Tin HOT : CK Việt Nam, CK thế giới, Kinh Tế, Doanh Nghiệp, TT OTC, Phân Tích Đánh Giá, Nhận Định TT.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanghai01, 13/11/2007.

2253 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4082 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ào ạt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
    Thứ năm, 15.11.2007, 09:40am (GMT+7)

    Trong 3 tháng qua, rất nhiều công ty cổ phần có tên tuổi trên thị trường ?oâm thầm? nhưng gấp gáp phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thành lập những công ty cổ phần mới ?oăn theo? thương hiệu công ty mẹ.

    Khá đông các nhà đầu tư cá nhân đã đóng tiền mua cổ phiếu những công ty này mà trong tay không có một chút thông tin nên sẽ gặp rủi ro rất lớn.

    Tương tự như năm ngoái, vào thời điểm 4 tháng cuối năm, cơ hội rất lớn và tương đối dễ dàng để các công ty huy động vốn trong công chúng cho các dự án đầu tư. Tuy nhiên, thay vì phát hành công khai như các công ty niêm yết, nhiều công ty cổ phần có tên tuổi tổ chức phát hành riêng lẻ để thành lập công ty cổ phần mới hoặc ?okiếm? khoản thặng dư vốn rất lớn cho những cổ đông lớn ở công ty mẹ đã sáng lập ra công ty con.

    Làn sóng phát hành riêng lẻ nhiều nhất trong ngành dầu khí, điện xây dựng và bất động sản. Có công ty ngay sau khi công bố chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần đã ?ođẻ? ra một lúc 5 công ty cổ phần con với những ngành nghề kinh doanh tương tự như công ty mẹ.

    Nhằm lách luật, những công ty cổ phần con mới thành lập chỉ có dưới 100 cổ đông vì nếu trên con số này sẽ trở thành công ty cổ phần đại chúng và bị bắt buộc phải công bố thông tin công khai và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

    Phương thức phát hành riêng lẻ nhanh nhất đang được các công ty áp dụng như sau: đầu tiên là những cổ đông lớn ở công ty mẹ và những người thân của họ đứng ra thành lập công ty cổ phần mới với cái tên có thương hiệu của công ty mẹ nằm trong đó.

    Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, công ty con bắt đầu ?oâm thầm? bán cổ phiếu cho công chúng với giá gấp 2-3 lần mệnh giá. Muốn bán thật nhanh với giá cao, họ dùng phương thức truyền miệng, đồn thổi thông tin lên ?omây xanh? do những công ty cổ phần này chưa phải là công ty đại chúng nên không bị bắt buộc công bố thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như công ty cổ phần đại chúng và các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

    Thực chất của việc chào bán riêng lẻ này là để thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng không làm tăng vốn điều lệ công ty và thu về một khoản thặng dư vốn rất lớn cho những cổ đông lớn ở công ty con mới thành lập. Thông qua phát hành riêng lẻ, những cổ đông lớn giảm tỷ lệ sở hữu của mình, chuyển sang cho công chúng và thu về khoản thặng dư vốn của đợt phát hành ?oăn theo? thương hiệu công ty mẹ.

    Ví dụ một cổ đông lớn ở công ty con có 1 triệu cổ phiếu, lúc thành lập họ góp theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trị giá chỉ có 10 tỷ đồng, ngay sau đợt phát hành giả sử họ bán hết 1 triệu cổ phiếu này với giá 2 chấm họ sẽ thu được 20 tỷ và bỏ túi ?olợi nhuận? 10 tỷ đồng.

    Đây chính là kiểu kinh doanh ?ođẻ ra? công ty mới ?oăn theo? thương hiệu có tên tuổi của công ty mẹ để ?omoi? tiền hợp pháp của công chúng đầu tư. Có công ty vừa có giấy đăng ký kinh doanh được chưa đầy 1 tháng đã ào ạt bán cổ phiếu để ?okiếm tiền?.

    Đối với các nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu của những công ty sẽ gặp rủi ro rất cao bởi những lý do sau: Thứ nhất là không có thông tin bởi vì công ty mới thành lập chưa có hoạt động gì cả hay thông tin mập mờ về dự án đầu tư của công ty.

    Hiện nay, các công ty cổ phần thủy điện và các dự án xây dựng nhà máy thủy điện đang phát hành riêng lẻ dưới dạng ?oPhiếu đăng ký góp vốn đầu tư?. Phiếu đăng ký góp vốn đầu tư vào ngành điện có dấu đỏ xác nhận của giám đốc công ty với tiến độ góp vốn trong 3 năm 2007-2009, mỗi năm góp 2 lần, hết 2 năm góp đủ số tiền đã đăng ký.

    Tuy nhiên, những công ty cổ phần thủy điện mới thành lập với dự án xây dựng nhà máy thủy điện lớn, thời gian xây dựng phải mất 4-6 năm mới xong, lúc đó mới có điện để bán và mới có lợi nhuận, thời gian quá lâu để có thể đo lường được rủi ro và hiệu quả của dự án.

    Rủi ro thứ hai là những cổ đông lớn ở công ty cổ phần mới thành lập sẽ không ?omặn mà? với việc đưa công ty phát triển trong tương lai. Thứ ba là những công ty con mới thành lập thường được giới môi giới cổ phiếu rao bán, chào mua với đầy những thông tin nhiễu loạn, mù mờ, đồn thổi, kích động và chứa đựng những rủi ro cực kỳ lớn cho những nhà đầu tư đích thực.

    Sang năm 2008, việc phát hành riêng lẻ sẽ được siết lại. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của công chúng và các thành viên thị trường chứng khoán tham gia góp ý dự thảo nghị định về phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

    Theo dự thảo, những doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu riêng lẻ gồm: doanh nghiệp thành lập mới dưới hình thức công ty cổ phần, các doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, trừ doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, công ty cổ phiếu và công ty đại chúng. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ là việc phát hành cổ phiếu trực tiếp cho các tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc dưới 100 nhà đầu tư không phải tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  2. Matiz2007

    Matiz2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá cổ phần Vietcombank: "Nội" đã được quyền quyết định

    (Theo TT) Thị trường chứng khoán đã khởi sắc trở lại sau khi Chính phủ thay đổi qui trình chọn lựa đối tác chiến lược của Vietcombank.



    Giờ đây, chính nhà đầu tư trong nước sẽ quyết định giá cổ phần của Vietcombank chứ không phải những tổ chức tài chính quốc tế.

    Theo yêu cầu của Chính phủ, Vietcombank sẽ thực hiện chào bán cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng trong năm 2007. Dự kiến IPO sẽ được tổ chức trong tháng mười hai.

    Yêu cầu cao hơn cho đối tác chiến lược

    Ông Nguyễn Kim Tùng, giám đốc điều hành Tập đoàn đầu tư Indochina Capital, cho rằng việc Chính phủ thay đổi cách lựa chọn nhà đầu tư (NĐT) chiến lược của Vietcombank là hợp lẽ. "Bán cho đối tác chiến lược với giá cao hơn hoặc bằng giá đấu thành công bình quân là sự chọn lựa tốt nhất cho Vietcombank" - ông Tùng nhận xét. Lãnh đạo một số công ty chứng khoán cũng ủng hộ cách làm này, cho rằng nó sẽ giúp giảm thiểu rủi ro việc Vietcombank bán rẻ tài sản cho nước ngoài.

    Tuy nhiên, các quĩ đầu tư khác lại tỏ ra thận trọng với sự thay đổi này. "Chính phủ chỉ cho phép Vietcombank bán đấu giá ra bên ngoài 6,5% vốn điều lệ. Hàng chục, hàng trăm ngàn NĐT tranh nhau mua chút cổ phần này sẽ đẩy giá lên cao. Mà giá lên cao quá thì những đối tác chiến lược có khả năng hỗ trợ tốt nhất cho Vietcombank có thể sẽ bỏ cuộc" - lãnh đạo một quĩ đầu tư nước ngoài nói.

    Đây cũng là lo lắng của nhiều NĐT đối với tương lai Vietcombank khi một lần nữa, ưu tiên về giá lại được đặt lên hàng đầu khi chọn đối tác để bán cổ phần.

    Các quĩ đầu tư cho biết ngay sau khi lộ trình IPO của Vietcombank được Chính phủ xác định chắc chắn, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiền mặt để tham gia cuộc đấu giá được xem là lớn nhất từ trước đến nay.

    Ở thời điểm này, các quĩ đầu tư cũng đã bắt đầu chuẩn bị thông tin tài liệu về Vietcombank để nghiên cứu trước khi đưa ra mức giá trong cuộc đấu giá. "Theo thông tin chúng tôi có được, mức giá khởi điểm của Vietcombank sẽ là 80.000 đồng/cổ phần. Đây cũng là mức giá hợp lý theo tính toán của chúng tôi" - lãnh đạo quĩ đầu tư tiết lộ.

    Kinh nghiệm từ Bảo Việt

    Giới đầu tư cho rằng sự thay đổi này cho thấy Chính phủ vẫn còn lúng túng với việc cổ phần hóa Vietcombank. Còn nhớ ngày 26-9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Vietcombank, trong đó qui định việc lựa chọn NĐT chiến lược (trong và ngoài nước) được thực hiện trước khi bán đấu giá cổ phần lần đầu. Đây là qui trình hoàn toàn ngược lại với cách thức cổ phần hóa của Tổng công ty Bảo hiểm VN - Bảo Việt (IPO trước, chọn đối tác chiến lược sau).

    Sau khi giá đấu thành công bình quân (73.910 đồng/cổ phần) được xác định, Bảo Việt mới tiến hành đàm phán với các tổ chức đã đăng ký làm cổ đông chiến lược của mình. Tuy nhiên, đã có một số tổ chức rút lui, trong đó có một số ý kiến cho rằng nguyên do chính là vì không chấp nhận mức giá này. Chính vì thế, ban đầu Bảo Việt định chọn hai tổ chức nước ngoài vào danh sách cuối cùng để bán 18% vốn cổ phần, trong đó bán cho một đối tác 10% và đối tác kia 8%.

    Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có Công ty bảo hiểm HSBC châu Á - Thái Bình Dương mua 10%. Việc chọn lựa đối tác chiến lược trong nước cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trước khi IPO diễn ra, đã có ba đơn vị trong nước cam kết mua cổ phần của Bảo Việt theo giá đấu bình quân để trở thành cổ đông chiến lược trong nước là VNPT, Vinashin và Công ty Dịch vụ hàng không. Thế nhưng, sau khi giá đấu hình thành, chỉ còn Vinashin là người mua duy nhất, mà cũng chỉ mua 3,56% vốn cổ phần (chiếm chưa đầy một nửa số cổ phần để dành riêng bán cho cổ đông chiến lược trong nước).

    Như vậy, với việc áp dụng qui trình chọn lựa đối tác chiến lược của Bảo Việt cho Vietcombank, Chính phủ cũng đã lường trước khả năng một số tổ chức sẽ bỏ cuộc, tức số cổ phần để dành cho những đối tác này sẽ không được tiêu thụ hết. Điều này có nghĩa kịch bản của Bảo Việt sẽ được lặp lại khi "đại gia" này điều chỉnh giảm qui mô vốn điều lệ, tỉ lệ cổ phần Nhà nước còn nắm giữ tăng lên.
  3. Matiz2007

    Matiz2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ngày 14/11: Xuất hiện ?ođiểm hẹn? mua vào
    n Lan Ngọc

    ?oĐiểm hẹn? mua vào xuất hiện, vùng trũng cơ hội mua giá thấp đang được lấp đầy, cổ phiếu ồ ạt tăng trần.

    Thị trường có thêm một phiên hiếm thấy, nhưng ở thái cực khác so với phiên hôm qua (13/11). Cổ phiếu tại hai sàn đồng loạt tăng giá; trong đó, trên sàn Tp.HCM có tới 65% mã trần; tại sàn Hà Nội cũng có gần 65% mã tăng mạnh trên 8%.

    Phiên giảm mạnh hôm qua, cùng với đà giảm 7 phiên liên tiếp trước đó, đã tạo động lực để nhà đầu tư cùng ?ohẹn? mua vào, nắm những mức giá đã được cắt giảm khá sâu. Riêng khối lượng và giá trị giao dịch tại sàn Tp.HCM đã đột biến tới trên 20 triệu đơn vị, tương ứng trên 2.000 tỷ đồng.

    Ngoài những tỷ lệ tăng trần nói trên, trên cả hai sàn, cổ phiếu lớn nhỏ đều đã đảo chiều. Lượng mà giảm và ở giá tham chiếu tính chung chỉ còn 13 mã; riêng trên sàn Hà Nội, chỉ có duy nhất 1 mã giảm là VTS (giảm 4.700 đồng), có thể vẫn còn ?odư âm? của sự cố công bố nhầm số liệu lợi nhuận quý III/2007.

    Một điểm đáng chú ý là những mã giảm trên sàn Tp.HCM lại là những mã lớn hoặc tăng mạnh trong thời gian qua (VIS). Cụ thể là PPC (giảm sàn 2.500 đồng), SAM (giảm 1.000 đồng), VSH (giảm 1.800 đồng), VNM (giảm 5.000 đồng), VIS (giảm 500 đồng), SJS (giảm sàn 12.000 đồng) và KDC (giảm 6.000 đồng).

    Về mức tăng, BMC và TCT dẫn đầu, tương ứng với mức tăng 24.000 và 19.000 đồng/cổ phiếu. SFI và DHG lần lượt tăng 13.000 và 12.000 đồng/cổ phiếu. SSI cũng đã lấy lại được 11.000 đồng/cổ phiếu. STB cũng tăng trần 3.000 đồng/cổ phiếu. Và DPM, ngoài sự trở lại ngôi đầu khối lượng giao dịch (trên 2 triệu đơn vị), cũng đã tăng trần 4.000 đồng/cổ phiếu?

    Nhưng mức tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối lại thuộc về những tên tuổi trên sàn Hà Nội. Đó là RCL lấy lại gần mức giá mất hôm qua, tăng tới 30.600 đồng/cổ phiếu; BVS tăng gần 30.000 đồng/cổ phiếu. ACB tăng trần, thêm gần 15.000 đồng/cổ phiếu. S99 trở lại đà tăng quen thuộc, thêm 24.100 đồng/cổ phiếu. Nhiều mã có mức tăng mạnh trên 10.000 đồng/cổ phiếu như PAN, ILC, HPC, PVS, S55, SCJ, SD3, SDA, SDC, SDT, SVC, VC2, VSP?

    Tổng khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội cũng đã tăng trở lại, với trên 4 triệu đơn vị cùng giá trị trên 446 tỷ đồng.

    Với những diễn biến trên, thị trường đang cho thấy khả năng tạo nên những bất ngờ; tâm lý nhà đầu tư có thể nhanh chóng chuyển từ các thái cực trái ngược. Và xét nguyên nhân, giá giảm hấp dẫn mua vào là động lực chính của phiên này.

    Trên thực tế, dấu hiệu thu gom của khối đầu tư nước ngoài trong 3 phiên vừa qua đang cho thấy sự định hướng chính xác ở phiên này. Tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư là chờ đợi đà điều chỉnh sâu để mua vào để có thể lặp lại sự khởi sắc như vừa diễn ra cuối tháng 9.

    Về thông tin tác động cụ thể, phiên này thị trường chính thức đón nhận sự xác minh kế hoạch IPO của một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay (BIDV) được lùi sang quý II/2008. Điều này một phần khẳng định ?ocú hích? từ những đợt IPO lớn khó diễn ra vào cuối năm nay.

    Ngược lại, thông tin Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng định hướng giá bán cổ phần Vietcombank cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công bình quân lại là tín hiệu tích cực, kết thúc những đồn đoán trước đó, hé mở khả năng ngân hàng này có thể IPO trong năm 2007.

    Qua phiên này, VN-Index lại hướng về mốc 1.000 điểm sau khi tăng 20,16 điểm để lên 993,75 điểm. Mạnh mẽ hơn, HASTC-Index tăng tới 32 điểm, tiếp cận mốc 350 điểm.
  4. Matiz2007

    Matiz2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ngày 13/11: Thêm một phiên hiếm thấy
    Thị trường tiếp tục đổ dốc và đón thêm một phiên hiếm thấy ở cả hai đầu Tp.HCM và Hà Nội. Sự hiếm thấy thể hiện ở những con số, tỷ lệ và ở một điểm chung là màu đỏ tràn ngập trên bảng giao dịch.
    Cụ thể, phiên giao dịch ngày 13/11, chỉ số VN-Index đánh dấu phiên thứ tám liên tiếp giảm, mất tới 32,53 điểm, chính thức ?oxuyên? đáy 1.000 điểm, còn 973,59 điểm. Qua tám phiên, chỉ số VN-Index mất tới gần 100 điểm.

    Đà giảm mạnh phiên này có từ 92% lượng mã trên sàn xuống giá, trong đó có tới 50% lượng mã giảm sàn. Những con số này tạo nên một phiên hiếm thấy kể từ khi thị trường khởi sắc trở lại vào cuối tháng 9.

    Điểm tích cực hiếm hoi ở phiên này là khối lượng và giá trị giao dịch vẫn được duy trì ở mức trên 13 triệu đơn vị với trên 1.260 tỷ đồng.

    Lượng mã tăng và giữ được giá tham chiếu chỉ đếm chưa đủ 10 đầu ngón tay, trong đó có 5 mã tăng, 4 mã ở giá tham chiếu. Còn lại, 116 mã giảm với 64 mã giảm sàn.

    Một loạt cổ phiếu lớn có mức giảm mạnh như STB (giảm 2.500 đồng), PVD (giảm 6.000 đồng), REE và SJS (cùng giảm 3.000 đồng), SSI (giảm 12.000 đồng), VIC và VNM (giảm 8.000 đồng), FPt (giảm 11.000 đồng)?

    Trong diễn biến này, UIC trở thành ?ongười hùng? khi có mức tăng kịch trần 5% (tăng 4.000 đồng); hai mã khác cũng tăng mạnh là VIS và BTC (lần lượt tăng 4.000 và 2.200 đồng).

    Mặc dù xu hướng giảm giá đã khẳng định ở 7 phiên trước đó, nhưng mức giảm mạnh của VN-Index và đà giảm phổ biến nói trên khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Trước đó, khi VN-Index cận kề mốc 1.000 điểm, một số nhận định cho rằng ?ođiểm hẹn? mua vào tranh thu giá sau điều chỉnh có thể là động lực để ?ocứu? chỉ số này tránh qua đáy nhạy cảm.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ, nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, thị trường lại đón thêm ảnh hưởng của đợt suy giảm mạnh trên thị trường chứng khoán thế giới. Về ảnh hưởng này, một số chuyên gia cho rằng tầm của thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển lên mức cao, không còn nhỏ hẹp để bảo toàn tính độc lập.

    Nhưng có điểm đáng chú ý là trong 3 phiên vừa qua, khối đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mức giao dịch khá cao; phiên này mua vào trên 331 tỷ đồng giá trị và chỉ bán ra chưa đầy một nửa.

    Cùng chung ảnh hưởng trên, diễn biến giao dịch trên sàn Hà Nội tiếp tục rơi vào một phiên đổ dốc. Chỉ số HASTC-Index chỉ còn 317,65 điểm sau khi mất thêm 24,14 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục trở về với những con số thời kỳ ảm đạm: có 3,5 triệu đơn vị giao dịch với 355 tỷ đồng.

    Điểm ?ohiếm thấy? ở phiên giao dịch này tại đây là trong số 92 mã niêm yết chỉ có duy nhất một mã tăng giá, thuộc về cổ phiếu GHA của Công ty Cổ phần Giấy Hải Âu (tăng 1.000 đồng). Và cũng chỉ có 2 mã khác (CJC và HSC) giữ được giá tham chiếu trước một đà giảm phổ biến.

    Những tên tuổi như ACB, BVS, PAN, PVS, RCL, S99, SD3, SD5, SD7, VSP? đều đồng loạt giảm từ 10.000 đến trên 31.000 đồng/CP; trong đó RCL giảm tới 31.500 đồng, S99 giảm tới 26.700 đồng. Tính chung có trên 50% mã có mức giảm từ 8-10%.
  5. Matiz2007

    Matiz2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng
    Vậy là sau 8 phiên liên tục giảm VN-Index đã có một phiên tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/11. Đóng cửa thị trường chỉ số VN-Index lấy lại 20,16 điểm tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được mốc 1.000 sau phiên mất điểm thê thảm ngày 13/11.

    Tâm lý khi thị trường xuống dưới mốc 1.000, thời điểm thích hợp để mua vào, là yếu tố lớn nhất giúp cho sàn HOSE có một cuộc đảo chiều ngoạn mục. Trong khi sự phục hồi của sàn chứng khoán Tp.HCM phiên này vẫn không đủ bù đắp cho sự sụt giảm của phiên trước thì HaSTC lại có sự bứt phá mạnh mẽ, không những đã đòi lại 24,14 điểm mất đi ở phiên trước mà còn làm được nhiều hơn thế, tăng tới 32 điểm. Chỉ chịu dừng lại ở mốc 349,65 điểm.

    Phiên tăng giá ngoạn mục của HOSE ngày 14/11 có công rất lớn của yếu tố tâm lý. Trong khi thị trường vẫn chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ tích cực nào đáng kể và nhiều chuyên gia phân tích lo ngại rằng đáy 960 điểm có thể bị phá vỡ, thì tâm lý cho rằng thị trường đã xuống đến đáy khiến các NĐT mạnh tay tung tiền mua vào vực thị trường gượng dậy sau một chuỗi ngày dài liên tiếp giảm. Trong phiên này khối lượng và giá trị giao dịch tại sàn Tp.HCM tăng đột biến lên tới hơn 20 triệu đơn vị, tương ứng trên 2.000 tỷ đồng.

    Với 113 mã CP tăng giá (trong đó có 81 mã tăng kịch trần), 7 mã giảm giá và 4 mã đứng giá bảng điện tử trên sàn Tp.HCM bao phủ một màu xanh mướt. Điều đáng ngạc nhiên là trong xu thế tăng đồng loạt của thị trường thì nhiều mã CP blue-chip lại nằm trong nhóm giảm giá. Cụ thể, SJS (-12.000 đ/CP, KDC (-6.000 đ/CP), VNM (- 5.000 đ/CP), PPC (-2.500 đ/CP), VSH (-1.800 đ/CP), SAM (-1.000 đ/CP) và VIS giảm 500 đ/CP.

    Nếu như trong phiên trước BMC là mã giảm giá nhiều nhất thì trong phiên này trở thành người hùng kéo chỉ số VN-Index đi lên với mức tăng cao nhất thị trường, thêm 24.000 đ/CP. Những mã CP tăng giá mạnh tiếp theo sau BMC là TCT tăng 19.000 đ/CP lên 406.000 đ/CP và SFI tăng 13.000 đ/CP lên 273.000 đ/CP. Hai chứng chỉ quỹ PRUBF1 và VFMVF1 cũng tăng theo đà chung của thị trường lần lượt là 1.400 đ/CCQ và 300 đ/CCQ.

    Tại sàn chứng khoán Hà Nội, đối nghịch hoàn toàn với phiên giao dịch ngày 13/11, kết thúc giao dịch toàn thị trường chỉ có duy nhất mã VTS giảm giá và mã HSC không có giao dịch, còn lại toàn bộ 90 cổ phiếu đồng loạt tăng điểm, trong đó có tới 20 mã tăng trần. Tổng giá trị giao dịch trên sàn Hà Nội có sự tăng trở lại hơn 446 tỷ đồng, tổng khối lượng vượt qua mốc 4 triệu đơn vị, đạt 4.027.800 cổ phiếu.

    Những thay đổi bất ngờ và đột ngột của thị trường cho thấy tâm lý NĐT có thể nhanh chóng chuyển từ thái cực này sang thái cực khác một cách nhanh chóng. Có thể nói giá của các CP đang xuống thấp chính là lực hút các NĐT ào ào mua vào.

    Phiên giao dịch này chứng kiện sự phục hồi mạnh mẽ của các đại gia tại HaSTC, đi đầu trong nhóm này là đại gia ngân hàng ACB tăng kịch trần lấy lại 14.800 đ/CP sau khi để mất đi 11.000 đ/CP trong phiên giao dịch trước, đóng cửa ở mức 169.500 đ/CP.

    Hàng loạt blue-chip của sàn Hà Nội đồng loạt tăng điểm trở lại. BMI tăng 300 đồng (+0,35%), BVS tăng 29.900 đồng (+5,28%), NTP tăng 9.800 đồng (+8,63%), PVS tăng 11.200 đồng (+8,67%), PVI tăng 6.900 đồng (+8,28%), MPC tăng 500 đồng (+0,72%), VNR tăng 5.300 đồng (+9,04%), TBC tăng 2.600 đồng (+9,56%). Trong phiên này ACB không những đứng đầu trong những CP tăng giá mà khối lượng giao dịch của ACB cũng dẫn đầu thị trường với 405.900 CP giao dịch thành công, đứng sau ACB là PAN với 240.400 CP, và HPC đạt 189.100 CP.

    Việc NĐTNN tăng mua trong ba phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý của NĐTNN vẫn chờ đợi đà điều chỉnh sâu để mua vào để chờ đợi thị trường lặp lại sự khởi sắc vào chu kỳ cuối năm. Tổng khối lượng và giá trị của NĐTNN phiên này tăng mạnh trở lại, đạt 459.100 CP, tương đương giá trị đạt trên 39 tỷ đồng.

    TT
  6. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Không thể chần chừ
    Thứ năm, 15.11.2007, 11:23am (GMT+7)

    Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Vietcombank phải tổ chức IPO trong năm 2007. Để kết thúc việc kéo dài đàm phán và thực hiện được IPO, nhà đầu tư chiến lược sẽ mua theo giá bình quân kết quả đấu giá. Chủ trương này kịp thời đáp ứng nguyện vọng của nhà đầu tư, chấm dứt tình trạng Vietconmbank hẹn lần hẹn nữa thời gian qua.

    Vậy là nhà đầu tư đã có thể thở phào nhẹ nhõm!

    Mới đây, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có một động thái giúp chấm dứt những hoang mang chờ đợi, những đồn đoán xung quanh câu chuyện lình xình hoãn tới hoãn lui IPO của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bằng một văn bản chỉ đạo: Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ theo nghị định số 109 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, và yêu cầu Vietcombank phải thực hiện IPO ngay trong năm 2007.

    Như vậy, những lo âu của nhà đầu tư về giá cổ phiếu của Vietcombank đã được giải tỏa. Theo nghị định 109, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

    Dù rằng sắp tới đây, giá của cổ phiếu VCB sẽ là bao nhiêu chưa rõ, nhưng các nhà đầu tư hiện như đã trút được cái gánh trên vai khi bao nhiêu ngày qua cứ mãi phập phồng lo lắng chờ đợi kết quả đàm phán của VCB với các nhà đầu tư chiến lược là các tổ chức tài chính nước ngoài. Thậm chí giờ đây, có thể nói ván cờ đã lật ngược. Nếu trước đây nhà đầu tư trong nước phải phụ thuộc kết quả do nhà đầu tư chiến lược của VCB đưa ra về giá cổ phiếu, thì nay ngược lại, các nhà đầu tư chiến lược phải ngồi chờ kết quả "phán xét" của nhà đầu tư bằng kết quả IPO sắp tới. Chính phủ đã giao cho nhà đầu tư toàn quyền quyết định số phận giá cổ phiếu VCB, không phải phụ thuộc vào sự lình xình không dứt khoát của VCB như thời gian trước đây nữa.

    Chính vì lẽ đó mà sắp tới đây không còn lý do gì để VCB trì hoãn việc phát hành cổ phiếu. Bởi từ trước đến giờ ngân hàng này chỉ vướng mắc duy nhất một chi tiết là việc đàm phán với đối tác chiến lược. Lần này vướng mắc đã được tháo gỡ và văn bản của Chính phủ cũng đã nêu rõ quan điểm, yêu cầu VCB phải IPO trong năm 2007.

    Đắn đo mãi rồi cuối cùng cũng đã chọn được 3 nhà đầu tư chiến lược thuộc các đơn vị đầu tư hàng đầu là Nomura, Goldman Sachs và General Electric. Sự chờ đợi của nhà đầu tư tưởng đến đây là kết thúc, nhưng sự dằng dai lại tiếp tục tái diễn đến độ người kiên trì nhất cũng đã bắt đầu chán nản. Tình trạng dập dềnh của TTCK thời gian qua không thể không có sự "vô can" của việc trì hoãn này.

    Đã gia nhập là phải minh bạch, và TTCK là nơi tính minh bạch gần như là yêu cầu tuyệt đối. Thế nhưng hầu như thời gian qua tất cả những thông tin về Vietcombank chỉ được biết qua những... lời đồn. Trước sự sốt ruột của hàng ngàn nhà đầu tư, Vietcombank vẫn cứ đủng đỉnh và kín như bưng, khiến nhà đầu tư đã sốt ruột lại càng lo lắng.

    Đành rằng chưa phải là công ty niêm yết, song không có nghĩa chưa niêm yết thì công ty có quyền... không minh bạch! Dù sao đi nữa, VCB cũng đã là công ty đại chúng, và hàng tỷ đồng trái phiếu đã được bán ra, đã được nhà đầu tư nắm giữ. Vậy nên những vấn đề của công ty, nhà đầu tư cũng có quyền được cung cấp.

    Theo các chuyên gia kinh tế và tài chính, việc trì hoãn IPO lâu nay là không cần thiết, mà chỉ vì Vietcombank không rõ ràng trong lựa chọn. Nếu việc trì hoãn của VCB để tìm đối tác chiến lược tốt, thì đó là việc cần thiết, thậm chí có tiếp tục trì hoãn sang vài tháng sau năm 2008 cũng nên làm. Thế nhưng khi tìm được nhà đầu tư chiến lược tốt rồi mà vẫn đắn đo để bán cho được cổ phiếu giá cao thì hình như chiến lược của VCB lại chuyển sang hướng có vẻ không ổn.

    Nhà đầu tư chiến lược chắc chắn có "chiến lược" đầu tư của họ, đặc biệt là với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, già dặn. Công ty đưa ra mức giá nào đó, phải xác định đó chỉ là sự kỳ vọng, còn tổ chức đầu tư tài chính lại có các công cụ tính suất sinh lợi trong tương lai của họ để xác định giá mua. Không dễ gì có thể "ép" nhà đầu tư chuyên nghiệp trong những tình huống như thế này.

    Theo một tính toán thì giá trị thực của VCB thời điểm hiện tại chỉ khoảng 3,5 đến 4 tỷ USD, và với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, trong tương lai 5 năm sau sẽ khoảng 7 tỷ USD. Và như vậy, nếu các tổ chức đưa ra giá 4,5 đến 6 lần mệnh giá, tức xác định giá trị thị trường của VCB khoảng 11-12 tỷ USD, cũng không phải là con số quá thấp.

    Những thông số như trên đã là khá tốt, bên cạnh đó là 3 nhà đầu tư chiến lược mà VCB lựa chọn xứng đáng là nhà đầu tư có tầm cỡ, sẽ còn tiếp tục hỗ trợ VCB lâu dài về kỹ thuật, công nghệ, trong đó có quản trị doanh nghiệp, quản lý nhân sự, nghiệp vụ kinh doanh, công nghệ thông tin... Đó là những quyền lợi vô giá mà VCB phải tính tới, chứ không chỉ duy nhất là bán giá càng cao để thu được tiền càng nhiều.
  7. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vững chắc
    Thứ năm, 15.11.2007, 03:25pm (GMT+7)


    Chính sách ngày càng thông thoáng đã thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến VN kể từ sau khi VN gia nhập WTO. Trong ảnh là Thủ tướng *************** chúc mừng Intel Products Vietnam nhận giấy phép dự án 1 tỉ USD tại Khu công nghệ cao (TP.HCM)
    Đó là nhận định của Ngân hàng thế giới (WB) trong báo cáo cập nhật mới nhất về Đông Á & Thái Bình Dương với nhan đề ?oLiệu tự cường có giúp vượt qua được rủi ro??.

    Thông cáo của WB tại Việt Nam phát đi sáng nay (15/11), dựa trên báo cáo được WB công bố hôm qua (14/11) tại Washington DC (Mỹ), đưa ra con số GDP Việt Nam đã tăng 8,3% trong 9 tháng qua của năm 2007 và nhận định ?oTăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn vững chắc năm 2007 chủ yếu nhờ nguồn thu từ xuất khẩu phi dầu khí, đầu tư và tiêu dùng tư nhân?.

    Để đạt mức tăng GDP 8,3% (ngành chế tạo và công nghiệp tăng tương ứng 12,5% và 10,2%; tăng trưởng nông nghiệp đạt mức 3% - trong đó ngành thủy sản tăng trưởng kỷ lục ở mức 9% bù đắp sự sụt giảm trong ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm; ngành dịnh vụ đạt tỷ lệ tăng trưởng cao trong 9 tháng qua, ở mức 8,5%) nhờ sự phát triển mạnh của ngành bán lẻ, du lịch, giao thông và dịch vụ tài chính.


    Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh, bất chấp những ?ohàng rào? về an toàn thực phẩm là một ngạc nhiên đối với cách chuyên gia WB
    Đầu tư và tiêu dùng trong nước cũng tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng gần 23% (tính đến tháng 9/2007). Tỷ trọng khu vực nhà nước tiếp tục giảm và chỉ chiếm khoảng 11% tổng đầu tư. Tổng đầu tư tăng 16,3% trong 9 tháng qua của năm 2007. Theo thời giá hiện nay, đầu tư hiện chiếm 42,5% GDP. Đầu tư của khu vực tư nhân trong nước tăng gần 28% và hiện tại chiếm khoảng 17% GDP.

    Cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 9,6 tỷ USD trong 9 tháng qua của năm 2007, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái (cả năm 2006 đạt 10,2 tỷ USD). Cam kết FDI đã tăng nhanh sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Tỷ lệ giải ngân FDI tăng 20% đến tháng 9/2007, chiếm khoảng 6,8% GDP. Tuy nhiên, các chuyên gia WB cũng đánh giá: ?oMặc dù đầu tư của các công ty nước ngoài và khu vực tư nhân trong nước tăng mạnh, nhưng tỷ lệ giải ngân từ ngân sách nhà nước vẫn còn thấp. Điều này cho thấy các dự án đầu tư công được triển khai chậm?.

    Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng nhanh mặc dù xuất khẩu dầu thô giảm 10% do hạn chế về năng lực sản xuất. Xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản, may mặc và giày dép tăng mạnh, bất chấp những ?ohàng rào? về an toàn thực phẩm và các vấn đề môi trường trong nuôi trồng. Xuất khẩu hiện tại chiếm khoảng 72% GDP. Trong số các đối tác thương mại, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất, chiếm gần 1/5 hàng xuất khẩu của Việt Nam; kế tiếp là EU, ASEAN và Nhật Bản.

    Báo cáo của WB cũng đề cập đến tình hình lạm phát trong những tháng qua. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 8,8% vào tháng 9/2007 so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương 7,3% tính từ đầu năm). Con số lạm phát năm 2007 vẫn ở mức một con số nhưng gần sát mức 2 con số. Lạm phát tăng được chuyên gia WB nhận định một phần do nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao và chính sách tỷ giá hiện hành gắn vào đồng USD, một phần do mức giá hàng hóa trao đổi thương mại trên thị trường quốc tế tăng lên.
    Ngành dệt may, một trong những động lực chủ yếu của tăng trưởng xuất khẩu trong những năm gần đây, đã tăng mức doanh số tại thị trường nước ngoài gần 32% trong 9 tháng qua. Việt Nam hiện là một trong 10 nước xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu thế giới, trong đó Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất, chiếm 60%.

    Nhập khẩu tăng 30% tính đến tháng 9/2007 do nhu cầu đầu tư tăng và nhu cầu nhập khẩu đầu vào của quá trình mở rộng sản xuất công nghiệp. Sự tăng trưởng nhanh của nhập khẩu dẫn đến tỷ lệ thâm hụt thương mại cao. Tuy nhiên, tình hình cán cân thanh toán vẫn ổn định. Nguồn đầu tư gián tiếp cũng tăng nhanh trong năm 2006 và đầu năm 2007 do thị trường vốn phát triển nhanh chóng bao gồm cả một thị trường chứng khoán phát triển bùng nổ.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam vào cuối năm 2005 chỉ có 41 công ty niêm yết, với tỷ lệ vốn trên thị trường chứng khoán thấp hơn 1 tỷ USD, tương đương với 1,2% GDP. Đến cuối tháng 9/2007, số các công ty niêm yết đã tăng lên 206, tổng giá trị thị trường chứng khoán vượt mức 22 tỷ USD, tương đương với 32,4% GDP. Luật Chứng khoán năm 2006 là một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của thị trường chứng khoán. ?oLiệu thị trường có được định giá quá cao hay không là một vấn đề gây tranh cãi sôi nổi, tuy nhiên những lo ngại về sự sụp đổ thị trường đã giảm đi. Sau một giai đoạn tăng nhanh, từ tháng 3/2007 đến nay, thị trường đã đi vào ổn định? - các chuyên gia WB nhận định, và khuyến cáo: ?oYêu cầu về công khai chặt chẽ hơn, bảo vệ các nhà đầu tư tốt hơn và mức giới hạn cao hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể là cần thiết để duy trì động lực phát triển thị trường chứng khoán?.

    Báo cáo cập nhật của WB được tiến hành định kỳ 6 tháng một lần. Ngoài Việt Nam, báo cáo cũng đưa ra những con số tăng trưởng lạc quan của các nền kinh tế Đông Á và nhận định các nền kinh tế này chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong năm 2008, bất chấp những lo ngại đang gia tăng về cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính thứ cấp tại Mỹ và giá dầu thô tăng trên quy mô toàn cầu. Lần đầu tiên, báo cáo cũng cho thấy số người nghèo sống dưới 2 USD/ngày tại Đông Á đã giảm xuống dưới 500 triệu so với con số 1 tỷ năm 1990.
    (theo TN)
  8. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chuẩn bị thức giấc?
    Thứ sáu, 16.11.2007, 08:38am (GMT+7)

    Chỉ số VN-Index đang lao dốc. Tháng 9-2007 giá cổ phiếu tăng nhanh bao nhiêu, thì bây giờ giảm nhanh bấy nhiêu. Người ta đang kỳ vọng giá giảm càng nhanh, thời gian phục hồi sẽ càng sớm, bởi trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo chứng khoán, thì các tổ chức bình tĩnh giải ngân hàng ngày.

    ?oGiấc ngủ? cổ phiếu ngày càng ngắn

    Không chờ đến khi thị trường xuống dưới 1.000 điểm, các công ty chứng khoán có chức năng tự doanh đã bắt đầu mua vào cổ phiếu khi VN-Index dao động quanh mốc 1.020 điểm. Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), nhận xét: ?oThị trường không có gì đáng ngại. Một tháng qua giá cổ phiếu lên quá nhanh, nhanh hơn cả mức kỳ vọng của nhà đầu tư, nên tất yếu phải có điều chỉnh?. Hai cổ phiếu tác động mạnh đến sự đi xuống của thị trường những tuần qua là SSI (Chứng khoán Sài Gòn) và DPM (Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí). Cả hai đều có mức vốn hóa thị trường lớn, quy mô giao dịch hàng ngày lớn và những ngày đầu ở sàn TPHCM, quy mô giao dịch lớn đó đã phần nào khiến cung cầu mất cân bằng. Tuy nhiên, vào những phiên trước khi VN-Index rớt xuống dưới 1.000 điểm, cung cầu trong giao dịch của hai cổ phiếu trên đã gần như cân bằng trở lại. Ngay cả với DPM, mặc dù không ít nhà đầu tư chịu áp lực bán ra để có tiền trả nợ ngân hàng (nhiều người mua cổ phiếu DPM qua ủy thác đầu tư), nhưng lượng cung đã được hỗ trợ khi giá ?ochạy? về 83.000 - 84.000 đồng/cổ phiếu.

    Sự giảm giá tám phiên liền và có khả năng còn giảm thêm một vài phiên nữa trước khi bật trở lại đã tạo cho các cổ phiếu sức hấp dẫn nhất định. Lượng mua vào của các quỹ đầu tư nước ngoài mở tài khoản ở SSI và BVSC từ đầu tháng 11-2007 bắt đầu tăng lên, trong khi tháng 9 và 10-2007 họ bán ra nhiều. Các quỹ trong nước như VF1 và Prudential đã bán ra khối lượng cổ phiếu tương đối lớn trong tháng trước, hiện đang dư tiền mặt và giải ngân lại. Vì sao các quỹ không đợi một mức giá thấp hơn? Có nhiều thời điểm mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn hiện nay (như tháng 8-2007), song họ giải ngân chậm, còn bây giờ tốc độ giải ngân tăng lên. Đơn giản vì họ đã nhìn thấy khả năng phục hồi trở lại của thị trường. Nói như một nhà đầu tư nước ngoài, ở các thị trường mới nổi như Việt Nam, ?ogiấc ngủ? của cổ phiếu (những khi giá xuống) ngày càng ngắn. Giới hạn các ?ogiấc ngủ? của chứng khoán trên sàn TPHCM được một số tổ chức đóng khung trong khoảng 900-1.100 điểm. Tuy vậy khi thị trường có dấu hiệu tiến sát mốc 950 hoặc 1.050 điểm, họ đã chủ động hành động, mua vào hoặc bán ra. Điều này, đến lượt nó, càng khiến cho các cổ phiếu ?ongủ? bị đánh thức dậy sớm.

    Thị trường quyết định IPO Vietcombank?

    Những nhân tố nào đang ảnh hưởng đến ?ogiấc ngủ? và sự ?obừng tỉnh? của cổ phiếu? Có ba yếu tố. Thứ nhất là áp lực của Chỉ thị 03 đang lớn dần. Ở phần lớn các công ty chứng khoán, repo cổ phiếu đồng loạt kết thúc vào ngày 31-12-2007 bất luận thời hạn là bao nhiêu ngày. Có nghĩa là đến ngày đó, các ngân hàng kết hợp với các công ty chứng khoán để cho nhà đầu tư vay tiền sẽ đồng loạt rút vốn về. Nếu đến ngày cuối cùng đó, nhà đầu tư không trả được nợ, cổ phiếu của họ sẽ bị bán tháo để thu hồi vốn cộng lãi vay. Trong khi đó lượng vốn ngân hàng ?orót? cho chứng khoán đang nhỏ giọt, kể cả các ngân hàng quốc doanh.

    Thứ hai là IPO Vietcombank. Từ trước đến nay giới đầu tư vẫn nghĩ giá đấu giá bình quân của Vietcombank sẽ tác động đến thị trường. Cụ thể giá cổ phiếu Vietcombank cao, thị trường lên và ngược lại. Bây giờ khả năng Chính phủ cho phép IPO Vietcombank trước khi bán cho đối tác chiến lược nước ngoài là rất lớn và cuộc chơi như vậy sẽ hoàn toàn do nhà đầu tư trong nước quyết định (nước ngoài không được tham gia đấu giá 6,5% cổ phiếu lần đầu). Đã có những chuyển động cho thấy thị trường sẽ quyết định IPO Vietcombank chứ không phải ngược lại. Nhà đầu tư sẽ tham khảo giá cổ phiếu ngân hàng hiện nay để bỏ giá IPO Vietcombank.

    Thứ ba là hàng chục doanh nghiệp sẽ lên sàn trong những tháng còn lại của năm và quí 1-2008. Lượng cung tăng lên, thực đơn cho bữa tiệc phong phú hơn có thể sẽ kéo cầu tăng theo? Trước hết với những cổ phiếu mới như các công ty dầu khí, bất động sản, xây dựng... có vốn điều lệ từ vài trăm đến hàng ngàn tỉ đồng/đơn vị, nhà đầu tư nước ngoài có room để giải ngân. Các tổ chức nước ngoài vẫn dự trữ một lượng vốn đáng kể để chờ những cơ hội bất ngờ, mà những tân binh hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nhằm ?omóc túi? nhà đầu tư. Hơn nữa, những cổ phiếu mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoán đổi danh mục đầu tư dễ dàng do sự lựa chọn tăng lên. Nhìn lại tháng 12 năm ngoái, khi các công ty đua nhau lên sàn để hưởng ưu đãi thuế, người ta cũng đã từng e ngại nguồn cung quá tải. Nhưng thực tế thì thị trường đã ?otiêu thụ? hết nguồn cung mới mà vẫn đủ sức đi lên.

    Vấn đề còn lại là lòng tin của giới đầu tư đối với việc hoạch định và thực hiện chính sách vĩ mô của Nhà nước. Sẽ không sức nào có thể ?ocưu mang? thị trường nếu năm nay không có một đợt IPO đúng nghĩa như Nhà nước đã từng hứa hẹn từ đầu năm. ?oGiấc ngủ? của cổ phiếu sẽ ngắn hơn nếu Nhà nước thực sự lay động nó!




    (theo TBKTSG)
  9. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Vn Index: 996.32 Thay đổi: -6.39 (-0.64 %) Số GD: 4,029 KLGD: 2,254,560 GTGD: 266.7 VNĐ
  10. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 16/11
    Thứ sáu, 16.11.2007, 09:34am (GMT+7)

    Những thông tin đáng chú ý ngày 16/11 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    *Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2) được niêm yết 3,5 triệu cổ phiếu.

    * 22/11 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HASTC) lấy ý kiến cổ đông việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

    * 1 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99- HASTC) sẽ giao dịch ngày 19/11/2007.

    * 1.056.100 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Hoá dầu Petrolimex (mã PLC-HASTC) sẽ giao dịch ngày 20/11/2007.

    * Công ty Cổ phần Đầu tư Libi do ông Lê Minh Tuấn, Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HASTC) là đại diện sở hữu 900.000 cổ phiếu TBC sẽ bán 300.000 cổ phiếu TBC, từ 15/11 ?" 15/12/2007.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã PNC-HOSE) niêm yết bổ sung 2,5 triệu cổ phiếu.

    * 22/11 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC-HOSE) xin ý kiến cổ đông việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm được niêm yết 8,2 triệu cổ phiếu.

    * 40.000 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Full Power (mã FPC-HOSE) sẽ giao dịch ngày 20/11/2007.

    * Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất ?"Thương mại ?" Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HASTC) đã bán 7.000 cổ phiếu PPG, giảm sở hữu còn 5.000 cổ phiếu.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM yêu cầu bà Hồ Thị Thu Vân ?" Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn giải trình vì đã bán 1.480 cổ phiếu GMC vào ngày 26/10/2007 nhưng không công bố thông tin.

Chia sẻ trang này