tin hot ........... chim nhợn và bèm bẹp vào đọc gấp

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by lolem752003, Oct 14, 2010.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kss

    kss Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 9, 2010
    Likes Received:
    1,350
  2. Market

    Market Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 27, 2010
    Likes Received:
    0


    Kế hay mà người thực hiện dở thì vẫn thất bại như thường.
  3. CP2010

    CP2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Cú huých đây.
  4. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2007
    Likes Received:
    971
    hôm nay động thái vnd có hiện tượng lạ đánh lên , :-bd:-bd
  5. lyquan

    lyquan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 12, 2007
    Likes Received:
    0
    Trình độ tôi có hạn, lại chưa có tiền đầu tư máy móc làm sao đáp ứng yêu cầu T2 với T0 của các chú đưa ra.
    Phọt phẹt nhất thế giới là đây.
    Biểu hiện của mấy ông họ Hứa cả.
  6. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2007
    Likes Received:
    255
    Các bác này ăn bánh Hứa nhiều nên bị lú rồi chăng.
    [:p]
  7. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2007
    Likes Received:
    971

    Ngân hàng 'bơm' mạnh vốn cuối năm, lãi suất rón rén hạ

    Các ngân hàng đang đẩy mạnh bơm vốn ra thị trường với mục đích đáp ứng nhu cầu vay vốn tăng mạnh vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, chương trình tín dụng này có thể sẽ không đạt kết quả cao như kỳ vọng vì sức hấp thụ vốn còn chậm do lãi suất cho vay khá cao.
    Đẩy mạnh cho vay
    Trong tháng 9/2010, tốc độ dư nợ chậm nên dư địa tín dụng trong quý cuối cùng của năm tại nhiều các ngân hàng còn khá lớn. Trong khi đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp có chiều hướng tăng về các tháng cuối năm. Vì thế, nhiều ngân hàng đang dành ra những khoản tiền lớn cho các doanh nghiệp, cũng như cá nhân có nhu cầu vốn vay.
    Trong đó, phải kể đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), ngân hàng này đã dành khoảng 3.000 tỉ đồng cho vay doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân với lãi suất bằng 80% chi phí lãi vay bằng tiền đồng thông thường. Chương trình sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 2010. Ngoài ra, ACB còn triển khai cho vay qua hệ thống ACB Online và vốn sẽ được giải ngân chỉ sau 1 phút.
    Đầu tháng 11 tới, Ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank), cũng đưa ra chương trình ưu đãi 2.000 tỉ đồng dành cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, với lãi suất cho vay từ 12,5 - 13,5%/năm.
    Hiện, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cũng đang áp dụng chính sách cho vay ưu đãi, với mức giảm lãi suất cho vay cao nhất là 20% so với mức hiện hành, áp dụng từ 11/10. Lãi suất cho vay trong lần điều chỉnh này của MHB giảm khá mạnh ở một số nhóm đối tượng doanh nghiệp: xây dựng khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp đáp ứng đủ điều kiện của chương trình sẽ được giảm lãi suất từ 14,5%/năm xuống 12% - 12,5%/năm; kinh doanh bất động sản từ 16%/năm xuống 13% - 14%/năm; cho vay thu mua lương thực từ 12,5%/năm còn 11,5%/năm.
    Nhu cầu vốn bằng tiền đồng của các doanh nghiệp có chiều hướng tăng mạnh vào cuối năm, nên các ngân hàng cũng coi đây là một thời điểm thích hợp để đẩy mạnh chương trình tín dụng. Nhưng những quy định của Thông tư 13 mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra, có hiệu lực từ ngày 1/10 vừa qua đã có một số ảnh hưởng đến các chương trình phát triển tín dụng này của các ngân hàng.
    Bên cạnh một số quy định đã được điều chỉnh có lợi cho hoạt động cho vay, nhưng chất lượng tín dụng sẽ phải được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn 9%. Nếu không, các ngân hàng sẽ buộc phải trích lập dự phòng cho vay cao hơn, dẫn đến lợi nhuận giảm. Đáng chú ý là đối với các khoản cho vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán, hệ số rủi ro lên đến 250%. Quy định này sẽ khiến các ngân hàng gặp khó khăn trong việc triển khai tín dụng cuối năm.
    Theo quan điểm của ông Nguyễn Hữu Đặng - Quyền Tổng Giám đốc HDBank, các ngân hàng có thể đạt được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 25% mà Ngân hàng Nhà nước đề ra. Vì trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng dư nợ tín dụng toàn ngành đã đạt 19,5%. Hơn nữa, nhu cầu thanh toán tiền của doanh nghiệp vào cuối năm rất cao. Vì vậy, dư nợ tín dụng quý IV/2010 được dự báo có thể sẽ tăng mạnh. Nhưng dư nợ tăng đột biến hay không còn phụ thuộc vào phương án kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.
    Lãi suất vẫn chưa hạ nhiệt
    Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, hiện lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm nhẹ do một số ngân hàng thương mại cổ phần điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, theo ông Đặng, vì tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu phục hồi ổn định nên mức lãi suất 12 -15% vẫn là khá cao và gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.
    Hiện, lãi suất cho vay bằng VND phục vụ sản xuất kinh doanh của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu là 11 - 14%/năm (ngắn hạn); 12,5- 14,5%/năm (trung và dài hạn). Nhóm Ngân hàng TMCP cho vay cũng với những đối tượng trên, lãi suất ngắn hạn ở mức 11,5- 14,5%/năm; trung và dài hạn ở mức 13,5 - 15,5%/năm.
    Đa phần khi đưa ra các chính sách tín dụng mới, các ngân hàng cũng đều kèm theo những ưu đãi về lãi suất cho vay thỏa thuận bằng tiền đồng. Tại ACB, lãi suất đối với chương trình vay vốn qua Online sẽ được giảm 0,4 điểm phần trăm/năm so với chi phí lãi vay cá nhân thông thường, tức trên dưới 13%/năm. Còn ngân hàng HDBank, lãi suất cho vay vốn trung và dài hạn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị chỉ ở mức 11,5%/năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
    Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước hiện nay nhiều biến động, hoạt động kinh doanh của của phần lớn doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó khăn, tỉ suất sinh lời của nhiều dự án kinh doanh ở mức thấp hoặc hòa vốn. Vì vậy, mức lãi suất các ngân hàng đưa ra vẫn là một thách thức cho doanh nghiệp. Với những khó khăn đó, mới đây Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), đã đề nghị các ngân hàng giảm lãi suất huy động từ mức 11,2%/năm hiện nay xuống mức không vượt quá 11%/năm, nhằm giảm áp lực lãi vay cho doanh nghiệp. Riêng lãi suất không kỳ hạn và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng, các ngân hàng thương mại nên có mức điều chỉnh giảm mạnh hơn để tạo đường cong lãi suất hợp lý, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn dài hạn.
    Theo bà Dương Thu Hương - Tổng Thư ký VNBA, các ngân hàng đã đưa ra kiến nghị rằng, vì áp lực lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng, nên cần theo dõi động thái thị trường và diễn biến của nền kinh tế, từ đó mới cân nhắc việc hạ lãi suất. Vì thế, theo bà, lãi suất sẽ được điều chỉnh trên cơ sở thận trọng.
    Huyền Anh
    diễn đàn doanh nghiệp


    Bài viết cùng chủ đề:

    http://*********.vn/ChannelID/757/T...om-manh-von-cuoi-nam-lai-suat-ron-ren-ha.aspx

    http://*********.vn/Images/1x1.gif
  8. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2007
    Likes Received:
    971
    CPI tháng 10 có thể tăng khoảng 0,7-0,8%


    Thứ Năm, 14/10/2010, 09:20


    [​IMG] Nhóm hàng thực phẩm nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng giá trong tháng 10. Ảnh: Đức Long
    Xu hướng giảm tốc của CPI tháng 10 là khá chắc chắn, được xác định ngay sau khi CPI tháng 9 tăng 1,31% được công bố.

    Tuy nhiên, mức tăng bao nhiêu trong tháng này quan trọng ở chỗ, nó có cho thấy mức tăng vừa qua là nhất thời? Hay, sẽ khó khăn hơn để khống chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức chấp nhận được trong năm nay?
    Những tính toán sơ bộ của NDHMoney cho thấy, chưa thể lạc quan với lạm phát. Có khả năng CPI tháng 10 sẽ tăng khoảng 0,7-08% so với tháng 9. Nếu điều này xảy ra thì nó sẽ tiếp tục lập kỷ lục về mức tăng cao trong các tháng 10 kể từ 1995 trở lại đây, theo ghi nhận của người viết.

    Mặt tích cực là sự điều chỉnh giảm tốc của CPI tháng 10, cho thấy hiệu quả kiềm chế lạm phát tại một số địa phương đầu tàu kinh tế (Tp.HCM và Đồng Nai… tạm dừng kế hoạch tăng học phí).

    Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là khi đưa vào giả định học phí - yếu tố góp phần đưa chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến trong tháng trước - không thay đổi trong cả tháng 9 và tháng 10, kết quả là CPI hai tháng này tăng tương đương nhau và đều ở mức khá cao, khoảng 0,6-0,7%.

    Bảng phân giã (bảng xác định ảnh hưởng của các nhóm nhỏ lên chỉ số chung) được áp dụng trong tháng này tập trung chủ yếu vào các nguyên nhân tăng giá từ tháng trước, cũng như những đột biến đáng chú ý trên thị trường trong tháng này để đưa vào phân tích.

    Người viết cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đang chịu tác động nhiều nhất từ các hàng hóa thiết yếu đến đời sống hàng ngày của đa số người dân.

    Mức tăng mạnh nhất của chỉ số giá tiêu dùng tháng này có thể vẫn rơi vào nhóm giáo dục, do một số tỉnh vẫn còn tiếp tục điều chỉnh trong tháng này. Tuy nhiên, biên độ tăng đã giảm khá nhiều, chỉ ở mức bằng 1/4-1/3 so với tháng trước.

    Nhưng sức ảnh hưởng lớn nhất lại xuất hiện cùng với nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Nhiều sự kiện lớn trong tháng như Đại lễ 1000 năm Thăng Long, hay thiên tai tại miền Trung… đã gây nên nhiều xáo trộn trong nhóm hàng hóa này.

    Một tác động khác đến chỉ số giá trong nước chính là việc giá nhiều hàng hóa cơ bản trên thế giới tiếp tục tăng tốc của những tháng trước.

    Trong khi đó, Hiệp hội Lương thực điều chỉnh giá tối thiểu đối với gạo xuất khẩu lên mức 475 USD/tấn khiến giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long vẫn giữ ở mức rất cao, từ 5,5-6 nghìn đồng/kg. Giá lương thực tiếp tục tăng so với tháng trước.

    Bên cạnh đó, giá thị lợn bắt đầu tăng trở lại sau nỗi lo dịch lợn tai xanh dần qua đi. Giá tôm, thịt gà vẫn giữ ở mức cao, trong khi rau xanh tăng cục bộ ở Hà Nội, Tp.HCM và miền Trung…Nhìn lại, các nhóm lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình nhiều khả năng sẽ có mức tăng khá cao trong tháng 10, đóng góp vào mức tăng chung gần 1/2 giá trị của mức tăng CPI 0,7-0,8%.

    Giá thuê nhà, sắt thép, gas vẫn tiếp tục tăng cao trong tháng này, một phần do yếu tố mùa vụ, khiến nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, sức lan tỏa của đợt tăng giá mặt hàng xăng dầu đã không còn mấy ảnh hưởng trong tháng này.

    Một lưu ý trong tính toán của người viết là con số 0,7-0,8% còn có sai số do chịu tác động của rất nhiều nhân tố định tính. Việc tiền đồng mất giá so với USD và vàng, không những tác động trực tiếp và gián tiếp đến giá nhiều hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, mà còn gây ảnh hưởng đến tâm lý.

    Ngoài ra, sự chuyển dịch của dòng tiền trong bối cảnh thị trường chứng khoán không nhiều tín hiệu sinh lời, thị trường bất động sản khó khăn và các kênh đầu tư tài chính có nhiều rủi ro khiến cho lượng tiền đổ vào kênh hàng hóa theo mục đích tiêu dùng và đầu cơ đều có thể gây nên những sai lệch trong kết quả cuối cùng.

    Những thông tin mới nhất cho thấy, tổng phương tiện thanh toán đã bỏ rất nhanh lên mức tăng 18,5% so với cuối năm 2009, tức là gần tới định mức 20% của năm nay. Trong khi, tăng trưởng tín dụng cũng đã tăng 17,8% vào cuối tháng vừa qua.

    Trong khi đó, các nghiên cứu về hành vi của doanh nghiệp cho thấy, một số mặt hàng chịu tồn kho lớn khiến sản xuất chậm lại trong vài tháng gần đây. Khi gặp lực cầu mạnh, chốt xả hàng được dịp thả ở mức cao hơn, khiến khả năng kìm giá khó khăn hơn do nguồn cung mới chậm được cải thiện.

    Trên cơ sở đó, khả năng chỉ số giá tiêu dùng đang nghiêng về mức dự báo cao trong tính toán của người viết.

    NDHMoney

    http://vinacorp.vn/news/cpi-thang-10-co-the-tang-khoang-0-7-0-8/ct-416453
  9. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2007
    Likes Received:
    971
    =))=))=))=))
  10. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2007
    Likes Received:
    971
    Đồng thuận cũng phải chờ lạm phát!
    14/10/2010 10:03:41
    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Ngày 15/10 tới là thời điểm các ngân hàng thực hiện việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền đồng trên tinh thần đồng thuận được đưa ra trong cuộc họp trước đó với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA). Mặc dù đã có cái tên gọi là "đồng thuận", nhưng theo các nhà băng, việc giảm lãi suất còn phụ thuộc vào diễn biến của thị trường cũng như động thái của ngân hàng lớn. Nói khác đi, "hứa" là như vậy, nhưng hạ được lãi suất hay không lại là câu chuyện khác, yếu tố lạm phát đang được các ngân hàng quan tâm hàng đầu.

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Nhìn trước, ngó sau[/FONT] [FONT=&quot]Với chủ trương giảm lãi suất đầu vào xuống mức 10%/năm như đề ra của Chính phủ, các ngân hàng cho biết, khó có thể thực hiện được trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tuy nhiên, với mức lạm phát kỳ vọng năm nay, hiện lãi suất đã thực dương, đây là cơ sở để VNBA tiếp tục kêu gọi các ngân hàng điều chỉnh giảm thêm chi phí đầu vào để có thể hạ lãi suất xuống thấp hơn nữa kể từ ngày 15/10.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thế nhưng, qua trao đổi với ĐTCK, một số ngân hàng cho biết, trước hết, ngân hàng phải thăm dò diễn biến của thị trường cũng như động thái của các đơn vị bạn mới thực hiện cắt giảm lãi suất. Trong đó, động thái của ngân hàng lớn luôn được nhà băng nhỏ quan tâm, vì sợ giảm lãi suất sẽ mất khách hàng và khó thu hút thêm tiền gửi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phó Tổng giám đốc HDBank, ông Đàm Thế Thái cho biết, trên cơ sở sự đồng thuận, nếu các đơn vị bạn giảm lãi suất thì chắc chắn HDBank cũng sẽ thực hiện được. Theo ông Thái, trong bối cảnh thị trường hiện nay, mức độ cạnh tranh huy động vốn vẫn không hề giảm so với trước đây, mặc dù với Thông tư 19/2010/TT- NHNN về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Thông tư 13/2010/TT - NHNN, các NHTM đã bớt căng thẳng hơn phần nào trong hoạt động huy động và cho vay.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cũng theo ông Thái, mặt bằng lãi suất huy động khoảng 11 - 11,2%/năm hiện nay, nếu so với lạm phát kỳ vọng cả năm (8%) là đã thực dương. Trong khi đó, các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản đang trầm lắng, còn vàng sôi động nhưng cũng khá rủi ro. Vì thế, gửi tiết kiệm vẫn được nhiều người lựa chọn, nhằm bảo toàn vốn. Song, để nhiều ngân hàng có thể đáp ứng nhu cầu cho vay tăng lên trong những tháng cuối năm, nhu cầu huy động thêm vốn là không nhỏ, khiến cho việc cạnh tranh huy động vẫn khó giảm.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gần đây, một số nhà băng đã đưa ra chính sách lãi suất cho vay thỏa thuận ưu đãi hơn so với quý trước, do vậy, việc giảm chi phí đầu vào được xem là điều kiện để ngân hàng thực hiện cho vay. Chẳng hạn, với mức lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân được áp dụng là 14,5%/năm thì chi phí đầu vào giảm xuống 11%/năm là hợp lý. [/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Khi áp lực lạm phát gia tăng và kỳ vọng lãi suất của người dân luôn ở mức cao thì việc huy động được vốn lãi suất thấp là rất khó[/FONT]​
    [FONT=&quot]Ông Phạm Quốc Thanh, Phó Tổng giám đốc ABBank cho rằng, khả năng, lãi suất cho vay thỏa thuận sẽ giảm thêm trong thời gian tới, nhưng biên độ sẽ không lớn và như kỳ vọng mà chỉ có thể dao động khoảng 0,5%/năm. Trước mắt, các ngân hàng có thể tiết kiệm chi phí huy động vốn bằng cách giảm dần khuyến mãi, quà tặng. Còn việc giảm lãi suất tiền gửi xuống mức cao nhất không quá 11%/năm có thể cần thêm thời gian, vì áp lực lạm phát đang gia tăng. Do đó, việc điều chỉnh lãi suất huy động vốn trước hết đòi hỏi phải được thực hiện ở các ngân hàng lớn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong khi đó, theo đại diện của Vietcombank, do cạnh tranh giữa các ngân hàng về huy động vốn ngày một gay gắt hơn trước nên Ngân hàng cũng không thể mạnh tay điều chỉnh lãi suất tiền gửi. Hiện, lãi suất tiết kiệm tiền đồng áp dụng tại Vietcombank kỳ hạn 3 - 6 tháng vẫn là 11,2%/năm. [/FONT]
    [FONT=&quot]Theo một cán bộ cấp cao trong ngành ngân hàng, diễn biến lãi suất sẽ do thị trường quyết định. Nếu nhu cầu vốn của thị trường trong quý IV tăng cao như dự đoán và kỳ vọng của các nhà băng thì lãi suất tiền gửi - cho vay sẽ khó giảm. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    …[FONT=&quot]lãi suất sẽ giảm tiếp?[/FONT]
    [FONT=&quot]Mặc dù vẫn biết khó khăn, song muốn tăng trưởng được dư nợ tín dụng trong bối cảnh thị trường hiện nay, nếu "neo" lãi suất cho vay ở mức cao sẽ khó thu hút được khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp. Vì thế, lãi suất cho vay tiền đồng đang dần cạnh tranh, dù không được như kỳ vọng của nhiều người.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lãi suất cho vay vốn qua hệ thống ACB Online sẽ được giảm 0,4%/năm so với chi phí lãi vay thông thường tại ACB, tức chỉ dao động trên dưới mức 13%/năm. [/FONT]
    [FONT=&quot]Lãi suất cho vay vốn trung và dài hạn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị được HDBank áp dụng đối với các DNVVN ưu đãi ở mức 11,5%/năm. [/FONT]
    [FONT=&quot]MHB cũng vừa công bố áp dụng chính sách cho vay ưu đãi mới theo hướng giảm lãi suất cho một số đối tượng với các điều kiện cụ thể. Mức lãi suất ưu đãi của MHB có thể sẽ được giảm lên đến 20% so với lãi suất cho vay thông thường tại thời điểm cho vay. Tuy nhiên, MHB chỉ ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay để xây dựng các khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư trọng điểm phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với phương án/dự án được Ngân hàng đánh giá khả thi và đảm bảo điều kiện theo quy định của MHB…[/FONT]
    [FONT=&quot]NamA Bank dành ngân khoản 1.000 tỷ đồng cho khách hàng là các DNVVN và doanh nghiệp xuất, nhập khẩu vay phục vụ việc sản xuất trong nước, hoạt động xuất, nhập khẩu, với lãi suất thỏa thuận áp dụng từ nay đến cuối năm là 13%/năm với tiền đồng. [/FONT]
    [FONT=&quot]Nhìn chung, lãi suất cho vay thỏa thuận đang được các ngân hàng cắt giảm nhẹ, song để thực hiện được như chủ trương Chính phủ đưa ra là không dễ vì lãi suất huy động không thể giảm được như mong đợi. Trong điều kiện hiện nay, khi áp lực lạm phát gia tăng và kỳ vọng lãi suất của người dân luôn ở mức cao thì việc huy động được vốn lãi suất thấp là rất khó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Theo đại diện một ngân hàng, để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2010 của hệ thống NHTM là 25% thì 3 tháng cuối năm phải tăng bình quân 1,83%/tháng bởi 9 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng mới tăng 19,5% so với cuối năm 2009. [/FONT]
    [FONT=&quot]Theo số liệu thống kê, 8 tháng đầu năm, huy động tiền đồng của hệ thống ngân hàng tăng rất cao (khoảng 23,3%). Nhưng giá vốn duy trì ở mức cao cho thấy, nhu cầu vốn vay bằng tiền đồng lớn cộng với nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp tại những thời điểm cuối năm luôn cao hơn các tháng trước, dẫn đến dư nợ quý IV/2010 rất có thể tăng mạnh. "Tuy nhiên, việc dư nợ tăng đột biến hay không còn phụ thuộc vào phương án kinh doanh của doanh nghiệp cần tài trợ có thật sự hiệu quả để ngân hàng xem xét cho vay và giải ngân", vị đại diện ngân hàng trên cho biết. [/FONT]
    [FONT=&quot]Trên tinh thần đồng thuận của các thành viên, VNBA cũng kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ giảm thêm trong thời gian tới, song để thực hiện điều này, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố đầu tiên chính là lạm phát. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tháng 9 vừa qua, lạm phát bắt đầu có dấu hiệu tăng cao. Do đó, ngân hàng cũng phải nghe ngóng thị trường để có thể điều chỉnh lãi suất giảm thêm, nhất là khi nhu cầu vốn doanh nghiệp trong quý IV/2010 được dự báo tăng. Vì thế, theo một cán bộ ngành ngân hàng, để giảm được lãi suất so với mặt bằng hiện nay, đòi hỏi Chính phủ, NHNN có các biện pháp tổng thể đối với nền kinh tế để kìm hãm đà tăng lạm phát, giúp ngân hàng hạ lãi suất huy động.[/FONT]





    Phản hồi về bài viết Bản in Quay lại

Share This Page