Trở lại chuyện nhận định thị truờng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quachhao, 21/01/2008.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33505 lượt đọc và 216 bài trả lời
  1. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    16
    Theo bàn thiẮu dưf liẶu gì? vẶy? Mì?nh cà?m giàc bàn khĂng nf́m 'ược methodology anh Hao trinh bay trong cài article anh Ắy viẮt. NẮu thực sự bàn là? chuyĂn gia phà?n biẶn thì? nĂn cẮ gf́ng nf́m vẮn 'Ă? và? hiĂ?u vẮn 'Ă? trước khi phà?n biẶn.

  2. caothuck

    caothuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    toĂn fn tục nĂi phĂt, dữ li?u thĂ xĂo nấu thĂm thắt, che chắn như lĂm '" Ăn t't nghi?p vậy. Đếch tin cĂi dĂn VN cĂ thằng nĂo 'ủ dữ li?u 'f phĂn tĂch cho ra h"n.
  3. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    722
    Các nguyên nhân chính gây ra lạm phát
    Chủ nhật, 17/2/2008, 17:02 GMT+7

    Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm nay tăng 2,38% so với tháng 12 năm ngoái và dự báo trong tháng 2 này có thể mức giá tiêu dùng còn tăng mạnh hơn nữa do Tết nguyên đán khiến cho nhiều người lo ngại rằng giá cả có thể leo thang lên một mặt bằng giá mới trong thời gian tới đây.

    Điều đó cũng có nghĩa là mức lạm phát năm nay lại có nguy cơ tăng cao như năm trước và khó có thể thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP theo như nghị quyết của Quốc hội đề ra.

    Chính phủ đã tỏ ra lo lắng thực sự và trong thời gian từ đầu năm đến nay Ngân hàng nhà nước liên tục áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ để đối phó với lạm phát như hạn chế thu mua ngoại tệ, nâng giá đồng nội tệ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng, đồng loạt tăng các loại lãi suất chủ chốt, và mới đây nhất là bắt buộc các tổ chức tín dụng phải mua một lượng tín phiếu trị giá 20.300 tỷ đồng thời hạn một năm.

    Song song với các động thái của Ngân hàng nhà nước thì bộ tài chính từ cuối năm ngoái đã liên tục đưa ra kế hoạch IPO các ngân hàng và tổng công ty lớn như Vietconbank, Sabeco, Habeco...tất cả đều nhằm hút một lượng tiền lớn trên thị trường.

    Tình hình lạm phát diễn biến như thế nào thì trong các tháng tiếp theo sẽ kiểm chứng nhưng hậu quả trước mắt là các chỉ số chứng khoán giảm mạnh, tình hình sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp lại và làm giảm tăng trưởng kinh tế.

    Như vậy đa số mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính gây ra lạm phát có nguồn gốc tiền tệ do năm ngoái Ngân hàng trung ương đã cung ứng qúa nhiều tiền VND để mua ngoại tệ dự trữ thì nay phải thu hồi lại bằng các kênh khác.

    Nguyên nhân thứ hai thường được đề cập đến là lạm phát do chí phí đẩy. Điều đó cũng có phần đúng vì trong thời gian vừa qua giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm và nguyên liệu đầu vào chủ chốt cho nền kinh tế như xăng dầu, phôi thép,...và giá nhân công đã tăng mạnh. Điều đáng lưu ý là giá đầu vào tăng trong phạm vi toàn cầu nhưng tình hình lạm phát ở các nước khác không trầm trọng như nước ta.

    Nguyên nhân thứ ba là do cơn sốt bất động sản làm tăng lạm phát. Giá bất động sản tăng cao có liên hệ nhiều mặt với lạm phát. Trước hết, nhà đất chiếm một tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng hoá tính chỉ số CPI. Giá nhà đất cao khiến cho chi phí thuê văn phòng, cửa hàng tăng mạnh làm tăng chi phí đầu vào của hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh buôn bán góp phần tăng lạm phát do chi phí đẩy. Tiếp theo đó, giá bất động sản tăng mạnh đã có ảnh hưởng rất tích cực đến tâm lý tiêu dùng của các hộ gia đình. Giá nhà đất tự nhiên tăng nhanh khiến cho các gia đình cảm thấy mình giầu lên bất ngờ và mở rộng chi tiêu, hạn chế tiếu kiệm đầu tư. Thực tế thì cơn sốt nhà đất có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế lớn hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường và việc đối phó với nó của các cơ quan chức năng là khá chậm chạp và không được quan tâm đúng mức.

    Lạm phát cao sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế về mặt dài hạn, và trước mắt là gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của các tầng lớp dân nghèo.

    Chống lạm phát ở nước ta đang là một bài toán được ưu tiên nhưng cũng cần chú ý là phải áp dụng đồng thời các biện pháp cùng lúc chứ không phải chỉ là chính sánh thắt chặt tiền tệ.
  4. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
  5. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thưa các Pác!
    Qua kinh nghiệm, em thì em thấy thế này. Các phân tích phức tạp chỉ phù hợp với nghiên cứu, học thuật, áp dụng trong thực tiễn không có tác dụng. Ngay cả tại các TTCK phát triển như Mỹ cũng thế thôi: W. Buffet, Soros, J.Livermor... đều áp dụng các phương pháp hết sức đơn giản để mua bán. Mua vào nếu không đúng theo giả thuyết của họ thì phải stop loss ngay (không để mất quá một số % nào đó, thường là 10%, kể cả W.Buffett dù là nhà đầu tư nhưng cũng bám chặt vào nguyên tắc này).

    Trở lại TTCK VN, do đặc điểm là thị trường mới nổi (biến động lớn), nên phương thức giao dịch hợp lý nhất là đầu cơ (đầu cơ hiệu quả không phải là đầu cơ kiểu T+), bởi nếu thị trường bước vào uptrend thưc sự thì nó không chỉ lên trong ngày 1 ngày 2, mà phải tính bằng tháng, còn các biến động nhỏ của thị trường thì bỏ qua.
    Với triết lý đó, em chọn lọc các cổ có tính thanh khoản cao để đầu cơ. Trước hết là xác định mức giá kháng cự, nếu giá lên khỏi mức KC là em mua vào đồng thời lên kế hoạch cut loss nếu giá trở lại dưới ngưỡng KC đó. Khi giá không lên như dự định mà xuống trở lại dưới mức KC đó là em bán ngay lập tức không thương tiếc. Với phương pháp giản đơn này em đã bảo vệ hết sức thành công kết quả lao động của năm 2007, trong khi em thấy rất nhiều người dù có kinh nghiệm cũng để trôi mất lợi nhuận của cả năm qua.

    Dưới đây là một bài học khi mua REE của em, mời các bác tham khảo cho vui:
    Ngày 23/11/07, sau khi thấy REE thoát khỏi kênh đi xuống, em bắt đầu theo dõi sát sao nó và xác định mức KC là 143.000 đồng, ngày 3/12/07 REE bắt đầu bứt phá mạnh mẽ khỏi mức 143, em đã mua REE vào phiên 3 với giá 145. Sau khi mua xong, ngày hôm sau REE tiếp tục lên mạnh, tuy nhiên các ngày sau đó REE đã lình xình và trở lạ dưới ngưỡng 143, em đã cut loss toàn bộ ở giá 142 vào ngày 10/12/07. (KC sẽ thành hỗ trợ khi giá xuyên qua)
    [​IMG]



    Được CTGMvst sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 18/02/2008
  6. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Xuân không tươi đẹp, VNIndex mất điểm thê thảm.

    Sau kỳ nghỉ Tết an lành, các nhà đầu tư liên tục đón nhận những thông tin không tốt đẹp xuất phát từ động thái liên tiếp ban hành các chính sách thắt chặt tiền tệ từ cấp quản lý Nhà nước nhằm hạn chế rủi ro kinh doanh trên thị trường vốn, bất động sản, kềm hãm lạm phát? Những chính sách này về lâu dài sẽ có tác động tích cực giúp lành mạnh hoá thị trường tài chính cao cấp còn non trẻ như Việt Nam tuy nhiên lại đã và đang ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến thị trường chứng khoán ?" nơi vốn dĩ đang mòn mỏi chờ đợi một hấp lực mạnh mẽ để vực dậy. Kết quả tất yếu là chỉ số VNIndex liên tục giảm mạnh không phanh, hầu hết bluechips đã giảm hơn 20% chỉ trong một tuần giao dịch, nhà đầu tư nhỏ lẻ trở nên hoang mang tột độ và có hành vi tháo chạy khỏi thị trường. Mặc cho khối lượng giao dịch các phiên gần đây tăng cao hơn nhiều so với các phiên giao dịch trước Tết chúng ta vẫn có thể nhận thấy lượng cung chứng khoán của các nhà đầu tư luôn lớn áp đảo lượng cầu dẫn đến tình trạng phổ biến nhiều mã cổ phiếu đo sàn bất kể tình hình kinh doanh khả quan được công bố. Tuy nhiên bên bán gần đây có chiến lựợc khá tinh vi, khởi đầu phiên 1 là những giao dịch nhỏ, rất ít nhà đầu tư đặt lệnh mua bán, khối lượng khớp ít so với bình thường. Sang đến phiên 2, lượng cầu bắt đầu nhích lên kha khá thì bên bán đột nhiên tăng mạnh. Đến phiên cuối cùng thì hàng loạt các lệnh bán ưu tiên được tung ra liên tục và cuộc tháo chạy mới thật sự diễn ra.

    Vượt qua ngưỡng kháng cự 780 điểm (Fibonancci 23.6%) hết sức nhẹ nhàng nhưng VNIndex lại có cú rớt xuyên thủng mức phục hồi từ tháng trước là 764 điểm, đưa chỉ số này tiến sát với mức có khả năng đảo chiều 730 điểm (Fibonancci 38.2%). Ở mức 730 điểm, một số cổ phiếu nhất là bluechips sẽ có mức giá hấp dẫn để lựa chọn đầu t ư l âu dài. Tuy nhiên tình hình thị trường lại có nhiều khả năng xấu đi khi các chính sách vừa đưa ra được thực thi và khi đó khả năng đảo chiều tiếp theo có thể sẽ là 650 điểm (Fibonancci 61.8%), ở mức này hầu hết cổ phiếu sẽ có mức giá hấp dẫn nhất kể từ năm 2006 cho tới nay. Với tình hình u ám như hiện nay, rất nhiều khả năng VNIndex sẽ gây sốc cho nhà đầu tư khi vượt ra khỏi mọi tiên đoán


    Khuyến cáo: Phân tích trên chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ hành động mua bán nào của độc giả.

    Phòng phân tích
    # Khởi đầu gian nan
    # Suýt mất điểm, VNIndex có phiên thứ 5 tăng liên tiếp
    # PAC - Niềm tin và Hy vọng
    # Vét sạch các bluechips, VNIndex tăng điểm mạnh.
    # Phân tích TAC
    # Phân tích LAF
    # VN Index trên đà trở về xuất phát điểm trước ngày hội nhập WTO
    # Lịch sử có được lặp lại hay không?
    # Chứng khoán tụt dốc mạnh, bất động sản nóng sốt hàng ngày.
    # VNIndex đang tiến gần đến mức giới hạn chịu đựng của nhà đầu tư
  7. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    .......
    Khà... khà...Ôi các chiên gia Việt nam...Đầu toàn rau muống...Ai nghe anh Hào VN-INDEX có xác xuất 0.1% xuống dưới 960 thì giờ đây ôm hận...
    Nào là nhóm chiên gia BOSTON với cờ bay với cờ đuôi nheo trên đỉnh Phù Vân 1100 điểm...Toàn trò xảo trá lừa bịp...
    Ngày hôm nay nghe ai đây??? Chỉ nghe túi tiền của mình mách bảo thoai...Túi tiền vơi có nghĩa là thị trường đang rơi...
    ......
  8. lipper

    lipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bán hết đê để rồi mỗi ngày vn-index giảm 35 điểm -----> 10 ngày x 35 = 350d -----> 20 ngày sập sàn CK ----> khủng hoảng KT VN ------> VN trở về thời kỳ ÂU CƠ LẠC LONG QUÂN LUÔN hhehe
  9. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 75/TTg ?" KTTH gửi NHNN, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBCK và một số Bộ liên quan về việc kiềm chế lạm phát. Năm qua mặc dù các biện pháp kiểm soát giá cả đã được thực hiện nhưng lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng nhất là những tháng cuối năm vẫn tăng ở mức cao (12,63%).

    Theo nội dung văn bản này, NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, thận trọng và chủ động, sử dụng linh họat và có hiệu qủa các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường để kiểm soát quy mô, tốc độ tăng tín dụng và tăng phương tiện thanh toán một cách hợp lý, nhằm đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, góp phần thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhưng đồng thời đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới mức tăng trưởng kinh tế.

    Tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước với khối lượng do NHNN chủ động tính toán trên cơ sở nguồn tiền cung ứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả việc hút tiền về như phát hành tín phiếu NHNN ngắn hạn hoặc sử dụng các công cụ tiền tệ khác phù hợp trong từng thời kỳ.

    Về chính sách lãi suất nghiên cứu điều hành linh họat theo hướng không để lãi suất âm. Sử dụng linh họat công cụ dự trữ bắt buộc; điều tiết có hiệu quả vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng và kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. NHNN cùng với Bộ Tài chính bàn bạc việc thống nhất kiểm soát số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng hiện nay, không để khoản tiền này góp phần làm tăng quy mô tín dụng và tổng phương tiện thanh toán. Tiếp tục củng cố và lành mạnh hóa hệ thống các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính, kiểm soát chặt chẽ mức tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng. NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho các NHTM.

    Về phía Bộ tài chính cần tăng cường giải ngân các dự án đầu tư của nhà nước; chú trọng chính sách huy động nguồn thu và kiểm sóat chặt chẽ chi tiêu ngân sách.

    UBCK cần thực hiện rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật cần thiết để tổ chức an toàn thị TTCK. Sớm hoàn thành việc xây dựng đề án củng cố và phát triển an toàn thị trường, kiểm soát rủi ro chống khủng hoảng thị trường. Có biện pháp tăng cầu cho thị trường đồng thời đẩy nhanh tiến trình CPH các DNNN và đảm bảo thuận lợi nhanh chóng cho các DN được niêm yết và phát hành CP trên sàn để tăng cung một cách mạnh mẽ và có chất lượng.(Nguồn: ĐTCK, 21/2)



    Được VTHiep sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 21/02/2008
  10. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    tuần sau tăng nhẹ đầu tuần

Chia sẻ trang này