Tin hot ____________ BCTC quý 3 bắt đầu ra _____________ Siêu sóng rồi ______________ Mua dòng nào ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 05/10/2016.

786 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8746 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Ngân hàng thế giới: Việt Nam phục hồi đà đi lên, Trung Quốc tăng trưởng chậm dần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn TKV

    Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam phục hồi lên 6,3% năm 2017, nhờ nhu cầu tiêu dùng và tín dụng tăng, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo.
    Sáng này 5/10, WB đã công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á – Thái Bình Dương (Tháng 10/2016).

    Theo đó, WB cho biết tăng trưởng ở các nước đang phát triển trong khu vực được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì trong 3 năm tới với mức 5,8% trong năm 2016 và 5,7% trong giai đoạn 2017-2018. Tuy nhiên, các nước vẫn đối mặt với rủi ro tăng trưởng đáng kể và cần phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu yếu kém về tài chính và tài khoá.

    Cụ thể, đối với nền kinh tế lớn như Trung Quốc, WB cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục quá trình chuyển đổi dần sang mô hình tăng trưởng chậm hơn nhưng bền vững hơn, từ 6,7% năm nay xuống còn 6,5% năm 2017 và 6,3% năm 2018.

    Còn các nước khác trong khu vực dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng ổn định ở mức 4,8% năm nay, 5,0% năm 2017 và 5,1% năm 2018. Nhìn chung các nước đang phát triển trong khu vực sẽ đạt mức tăng trưởng 5,8% năm 2016 và 5,7% giai đoạn 2017-2018.

    Tại Việt Nam, theo nhận định của WB, tăng trưởng sẽ bị suy giảm trong năm nay do bị hạn nặng nhưng sẽ tăng trở lại mức 6,3% năm 2017.

    WB cũng nhận xét dù bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại nhưng Việt Nam vẫn chứng tỏ khả năng chống chịu của mình. Trong 3 quý đầu năm 2016 tăng trưởng kinh tế giảm nhẹ do nông nghiệp bị hạn hán nặng nề và tăng trưởng công nghiệp sụt giảm. Nhưng ổn định kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì và sức ép lạm phát không đáng kể.

    Tỉ lệ giảm nghèo của Việt Nam vẫn tiếp tục giảm xuống nhưng sản xuất nông nghiệp sụt giảm đã đem lại một số rủi ro trong ngắn hạn. Sinh kế các hộ gia đình dựa vào nông nghiệp đặc biệt bị ảnh hưởng. Viễn cảnh trung hạn vẫn tích cực, nhưng cần phải thực hiện tái cơ cấu, cải cách tài khoá và cải cách ngân hàng quyết liệt hơn nữa thì mới có thể khắc phục được các yếu kém vĩ mô và tăng cường tăng trưởng trong trung hạn.

    “Viễn cảnh tăng trưởng các nước đang phát triển khu vực Đông Á Thái Bình Dương vẫn tích cực mặc dù tăng trưởng toàn cầu suy giảm nhưng được bù lại bởi tiêu dùng và đầu tư trong nước tăng mạnh,” bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận xét.

    Bà cũng cho biết thêm “Thách thức dài hạn là làm sao duy trì được tăng trưởng, làm cho nó trở nên thiết thực với nhiều người hơn, ví dụ thông qua thu hẹp khoảng cách về thu nhập và tiếp cận dịch vụ công, nhất là tại Trung Quốc; cải thiện cơ sở hạ tầng tại các nước khác trong khu vực; giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em triền miên; và tận dụng công nghệ để thúc đẩy hòa nhập tài chính.”

    Ngoài ra, WB cũng đã phân tích viễn cảnh các nước trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương trong bối cảnh thách thức toàn cầu, trong đó gồm có các yếu tố như tăng trưởng chậm tại các nền kinh tế phát triển, viễn cảnh không mấy sáng sủa tại hầu hết các nước đang phát triển và thương mại toàn cầu trì trệ. Theo đó, WB dự đoán cầu nội địa trong toàn khu vực vẫn mạnh. Giá nguyên vật liệu vẫn duy trì ở mức thấp sẽ có lợi cho các nước nhập khẩu và giúp lạm phát kiềm chế ở mức thấp tại hầu hết các nước trong khu vực.

    Do đó, WB khuyến nghị các nước tập trung giải quyết các tồn tại nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và hòa nhập trong trung hạn, ví dụ giảm yếu kém hạ tầng, giảm tình trạng suy dinh dưỡng và thúc đẩy hòa nhập tài chính.

    Ngân hàng Thế giới: "Nước khác già mới giàu, Việt Nam chưa kịp giàu đã già"
    Nam Dương

    Theo Trí thức trẻ
    FABoy thích bài này.
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    VAFI hiến kế để có 15 tỷ USD từ tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn
    [​IMG]
    Hoàng Trung

    (NDH) Theo VAFI, nếu bất kỳ người đại diện cổ phần nhà nước nào không tuân thủ Quyết định 51, cố tình trốn tránh việc niêm yết thì tự động mất tư cách là người đại diện cổ phần nhà nước và khi đó các cấp có thẩm quyền sẽ cử người khác thay thế

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có kiến nghị lên Thủ Tướng Chính Phủ về việc nhiều doanh nghiệp không chịu niêm yết và thoái vốn của nhiều doanh nghiệp nhà nước.

    Theo VAFI, quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ đã nêu rõ những quy định bắt buộc đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần phải tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán, thời hạn chậm nhất là 1 năm. Và đến nay,nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa đã thực hiện tốt chủ trương gắn cổ phần hóa với niêm yết chứng khoán.

    Tuy nhiên cũng còn hàng trăm doanh nghiệp không tuân thủ QĐ 51, cố tình trốn tránh việc niêm yết và người đại diện cổ phần chi phối nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa đã không thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ giao phó .

    VAFI dẫn ra hàng loạt những nguyên nhân vì sao có tình trạng cố tình trốn tránh việc niêm yết chẳng hạn như người đại diện cổ phần nhà nước yếu kém năng lực và không thích sự minh bạch, tham nhũng…

    VAFI cũng cho rằng có hiện tượng những nhóm lợi ích ngăn cản việc doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết để làm cho cổ đông và nhà đầu tư mất lòng tin vào doanh nghiệp đó, đó là cách thức hạ giá cổ phiếu, hạ giá tài sản để từ đó dễ dàng mua được toàn bộ cổ phần chi phối của nhà nước với giá rẻ mạt thông qua con đường bán thỏa thuận hay bán đấu giá.

    Trường hợp Sabeco và Habeco,VAFIcho rằng 2 đơn vị này đã tìm mọi cách trốn tránh niêm yết trong 9 năm, chỉ đến khi có sự chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ thì Sabeco và Habeco mới chịu làm thủ tục niêm yết.

    Hậu quả của việc cố tình trốn tránh niêm yết

    Theo VAFI, việc cố tình trốn tránh niêm yết làm giảm sút nghiêm trọng lòng tin của giới đầu tư vào tiến trình cổ phần hóa DNNN và nhà nước thất thu hàng tỷ đô la từ việc bán cổ phần nhà nước.

    Nguyên nhân màVAFIđưa ra là khi tham gia đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà đầu tư không nhận được sự bảo đảm từ Chính phủ rằng doanh nghiệp này sẽ niêm yết theo đúng qui định và việc doanh nghiệp trốn niêm yết đã gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư, việc bổ nhiệm người đại diện yếu kém sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, thậm chí làm cho doanh nghiệp thua lỗ, phá sản. Cho nên, nếu tham gia đấu giá, họ chỉ mua cổ phần với mức giá bằng từ 30% đến 50% giá niêm yết và như vậy nhà nước thất thu rất lớn .

    Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp kém hiệu quả mà nhà nước vẫn muốn nắm chi phối thì trong nhiều trường hợp chỉ bán được rất ít cổ phần và như vậy tiến trình cổ phần hóa những doanh nghiệp này là không thành công.

    VAFI cũng cho rằng nhà nước có thể mất vốn đối với nhiều doanh nghiệp trốn tránh niêm yết do tình trạng cố tình bưng bít thông tin, bổ nhiệm người không có năng lực và tham nhũng xảy ra từ những người quản lý vốn nhà nước.

    Cần có biện pháp chế tài

    Với những hệ quả trên,VAFIkiến nghị Thủ Tướng là không thể chấp nhận được tình trạng trên bảo dưới không nghe, người đại diện vốn nhà nước hay người đi làm thuê cho nhân dân không thực hiện yêu cầu của nhân dân, của Chính phủ.

    VAFI cũng cho rằng sở dĩ xảy ra tình trạng này là có sự bao che của một số lãnh đạo bộ ngành địa phương và chưa có chế tài nghiêm ngặt. Do đó, cần có hình thức Chế tài để buộc các doanh nghiệp phải niêm yết theo qui định của Chính phủ.

    TheoVAFIthì giải pháp để buộc 100% doanh nghiệp cổ phần hóa đủ điều kiện niêm yết phải niêm yết mà không làm mất thời gian của Chính phủ là cực kỳ đơn giản.

    “Thứ nhất, nếu bất kỳ người đại diện cổ phần nhà nước nào không tuân thủ Quyết định 51, cố tình trốn tránh việc niêm yết thì tự động mất tư cách là người đại diện cổ phần nhà nước và khi đó các cấp có thẩm quyền sẽ cử người khác thay thế;

    Thứ hai, nếu lãnh đạo Bộ, ngành địa phương nào ngăn cản doanh nghiệp cổ phần hóa niêm yết chứng khoán thì cá nhân đó đã bị án kỷ luật mà không cần phải họp để xét xử hình thức kỷ luật với cá nhân đó”, đại diệnVAFIkiến nghị.

    Theo Vafi, Thủ tướng Chính phủ chỉ cần có công văn chỉ đạo ngắn gọn thì sẽ đảm bảo Quyết định 51 được tôn trọng và mang tính khả thi cao, từ giải pháp này nhà nước có thể thu thêm 15 tỷ đô la từ tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    WB: Brexit tác động rất ít tới kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương
    15:02 | 05-10-2016

    >> Doanh nghiệp châu Âu ủng hộ quan điểm của EU về Brexit
    >> Các quốc gia Đông Á nỗ lực thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực
    >> WB hạ dự báo kinh tế của Đông Á, Thái Bình Dương
    BNEWS.VNBrexit sẽ chỉ ảnh hưởng rất nhỏ tới các nước đang phát triển tại khu vực Đông Á là nhận định mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo công bố ngày 5/10.

    [​IMG]

    WB: Brexit chỉ tác động rất ít tới kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Ảnh: reuters
    Trong Báo cáo cập nhật Kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương của mình, WB cho biết các ảnh hưởng từ cuộc bỏ phiếu về Brexit hôm 23/6 cũng như tiến trình rời EU sắp tới của Vương quốc Anh, sẽ chỉ tác động nhỏ đến các nước đang phát triển tại Đông Á-Thái Bình Dương.

    Bởi theo WB, khu vực này không có nhiều liên kết trực tiếp về thương mại và tài chính với “xứ sở sương mù”.

    Tuy nhiên theo WB, việc nước Anh chấm dứt quan hệ với EU vẫn sẽ gây ra sức ép trên thị trường tài chính của một số nước, nơi các cá nhân/doanh nghiệp ngoài chiếm tỷ lệ tham gia lớn. Indonesia, Malaysia và Thái Lan là ba ví dụ điển hình được đưa ra.

    Các nước đang phát triển tại Đông Á-Thái Bình Dương được đề cập trong báo cáo của WB gồm Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Puapa New Guinea, Philippines, Thái Lan, Timor Leste và các quốc đảo Thái Bình Dương khác.

    Nước Anh chiếm chưa đầy 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các nước trong khu vực này.

    Kim Dung (Theo Kyodo)
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thị trường HNX tháng 9: Chỉ số ngành công nghiệp tăng mạnh
    Thứ Tư, 05/10/2016 14:02 GMT+7

    (HQ Online)- Tháng 9-2016, tổng số chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tính đến thời điểm cuối tháng là 377 mã cổ phiếu (CP), với tổng khối lượng niêm yết đạt 10.895 triệu CP, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 108.950 tỷ đồng.

    [​IMG]
    5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 9 năm 2016.
    Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng này diễn biến theo chiều hướng khá tích cực với sự gia tăng về điểm số của HNX Index đi cùng với sự gia tăng về thanh khoản thị trường. HNX Index có 12 phiên tăng điểm và 9 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 0,62 điểm (+0,73%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 85 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30-9-2016.

    Các chỉ số trong bộ chỉ số HNX hầu hết đều tăng điểm, trong đó tăng mạnh nhất là chỉ số ngành Công nghiệp đạt 218,02 điểm (tăng 13,77 điểm (+6,74%); chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 161,63 điểm (tăng 1,85 điểm (+1,16%); chỉ số HNX Large Cap đạt 117,68 điểm (tăng 0,66 điểm (+0,56%); chỉ số ngành Xây dựng đạt 137,08 điểm (tăng 0,06 điểm (+0,04%). Hai chỉ số giảm điểm là chỉ số ngành Tài chính dừng tại mức 110,73 điểm (giảm 2,99 điểm (-2,63%), chỉ số HNX30TRI dừng tại 186,02 điểm (giảm 1,04 điểm (-0,56%)

    Thanh khoản thị trường tăng so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 874,599 triệu CP. Giá trị giao dịch (GTGD) tương ứng đạt 10.770 tỷ đồng. Tính bình quân KLGD đạt 41,64 triệu CP/phiên, GTGD bình quân đạt 512,9 tỷ đồng/phiên +7,63% KLGD, +7,38% GTGD so với tháng trước. Giao dịch của nhóm 10 CP có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 209,62 triệu CP, chiếm 23,97% KLGD toàn thị trường.

    Về KLGD, cổ phiếu SHB giữ vị trí dẫn đầu với khối lượng chuyển nhượng đạt 84,26 triệu CP, chiếm 9,63% KLGD toàn thị trường.

    Xét về giá cổ phiếu, số lượng CP tăng giá là 159 CP (chiếm 42,18% tổng số lượng CP niêm yết trên thị trường), số lượng CP giảm giá là 178 CP, còn lại là 40 CP đứng giá. Xét về tỷ lệ tăng giá, những CP tăng giá mạnh nhất trong tháng là PIV (+48,39%).

    Tháng này, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tăng mạnh với tổng cộng 98,59 triệu CP được chuyển nhượng, tương ứng với GTGD đạt 1.395 tỷ đồng, trong đó giao dịch mua vào là 39,04 triệu CP, giao dịch bán ra là 59,55 triệu CP.

    Các mã cổ phiếu được NĐTNN mua vào nhiều nhất gồm có: PVS (8,63 triệu CP), VCG (7,29 triệu CP), ACB (4,26 triệu CP), SHB (3,95 triệu CP), BVS (2,37 triệu CP). Các mã cổ phiếu được bán ra nhiều nhất là SHB (24,81 triệu CP), PVS (15,21 triệu CP), SCR (5,46 triệu CP), ACB (4,26 triệu CP) và VCG (2,26 triệu CP).

    Trên thị trường UPCoM, tháng 9 có thêm 12 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (TAP, YRC, HMG, BLN, HRT, VOC, VLB, QSP, AUM, SP2, CTW, EAD), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 338 mã CP. Chỉ số UPCoM-Index với 9 phiên tăng điểm, 12 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 1,01 điểm (+1,79%), đạt mức 57,33 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Toàn thị trường có 136,57 triệu CP được chuyển nhượng, tương ứng với GTGD đạt 2.015 tỷ đồng, tính bình quân, KLGD đạt 6,5 triệu CP/phiên và GTGD đạt 95,97 tỷ đồng/phiên (+24,05% KLGD, +13,46% GTGD so với tháng trước).

    Về tình hình giao dịch của chỉ số HNX 30, với 21 phiên giao dịch trong đó có 11 phiên tăng điểm và 10 phiên giảm điểm. Chỉ số này giảm 1,35 điểm (-0,9%) so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 8-2016, dừng ở mốc 153,4 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30-9-2016. Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt 20,2 triệu CP/phiên, GTGD đạt xấp xỉ 267,4 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 48,5% KLGD và 52,15% GTGD bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30-9-2015, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 52,44% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

    T.Linh
  5. taikhoan123456

    taikhoan123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    5.736
    Nhiều thế bồ, múc thêm cả C ỨT nữa?
  6. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    Năm 2016, TDM ước đạt doanh thu 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25,4 tỷ đồng, ROE 6,4%, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 8%.
    ***Quý 2-2016 đã soát xét :

    * Doanh thu thuần về BH và CCDV : 38,011,348


    * Lợi nhuận gộp về BH và CCDV : 11,419,352


    * Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 19,564,886 >>> Lợi nhuận quý 2 gần bằng kế hoạch cả năm. Lợi nhuận quý 3 chắc phải cỡ khủng long!
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhiều cho đỡ mang tiếng là lùa gà, mà toàn hàng xịn ko à :))
    C ứ t đâu???
    Bác nhìn cái gì cũng là C ứ t thế :D
    teledn thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Chủ tịch HBC: “Mục tiêu của chúng tôi là 1% trong 9.000 tỷ USD của ngành xây dựng toàn cầu”
    [​IMG]
    Nhật Linh

    (NDH) Quy mô thị trường xây dựng quốc tế có quy mô rất lớn, lên đến 9.000 tỷ USD, gấp 500 lần so với quy mô thị trường tiềm năng tại Việt Nam hiện nay. Và mục tiêu của chúng tôi đưa ra là chiếm được 1% trong thị phần đó”, ông Hải chia sẻ với nhà đầu tư.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sáng ngày 05/10/2015, tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HOSE: HBC) đã phối hợp cùng chứng khoán Sen Vàng tổ chức buổi đối thoại với các nhà đầu tư.

    Tại buổi đối thoại, ông Lê Viết Hải cho biết, lợi nhuận quý III/2016 của HBC dự kiến xấp xỉ 100 tỷ đồng (gấp 10 lần cùng kỳ năm trước). “Năm nay, hoạt động của HBC đã có những chuyển biến tích cực. Doanh thu tăng gấp đôi nhưng tiến độ các dự án đều dảm bảo, triển khai suôn sẻ. Đã có rất nhiều bài toán mà HBC đang dần làm chủ được khi thi công nhà siêu cao tầng”, ông Hải nói thêm.

    Rõ ràng, đây là điều mà HBC không đạt được trong những năm trước. Chẳng hạn như trong 2015, Hòa Bình đã phải gánh chịu hai khoản lỗ ở hai dự án Vietinbank Tower và SSG Tower do giá dự thầu không cao và thời gian thi công dài hơn so với mong đợi.

    Theo đánh giá của công ty chứng khoán Sen Vàng, trong vòng 5 năm tới, với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6-7%, thị phần của HBC khoảng dưới 10% thì doanh số của HBC sẽ đạt mức 25.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với thời điểm hiện tại.

    Dựa theo chiến lược phát triển của HBC, lĩnh vực bất động sản hiện đang chiếm 11% trong cơ cấu doanh thu trong năm 2016 sẽ giữ nguyên đến năm 2020. Còn mảng xây dựng, hiện đang chiếm 76% sẽ giảm xuống còn 67% và hoạt động tổng thầu D&B sẽ tăng lên 12% vào năm 2020.

    Điểm tích cực của Tỷ suất lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao đối với mảng xây dựng của HBC đang dần cải thiện. Chứng khoán Sen Vàng ước tính khoảng 8,8% trong năm 2016 và hướng đến 11,5% đến năm 2020.

    Ông Lê Viết Hải chia sẻ rằng HBC sẽ trung thành với ngành xây dựng, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và nâng cao vai trò hoạt động tổng thầu (Design&Build).

    “Để phát triển mô hình tổng thầu, HBC cũng đang phát triển mảng kinh doanh khá quan trọng đó là lĩnh vực xây dựng chuyên ngành như thi công hệ thống điện nước, thi công trang trí nội thất, tường kính, cửa nhôm hay sản xuất lắp đặt cửa gỗ, sơn hay vật liệu mới…

    Hòa Bình đang cũng cố, nâng cao năng lực công ty con đang hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành như Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình, Công ty cổ phần Sản xuất và Trang trí Mộc Hoà Bình (MHB)… Ngoài ra, một hoạt động khác cũng hỗ trợ cho hoạt dộng CTCP TNHH MTV Máy Xây dựng MATEC chuyên quản lý, cho thuê các thiết bị thi công”.

    Theo ông Hải thì không thể dựa vào các nhà thầu phụ để tăng khả năng cạnh tranh. Cho nên các công ty con hoạt động chuyên ngành sẽ giúp hoàn thiện chuỗi giá trị trong ngành xây dựng của mình, giúp tăng hiệu quả hoạt động thi công tổng thầu.

    [​IMG]

    Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

    Mang quân đi đánh xứ người

    Tại cuộc đối thoại, ông Hải cũng lần nữa khẳng định chiến lược phát triển ra thị trường quốc tế là mục tiêu hàng đầu mà HBC đang cố gắng thực hiện.

    “Hoài bão của chúng tôi là đưa Hòa Bình trở thành 1 công ty xây dựng có tầm vóc quốc tế, đóng góp vào niềm tự hào của thương hiệu VN trên toàn cầu. Tất cả thành viên đều hướng về mục tiêu đó.

    Quy mô thị trường xây dựng quốc tế có quy mô rất lớn, lên đến 9.000 tỷ USD, gấp 500 lần so với quy mô thị trường tiềm năng tại Việt Nam hiện nay. Và mục tiêu của chúng tôi đưa ra là chiếm được 1% trong thị phần đó”, ông Hải cho biết.

    Việc mở rộng ra nước ngoài được đánh giá sẽ giúp biên lợi nhuận cao hơn so với trong nước. Ông Hải cho rằng ở nước ngoài có rất nhiều quốc gia có giá xây dựng cao hơn gấp 2 lần so với trong nước. Nếu khai thác tối ưu nguồn nhân lực trong nước, có thể giảm giá thành và nâng tỷ suất lợi nhuận lên cao.

    Ông Hải cho rằng sau 30 năm hoạt động, Hòa Bình đã có trình độ tương đương với thế giới, và đối với công trình trong nước thì HBC làm tốt hơn so với nước ngoài. Ông Hải dẫn chứng Keppel Land cũng đánh giá công trình Sài Gòn Center là công trình có chất lượng tốt nhất của họ trên thế giới.

    “Và nếu HBC không phát triển ra nước ngoài thì không thể tính đến phát triển bền vững, tạo doanh thu liên tục. Ngoài ra, HBC muốn ra nước ngoài cũng là để cọ xát, dần dần hình thành đẳng cấp quốc tế và ngược lại còn bảo vệ được thị trường trong nước. Thời gian HBC làm ở Malaysia cũng giúp HBC đưa ra những giải pháp khác biệt với các nhà thầu trong nước, giúp HBC thắng thầu nhiều công trình D&B”, ông Hải chia sẻ tại cuộc đối thoại.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    PNJ lãi 440 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 122% so với cùng kỳ 2015
    Theo Kình Dương - Vietnamfinance.vn

    Theo thông tin từ BVSC, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2016 của PNJ ở mức 440 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ 2015, tuy nhiên, doanh thu của công ty này lại tăng trưởng không nhiều.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Theo báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa được công bố mới đây, lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ở mức 440 tỷ đồng, tăng 122% so với con số 198 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

    Như vậy, PNJ đã hoàn thành tới 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016 chỉ sau 9 tháng.

    Mặc dù lợi nhuận gia tăng “chóng mặt” nhưng doanh thu của PNJ trong 9 tháng đầu năm 2016 lại tăng trưởng không nhiều so với cùng kỳ năm 2015.

    [​IMG]

    Nguyên nhân là do doanh thu từ vàng miếng và trang sức bán sỉ giảm, trong khi doanh thu mảng bán lẻ trang sức lại tăng với mức tăng khá mạnh 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Bên cạnh đó, doanh thu của nhóm trang sức bạc cũng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ khi PNJ có những thay đổi trong thiết kế sản phẩm và định hướng lại về khách hàng tiềm năng.

    Mảng bán lẻ trang sức là mảng kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhiều so với các mảng kinh doanh khác do có tính khác biệt cao hơn. Việc doanh thu của mảng kinh doanh này tăng mạnh là nguyên do khiến lợi nhuận của PNJ vọt lên trong 9 tháng qua dù tổng doanh thu không thay đổi bao nhiêu so với cùng kỳ năm ngoái.

    Sở dĩ mảng bán lẻ trang sức của PNJ tăng trưởng mạnh là do trong năm 2015, công ty này đã mở mới tới 30 cửa hàng trang sức. Thời kỳ 3 quý đầu năm 2016 cũng là khoảng thời gian mà các cửa hàng này đạt đến công suất khai thác lý tưởng theo kế hoạch đặt ra từ năm 2015.

    Trong 9 tháng đầu năm 2016, PNJ đã phát triển thêm 18 cửa hàng mới, đồng thời dự kiến đến cuối năm sẽ phát triển thêm 12 cửa hàng mới nữa, nâng tổng số cửa hàng bán lẻ của PNJ lên con số 224 cửa hàng, phủ khắp 47 tỉnh thành trên cả nước.

    Theo dự báo của BVSC, PNJ có thể đạt 8.251 tỷ đồng doanh thu và 507 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương ứng ở mức 5.200 đồng/cổ phiếu.

    Ngoài ra, theo chia sẻ của PNJ thì doanh nghiệp này sẽ sớm thoái vốn tại Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á (DongA Land) ngay trong năm 2016, nhờ vậy mà PNJ sẽ không phải trích lập dự phòng 30 tỷ đồng theo như kế hoạch đầu năm 2016.

    Một khoản đầu tư ngoài ngành khác là khoản đầu tư 395,3 tỷ đồng vào Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã được PNJ trích lập dự phòng toàn bộ trong nửa đầu năm 2016.
  10. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.012
    Bơm tin liên tục :)

Chia sẻ trang này