TRC - Cao su Tây Ninh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DavisDoublePLay, 06/04/2026.

1258 người đang online, trong đó có 503 thành viên. 22:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. cuongnb89
Chủ đề này đã có 19750 lượt đọc và 145 bài trả lời
  1. vush

    vush Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    934
    [​IMG] [​IMG]

    Mới hỏi Anh cố vấn về rubber price!
  2. vush

    vush Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    934

    DPR năm nay deal bàn giao 1500ha, Xuân Thiện (hệ sinh thái STB-LPB) đang xúc tiến cũng hay đó bác, có đều để ý đến tinh minh bach của BLĐ, dạo này thấy không mấy rõ ràng với cổ đông
    Last edited: 11/05/2026 lúc 10:01
    DavisDoublePLay thích bài này.
  3. vush

    vush Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    934
  4. crowfat

    crowfat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2014
    Đã được thích:
    1.055
    Đất ở Hiệp Thạnh và Thạnh Đức quá đẹp, hy vọng TRC có miếng trong mấy KCN này, chứ thuần chuyển nhượng đất thì uổng quá.
  5. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    4.102
    Tây Ninh Bình Dương Bình Phước chuyển hết đất cao su thành KCN và TMDV, định hướng sắp tới của mấy anh như TRC cũng thuần về dich vụ hỗ trợ KCN, không lo không có phần, chỉ là có đợi tới đó để hái quả được không? Ông mẹ GVR giao dịch hẻo quá nên TRC mất luôn hỗ trợ về đỉnh cũ dù lãi quý 1 khá tốt
    TuanAnhMFI thích bài này.
  6. vush

    vush Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Đã được thích:
    934
    [​IMG]

    Chu kỳ cao su dưới góc nhìn nguồn cung của quốc gia sản xuất lớn nhất - Thái Lan, 1 mình Thái Lan chiếm 4.9tr tấn/15 triệu tấn nhu cầu hằng năm của TG.

    Sản lượng duy trì ổn định cùng vùng trồng ổn định trong nhiều năm gần đây.

    Trước 2022 vùng trồng ổn định 3.5-3.6 triệu ha.
    Từ 2023 diện tích vùng trồng tăng thêm tầm 10%, tức tối thiểu sau 7 năm, năm 2030 diện tích tăng thêm này mới vào khai thác.

Chia sẻ trang này