Tôi khẳng định VNINDEX sẽ lên 2350 điểm.Hãy đầu tư cho bạn,cho con bạn và cho cả gia đình bạn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn2350, 08/08/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 28675 lượt đọc và 166 bài trả lời
  1. nhadautugiatri25061990

    nhadautugiatri25061990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2015
    Đã được thích:
    2.064
    Cổ phiếu nào top 1 về giá khi vni 2350?
  2. vhdung10

    vhdung10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2015
    Đã được thích:
    932
    Dài quá,phù hợp với tiểu thuyết à.
    Thượng tầng ổn định chưa?các chính sách có đi vào thực tiễn chăng?các nhà máy sản xuất giấy có chấm dứt đc ko?và còn ....
  3. vn2350

    vn2350 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2014
    Đã được thích:
    1.035
    Chào các bạn.

    Anh cả đã sắp xếp, chúng ta phải cám ơn anh cả và người anh láng giềng gần của chúng ta. Nếu người anh láng giềng không xuống dốc thì chúng ta có được như thế này không.

    Trung Quốc, cảm ơn vì đã xuống dốc.

    Nguồn tin: Người đồng hành | 15/03/2016 7:43:11 CH
    [​IMG]
    Trên internet, hình ảnh những người nông dân, những bà nội trợ mất đi những khoản tiết kiệm cả đời đã khiến những lo ngại vô căn cứ bùng lên ở Trung Quốc.

    Theo chuyên gia Fen Sung của công ty LGBR Capital, những bất ổn gần đây do sự thiếu hiểu biết về chứng khoán Trung Quốc đang đi vào giai đoạn then chốt, và những số liệu kinh tế quan trọng đã bị bỏ qua.

    Trên thực tế, cổ phiếu chỉ chiếm hơn 15% tài sản tài chính của các hộ gia đình tại Trung Quốc và điều này đồng nghĩa với việc vòng xoáy chứng khoán tại đây đã không còn ảnh hưởng quá nhiều tới những số liệu tiêu dùng nữa.

    Hiện nay tại Trung Quốc có khoảng 200 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu và con số này được dự đoán sẽ tăng lên hơn 600 triệu trong vòng 10 năm nữa – tức nhiều hơn dân số của Mỹ và Nhật Bản cộng lại. Tầng lớp này sẽ là đầu tàu kéo Trung Quốc trở thành cỗ máy tiêu dùng tiếp theo của thế giới.

    Một tín hiệu đáng mừng cho thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới là việc dịch vụ bán hàng trực tuyến đã tăng trưởng 39% trong năm 2015. Điện thoại thông minh đã trở thành một đồ dùng phổ biến tại Trung Quốc và lượng người sử dụng internet qua những thiết bị này đã vượt qua lượng người dùng máy tính cá nhân. Chính những điều đó đã làm thay đổi mô hình mua sắm tại đây.

    Nếu nền kinh tế hơn 10.000 tỷ của Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ lớn hơn 10%/năm, lạm phát và lãi suất toàn cầu sẽ đi về đâu? Hãy cảm ơn Trung Quốc vì đã giảm tốc để sân khấu kinh tế có nhiều hơn một diễn viên.

    Thạch Thảo - Theo Investment Week

    Việt Nam sẽ là diễn viên chính trong 10, 20, 30 năm tới bắt đầu từ năm 2016 này.


    Apple sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Việt Nam

    Nguồn tin: DĐDN | 16/03/2016 9:59:56 SA






    [​IMG]
    Apple Inc có thể sẽ theo chân đối thủ lớn nhất của mình là Samsung Electronics để đầu tư vào Hà Nội, biến Việt Nam thực sự trở thành trung tâm lớn của các hãng sản xuất điện thoại và tạo ra sức hút mới với nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác tại Việt Nam.

    Theo một nguồn tin riêng của DĐDN, Apple đã đề xuất xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu phục vụ khu vực Châu Á tại Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Hiện tại, Apple đang trong giai đoạn tìm kiếm địa điểm và hoàn tất các thủ tục đầu tư cần thiết, nguồn tin trên cho biết.

    Nếu như dự án được triển khai, đây sẽ là dự án đầu tư đầu tiên của Apple vào Việt Nam, sau khi các đối thủ lớn khác như Samsung Electronics, LG Electronics và Microsoft đều đã thiết lập các dự án đầu tư tại đây khá lâu. Samsung Electronics thậm chí đã đầu tư tới hơn 10 tỷ USD để xây dựng các nhà máy sản xuất điện thoại và điện tử lớn nhất thế giới của tập đoàn này tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và TP HCM. LG Electronics cũng đã hoàn thiện giai đoạn đầu của tổ hợp sản xuất 1,5 tỷ USD tại Hải Phòng, còn Microsoft từ năm 2014 cũng đã chuyển toàn bộ các dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh từ 4 nhà máy ở Trung Quốc, Hungary và Mexico về nhà máy tại Bắc Ninh.

    Tuy nhiên khác với các đối thủ khác, Apple không đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam. Thay vào đó, toàn bộ 1 tỷ USD vốn đầu tư lần này dự kiến sẽ được dùng để xây dựng một trung tâm nghiên cứu và cơ sở dữ liệu phục vụ cho toàn bộ khu vực Châu Á.

    Đầu tư vào các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) luôn là hướng đi được Apple chú trọng nhất nhằm duy trì vị thế đứng đầu của mình trên thị trường điện tử, cũng như phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới. Năm ngoái, hãng sản xuất điện thoại Iphone này đã chi tới hơn 8 tỷ USD cho hoạt động R&D trên toàn thế giới. Số tiền này tương đương với 3% tổng doanh thu của Apple trong năm tài chính 2015 kết thúc vào tháng 9/2015. Một tỷ lệ tương tự cũng được Apple dành cho các hoạt động R&D trong các năm 2013 và 2014.

    Ngoài việc tập trung vào phát triển các mẫu điện thoại, máy tính và máy tính bảng mới, cùng với các nền tảng ứng dụng đi kèm, Apple cũng đang nỗ lực nghiên cứu và phát triển cho các mảng kinh doanh mới như đồng hồ thông minh hay TV. Và mới đây nhất có tin đồn rằng tập đoàn công nghệ này đang có một dự án nghiên cứu nhằm tham gia vào thị trường ô tô.

    Hiện tại, Apple đã có các trung tâm R&D tại Anh, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ và Israel. Tập đoàn này cũng đang xây dựng một trung tâm R&D mới ở Nhật Bản và dự kiến đến tháng 6 tới sẽ mở một trung tâm R&D mới tại Ấn Độ.

    Vẫn chưa thể biết được rằng dự án đầu tư của Apple tại Hà Nội đến lúc nào sẽ được triển khai và lĩnh vực nghiên cứu cụ thể mà Apple muốn tập trung ở Việt Nam. Nhưng với quy mô của dự án như vậy, có thể thấy được Apple đang đánh giá rất cao về tiềm năng nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

    Việc Apple đầu tư vào Việt Nam với quy mô lên đến 1 tỷ USD như vậy có thể coi là một lời khẳng định lại sức hấp dẫn của Việt Nam như là một trung tâm mới, không chỉ về sản xuất mà cả trong các hoạt động nghiên cứu phát triển, của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Và chắc chắn, dự án này sẽ tạo ra một hấp lực mới với nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác đang muốn đầu tư vào Việt Nam.

    Trước Apple, Samsung Electronics, Hewlett-Parkard, Panasonic và Nissan Techno đều đã xây dựng những trung tâm R&D tại Việt Nam. Ngay vào thời điểm này, Samsung Electronics, đối thủ lớn nhất của Apple trên thị trường điện thoại, cũng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để xây dựng một trung tâm R&D mới tại Hà Nội với số vốn đầu tư là 300 triệu USD. Trung tâm này sẽ thay thế cho trung tâm R&D của Samsung đang hoạt động tại tòa nhà PVI Tower, Hà Nội.

    Ninh Kiều

    Dự án siêu khủng này đầu tư vào Việt Nam xét về các khía cạnh như giá trị, thương hiệu , uy tín của Việt Nam đã lên được một tầm cao mới. không chỉ có một dự án siêu khủng này, mà còn rất nhiều dự án siêu khủng khác sẽ dần dần được công bố trong thời gian tới. Đây là những món quà hấp dẫn tặng Việt Nam của Anh cả trước khi đến Việt Nam vào t5/2016 này.

    Trước thập niên 90. Nhật Bản nhờ có được những dòng vốn siêu khủng của các siêu đại gia nước ngoài , Nhật Bản đã nhanh tróng vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau anh cả Mỹ. Không có bữa tiệc nào lại không tàn, không kết thúc, khi đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng là lúc đại tiệc đã xong và kết thúc, để lại một mớ bòng bong cho Nhật Bản dọn dẹp. Nhật Bản phải mất hơn 20 năm dọn dẹp đến thời điểm này t3/2016 mới xong. Khi đã dọn dẹp xong rồi, mọi thứ đều mới và sạch sẽ chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới . Dự báo từ năm 2030 trở đi Nhật Bản sẽ lấy lại được ngôi vị lớn thứ 2 thế giới của mình.

    Nếu Nhật Bản không xuống dốc trong thập niên 90 thì TQ làm sao có cơ hội phát triển thần kỳ trong gần 30 năm và thay thế Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Trung Quốc bắt đầu xuống dốc từ năm 2008 do cuộc đại khủng hoảng bắt nguồn từ lĩnh vực nợ xấu bđs của Mỹ năm 2007, 2009. Cuộc đại khủng hoảng này đã làm cho nền kt thế giới nói chung và nền kt của các nước trên thế giới nói riêng chao đảo, sụt giảm rất mạnh, đến nay t3/2016 có nhiều nền kt các nước đã lấy lại được đà tăng trưởng trong đó có Việt Nam. Nền kt Việt Nam đã sụt giảm mạnh từ 8,46% năm 2007 còn 5,25% năm 2012.

    Năm 2012 nền kt Việt Nam đã lập được đáy là 5,25%, từ năm 2013 đã lấy lại được đà tăng trưởng đạt 5,42% , năm 2014 đạt 5,98% đến 2015 đạt 6,68% cao nhất trong 5 năm. Đến thời điểm này t3/2016 nền kt VN đã tăng mạnh 3 năm liên tiếp và sẽ còn tăng mạnh trong các năm tiếp theo, nhưng ttck cũng đã tăng 3 năm liên tiếp nhưng đà tăng chưa tương xứng với nền kt, thời điểm này ttck vẫn đang trong vùng tích luỹ chưa tăng mạnh lên được bất chấp đà tăng mạnh của nền kt và các thông tin rất tốt hỗ trợ khác. Thị trường ck VN đã bị nén rất chặt quá lâu, càng nén lâu thì càng tăng mạnh , cơ hội lại càng lớn, ttck sẽ bất ngờ tăng mạnh lên bất cứ lúc nào.

    Nền kt TQ nhiều khả năng đã lập được đáy trong năm 2015 gdp đạt 6,9%, giảm mạnh từ đỉnh cao hơn 14% năm 2007, giảm trong 8 năm, trong đó có 5 năm giảm liên tiếp và giảm mạnh nhất trong 25 năm. Nền kt TQ thuộc vào top lập đáy chậm nhất thế giới, thời gian giảm kéo dài 8 năm. Cũng như Nhật Bản những năm 90, nền kt TQ đã lập đỉnh trong năm 2007 và đã lao dốc trong 8 năm qua. Đại tiệc của TQ đã tàn và kết thúc cũng là dòng vốn siêu lớn của các siêu đại gia NN dời khỏi TQ trong 8 năm qua, đặc biệt là các năm gần đây. Thống kê cho thấy riêng trong năm 2015 đã có hơn 1000 tỷ usd tháo chạy khỏi TQ. Công xưởng của thế giới đang tháo chạy khỏi TQ để sang các nước khác trong đó có Việt Nam.

    Nếu Nhật Bản không sụp đổ thì làm sao TQ có được đà tăng trưởng rất mạnh trong gần 30 năm và trở thành nền kt lớn thứ 2 thế giới.

    Trung Quốc chưa thể sụp đổ trong 10 năm tới tính từ năm 2016 này, nền kt TQ sẽ tăng trở lại trong năm 2016, chậm nhất là năm 2017. Đà tăng trưởng này sẽ được duy trì trong 10 năm tới, giai đoạn từ năm 2007 đến 2015 nền kt TQ đã sụt giảm hơn 50% trong 8 năm, nhưng đây chưa phải là đỉnh điểm khó khăn của TQ. Khó khăn đỉnh điểm của TQ phải là 10 năm tiếp theo.

    Nếu Trung Quốc không sụp đổ thì Việt Nam làm sao có được cơ hội lớn đón dòng vốn siêu lớn của các siêu đại gia NN , làm sao có được siêu chu kỳ phát triển kinh tế cực manh trong 10, 20, 30 năm tới. Không dám mơ là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhưng chắc chắn sẽ là nền kinh tế tăng trưởng gdp mạnh nhất thế giới.

    Đã xác định được nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng cực mạnh và có thời điểm tăng mạnh nhất thế giới , ttck sẽ như thế nào trong 1,2,3,4,5,10,20,30 năm tới, tôi và các bạn sẽ không thể hình dung nổi, nhưng chắc chắn sẽ có những lần bùng nổ khủng khiếp, sau đó cũng sẽ có những lần sụt giảm kinh hoàng. Chúng ta phải làm gì để tận dụng được một phần đà bùng nổ này và hạn chế được phần nào rủi ro của những lần sụt giảm kinh hoàng này.

    Năm 2016 là giai đoạn đầu của cuộc đổi mới toàn diện, sâu rộng của Việt Nam với thế giới, là giai đoạn đầu của siêu chu kỳ phát triển rất mạnh thứ nhất với các hiệp định thương mại tự do kiểu mới như TPP, FTA, AEC...., là chân một con sóng thần rất lớn.

    Tại thời điểm này nền kinh tế Việt Nam như thế nào, ttck đang ở đâu tôi không nói nữa, tôi chỉ mong rằng các bạn dùng cái đầu để phân tích, nhận định để biết được nền kinh tế , ttck đang ở đâu tại thời điểm này t3/2016, lắng nghe con tim của các bạn mách bảo chứ đừng nghe người khác mách bảo. Cơ hội lớn đang đến với các bạn, chúc các bạn thành công và tận dụng đc cơ hội lớn này.


    Ngày 16/03/2016

    VN2350





    Khanh_FA, khoaita2009kevin pham thích bài này.
  4. hesman88

    hesman88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2015
    Đã được thích:
    1.322
    VNI hơi đỏ tý mà chim lợn đã hô ầm trời. Up cái này lên cho nó hot :)]:)]:)]
  5. Phanvan12

    Phanvan12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2015
    Đã được thích:
    2.580
    Bác này chuẩn!
  6. bang_xaydung33

    bang_xaydung33 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Đã được thích:
    540
  7. HoaiBaoTC

    HoaiBaoTC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2016
    Đã được thích:
    296
    Đặt gach bác để đợi đến khi đó
  8. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
    Vni dang bi chim lon hot kinh qua, up pic nay len cho hot. Cac bac vao chem cho xom nao
    gallant10 thích bài này.
  9. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.354
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    trước đây lúc 1170 điểm thì đâu ai nghĩ nó về được 235 điểm.
    Theo thời gian ck nó tăng là điều bình thường.
    CK Mỹ 18 000 điểm thì ck Việt lên 2350 cũng không có gì xa vời
    gallant10nhiepphongvs thích bài này.
    nhiepphongvs đã loan bài này
  10. cadic666

    cadic666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Đã được thích:
    1.466
    Nhưng Vịt Ngan có mấy thằng như VNM, có FLC thì toàn giấy lộn, mấy thằng khác thì còn quá thế làm sao như bọn Mẽo toàn công ty công nghệ tăng trưởng thật sự mà ko bán giấy lộn...
    gallant10 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này