Tin HOT : CK Việt Nam, CK thế giới, Kinh Tế, Doanh Nghiệp, TT OTC, Phân Tích Đánh Giá, Nhận Định TT.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanghai01, 13/11/2007.

2253 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4082 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay ?ocắt lỗ?
    Thứ sáu, 16.11.2007, 01:59pm (GMT+7)

    Giá trị giao dịch ngày càng thấp được coi là yếu tố kỹ thuật quan trọng trong việc xác định thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm. Điều này cũng khiến nhiều nhà đầu tư trong nước lúng túng khi quyết định bán cổ phiếu ra nhằm cắt lỗ hay tiếp tục mua vào để bình quân giá.

    Theo giám đốc một công ty chứng khoán tại TP.HCM, xu hướng thị trường tiếp tục đi xuống là điều mà đa phần các nhà đầu tư đều nhận thấy. Vì vậy, tâm lý bán cổ phiếu ra để ?ocắt lỗ? đang được nhà đầu tư lựa chọn. Bên cạnh đó, nguy cơ nguồn vốn tiếp tục giảm ở thị trường niêm yết và những động thái biểu hiện sự ái ngại của nhóm nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua khiến thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước thách thức lớn do hiện tượng bán tháo cổ phiếu của nhà đầu tư.

    Thực tế, sau khoảng 2 tuần thị trường điều chỉnh giảm liên tục, nhiều nhà đầu tư mua được cổ phiếu giá rẻ trong thời điểm tháng 7 và tháng 8 đã bán ra nhằm hiện thực hóa lợi nhuận. Tuơng ứng điều này, cách đây 2 tuần, thị trường đã chứng kiến lượng cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư khác mua vào. Do đó, theo giới phân tích, đa phần nhà đầu tư bị lỗ vì đã mua cổ phiếu ở giá ?ođỉnh?.

    Trong khi đó, thị trường đang ở tình trạng không hề có nguồn thông tin tốt nào hỗ trợ, lại chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi. Nhiều công ty chứng khoán khi phân tích kỹ thuật đã đưa ra các kết luận gần như trùng nhau là, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh giảm trong trung hạn. Đáng nói là, khuyến nghị của những đơn vị có các phương pháp phân tích chuyên nghiệp này cũng cho rằng, nhà đầu tư nên bán cổ phiếu ra để bảo toàn vốn.

    Tuy vậy, các công ty chứng khoán cũng cảnh báo các nhà đầu tư không nên bán tháo cổ phiếu, nhằm tránh tình trạng thị trường điều chỉnh xuống quá thấp và hạn chế bớt rủi ro cho nhà đầu tư. Có thể nói, đây là điều vô cùng khó đối với thị trường chứng khoán Việt Nam - một thị trường được coi là mang tính đầu tư bầy đàn cao. Các chuyên giá chứng khoán cho rằng, vấn đề mà nhà đầu tư cần làm hiện nay là tìm đúng thời điểm để ?ocắt lỗ?. Lúc này kinh nghiệm chỉ bán cổ phiếu ra ở những phiên thị trường có dấu hiệu ?oquay đầu? của nhà đầu tư nước ngoài cần được vận dụng triệt để. Tất nhiên, nhà đầu tư cần xác định những phiên thị trường chững lại hoặc tăng điểm nhẹ để ra hàng. Điều này đỏi hỏi bản lĩnh của nhà đầu tư, nhất là những người đang chịu lỗ nặng vì giá nhiều loại cổ phiếu giảm từ 15 đến 20% trong vòng nửa tháng qua.

    Cũng theo các chuyên gia chứng khoán, phần thưởng cho sự dũng cảm của nhà đầu tư biết ?ocắt lỗ? là họ vừa có thể bảo toàn được nguồn vốn vừa có cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư và trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn. Sự ?otĩnh tâm? của nhà đầu tư còn giúp họ tăng khả năng nhìn nhận xu hướng chung của thị trường, từ đó lựa chọn được thời điểm đúng để ?ovào lại? thị trường.

    Ông Nguyễn Chí Tuấn, Trưởng phòng Đầu tư, Quỹ Đầu tư IPA cho biết, chỉ khi nhà đầu tư mua lại đúng mã cổ phiếu đã bán ra ở giá rẻ hơn thì kế hoạch ?ocắt lỗ? mới thành hiện thực. Tuy nhiên, tâm lý ngại mua lại cổ phiếu ở giá thấp hơn rất phổ biến ở các nhà đầu tư cá nhân. Họ thường suy đoán là thị trường sẽ tiếp tục xuống và giá cổ phiếu sẽ còn rẻ hơn, nên chần chừ mua vào. Vì thế, nhà đầu tư rất có thể bỏ lỡ cơ hội khi thị trường phục hồi trở lại. Đặc thù của thị trường ?oquay đầu? là rất khó mua cổ phiếu, vì số lượng bán ra bị hạn chế. Điều này trở thành quy luật ngay cả đối với nhóm cổ phiếu blue-chips vốn có tính thanh khoản cao.

    Hiện diễn biến thị trường đã trở nên phức tạp, nên việc tìm thời điểm để ?ora hàng? là vấn đề khó khăn với nhà đầu tư. Chính điều này khiến nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra lừng khừng khi xác định xu hướng mới của thị trường và chưa chấp nhận phương thức ?ocắt lỗ? đối với những cổ phiếu đầu tư ngắn hạn.

    Theo giới quan sát, những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường tín dụng và chứng khoán thế giới đã diễn ra hơn 1 tuần qua. Tương ứng với đó là tâm lý và xu hướng giải ngân trong trung hạn của nhà đầu tư nước nước ngoài. Bên cạnh đó, sức nén đối với nguồn vốn nội cũng xuất hiện khi những hạn chế từ Chỉ thị 03/2007/NHNN đã được nghe tới ?onhàm tai?. Và quan trọng hơn là, sức nén đối với giá trị giao dịch đã khá rõ. Theo ông Tuấn, những yếu tố này hình thành những phiên giao dịch ?oquay đầu? cho toàn thị trường và là cơ hội mà nhà đầu tư nên nắm bắt trong quá trình ?ocắt lỗ?.


    (theo Đầu Tư)
  2. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn T + 1
    Thứ hai, 19.11.2007, 05:27am (GMT+7)

    Trong thời điểm thị trường trầm lắng, giá cổ phiếu chỉ tăng trong một ngày (T + 1) như hiện nay, sau khi chọn xong thời điểm (gần đây) và quyết định mua loại cổ phiếu nào (nếu dùng vốn tự có), nhà đầu tư cần kiên trì chờ, không nên bán tháo khi thấy giá giảm nhất thời

    Sau 8 phiên giảm giá liên tục, giữa tuần qua chỉ số giá chứng khoán trên cả hai sàn TPHCM (HoSE) và Hà Nội (HaSTC) đồng loạt tăng giá. Nhưng mức tăng đó chỉ gượng dậy yếu ớt, nên sau một ngày sàn HaSTC lại nhuận đỏ, còn sàn HoSE leo được hai ngày thì giảm theo. Vì vậy nhiều nhà đầu tư áp dụng chiến thuật ?ođánh nhanh?. Chị Thanh Nhân, một nhà đầu tư tại sàn SSI, nói: ?oSức mua thị trường đang yếu nên khi thấy giá lên trong một ngày là em bán ngay. Nếu chờ đến ngày thứ hai thì rất mỏng manh?.

    Tạo ra rủi ro nhiều hơn

    Trước đây khi thị trường có ?osóng? cao, các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường ?olướt? với chu kỳ 4 ngày. Đây là thời gian phù hợp với quy trình giao dịch, tức sau 3 ngày mua, cổ phiếu (cả chứng chỉ quỹ) mới về tới tài khoản. Nhưng cổ phiếu thường về buổi chiều nên để quay được vòng vốn tính ra phải mất 4 ngày (tức T + 4). Cách làm đó chỉ phù hợp cho những khi thị trường tăng giá dồn dập. Còn nay sức mua yếu, thị trường lình xình, chỉ số giá chập chờn không ai đoán trước được. Vì vậy, mỗi khi thấy giá cổ phiếu bùng phát trong một ngày (tức T + 1) thì nhiều nhà đầu tư bán ngay để hiện thực hóa kết quả. Do giá chỉ tăng T + 1 nên thị trường tạo ra rủi ro nhiều hơn cho người mua. Để bám sát diễn biến thị trường, nhiều nhà đầu tư hằng ngày phải túc trực đều đặn trên sàn để tìm cổ phiếu mua vào và chớp cơ hội bán ra.

    Thua khi cổ phiếu chưa về tới tài khoản

    Vì không thể biết lúc nào giá chạm đáy nên nhiều nhà đầu tư áp dụng nguyên tắc mua vào khi giá bắt đầu lên sau một chuỗi ngày giảm mạnh. Nhưng trong thời điểm chỉ còn T + 1, những người áp dụng chiến thuật này cũng bị thua. Đặc biệt ở trên sàn HaSTC, vì biên độ dao động cao (+/-10%) nên khi đã thắng thì rất đậm, nhưng đã thua thì rất nhanh.

    Ngày 14-11, khi thị trường bắt đầu ?onổi sóng?, nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (RCL - sàn HaSTC) với giá bình quân là 347.900 đồng. Nhưng ngày hôm sau giá của nó xuống chỉ còn 333.300 đồng, giảm 14.600 đồng. Theo quy trình, đến chiều 19-11 (vì nghỉ thứ bảy và chủ nhật), cổ phiếu mới về tới tài khoản, nhưng trước đó giá đã giảm. Như vậy, khi có hàng để bán nếu giá không tăng cao hơn lúc mua vào thì coi như những người đầu tư mua cổ phiếu RCL vào ngày 14-11 đều bị lỗ.

    Hạch toán cả rủi ro

    Do thị trường ngày càng ?okhó chơi? nên những nhà đầu tư có kinh nghiệm thường hạch toán cả rủi ro (vì giá giảm) khi mua cổ phiếu. Ông Nguyễn Hiệp, một nhà đầu tư lâu năm tại SSI cho biết: Trước khi mua một loại cổ phiếu nào đó, ông so sánh giá trị của nó với những cổ phiếu khác có các chỉ số tài chính tương tự. Nếu có cùng mức giá thì những cổ phiếu sắp có các quyền lợi như: chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu, được mua thêm cổ phiếu tỉ lệ cao với giá thấp... được ông tập trung tiền để mua. Những quyền lợi này sẽ bù đắp rủi ro khi giá cổ phiếu giảm. Còn nếu thị trường xập xình thì các quyền lợi này sẽ làm tăng giá trị cho nhà đầu tư. Cách làm này, theo ông, là ?ođu theo sóng?, vừa giúp nhà đầu tư nhàn hạ (vì không phải nhức đầu chạy theo giá biến động hằng ngày), vừa an toàn (vì có bảo hiểm), và có mức lợi nhuận cao. Trong thời điểm thị trường trầm lắng, giá chỉ tăng T + 1 như hiện nay, sau khi chọn xong thời điểm (gần đáy) và quyết định mua loại cổ phiếu nào (nếu dùng vốn tự có) thì nhà đầu tư cần kiên trì chờ đợi, chứ không nên bán tháo khi thấy giá giảm nhất thời.
  3. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    ?oNhắm? đến chứng khoán và ngân hàng
    Thứ hai, 19.11.2007, 09:08am (GMT+7)

    Từ ngày 19 đến 23-11, đoàn doanh nghiệp Nga thăm VN để tìm hiểu cơ hội làm ăn. Chuyến đi do phía Nga trong Hội đồng doanh nghiệp Nga - Việt tổ chức. Về chuyến đi này, ông Aleksanđr RAKHMAN, giám đốc điều hành phía Nga trong hội đồng này, tại Hà Nội cho biết:

    - Từ trước đến nay hai nước chúng ta đã có nhiều cơ chế và hình thức hợp tác, tuy nhiên vẫn thiếu một cơ chế hiệu quả để duy trì quan hệ trực tiếp trong giới doanh nghiệp.

    Tại kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban liên chính phủ Nga - VN về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật họp tại Matxcơva hồi trong năm, hai nước đã thỏa thuận thành lập Hội đồng doanh nghiệp Nga - Việt để thúc đẩy quan hệ trong lĩnh vực này. Đây là một tổ chức xã hội bổ sung cho hoạt động của các cơ quan chính phủ và ban ngành hai nước.

    Ngày 3-9-2007 cơ cấu này về phía Nga đã được thành lập gồm gần mười thành viên sáng lập, trong đó có Công ty đầu tư chứng khoán Metropol, Phòng Thương mại và công nghiệp Liên bang Nga, Ngân hàng đầu tư Matxcơva, Công ty xuất khẩu xây dựng nguyên tử Atomstroiexport. Chúng tôi quyết định không chờ đợi cho đến khi hoàn chỉnh những thủ tục cần thiết để hình thành một cơ cấu song phương đầy đủ của hội đồng, mà tổ chức luôn chuyến đi tìm hiểu thị trường VN và môi trường đầu tư tại đây cho các công ty của Nga quan tâm đến VN.

    * Ông giải thích thế nào sự ?osốt ruột? này?

    - Vì chúng tôi không muốn chậm chân, lỡ mất các cơ hội.

    * Ưu tiên của đoàn doanh nghiệp Nga sang VN lần này?

    - Trong đoàn có khoảng 100 người, đại diện các công ty lớn của Nga và nước ngoài đang hoạt động tại Nga trong nhiều lĩnh vực như đầu tư chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, năng lượng, giao thông vận tải, thăm dò khai thác khoáng sản...

    Chúng tôi sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên - môi trường và Phòng Thương mại và công nghiệp VN. Đại diện các doanh nghiệp Nga cũng sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc trực tiếp với các đối tác VN, bao gồm hơn 20 doanh nghiệp lớn. Ngày 20-11 tại Hà Nội sẽ có hội thảo ?oHợp tác đầu tư Nga - Việt: những khả năng và triển vọng mới? .

    * Theo ông, lĩnh vực nào có triển vọng nhất đối với các nhà đầu tư Nga?

    - Chúng tôi đánh giá cao triển vọng đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán ngân hàng, bất động sản và đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp lớn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ phát hành cổ phiếu của các công ty VN ra thị trường thế giới, đây là lĩnh vực có lợi cho cả hai bên. Nói tóm lại các doanh nghiệp Nga sẵn sàng hợp tác nghiêm túc và lâu dài với các đối tác VN trên nguyên tắc cùng có lợi. Nga có thể đầu tư vào các dự án từ 100 triệu đến 5 tỉ USD. Chúng tôi cũng hi vọng sẽ đàm phán được với các đối tác để tham gia thị trường chứng khoán hiện nay đang rất phát triển tại đất nước các bạn.

    Trên quan điểm đầu tư, VN là một thị trường năng động và hứa hẹn đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. Còn một khía cạnh nữa, đó là chúng tôi đánh giá cao vai trò ngày càng lớn mạnh của VN trong khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế.
  4. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 17/11
    Thứ hai, 19.11.2007, 10:25am (GMT+7)

    Những thông tin đáng chú ý ngày 17/11 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Quý 3/2007, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) đạt doanh thu hơn 1.541 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 55,5 tỷ đồng.

    * Quý 3/2007, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (mã BTC-HOSE) đạt doanh thu hơn 4,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 146 triệu đồng.

    * Ông Nguyễn Gia Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) sở hữu 8.905 cổ phiếu GIL sẽ mua 5.000 cổ phiếu GIL từ 19/11 ?" 19/12/2007.

    * Ông Bùi Đăng Sơn, Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì xi măng Bút Sơn (mã BBS-HASTC) đã bán 25.800 cổ phiếu BBS trong tổng số 30.800 cổ phiếu sở hữu.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) được niêm yết bổ sung 1.065.499 cổ phiếu.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận về nguyên tắc cho Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PV Trans) được niêm yết cổ phiếu.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) được niêm yết bổ sung 2.496.400 cổ phiếu.

    * Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE), cổ đông lớn là Deutsche Bank AG London đã bán 50.000 cổ phiếu HTV, giảm sở hữu còn 497.970 cổ phiếu.

    * Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (mã BBT-HOSE), ông Châu Vinh Quang, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã mua 48.900 cổ phiếu BBT, nâng sở hữu lên 106.990 cổ phiếu.

    * Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HASTC) cho biết, từ ngày 1/11/2007, ông Nguyên Văn Tùng đã thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty.

    * Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC-HASTC) cho biết, từ ngày 13/11, ông Nguyễn Văn Xuyên thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và giữ chức thành viên Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thủy, đại diện quản lý 30.740 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 tại SCC được bầu vào Ban kiểm soát công ty.

    * Ông Hoàng Kim Trung, là cổ đông liên quan với Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HASTC) sẽ bán toàn bộ 4.850 cổ phiếu SD9 sở hữu từ 16/11 ?" 16/12/2007.

    * 28/11/2007 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Tp.HCM (mã SAP-HASTC) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bán cổ phiếu của Hội đồng Quản trị.

    * Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE), bà Võ Thị Thúy Nga, vợ ông Trương Văn Chiểu, thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc công ty đã bán 3.000 cổ phiếu TSC, giảm sở hữu còn 12.000 cổ phiếu.

    * Ông Vương Xuân Bền, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ giới, Lắp máy và Xây dựng (mã VMC-HASTC) đăng ký chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Vũ 34.320 quyền mua cổ phiếu SAP.

    * Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) được niêm yết 2.110.000 cổ phiếu.

    * 27/11 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2007 bằng tiền tỷ lệ 15%.

    * Vietnam Dragon Fund Ltd, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) đã bán 236.230 cổ phiếu TNC, giảm sở hữu còn 963.230 cổ phiếu.
  5. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán: Ảm đạm đến bao giờ?
    Thứ hai, 19.11.2007, 03:55pm (GMT+7)

    Qua một thời gian dài chứng kiến sự đỏng đảnh của thị trường, có lẽ các nhà đầu tư không còn quá hụt hẫng khi tuần qua một không khí ảm đạm bao trùm cả hai sàn giao dịch, cùng lúc với số lượng và giá trị cổ phiếu bị các nhà đầu tư bán thốc bán tháo, VN-Index giảm liên tiếp năm phiên.

    Không khí ấy chỉ là sự nối dài những chuỗi bấp bênh của thị trường. Từ đầu tháng 9 cho tới ngày 2/10, VN-Index đã tăng tới 16% và đạt mốc 1.100 điểm, nhưng sau đó chỉ số này có xu hướng dịch chuyển theo chiều ngang, dao động nhẹ xung quanh mốc này. Bước sang tháng 10, các cổ phiếu blue-chip từng dẫn đầu xu hướng đi lên của thị trường trong suốt tháng 9 đã phải chứng kiến cảnh bán ra nhiều hơn mua vào, khi mà các nhà đầu tư tập trung vào các cổ phiếu tầm trung. Điều này khiến không ít người lo lắng về vốn cho TTCK trong hai tháng cuối năm, đặc biệt là khi lượng cung hàng hóa cho thị trường đang rất dồi dào.

    Đánh giá tình hình trên, các chuyên gia của HSBC dẫn chứng một số nguyên nhân khiến TTCK Việt Nam kém sôi động trong tháng qua.

    Thứ nhất, lạm phát của Việt Nam tăng đến 9,3% trong tháng 10 đã khiến giới đầu tư lo ngại Chính phủ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

    Thứ hai, giá các cổ phiếu sau đợt tăng giá hồi tháng 9 không còn hấp dẫn như trước nữa. Giả định tốc độ tăng trưởng EPS của năm 2007 là 30% và năm 2008 là 20%, chỉ số P/E của 12 tháng trước mắt sẽ tăng lên mức 23 lần, vẫn thấp hơn mức đỉnh điểm 29 lần trong tháng 1/2007, nhưng giá cổ phiếu vẫn ở mức hơi cao.

    Thứ ba, gần đây một số công ty đã áp dụng những điều kiện nghiêm ngặt hơn trong việc phát hành thêm cổ phiếu và đã phải chứng kiến tác dụng tiêu cực của biện pháp này đối với cổ phiếu của họ.

    Tuy nhiên, lý do chính cho xu hướng dịch chuyển ngang của VN-Index là các nhà đầu tư vẫn chờ đợi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Vietcombank. Nếu đợt IPO này diễn ra đúng như dự kiến, sẽ có khoảng năm sáu đợt IPO lớn khác nữa trong những tháng sắp tới, thế nhưng nay thì đã phải dời đến tháng 12.

    Vậy điều gì sẽ diễn ra trên TTCK vào cuối năm nay?

    Các phân tích kỹ thuật cho biết, chỉ số dòng tiền lưu thông trên TTCK hiện đang ở mức rất thấp. Trong khi đó, theo một số công ty chứng khoán, lượng tài khoản đăng ký mở ngày càng sụt giảm, rất ít nhà đầu tư đóng thêm tiền vào tài khoản để giao dịch, trong khi số người rút tiền khỏi các tài khoản này lại tăng lên.

    Lý giải cho hiện tượng trên, các chuyên gia chứng khoán cho rằng, thông thường hễ khi nào thị trường lên thì lượng tiền lại đồng loạt đổ vào. Ngược lại, khi thị trường xuống quá sâu trong một thời gian, nhà đầu tư sẽ rút bớt vốn ra chuyển sang các kênh khác để phân tán rủi ro hoặc tìm kiếm lợi nhuận. Đó là chưa kể thời hạn 31/12 sắp đến gần khiến nhiều ngân hàng gấp rút thu hồi nợ để thực hiện đúng hạn mức cho vay đầu tư chứng khoán theo Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước. Đứng trước áp lực trả nợ ngân hàng, có khả năng nhiều nhà đầu tư phải bán chứng khoán đi, rút tiền về để thanh toán.

    Trước tình hình này, hiện có hai luồng đánh giá khác nhau. Một là, theo nhận định của giới chuyên gia, TTCK Việt Nam đang ở giai đoạn điều chỉnh mạnh và chưa thấy dấu hiệu đi lên của VN-Index trong những ngày tới. Thậm chí, nhiều người dự đoán VN-Index có thể sẽ xuống dưới mức 1.000 điểm, sau đó mới hồi phục trở lại.

    Nhưng một số nhà đầu tư có suy nghĩ ngược lại và cho rằng, VN-Index sẽ tăng từ từ trong thời gian tới, lý do đưa ra là theo quy luật thì hiếm có chu kỳ đi xuống vào cuối năm tài chính. Theo họ, cổ phiếu nào hấp dẫn thì vẫn cứ tăng như thường và cứ hết đợt tăng của nhóm cổ phiếu này sẽ đến đợt tăng của nhóm khác. Còn một số cổ phiếu đã tăng nhiều, nay nếu có giảm cũng là chuyện bình thường. Một yếu tố khác để có thể lạc quan là các đợt IPO trong thời gian tới sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nói chung, dựa vào các yếu tố như tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, tình hình hoạt động khả quan của các công ty niêm yết, lượng vốn đầu tư đang tăng mạnh?, luồng ý kiến thứ hai vẫn khẳng định thị trường sẽ đi lên.

    Có thể nói hiện nay đang là giai đoạn thử thách sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư, điều quan trọng trong lúc này là cần bình tĩnh, cũng có thể đây là một cơ hội để nhà đầu tư mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao sau này.

    Xin đừng quên TTCK không phải lúc nào cũng mang tính chất cảm tính, mà thường chính xác trong giai đoạn lâu dài. Thị trường thường chỉ biến động trong thời kỳ ngắn hạn, dựa trên tâm lý của các nhà đầu tư, trên những tin đồn và diễn biến của tình hình kinh tế.


    (theo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần)
  6. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Giá dầu thô lại tăng
    Thứ hai, 19.11.2007, 07:45pm (GMT+7)

    Giá dầu thô hôm nay đã tăng thêm 1USD/thùng do đồng USD tiếp tục mất giá và Hội nghị thượng đỉnh các nước OPEC kết thúc mà không có dấu hiệu nào cho thấy các nước thành viên sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới.

    Dầu thô nhẹ của Mỹ hôm nay có giá 95,5USD/thùng, tăng 1,21USD/thùng. Dầu thô Brent của Anh có giá 92,69USD/thùng, tăng 1,07USD/thùng.

    Hội nghị cấp cao OPEC kết thúc ngày hôm qua ở thủ đô Riyadh của A-rập Xê-út mà không có dấu hiệu nào cho thấy các nước thành viên sẽ đồng ý tăng sản lượng vào cuộc họp ngày 5-12 tới, mặc dù các nước OPEC tiếp tục cam kết cung cấp ?ođủ? dầu cho thế giới.

    Một mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư là những lời phát biểu của lãnh đạo Iran và Venezuela tại hội nghị. Tổng thống Iran M.Ahmadinejad nói, các nhiên liệu hoá thạch, trong đó có dầu thô, đang được bán với giá thấp hơn giá trị thực của nó.

    Còn Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thì phát biểu, giá dầu thô có thể tăng gấp đôi hiện nay, lên đến 200USD/thùng, nếu Mỹ tấn công Iran.

    Tuy nhiên Tổng thống Ahmadinejad khẳng định, Iran sẽ không sử dụng dầu mỏ như một thứ vũ khí lợi hại ngay cả trong trường hợp Mỹ tấn công nước này do những bất đồng về chương trình hạt nhân.

    Mặc dù bản tuyên bố cuối cùng của hội nghị không đề cập vấn đề đồng USD đang mất giá, nhưng các nhà đầu tư cho rằng chính vấn đề này có thể sẽ khiến các nước OPEC tăng giá dầu.

    ?oViệc OPEC cho rằng dầu thô đang được bán thấp hơn giá trị thực và bày tỏ mối lo về hiện tượng đồng USD mất giá, tất cả đều tác động đến thị trường,? Mark Pervan, chuyên gia phân tích cao cấp của Ngân hàng ANZ ở Melbourne nói. ?oToàn là những tin cho thấy giá sẽ tăng, chẳng có tin nào dự báo giá giảm cả.?

    Hôm nay, đồng USD lại tiếp tục mất giá so với đồng euro và đồng yen Nhật Bản sau khi các bản báo cáo được công bố cuối tuần trước cho thấy đợt sụt giảm mạnh nhất của nền công nghiệp Mỹ kể từ đầu năm đến nay.
  7. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 20/11
    Thứ ba, 20.11.2007, 09:31am (GMT+7)

    Những thông tin đáng chú ý ngày 20/11 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (mã ILC-HASTC), uỷ viên Ban kiểm soát là ông Hoàng Linh Sơn đã bán 25.000 cổ phiếu ILC, giảm sở hữu còn 28.200 cổ phiếu.

    * Ông Vũ Ngọc Khoa, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HASTC) sẽ chuyển nhượng 24.750 quyền mua cổ phiếu VNC vào ngày 18/11/2007.

    * Ông Phạm Vũ Thưởng, Tổng giám đốc, Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HASTC) sở hữu 184.150 cổ phiếu TLC sẽ bán 121.500 cổ phiếu TLC từ 19/11 ?" 19/12/2007.

    * Ngày 5/12/2007, Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (mã MPC-HASTC) sẽ huỷ niêm yết tại HASTC để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn yêu cầu ông Trần Phước Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đã bán 1.500 cổ phiếu BHS vào ngày 17 và 25/10/2007 nhưng không công bố.

    * Amersham Industries Ltd do ông Vũ Hữu Điền, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) đã bán 207.350 cổ phiếu TAC, giảm sở hữu còn 1.125.770 cổ phiếu.

    * Bà Đặng Thị Kim Tân, người có liên quan là ông Mai Văn Chánh, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HOSE) sở hữu 32.027 cổ phiếu NHC sẽ bán 29.000 cổ phiếu NHC từ 20/11/2007 ?" 20/2/2008.

    * Ông Mai Văn Chánh, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HOSE) sở hữu 50.330 cổ phiếu NHC sẽ bán 23.000 cổ phiếu NHC từ 20/11/2007 ?" 20/2/2008.

    * Ông Hoàng Văn Chung, Uỷ viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HOSE) sở hữu 14.820 cổ phiếu DXP sẽ bán 3.820 cổ phiếu DXP từ 19/11/2007 ?" 31/3/2008.

    * Ông Dương Văn Khuyến, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC-HOSE) sở hữu 67.220 cổ phiếu DMC sẽ bán 10.000 cổ phiếu DMC từ 19/11 ?" 31/12/2007.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HOSE) niêm yết bổ sung 1,5 triệu cổ phiếu.

    * Quý 3/2007, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy (mã PJT-HOSE) đạt doanh thu hơn 188,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,6 tỷ đồng.

    * Kitmc Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp dầu khí (mã PET-HOSE) đã mua 176.970 cổ phiếu PET, nâng sở hữu lên 1.383.700 cổ phiếu.

    * Bà Võ Thị Thuỷ, thành viên Hội đồng Quản trị ?" Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình (mã HRC-HOSE) sở hữu 9.670 cổ phiếu HRC sẽ bán 4.000 cổ phiếu HRC từ 20/11/2007 ?" 19/2/2008.
    (theo TBKTVN)
  8. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK vẫn ảm đạm, VN-Index tiếp tục mất điểm
    Thứ ba, 20.11.2007, 11:52am (GMT+7)

    Lượng cung, cầu cổ phiếu tiếp tục đứng ở mức rất thấp khiến TTCK tập trung của Việt Nam chưa thoát cảnh ảm đạm và giảm giá.

    Kết thúc phiên giao dịch sáng 20/11, chỉ số VN-Index giảm 15,23 điểm (tương đương giảm 1,52%) xuống 983,52 điểm.

    Trong số 125 cổ phiếu niêm yết trên sàn (thêm HPG của Hoà Phát lên sàn 15/11), 19 mã tăng giá, 88 mã giảm giá, 18 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch. Trong 2 chứng chỉ quỹ, BF1 đứng giá ở mức 10.500 đồng/ccq, còn VF1 giảm 400 đồng xuống 28.900 đồng/ccq.

    Mặc dù sàn chứng khoán TP.HCM gần đây đón nhận thêm rất nhiều doanh nghiệp lớn có khối lượng cổ phiếu đưa vào giao dịch khổng lồ như Đạm Phú Mỹ (DPM, với 380 triệu cp), Hoà Phát (HPG, với 132 triệu cp), Chứng khoán Sài Gòn (SSI, 80 triệu cp), Xi măng Hà Tiên 1 (HT1 với 87 triệu cp)? nhưng khối lượng và giá trị giao dịch trong vài phiên gần đây lại có xu hướng giảm.

    Đặc biệt, trong phiên giao dịch sáng nay (20/11), tổng khối lượng giao dịch (cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) tiếp tục đứng ở mức rất thấp.

    Khối lượng giao dịch toàn phiên chỉ đạt 7,44 triệu đơn vị, trị giá 750 tỷ đồng. Giao dịch tính riêng cổ phiếu đạt khoảng 7,2 triệu đơn vị.

    Cổ phiếu mới lên sàn ngày 15/11 là HPG của Tập đoàn Hoà Phát tiếp tục giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp xuống chỉ còn 110.000 đồng, đúng bằng mức giá dự kiến chào sàn.

    Cổ phiếu mới HT1 của Xi măng Hà Tiên 1 (lên sàn ngày 13/11) cũng tiếp tục giảm sàn 2.500 đồng (tương đương giảm 4,5%) xuống 53.000 đồng/cp.

    Thông kê cho thấy, tất cả 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất trên sàn chứng khoán TP.HCM đều giảm giá trong phiên giao dịch sáng nay.

    Cụ thể, DPM của Đạm Phú Mỹ giảm 2,4% xuống 80.500 đồng/cp; VNM của Vinamilk giảm 5.000 đồng xuống 173.000 đồng/cp; STB của Ngân hàng Sacombank giảm 500 đồng xuống 64.500 đồng/cp; FPT giảm 3.000 đồng xuống 246.000 đồng/cp; SSI của Chứng khoán Sài Gòn giảm 4.000 đồng xuống 256.000 đồng/cp; PPC của Nhiệt điện Phả Lại giảm 1.000 đồng; PVD giảm 2.000 đồng; HPG giảm 5.000 đồng


    (theo VNN)
  9. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Lưu ký chậm, cổ đông thiệt
    Thứ ba, 20.11.2007, 10:40am (GMT+7)

    Vừa qua, việc Đạm Phú Mỹ chào sàn với thời gian thực hiện lưu ký trước ngày giao dịch đầu tiên quá ngắn, cộng thêm việc giá giao dịch liên tục giảm sau đó... khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy bức xúc vì mất cơ hội bán giá cao do chứng khoán lưu ký chưa về tài khoản.

    Không mốc thời gian tối thiểu: Thiệt hại quyền lợi của cổ đông

    Hiện tại, thời gian lưu ký trước ngày giao dịch đầu tiên hoàn toàn do phía công ty niêm yết quyết định, do đó, nhiều trường hợp vì nôn nóng hoặc có thể vì lý do chọn... ngày đẹp nên thời gian này đã được... rút ngắn. Việc rút ngắn thời gian lưu ký trước ngày giao dịch, cộng thêm hàng loạt mã mới sẽ chào sàn cũng như khối lượng lớn cổ phiếu niêm yết bổ sung... càng làm cho hệ thống lưu ký trở nên nặng nề. Tính riêng sàn Hà Nội, 31 doanh nghiệp chờ chấp thuận, tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá) khoảng 1.952 tỷ đồng. Vụ chậm niêm yết cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Quốc tế Hoàng Gia, dù nguyên nhân là do sai thủ tục, vẫn khiến không ít nhà đầu tư thắc mắc. Một số nhà đầu tư còn e ngại: "Với việc nhiều doanh nghiệp quy mô lớn chào sàn dồn dập, Trung tâm Lưu ký liệu có quá tải?". Thực tế, dù có huy động hết công suất làm việc của nhân viên trong Trung tâm Lưu ký và Thanh toán bù trừ Chứng khoán (VSD) thì cũng khó lòng có thể đáp ứng nhu cầu lưu ký cổ phiếu cho hàng nghìn cổ đông trong một vài ngày.

    Một trong những thiệt hại đầu tiên của cổ đông chính là mất cơ hội đầu tư, nhưng đôi khi, việc quá tải còn có thể dẫn đến cơ chế "xin - cho" giữa CTCK và khách hàng. Với những khách hàng có quan hệ thân thiết, khách VIP... thì chuyện ưu tiên thực hiện lưu ký trước là có thể xảy ra. Ngoài ra, việc chỉ có một khối lượng hạn chế các cổ phiếu của số ít cổ đông trong ngày giao dịch đầu tiên cũng là điều kiện thuận lợi cho việc... làm giá.

    Hiện tại, quy định niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM là phải có tối thiểu 100 cổ đông bên ngoài nắm giữ 20% vốn điều lệ (15% đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng). Đối với sàn Hà Nội, điều kiện này là trên 100 cổ đông bên ngoài. Mục đích của việc này là nhằm tăng tính minh bạch cho quản trị công ty cũng như làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Như vậy, việc quá tải lưu ký dẫn đến tình trạng số lượng cổ phiếu đã lưu ký quá ít vào ngày giao dịch đầu tiên sẽ làm vô hiệu hóa quy định trên, ít nhất là trong... một vài ngày.

    Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng như đảm bảo quy định pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, nên chăng cần quy định về thời gian tối thiểu để cổ đông lưu ký trước ngày giao dịch đầu tiên hoặc quy định về tỷ lệ phần trăm số cổ phiếu và số nhà đầu tư lưu ký sẵn sàng giao dịch vào ngày chào sàn. Một kinh nghiệm từ TTCK Malaysia là bắt buộc các doanh nghiệp phát hành đại chúng phải thực hiện niêm yết 100% ngay từ đầu. Hiện tại, VSD đang nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này, dự kiến sẽ khuyến nghị doanh nghiệp mới phát hành thực hiện lưu ký toàn bộ.



    Lưu ký cho DN chuyển sàn có quá dài?

    Hiện tại, để một doanh nghiệp có thể chuyển sàn giao dịch, thời gian tối thiểu từ ngày giao dịch cuối cùng tại sàn cũ tới ngày giao dịch đầu tiên tại sàn mới là 15 ngày. Với nhiều nhà đầu tư, thời gian như vậy là quá dài vì thanh khoản luôn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi. Tuy nhiên, theo giải thích của VSD, với quy trình như hiện nay, 15 ngày có thể vẫn là... quá ngắn. Trên thực tế, dù giao dịch ở tài khoản nào thì chứng khoán vẫn nằm ở tài khoản của cùng nhà đầu tư đó, cùng CTCK và cùng Trung tâm Lưu ký. Tuy nhiên, phía Sở GDCK TP. HCM lại yêu cầu doanh nghiệp niêm yết phải có danh sách cổ đông hiện hữu trước ngày chào sàn và phải làm thủ tục lưu ký lại. Do vậy, phải mất 3 ngày cho chứng khoán về tài khoản của nhà đầu tư, 3 ngày cho CTCK tập hợp danh sách, rồi gửi về VSD. Sau đó, danh sách này được đối chiếu và bổ sung danh sách những cổ đông chưa lưu ký trước khi gửi về doanh nghiệp để nộp cho Sở. Và cuối cùng là chuyển danh sách này về VSD chi nhánh miền Nam. Đó là chưa tính 4 ngày nghỉ cuối tuần.

    Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa ra quy trình đòi hỏi phải tái lưu ký là không cần thiết, gây mất thời gian của các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông do tính thanh khoản bị đứt đoạn. Phía VSD cũng đang kiến nghị bãi bỏ những thủ tục không cần thiết này. Nếu quy trình được cải tiến, dự kiến thời gian làm thủ tục của doanh nghiệp từ lúc ngừng giao dịch tại sàn cũ đến ngày giao dịch đầu tiên tại sàn mới chỉ còn 1 tuần.
  10. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp kết quả giao dịch ngày 20/11/2007
    Thứ ba, 20.11.2007, 04:59pm (GMT+7)
    - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM: Phiên giao dịch 1671, ngày 20/11/2007 chỉ số VN-Index giảm 15,23 điểm (-1,52%) đạt 983,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 8.473.710 chứng khoán với tổng giá trị 868,012 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 7.342.390 chứng khoán với giá trị 750,067 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 3.407.510 chứng khoán; giá trị 349,912 tỷ đồng). Giao dịch thoả thuận phiên này là 1.131.320 chứng khoán với giá trị 117,945 tỷ đồng.



    - Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: So với phiên trước có 19 chứng khoán tăng giá, 88 chứng khoán giảm giá và 20 chứng khoán đứng giá. Trong đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá giảm 400đ (-1,37%), đóng cửa ở mức 28.900đ/chứng chỉ; PRUBF1 giá không đổi, đóng cửa ở mức 10.500đ/chứng chỉ.



    - Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 51 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.059.040 đơn vị, tương đương giá trị 141,891 tỷ đồng (chiếm 18,92% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 57 mã chứng khoán với tổng khối lượng 715.590 đơn vị, tổng giá trị 96,286 tỷ đồng (chiếm 12,84% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận cùng khối 50.000 cổ phiếu BMP; 80.000 cổ phiếu PGC; 20.000 cổ phiếu PPC và 450.000 trái phiếu TP4A3804.



    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 12.965 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 13.542.670 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 3% (khối lượng còn lại chưa khớp là 13.542.670 đơn vị); Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 10.200 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 14.766.840 đơn vị, so với phiên trước tăng 13,31% (khối lượng còn lại chưa khớp là 14.766.840 đơn vị). Chênh lệch khối lượng (mua ?" bán) ?"1.224.170 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là 116.360 chứng khoán.
    Giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội:



    Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11/2007, chỉ số HASTC-Index giảm 4,86 điểm (-1,41%) so với phiên trước đạt 340,12 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 2.393.680 chứng khoán với tổng giá trị 265,243 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 12,11% về khối lượng và tăng 18,39% về giá trị giao dịch). Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá lớn nhất trong ngày là ACB (288.700cp), HAI (197.600cp), HPC (145.200cp), PVC (139.800cp), PVS (111.800cp).



    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào 16 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 35.800 đơn vị với giá trị 4,060 tỷ đồng; bán ra 11 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 12.600 đơn vị, giá trị 1,565 tỷ đồng.



    Về giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 17 cổ phiếu tăng giá; 71 cổ phiếu giảm giá; 04 cổ phiếu đứng giá và 04 cổ phiếu không có giao dịch trong đó:

    - Cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá nhiều nhất: C92 (9,87%), CDC (5,31%), SD5 (2,59%), BMI (1,88%), SDC (1,86%).

    - Cổ phiếu có tỷ lệ giảm giá nhiều nhất: BHV (-9,95%), DTC (-9,67%), HLY (-9,57%), SDY (-6,83%), CJC (-4,89%).


    Dữ liệu có thể dùng trong các phần mềm phân tích chứng khoán, chẳng hạn MetaStock hoặc các bạn có thể chuyển đối sang Microsoft Excel hoặc Lotus SpreadSheet để dùng trong các mẫu phân tích sẵn có.

Chia sẻ trang này