Trở lại chuyện nhận định thị truờng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quachhao, 21/01/2008.

1546 người đang online, trong đó có 618 thành viên. 21:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33501 lượt đọc và 216 bài trả lời
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Đã được thích:
    0
    box chứng khoán mở đã lâu , số lượng thành viên lớn nhất toàn ttvnol , các bác trong này , ít nhiều đều có kinh nghiệm thị trường . nhưng có điều mà không chỉ riêng box chứng khoán , mà toàn thể những tay lướt của VN đều chưa làm được , đó là thành lập ...đội lướt độc lập .

    em thấy có vài điều hợp lý để box chứng khoán lập đội lướt .

    1- số lượng thành viên đông .
    2-thành viên lâu năm có nhiều quen biết
    3-thành viên có kinh nghiệm .
    4-đội ngũ mod thường xuyên cập nhật tin tức
    5-thành viên có nhiều hướng phân tích thị trường

    không có lí do gì để box chứng khoán không thành lập 1 đội lướt để gây quĩ cho ttvnol trong bối cảnh nhà nhà làm tiền , người người ăn tiền . nếu các mod có đầy đủ uy tín , xin cho vài ý kiến để thành lập đội lướt ttvnol .

    1- ai có đủ uy tín để đứng ra cầm quĩ
    2- phương thức góp vốn .
    3-lập hội đồng phân tích
    4- hội đồng quyết định
    5-phương thức chia lời

    nếu tạm thời chưa ai có đủ uy tín để lập hội lướt , các bác nào có hứng khởi lập câu lạc bộ trao đổi CK thì xin cho ý kiến .
  2. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Cổ phiếu xây dựng, kinh doanh nhà lung lay, lương thực lên ngôi

    Bão giá các mặt hàng phục vụ cho xây dựng tăng đột biến, tiền lương nhân công tăng. Các chuyên gia, tổ chức tài chính liên tục cảnh báo lạm phát.

    Lạm phát tăng cao xảy ra khắp nơi trên thế giới là chủ đề nóng trên các mặt báo trong thời gian vừa qua, các mặt hàng thiết yếu đã tăng giá hàng loạt, tăng nhiều nhất phải kể đến là vật liệu xây dựng và mới đây là lương thực thực phẩm. Hệ quả của nó là các cổ phiếu thuộc ngành xây dựng và kinh doanh nhà như: BT6, CII, DHA, VIS, ITA, SC5, SJS, NTL, TDH... đã không còn nóng bỏng như trước nữa, nhà đầu tư đã đẩy hàng ra liên tục làm cho giá của các cổ phiếu này rớt thảm hại. Trái ngược hẳn là các cổ phiếu của ngành lương thực và ngành dược như: VNM, TAC, KDC, NKD, DHG, IMF, DMC... đã lên ngôi, các nhà đầu tư bắt đầu săn lùng những công ty chuyên sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu để tránh rủi ro thời lạm phát tăng cao. Xu hướng này đang được hình thành trong giới đầu tư hiện nay.
    QuaCauVang
  3. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Việc giải chấp của các NH sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn vì chỉ có việc giải chấp mới là cho các cp liên tục giảm sàn do các Nh cố găng bán ra để thu hồi vốn...

    Nhờ có việc này mà các nđt dài hạn mới có cơ hội sở hữu cổ phiếu với giá rẻ...

    Vấn đề là khi nào thì Nh tạm dừng ? Khi cp bán ra có giá trị thấp hơn giá trị cầm cố ? NH bán được thì cũng chịu lỗ ? Vì vậy mà Nh có thể giữ lại để đầu tư ???
  4. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
  5. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    G.Soros: Cuộc khủng hoảng tín dụng thế giới sẽ trầm trọng hơn

    G.Soros lại một lần nữa lên tiếng cảnh báo về mối đe doạ của cuộc khủng hoảng tín dụng thế giới trầm trọng- Hãng Bloomberg thông báo.

    G.Soros cho rằng, trách nhiệm trước cuộc khủng hoảng tín dụng nghiêm trọng này thuộc về chính quyền Mỹ. "Chính quyền không có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát sự tăng trưởng ảo"- G.Soros nhấn mạnh. Theo G.Soros thì sự không tin tưởng vào khả năng của các nhà đầu tư của chính quyền dẫn đến cơ chế kiểm soát thị trường không hiệu quả. G.Soros khẳng định, cuộc khủng hoảng tín dụng lần này sẽ kéo dài hơn so với phần lớn dự đoán của các chuyên gia. "Đơn giản là tôi không nhìn thấy bất cứ tín hiệu lạc quan nào và hậu quả của cuộc khủng hoảng nhà đất chắc chắn sẽ nặng nề hơn, dai dẳng hơn"-G.Soros khẳng định. "Nguyên nhân diễn ra cuộc khủng hoảng hiện nay phần nhiều do yếu tố con người"- G.Soros kết luận.
    Theo Giáo Dục và Thời Đại
  6. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    G.Soros: Cuộc khủng hoảng tín dụng thế giới sẽ trầm trọng hơn

    G.Soros lại một lần nữa lên tiếng cảnh báo về mối đe doạ của cuộc khủng hoảng tín dụng thế giới trầm trọng- Hãng Bloomberg thông báo.

    G.Soros cho rằng, trách nhiệm trước cuộc khủng hoảng tín dụng nghiêm trọng này thuộc về chính quyền Mỹ. "Chính quyền không có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát sự tăng trưởng ảo"- G.Soros nhấn mạnh. Theo G.Soros thì sự không tin tưởng vào khả năng của các nhà đầu tư của chính quyền dẫn đến cơ chế kiểm soát thị trường không hiệu quả. G.Soros khẳng định, cuộc khủng hoảng tín dụng lần này sẽ kéo dài hơn so với phần lớn dự đoán của các chuyên gia. "Đơn giản là tôi không nhìn thấy bất cứ tín hiệu lạc quan nào và hậu quả của cuộc khủng hoảng nhà đất chắc chắn sẽ nặng nề hơn, dai dẳng hơn"-G.Soros khẳng định. "Nguyên nhân diễn ra cuộc khủng hoảng hiện nay phần nhiều do yếu tố con người"- G.Soros kết luận.
    Theo Giáo Dục và Thời Đại

Chia sẻ trang này