Trời ơi, HVG lợi nhuận từ 1500 -> 2000 tỉ trên vốn điều lệ 2270 tỉ thì giá bao nhiêu 100k hay 150k!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/03/2016.

2696 người đang online, trong đó có 1078 thành viên. 11:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21578 lượt đọc và 208 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mỗi doanh nghiệp đều có lợi thế, đặc điểm riêng mong bạn đừng so sánh trong pic nầy, thanks!
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hiện nay, giá cá tra xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giao tháng 4/2016 đã tăng lên mức 2,2 USD/kg. Trong khi đó, lượng hàng tồn kho của một số thị trường khác như châu Âu, châu Á đều không còn ngoại trừ thị trường Mỹ. Với đà này, dự kiến các hợp đồng xuất khẩu cá tra sẽ tăng giá đồng loạt từ 20-30% ngay trong tháng 4 tới đây. Riêng thị trường châu Âu, giá cá sẽ trở về mức trung bình 2,5 USD/kg như vài năm trước.

    “Tới đây, giá cá tra xuất khẩu sẽ được giao dịch trên giá nguyên liệu từng thời điểm chứ không cố định được nữa!”, giám đốc một doanh nghiệp khẳng định.


    Tuyệt vời!
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nhiều doanh nghiệp cho biết, thị trường nhập khẩu cá đang sôi động nhất ở khu vực châu Á, trong đó có Trung Quốc. Sau khi có đầy đủ thông tin sản lượng cá tra của Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã đổ xô xuống các nhà máy tìm mua cá tra. Đại diện công ty cổ phần thủy sản Trường Giang (Đồng Tháp) nói vài tuần gần đây đã tiếp rất nhiều đoàn khách Trung Quốc. Họ yêu cầu ký nhiều hợp đồng số lượng lớn nhưng công ty không có đủ cá cung cấp. Một số công ty khác thì cho hay đã ngưng hoàn toàn việc ký mới các hợp đồng xuất khẩu cá từ tháng 5 trở đi do lo ngại không đủ hàng và giá cá nguyên liệu tăng cao.

    ===> đúng là lãnh đạo HVG quá giỏi!
    --- Gộp bài viết, 22/03/2016, Bài cũ: 22/03/2016 ---
    Vậy là mấy tháng nay anh em đầu tư tin tưởng vào lãnh đạo HVG quá đúng....:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3:drm3
    nxtin19813Phi thích bài này.
    3Phi đã loan bài này
  4. MuaLaLai

    MuaLaLai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    1.839
    ăn chắc mặc bền. Ngắm em này từ khi 10.7 mà chưa cơ cấu nổi. Có biến thật rồi
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thị trường phục hồi mạnh...
  6. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    cầu quá mạnh, hôm nay test lại 570 ok, ngày mai HVG tăng mangh rồi,vua thủy sản đã trở lại
  7. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    hômm nay chỉnh về 11.8 ko mua là lỡ sóng
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Do tay Chen sáng nó post bài viết ba trợn anh em yếu mới mất hàng sau đó có bài viết mới gần như chắc chắn HVG thu hơn 1500 tỉ lợi nhuận trên vốn 2270 tỉ ở khoảng dự trữ 5200 tỉ quí I mà chưa tính làm gì hết nghĩa là lợi nhuận 2016 HVG dư sức lãi 2270 tỉ trên vốn 2270 tỉ!

    Thứ 3, 22/03/2016, 11:19

    Giá cá tra xuất khẩu tăng vọt!


    Tình hình thị trường cá tra đang có chuyển biến rất thuận lợi. Cùng với việc thiếu hụt nguyên liệu và tăng giá nguyên liệu trong nước thì nhu cầu nhập khẩu cá tra kèm theo tăng giá các hợp đồng cũng bắt đầu diễn ra ở hầu hết thị trường chính.
    Nhiều doanh nghiệp cho biết, thị trường nhập khẩu cá đang sôi động nhất ở khu vực châu Á, trong đó có Trung Quốc. Sau khi có đầy đủ thông tin sản lượng cá tra của Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã đổ xô xuống các nhà máy tìm mua cá tra. Đại diện công ty cổ phần thủy sản Trường Giang (Đồng Tháp) nói vài tuần gần đây đã tiếp rất nhiều đoàn khách Trung Quốc. Họ yêu cầu ký nhiều hợp đồng số lượng lớn nhưng công ty không có đủ cá cung cấp. Một số công ty khác thì cho hay đã ngưng hoàn toàn việc ký mới các hợp đồng xuất khẩu cá từ tháng 5 trở đi do lo ngại không đủ hàng và giá cá nguyên liệu tăng cao.

    Hiện nay, giá cá tra xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giao tháng 4/2016 đã tăng lên mức 2,2 USD/kg. Trong khi đó, lượng hàng tồn kho của một số thị trường khác như châu Âu, châu Á đều không còn ngoại trừ thị trường Mỹ. Với đà này, dự kiến các hợp đồng xuất khẩu cá tra sẽ tăng giá đồng loạt từ 20-30% ngay trong tháng 4 tới đây. Riêng thị trường châu Âu, giá cá sẽ trở về mức trung bình 2,5 USD/kg như vài năm trước.

    “Tới đây, giá cá tra xuất khẩu sẽ được giao dịch trên giá nguyên liệu từng thời điểm chứ không cố định được nữa!”, giám đốc một doanh nghiệp khẳng định.


    Việc giá cá tra đang tăng mạnh ở cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu cho thấy sản lượng nguyên liệu cá tra đang thiếu hụt nghiêm trọng, không đủ cung cấp cho nhà máy chế biến và xuất khẩu. Đây là cơ hội để những người nuôi cá còn nguyên liệu bán giá cao hơn và dự kiến giá nguyên liệu sẽ nằm ở đỉnh cao từ 25.000 đồng/kg vào thời điểm giữa năm 2016. Hiện nay, mặt bằng cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL dao động từ 22.200-22.500 đồng/kg đối với cá loại 800-1kg/con, cá 1,6kg trở lên lên đạt trên 20.000 ngàn đồng, tăng trung bình 3.000 đồng so với tuần đầu tháng 3/2016. Dự kiến, sản lượng cá tra từ tháng 5 trở đi chỉ còn đáp ứng được 40% nhu cầu cho các nhà máy chế biến.

    Một điều quan trọng nữa mà người nuôi cá có thể in tâm là trước đây, các doanh nghiệp có truyền thống nuôi cá “nhà” thì đến 2015, diện tích thả nuôi đã giảm trên 50%, như vậy sẽ không còn gây áp lực lên thị trường cá bên ngoài trong tình hình nguyên liệu dự báo khó khăn đến hết quý 1/2017.
  9. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    mai HVG tăng khủng, tuần này thẳng tiến 13
    3Phi thích bài này.
  10. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    Ông Andrey Teterkin, Giám đốc điều hành của Công ty Thủy sản Nga (RFC), DN giữ hạn ngạch cá minh thái lớn nhất của Nga cho rằng, trong vài năm tới Việt Nam sẽ nhanh chóng thay thế Trung Quốc trong vai trò là một trung tâm chế biến cá thịt trắng.

    Theo ông Andrey Teterkin, năm 2018 Việt Nam sẽ chế biến 60.000 tấn cá minh thái đã bỏ đầu và ruột (H&G), tăng so với 10.000 tấn năm 2015. Như vậy, năm 2016 sản lượng này sẽ phải đạt 25.000 tấn, khi đó RFC là nhà máy liên doanh với Công ty CP Hùng Vương (HVG). Và chắc chắn năm 2017 sản lượng sẽ tăng lên 40.000 tấn. Đến năm 2018, RFC và Công ty CP Hùng Vương (HVG) dự tính chế biến 40.000 tấn cá minh thái. Các thành phẩm gồm block cấp đông kép và phi lê cấp đông nhanh, rời của nhà máy sau đó được tập đoàn thủy sản Mascato của Tây Ban Nha bán. Con số 60.000 tấn năm 2018, cao hơn 20.000 tấn so với mục tiêu của RFC là sản lượng dự trù tăng them

    Theo ông Teterkin, Quốc hội Nga đang có những sửa đổi về luật và hy vọng, đến năm 2018, cũng sẽ có một trung tâm chế biến ở Viễn Đông Nga, cũng như lượng cá minh thái chế biến tại Việt Nam cao hơn Trung Quốc. Khi các công ty khai thác của Nga xem xét việc chuyển hướng cơ sở chế biến ra ngoài Trung Quốc, họ sẽ sản xuất nhiều cá philê và nguyên con hơn và giảm cá H&G. Sự yếu kém trong ngành chế biến cá H&G Trung Quốc sẽ dần nhường cơ hội cho Việt Nam và sẽ chuyển hướng sản xuất nhiều cá philê hơn.

    Espersen chuyển hướng sang Việt Nam
    Quan điểm của ông Teterkin cũng giống với ông Klaus Nielsen, Giám đốc điều hành của A. Espersen, tập đoàn chế biến thịt trắng Đan Mạch. Espersen đã ngừng chế biến ở Trung Quốc và chuyển sản xuất cá tuyết khu vực châu Á sang Việt Nam.
    Ông Nielsen cho biết, những thương hiệu lớn của Mỹ và Anh đang tìm kiếm các đối tác chế biến, chứ không xây dựng nhà máy riêng. Một số thương hiệu không yên tâm về chế biến tại Trung Quốc và đang tìm đến Việt Nam. Kế hoạch được đưa ra là năm 2016, sẽ sản xuất khoảng 10.000 tấn cá tuyết tại Việt Nam, vì nhu cầu đang tăng trở lại. Chi phí ở Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn so với Việt Nam, do có sự thay đổi trong nền kinh tế. Trung Quốc đang điều chỉnh mức lương cao hơn cho người lao động, trong khi Việt Nam có lẽ sau 10 năm cũng sẽ giống Trung Quốc. Hiện tại, Việt Nam giống như một trung tâm gia công cho cả thế giới.

Chia sẻ trang này