Tin HOT : CK Việt Nam, CK thế giới, Kinh Tế, Doanh Nghiệp, TT OTC, Phân Tích Đánh Giá, Nhận Định TT.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanghai01, 13/11/2007.

2253 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 10:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4082 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    ''Người VN đang lao vào bất kỳ thứ gì có thể tăng trưởng''
    Thứ tư, 21.11.2007, 08:11am (GMT+7)

    Giữa lúc thị trường chứng khoán đang trong đợt điều chỉnh, báo Toronto Globe an Mail (Canada) số ra ngày 19/11 có bài viết về những phương cách kinh doanh chứng khoán độc đáo tại Việt Nam, đã nhận định như vậy.

    Đảo qua các quán cà phê, bạn thường gặp cảnh người này trao cho người khác túi xách đầy tiền. Thực ra đây là cách mà nhiều người Việt Nam đang mua bán chứng khoán - không thông qua môi giới hoặc sàn giao dịch mà qua Internet.

    Tìm đến nhau từ các phòng chat, website về kinh doanh chứng khoán, người bán và người mua thực hiện thỏa thuận trên mạng và sau đó kết thúc bằng việc trao tiền để lấy giấy chứng nhận chứng khoán.

    Đó là tín hiệu mạnh mẽ của một Việt Nam đang bùng nổ. Với nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ qua, mọi người đều muốn hành động. Từ người lái taxi tới ?ođại gia?, người Việt Nam đang lao mình vào bất kỳ thứ gì có thể tăng trưởng ?" căn hộ, vàng, đất và trên tất cả là chứng khoán.

    Những người tham gia đang kinh doanh chứng khoán của những Cty nhà nước được cổ phần hóa. Vì ?ocưỡi? trên các đợt sóng của thị trường nên họ được biết đến như nhà đầu tư ?olướt sóng?.

    Trên website sanotc.com.vn, nhà đầu tư ?olướt sóng? có nhiều nickname (tên hiệu) buôn bán cả ngày và một số đưa ra mức giá cao với hi vọng ai đó sẽ ?ocắn câu?, những người khác lại cố tán tỉnh người bán để được giảm giá.

    Nhà ?olướt sóng? huanquan 2006 có cổ phiếu (CP) của Cty du lịch Vinagolf khẳng định có người nài nỉ anh bán với giá 43.000 đồng/CP, nhưng loại này được tin chắc sẽ có giá ít nhất 80.000 đồng khi niêm yết trên sàn.

    Trong khi đó, trungvalen1982 trình làng với loại CP bất động sản của một Cty sẽ xây dựng tòa nhà 30 tầng ở Hà Nội với dòng quảng cáo rằng nó sẽ có mức giá không thể dưới 200, nhưng mình có thể bán giá 145.

    Ở chỗ khác, các nhà ?olướt sóng? bàn luận về CP ngân hàng STB. Nickname Muoidotinox than phiền việc mua CP của STB giá 155, nhưng nay đã xuống thấp?

    Huy Nam, nhà môi giới chứng khoán ở TPHCM, nói rằng thật mạo hiểm khi kinh doanh chứng khoán kiểu này. Với nhiều Cty mới được cổ phần hóa và thông tin công bố ít được tin tưởng, nhà ?olướt sóng? thường mua và bán dựa trên lời đồn.

    Nhà ?olướt sóng? Phạm Thanh Tùng, 29 tuổi, nói rằng, anh đã tăng số tiền lên 11 lần kể từ khi bắt đầu kinh doanh chứng khoán cách đây 2 năm. Sự phấn khích của những nhà ?olướt sóng? giúp tạo ra các đợt tăng giá mạnh. Sàn giao dịch TPHCM đã tăng gấp 10 lần kể từ khi ra đời cách đây 7 năm.

    Tuy nhiên, đã có những đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán. Thị trường đã sụt giảm 30% vào tháng 4 và tháng 8. Lo ngại về sự tăng trưởng không hợp lý, Việt Nam đã giới hạn việc cho vay chứng khoán và đánh thuế kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, Phạm Thanh Tùng không lo ngại điều này. Sóng đang lên và không ai muốn lỡ cơ hội.

    (theo TP)
  2. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Vốn ngân hàng bí đầu ra
    Thứ tư, 21.11.2007, 09:12am (GMT+7)

    Hướng đến thị trường bán lẻ, tài trợ cho các khoản tiêu dùng, đổ vốn ào ạt vào cho vayBĐS đang tạo ra cuộc đua tranh khốc liệt giữa các ngân hàng. Điều kiện vay mở hơn trước,thời gian ân hạn kéo dài, thủ tục nhanh gọn, thậm chí nhà băng còn đưa hẳn lãi suất 0% để thu hút khách. Tình trạng này khiến một số chuyên gia lo ngại chủ trương thắt vốn đổ vào chứng khoán chưa hẳn đã hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng(NH).


    Chạy đua cho vay



    Ngân hàng Đông Á tiên phong trong hoạt động hỗ trợ tài chính cho người tiêu dùng mua sắm bằng cách phối hợp với Siêu thị điện máy Nguyễn Kim triển khai chương trình cho vay mua sắm lãi suất 0%. Không chịu ngoài cuộc chơi, cuối tháng 10 vừa qua, 4 NHTM CP là: Eximbank), Techcombank, NHPhát triển nhà ĐBSCL (MHB), Habubank và Trung tâm Mua sắm Sài Gòn (Nguyễn Kim) tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ cho khách hàng mua sắm tại siêu thị. Ngoài kết hợp cùng Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Techcombank đã phối hợp với Nhà Xinh triển khai cho vay mua đồ nội thất với mức lãi suất 0% ở năm đầu tiên.



    Nếu như trước kia, vay tiền phục vụ mục đích tiêu dùng khó khăn, thìnay điều kiện tham gia chương trình khá đơn giản, chỉ cần khách hàng có công việc và mức thu nhập ổn định khoảng trên 2 triệu đồng/người/tháng là có thể tham gia, thời gian hoàn vốn từ 1 đến 1,5 năm. Các NH sẽ cho vay một phần trong giá trị của hàng hóa, người mua hàng chỉ cần thanh toán cho bên bán hàng tối thiểu 30% trị giá đơn hàng, 70% trị giá còn lại sẽ được ngân hàng thanh toán. Các ngân hàng căn cứ vào nguồn thu nhập, đối tượng khách hàng cũ hay mới để quyết định mức giá trị cho vay.



    Phong trào đua đổ vốn vào BĐS còn nóng hơn khi hàng chục NHnhư Eximbank, Techcombank, HSBC, HDBank, Vietcombank (Tân Thuận), Indovina Bank, VID Public Bank, MHB, Sacombank, ABBANK và ANZ cùng tung ra sản phẩm hỗ trợ khách hàng mua trả góp căn hộ tại dự án Sky Garden 3 (Phú Mỹ Hưng). Các NHđều áp dụng chung những điều khoản về giá trị khoản vay từ 70 - 80%, thậm chí lên đến 90 - 100% giá trị nếu khách hàng thế chấp bằng BĐS khác ngoài căn nhà chuẩn bị mua.


    Rủi ro khi chạy đua



    Trên thực tế cuộc đua cạnh tranh tìm đầu ra tại các NH đem đến nhiều tiện lợi cho khách và trước mắtcũng phục vụ lợi ích cho NH. Theo ông Trịnh Thanh Bình, Phó tổng giám đốc VIB Bank, hướng dịch vụ đến số đông người tiêu dùng ngoài lợi ích về lợi nhuận, NH còn nhắm đến cơ hội quảng bá thương hiệu. Các dịch vụ NH hiện giờ không còn gói gọn ở cho vay hay gửi tiền mà hướng đến nhiều lĩnh vực khác, do đó thu hút thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ lần đầu, hy vọng họ sẽ gắn bó và tiếp tục sử dụng cho những lần sau. Với những chương trình có lãi suất cho vay 0%, NH cũng không mấy thiệt, bởi họ có thỏa thuận với trung tâm mua sắm. Lãi suất sẽ được trung tâm trích một phần từ hoa hồng doanh số, mà khi doanh số càng cao, hoa hồng càng lớn, đây cũng là cách làm lấy ngắn nuôi dài.



    Tuy nhiên, đứng ở góc độ kinh doanh bền vững, các chuyên gia đang tỏ ra lo ngại về việc các NHchạy đua cho vay. Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội NHcho biết, việc chạy đua ưu đãi lãi suất và chạy đua cho vay dẫn đến hai rủi ro. Thứ nhất,biên độ lợi nhuận giảm xuống, NHsẽ chịu sức ép từ cổ đông dẫn đến những quyết định đầu tư nóng vội. Thứ hai, nguy cơ rủi ro nợ xấu gia tăng, vì tình trạng dễ dãi, cả nể khi cho vay. Hiệp hội NHcũng đã có ý kiến về việc xem xét Chỉ thị 03, những trường hợp nhà đầu tư có thế chấp cầm cố bằng tài sản đảm bảo như BĐS nên được linh động cho vay CK hơn là bó chặt như hiện nay. Tóm đầu này, hổng đầu kia không hẳn đã tốt cho NH.
  3. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK Châu Á đảo chiều ngoạn mục
    Thứ tư, 21.11.2007, 09:20am (GMT+7)

    Các TTCK chính ở Châu Á đã bất ngờ quay đầu đồng loạt vào cuối ngày giao dịch 20.11 sau khi giảm giá mạnh lúc mở cửa. Thị trường Châu Á mở cửa với không khí ảm đạm từ phố Wall, sau khi chỉ số Dow Jones trượt dốc, mất tới 217,86 điểm xuống dưới ngưỡng 13.000 điểm. Chỉ số Nasdaq và S&P 500 cũng mất lần lượt 43,86 và 25,44 điểm.
    Cuộc đảo chiều ngoạn mục ở Châu Á khởi đầu từ Nhật Bản, nơi các NĐT "nóng tính" suy nghĩ lại và kìm hãm làn sóng bán tháo vì nghĩ rằng họ đang phản ứng thái quá với thị trường Mỹ. Chỉ số Nikkei 224 đang giảm 1,9% lúc mở cửa, mức thấp nhất kể từ tháng 7.2006, bất ngờ lộn ngược và tăng 1,1%, kết thúc ở mức 5.211,52 điểm.

    Sự hồi phục này hâm nóng thị trường Hồng Kông, khiến chỉ số HSI đang giảm 3,8% lấy lại thêm 1,1%. Các chỉ số cơ bản ở Thượng Hải, Singapore, Hàn Quốc cũng lộn nhào tương tự và đóng cửa ở mức tăng lần lượt 0,5%, 0,8% và 1,1%.
  4. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thêm một doanh nghiệp của Sông Đà lên sàn Hà Nội
    Thứ tư, 21.11.2007, 12:35pm (GMT+7)
    Đó là Cty cổ phần Sông Đà 1.01. Sáng nay (21/11), Trung tâm GDCK Hà Nội (HASTC) đã đưa cổ phiếu của công ty này vào giao dịch, với mã chứng khoán SJC. Đây là doanh nghiệp thứ 21 thuộc TCty Sông Đà có cổ phiếu niêm yết tại HASTC.



    Cty cổ phần Sông Đà 1.01 là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Sông Đà 1 (TCty Sông Đà). Tính đến tháng 8/2007, Công ty có vốn điều lệ 21,1 tỉ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước nắm giữ 26,83%, 73,17% còn lại do các cổ đông khác nắm giữ. Ông Tạ Văn Trung, Giám đốc Công ty cho biết, Công ty đang chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.

    Tổng khối lượng cổ phiếu của Cty cổ phần Sông Đà 1.01 niêm yết là 2.110.000 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết tính theo mệnh giá là 21,1 tỷ đồng.

    Sự có mặt của SJC đã góp phần nâng tổng số mã cổ phiếu niêm yết tại HASTC lên con số 97, với quy mô niêm yết là 1.144 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết gần 11.442 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

    Trong ngày chào sàn, 95.100 cổ phiếu SJC đã được khớp lệnh. Mã cổ phiếu này có giá mở cửa 120.000 đồng/cổ phiếu, giá đóng cửa là 78.000 đồng/cổ phiếu và giá bình quân đạt 87.400 đồng/cổ phiếu.
  5. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Rủi ro khi thị trường "đỏng đảnh"
    Thứ tư, 21.11.2007, 02:36pm (GMT+7)

    Tranh thủ TTCK "nóng" các DN chạy đua IPO, lên sàn, tăng vốn phát hành thêm... Nhiều DN nhà nước cũng tranh thủ thời cơ bán bớt phần vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá. Phương thức đấu giá kiểu này gặp không ít khó khăn và rủi, rủi ro đến đối với nhà phát hành và cả nhà đầu tư.

    Chìm nổi theo thị trường?

    Theo thống kê chưa đầy đủ cho thấy, nhiều NĐT không thích đấu giá cổ phần những DN đã niêm yết trên sàn, lý do nào khiến NĐT không mặn mà với việc đấu giá cổ phần những DN đã niêm yết nói chung và những DN bán bớt phần vốn nhà nước nói riêng?

    Thông thường giá đấu khởi điểm những DN này được căn cứ vào mức giá đang giao dịch hiện tại trên sàn. Mức giá đấu khởi điểm được đơn vị phát hành đưa ra thường thấp hơn mức giá trên sàn khoảng 20%-25%, nếu để giá thấp quá thì số tiền thu về từ đợt chào bán này sẽ ít gây thất thoát vốn cho nhà nước nhưng để giá cao thì khó bán.

    Khó khăn của những DN đấu bán tiếp phần vốn nhà nước đó là giá đấu CP của DN chịu tác động nhiều từ tình hình thị trường niêm yết, và giá CP của chính DN đó trên sàn, nếu thị trường niêm yết thuận lợi giá CK tăng thì giá CP khi đấu cũng tăng theo và ngược lại. Rất hiếm trường hợp giá đấu của phần bán thêm lại cao hơn giá giao dịch trên thị trường.

    Việc bán tiếp cổ phần không giống như bán đấu giá cổ phần tăng vốn. Về bản chất thì lượng vốn cổ phần của Cty không hề thay đổi và đương nhiên giá của CP của Cty theo đó cũng không bị điều chỉnh giảm, tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu không bị thay đổi chỉ làm giảm phần sở hữu phần vốn nhà nước và tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên.

    NĐT cá nhân thường rất ngại đi đấu giá trong những trường hợp này, số lượng người đăng ký đấu giá chủ yếu là những NĐT lớn, NĐT tổ chức các quỹ đầu tư,... Nhiều NĐT nhỏ có quan điểm cho rằng, nếu muốn mua thì mua luôn trên sàn tội gì phải đi đấu cho mất thời gian, giá thì "tù mù", đấu song cũng phải mất một thời gian CP mới về, nhanh cũng phải mất vài tuần thì mới có thể giao dịch được, tính thanh khoản rất kém, đó là chưa kể đến những thủ tục chậm. Chính điều này đã khiến cho các đợt đấu giá bán tiếp phần vốn nhà nước đã không được nhiều NĐT đón nhận.

    Rủi ro cho nhà đầu tư

    Nhìn lại trường hợp của CTCP Đầu tư và phát triển đô thị và KCN Sông Đà (mã SJS) là ví dụ. Ngày 10.8, SJS đã bán bớt phần vốn nhà nước do TCty Sông Đà nắm giữ thông qua đấu giá, với 6 triệu cổ phần, giá khởi điểm 235.000 đồng/cổ phần giá khởi điểm này tính theo giá SJS trên sàn kết quả là chỉ có 26 NĐT đăng ký và đặt mua.

    Ngày 28.11 tới đây, SJS lại tiếp tục bán đấu giá 5.510.400 cổ phần với giá khởi điểm 235.000 đồng/cổ phần. Tương tự là trường hợp của TCty CP Tái bảo hiểm quốc gia mã VNR, ngày 24.8, VNR tổ chức bán đấu giá 12 triệu cổ phần, với giá khởi điểm 60.000 đồng/cổ phần kết quả chỉ có 10 NĐT tham gia đăng ký mua 746.300 cổ phần.

    Việc DN có kế hoạch bán phần vốn ít nhiều cũng dễ ảnh hưởng đến những NĐT hiện đang sở hữu CK đó, bở lẽ nếu thị trường "tốt" thì đợt đấu giá có nhiều cơ hội thành công, nhu cầu mua tăng việc giá CP tăng là tất yếu. Nếu giá đấu bình quân cao hơn mức giá giao dịch trên sàn thì giá CP trên sàn có xu thế tăng ngang bằng hoặc cao hơn mức giá trên thị trường và ngược lại.

    Thời gian gần đây, TTCK có dấu hiệu phục hồi, nhưng các phiên tăng giảm thất thường diễn biến phức tạp nhiều cổ phiếu tăng giá nhanh nhưng không bền vững. DN tranh thủ lúc TTCK lên để phát hành dễ gặp nhiều rủi ro, cho cả đơn vị phát hành lẫn NĐT.
    (theo LĐ)
  6. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Phác thảo rõ nét thị trường OTC
    Thứ ba, 27.11.2007, 11:46am (GMT+7)

    Hàng hóa dồi dào, phương thức giao dịch tiện lợi, công bố thông tin minh bạch là những ưu thế của thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng. Song tính phức tạp của thị trường đang là câu hỏi khó cho TTGDCK Hà Nội (HASTC) khi giải bài toán tính giá tham chiếu của cổ phiếu, hoặc xây dựng một chỉ số để có thể đại diện cho cả thị trường đặc biệt này. Ngày 22/11, HASTC đã tổ chức buổi tọa đàm với Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán về phương án xây dựng thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng.

    Hàng nhiều, giá tốt

    Theo ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc HASTC, thị trường giao dịch cổ phiếu OTC có tổ chức ra đời sẽ mang đến nhiều lợi ích cho NĐT. Cụ thể, đó là tránh những rủi ro mang tính pháp lý, tránh tình trạng mua bán chứng khoán giả mạo, thanh toán không đảm bảo, giá cả tù mù và đặc biệt là tính thanh khoản kém trên thị trường; tình trạng làm giá, tung tin thất thiệt cũng sẽ được hạn chế tối đa khi NĐT có kênh thông tin chính xác, doanh nghiệp có trách nhiệm với chính cổ phiếu của mình hơn. Bản thân ông Trung vừa trở về từ một hội nghị đầu tư tại Hồng Kông, ở đó giới đầu tư quốc tế không chỉ quan tâm tới cổ phiếu đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, mà còn ?okhát? thông tin và mong muốn được sở hữu cổ phiếu của những công ty đại chúng.

    Mối quan tâm lớn nhất đối với thị trường mới là giá, biên độ dao động giá và hàng hóa đã được lãnh đạo HASTC giải đáp. Thứ nhất, giá tham chiếu sẽ do HASTC tính toán theo phương thức bình quân gia quyền, giao dịch trên thị trường này sẽ khống chế biên độ dao động giá +/-20%. Tuy nhiên, do mỗi doanh nghiệp có đặc thù khác nhau nên sẽ có những cổ phiếu được giao dịch nhiều trên thị trường, ngược lại có những cổ phiếu ít hoặc không có giao dịch, vì vậy HASTC sẽ đưa ra nhiều phương án, có thể tập hợp những cổ phiếu có tính thanh khoản cao thành một nhóm và đưa ra thời gian để tính giá bình quân, những cổ phiếu tính thanh khoản kém sẽ được tính theo cách khác. Trước mắt, trong giai đoạn thử nghiệm, sẽ chỉ có cổ phiếu của các ngân hàng, tổ chức tài chính và CTCK được giao dịch, đây vốn là nhóm hàng hóa có tính thanh khoản cao nên việc xác định giá tham chiếu không quá khó khăn.

    ?oTrong quá trình thị trường hoạt động thử nghiệm, chúng tôi sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đưa ra phương án tối ưu?, ông Trung chia sẻ. Đặc thù cũng như tính hấp dẫn của thị trường OTC là tính linh hoạt cao, vì thế phương án đưa ra lấy ý kiến các thành viên thị trường ban đầu không đưa ra giá tham chiếu và biên độ giá. Song việc không quy định biên độ có thể dẫn đến tình trạng làm giá giao dịch trên thị trường này, hơn nữa các CTCK sẽ khó có căn cứ xác định phí giao dịch.

    Đề cập đến hàng hóa cho thị trường, HASTC cho rằng, sẽ rất phong phú. Theo quyết định của Bộ Tài chính, lộ trình thực hiện thị trường OTC có quản lý chia làm 2 giai đoạn, ban đầu hàng hóa sẽ tập trung vào các CTCK, tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Về mặt hồ sơ, đăng ký giao dịch tại thị trường này đơn giản hơn nhiều, không yêu cầu cáo bạch, kiểm toán, DN chỉ cần thực hiện lưu ký chứng khoán, được một CTCK thực hiện thủ tục đăng ký với HASTC và hoàn chỉnh hồ sơ công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán. Giai đoạn 2 sẽ áp dụng đồng loạt.



    Thước đo sàn, có hay không?

    Trả lời câu hỏi về việc HASTC có nghĩ đến việc lập ra một chỉ số chứng khoán để làm phong vũ biểu cho cả thị trường OTC, ông Trung cho biết, công việc này không hề đơn giản. Khó khăn nằm ở chỗ, trong số những cổ phiếu được giao dịch tại đây có những mã thanh khoản tốt song có những mã rất ít giao dịch, hơn nữa phương thức giao dịch chủ yếu là thỏa thuận, chứ không phải tập trung như trên 2 sàn niêm yết. Quan trọng hơn, chỉ số đó có đại diện cho cả thị trường và được NĐT quan tâm hay không? HASTC đã từng xây dựng chỉ số trái phiếu nhưng chỉ số này ít biến động và không được thị trường quan tâm.

    Hiện nay, HASTC đang triển khai những bước cuối cùng để có thể sớm đưa thị trường vào vận hành. Hệ thống giao dịch này sẽ tách bạch với giao dịch niêm yết, có máy chủ, phần mềm dùng riêng, thông tin chào mua/bán sẽ được truyền thẳng tới các CTCK để NĐT có thể theo dõi trực tuyến. Nếu mọi việc suôn sẻ, quý I/2008 thị trường OTC có quản lý sẽ chính thức hoạt động. ?oKhi đã hoạt động, thị trường không thể ngừng giao dịch một ngày, vì thế chúng tôi phải chạy thử, tập dượt kỹ càng, thậm chí lường cả những sự cố?, ông Trung cho biết.


    (theo ĐTCK)
  7. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    VN-Index sẽ leo dốc hình răng cưa


    So với đầu năm nay, giá hầu hết các loại cổ phiếu trên sàn TPHCM đã trở nên quá rẻ, P/E trung bình dưới 25 lần. Đây là mức giá thấp và rất hấp dẫn đối với một thị trường mới nổi như VN

    Sau khi tăng khá mạnh trong ngày đầu tuần, chỉ số VN- Index lại đổi chiều, xuống còn 988,08 điểm, giảm 3,3 điểm. Sức mua tuy chưa mạnh nhưng cũng đã tăng thêm 15% - 20% so với những ngày đầu tuần trước.

    Lưỡng lự

    Vì xu hướng tăng giá chưa rõ nét nên nhiều nhà đầu tư vẫn còn lưỡng lự trong việc mua và bán cổ phiếu (gọi chung cả chứng chỉ quỹ). Ông Trần Huy, một nhà đầu tư tại sàn Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), cho biết: Trong tài khoản của ông hiện có trên 100.000 cổ phiếu thuộc hàng blue-chips và gần 4 tỉ đồng. Tất cả cổ phiếu hiện có ông sẽ giữ cho đến thời điểm quý I/2008, sau khi đã chốt xong quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành mới. Riêng số tiền mặt ông vẫn còn lưỡng lự chưa dám mua hết. Vì vậy sáng 27-11, khi thấy thị trường đảo chiều, ông chiết ra hơn 1 tỉ đồng để mua một loại cổ phiếu mà ông chọn sẵn. Nếu ngày mai giá xuống ông sẽ mua tiếp cho đến khi cạn tiền.

    Do thị trường xập xình nên nhiều người đến sàn chủ yếu chỉ để chờ cơ hội. Người mua mong giá xuống, người bán chờ giá lên. Do đã cận kề hết năm, nhiều quyền lợi đang chờ phía trước, nên đại đa số người cầm cổ phiếu không còn bán tháo. Vì vậy, những ngày thị trường đi xuống, mức độ giảm giá cổ phiếu cũng không còn mạnh như trước. Nhưng nếu đảo chiều thì giá cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn. Vì vậy từ nay đến cuối năm có thể thị trường sẽ đi lên theo hình răng cưa.

    Giá cổ phiếu đã xuống quá rẻ

    Mặc dù giá chứng khoán thế giới đang giảm, gián tiếp ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng trong ngày 27-11, khối đầu tư nước ngoài tăng tốc mua nhiều loại blue-chips. Các mã cổ phiếu thượng hạng như: DPM, SAM, SSI, VNM, VSH... họ mua vào với số lượng lớn gấp nhiều lần so với những ngày trước, trong khi bán ra lại rất ít. Nếu so với những cổ phiếu đồng hạng tại các thị trường lớn thì cổ phiếu tại VN đang có mức giá rất rẻ. Vì vậy, dù chứng khoán thế giới đang chao đảo thì tại VN họ vẫn yên tâm mua vào để nắm giữ lâu dài.

    Theo phân tích của nhóm Boston (Công ty VietNam Report), nếu so với hồi đầu năm nay, chỉ số P/E của hầu hết các loại cổ phiếu trên sàn TPHCM đã trở nên quá rẻ. Mức P/E trung bình toàn thị trường này hiện đã dưới 25 lần. Đây là mức giá thấp và rất hấp dẫn đối với một thị trường mới nổi như VN.

    Nhiều thông tin tốt

    Sau thời điểm giữa tháng 12, hầu hết các doanh nghiệp lớn thường có báo cáo nhanh về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm (tạm ước tính). Năm 2007, nền kinh tế đất nước tăng trưởng 8,5%, vốn trực tiếp đầu tư nước ngoài đạt 16 tỉ USD, nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán sẽ đạt mức lợi nhuận tăng cao vượt bậc so với trước đây. Những yếu tố đó tạo ra sự hấp dẫn mới cho cổ phiếu trên sàn. Theo chuyên gia chứng khoán Huỳnh Anh Tuấn, trong tháng 12, thị trường sẽ có thêm nhiều tin tốt như: Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố đợt thanh tra các ngân hàng thương mại về việc thực hiện Chỉ thị 03. Thông tin chính thức này sẽ giải tỏa tâm lý vướng mắc về đồng vốn vay của nhà đầu tư. Mặt khác, có thể FED sẽ cho hạ lãi suất USD. Điều đó sẽ tác động mạnh giúp phục hồi thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới. Những yếu tố đó sẽ hỗ trợ làm cho thị trường chứng khoán VN từ nay đến cuối năm sẽ phát triển khả quan hơn.
  8. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Ck Thế Giới Xanh . Vnindex ko thể giảm
  9. galson

    galson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Đã được thích:
    0
    VN index không thể giảm . Còn Hiền Anh thì không thể không xinh
  10. hoanghai01

    hoanghai01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này