Tin này sẽ giúp CK thăng hoa ....Thật bất ngờ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 16/10/2010.

671 người đang online, trong đó có 268 thành viên. 07:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2091 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa ăn thua gì đâu
  2. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Eximbank công bố giảm lãi suất huy động

    - Tiếp theo sau động thái hạ lãi suất huy động VND của ACB, sáng nay 15/10, Eximbank công bố giảm lãi suất theo thỏa thuận giữa các hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

    Theo đó, lãi suất tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi kỳ hạn 36 tháng của Eximbank đồng loạt giảm từ 11.2% còn 11%. Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm, tiền gửi cá nhân kỳ hạn 1, 3 và 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ đồng loạt giảm từ 11.05% xuống 10.85%. Các kỳ hạn còn lại không đổi.

    Đây là lần thứ hai VNBA “ra tay” cùng với Chính phủ trong nỗ lực giảm lãi suất trên thị trường vì mức lãi suất hiện nay được xem là quá cao. Thông tin này được rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho thị trường chứng khoán.

    Tính đến thời điểm này, các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Sacombank, Vietinbank, Đông Á Bank, Techcombank đều phổ biến mức lãi suất huy động các kỳ hạn từ 11.04 -11.2%.
  3. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Khối ngân hàng TMCP “mở màn” giảm lãi suất


    Bài viết cập nhật lúc: 02:39 ngày 16/10/2010


    Thời hạn hạ lãi suất theo lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng đã qua, nhưng trên thị trường mới chỉ có một số ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện.
    Ngân hàng đầu tiên công bố hạ lãi suất huy động VND phải kể đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB).

    Theo ngân hàng này, từ ngày 15/10, từ mức 11,2%/năm, lãi suất huy động được kéo xuống 11%/năm - mức tối đa theo sự kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng - áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi kỳ hạn 36 tháng. Với kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng, ACB áp dụng mức 10,88%/năm cho tiền gửi tiết kiệm.

    Và từ ngày hôm nay 16/10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay VND, xuống thấp nhất chỉ còn 11,5%/năm.

    Lãi suất huy động của Vietcombank cũng được hạ xuống cụ thể là: Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thấp nhất là 10,8% năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; kỳ hạn 12 tháng thấp nhất là 10,5%/năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; còn kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có cùng lãi suất là 11%/năm.


    Ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng giám đốc Vietcombank cho biết: Với việc chủ động giảm lãi suất cho vay, Vietcombank mong muốn tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp, góp phần ổn định và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2010 theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ.

    Một số ngân hàng TMCP khác cũng cho biết, từ thứ 2 tuần tới, họ sẽ công bố biểu lãi suất mới theo hướng điều chỉnh cho phù hợp với tín hiệu của thị trường. Có thể thấy, đây là lần đầu tiên các ngân hàng TMCP chủ động đi trước trong việc giảm lãi suất huy động và cho vay, thay vì chờ đợi tín hiệu từ khối ngân hàng Nhà nước như trước kia.

    ==> Sóng to đến từ T2 tuần sau nhé

    An Hạ
  4. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    1.247
    lấy khăn mặt ướt đắp vào mặt sẽ biết phải làm gì [:p]
  5. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ‘Lãi suất hạ, chứng khoán mới có khả năng khởi sắc’


    Bài viết cập nhật lúc: 06:20 ngày 29/09/2010

    Dự đoán chứng khoán có khả năng khởi sắc trong 2 tháng cuối năm nhưng đa phần các chuyên gia kinh tế, chứng khoán đều cho rằng thị trường cần đến một ‘cú huých’ về chính sách tiền tệ trong quý IV.

    [​IMG]Ông Võ Trí Thành Ông Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương

    Với những bất ổn vĩ mô (lạm phát, lãi suất, tỷ giá…) của kinh tế Việt Nam hiện hữu, tôi cho rằng sẽ rất khó để thị trường chứng khoán có được một sự bừng tỉnh trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn hơi nghiêng về khả năng thị trường có thể khả quan hơn một chút vào thời điểm cuối năm.
    Đây là thời điểm mà Hội nghị G20, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á sẽ được tổ chức và nhiều khả năng những cam kết phối hợp hành động giữa các nước sẽ được đưa ra. Đây sẽ là những thông tin tác động tích cực đến thị trường. Bên cạnh đó, trước những nguy cơ bất ổn hiện tại, việc điều hành của Chính phủ đã trở nên quyết tâm hơn. Thông điệp chính sách “ổn định kinh tế vĩ mô” khá rõ ràng khi mà Việt Nam sắp tổ chức nhiều sự kiện lớn.


    [​IMG]Ông Quách Mạnh Hào Ông Quách Mạnh Hào - Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Thăng Long

    Ngay từ tháng 5 năm nay, chúng tôi đã cho rằng khả năng mở rộng tiền tệ trong năm nay sẽ khó xảy ra. Điều này càng rõ ràng hơn khi Ngân hàng Nhà nước tiến hành chỉnh tỷ giá vào giữa tháng 8 vừa qua. Những lo ngại này đã kéo dài trong suốt quý III vừa qua.
    Tuy nhiên, điều đó cũng nghĩa là những tin xấu đã được phản ánh vào giá cổ phiếu và diễn biến thị trường thời gian qua. Tôi cho rằng đã đến lúc Chính phủ phải làm một điều gì đó, mà thiết thực nhất là giảm lãi suất (chủ yếu nhờ vào việc hạn chế lượng cung trái phiếu và tăng mua các trái phiếu có kỳ hạn dài).
    Nếu những động thái này được thực hiện, chứng khoán có thể khởi sắc vào cuối năm. Trong trường hợp khả quan nhất đối với thị trường, chúng tôi cho rằng Vn-Index có thể đạt khoảng 515 điểm trước khi bước sang năm 2011.


    [​IMG]Ông Lê Bá Hoàng Quang Ông Lê Bá Hoàng Quang - Giám đốc Công ty Chứng khoán Sacombank (SBS) chi nhánh Hà Nội

    Tôi từng có dịp dự một bữa tiệc, nơi mà người ta tổ chức cho lãnh đạo của 40 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường “thi” dự báo chỉ số Vn-Index. Kết quả là đến cuối năm, những dự đoán ấy và con số thực tế cách nhau tới 100 điểm. Do đó, tôi cho rằng việc dự đoán chỉ số là một công việc khó có khả năng thành công.
    Tuy vậy, về xu hướng thị trường trong quý IV, tôi cho rằng các chỉ số vẫn sẽ trong trạng thái đi ngang. Tuy vây, giống như nhiều chuyên gia khác, tôi hy vọng chứng khoán sẽ khởi sắc hơn vào cuối năm nay.
    Nhật Minh
    Theo vnexpress.net
  6. soihoang_hsx

    soihoang_hsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    3
    Nhận định thị trường tuần 18 - 22/10/10
    Kỹ thuật:
    Chỉ số vnindex kết thúc tuần ở 458,93 điểm (giảm ~ 1% so với phiên đóng cửa tuần trước), khối lượng giao dịch trong tuần tiếp tục ở mức thấp trung bình khoảng 22 triệu cổ phiếu/phiên (giảm gần 30% so với tuần trước).
    Các chỉ báo phân kỳ (Bollinger, EMA, MACD, P_SAR...), các chỉ báo sức mạnh và dòng tiền (RSI, MFI...) cho thấy thị trường tiếp tục vào vùng tích lũy, chưa có tín hiệu biến động rõ ràng.
    Biểu đồ nến phiên giao dịch cuối tuần lại cho một *doji cho thấy cung cầu đang lưỡng lự
    Cơ bản:
    Thị trường trải qua tuần giao dịch với những tính toán và phân tích trái chiều của thông tin kinh tế vĩ mô trong nước, có những thông tin cho rằng thời điểm cuối năm ngân hàng tiếp tục sử dụng các công cụ để thắt chặt tiền tệ nhằm thu tiền và cơ cấu từ dòng tiền đầu tư sang mảng sản xuất nhằm tạo sự phát triển vững chắc cho nền kinh tế, nhưng lại có những phân tích cho rằng thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng của khối doanh nghiệp do đó việc thu tiền về là bất hợp lý nó sẽ tạo ra sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường và sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.
    Thông tin bên lề:
    Thị trường thế giới tiếp tục có những phiên giao dịch ấn tượng, DJIA đã phá vỡ mốc kháng cự quan trọng 11k điểm, như vậy có thể khẳng định niềm tin vào sự phục hồi kinh tế thế giới đang lan tỏa khắp các quốc gia.
    Dòng tiền nước ngoài tiếp tục giải ngân tại Việt Nam, về trung và dài hạn đang có những suy luận xung quanh việc dòng tiền chốt lời từ các thị truờng nước ngoài, thị trường vàng,... chảy sang Việt Nam. Đây là những động cơ khá tích cực cho TTCKVN.
    Đánh giá - Nhận định:
    Trung và dài hạn, thị trường khả năng sẽ phục hồi trong những tháng cuối năm, mốc 500 điểm là kỳ vọng cho tháng 11. Sang năm 2011 là tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ.
    Nhận định tuần, có sự bứt phá đáng kể vào những phiên cuối tuần, mốc 470 điểm là kỳ vọng cho phiên gd kết thúc tuần.
  7. xuantai

    xuantai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Đã được thích:
    0

    Xin phép Mod cho em trình bầy chút về kênh đầu tư này, song song với kênh Cổ cánh hiện nay
    Suôt thời gian qua, hầu như tôi mua mã chứng khoán nào thì T+4 về không lỗ nhiêu thì lỗ ít, may mà có sàn giao dịch bạc theo quy đổi ra VND của VN nên tôi còn có kênh đầu tư và hiện nay sàn giao dịch vàng phố wall đã có kênh đầu tư sàn vàng vật chất giống hình thức giao dịch trước đây

    hiện có 2 sàn giao dịch hoạt động theo hình thức cũ đó là sàn giao dịch bạc và sàn giao dịch vàng vật chất, ưu điểm là phí giao dịch rẻ, không có bids - ask, thị trường sideway cũng biến động vài chục giá và có thể kiếm tiền, điều mà sàn TG không thể có, các nhà đầu tư đã quen với giao dịch cũ nên dễ dàng tham gia, tỉ lệ kí quỹ 1%, nộp tiền qua Ngân hàng, rút tiền trực tuyến ngay trên web, chỉ sau 5 phút là có tiền trong TK cá nhân NDT, do đó nhà đầu tư ở tỉnh nào cũng có thể tham gia, giá luôn sát theo quy đổi là ưu điểm lớn của sàn, thanh khoản siêu lớn.
    bảng giá sàn vàng: http://123.30.3.230/eboardgold/eboard.aspx
    Bạc: http://123.30.3.230/eboardsilver/eboard.aspx

    các nhà đầu tư tham giao dịch và các cá nhân, tổ chức muốn làm đại lý cho chúng tôi, xin vi lòng liên hệ,
    DT: 0904-565-882 để mở TK sau 10 Phút và làm đại lý nay trong ngày
    .
  8. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/2010101608449766CA34/cac-ngan-hang-de-dat-dong-thuan-ha-lai-suat.chn
    Các ngân hàng dè dặt "đồng thuận" hạ lãi suất
    ACB, Vietcombank, Eximbank, MHB đã hạ lãi suất cho vay. An Bình, Sacombank phải đến tuần sau hai ngân hàng này mới đưa ra bảng lãi suất mới.




    Ngày 15/10 là thời hạn các ngân hàng phải hạ lãi suất huy động xuống 11%, tuy nhiên đến thời điểm này mới chỉ có một số ít ngân hàng thông báo hạ lãi suất.


    Giữ đúng chữ tín đầu tiên Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) đã phát đi biểu lãi suất mới áp dụng từ sáng 15/10. Theo đó, với kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng, ACB áp dụng mức 10,88% một năm cho tiền gửi tiết kiệm.


    Mức lãi suất huy động VND cao nhất của ACB là 11%/năm được áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi kỳ hạn 36 tháng. Tương tự, Eximbank cũng có mức 11%/năm cho kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng.


    Vietcombank cũng cho biết, từ ngày 16/10, Vietcombank điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay Việt Nam đồng, mức điều chỉnh thấp nhất chỉ còn 11,5%/năm.


    Lãi suất huy động của Vietcombank cũng được hạ xuống cụ thể là: Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thấp nhất là 10,8% năm nhưng không được cao hơn 11%/năm, kỳ hạn 12 tháng thấp nhất là 10,5%/năm nhưng không được cao hơn 11%/năm, còn kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có cùng lãi suất là 11%/năm.


    Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank cho biết, với việc chủ động giảm lãi suất cho vay, Vietcombank mong muốn tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp, góp phần ổn định và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2010 theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ.


    Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) cũng vừa thông báo hạ lãi suất cho vay VND, khá mạnh ở một số nhóm đối tượng doanh nghiệp.


    Cụ thể, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp đáp ứng đủ điều kiện của chương trình sẽ được giảm lãi suất từ 14,5%/năm xuống 12% - 12,5%/năm; kinh doanh bất động sản từ 16%/năm xuống 13% - 14%/năm; cho vay thu mua lương thực từ 12,5%/năm còn 11,5%/năm.


    MHB cho biết sẽ ưu tiên ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay để xây dựng các khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư trọng điểm phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với phương án/dự án được MHB đánh giá khả thi và đảm bảo các điều kiện cho vay theo quy định.


    Trong khi đó, một số ngân hàng khác vẫn chưa chính thức công bố việc giảm lãi suất từ 15/10 như đồng thuận với Hiệp hội ngân hàng. Theo nguồn tin từ Ngân hàng An Bình, Sacombank phải đến tuần sau hai ngân hàng này mới đưa ra bảng lãi suất mới.


    Một số ngân hàng khi được hỏi đều cho biết chưa giảm ngay để chờ "học hỏi kinh nghiệm" từ các ngân hàng khác. Nếu lãi suất giảm nhanh quá, vốn sẽ chảy sang các ngân hàng đối thủ ngay.


    Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm nhẹ do một số ngân hàng thương mại cổ phần đã giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng VND phục vụ sản xuất kinh doanh của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu là 11-14%/năm (ngắn hạn); 12,5-14,5%/năm (trung và dài hạn). Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần cho vay cũng với những đối tượng trên, lãi suất ngắn hạn ở mức 11,5- 14,5%/năm; trung và dài hạn ở mức 13,5 - 15,5%/năm.


    Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay VND của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng chỉ chứng kiến mức giảm khiêm tốn so với mục tiêu cũng như mong đợi. Với nhiều biến động ở một số ngân hàng, mặt bằng lãi suất huy động VND hiện đang dao động ở mức 10,59-11,2%/năm và chỉ giảm khoảng 0,2-0,3%/năm so với thời điểm cuối tháng 6/2010.


    Mặt bằng lãi suất cho vay chỉ được điều chỉnh giảm chủ yếu ở nhóm khách hàng thuộc các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu. Còn những lĩnh vực khác vẫn phải chịu mức lãi suất cao từ 13-15,5%/năm.


    Bà Dương Thu Hương Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, để lãi suất giảm nhanh trong thời gian tới, trước mắt phải theo dõi sát biến động của thị trường, tình hình lạm phát…, trên cơ sở đó mới có thể tính đến việc cắt giảm chi phí đầu vào, vì nhu cầu vốn của nền kinh tế thường rơi vào quý IV, nên ngân hàng cần tăng lượng vốn huy động.


    Trên tinh thần đồng thuận của các thành viên nhiều kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ giảm thêm trong thời gian tới, song để điều này thành hiện thực thì phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, yếu tố đầu tiên chính là lạm phát, nhưng trong tháng Chín vừa qua, lạm phát lại có dấu hiệu tăng cao. Vì thế, lãi suất cũng phải nghe ngóng thị trường mới có thể điều chỉnh giảm thêm.


    Bà Hương cũng thừa nhận, việc các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất là một việc khó. Hiệp hội có nhiệm vụ định hướng và kêu gọi, còn việc thực hiện như thế nào còn phụ thuộc vào thị trường. Trong thời điểm này nếu các ngân hàng thực hiện được thì tốt, còn nếu ngân hàng nào còn quá khó khăn trong việc giảm lãi suất thì chứng tỏ việc huy động vốn đang gặp khó.


    Một số chuyên gia cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là cần phải có chính sách điều hành hợp lý để lạm phát giảm xuống thì lãi suất mới giảm được. Bên cạnh đó, các lãi suất khác (như lãi suất trái phiếu) cũng cần phải có sự cân đối với các lãi suất của VND. Lãi suất ngoại tệ cũng phải giảm xuống, nếu không cũng khó cho việc giảm lãi suất VND./.


    Theo Minh Thúy

    Vietnam+
  9. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/20101016110451342CA34/ngan-hang-chua-ha-lai-suat-da-tang-khuyen-mai.chn
    Ngân hàng chưa hạ lãi suất đã tăng khuyến mãi
    Thứ 7, 16/10/2010, 11:08
    [​IMG]

    Việc giảm lãi suất của các ngân hàng có thể thực hiện được theo mệnh lệnh hành chính, nhưng kéo theo đó có thể là "cuộc đua ngầm" khuyến mãi.



    Mặc dù, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã đồng thuận sẽ giảm lãi suất từ ngày 15/10, nhưng chỉ có một vài ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động VND xuống 11%/năm như cam kết với hiệp hội trước đó.

    Hầu hết trong số họ đều than rằng đồng thuận thì phải hạ, dù việc huy động vốn vẫn đang gặp nhiều rào cản.

    Đồng thuận hạ lãi suất

    Đi đầu trong việc hạ lãi suất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), với thông báo hạ lãi suất huy động từ chiều 14/10, áp dụng từ ngày 15/10.

    Theo thông báo đó, mức lãi suất huy động VND giảm từ 11,2%/năm xuống còn cao nhất là 11%/năm, áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi kỳ hạn 36 tháng nhưng ACB có thêm chương trình tặng lãi suất.

    Một lãnh đạo của ACB cho biết việc giảm lãi suất là theo "tiếng gọi" của Hiệp hội, thực tế việc huy động vốn đang có sự cạnh tranh quyết liệt, nhiều ngân hàng đang tung ra các chiêu khuyến mãi để giữ khách và thu hút thêm tiền gửi.

    Đại diện các ngân hàng lớn khác như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank (VCB) cũng cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam biết sẽ giảm lãi suất huy động theo đúng như cam kết với Hiệp hội ngân hàng.

    Theo ông Trần Xuân Quảng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, "nếu quyết tâm giảm lãi suất sẽ giúp cân bằng lợi ích từ ba phía, người gửi tiền, ngân hàng và người vay vốn. Trong bối cảnh hiện nay, nếu lãi suất huy động giảm xuống 11%/năm thì lãi suất vẫn thực dương và quyền lợi các bên vẫn được đảm bảo."

    Tuy nhiên, một lãnh đạo của VCB lại cho rằng: "Chúng tôi đã cam kết với Hiệp hội ngân hàng sẽ giảm lãi suất nên VCB nhất định sẽ thực hiện, nhưng việc huy động vốn của các ngân hàng trong thời điểm hiện tại đang gặp nhiều khó khăn do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao trong tháng Chín vừa qua."

    Cùng quan điểm trên, ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết Eximbank đồng thuận với chủ trương hạ lãi suất của Hiệp hội ngân hàng. Nếu tất cả các ngân hàng đồng thuận hạ lãi suất huy động, lãi suất cho vay sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, chỉ số CPI những tháng cuối năm có thể tăng cao sẽ là một trở ngại lớn đối với việc giảm lãi suất.

    "Việc hạ lãi suất là do cam kết giữa các thành viên với nhau, nếu ngân hàng nào không hạ lãi suất thì cũng không có chế tài để xử lý. Có chăng, chỉ ảnh hưởng tới uy tín của chính ngân hàng đó," lãnh đạo của VCB cho biết thêm.

    Thực tế, để đề phòng mất khách trong đợt hạ lãi suất này, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trình khuyến mãi từ đầu tháng 10 này. Trong đó có Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) tung ra chương trình khuyến mãi tiết kiệm hấp dẫn "Đông ấm-Xuân vui" tặng quà cho khách hàng và khách còn có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị cao; Eximbank với chương trình "Phong cách doanh nhân, nhận quà đẳng cấp" dành cho các doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 3,6 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) tặng tiền mặt, tặng lãi suất cho khách hàng gửi tiền.

    Còn các "ông lớn" như BIDV, Vietinbank cũng đang có các chương trình khuyến mãi lớn còn hiệu lực.

    Theo ông Trần Xuân Quảng, đang có một số "rào cản" để giảm lãi suất huy động. Đó là, nhu cầu tín dụng cuối năm thường tăng và bản thân mỗi ngân hàng phải phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra, cố gắng đảm bảo thị phần, giữ khách hàng... Vì vậy, họ phải tăng cường huy động vốn.

    Ba yếu tố tác động tới lãi suất

    Các ngân hàng cho biết việc giảm lãi suất có thể thực hiện được nếu các ngân hàng cùng quyết tâm và đồng thuận.

    Tuy nhiên, trên thực tế, việc giảm lãi suất đang vấp phải ba vấn đề lớn. Thứ nhất, Thông tư 13 về tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động, gây ra một vài trở ngại cho các ngân hàng trong khả năng chi trả. Thứ hai, giá vàng, giá ngoại tệ vừa qua tăng vùn vụt.

    Do vậy, nhiều người thích đầu tư vào hai kênh này hơn là gửi tiền ngân hàng. Thứ ba, CPI tăng cao trong tháng Chín vừa qua, người dân lo ngại gửi tiền dài hạn sẽ bị mất giá trị. Do vậy, họ chỉ gửi kỳ hạn ngắn để chủ động rút tiền đầu tư.

    Theo bà Cao Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội (MBbank), MBbank hưởng ứng lời kêu gọi của Hiệp hội ngân hàng. Tuy nhiên, giảm lãi suất huy động vào thời điểm cuối năm sẽ gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc huy động vốn. Vì đây cũng là thời điểm doanh nghiệp cần nhiều vốn nhất và bản thân các ngân hàng cũng phải đáp ứng các quy định của Thông tư 13."

    Còn theo một lãnh đạo của BIDV, mức lãi suất huy động của các ngân hàng niêm yết là 11%/năm (như theo đồng thuận), nhưng cộng với các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng… thì mức lãi suất huy động thực sự lên tới trên 12%/năm. Hơn nữa, các ngân hàng cũng tốn kém thêm tiền để thực hiện quảng bá các chương trình khuyến mãi.

    Theo bà Nga, việc giảm lãi suất cần có sự đồng thuận cao từ phía các ngân hàng, nếu không sẽ chẳng giảm được lãi suất, mà còn dẫn tới cuộc chạy đua khuyến mãi giữa các ngân hàng.

    "Chính vì khó giảm lãi suất huy động nên lãi suất đầu ra cũng chưa thể hạ sâu được, hiện BIDV là một trong những ngân hàng cho vay với lãi suất thấp nhất với lãi suất cho doanh nghiệp vay là trên 13,5%/năm, lãi suất vay tiêu dùng trên 14,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất huy động đã khoảng 12%/năm, trừ đi các khoản chi phí, dự phòng rủi ro thì khoảng cách giữa lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra chênh lệch không đáng kể", lãnh đạo của BIDV cho biết thêm.

    Việc giảm lãi suất của các ngân hàng có thể thực hiện được theo mệnh lệnh hành chính, nhưng kéo theo đó có thể là "cuộc đua ngầm" khuyến mãi. Đó sẽ là thách thức không nhỏ cho những nỗ lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong việc giảm lãi suất huy động xuống 10%/năm, lãi suất cho vay xuống 12%/năm như Chính phủ đã đề ra.

    Theo Hữu Vĩnh
    Vietnamplus
  10. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://cafef.vn/201010160212196CA34/chinh-sach-tien-te-mot-dang-tai-khoa-mot-neo.chn
    Chính sách tiền tệ một đàng, tài khóa một nẻo
    Thứ 7, 16/10/2010, 10:52
    [​IMG]

    Mặc dù có nhiều ý kiến tranh luận chung quanh chính sách tiền tệ của Việt Nam, điều này chứng tỏ dù sao chính sách tiền tệ cũng rõ ràng. Chính sách tài khóa không như vậy



    Ngược lại, chính sách tài khóa không những thiếu vắng thông tin mà còn thiếu cả sự phối hợp với chính sách tiền tệ nữa.
    Một nỗ lực nhất quán
    “Cho tôi nói thêm chút xíu nữa thôi”, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu hướng lên bàn chủ tọa của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị. Ông Giàu được mời trình bày về điều hành chính sách tiền tệ vì tính quan trọng của nó, cho dù theo luật, ông không có nghĩa vụ giải trình trước các ủy ban như trong phiên họp cách đây hai tuần. Ông xin thêm thời gian để chỉnh lại một con số rất nhỏ là tăng trưởng tín dụng trong tháng 9 mà Ủy ban Kinh tế cho rằng đã lên mức 4,5%, tức là rất cao so với mức trung bình 2,78% của năm tháng trước đó.
    Thống đốc cho biết, con số đó chỉ là 2,48%, chứ không cao như vậy. Ông nói: “Tôi rất lưu ý con số 4,5% này vì sợ phát ra tín hiệu [sai] mở rộng tín dụng, gây phản ứng trên thị trường”.
    Hành động trên chỉ là một trong những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc điều hành chính sách tiền tệ vốn chẳng còn mấy không gian để xoay xở trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất cân đối. Cho đến thời điểm này trong năm, những gì NHNN làm vẫn nhất quán với mục tiêu được xác định từ cuối năm ngoái: chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô. Đó cũng là những khuyến nghị mà các tổ chức tài chính quốc tế đưa ra cho Việt Nam.
    Ngay trước phiên trình bày tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Giàu được Trưởng đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam Ayumi Konishi khuyến nghị kiên trì mục tiêu này. Trong một thông điệp gửi tới ông Giàu, ông Konishi nói: “Những rủi ro trong nước chủ yếu tập trung vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc tài khóa, hoặc cả hai một cách vội vàng; hoặc việc thị trường tài chính và các nhà đầu tư trong nước cho rằng chính sách đã nới lỏng. Việc nới lỏng quá sớm hoặc cho rằng chính sách đã được nới lỏng có thể làm chệch hướng những nỗ lực bình ổn kinh tế vĩ mô, làm cho lạm phát leo thang trở lại và gây áp lực đối với các cán cân thanh toán”.
    NHNN cũng nhận thức rõ điều này. Việc ban hành Thông tư 13 vào tháng 5 là một minh chứng. Thông tư này, cho dù gây nhiều tranh cãi, nhưng có mục tiêu đúng đắn là làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam. Hệ thống đó đã bùng nổ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, nay lên đến hơn 80 ngân hàng thương mại. Dư luận bày tỏ mối quan ngại về tình trạng vốn, năng lực quản lý rủi ro và chất lượng danh mục cho vay của một số ngân hàng.
    Ngay từ cuối năm ngoái, nhóm công tác ngân hàng thuộc Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - một hội nghị thường niên tổ chức trước các phiên đối thoại chính sách giữa Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế - đã cảnh báo điều này: “Khoảng 25% các ngân hàng xếp hạng cuối trong tổng số 80 ngân hàng ở Việt Nam đều gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, hầu hết trong tình trạng thiếu vốn và khó có thể trụ vững”.
    Có thể nói chính sách tiền tệ của NHNN vẫn kiên trì mục tiêu ổn định vĩ mô ngay cả khi có Nghị quyết 23 của Chính phủ nhằm hạ lãi suất huy động xuống khoảng 10% và lãi suất cho vay khoảng 12%. Ông Giàu giải thích tại cuộc họp nói trên: “Ngân hàng Nhà nước không thể can thiệp vào thị trường lãi suất hiện nay bằng mệnh lệnh hành chính”. Điều đó, dù không đồng điệu với nghị quyết của Chính phủ, nhưng thể hiện một cách tiếp cận lành mạnh. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận xét: “Điều hành tiền tệ vừa qua thực sự có nhiều cố gắng”.
    Tài khóa lại thiếu đồng bộ
    Tuy nhiên, cho dù chính sách có nỗ lực như thế nào thì kết quả thực tế mới là thước đo quan trọng nhất. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Hà Văn Hiền chỉ rõ việc thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng cao đã làm phần lớn các doanh nghiệp rất khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh. Theo ghi nhận của ủy ban, lãi suất vay ngân hàng đã lên tới 17-18%/năm, có nơi lên tới 19-20%/năm trong quí 1, và vẫn còn ở mức cao phổ biến 13%/năm trong thời gian gần đây. Song, NHNN có thể làm gì?
    Họ đã và sẽ không thể làm gì, khi không có sự kết hợp với chính sách tài khóa. Điều trần với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Giàu nói, ông vẫn thường xuyên trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nhằm đảm bảo tính “liên thông, thống nhất” giữa hai chính sách này. Có lẽ, đó chỉ là lời biện bạch bởi trên thực tế, chính sách tài khóa vẫn không ngừng mở rộng. Hai khoản chi lớn nhất là chi thường xuyên, và chi đầu tư phát triển tăng tương ứng ở mức gần 7% và 43% so với dự toán năm 2010. Đó là một mức tăng kép rất cao, theo báo cáo của Chính phủ và đánh giá của Quốc hội.
    Một ví dụ khác, trong năm nay Chính phủ tăng cường bán trái phiếu, trị giá tới 68.000 tỉ đồng, vừa hút hết nguồn vốn của xã hội và doanh nghiệp, vừa không cách nào hạ lãi suất như chính Chính phủ mong muốn. Ông Hiển của Ủy ban Tài chính - Ngân sách nói: “Đầu tư từ ngân sách ngày một tăng và với tỷ trọng lớn thì sẽ rất khó điều hành kinh tế vĩ mô”.
    Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của chính sách tài khóa, tức chi tiêu công. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết, chi tiêu công hiện nay không chỉ gói gọn trong cân đối ngân sách, mà còn nhiều con đường khác nhau, như sử dụng các loại chính sách, trái phiếu chính phủ, và các nguồn lực khác ngoài ngân sách nhà nước. Nhìn về phía Thống đốc NHNN và Bộ trưởng Tài chính trong phiên thảo luận hôm đó, ông Kiên nói: “Các đồng chí cần chú ý chi tiêu công. Những cái này là quả bom làm tăng lạm phát và tăng giá tiêu dùng”.
    Liên quan đến sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, Viện trưởng Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên nhận xét: “Trong mấy năm vừa rồi chỉ mỗi chính sách tiền tệ là vất vả, trong khi chính sách tài khóa lại rất “ổn định” [trong mức chi]. Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, lẽ ra chính sách tài khóa phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng ngân sách vẫn cứ chi tiêu rất [thoải mái].
    Ông Hiển nhận xét: “Tính độc lập và ổn định về chính sách tiền tệ là thấp”. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đồng ý điều này, nhưng thông cảm với Thống đốc Giàu: “Trong tất cả các loại khó khăn liên quan đến điều hành kinh tế, thì điều hành về tài chính tiền tệ là khó nhất”.
    Trước những lời an ủi này, ông Giàu phân trần: “Lãi suất cao vẫn là trăn trở của nhiều đời thống đốc NHNN, kể cả tôi, nhưng lạm phát cao nên việc xử lý không dễ. Niềm trăn trở đó có lẽ sẽ vẫn còn được đặt ra với bất kỳ thống đốc nào, một khi cơ cấu của nền kinh tế vẫn còn như hiện tại, nhất là khi chính sách tài khóa không đồng hành với chính sách tiền tệ như hiện nay.
    Theo Tư Giang
    Thời báo kinh tế Sài Gòn


Chia sẻ trang này