Tin tốt cho nhóm VINAMILK, DẦU KHÍ, DỆT MAY, HÀNG CƠ BẢN ........................... ...............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 16/08/2016.

2336 người đang online, trong đó có 934 thành viên. 09:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2743 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.009
    TNA sẽ đi theo mô hình MWG sẽ vượt ĐỈnh 7x đó
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    PVT dự kiến thưởng 10% cổ phiếu và trả cổ tức 8% bằng tiền
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) vừa công bố Nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và xin ý kiến bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/8/2016.

    Theo đó, HĐQT trình cổ đông thông qua việc chốt danh sách cổ đông với nội dung phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% và chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% vốn điều lệ.

    Ngoài ra, HĐQT cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty từ 5 lên 6 thành viên (khi cần thiết).

    Theo báo cáo tài chính hợp nhất của PVT tính đến cuối quý II, PVT đang có vốn chủ sở hữu 4.504 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt mức 9.647 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm chủ yếu do giảm lượng tiền mặt từ 2.130 tỷ đồng xuống còn 1.900 tỷ đồng.

    PVT là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam ít chịu tác động giảm của giá dầu nhất. Trong năm 2015, doanh nghiệp này đạt 5.761 tỷ đồng doanh thu thuần và 368 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 9,4% và 7,6% so với năm 2014.

    6 tháng đầu năm 2016, PVT đạt mức doanh PVT đạt 3.271 tỷ đồng doanh thu và 183,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29,2% và 36,5% so với cùng kỳ năm 2015. Giá cổ phiếu PVT cũng liên tục tăng từ đầu quý II đến nay. Tính từ đầu năm, cổ phiếu PVT đã tăng 67,7%.
    --- Gộp bài viết, 16/08/2016, Bài cũ: 16/08/2016 ---
    vậy là ngon rồi :))
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    NT2: Hoàn thành hơn 70% kế hoạch sản lượng sau 7 tháng
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 7 tháng đầu năm với chỉ tiêu sản lượng đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch đề ra.

    [​IMG]

    Riêng trong tháng 7, NT2 sản xuất 367,53 triệu Wh, vượt 32,6% kế hoạch năm. Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng đã nhanh chóng hoàn thành 70,33% kế hoạch đề ra. Kế hoạch doanh thu sau 7 tháng đã hoàn thành 56,26% kế hoạch, đạt 3.370,76 tỷ đồng. Giá khí tháng 7/2016 là 4,08 USD/1 triệu BTU.

    [​IMG]

    Trong tháng 7/2016, NT2 đã thực hiện tiểu tu định kỳ các tổ máy GT5 và GT6. Đại diện công ty cho biết công tác tiểu tu vượt tiến độ, an toàn, đảm bảo chất lượng, công suất nhà máy tăng 12 MW so với trước tiểu tu; suất hao nhiệt giùm khoảng 20 BTU/kWh giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất nhà máy. Sau khi nâng công suất, doanh thu NT2 tăng thêm khoảng 300 triệu đồng/ngày.

    Sản lượng điện tháng 08/2016 theo kế hoạch là 285,99 triệu kWh. Tính đến hết ngày 14/08, NT2 đã sản xuất dược 206,5 tr.kWh, tương đương 72,21% kế hoạch tháng. Tới đây, vào ngày 31/8, NT2 sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016.

    >> NT2: Ngày 15/8 chốt quyền cổ tức 15% bằng tiền, được tính toán chênh lệch tỷ giá 2015
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    [Góc nhìn môi giới] "Lặng lẽ trong đám đông" - cơ hội ngành Dược
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    “ Buy on fear, Sell on greed” – VNM (Bán- Giá mục tiêu 177.000)

    Do có nhiều cơ hội làm việc với nhiều thành phần tham gia thị trường, mối quan tâm và câu hỏi chung nhất thời điểm này là “VNM sẽ lên đến bao nhiêu” khi ETFs mua vào mà không còn mối quan tâm VNM đã quá giá trị định giá chưa? Điều này khác hẳn với giai đoạn thị trường đi ngang hay giá xuống người mua thường “cảm thấy” giá cổ phiếu luôn đắt.

    VNM hiện đang giao dịch tại P/E 2016 24,5 lần, thấp hơn khoảng 14% so với trung bình các công ty Sữa trong khu vực Châu Á (28,6) và gấp 1,7 lần P/E trung bình cả thị trường Việt Nam. Người mua VNM tại thời điểm này kỳ vọng sự kiện ETF mua tổng cộng khoảng 80 triệu USD (Van Eck mua 30 triệu USD, FTSE DB mua 50 triệu USD) tương đương thanh khoản trung bình 9 phiên giao dịch của VNM sẽ thúc đẩy giá lên nhờ lượng cầu tăng.

    Như vậy, nếu là nhà đầu tư ngắn hạn, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để kiếm tiền từ sự biến động giá lên của cổ phiếu này nhưng nếu là nhà đầu tư theo giá trị cơ bản, hãy tận dụng thời điểm nhộn nhịp của thị trường khi ETFs hoạt động để chốt lời.

    ETFs: sẽ chốt dữ liệu ngày 31/8 nhưng dự báo sớm cho thấy họ sẽ:

    Mua: VNM, HSG, DRC

    Bán: MSN, VCB, STB, GTN, PGD, DPM, KDC.

    Định giá đang tiến đến gần trung bình khu vực

    Thị trường Việt Nam đang trong xu hướng tăng giá trở lại vùng 680 điểm với sự tham gia của các quỹ đến từ Hàn Quốc và đặc biệt trong kỳ cơ cấu sôi động lớn nhất từ trước đến nay của ETF khi họ phải mua vào đến gần 1.600 tỷ vào một cổ phiếu VNM. VNIndex đang giao dịch tại P/E 15,1 lần với P/B 1,9 lần cho thấy sự tăng giá rất nhanh của chỉ số trong thời gian qua.

    [​IMG]

    Ngành Dược – Đứng trước cơ hội tăng 100% tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

    Thời điểm DMC được phép tăng tỷ lệ sở hữu 100% cho nhà đầu tư nước ngoài đã gần đến và đây sẽ là “Study case” cho các công ty Dược như DHG (Mua- Giá mục tiêu 121.000) và IMP thực hiện. Trong buổi gặp gỡ giới phân tích cách đây 10 ngày, Ban Lãnh Đạo DHG cho biết họ sẽ quan sát trường hợp thành công của DMC để thực thi việc tăng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài cho DHG nhưng chưa rõ thời gian thực hiện.

    Ngành Dược đang có tốc độ tăng trưởng dự báo hai chữ số đến năm 2025, với giá trị thị trường từ 4,2 tỷ USD năm 2015 lên 7,2 tỷ USD đến 2020, theo báo cáo của BMI. Ngành Dược Việt Nam đang rất rời rạc với tính chất quản trị yếu và đây là cơ hội cho nhà đầu tư chiến lược tham gia vào những công ty dược này để xây dựng lại hệ thống quản trị, mạng lưới bán hàng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như trường hợp Taisho tham gia vào DHG.

    DHG (Mua – Giá mục tiêu 121.000): theo định giá riêng của DHG cho năm tài chính 2016, EPS 2016 đạt 7,419đ/cp, DHG xứng đáng giao dịch tại P/E 13 lần tức là 105.600đ/cp nhưng nếu so sánh với P/E thị trường và vị thế dẫn đầu ngành Dược thì người mua sẵn sàng trả mức giá ít nhất tương đương P/E thị trường hoặc P/E tham chiếu của cổ đông lớn Taisho vừa thực hiện trong tháng 7 tương ứng với giá mục tiêu trong năm nay là 121.000đ/cp tương đương tăng trưởng 27%.

    Chuỗi bài “Góc nhìn môi giới” được thực hiện bởi ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng phòng Môi giới khách hàng cá nhân 6 tại Hội Sở CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI. Các bài viết của ông Thạch sẽ xoay quanh các chủ đề nóng của thị trường và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm.

    Các nội dung trong bài viết là quan điểm cá nhân và chỉ mang ý nghĩa tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm với các quyết định mua bán của nhà đầu tư.

    Nhà đầu tư cần thêm thông tin hoặc trao đổi có thể liên hệ thachnn@ssi.com.vn.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Cổ phiếu thép và chứng khoán đồng loạt tăng, VN-Index vượt mốc 660 điểm
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Tâm điểm của thị trường trong phiên sáng nay là việc các cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán và thép như SSI, HCM, BVS, HPG, HSG, NKG… đồng loạt tăng giá. Trong đó, SSI tăng mạnh 500 đồng lên 22.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 1,7 triệu đơn vị. HPG tăng 1.000 đồng lên 47.300 đồng/CP và khớp lệnh hơn 1,7 triệu đơn vị. BVS tăng 600 đồng lên 14.500 đồng/CP.

    Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu lớn khác trên thị trường là NTP, AAA, DBC, VNM, VCB… cũng đã nhích lên trên mốc tham chiếu và góp phần giúp hai chỉ số tăng điểm, trong đó, chỉ số VN-Index đã vượt qua mốc 660 điểm. Đáng chú ý, KDC tăng kịch trần và khớp lệnh hơn 1 triệu đơn vị.

    [​IMG]

    Ở chiều ngược lại, khá nhiều cổ phiếu trụ cột khác như BID, CTG, GAS, VIC, MSN… đã đồng loạt giảm giá và gây áp lực lớn lên hai chỉ số.

    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, sau chuỗi phiên tăng mạnh liên tục, HAG đa xgiamr trở lại 100 đồng lên 6.800 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,9 triệu đơn vị, còn HNG chỉ tăng nhẹ 100 đồng lên 7.800 đồng/CP. Trong khi đó, DRH vẫn vững vàng ở mức giá sàn 23.600 đồng/CP với dư bán giá sàn hơn 3,38 triệu đơn vị.

    Giao dịch trong phiên sáng diễn ra khá sôi động, tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 1.900 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 180 tỷ đồng. Trong đó, GMD thỏa thuận 4,13 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 107,8 tỷ đồng, còn BCG thỏa thuận 4 triệu cổ phiếu, trị giá 26,8 tỷ đồng.

    Mã DLG giảm sàn và dẫn đầu khối lượng khớp lệnh toàn thị trường, đạt hơn 5,28 triệu đơn vị.

    Tạm dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 2,27 điểm (0,34%) lên 661,74 điểm. Toàn sàn có 114 mã tăng, 80 mã giảm và 96 mã đứng giá.

    Chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,35 điểm (0,43%) lên 83,52 điểm. Toàn sàn có 70 mã tăng, 72 mã giảm và 220 mã đứng giá.

    Trong khoảng thời gian đầu của phiên ngày 16/8/2016, giao dịch trên thị trường đang diễn ra tương đối thận trọng, các cổ phiếu lớn trên thị trường đang có sự phân hóa tương đối mạnh và khiến cả hai chỉ số giằng co với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Hiện tại. các cổ phiếu như VIC, VCB, MSN, BID, VCG… đều đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu và đang gây áp lực tương đối lên hai chỉ số.

    Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép và chứng khoán như SSI, HPG, HSG, HCM, BVS… đã đồng loạt tăng giá ngay từ đầu phiên giao dịch. Hiện tại, SSI đang tăng 600 đồng lên 22.500 đồng/CP. HSG tăng 500 đồng lên 41.800 đồng/CP.

    Đáng chú ý, KDC gây bất ngờ khi tiếp tục được kéo lên mức giá trần. Hiện tại, trên thị trường chưa thấy xuất hiên thông tin nào có thể giúp KDC bứt phá như vậy.

    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, DRH tiếp tục chuỗi ngày ‘thê thảm’ với việc giảm sàn xuống mức 23.600 đồng/CP và dư bán giá sàn hơn 3,1 triệu đơn vị.

    Sau khoảng 40 phút giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 1,06 điểm (-0,16%) xuống 658,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 6,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 297 tỷ đồng.

    Chỉ số HNX-Index cùng thời điểm tăng 0,19 điểm (0,21%) lên 83,35 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 9,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 108 tỷ đồng.

    Đà bán ròng đột biến của khối ngoại trong phiên hôm qua là yếu tố cần theo dõi. Trong bối cảnh các tin tức hỗ trợ mang tính cục bộ và khó tạo ra điểm nhấn trên thị trường, VCBS cho rằng xu hướng chung của chỉ số là đi ngang trong biên độ hẹp để xây dựng và hình thành mặt bằng giá mới. Cơ hội sinh lời theo đó, vẫn tồn tại tuy nhiên sẽ có tính phân hóa cao và tập trung vào các cổ phiếu Bluechips dẫn dắt xu hướng hoặc các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, có câu chuyện cá biệt.
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    SSI Retail Research: VNM hoàn toàn có khả năng vào danh mục của FTSE
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Retail Research) vừa công bố báo cáo Ước tính thay đổi danh mục ETF Quý III/2016.

    Đối với quỹ Market Vector Vietnam ETF (VNM ETF), SSI Retail Research chia thành hai kịch bản với trường hợp của VNM. Với các giả định liên quan đến tỷ lệ free-float và tỷ trọng mục tiêu của thị trường Việt Nam là 84,53% (không đổi so với kỳ trước), SSI Retail Research đã ra dự báo về thay đổi của quỹ (đối với cổ phiếu Việt Nam).

    Kịch bản 1, VNM được thêm vào với tỷ trọng lớn nhất 8%, không cổ phiếu vi phạm bị loại khỏi danh mục kỳ này. Theo đó, SSI Retail Research dự đoán VNM sẽ được mua vào 3,7 triệu cổ phiếu. KDC cũng có thể được mua vào hơn 3,9 triệu cổ phiếu.

    Trong khi đó, theo kịch bản này, STB, FLC và ITA là những cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất, dự kiến lần lượt là 9,4 triệu cổ phiếu, 8,67 triệu cổ phiếu và 8,5 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Kịch bản 2, VNM chưa được thêm vào, không cổ phiếu nào được thêm và bị loại khỏi danh mục cơ sở trong kỳ review này.

    Theo kịch bản này, KDC có thể được mua vào tới 5,45 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, STB có thể bị bán ra 5,87 triệu cổ phiếu. FLC cũng bị bán ra khoảng 6,36 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Quỹ VNM ETF được mô phỏng theo chỉ số Market Vectors Vietnam Index, các nhà quản lý chỉ số sơ sở sẽ chốt số liệu cho kỳ review thứ ba của năm 2016 vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8, tức ngày 31/08 tới. Danh mục chỉ số mới cùng một số thông tin liên quan sẽ được công bố vào ngày 09/06. Ở đợt review trước, quỹ đã bất ngờ loại HHS khỏi danh mục và thay bằng một cổ phiếu nước ngoài. Như vậy danh mục tính đến thời điểm hiện tại có 5 cổ phiếu offshore và 20 cổ phiếu Việt Nam với tỷ trọng 82,2%.


    Đối với quỹ db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (DB), VNM hoàn toàn có khả năng được thêm vào danh mục rổ cổ phiếu cơ sở của FSTE Vietnam Index của kỳ review lần này.

    Đáng chý ý, SSI Retail Research lưu ý thêm trường hợp của TTF, cổ phiếu TTF đã liên tiếp giảm sàn và giá tại ngày 12/08 là 11.400 đồng/cp. Vì vậy cổ phiếu này đang ở ranh giới giữa “ở lại” hoặc “ra đi” tại đợt review tháng 9. Trong những tiêu chí thêm/bớt của chỉ số, TTF có khả năng vi phạm về tiêu chí vốn hóa nếu như xu hướng sàn không ngừng như hiện tại. Nếu tại ngày 26/08 tới, TTF không đạt tiêu chí về vốn hóa, cổ phiếu này sẽ bị loại khỏi danh mục chỉ số cũng như của quỹ chỉ sau đúng 1 năm được thêm vào danh mục FTSE Vietnam Index của tháng 9/2015.

    Ngược lại, HSG và DRC là hai cổ phiếu có khả năng được thêm vào danh mục cùng với VNM sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, đặc biệt tiêu chí thanh khoản của 2 kỳ liên tiếp sau khi đã từng bị loại khỏi chỉ số.

    Dựa vào những giả định về % free-float cũng như giá cổ phiếu và danh mục của quỹ FTSE ETF vào ngày 12/08, SSI Retail Research dự báo quỹ này sẽ thêm vào ba cổ phiếu VNM, HSG và DRC.

    Trong khi đó, quỹ này sẽ loại TTF nếu vi phạm tiêu chí vốn hóa (không thuộc top 92% vốn hóa và vốn hóa tính theo tỷ lệ free-float nhỏ hơn 0,5% của tổng vốn hóa tính theo free-float của cả danh mục). Điều này có nghĩa, giá đóng cửa tại ngày chốt số liệu của TTF dưới 10.600đ/cp (theo dự tính của SSI Retail Research) thì xác suất TTF bị loại là rất lớn.

    SSI Retail Research ước tính lượng mua/bán của quỹ FTSE ETF theo 2 kịch bản.

    Kịch bản 1, TTF chưa bị loại. Theo kịch bản này, VNM dự kiến sẽ được mua vào hơn 6,67 triệu cổ phiếu. HSG cũng có thể được mua vào hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Kịch bản 2, TTF bị loại. Ở kịch bản này, VNM sẽ được mua thêm tới hơn 6,67 triệu cổ phiếu và HSG cũng được mua hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]

    Quỹ DB ETF mô phỏng theo chỉ số cơ sở FTSE Vietnam Index, chỉ số này sẽ chốt số liệu vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng, tức ngày 26/08 tới.


    Lưu ý: Ước tính khối lượng mua bán của SSI Retail Research đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố do đó sẽ có sai số khi quỹ chốt số liệu cũng như tiến hành cơ cấu thực sự. Vì vậy SSI Retail Research sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật ngay khi quỹ chốt số liệu và đưa ra những dự báo kịp thời. Thông tin chỉ mang tính tham khảo.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Quỹ ngoại thắng lớn nửa đầu năm 2016
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Học viện chứng khoán DOBF vừa ra báo cáo đánh giá tình hình các quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thống kê cho thấy các quỹ đầu tư cổ phần đại chúng hiện đầu tư khoảng 4 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]

    Thống kê hiệu quả hoạt động của 31 quỹ đầu tư nước ngoài cho thấy 6 tháng đầu năm 2016 các quỹ có mức tăng trưởng bình quân 11,28%, cao hơn mức tăng trưởng của VN-Index 6 tháng đầu năm chỉ ở mức 7,5%.

    [​IMG]
    Top 20 quỹ nước ngoài có mức tăng trưởng NAV tốt nhất thị trường

    Thống kê của DOBF cho thấy có 25/31 quỹ có mức tăng trưởng NAV cao hơn mức tăng của Vn-Index trong đó dẫn đầu toàn thị trường là quỹ VNH của Vietnam Holding với mức tăng 19,98%, tiếp theo là VOF của VinaCapital với mức tăng 17,9%, VEUF của Dragon Capital 16,74%, VSCF (Vietnam Smaller Companies Fund) của PXP Vietnam, LVF (Lumen Vietnam Fund) của CBR Investment AG đều có mức tăng trên 16% trong 6 tháng đầu năm.

    Trong số các quỹ lớn có tài sản ròng trên 100 triệu USD ngoài VNH và VOF đã nói ở trên, quỹ Mutual Elite Fund của PYN quản lý 351 triệu USD cũng có mức tăng 14% từ đầu năm, VEIL của Dragon Capital quản lý 932 triệu USD tăng 13,37%, quỹ DWS Vietnam Limited có tài sản 353 triệu USD tăng 12,95%, quỹ JP Morgan Vietnam Opportunities Fund có tài sản 180 triệu USD tăng 11,8%, VEEF của PXP Vietnam có tài sản 119 triệu USD tăng 9,86%.

    [​IMG]
    Tăng trưởng NAV của các quỹ trong 6 tháng đầu năm (nguồn DOBF)

    Có được đà tăng trưởng vượt trội so với Vn-Index là nhờ danh mục của các quỹ chủ yếu là các cổ phiếu cơ bản và bluechips, trong khi đầu năm dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu cơ bản và có các câu chuyện riêng như câu chuyện mở room của Vinamilk.

    5 quỹ đầu tư nước ngoài lớn nhất đang đầu tư vào Việt Nam hầu hết đều là các gương mặt cũ như quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) của Dragon Capital với tổng tài sản 932 triệu USD, quỹ Vietnam Opportunity Fund Ltd (VOF) của Vinacapital với tổng tài sản 796 triệu USD, quỹ PYN Elite Funds với tổng tài sản 370 triệu USD (331 triệu EUR, 90% danh mục đầu tư tại thị trường Việt Nam), quỹ DWS Vietnam Fund của Deustche Bank với tổng tài sản 366 triệu USD, quỹ JP Morgan Vietnam Opportunities Fund với tài sản 180 triệu USD…Điểm chung của các quỹ này là trong danh mục hầu hết đều có Vinamilk.

    Vietnam Holdings

    Tổng tài sản của Vietnam Holding tại thời điểm 30/6/2016 đạt 146,8 triệu USD, NAV/cp đạt 2,678 USD/cp, tính riêng trong tháng 8, NAV của VNH tăng 10,9%, 6 tháng tăng gần 20%. Vietnam Holidng vẫn lạc quan về triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục của quỹ này tại thời điểm 30/6 bao gồm TRA (12,66% NAV), cổ phiếu này tăng 87,6% trong 6 tháng, PNJ (9,6% NAV) cổ phiếu này cũng có mức tăng hơn 82%, ngoài ra trong danh mục của VNH có nhiều cổ phiếu tăng mạnh như VNM, TLG, HPG, HSG, DRC, BMP…

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất trong danh mục của Vietnam Holding tại thời điểm 30/6

    Vietnam Oppotunities Fund - VinaCapital

    Theo DOBF, VOF tăng trưởng âm trong năm 2015, nhưng thành tích 6 tháng đầu năm 2016 rất tốt. Họ xếp thứ 2 về mức tăng trưởng, đạt 17.9% chỉ sau Vietnam Holding. Thành tích này có được nhờ quỹ nắm giữ HPG và PNJ, những cổ phiếu đã tăng mạnh giai đoạn vừa rồi. Trong phân bổ tài sản, ngành F&B chiếm tỷ trọng lớn nhất (24% danh mục) với ba cổ phiếu Vinamilk, thực phẩm IDP, đường Quảng Ngãi nằm trong top 10 cổ phiếu nắm giữ. Gần đây VOF cho biết họ sẽ thoái vốn đầu tư trực tiếp vào các dự án bất động sản, và động thái gần nhất là bán cổ phần tại dự án Century 21.

    Trong năm 2016, VOF cũng đã dành được 2 thành tích quan trọng trong hoạt động, khi chuyển sang niêm yết tại thị trường London và mới đây được đưa vào rổ cổ phiếu FTSE All Share/Small Cap Index. Hiện tại giá giao dịch chứng chỉ quỹ VOF có mức chiết khấu 26% so với NAV.

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF tại thời điểm 30/6

    Vietnam Equity Fund (VEUF) - Dragon Capital

    Đứng thứ ba trong Top các quỹ đầu tư có tăng trưởng NAV tốt nhất 6 tháng đầu năm 2016, trong năm 2015, VEUF cũng nằm trong top 5 các quỹ đầu tư có NAV tăng trưởng tốt. Quỹ này năm ngoái quản lý danh mục khoảng 15 triệu USD tuy nhiên ở thời điểm 30/6 giá trị tài sản ròng của quỹ lên đến 27 triệu USD cho thấy quỹ này tiếp tục được rót thêm vốn.

    Danh mục của quỹ có khá nhiều cổ phiếu tăng giá tốt trong 6 tháng đầu năm như Vinamilk, NT2, MWG, DHG, HPG, CTD, ngoài ra quỹ này còn nắm giữu FPT, DQC, MBB và DRC...

    [​IMG]

    Theo đánh giá của Dragon Capital, quỹ này vẫn có cái nhìn tích cực về TTCK Việt Nam với PE forward năm 2016 ở mức 15,3 lần và tăng trưởng EPS ở mức 11,6%, Việt Nam vẫn đang hấp dẫn hơn các nước trong khu vực cả về mặt định giá và tốc độ tăng trưởng.

    Vietnam Enterprise Investment Limited - Dragon capital

    Hoạt động tại Việt Nam trên 20 năm, VEIL vẫn là quỹ đầu tư lớn nhất và lâu đời nhất trên thị trường chứng khoán. Năm 2015 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử của quỹ, khi Dragon Capital sáp nhập quỹ Vietnam Growth Fund (VGF) vào VEIL, để đưa giá trị tổng tài sản lên gần mức 1 tỷ USD như hiện nay. Vào tháng 7 vừa rồi, VEIL cũng đã chuyển niêm yết từ sàn giao dịch chứng khoán Irish sang sở giao dịch chứng khoán London. Tại thời điểm 30/6, NAV của VEIL đạt khoảng 888 triệu USD tuy nhiên đến thời điểm 30/7 NAV của quỹ đã tăng lên 930 triệu USD nhờ tỷ trọng của VNM trong danh mục chiếm tới 18,8%.

    Trọng điểm đầu tư của VEIL là các Bluechip trên thị trường niêm yết, tập trung vào các ngành F&B, bất động sản và tài chính (chiếm 65% tổng danh mục). Năm 2015, nhờ mức tăng trưởng vượt bậc của Vinamilk (tăng 60.8% cả năm) đã giúp cho quỹ này kết thúc năm với kết quả không tệ, tổng tài sản vẫn tăng trưởng 5.6% bất chấp tiền đồng mất giá 5% so với USD. Trong 6 tháng đầu năm nay, VEIL tăng trưởng 11.98% chủ yếu do sức tăng của VNM,VCB. Ngoài cổ phiếu niêm yết, VEIL còn nắm giữ một số ít trái phiếu, cổ phiếu OTC và đầu tư Private Equity (tỷ lệ dưới 10%). Là quỹ đóng niêm yết tại London, giá cổ phiếu của VEIL hiện đang discount khoảng 20% so với NAV.

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VEIL

    DWS Vietnam Fund

    Theo DOBF, được thành lập bởi công ty QLQ trực thuộc Deutsche Bank, hiện nay DWS VF được đồng quản lý bởi DeAM Asia và Duxton AM. Năm 2016 sẽ đánh dấu những chuyển biến khó lường cho quỹ này, khi thay đổi ban điều hành đồng thời là cuộc họp cổ đông diễn ra vào cuối năm nay quyết định hướng đi tiếp theo của quỹ.

    Danh mục đầu tư của DWS VF bao gồm cả cổ phiếu niêm yết, cổ phần tư nhân, trái phiếu và thậm chí là chứng chỉ quỹ VEIL hay PXP VEEF. Giống với chiến lược của DeAM khi đầu tư tại Việt Nam, DWS VF nắm giữ hầu hết các bluechip như VNM, FPT, HPG… và phân bổ phần lớn danh mục vào ngành thực phẩm (chiếm 40% tổng danh mục). Trong lĩnh vực đầu tư cổ phần tư nhân, DWS VF nắm giữ những cái tên tiềm năng như GreenFeed (công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đứng thứ hai về thị phần) hay VTC Online. Kết quả đầu tư của DWS VF gần đây khá tốt, năm 2015 tổng tài sản tăng 4.55% trong khi 6 tháng đầu năm nay NAV đã tăng 8.8%.

    Niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Irish, giá cổ phiếu của DWS Vietnam Fund tăng nhanh hơn NAV, chủ yếu do quỹ này trong giai đoạn 2013 - 2014 có mức chiết khấu cao. Mức chiết khấu hiện tại (chênh lệch giữa giá và NAV) khoảng 20%.
    quocdai307 thích bài này.
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    7 tỉ người trên thế giới ăn tôm Việt
    Toyota lãi 390 tỷ đồng mỗi tháng nhờ bán xe hơi cho người Việt[/paste:font]
    Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta còn có cơ hội biến thách thức thành lợi thế, nhất là đồng bằng sông Cửu Long khi nước biển dâng, khi hạn mặn thì chúng ta sẽ chuyển một bộ phận từ lúa sang thủy sản, trong đó có con 7 tỉ người ăn là con tôm. Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đã khẳng định tại hội nghị quản lý tôm giống nước lợ diễn ra ngày 15.8 với sự tham dự của tất cả 28 tỉnh, thành ven biển nước ta.

    Nâng chất cho tôm Việt

    Với khẩu hiệu “nâng tầm tôm Việt”, những năm qua Tập đoàn sản xuất tôm hàng đầu Việt- Úc đã đầu tư bài bản vào sản xuất giống cũng như tôm thương phẩm theo mô hình thâm canh, năng suất và hiệu quả cao.

    Đây cũng là mục tiêu chung cho cả ngành tôm Việt Nam. Tới thăm trụ sở sản xuất tôm giống của Việt- Úc tại thị trấn Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), ai cũng như bị cuốn hút vào câu chuyện “con tôm Việt” tại đây. Nói về lợi thế ngành tôm, ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt- Úc cho biết, Việt Nam đã gia nhập Cộng đồng ASEAN với 600 triệu dân, nên giờ làm con tôm không phải cho 90 triệu người trong nươc ăn, mà cho cả 600 triệu người.

    Rồi Việt Nam đã tham gia tới 15 hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt, nếu tham gia TPP, nghiễm nhiên Việt Nam sẽ “loại” được 2 đối thủ lớn là Ấn Độ và Indonesia do 2 nước này không được tham gia hiệp định. “Tụi em rất mong đợi vào TPP, các quốc gia nhập khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam có Mỹ, Nhật, Úc nằm trong khối TPP”- ông Tuấn hào hứng chia sẻ

    Ông Tuấn cũng lấy hình ảnh của kình ngư người Singapore Schooling- người trước đó 8 năm mới là một cậu bé 13 tuổi vừa chiến thắng siêu kình ngư M.Phelps của Mỹ để đoạt huy chương vàng môn bơi để nói về khát vọng vươn lên của ngành tôm Việt. “Chúng ta có đủ khát vọng để nâng tầm lên trở thành cường quốc, thành công xưởng sản xuất tôm cho cả thế giới, chứ không mãi cam chịu phận… nhược tiểu mãi được”- ông Tuấn giãi bày.

    Tuy nhiên, theo ông Tuấn, để nâng tầm được tôm Việt thì thứ nhất nâng cao giá trị gia tăng, làm sao đảm bảo giá trị tăng liên tục, mà muốn làm như vậy chúng ta phải tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực cho ngành tôm. Một trong những khâu then chốt để tăng chất cho ngành tôm, đó chính là giống.

    Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận, thực tế cho thấy chất lượng con giống quyết định 70% sự thành công của người nuôi tôm thịt nên chất lượng con giống rất quan trọng đối với nghề nuôi tôm ở Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn giống tôm bố mẹ ở Việt Nam đều được nhập khẩu từ Mỹ, Singapore, Thái Lan và Mexico trong khi giống tôm sú thì khai thác ngoài tự nhiên.

    Trong những năm qua, việc nghiên cứu tôm thẻ chân trắng trong nước đang có nhiều triển vọng khi cuối năm 2015, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản đã nghiên cứu được 4 đàn tôm có chất lượng tốt làm vật liệu cho việc phát triển tôm thẻ chân trắng bố mẹ trong nước. Tập đoàn Việt Úc đã sản xuất được 5.000-10.000 tôm bố mẹ thẻ chân trắng, có thể đáp ứng được 50-55% nhu cầu giống của Tập đoàn.


    [​IMG]
    Công nhân một cơ sở tôm giống đang kiểm tra chất lượng tôm giống 3 ngày tuổi. Ảnh: Khương Lực
    Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã sản xuất được hơn 57 tỉ con giống, trong đó tôm thẻ chân trắng đạt gần 40 tỷ và tôm sú đạt hơn 15 tỷ con trong khi nhu cầu tôm giống khoảng 130 tỷ con, mỗi năm cả nước cần khoảng 230 nghìn con tôm bố mẹ sản giống.

    Các tỉnh Nam Trung bộ là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là khu vực sản xuất tôm giống trọng điểm của cả nước. Mỗi năm khu vực này đáp ứng khoảng 50% số lượng giống tôm nước lợ cho nhu cầu thả nuôi của cả nước.

    Bất cập nhất trong khâu giống, theo ông Nguyễn Hoàng Anh là vẫn còn hiện tượng cơ sở nuôi tôm giống bắt tôm thịt về làm tôm bố mẹ, thậm chí lấy nguồn tôm trôi nổi, không rõ nguồn gốc để sản xuất thậm hay nhập giống không đảm bảo chất lượng từ Trung Quốc. Điều này sẽ gây rủi ro rất lớn cho người nuôi.

    Ông Nguyễn Hữu Ninh - Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồn thủy sản III cho biết, tôm bố mẹ thẻ chân trắng nhập khẩu từ nước ngoài về được nuôi trong điều kiện tối ưu về nhiệt độ, độ mặn nên khi về Việt Nam nuôi với điều kiện dao động nhiệt độ, độ mặn cao, môi trường thay đổi nên khả năng sống sót thấp, khoảng 30-75%. Đây là một rủi ro lớn đối với người nuôi trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp.

    Để khắc phục điều này, trong những năm qua Viện đã nhập khẩu đàn giống bố mẹ ở các nước về và tiến hành lai tạo, chọn lựa ra đàn tôm bố mẹ thích ứng với điều kiện của vùng nuôi. Kết quả đối chứng với giống tôm nhập khẩu về cho thấy, đàn tôm thẻ chân trắng bố mẹ chọn tạo trong nước tốt hơn khi tỷ lệ sống sót cao hơn và năng suất tăng khoảng 5-7%.

    Trong khi đó, ông Trần Công Bình - Giám đốc Công ty Giống Châu Phi thì cho rằng, hiện nay chúng ta mới tập trung nghiên cứu tôm bố mẹ thẻ chân trắng sạch bệnh, tăng trưởng cao để nuôi thâm canh trong khi tôm kháng bệnh, tăng trưởng nhanh để nuôi quảng canh chưa được chú ý nhiều.

    Trong khi diện tích nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến đang chiếm phần lớn diện tích nuôi tôm sú ở Việt Nam, vào khoảng gần 600.000 ha hiện năng suất mới chỉ đạt 150-300kg/ha/năm. Trong khi đó, tại Ecuado, với chương trình chọn tạo giống kháng bệnh của họ ở quy mô không lớn lắm nhưng họ đã đạt năng suất nuôi khoảng 2.300 tấn/ha/năm.

    Tôm - thị trường cho 7 tỉ người ăn

    Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với 3 thách thức cực lớn, mà không giải được, thì sẽ thụt bị lùi. Ba thách thức đó là: Thứ nhất, nông nghiệp nước ta là một nền sản xuất nhỏ dựa trên 12 triệu hộ nông dân, mỗi hộ chỉ canh tác 0,3ha, các ngành truyền thống khác cũng vậy với bình quân của các đơn vị sản xuất rất thấp. Đó là một thách thức rất lớn mà thách thức này khi chúng ta hội nhập toàn cầu không thể chiến thắng, thậm chí ngay trên sân nhà chúng ta sẽ bị thua, đó là cái chắc chắn.

    Một thách thức thứ hai biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam chúng ta nằm ở vị trí Châu Á – Thái Bình Dương với bờ biển dài 3.260km với địa hình ¾ là núi và cao nguyên do đó mức độ tổn thương là 1 trong 3 quốc gia sẽ bị tổn thương lớn nhất và diễn biến trong những tháng đầu năm đã cho thấy rõ điều đó, rồi đây sẽ cực đoan hơn nhiều.

    Do vậy, nó sẽ làm đảo lộn toàn bộ cấu trúc của sản xuất truyền thống, nếu chúng ta cứ đi theo hướng đồng bằng sông cửu long là lúa, cây ăn trái, là thủy sản; miền Bắc là lúa, miền Trung cũng lúa, chỗ nào cũng lúa, thì sẽ không hiệu quả, mà cần phải chuyển dịch dần sang nuôi tôm.

    Thách thức thứ ba, hội nhập sâu rộng, đến giờ này chúng ta đã hội nhập 7 AFTA (hiệp định thương mại tự do) đang tiến hành thực thi và rồi đây ký kết tiếp tục 6 AFTA nữa, có nghĩa Việt Nam là thị trường mở của thế giới và mở ở đây là mở 2 chiều, một mặt chúng ta mở cơ hội hàng hóa đi, nhưng cơ hội đi của chúng ta đang bị thách thức do sản xuất còn manh mún, làm giảm sức canh tranh của các sản phẩm nông nghiệp. Do đó, phải cấu trúc lại nền sản xuất.

    Từ những thách thức này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu vấn đề: “Chúng ta cần cấu trúc lại nền sản xuất theo hướng gì? Về nguyên tắc, có 2 nguyên lý: cái gì mạnh thì ta làm hay nói đúng hơn là lợi thế; thứ hai làm là phải khoa học công nghệ, một chuỗi giá trị sâu nhất, ở đó chúng ta chiếm thị phần lớn nhất về chuỗi giá trị.

    Khi chúng tôi tiếp cận công việc, chúng tôi xác định rõ, Việt Nam trong tái cơ cấu thủy sản có một dư địa lớn, đó là con tôm. Chúng tôi khẳng định, con tôm sẽ là một dư địa trước mắt cho phục hồi bù đắp một phần tăng trưởng của ngành nông nghiệp 6 tháng cuối năm. Đó là trước mắt, còn chiến lược con tôm hiện nay được coi là một mặt hàng chiến lược hàng hóa của chúng ta”.

    Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, con tôm có thị trường rất rộng tới cả 7 tỷ người trên thế giới. Khác với lợn, bò, hiện có rất ít người kiêng ăn tôm. Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta còn có cơ hội biến thách thức thành lợi thế, nhất là đồng bằng sông Cửu Long khi nước biển dâng, khi hạn mặn thì chúng ta sẽ chuyển một bộ phận từ lúa sang thủy sản, trong đó có con 7 tỉ người ăn là con tôm. Theo ông Cường, chúng ta phải có bước đi táo bạo hơn kể cả sản phẩm giống, thức ăn, công nghệ, phải đi có những quyết sách đi nhanh hơn, không cần tuần tự.

    “Câu chuyện facebook trả lời ta việc đó, những tập đoàn trước kia đi hàng trăm năm, thì bằng khoa học công nghệ, bằng khát vọng con người chỉ đi từ 2-3 năm vẫn đến đích và câu chuyện với con tôm cũng vậy” - ông Cường nói.

    Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương, doanh nghiệp sản xuất tôm cần “sốc lại đội hình”, một mặt duy trì chiến lược, một mặt duy trì con thương mại tốt như hiện nay để ổn định cơ cấu thị phần, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho một chiến lược cạnh tranh quyết liệt nay mai đang đặt ra mà mình đã có sẵn nền tảng. Bên cạnh đó, cần đưa tôm thành mặt hàng chiến lược quốc gia để có chính sách tạo động lực để phát triển thương hiệu tôm Việt Nam lớn mạnh trên thị trường thế giới.
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    KSB sẽ mua 1 triệu cổ phiếu quỹ
    Thứ Ba, 16/8/2016 12:41
    CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (KSB) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ. Theo đó, KSB sẽ tiến hành mua tối đa 1 triệu cổ phiếu quỹ ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
    [​IMG]
    Ảnh Internet
    Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ được lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016.

    Tính đến 30/6/2016, quỹ đầu tư phát triển của KSB là 239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuê chưa phân phối gần 93 tỷ đồng. Hiện thị giá cổ phiếu KSB đang giao dịch quanh mức 65.500 đồng/cp.

    Vào ngày 18/8 tới đây cũng là ngày ĐKCC để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2016 với tỷ lệ 15%, thời gian thanh toán từ ngày 16/9. Theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, KSB sẽ chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% và cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

    Theo Phan Hằng
    ĐTCK
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Chứng khoán sáng 16/8: Thanh khoản blue-chip tăng mạnh
    Khối ngoại sáng nay bán ra nhiều hơn mua vào, nhất là ở các blue-chip...
    [​IMG]
    VN-Index phục hồi rất tốt trong phần lớn thời gian của phiên sáng nay.

    LAN NGỌC
    Các mã trụ không mạnh trong sáng nay nên VN-Index không đột biến, nhưng giao dịch rất sôi động ở các cổ phiếu tầm trung.
    Thanh khoản cũng gia tăng rất tốt ở rổ VN30, nhưng không phải nhờ một số cổ phiếu quen thuộc. Sáng nay VNM, HPG tiếp tục dẫn đầu thị trường về quy mô giao dịch, nhưng so với sáng hôm qua đã giảm khoảng 13%. Bù lại, nhiều mã khác tăng mạnh về thanh khoản.
    Cụ thể, rổ VN30 bất chấp HPG, VNM giao dịch giảm, tổng giá trị khớp lệnh của nhóm này vẫn tăng tới gần 33% so với sáng hôm qua. Những cổ phiếu thanh khoản tăng mạnh sáng nay là SBT, FPT, KBC, CII, SSI, GMD, KDC…
    Thực tế thanh khoản đã gia tăng trên cả hai sàn. HNX giao dịch 323,2 tỷ đồng, cũng tăng 25% so với sáng hôm qua. VCG, PVS giao dịch dẫn đầu sàn, chiếm khoảng 19% giá trị sàn.
    Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường phiên sáng nhờ đó tăng 36%, đạt 1.782,4 tỷ đồng, cao nhất 23 phiên.
    VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,34% với 125 mã tăng/88 mã giảm. Mức tăng này không mạnh do thiếu đi sức đẩy của các cổ phiếu lớn. Trong nhóm trụ chỉ có VNM tăng nhẹ 0,59%, VCB tăng 0,92%, BVH tăng 0,84%. Cả ba mã này chỉ tăng ở mức tối thiểu. Ngược lại, MSN, VIC, BID, CTG, GAS đang giảm giá.
    Thị trường dựa hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu tầm trung, trong đó các mã trung bình của rổ VN30 tiếp tục là nhóm dẫn dắt. CII, FPT, GMD, HCM, HPG, HSG, KDC, MWG, NT2, SSI đều tăng nhiều bước giá so với tham chiếu và thanh khoản cũng gia tăng.
    Sàn Hà Nội thì ngược lại, chỉ số tăng chủ yếu nhờ các blue-chip lớn nhất sàn. Cụ thể, SHB tăng 1,82%, ACB tăng 1,14%, NTP tăng 2,5%. Nhóm chứng khoán cũng rất tốt với VND tăng 2,38%, BVS tăng 4,32%. HNX-Index chốt phiên sáng tăng 0,42% với 80 mã tăng/78 mã giảm, HNX30 tăng 0,56% với 12 mã tăng/9 mã giảm.
    Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên sàn HSX đang chững lại và thanh khoản cũng không còn mạnh như vài phiên trước. Dòng tiền dường như chuyển hướng sang các cổ phiếu vốn hóa thấp hơn. Sáng nay có thêm sự trỗi dậy của nhóm đầu cơ nhỏ. Chỉ số VNSMallcap ở sàn HSX tăng tới 1,21% mặc dù không có nhiều cổ phiếu kịch trần.
    Khối ngoại sáng nay bán ra nhiều hơn mua vào, nhất là ở các blue-chip. Mua tốt nhất trong rổ VN30 chỉ có HPG nhưng bán ròng lớn có VIC, PVD, ITA, VNM, NT2. MSN, GAS, BVH cũng đang bị bán ròng nhẹ.
    Thị trường có thêm một nhịp giảm ngắn đầu phiên với VN-Index xuống thấp nhất 658,39 điểm, chủ yếu là do sự chững lại ở nhóm trụ, trong khi các cổ phiếu vốn hóa tầm trung chưa bùng nổ. Lực đẩy sau đó của các mã trung bình và nhỏ không đủ để tạo nên sự đột phá thật sự.
    Tuy nhiên điều thuận lợi là các trụ tự cân bằng lẫn nhau với mức biến động tăng giảm giữa các trụ không lớn. Do đó độ rộng tốt đã giúp các chỉ số tăng lên. VN-Index đang dừng ở sát mức cao nhất trong phiên sáng.
    quocdai307 thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này

Chia sẻ trang này