Tiền Tiền Tiền ! Những 3,6 tỉ $ tài trợ cho Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 03/12/2009.

1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2106 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    3,6 tỷ - nước xa không giúp lửa gần.

    Định hướng đầu tư - OK.

    Tin tốt.
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Vốn ngoại sẽ chảy mạnh vào Việt Nam

    Trong bản báo cáo của mình, Standard Chartered Bank dự báo, sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ giúp đảo ngược xu thế giảm dòng vốn FDI và lượng kiều hối vào Việt Nam như trong năm 2009. Theo ngân hàng này, giới kinh doanh nước ngoài thực sự rất quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam. Standard Chartered Bank dự báo, trong năm 2010, lượng FDI và kiều hối vào Việt Nam sẽ đạt mức 12 tỷ USD và 7,5 tỷ USD, bằng mức của năm 2008.

  3. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Đặt niềm tin vào Việt Nam
    Đặt niềm tin vào Việt Nam
    "Chúng tôi kỳ vọng vào sự phát triển xa hơn nữa của Việt Nam để phát triển các tiềm năng của mình".

    Nhật Bản, ADB sẽ viện trợ 3,6 tỷ USD cho Việt Nam

    Ngày 3-12, Hội nghị CG-2009 đã khai mạc tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ *************** đã đến dự và phát biểu. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Víc-to-ri-a Qua-qua đồng chủ tọa hội nghị. Cùng dự có đông đảo các nhà tài trợ song phương, đa phương cho Việt Nam. Với chủ đề "Phục hồi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững", hội nghị diễn ra trong 2 ngày (3 và 4-12).

    Kinh tế Việt Nam - điểm sáng của thế giới

    Đó là nhìn nhận chung của các nhà tài trợ tại Hội nghị CG-2009. Trong phiên khai mạc, Giám đốc WB tại Việt Nam, bà V.Qua-qua đã nhấn mạnh, Việt Nam một lần nữa chứng tỏ khả năng ứng phó với các thách thức kinh tế lớn lao và đã vượt qua với tư thế của người chiến thắng. Việt Nam không suy thoái, bất chấp cơn bão khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu diễn ra khắc nghiệt. Nhiều biện pháp kinh tế vĩ mô quan trọng được Chính phủ công bố trong thời gian gần đây, tất cả, đều đúng hướng để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục tăng trưởng bền vững.

    Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, do WB đưa ra cũng chỉ rõ, cuối năm 2009, khi một số nhà phân tích vẫn cho rằng, lạm phát có thể vượt ra khỏi vòng kiểm soát thì Chính phủ đã nhanh chóng chuyển hướng ưu tiên, chuyển từ ổn định kinh tế sang tăng trưởng bền vững. Các biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ đã góp phần chặn đà giảm sút của hoạt động kinh tế và ngăn ngừa các tác động xã hội quy mô lớn. Tại thời điểm cuối năm 2009 này, kinh tế Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

    Tại phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng *************** đã vui mừng thông báo với các nhà tài trợ rằng, năm 2009, Việt Nam đã ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá, khoảng 5,2%, tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy giảm, bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát (chỉ số giá tiêu dùng cả năm dự kiến tăng khoảng 6%) tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có kết quả việc bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11%, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển mới trong điều kiện kinh tế rất khó khăn? chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng và có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực, thế giới, nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

    Nỗ lực cùng nguồn vốn ODA - nguồn lực quan trọng hỗ trợ Việt Nam

    Điều này, một lần nữa được Thủ tướng *************** nhấn mạnh tại hội nghị. Thủ tướng nêu rõ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của chính mình, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có vai trò rất quan trọng. Việt Nam luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao với các nhà tài trợ. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực và tập trung chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn ODA.

    Nhìn lại, trong 16 năm qua, kể từ năm 1993 đến nay, thông qua nguồn ODA, các nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng Việt Nam, kể cả những lúc nhà tài trợ gặp khó khăn. ODA đã thực sự là một nguồn lực quan trọng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường thể chế, phát triển các lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo.

    Thủ tướng *************** cho biết, từ cuối năm nay, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ còn lại của năm 2009 và nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 mà Quốc hội Việt Nam vừa thông qua, trong đó nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt mức cao hơn năm 2009, khoảng 6,5%, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006-2010, Việt Nam chủ trương thực hiện đồng bộ các mục tiêu giải pháp đề ra.

    Cụ thể là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường trong nước; thực hiện các giải pháp để tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung phát triển nông nghiệp và nông thôn, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường hài hòa với phát triển kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo một bước tiến mới trong cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

    Đồng hành cùng Việt Nam

    Khó có thể kể hết hiệu quả mà viện trợ ODA cũng như các hỗ trợ của cộng đồng quốc tế mang lại cho Việt Nam nhưng có điều chắc chắn là sự hỗ trợ đó đang giúp Việt Nam ngày một phát triển. Tại hội nghị, cam kết chung tay với Việt Nam một lần nữa lại được các đại diện nhà tài trợ khẳng định. Giám đốc WB tại Việt Nam, bà V.Qua-qua nêu rõ: "Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế".

    Đại sứ Anh tại Việt Nam, ngài M.Ken và Trưởng đại diện của Bộ Phát triển quốc tế Anh tại Việt Nam, bà P.Láp-pin đã nhấn mạnh: Chúng tôi kỳ vọng vào sự phát triển xa hơn nữa của Việt Nam để phát triển các tiềm năng của mình. Vương quốc Anh một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình, hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì đà cải cách và giải quyết các thách thức khi Việt Nam trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình.

    Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Nhật Bản và Anh đã cam kết hỗ trợ Việt Nam gần 1,7 tỷ USD. Theo đó, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông X.Mít-xu-ô cho biết, trong tài khóa kết thúc vào tháng 3-2010, Nhật Bản cam kết tài trợ cho Việt Nam 1,6 tỷ USD. Đại sứ M.Ken cho biết, năm 2010, Anh cam kết dành cho Việt Nam 50 triệu bảng (khoảng 83,4 triệu USD).

    Theo Thanh Hải

    Hanoimoi
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    CG 2009: Cam kết ODA đạt mức kỷ lục 8,063 tỷ USD
    CG 2009: Cam kết ODA đạt mức kỷ lục 8,063 tỷ USD
    Con số cam kết của năm 2009 này đã vượt xa mọi kỷ lục trước đó.

    Nhật Bản, ADB sẽ viện trợ 3,6 tỷ USD cho Việt Nam
    Giải ngân vốn ODA đã vượt 5% kế hoạch cả năm

    Theo tin mới nhất, các nhà tài trợ đã cam kết dành 8,063 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam trong năm tới, mức kỷ lục từ trước đến nay.

    Con số cam kết chính thức sẽ được công bố trong phiên bế mạc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG 2009) diễn ra tại Hà Nội vào chiều nay, 4/12.

    Đây là mức cam kết khá ấn tượng, nhất là trong bối cảnh kinh thế giới đang gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận các nguồn vốn vay bị hạn chế.

    Trong đó, Ngân hàng Thế giới (WB) vẫn là nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam với con số cam kết lên tới 2,498 tỷ USD. Tiếp đến là Nhật Bản với 1,640 tỷ USD.

    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cam kết tài trợ 1,479 tỷ USD, trong khi Ủy ban châu Âu (EC) cam kết 331 triệu USD; Mỹ 270 triệu USD. Khối các nước Liên minh châu Âu (EU) là 1,082 tỷ USD, trong đó Pháp là nhà tài trợ lớn nhất với mức cam kết 378 triệu USD, tiếp sau là Đức 137 triệu USD...

    Từ khi các nhà tài trợ quốc tế tái khởi động chương trình ODA cho Việt Nam tháng 11/1993 đến nay, đã có 22 tỷ USD được giải ngân trong tổng số 42,5 tỷ USD vốn cam kết, tính đến trước thời điểm diễn ra hội nghị CG lần này.

    Trong nhiều năm trở lại đây, cam kết ODA cho Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục mới. Nếu như năm 2005 là 3,7 tỷ USD thì năm 2006 đã tăng lên hơn 4,4 tỷ USD; năm 2007 lên 5,426 tỉ USD và gần đây nhất, năm 2008 là 5,015 tỷ USD.

    Như vậy, con số cam kết của năm 2009 này đã vượt xa mọi kỷ lục trước đó.

    Theo Anh Quân
    Vietnam+

Chia sẻ trang này