======== Tin động trời Tài Chính Chứng khoán VN Bill Gates chính thức múc em này =========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/08/2016.

1491 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 17:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3322 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Vượt 2x dòng tiền thông minh vào em nó cực mạnh.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    • 11 thói quen hàng ngày của các tỷ phú ai cũng có thể học
    Nếu bạn muốn giàu có, hãy bắt đầu nghiên cứu thói quen, suy nghĩ của người giàu. Người duy nhất dạy bạn cách nghĩ như một triệu phú là một triệu phú.

    [​IMG]

    Steve Siebold đã viết như vậy trong trong cuốn "How Rich People Think" (tạm dịch: Cách suy nghĩ của người giàu). Và cũng có thể nói điều tương tự về các tỷ phú.

    Nghiên cứu và học tập theo 11 thói quen dưới đây của các tỷ phú tự thân sẽ giúp bạn có lối sống chủ động, tích cực hơn và tìm kiếm cơ hội làm giàu tốt hơn.

    1. Thiền định

    Khoa học đã chứng minh thiền định có thể mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần từ cải thiện trí nhớ đến nâng cao hệ miễn dịch.

    Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, người giàu thứ 69 thế giới với khối tài sản khoảng 15,6 tỷ USD, chia sẻ với Huffington Post rằng thiền định là yếu tố chính giúp ông gặt hái được thành công.

    Không chỉ có Dalio, mà tỷ phú Jack Dorsey, giám đốc điều hành Twitter và Square cũng như người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Oprah Winfrey cũng cho biết họ đều dành thời gian thiền định mỗi ngày.

    2. Làm từ thiện

    Trong cuốn "How Rich People Think", Steve Siebold viết rằng "Người thành công thường cố gắng dùng sự giàu có của bản thân để gây tác động tích cực đến thế giới. Một số họ làm việc này thông qua hoạt động từ thiện, một số khác thông qua hoạt động kinh doanh hay các phương tiện tài chính khác".

    Rất nhiều tỷ phú luôn thực hiện các hoạt động từ thiện, kể cả Michael Bloomberg, người sáng lập và giám đốc điều hành hãng truyền thông Bloomberg, khi ông đã hiến tặng 3 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

    Quỹ Giving Pledge do nhà hiền triết xứ Omaha Warren Buffett cùng vợ chồng tỷ phú Bill Gates sáng lập để kêu gọi những người giàu nhất thế giới cam kết dành hơn 1/2 tài sản của họ cho công tác từ thiện. Một số họ còn cam kết hiến tượng hơn 99% tài sản.

    3. Dậy sớm

    Những người giàu nhất thường là những người dậy sớm nhất.

    Sau 5 năm nghiên cứu các triệu phú tự thân, Thomas C. Corley - tác giả cuốn sách bán chạy “Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals” (Tạm dịch: Thói quen Giàu có: Những thói quen hằng ngày làm nên thành công của người giàu) nhận thấy rằng gần 50% số người giàu trong nghiên cứu của ông thức dậy ít nhất 3 tiếng trước khi ngày làm việc của họ thực sự bắt đầu.

    Tỷ phú Jack Dorsey, giám đốc điều hành Twitter và Square thường thức dậy lúc 5h sáng để thiền định và tập thể dục. Tỷ phú Richard Branson, nhà sáng lập Tập đoàn Virgin, cũng thức dậy lúc 5h45 sáng để tập thể dục trước khi bắt đầu ngày làm việc.

    4. Tạo dựng và tuân thủ thói quen

    Những người cực kỳ thành công luôn luôn tuân thủ theo thói quen của họ, dù là nhỏ nhặt nhất, thậm chí coi chúng như những nghi thức bắt buộc.

    John Paul DeJoria, đồng sáng lập hãng rượu tequila Patron và nhãn hàng thời trang tóc Paul Mitchell, luôn bắt đầu ngày mới bằng 5 phút tự tĩnh tâm.

    "Bất kể tôi đang ở đâu - nhà mình hay khách sạn nơi tôi đang đi công cán - sau khi thức dậy, tôi vẫn ngồi trên giường và dành 5 tự tĩnh tâm", Dejoria chia sẻ.

    5. Sống dưới mức thu nhập

    Có hàng tỷ USD trong ngân hàng không có nghĩa rằng các tỷ phú tự cho phép mình chi tiêu thỏa mái. Thực tế, một số người giàu nhất thế giới lại lựa chọn lối sống đạm bạc.

    Sam Walton, nhà sáng lập Wal-Mart, đến nay vẫn đi lại bằng chiếc bán tải Ford F150 đời 1979, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, vẫn trung thành với chiếc Acura TSX trị giá 30.000 USD hay Bill Gates bao năm nay luôn mua vé máy bay hạng phổ thông.

    Thậm chí, tỷ phú Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà cũ trị giá 31.500 USD và dùng chiếc điện thoại gấp cổ thay vì điện thoại thông minh.

    6. Theo đuổi đam mê

    Nhân lễ tốt nghiệp tại Đại học Stanford năm 2005, CEO quá cố của Apple, Steve Jobs, từng phát biểu: “Bạn cần phải tìm ra điều/cái bạn thực sự yêu thích. Cách duy nhất để làm nên điều vĩ đại là phải yêu thích những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy, hãy tiếp tục kiếm tìm. Với tất cả trái tim, bạn sẽ biết khi nào tìm thấy niềm đam mê của mình".

    Steve Jobs không phải là người duy nhất nhấn mạnh điều này. Nhà báo Napoleon Hill, tác giả cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại "Think and Grow Rich" (tạm dịch: Suy nghĩ và Làm giàu), đã viết: “Không ai có thể thành công nếu cứ cố gắng làm việc mà bản thân không thích”.

    7. Đọc

    Hầu hết những người thành công nhất thế giới đều đam mê đọc.

    Tỷ phú Warren Buffett dành đến 80% thời gian hàng ngày chỉ để đọc. Ông thậm chí còn đính kèm danh sách các ấn phẩm nên tìm đọc vào thư thường niên gửi cho các cổ đông.

    Năm 2015, Mark Zuckerberg từng tuyên bố cứ mỗi 2 tuần phải đọc được ít nhất một quyển sách. Trong khi đó, khi được hỏi làm sao ông học được cách chế tạo tên lửa, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã trả lời "Tôi đọc sách".

    8. Tạo dựng nhiều nguồn thu nhập

    Những người giàu nhất tập trung vào việc kiếm tiền, do vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ luôn đa dạng hóa nguồn thu nhập.

    Richard Branson là ví dụ điển hình nhất về thói quen này, Corley giải thích trong cuốn "Change Your Habits, Change Your Life" (tạm dịch: Thay thói quen, Đổi cuộc đời). Branson giám sát hoạt động của khoảng 500 công ty và thương hiệu của công được sử dụng trong 200-300 trong số đó.

    9. Tự làm chủ

    Các tỷ phú luôn có xu hướng làm ông chủ của chính mình. Họ thường làm việc cho chính mình và quyết định mức lương cho mình.

    Mark Zuckerberg làm việc cho chính mình từ khi 19 tuổi khi lần đầu tung ra Facebook. Evan Spiegel, giám đốc điều hành Snapchat - tỷ phú trẻ nhất trên thế giới - cũng có con đường tương tự khi tung ra ứng dụng chia sẻ ảnh với 2 trong số bạn học và tự làm chủ kể từ đó.

    Tác giả Steve Siebold khẳng định: “Những người vĩ đại đều biết rằng tự lập là con đường ngắn nhất dẫn đến sự giàu có”.

    10. Tập thể dục

    Những người thành công không chỉ "ép mình" trong văn phòng mà họ còn "ép" họ rèn luyện thể lực, bên ngoài văn phòng.

    Mark Cuban, nhà đầu tư và chủ sở hữu Dallas Mavericks, luyện tập cardio ít nhất 1h/ngày, 6-7 ngày/tuần.

    Richard Branson cũng cho biết chính nhờ luyện tập thể dục mà ông có thêm sức khỏe để lao động nhiều hơn 4 giờ mỗi ngày so với bình thường.

    11. Kết giao với những người thành đạt

    Những người giàu có thường thích tiếp xúc, giao tiếp với những người thông minh hoặc thành đạt giống họ. Đây có lẽ cũng là kết quả tất yếu của việc “chọn bạn mà chơi” trong thực tế.

    Nhật Trường

    NHIPCAUDAUTU


    • Share
    --- Gộp bài viết, 11/08/2016, Bài cũ: 11/08/2016 ---
    Mai PVS trần cho nó máu.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    ETF có 2 chỉ số VNM và PTSE. Tháng 10 cả 2 sàn HO và HA nhập chung thì sao?PTSE sẽ mua PVS tỷ trọng PVS khá lớn vì vốn hóa PVS hơn 9000 tỷ vì PTSE chỉ mua cp sàn HOSE nên khi sáp nhập 2 sở chứng khoán thì PTSE sẽ tính lại hoàn toàn bộ chỉ số theo vốn hóa mới. Hiện nay nước ngoài nắm gần 30%, PVN nắm 51%, cổ đông trương ngọc phượng nắm 6%, lưu hành chỉ còn 13%, nếu PTSE mua thêm 5% nữa thì PVS lên 4x là chuyện sớm hay muộn, 3x như tôi nói là quá thận trọng
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Khối lượng tiền trong nền kinh tế Việt Nam tăng đột biến
    18:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/8/2016
    Tổng phương tiện thanh toán đang tăng nhanh và đột biến so với nhiều năm qua...
    [​IMG]
    Ngân hàng Nhà nước cho biết thanh khoản của tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm so với cuối năm trước.

    MINH ĐỨC

    Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tình hình huy động vốn, tín dụng và tổng phương tiện thanh toán cùng tăng khá cao trong 7 tháng đầu năm nay.

    Cụ thể, đến ngày 29/7/2016 so với cuối 2015, tổng phương tiện thanh toán đã tăng 9,45%, huy động vốn tăng 9,94% (huy động bằng VND tăng 12,28%, bằng ngoại tệ giảm 6,25%), tín dụng tăng 8,54%.

    Các chỉ tiêu trên đều tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, trong đó mức tăng trưởng 9,45% tổng phương tiện thanh toán là đột biến so với cùng kỳ nhiều năm qua.

    Dữ liệu thống kê về chỉ tiêu tổng phương tiện thanh toán trên website Ngân hàng Nhà nước (chưa loại các khoản phát hành giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng khác trong nước mua) cho thấy, cùng kỳ tháng 7 các năm từ 2011 đều thấp hơn nhiều so với năm nay.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cụ thể, so với cuối năm liền trước, tổng phương tiện thanh toán tháng 7/2015 tăng 6,3%; tháng 7/2014 tăng 6,85%; tháng 7/2013 tăng 7,51%; tháng 7/2012 tăng 6,81%; và tổng phương tiện thanh toán theo báo cáo cập nhật hàng tháng mà Ngân hàng Nhà nước công bố trước đây tính đến 20/7/2011 chỉ tăng 3,57% so với cuối năm 2010.

    Gắn với mức tăng đột biến của tổng phương tiện thanh toán trong 7 tháng đầu năm nay, thông cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết thanh khoản của tổ chức tín dụng tiếp tục được đảm bảo và có dư thừa, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm so với cuối năm trước; nhà điều hành đã mua được lượng lớn ngoại tệ để gia tăng dự trữ ngoại hối…

    Trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, theo Tổng cục Thống kê, tổng phương tiện thanh toán (M2) phản ánh khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế tại một thời điểm nhất định, giúp các nhà hoạch định chính sách có thể theo dõi, đánh giá diễn biến khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế, từ đó đưa ra quyết định việc sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát cung ứng tiền tệ, duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tây vẫn múc mạnh Ôm chặt.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Quá cứng Tuần sau chạy tít.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Vượt kháng cự 44 Oil sẽ tăng mạnh.

    PVS thiên thời địa lợi nhân hòa.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Giá dầu tăng vọt sau tuyên bố của Ả-rập Saudi
    Thứ Sáu, 12/8/2016, 11:00 (GMT+7)
    Phúc Minh

    [​IMG]
    Giá dầu thô ngày 11-8 tăng với biên độ mạnh nhất 1 tháng qua sau khi Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Saudi, ông Khalid al-Falih, tuyên bố Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ thảo luận biện pháp ổn định giá dầu tại cuộc họp khẩn ở Algeria từ ngày 26-9 đến 28-9. Ảnh: Reuters
    (TBKTSG Online) - Giá dầu thô ngày 11-8 tăng với biên độ mạnh nhất một tháng qua sau khi Bộ trưởng năng lượng Ả-rập Saudi, ông Khalid al-Falih, tuyên bố Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ thảo luận biện pháp ổn định giá dầu tại cuộc họp khẩn ở Algeria từ ngày 26-9 đến ngày 28-9.

    Theo Reuters, dù vẫn còn không ít nhà đầu tư hoài nghi về tuyên bố trên nhưng tuyên bố từ Ả-rập Saudi đã khiến một số nhà đầu tư đẩy mạnh mua dầu, đẩy giá mặt hàng này tăng mạnh.

    Trong cuộc họp gần nhất tại Doha vào tháng 4-2016, khi Iran từ chối tham dự, Ả-rập Saudi đã không đưa ra chính sách đột phá nào.

    Đóng cửa giao dịch ngày 11-8 tại New York, giá dầu thô WTI giao tháng 9-2016 tăng 4,3% so với ngày trước đó, lên 43,49 đô la Mỹ/thùng.

    Cùng ngày, tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 10-2016 tăng 4,5% so với ngày trước đó, đóng cửa ở mức 46,04 đô la Mỹ/thùng.

    Trong ngày giao dịch, cả hai loại giá dầu nói trên đều có lúc tăng hơn 5%
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Bàn giao giàn khoan 230 triệu USD cho Vietsovpetro

    Chiều 12-8, tại TP Vũng Tàu, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho chủ đầu tư là Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro).
    [​IMG]
    Các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho chủ đầu tư là Liên doanh Việt-Nga (Vietsovpetro).

    Tham dự sự kiện có nguyên Thủ tướng Chính phủ ***************, Phó ************* Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng các bộ, ngành, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu…

    Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Mỹ với tổng khối lượng là 18.000 tấn. Giàn có khả năng khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu 9.000 m.

    Chiều dài của giàn là 167 m, khả năng chất tải gần 3.000 tấn. Giàn khoan Tam Đảo 05 có giá trị 230 triệu USD.

    Giàn được thiết kế có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi trường, có thể hoạt động an toàn trong điều kiện bão cực hạn trên cấp 12. Giàn được đăng kiểm bởi đơn vị ABS (Mỹ).

    Đây là giàn khoan tự nâng thứ hai do PV Shipyard thực hiện sau giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 đã được bàn giao cho Vietsovpetro đưa vào sử dụng thành công trong hơn bốn năm qua.

    Với khối thép khổng lồ nặng xấp xỉ 13.699 tấn cùng hàng tấn các thiết bị điện, điện tự động, kiến trúc nội thất, có thể nói giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 là giàn khoan lớn nhất từ trước đến nay.

    [​IMG]
    Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05.

    Tháng 3-2014, giàn được khởi công chế tạo. Sau 32 tháng thi công, trải qua nhiều công đoạn phức tạp, đến nay đã hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư.

    Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương các thành tích vượt bậc của tập thể cán bộ, công nhân viên PV Shipyard.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tiền của Bill Gates đang đổ về chứng khoán Việt Nam
    Quỹ từ thiện của vợ chồng nhà tỷ phú Bill Gates vừa tăng thêm vốn tại quỹ đầu tư sở hữu nhiều cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là các bluechip ở HOSE.

    [​IMG]Ảnh minh họa.

    BẢO VY14:55 13/08/2016

    Quỹ của Bill Gates “rót” thêm tiền vào chứng khoán Việt Nam
    Quỹ tín thác Bill & Melinda Gates Foundation Trust của cặp vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Melinda Gates vừa rót thêm khoảng 12,4 triệu USD vào quỹ Vietnam Enterprise Investment Ltd (VEIL) do Tập đoàn Dragon Capital quản lý.
    Theo một thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE), Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust trong tháng 7 đã mua thêm 3,5 triệu chứng chỉ quỹ của VEIL, nâng sở hữu lên 11,34%, trở thành cổ đông lớn nhất của quỹ đầu tư này.
    Theo giá đóng cửa ngày 9/8, lượng chứng chỉ quỹ VEIL do Bill & Melinda Gates Foundation Trust nắm hiện có giá trị khoảng 88,6 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng.
    Một nhà đầu tư lớn khác là Deutsche Asset Management (Asia) Ltd hiện đang nắm 5,19% cổ phần của VEIL.
    Được thành lập năm 2000, Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) hiện là quỹ từ thiện có quy mô lớn nhất thế giới với nguồn tài chính phần lớn đến từ tài sản do vợ chồng tỷ phú Bill Gates quyên góp. Quỹ nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, cũng như giúp gia tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin.

Chia sẻ trang này