Tin tốt cho thị trường ngày 3/12

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangbma78, 02/12/2009.

2431 người đang online, trong đó có 972 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1658 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán: Lạc quan

    Sự lạc quan có thể kéo thêm nhà đầu tư đến thị trường chứng khoán - Ảnh: Phạm Yên
    Hai phiên phục hồi đầu tuần này và đôi phiên tăng xen kẽ tuần trước đó đã kéo VN - Index từ ?ođáy? suy giảm 460 điểm bật lên ngưỡng 514 điểm vào hôm qua 1-12.

    Theo các chuyên gia, niềm tin lạc quan đang trở lại với các nhà đầu tư đến từ mấy lẽ: ngưỡng 460 điểm vừa qua đã là đáy đợt suy giảm(?); từ 1-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chỉ đạo thực hiện nghiêm các giao dịch T+4 (4 ngày sau khi đặt lệnh mua nhà đầu tư mới được bán); và một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư bắt đầu đón ?osóng? kinh doanh quý 4.

    Đã qua đáy suy giảm?

    Ngày 1-12, thị trường chứng khoán có phiên tăng liên tục thứ hai sau một tuần có nhiều biến động. VN-Index đã cộng thêm 10 điểm, với giá trị giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

    Nhận xét về diễn biến thị trường, TS Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Khối phân tích & Tư vấn đầu tư Cty Chứng khoán Thăng Long, phân tích: ?oThị trường Việt Nam có phiên tăng điểm mạnh với khối lượng giao dịch thấp. Đây là điều thường thấy trong những phiên đầu của đợt hồi phục vì cả bên mua và bán còn lưỡng lự. Khối ngân hàng dẫn dắt thị trường do trước đây chưa tăng nhưng lại bị giảm mạnh cùng với việc tăng lãi suất?.

    Quan sát khách hàng ở các Cty chứng khoán (CTCK) lớn, ông Nghĩa thấy họ vẫn chưa thực sự nhập cuộc. ?oMột phiên tăng điểm nữa sẽ khiến lực lượng này nóng ruột tham gia thị trường, đây là động lực quan trọng để thị trường đi lên?.

    Liên hệ đến tình hình thế giới, ông Nghĩa cho rằng, nhà đầu tư nên xét về lịch sử, tháng 12 là tháng tốt cho thị trường Mỹ. Khả năng năm nay cũng không phải là ngoại lệ bởi nước Mỹ đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế với các chính sách hỗ trợ chưa được rút bớt (lãi suất cơ bản vẫn duy trì ở mức thấp).

    Cùng đó, theo ông Nghĩa, sẽ có một số thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, xây dựng, nhà đất và doanh số bán ô tô, đều được dự báo thấp hơn so với trước. Ông Nghĩa khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy dần cổ phiếu tốt.

    Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Văn Minh, Trưởng Phòng Phân tích CTCK SHS, nhận xét: ?oTheo phân tích kỹ thuật của SHS, mức 460 điểm vừa qua đã là đáy đợt suy giảm. Tháng 12 này, sẽ là những phiên tăng điểm tích lũy. Chúng tôi dự kiến 630 điểm là ngưỡng có thể đạt đến của VN - Index trong những ngày sắp tới?.

    Liên quan khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường còn ?oyếu?, theo ông Minh có nguyên nhân, bởi hiện bộ phận nhà đầu tư ?okẹt? cổ phiếu giá cao rất nhiều.

    " Họ không thể sẵn sàng bán khi thị trường mới ở điểm đầu của đợt phục hồi, thậm chí hạn chế mua - bán. Tuy nhiên, một bộ phận khác, vẫn luôn có nhà đầu tư sẵn sàng mua? - Ông Minh khẳng định.

    Nhiều hứa hẹn tốt

    Bắt đầu từ ngày 1-12, các CTCK phải chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4, hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán.

    Theo ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường (UBCKNN) đây được coi là biện pháp cần thiết nhằm chấn chỉnh những hành vi vi phạm đảm bảo tính công bằng giữa các CTCK và giữa các nhóm khách hàng.

    Ông Võ Văn Minh - SHS nhận xét động thái này đã và sẽ tiếp tục tác động đến tâm lý các nhà đầu tư nhỏ, đem lại sự bình đẳng cho thị trường.

    Được biết, trong vài ngày tới, Ủy ban Chứng khoán cũng sẽ có buổi tọa đàm lấy ý kiến các thành viên thị trường để có thể tính đến việc cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán đã mua vào ngày T+2 và T+3, tức là sau thời điểm TTLKCK đối chiếu giao dịch với các thành viên thị trường.

    Một thành viên của Ủy ban này nhấn mạnh: Đây mới là dự thảo văn bản hướng dẫn và UBCKNN đang trình Bộ Tài chính xem xét. Nếu được thông qua thì sẽ triển khai vào đầu năm 2010.

    Tại hội thảo GateWay to Viet Nam ngày 1-12 (do Cty Chứng khoán Sài Gòn - SSI tổ chức), bà Hằng Lê, Giám đốc Phân tích SSI cho hay, nhận xét của tổ chức này về nền kinh tế Việt Nam, đó là phụ thuộc nhiều vào đầu tư và xuất khẩu; dù khủng hoảng toàn cầu có làm nền kinh tế chậm lại nhưng dấu hiệu phục hồi đã bắt đầu xuất hiện.

    Có ba yếu tố hiện tác động tốt đến, đó là khu vực kinh tế tư nhân, vốn FDI cam kết và giải ngân, tăng trưởng xuất khẩu.

    Cũng tại hội thảo này, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết lớn trên sàn như: thép Pomina, Tổng Cty Xây dựng Việt Nam, Bánh kẹo Bibica, Tập đoàn Hòa Phát, Chứng khoán SSI, Tài chính Dầu khí PVFC, Hoàng Anh Gia Lai đều ngỏ ý nóng lòng mở rộng cơ hội làm ăn, hợp tác với các đối tác nước ngoài.

    Tuy nhiên, nhận xét với Tiền Phong về TTCK Việt Nam, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI vẫn lưu ý các nhà đầu tư phải thận trọng vì thị trường hiện có nhiều xu hướng chưa rõ ràng.
    Theo Khánh Huyền - Tiền Phong

    http://news.sanotc.com/vi/371451/Thi-truong-chung-khoan-Lac-quan.aspx
  2. hoangbma78

    hoangbma78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo phân tích về việc tăng Lãi suất cơ bản & Điều chỉnh trần tỷ giá của NHNN

    Các chính sách này về trung và dài hạn sẽ giảm bớt những sự mất cân đối vĩ mô trong tương lai như giải quyết vấn đề như thúc đẩy hoạt động ngân hàng, sức khỏe đồng VND, giảm rủi ro lạm phát, ổn định tỷ giá, giảm sự mất cân đối và bong bóng tài sản..v.v..Đối với TTCK, về trung dài hạn các chính sách này là tích cực đối với thị trường cùng với sự ổn định của các yếu tố vĩ mô.

    Bình luận và nhận định V/v Quyết định Tăng lãi suất cơ bản và tăng trần tỷ giá của NHNN

    Ngày 25/11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) có quyết định điều chỉnh tăng lãi suất cơ bản 1% (từ mức 7% lên 8%). Theo đó, mức lãi suất trần cho phép đã tăng từ 10,5% lên 12%. Ngoài ra, tỷ giá USD/VND cũng được điều chỉnh theo hình thức giảm biên độ từ 5% còn 3%, nhưng tăng tỷ giá tham chiếu liên ngân hàng. Kết quả của việc này đã làm cho tỷ giá trần cho phép tăng lên gần mức 18.500. Trước tình hình này, chúng tôi có một
    số nhận định như sau:

    ? Tăng LSCB là cần thiết và đúng theo sự vận động khách quan của nền kinh tế, phù hợp quy luật thị trường. Trước đây, nhiều tổ chức đã dự báo việc điều chỉnh LSCB nhiều khả năng sẽ được thực hiện sớm nhất là trong quý I/2010 do Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách kích cầu với lãi suất thấp. Tuy nhiên, như dự báo của chúng tôi trước đây (báo cáo Quý III/2009), việc điều chỉnh này đã được thực hiện sớm ngay trong quý IV/2009. Việc này này là cần thiết bởi một số nguyên nhân mà chúng tôi đề cập ở dưới đây.

    http://tintuc.sanotc.com/Userfiles/Tintuc/Hinhanh/Hinhanhkhac/Tanglaisuat.gif

    ? Thúc đẩy hoạt động của Ngân hàng khi ngân hàng khó khăn trong huy động vốn: Cùng với nhu cầu tín dụng cao cuối năm, các Ngân hàng hiện đang gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn, đặc biệt là nhu cầu vốn trung dài hạn. Hoạt động tín dụng do vậy cũng gặp khó khăn và gần như ngân hàng hoạt động cầm chừng trong khoảng 1 tháng nay.

    Lãi suất huy động luôn có áp lực tăng để thoát khỏi tình trạng này.

    Cuối tháng 11.2009, mặt bằng lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn ngắn ngày 3 - 6 tháng được các ngân hàng áp dụng ở mức khoảng 8,7 - 9,3% (thậm chí có ngân hàng còn áp dụng 10,3%) và đẩy mạnh khuyến mãi. Trong hệ thống ngân hàng, tăng trưởng huy động vốn hàng tháng liên tục giảm từ mức 4.01% của tháng 5 xuống còn 1.85% tháng 10/09. Nếu tăng trưởng tín dụng là tính đến cuối tháng 10/2009 so với cuối 2008 là 33,3%, thì tăng trưởng của huy động chỉ là 25,7%.

    Sự tăng lên của lãi suất bình quân liên ngân hàng và doanh số giao dịch liên ngân hàng cũng phần nào phản ánh sự thiếu hụt nguồn vốn của các NHTM.

    Như vậy, tác động thực chất của việc tăng LSCB không phải ?othắt chặt? hoạt động ngân hàng, mà thực tế là đã tháo gỡ và ?onới lỏng? hơn cho hoạt động tín dụng của ngân hàng. Điều này có ý nghĩa lớn đối với hệ thống ngân hàng và sự cân đối của nền kinh tế vĩ mô.

    Xem chi tiết Báo cáo phân tích
    Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

    http://news.sanotc.com/vi/371540/Bao-cao-phan-tich-ve-viec-tang-Lai-suat-co-ban-Dieu-chinh-tran-ty-gia-cua-NHNN.aspx
  3. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    17.102
    Nhưng tin này quá tốt cho VNI không chỉ một ngày ,
    VNI quá méo mó, bởi vậy nói 1 cơn sóng đại hình thành cũng không quá
    Lượng sẽ biến thành chất -đó là quy luật của mua đời
  4. trangvi

    trangvi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    4.278


    Thôi bác ơi. Cái quan trọng nhất cần thiết cho sự tăng điểm của thị trường là dòng tiền. Dòng tiền của các tổ chức, các quỹ, doanh nghiệp...mà đã rút dần ra rồi, còn toàn nhỏ lẻ, dẫu có hăng máu đến mấy thì cũng ko thể đẩy TT lên được.

    Khi dòng tiền bị rút ra thì cũng giống như một người bị rút bớt máu ra vậy. Mọi tin tốt đẹp đến đâu thì cũng chỉ như ngậm sâm thôi, cầm cự nổi ngày nào hay ngày nấy chứ khó có thể tránh khỏi cái chết.

    Phải chờ cho nhà nước hút hết tiền từ kích cầu 1 về đã, thì TT mới mong tìm được đáy. Chứ giao dịch lèo tèo, dưới 2K tỉ một phiên như vậy thì không giữ nổi ngưỡng 400 được đâu, còn mong chờ gì vào bull nữa.

    Rồi các bác sẽ thấy, chỉ độ nửa tháng nữa thôi là KLGD giảm xuống còn dưới 1000 tỉ, lúc đó như một cái chợ chiều vậy. Không nghiến răng cut loss bây giờ đi, càng để lâu càng kẹp nặng.


  5. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Bác này nói có lý, Hưng Lùn còn cutloss, chúng ta giữ cổ để làm gì?
    Ta đi thôi

Chia sẻ trang này