Trời ơi, HVG lợi nhuận từ 1500 -> 2000 tỉ trên vốn điều lệ 2270 tỉ thì giá bao nhiêu 100k hay 150k!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/03/2016.

2623 người đang online, trong đó có 1049 thành viên. 11:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21588 lượt đọc và 208 bài trả lời
  1. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    8.007
    tuần sau thêm cả tăng nhé, anh Minh có nghị quyết 2x thăngbtíên
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Có dấu hiệu mấy anh k cho lên trong tuần sau cứ để lình xình quanh mốc giá 12k, ai đầu cơ nên bán!
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Philippines: Tôm nuôi bị ảnh hưởng bởi EMS
    Thứ 6, 18/03/2016 | 07:52 GTM +07
    (vasep.com.vn) Bệnh tôm chết sớm (EMS) xuất hiện ở Philippines khiến người nuôi nước này phải tìm cách để đối phó. Nguyên nhân bệnh xuất hiện nhiều là do nắng nóng kéo dài do tác động của El Nino.
    Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) gần đây được phát hiện ở tỉnh Negros Occidental và các khu vực khác trong nước như Central Luzon, Bohol và Cebu. Nắng nóng và nồng độ mặn trong nước cao càng làm tăng rủi ro xuất hiện bệnh AHPND ở các khu vực nuôi tôm.

    AHPND là bệnh khiến tôm chết nhiều nhất so với các bệnh khác. Tại khu vực sản xuất rộng 1.000 ha trong tỉnh, người nuôi đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để kiểm tra và giám sát bệnh.

    Hợp tác xã các nhà sản xuất tôm ở tỉnh Negros, gồm khoảng 60 hội viên, khuyên các nhà sản xuất địa phương nên duy trì nhiệt độ và nồng độ mặn thích hợp của nước trong ao nuôi.

    Negros Occidental sản xuất được 30% sản lượng tôm hàng năm của cả nước, đứng sau Central Luzon với 40%.

    Tổng sản lượng tôm của tỉnh Negros gồm 95% tôm chân trắng và 5% tôm sú.

    Thời tiết khô hạn kéo dài đã gây thiệt hại khoảng 8,2 triệu USD hoa màu, vật nuôi và thủy sản ở Negros Occidental tính tới tháng 2 năm nay.

    Dịch bệnh AHPND đã làm giảm 70% sản lượng ở các nước như Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

    Mười năm trước đây, Thái Lan sản xuất được 685.000 tấn tôm tuy nhiên từ năm 2010, AHPND xuất hiện, gây thiệt hại nhiều tới sản lượng tôm nuôi. Kết quả là sản lượng năm 2015 chỉ đạt khoảng 250.000 tấn.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Bình Thuận: Sản lượng tôm giống 2 tháng đầu năm đạt 1.765 triệu con
    Thứ 6, 18/03/2016 | 09:09 GTM +07
    (vasep.com.vn) Sản lượng khai thác hải sản của Bình Thuận tháng 2/2016 ước đạt 7.860 tấn, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 15.927 tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2015.
    Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.085 tấn, lũy kế 2 tháng đạt 2.325 tấn, giảm 0,8%. Sản lượng tôm giống sản xuất và tiêu thụ 2 tháng đầu năm đạt 1.765 triệu con, giảm 10,9% so cùng kỳ năm trước.
  5. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
    HVG đé̀ giử̃ gớm.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mấy anh chưa cho lên chỉ cho lình xình quanh 12k rồi....Hình như ETF mua 450k thì phải nhưng số lượng nầy bèo quá coi như không có....

    HÔm nay chắc giá về 12k!
    Last edited: 18/03/2016
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hóa ra hôm nay ETF bán 390k chứ k phải mua vậy mấy CTCK tính sai....:)):)):))
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]


    Philippines: Tôm nuôi bị ảnh hưởng bởi EMS
    Thứ 6, 18/03/2016 | 07:52 GTM +07
    (vasep.com.vn) Bệnh tôm chết sớm (EMS) xuất hiện ở Philippines khiến người nuôi nước này phải tìm cách để đối phó. Nguyên nhân bệnh xuất hiện nhiều là do nắng nóng kéo dài do tác động của El Nino.
    Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) gần đây được phát hiện ở tỉnh Negros Occidental và các khu vực khác trong nước như Central Luzon, Bohol và Cebu. Nắng nóng và nồng độ mặn trong nước cao càng làm tăng rủi ro xuất hiện bệnh AHPND ở các khu vực nuôi tôm.

    AHPND là bệnh khiến tôm chết nhiều nhất so với các bệnh khác. Tại khu vực sản xuất rộng 1.000 ha trong tỉnh, người nuôi đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để kiểm tra và giám sát bệnh.

    Hợp tác xã các nhà sản xuất tôm ở tỉnh Negros, gồm khoảng 60 hội viên, khuyên các nhà sản xuất địa phương nên duy trì nhiệt độ và nồng độ mặn thích hợp của nước trong ao nuôi.

    Negros Occidental sản xuất được 30% sản lượng tôm hàng năm của cả nước, đứng sau Central Luzon với 40%.

    Tổng sản lượng tôm của tỉnh Negros gồm 95% tôm chân trắng và 5% tôm sú.

    Thời tiết khô hạn kéo dài đã gây thiệt hại khoảng 8,2 triệu USD hoa màu, vật nuôi và thủy sản ở Negros Occidental tính tới tháng 2 năm nay.

    Dịch bệnh AHPND đã làm giảm 70% sản lượng ở các nước như Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

    Mười năm trước đây, Thái Lan sản xuất được 685.000 tấn tôm tuy nhiên từ năm 2010, AHPND xuất hiện, gây thiệt hại nhiều tới sản lượng tôm nuôi. Kết quả là sản lượng năm 2015 chỉ đạt khoảng 250.000 tấn.
  9. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    Cổ đông hỏi: Vì sao năm 2015 lợi nhuận HVG giảm?

    Ông Dương Ngọc Minh: Lợi nhuận giảm là do thị trường toàn thế giới đều đi xuống chứ không riêng Việt Nam, ví dụ xuất khẩu tôm của Ấn Độ giảm đến 40%.

    Dù lợi nhuận năm vừa qua có giảm nhưng theo tôi, HVG đang phát triển đúng đắn, có định hướng và có chiều sâu, việc thực hiện liên kết 3 nhà trong sản xuất cá tra cũng giúp chúng tôi luôn chủ động được nguồn nguyên liệu ở bất kì thời điểm nào. Khi đầu tư vào các dự án mới, chúng tôi cũng đã xem xét cẩn thận các yếu tố hiệu quả và chọn đúng điểm rơi. Dự báo từ năm 2016 thị trường sẽ tốt lên và đây là cơ hội cho HVG.
    Nếu thương vụ Hùng Vương - Russia Fish thành công, công ty này sẽ là doanh nghiệp Việt đầu tiên bước chân vào thị trường phân phối thủy hải sản tại Nga.

    Sau hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập, Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) đã tiếp tục hành trình đa ngành khi tiến vào lĩnh vực chăn nuôi và gần nhất là phân phối. Với những dự án mới, Hùng Vương đang kỳ vọng bứt phá trong năm 2016 với mức doanh thu tăng 40% so với năm ngoái.
    theo đại diện Hùng Vương, một số đối tác tại Nga cũng đang yêu cầu Công ty tăng sản lượng chế biến cá Alaska pollock. Nga hiện là nước đánh bắt và cung cấp nguyên liệu Alaska pollak lớn nhất thế giới. Trong cuộc chơi này, Hùng Vương còn có sự hậu thuẫn thông qua hợp tác 3 bên: Hùng Vương chuyên chế biến, một đối tác sẽ chịu trách nhiệm đánh bắt cá Alaska pollock và đối tác siêu thị tại Nga sẽ lo khâu phân phối.

    “Nga vốn là thị trường khó tính, nhưng Hùng Vương hiện là công ty có sản lượng cá tra xuất vào Nga rất lớn. Trong cơ cấu xuất khẩu cá tra của chúng tôi, thị trường châu Âu chiếm 40%, tiếp theo là Mỹ, thị trường Nga chiếm 10%”, ông Minh bổ sung.

    Ngoài cá tra, Hùng Vương cũng sẽ xuất khẩu tôm và sắp tới là cá rô phi. Theo ông Minh, giá thành nuôi cá rô phi của Hùng Vương thấp hơn thị trường 10.000 đồng, vì thế Công ty sẽ có ưu thế khi xuất khẩu vào thị trường Nga.

    “Để có thể thực hiện được thương vụ này, Hùng Vương đã tìm hiểu và tính toán từ lâu chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Chúng tôi cũng không làm một mình mà thương vụ này còn có sự giúp đỡ của Nhà nước”, ông Minh khẳng định.
    dongtay79 thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [-O<
    --- Gộp bài viết, 18/03/2016, Bài cũ: 18/03/2016 ---
    Oil lại tang...gom kho....

Chia sẻ trang này