$$.. Tin tốt cho Chứng khoán cuối tuần.. $$ Điểm tin và cùng uống bia nào các bro

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KOD82, 14/11/2009.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1071 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Thực phẩm nhập khẩu ?odọa? tăng giá cuối năm

    Cập nhật lúc 12:44, Thứ Bảy, 14/11/2009 (GMT+7)
    ,
    - Sau đợt điều chỉnh tăng trên dưới 10% cách đây hơn một tháng, giá thực phẩm nhập khẩu hiện khá ổn định. Nhưng nói về tình hình cuối năm, nhiều doanh nghiệp cảnh báo về khả năng giá cả tiếp tục nhích lên.




    Giá bánh kẹo, bơ sữa, bia rượu, thịt cá, hoa quả nhập khẩu cũng chịu tác động rõ rệt từ biến động tỷ giá. (Ảnh: N.N)


    Ông Trần Văn Toản ?" Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Thiên Vương, nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm từ sữa, thịt lợn, bò, gà, cừu? nhập khẩu từ Australia, New Zealand... tại Hà Nội, ngay từ lúc này đã khẳng định, ?ocác lô hàng nhập về cho vụ Tết sắp tới, chắc chắn giá cả sẽ phải điều chỉnh lên?.

    Theo ông Toản, vấn đề không phải là tỷ giá ngoại tệ, bởi chưa biết từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến như thế nào, mà cái chính là giá nhiều mặt hàng từ nước ngoài đang tăng ở mức 3-5%.

    ?oNhững lô hàng cũ thì chúng tôi vẫn bán giá cũ, nhưng hàng mới nhập về dự kiến sẽ phải điều chỉnh. Mức độ thế nào chưa nói trước được?, ông Toản nói.

    Các doanh nghiệp chuyên nhập và phân phối thực phẩm nhập khẩu cho biết, đến thời điểm này, họ đã gần như hoàn tất kế hoạch nhập hàng cho vụ Tết, ký kết xong xuôi hợp đồng với các hãng nước ngoài.

    Dù không thấy đề cập đến hiện tượng tăng giá từ nguồn nhập nhưng bà Hoàng Hường ?" Giám đốc Công ty Hương Thủy tại TP.HCM hiện cũng đã bật mí: ?oHàng Tết sẽ phải lên giá?.

    Là nhà nhập khẩu, phân phối vài trăm mặt hàng, chủ yếu là thực phẩm, việc tỷ giá USD biến động khó lường, những ngày đầu tuần qua trên thị trường tự do có lúc 1USD vượt xa 19.000 đồng, bà Hường cho biết doanh nghiệp đã phải ?ogồng mình? chịu giảm lợi nhuận khi mà giá đầu vào tăng, giá bán vẫn phải giữ nguyên.

    Có thể hình dung, một hộp bánh giá 1 đôla, trước đó, giá vốn là 18.000 đồng, đợt vừa rồi nguyên giá đã lên trên 19.000 đồng. Doanh nghiệp đã lỗ trên 1.000 đồng mà giá bán ra không điều chỉnh kịp thì lợi nhuận giảm đi ?" bà Hường lấy ví dụ đồng thời quả quyết: ?oNếu tình hình tỷ giá vẫn căng thẳng thì có thể từ cuối tháng 11, doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh sớm giá bán?.
  2. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Cấm cho vay thỏa thuận với các lĩnh vực "nóng"
    Cập nhật lúc 15h38" , ngày 14/11/2009 -




    Các tổ chức tín dụng (TCTD) không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (như vàng, ngoại tệ, chứng khoán ...) và các hoạt động có liên quan đến sản xuất - kinh doanh.

    Theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng (TCTD) chỉ được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với khoản vay để trực tiếp phục vụ đời sống của cá nhân và hộ gia đình của khách hàng vay, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

    Các TCTD phải nhanh chóng rà soát, kiểm tra các khoản cho vay lãi suất thỏa thuận theo đúng quy định của NHNN; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình cho vay lãi suất thỏa thuận đối với từng loại nhu cầu vay vốn của khách hàng, trong đó quy định cụ thể giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực cho vay.

    Các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định phải xử lý dứt điểm trước ngày 31/3/2010.

    NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần đôn đốc và phải chịu trách nhiệm kiểm tra đối với các TCTD trong việc cho vay lãi suất thỏa thuận và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp cho vay chưa đúng quy định. Hàng tháng, báo cáo NHNN tình hình cho vay lãi suất thỏa thuận của TCTD trên địa bàn.

    Theo số liệu NHNN mới công bố, tính đến hết tháng 10/2009, tăng trưởng tín dụng đã vượt 33%, cao hơn so với kế hoạch năm 2009 (kế hoạch đặt ra là 30%). Các chuyên gia tài chính- ngân hàng cho rằng, mặc dù việc tăng trưởng tín dụng cao có tác dụng tích cực kích thích nền kinh tế nhưng nếu sử dụng không ?okhéo? sẽ có tác động dài hạn tới lạm phát và các cân đối vĩ mô khác.

    Vì thế, để tránh việc tăng trưởng tín dụng ?onóng? thì việc ngăn chặn cho vay lãi suất thỏa thuận đối với việc kinh doanh bất động sản cần phải thực hiện ngay và xử lý nghiêm các vi phạm để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

    --------
    Đã cấm thì chỉ có thu lại tiền thôi
  3. aitymo

    aitymo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Đã được thích:
    35
    Châu Âu thoát khỏi suy thoái

    Lisa Bryant
    13/11/2009
    Liên Hiệp châu Âu đã thoát khỏi cuộc suy thoái tệ hại nhất kể từ thế chiến thứ hai, với lời loan báo đưa ra hôm thứ sáu rằng khu vực này đã đạt được mức tăng trưởng khiêm nhường trong quí ba. Thông tín viên Lisa Bryant từ Paris tường trình rằng mặc dù đã có tin vui, một số nước trong Liên Hiệp vẫn còn đang phải chật vật chống đỡ.


    Hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Pháp và Đức đã giúp đẩy mức tăng trưởng của toàn khối lên cao.
    Cả Liên Hiệp châu Âu và 16 quốc gia trong Liên Hiệp sử dụng đồng Euro đã công bố mức tăng trưởng từ 0,2% cho Liên Hiệp, và 0,% 4 cho 16 quốc gia sử dụng đồng Euro. Những số liệu này được Eurostat, Cơ Quan Thống Kê châu Âu, cung cấp và được Ủy Ban châu Âu tại Bruxelles công bố.

    Một phát ngôn viên cho Ủy Ban lên tiếng: ?oChúng ta đã tăng trưởng trở lại sau 5 quí liên tiếp tăng trưởng của chúng ta ở số âm. Đây là con số vừa mới được công bố, chúng ta chưa có được thông tin gì khác vào lúc này, nhưng tôi có thể nói thêm rằng những con số được Eurostat công bố hôm nay rất phù hợp với với những gì chúng ta đã tiên đoán.?

    Hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Pháp và Đức, đã giúp đẩy mức tăng trưởng của toàn khối lên cao. Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde loan báo kinh tế Pháp tăng trưởng ở mức 0,3% trong quí ba năm nay, và tiên đoán nước Pháp sẽ bước vào năm 2010 với đà tiến cũ.

    Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Pháp, bà Lagarde nói rằng sự kiện nền kinh tế Pháp đã tăng trưởng trong 2 quí liên tiếp cho thấy tình hình đã thay đổi. Bà cũng nêu lên rằng thị trường nhân dụng chỉ mất đi có 5 ngàn công việc làm trong quí vừa rồi, ít hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mới bắt đầu năm nay.

    Lên tiếng tại Singapore, Bộ trưởng Tài chính Pháp Lagarde tiên đoán châu Á sẽ là động lực thúc đẩy sự hồi phục kinh tế cho thế giới, nhưng bà cũng nói rằng điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ qua hết năm 2010.

    Kinh tế nước Đức tăng 0,7% trong quí ba. Ý và Hà Lan cũng công bố con số tăng trưởng. Lithuania ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đến 6%, trong quí ba.

    Nhưng kinh tế của cả Anh quốc lẫn Tây Ban Nha đều bị co cụm trong quí ba. Điều này gợi ý là tình trạng hồi phục kinh tế vẫn còn rất mong manh. Nhưng thêm vào đó, những con số mà viện thống kê Eurostat đưa ra cho thấy tỉ lệ thất nghiệp của toàn châu Âu tăng lên đến 9,7% trong tháng 9, tức là mức cao nhất kể từ 20 năm qua.

Chia sẻ trang này