Thực sự quá sốc về thông tư 19: Tỷ lệ cho vay trên tổng nguồn được nâng từ 80 lên trên 90%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scubi9, 28/09/2010.

995 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1415 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Thực sự quá sốc về thông tư 19: tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động được nâng từ 80 lên trên 90%

    [​IMG]


    Vốn tự có nằm ngoài vốn huy động được cho vay thoải mái

    Cho vay từ vốn huy động = (Dư nợ - vốn tự có)/nguồn vốn huy động
    Tổng dư nợ tối đa được phép = Dư nợ từ nguồn huy động + vốn tự có
    Các ngân hàng có CAR lớn coi như cho vay vô biên

  2. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} L[FONT=&quot]ấy ví dụ[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngân hàng A tự có 1 đồng huy động được 8 đồng, tính theo khái niệm “ vốn huy động” được 7 đồng. Theo thông tư 13 được cho vay 5,6 đồng ( = 80% so với khái niệm “vốn huy động”)[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Theo thông tư 19 được cho vay 5.6 + 1(vốn tự có) = 6.6 đồng = 94% khái niệm “ vốn huy động” trong đó có 80% từ " vốn huy động"
    [/FONT]

  3. tackehoa999

    tackehoa999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
  4. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Nhờ MOD sửa cái tiêu đề từ "trên tổng nguồn" thành " trên nguồn vốn huy động" với. Xoắn quá nên viết nhầm;))
  5. zarara

    zarara Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
  6. hamacoi

    hamacoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    320
    Sữa vậy là có mục đích nới lỏng tín dụng cho ngân hàng để giảm lãi suất rồi
  7. scubi9

    scubi9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Em không chơi chữ. 2 từ "so với" và "từ" nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sau khi ban hành TT19 các ngân hàng thương mại sẽ ngậm mồm mà áp dụng tỉ lệ mới. Không bàn tán nhiều.
  8. thaifork

    thaifork Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Đã được thích:
    4
  9. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    http://stox.vn/stox/view_news_detail/71042/1/186/sua-doi-thong-tu-13-mot-tu-nho-gia-tri-lon.stox
    Bác nói hoàn toàn đúng. Mời các bác tham khảo thêm nguồn chuẩn nhé:

    Cụ thể, Điểm đ, của Khoản 2 Điều 1 đã có điều chỉnh là: “Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động” thay cho “Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động” trong quy định của Thông tư 13. Mấu chốt giá trị nằm ở đây.

    Một cách hiểu ngoại suy khi tiếp cận Thông tư 19, chỉ điều chỉnh 1 chữ “nhỏ” trên, giữa “từ” và “so với” đã thay đổi bản chất của quy định và ràng buộc đối với nguồn vốn mà các tổ chức tín dụng được phép dùng để cho vay. Tức là, quy định về tỷ lệ cấp tín dụng là đối với nguồn vốn “từ nguồn vốn huy động”. Ở đây có thể hiểu là nó độc lập với nguồn vốn tự có của các nhà băng.

    Nói một cách hình ảnh, thay vì quy định an toàn khi tham gia giao thông, anh phải trang bị bảo hiểm cho tất cả các bộ phận trên cơ thể; nhưng theo điều chỉnh mới, anh chỉ phải đội mũ bảo hiểm để bảo vệ bộ phận quan trọng nhất và nhiều rủi ro nhất; các bộ phận khác có thể “thoải mái” hơn.
  10. thononmoi

    thononmoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vẫn giảm rất nhiều so với trước khi có TT13, đồng thời car vẫn tăng lên 9%, rủi ro với cho vay BDS và CK tăng lên 250% thì:
    - Các NHTM buộc phải thoái vốn ĐT nên lượng cung CP BCs ra TT nhiều (các NHTM chủ yếu là nắm giữ BCs), nên TT khó tăng mạnh.
    - Các ngân hàng sẽ phải giảm dư nợ cho vay BDS và CK nên cung tiền từ NH vào CK sẽ giảm.

Chia sẻ trang này