm thì Vni 1000 điểm đi cho máu :-o
  3. vni888

    vni888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    0
    vỡ vẩn như bác nói thì em làm thịt chim rán nhé [r37)]
  4. ChimLonChua

    ChimLonChua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Đã được thích:
    74

    Khó gỡ nút thắt lãi suất​

    Theo một số chuyên gia phân tích kinh tế và lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại, triển vọng giảm lãi suất trong thời gian tới là khá xa vời.





    Theo TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, mục tiêu kiểm soát lạm phát thông qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7% trong năm nay có thể đạt được, song mặt bằng lãi suất hiện vẫn khá cao.So với mức lạm phát kỳ vọng cho năm nay là 7%, lãi suất tiền gửi bình quân ngân hàng đang áp dụng hiện là 11%/năm, nếu trừ lạm phát, lãi suất đã thực dương là 4%... Nhưng việc giảm chi phí đầu vào trong lúc này là khó thực hiện, bởi áp lực các quy định về chính sách mới đang dần “đè” nặng lên nhà băng, đặc biệt là với Thông tư 13/2010/TT – NHNN, nếu không điều chỉnh một số quy định như Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) kiến nghị. Do đó, cạnh tranh huy động vốn dự báo còn gay gắt hơn trong thời gian tới.
    Lãi suất tiết kiệm tiền đồng được dự báo khó giảm, ngược lại, khả năng còn tăng lên trước các áp lực mới. Và thực tế, trong những ngày của tuần gần cuối tháng 9/2010, hầu hết các nhà băng đẩy mạnh khuyến mãi, sau khi đã để mức lãi suất đồng thuận cao nhất lên tới 11,2%/năm đối với tiền gửi VND được áp dụng cho hầu hết các kỳ hạn hiện nay. Thậm chí, một số nơi còn đưa ra những thỏa thuận “ngầm” với khách hàng. Lãi suất thực từ đó có thể đạt 12 – 12,5%/năm, cao hơn so với mức đồng thuận.
    Các ngân hàng nhỏ dù đã cạnh tranh, nhưng khó có thể thu hút được nguồn vốn từ thị trường một (huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế) để đáp ứng vốn giá rẻ cho doanh nghiệp.

    Trong khi đó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần quy mô tại TP.HCM cho biết, dù vốn khả dụng đang dư thừa, song không thể giảm lãi suất đầu vào, bởi nếu giảm lãi suất, tiền gửi sẽ chạy sang ngân hàng khác có lãi suất cao hơn và việc giảm tiếp lãi suất cho vay là rất khó.
    Những ngân hàng lớn thừa vốn lúc này lại không thể kinh doanh qua thị trường liên ngân hàng như trước, do quy định khống chế tỷ lệ các ngân hàng không được sử dụng quá 20% vốn trên thị trường này làm vốn tín dụng.
    Khó tăng trưởng được dư nợ tín dụng, nhiều ngân hàng thừa vốn tìm đến trái phiếu chính phủ. Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, khi mua trái phiếu chính phủ, mức thặng dư dù thấp, nhưng đảm bảo an toàn. Vì thế, các nhà băng sẽ chọn phương án mua trái phiếu chính phủ, thay vì bằng mọi cách đẩy mạnh vốn cho vay ra nền kinh tế.
    Do đó, theo đánh giá của ông Nghĩa, triển vọng giảm lãi suất còn xa vời. Đồng thời, theo ông Nghĩa, nếu không sớm bỏ các rào cản hành chính cũng như xem xét để giảm lãi suất trái phiếu chính phủ, sẽ khó gỡ “nút thắt” về lãi suất, dẫn đến vốn ngân hàng cho vay ra kinh tế bị hạn chế.
    Thực tế, trước áp lực lãi vay thỏa thuận còn cao như hiện nay, không ít doanh nghiệp đã và đang chọn giải pháp phát hành trái phiếu huy động vốn, với lãi suất tới 14 – 16%/năm. Chẳng hạn như Tổng công ty Sông Đà vừa phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 15%/năm trong năm đầu tiên và thả nổi trong các năm tiếp theo…
    Tuy nhiên, hệ quả khi các doanh nghiệp ồ ạt phát hành trái phiếu được TSKH Võ Đại Lược (Trung tâm kinh tế châu Á Thái Bình Dương) dự báo là, nợ xấu gia tăng, vì doanh nghiệp phải vay với lãi suất cao sẽ rất khó kinh doanh.
    Theo đánh giá của ông Lược, so với các trung tâm kinh tế thế giới hiện nay, lãi suất (cả huy động và cho vay) mà các ngân hàng Việt Nam đang áp dụng là quá cao. Thêm vào đó, các quy định về chính sách tiền tệ mới đưa ra sẽ khiến mặt bằng lãi suất khó có thể giảm như mong đợi. Đây chính là “nút thắt” không chỉ đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng, mà còn là “nút thắt” cho đà tăng trưởng của cả nền kinh tế.

  5. vni888

    vni888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    0
  6. stock_hathanh

    stock_hathanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vui có chừng, mừng có lúc bạn ạ. VNI cũng vậy lúc nào cần lên thì phải lên thôi, wait and see.....\:D/
  7. vni888

    vni888 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    0
    thê 888 như cái nick của tớ nhá [r2)]
  8. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.632
    PetroVietnam thoái vốn để tìm vốn mới
    Thứ hai, 27/9/2010, 15:51 GMT+7
    Ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) thừa nhận, việc thoái vốn của PVN tại các đơn vị thành viên không chỉ đơn thuần để tái cơ cấu hoạt động của các doanh nghiệp này, mà còn còn nhắm tới mục tiêu tạo vốn cho các dự án mới mà PVN đang triển khai.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    Trên thực tế, PVN hiện là chủ đầu tư hoặc đồng chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn lên tới hàng tỷ đô la như Tổ hợp Hóa dầu miền Nam (vốn đầu tư 3,7 tỷ USD), Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (hơn 5 tỷ USD), Dự án Đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn (hơn 700 triệu USD), Dự án Đạm Cà Mau; hay các dự án điện lớn có quy mô từ 1.200 MW trở lên, như Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Sông Hậu... có quy mô vốn đều trên mức 1,5 tỷ USD/dự án. Đó là chưa kể nhiều dự án khác trong lĩnh vực thăm dò - khai thác dầu khí mà PVN đang triển khai ở Việt Nam và những dự án tìm dầu hoặc đầu tư vào sản xuất điện ở nước ngoài.Chính vì vậy, việc ráo riết tìm vốn đầu tư của PVN là điều dễ hiểu, nhất là khi nguồn thu từ ngành chính là dầu thô mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vốn cho các siêu dự án mà PVN đang triển khai.


    Theo kế hoạch tái cơ cấu và thoái vốn của mình, PVN sẽ chỉ nắm cổ phần chi phối (51%) đối với các đơn vị thành viên lớn sản xuất các mặt hàng chiến lược, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, hoặc các đơn vị thành viên có hoạt động sản xuất - kinh doanh trùng với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trọng tâm, chủ chốt của PVN.


    Các lĩnh vực trọng tâm của PVN được ông Sự nhắc tới là tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, sản xuất điện, sản xuất phân bón.


    Ngoài việc thoái vốn tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bảo hiểm, PVN cũng có kế hoạch thoái vốn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa được nhà thầu bàn giao lại cho mình. Tại Nhà máy có vốn đầu tư được duyệt trên trên 3 tỷ USD, PVN cũng muốn bán tới 49% vốn của nhà máy này cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Dẫu vậy, việc thoái vốn ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất dù đã được PVN rậm rạp từ lâu và đã có nhiều đối tác nước ngoài quan tâm, nhưng tới thời điểm này, PVN vẫn chưa công bố đối tác chính thức.


    Các quan chức của PVN cũng cho hay, do Nhà máy chưa quyết toán xong, nên việc xác định giá trị chính xác để mời chào các nhà đầu tư cũng chưa đến hồi quyết liệt.


    Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn mới để triển khai các dự án lớn của mình, tháng 6 vừa qua, PVN đã thực hiện xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, với hành trang là 30 dự án lớn có quy mô lên tới 40 tỷ USD. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc tìm kiếm vốn cho các dự án đầu tư chưa đạt kết quả như mong đợi. Đó là chưa kể, không ít dự án được PVN ưu tiên đưa ra trong lần xúc tiến này là dự án điện - lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn do việc đàm phán giá bán đầu ra còn gặp nhiều vướng mắc và chưa thể tiến tới giá thị trường như các nhà đầu tư kỳ vọng.


    Tuy vậy, các nhà đầu tư Nhật Bản rất quan tâm tới việc góp vốn vào Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam mà PVN cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác với Siam Ciment Group (SCG - Thái Lan) đã được triển khai từ năm 2008. Dự án này dù đã được khởi công vào tháng 9/2008 nhưng tới nay vẫn mới chỉ có khoảng 200 ha mặt bằng được kiểm kê xong trong tổng số 400 ha mặt bằng cần thiết. Theo ước tính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì cần phải mất 6 tháng nữa mới bàn giao được mặt bằng cho nhà đầu tư.


    Tuy nhiên, đại diện PVN cũng cho biết, đối tác SCG cam kết sẽ thu xếp cả phần vốn vay của phía Việt Nam, nhưng do khủng hoảng kinh tế thế giới, nên việc thu xếp vốn vay có khó khăn. Đó là chưa kể, tháng 11/2009, SCG đã ký thỏa thuận với Qatar Petroleum International để chia sẻ phần vốn góp của mình.


    Cũng để tìm kiếm vốn cho các dự án trong kế hoạch của mình, từ cuối năm 2009, PVN đã tính đến việc phát hành trái phiếu quốc tế, với số vốn từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông Sự cũng từ chối bình luận về các chi tiết liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế này, mặc dù không ít tổ chức tài chính quốc tế quan tâm tới trái phiếu của PVN và coi đây là cơ hội đầu tư.(Nguồn: Đầu tư, 27/9)
    -------------
    PVN thoái bao nhiêu cho đủ vốn?
  9. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước còn thấy kêu lên. Giờ thì nói là chả có ý nghĩa gì. Nói thì suy nghĩ kỹ tí đi. Có tí kiến thức ngân hàng nào không? Có hiểu cái nút thắt quan trọng nhất của TT13 là gì không? Đúng là chim lợn chúa. Xem lại đi nhé. Xoắn quá rùi nhảy vào thì cẩn thận bị em đổ vỏ trúng đầu đấy.
  10. nguyenthiphuong

    nguyenthiphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    3
    nói cũng hay đấy nhưng đừng lừa rối mình

Chia sẻ trang này