Trời ơi, HVG lợi nhuận từ 1500 -> 2000 tỉ trên vốn điều lệ 2270 tỉ thì giá bao nhiêu 100k hay 150k!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/03/2016.

383 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 05:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21586 lượt đọc và 208 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xuất khẩu thủy sản 2016: Nỗ lực vượt qua hạn, mặn

    Hạn hán và xâm nhập mặn ở vùng ĐBSCL đang vào giai đoạn khốc liệt, khi mà diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại cứ tăng từng ngày. Cùng với lúa gạo, rau màu, vườn cây ăn trái… thì hàng loạt hộ nuôi thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện tình trạng tôm, nghêu… bị chết ở nhiều nơi dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

    Người nuôi… ngồi trên lửa

    Những ngày này, người nuôi tôm ở các vùng ven biển như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang… đứng ngồi không yên vì tôm chết đầu vụ xuất hiện và có xu hướng lan rộng. Ông Lê Hoàng Kỳ, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại (Bến Tre) than thở: “Ao tôm thẻ rộng hơn 2 công của tôi vừa thả nuôi được 20 ngày tuổi thì xuất hiện bệnh đốm trắng chết tràn lan. Thấy tôm chết, nên tôi đi mua thuốc về phòng trị nhưng vẫn vô hiệu. Cuối cùng mất trắng tiền con giống, thức ăn… hơn 50 triệu đồng”.

    Đồng cảnh ngộ, ông Lê Minh Hùng, hộ nuôi tôm lâu năm ở xã Bình Thới, lắc đầu: “Mới đầu năm 2016 nhưng nghề nuôi tôm đã bộc lộ nhiều rủi ro. Tôi vừa thả nuôi 2 ao tôm thẻ chưa được 1 tháng tuổi thì bị dịch bệnh làm chết hết, mất trắng hơn 70 triệu đồng”. Không chỉ ở Bến Tre, mà nông dân các tỉnh khác cũng kêu than tôm chết.

    [​IMG]

    Nuôi tôm sạch trong nhà kính ở Bạc Liêu, hạn chế được ảnh hưởng của hạn, mặn

    Ông Nguyễn Văn Dài, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) cho biết: “Từ đầu năm đến nay nông dân trong xã chỉ mới thả nuôi hơn 300/910ha tôm. Khảo sát mới đây đã có 25% diện tích thả nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh. Tình hình đang rất gay go”.

    Trong khi đó, một số diện tích nuôi nghêu ở ĐBSCL cũng xuất hiện chết do nắng nóng, độ mặn cao, môi trường ô nhiễm. Ông Khổng Văn Lệnh, ở xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (Bến Tre) tiết lộ: “Sau khi hàng loạt hộ nuôi hào ở huyện Bình Đại trắng tay vì bị chết tràn lan, thì hiện nay nghêu cũng chết rải rác. Tại xã Bảo Thuận, người dân phát hiện nghêu chết do thời tiết bất lợi nên vội vã thu hoạch nhằm giảm thiệt hại”.

    Thạc sĩ Trần Quang Củi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang nhìn nhận: “Trước diễn biến bất lợi của thời tiết nên sở đã cử cán bộ chuyên môn theo dõi sát độ mặn. Qua đo độ mặn ở nhiều nơi đều quá cao, có nơi tới 30‰, vượt ngưỡng cho phép nuôi tôm. Do đó, sở tuyên truyên cho người dân thận trọng, không vội nuôi tôm lúc này sẽ dễ thiệt hại. Về cơ bản phải chờ mưa xuống để độ mặn giảm lại, mới nuôi được”.

    Nguy cơ thiếu nguyên liệu xuất khẩu

    Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay tình hình nuôi khó khăn khiến nông dân bất an. Nhiều hộ giảm diện tích nuôi hoặc chưa dám nuôi, nên sản lượng tôm thiếu hụt. Hiện tôm thẻ loại 100 con/kg giá 100.000 đồng/kg, loại 70 con/kg giá 120.000 đồng/kg; tôm sú loại 30 con/kg giá vượt ngưỡng 300.000 đồng/kg… Dù giá tôm rất cao, nhưng các nhà máy chế biến khó mua bởi sản lượng tôm không nhiều.

    Ông Ngô Thanh Lĩnh, Tổng thư ký Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau cho rằng: “Điều kiện nuôi tôm năm nay khó khăn, nên sản lượng sẽ khó đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu. Dự báo các nhà máy chế biến tôm ở Cà Mau chỉ có thể hoạt động khoảng 50% - 60% công suất. Vì vậy, chỉ tiêu xuất khẩu tôm năm 2016 mà tỉnh Cà Mau đưa ra hơn 1,2 tỷ USD, nhưng dự kiến chỉ đạt khoảng 1 tỷ USD”.

    [​IMG]

    Xuất khẩu thủy sản phải nỗ lực để chạy đua chỉ tiêu 7,12 tỷ USD năm 2016

    Theo Bộ NN-PTNT, trong 2 tháng đầu năm 2016 kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Dù tăng, nhưng để đạt được chỉ tiêu xuất khẩu 7,12 tỷ USD trong năm 2016, ngành thủy sản phải vượt qua nhiều khó khăn phía trước. Hiện tại, hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra khốc liệt ở ĐBSCL làm ảnh hưởng đến việc nuôi thủy sản.

    Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Thủy sản, các tỉnh thành ĐBSCL… tăng cường phòng chống dịch bệnh thủy sản; khử trùng ao nuôi, theo dõi sát độ mặn và điều chỉnh lịch thời vụ hợp lý. Các vùng nuôi thủy sản ven biển phải nạo vét thủy lợi, cố gắng chủ động nguồn nước; khuyến cáo người dân không nuôi cá nơi không đảm bảo nguồn nước nhằm tránh thiệt hại do hạn gây ra…

    Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, dù khó nhưng thủy sản đóng vai trò xuất khẩu rất quan trọng. Trong năm 2016 sẽ đẩy mạnh thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững”, đưa ngành thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế…
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá tôm tăng cao, dân vẫn không dám thả giống vì hạn mặn
    Dân Việt 19/03/2016 07:00 GMT+7

    Thâm CanhThu MuaKiểng PhướcVõ Văn HênThu HoạchChi Cục Thủy SảnNguyễn Văn SáuTân Phú ĐôngGò Công ĐôngTân ThạnhPhú TânTân ThànhHoại TửTiền GiangĐồng Bằng Sông Cửu LongThành CôngSản XuấtCung ỨngCải TạoBiến ĐộngThời Tiết

    Trong những tháng đầu năm 2016, giá tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nằm ở mức cao nhưng tình hình hạn, mặn diễn biến khá phức tạp khiến người nuôi tôm lo lắng, chưa mạnh dạn thả giống.
    Giá tôm có lợi cho nông dân

    Hiện nay, hầu hết các ao tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang trong giai đoạn chuẩn bị ao đầm cho vụ tôm chính vụ năm 2016 nên sản lượng tôm cung ứng cho thị trường rất khan hiếm. Tuy nhiên, mấy ngày qua chỉ có tôm thẻ chân trắng tăng giá mạnh từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, còn tôm sú vẫn giữ giá ổn định ở mức khá cao trong tháng qua.

    [​IMG]

    Một số hộ dân đang trong giai đoạn cải tạo ao chuẩn bị vụ nuôi mới.

    Ông Nguyễn Văn Sáu, nông dân nuôi tôm ở xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông cho biết: “Cách đây mấy ngày giá tôm thẻ chân trắng tăng mạnh từ 10.000 - 15.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 2/2016. Hiện nay, tôm thẻ chân trắng loại 60 con/kg được các thương lái thu mua với giá 125.000 - 130.000 đồng/kg, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg có giá từ 100.000-105.000 đồng/kg; tôm sú loại 40 con/kg được thương lái thu mua với giá 200.000 - 220.000 đồng/kg, tôm sú loại 30 con/kg có giá 230.000 - 240.000 đồng/kg”.

    Theo ông Sáu, gia đình vừa thu hoạch ao tôm thẻ chân trắng 3.000 m2 được hơn 3 tấn tôm cỡ 100 con/kg, bán với giá 102.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí sản xuất gồm tiền giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, nhân công… còn lãi khoảng 100 triệu đồng sau hơn 2,5 tháng nuôi. Đây là mức lãi khá cao đối với nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá tôm nước lợ biến động liên tục nên người nuôi tôm chưa yên tâm sản xuất.

    [​IMG]

    Số lượng người dân thả tôm trong thời điểm hiện tại rất ít dù giá tăng cao.

    Hiện tại, giá tôm thẻ chân trắng tăng là do nhu cầu tôm thẻ chân trắng cỡ nhỏ phục vụ chế biến xuất khẩu tăng. Mặt khác, hiện nay các vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh của Tiền Giang cũng như các tỉnh ĐBSCL đang trong giai đoạn cải tạo ao đầm, tiến độ thả giống chậm nên nguồn cung tôm cho thị trường khan hiếm.

    Theo số liệu thống kê của tỉnh Tiền Giang, diện tích thả nuôi tôm toàn tỉnh đến thời điểm này đạt 2.157 ha; trong đó có 341 ha nuôi thâm canh (310 ha tôm thẻ chân trắng, 31 ha tôm sú). Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh chỉ có trên 10 ha tôm thẻ chân trắng thu hoạch với sản lượng tôm trên 74 tấn, tôm sú thu hoạch theo hình thức thu tỉa, thả bù chỉ hơn 5 tấn.

    Thời tiết gây bất lợi

    Ngay từ đầu năm 2016, Chi cục Thủy sản đã thực hiện công tác quan trắc môi trường tại vùng nuôi tôm trọng điểm ngay từ đầu năm 2016 với tần suất 02 lần/tháng. Theo kết quả quan trắc môi trường của Chi cục Thủy sản, độ mặn tại nguồn nước một số vùng nuôi tôm tập trung của tỉnh cũng đang ở mức cao.

    Cụ thể, ngày 15.3, độ mặn tại Cống Rạch Xẻo (xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) là 29% độ; độ mặn tại cồn Vạn Liễu và cồn ông Mão (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) là 31% độ; tại Kênh Võ Văn Hên và Kênh Khe Luông Cạn (xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông) có độ mặn là 23% độ.

    [​IMG]

    Người nuôi tôm cần cẩn trọng trong thời điểm hạn - mặn phức tạp.

    Ông Lê Quang Chánh, nông dân có ao tôm diện tích hơn 3.200 m2 ở xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông cho biết: “Cuối tháng 1, đầu tháng 2 thì nhiệt độ lạnh là điều kiện phát sinh bệnh đốm trắng; từ tháng 3 đến nay thì hạn hán, độ mặn tăng cao không có lợi cho sự phát triển của tôm và nghe các cán bộ thủy sản nói là dễ phát sinh bệnh hoại tử gan tụy trên tôm. Do đó dù giá tôm gần đây nằm ở mức cao nhưng tôi cũng như nhiều bà con nuôi tôm ở đây chưa dám thả giống cho vụ tôm chính vụ năm 2016”.

    Theo số liệu thống kê của Chi cục Thủy sản, tính đến ngày 15/3/2016, tiến độ thả giống tôm nước lợ của tỉnh chậm so với các năm trước do thời tiết lạnh vào buổi sáng trong cuối tháng 1, đầu tháng 2 và tình trạng hạn mặn trong cuối tháng 2 đầu tháng 3. Cụ thể, hiện diện tích thả nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh là 341 ha (chiếm 15% diện tích nuôi tôm của tỉnh), diện tích tôm bệnh là 124,4 ha (chiếm 6% diện tích đã thả nuôi).

    [​IMG]

    Giá tôm đang ở mức cao có lợi cho người nuôi.

    Để hạn chế các rủi ro cho người nuôi tôm do tình trạng hạn, mặn đang và sẽ diễn ra gay gắt. Ông Phan Hữu Hội, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Tiền Giang khuyến cáo: “Người nuôi tôm không nên thả giống trong thời gian khắc nghiệt từ tháng 3 đến tháng 5 để tránh thiệt hại; chỉ những hộ nuôi có đủ điều kiện điều tiết độ mặn, nhiệt độ và quản lý tốt các yếu tố môi trường mới thả nuôi”.

    Theo Thành Công (Dân Trí)
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ động đối phó xâm nhập mặn với phương án khả thi nhất
    Nông Nghiệp 18/03/2016 09:05 GMT+7

    Đối với ĐBSCL, chúng ta không chỉ có giải pháp để đối phó với xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu theo quy luật tự nhiên mà còn phải tính toán đến cả phương án do con người gây ra...

    Đoàn công tác của Bộ NN – PTNT do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu đang có chuyến khảo sát thực tế tại một số vùng bị hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL. PV NNVN đã có cuộc phỏng vấn nhanh Thứ trưởng về một số đánh giá sơ bộ hiện trạng cũng như giải pháp cấp bách cho phòng chống, khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn.

    [​IMG]

    Thứ trưởng Bộ NN – PTNT Vũ Văn Tám trả lời phỏng vấn PV NNVN

    Thưa Thứ trưởng thực trạng hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL tại thời điểm hiện nay như thế nào?

    Gói gọn trong 5 chữ “tình hình rất nghiêm trọng”. Điều dễ nhận thấy nhất ở đây là người dân đang đối mặt với nhiều khó khăn với những mất mát lớn lao và tổn thất khá nặng nề. Nhiều vùng, người dân chia nhau từng lít nước ngọt để sinh hoạt. Hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu, ao tôm, cá bị thất thiệt vì độ mặn tăng lên.

    Có thể nói lĩnh vực thủy sản bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Lượng tôm thả từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016 chỉ bằng trên dưới 50% so với cùng kỳ. Đây là đối tượng chủ lực xuất khẩu của chúng ta. Hiện tại giá tôm đã tăng cao và các sản phẩm thủy sản khác cũng đã có tăng. Do đó, chúng ta phải tìm các giải pháp để khắc phục, bù đắp cho những thiệt hại đó, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

    Thưa Thứ trưởng, vậy đâu là giải pháp cấp bách, lâu dài để khắc phục hiện trang trên cho vùng ĐBSCL?

    Giải pháp cấp bách ngay lúc này đây là phải tăng cường quan trắc cảnh báo môi trường để thông báo kịp thời cho người dân chủ động ứng phó. Kể cả các giải pháp cục bộ, xác định vùng ngập mặn để nạo vét kênh rạch. Việc phân vùng để phát triển thủy sản để không ảnh hưởng đến sản xuất lúa theo đúng quy hoạch.

    Tăng cường các biện pháp kỹ thuật, giúp ngư dân thả giống phát triển bằng các ao ương (miền Nam gọi là gièo) trước khi đưa ra nuôi đại trà. Vậy thì chúng ta không chờ đến tháng 6 có mưa rồi mới thả giống mà phải chuẩn bị trước đó từ tháng 4. Cùng với đó tăng cường diện tích tôm lúa. Tôi thấy hiệu quả kinh tế mô hình tôm lúa ở vùng ĐBSCL đang rất tốt.

    Đồng thời chú trọng đến diện tích tôm quảng canh, tôm sinh thái vì qua đi thực tế, tôi thấy hoàn toàn có triển vọng. Hiện nay tôm quảng canh chỉ có khoảng 300kg/ha. Nếu áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật thì có thể nâng lên tôm quảng canh đạt 400kg/ha. Vậy với hơn 200.000ha tôm quảng canh hiện nay thì chúng ta có thể nâng cao và bù đắp được sản lượng thiếu hụt so với những tháng cuối năm vừa qua.

    Thưa Thứ trưởng, hiện đang có một số ý kiến trái chiều nhau về mô hình tôm lúa. Quan điểm của Thứ trưởng về vấn đề này như thế nào?

    Trước hết về quan điểm của tôi là chúng ta không thể làm trái với quy luật tự nhiên, nghĩa là phải thích ứng và có các kịch bản khả thi nhất cho ứng phó với biến đổi khí hậu trong đó có xâm nhập mặn.

    Vậy thì chúng ta phải có một nghiên cứu, triển khai quy hoạch sát với tình hình biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Chúng ta chỉ đạo đúng với quy hoạch đã được xác định, tức là có kiểm soát.

    Về lâu dài và tính bền vững thì càng phải tăng cường các giải pháp về khoa học công nghệ để chúng ta thích ứng với biến đổi khí hậu.

    Chẳng hạn tới đây nghiên cứu các giống tôm, giống cá chịu mặn như tôm thẻ chân trắng, cá tra… nghiên cứu các loại cây trồng trên vùng đất bị xâm nhập mặn mà hiện nay đang quảng canh để tạo ra môi trường cho tôm quảng canh được nâng cao năng suất lên hay việc nghiên cứu giống lúa có sức chịu đựng độ mặn trên 5%o. Do đó, không nên để người dân tự phát mà từ các kết quả quan trắc, dự báo, chúng ta chỉ đạo việc phát triển đó theo quy hoạch đã được xác định.

    Thưa Thứ trưởng, sau đề nghị của Việt Nam thì Trung Quốc đã xã nước thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông. Nguồn nước này về đến ĐBSCL còn chảy qua nhiều quốc gia mà các quốc gia đó cũng đang cần nguồn nước này, xin Thứ trưởng cho biết kịch bản nếu Mê Kông bị chặn?

    Tôi cho rằng...., điều này chắc phải dành cho các nhà khoa học bên thủy lợi và tài nguyên môi trường.

    Theo tôi, chúng ta phải vừa có các giải pháp chủ động với biến đổi khí hậu một cách tự nhiên. Còn cái gọi là chặn dòng sông Mê Kông thì Việt Nam cũng đã có những phản ứng và tới đây sẽ có nghiên cứu. Chính phủ cũng đã có chỉ đạo để có những nghiên cứu tác động của việc cưỡng bức làm thủy điện của các khu vực thượng nguồn ảnh hưởng đến ĐBSCL. Chắc tới đây sẽ có những nghiên cứu kỹ hơn để chúng ta có giải pháp đối phó....

    Xin cảm ơn Thứ trưởng!
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, thị trường đang rộng mở
    Nông Nghiệp 18/03/2016 15:30 GMT+7 35 liên quan

    Năm ngoái và đầu năm nay, ngành thủy sản chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của thị trường Trung Quốc đối với cá tra Việt Nam. Nhưng XK cá tra sang thị trường lớn này có còn tăng mạnh trong thời gian còn lại của năm 2016?
    [​IMG]

    Chế biến cá tra XK

    Theo Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm 2015, XK cá tra sang Trung Quốc đạt giá trị 146,7 triệu USD, tăng tới 48,4% so với cùng kỳ 2014.

    Với giá trị như trên, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn thứ 3 của cá tra Việt Nam (sau Mỹ và EU), và là thị trường lớn có mức tăng trưởng mạnh nhất.

    Việt Nam trở thành nước đứng hàng thứ 4 về cung cấp cá thịt trắng nói chung cho thị trường Trung Quốc sau Nga, Mỹ và Na Uy.

    Sở dĩ XK cá tra sang Trung Quốc trong năm ngoái tăng mạnh là do các DN cá tra Việt Nam chuyển hướng mạnh sang thị trường này khi các thị trường quan trọng khác như Mỹ, EU, ASEAN, Mexico, Brazil… gặp khó khăn.

    Việc chuyển hướng này lại gặp một điều kiện thuận lợi lớn là nhu cầu tiêu thụ cá tra để chế biến và XK của Trung Quốc tăng, đồng thời Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến khích các DN nước này NK cá nguyên liệu nhằm giảm khai thác biển.

    Cá tra XK sang Trung Quốc do không đòi hỏi cao về chất lượng và phải vượt qua những hàng rào kỹ thuật khắt khe, nên giá không cao như XK sang Mỹ, EU…

    Bù lại, cá tra XK sang Trung Quốc đa dạng hơn về kích cỡ, mức giá. Đặc biệt, cá tra cỡ lớn vốn không thể XK sang Mỹ, EU…, lại được thị trường Trung Quốc tiêu thụ mạnh.

    Nhờ vậy, có thể nói việc chuyển hướng và gia tăng mạnh XK cá tra sang Trung Quốc đã góp phần không nhỏ trong việc tiêu thụ cá tra nguyên liệu của nông dân cũng như cá tra thành phẩm của các doanh nghiệp.

    Những tháng đầu năm 2016, XK cá tra sang Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 1, XK cá tra sang Trung Quốc theo đường chính ngạch là 7,64 ngàn tấn, đạt giá trị 13,32 triệu USD, tăng 57,39% về lượng và 29,83% về giá trị so cùng kỳ 2015 và chiếm 11,5% giá trị XK cá tra.

    Qua đó, Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí là thị trường lớn thứ 3 của cá tra Việt Nam. Theo phân tích của một số chuyên gia ngành hàng cá tra, cơ hội XK cá tra sang Trung Quốc vẫn đang rất rộng mở, bởi tuy giá trị XK đã tăng cao, nhưng trong năm 2015, cá tra mới chỉ chiếm khoảng 1,5-4% thị phần cá thịt trắng ở thị trường Trung Quốc.

    Mà nhu cầu NK cá thịt trắng nói chung, cá tra nói riêng của các DN Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng lên. Một số dự báo cho rằng giá trị XK cá tra sang Trung Quốc trong năm nay có thể tăng 17-18%, thậm chí có dự báo tăng 20-30% so với năm ngoái.

    Tuy nhiên, với những diễn biến về sản lượng và giá cá tra nguyên liệu từ sau Tết Bính Thân đến giờ, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới XK cá tra sang Trung Quốc trong thời gian tới. Trung Quốc chủ yếu ăn cá tra cỡ lớn (từ 1 kg trở lên) vì có nhiều mỡ.

    Hiện tại, trong khi giá cá tra trong size (800-900 g/con) đang tăng mạnh, thì giá cá tra cỡ lớn chưa có biến động nhiều. Như ở Cù lao Tân Phong (Tiền Giang), theo thông tin từ ông Năm Đời, chủ một trang trại nuôi cá tra ở đây, giá cá cỡ lớn vẫn đang ở mức 18.500 đ/kg.

    Thế nhưng, với đà tăng giá của cả trong size, và nhất là sự thiếu hụt lớn của sản lượng cá tra nói chung, chắc chắn giá cá tra quá lứa cũng sẽ phải tăng lên. Mà theo phân tích của một doanh nhân ngành hàng cá tra, với mức giá 18.000-18.500 đ/kg, Trung Quốc mới chấp nhận “ăn” nhiều. Còn khi giá cá tra nguyên liệu quá lứa ở ĐBSCL cũng tăng lên nhiều, chắc chắn cá tra đi Trung Quốc sẽ gặp khó khăn.

    Trong khi đó, dù Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn thứ 3 của cá tra Việt Nam, nhưng đa số các DN vẫn chưa coi đây là thị trường chất lượng cao, có thể đầu tư, phát triển lâu dài. Nguyên nhân chính là thị trường Trung Quốc vẫn chưa mang tính bền vững, ổn định với cá tra Việt Nam, bởi chủ yếu là xuất biên mậu, nhiều rủi ro trong thanh toán, DN cạnh tranh chủ yếu bằng giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng không cao…

    Chính vì vậy, có những DN do bị áp thuế chống bán phá giá ở mức cao mà gần như phải bỏ thị trường Mỹ, nhưng cũng không theo phong trào chuyển sang thị trường Trung Quốc. Thay vào đó là tìm tới những thị trường khác, tuy không nóng và khó tính hơn nhiều so với thị trường Trung Quốc, nhưng lại có giá trị XK cao hơn, có sự bền vững về thị trường và an tâm trong khâu thanh toán.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cá tra tăng giá, dân nuôi đã có lãi
    Nông Nghiệp 17/03/2016 16:02 GMT+7

    Ông Năm Đời, chủ một trang trại nuôi cá tra ở lớn ở cù lao Tân Phong (Tiền Giang) cho biết, hồi trước Tết Bính Thân, giá cá tra trong kích cỡ XK (800 - 900 g/con) ở khu vực này từ 19.000 - 19.500 đ/kg, thì từ khi ra Tết đến giờ, đã tăng lên ở mức 20.000 - 20.300 đ/kg.
    [​IMG]

    Chế biến cá tra

    Do giảm mạnh về sản lượng, nên từ sau Tết đến nay, giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL đã tăng lên khá nhiều.

    Tính ra, giá cá đã tăng từ 800 - 1.000 đ/kg. Với giá này, người nuôi cá tra ở Cù lao Tân Phong đã lại có lời vì giá thành bình quân hiện khoảng 19.500 đ/kg.

    Ở An Giang, giá cá tra còn tăng mạnh hơn nữa. Ông Nguyễn Văn Ký, Tổng Giám đốc Cty Agifish cho biết, nếu như trước Tết, giá cá tra nguyên liệu thu mua tại ao ở mức 18.000 - 18.500 đ/kg, thì nay đã tăng tới 3.000 đ/kg lên mức 21.000 -21.500 đ/kg.

    Một số nguồn tin khác cho biết, với những hợp đồng bắt cá vào đầu tháng 4, giá đã được chào ở mức 22.000 đ/kg nhưng nhiều hộ nuôi cá tra vẫn chưa chịu ký.

    Nhiều khả năng giá cá nguyên liệu sẽ còn tăng trong thời gian tới khi các DN tiếp tục đẩy mạnh thu mua để đáp ứng công suất chế biến và các đơn hàng XK, nhất là khi thị trường XK đang có dấu hiệu sôi động trở lại.

    Giá cá tra tăng mạnh chủ yếu do sản lượng bị giảm nhiều. Theo Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam (VASEP), 2 tháng đầu năm nay, sản lượng cá tra ở ĐBSCL chỉ đạt 114.216 tấn, giảm 17% so cùng kỳ năm ngoái. Những tỉnh bị giảm mạnh về sản lượng là Đồng Tháp (giảm 43%), Bến Tre (giảm 17%), An Giang (giảm 13%) …

    Tuy nhiên, theo nhận định của một số doanh nhân ngành hàng cá tra, trên thực tế, sản lượng cá tra có thể còn giảm nhiều hơn nữa. Ông Nguyễn Văn Ký cho hay khảo sát sơ bộ của Agifish ở Châu Đốc (An Giang) cho thấy sản lượng ở đây có thể đã giảm tới 80% do rất nhiều nông dân bỏ nuôi cá tra, chuyển sang nuôi các loại cá có vẩy. Các vùng nuôi khác, sản lượng cũng giảm rất mạnh.

    Có lẽ thấy giá cá lên nên tại Hội chợ thủy sản Boston (Mỹ) vừa tổ chức mới đây, lần đầu tiên các DN cá tra Việt Nam tới tham gia hội chợ đã không chào giá bán cá tra với các nhà NK. Nếu chốt giá quá sớm, mà khi giá cá nguyên liệu trong nước tiếp tục tăng mạnh, thì đơn hàng rất dễ bị lỗ nặng.

    Mặt khác, do thời gian qua giá cá tra nguyên liệu quá thấp, nhiều hộ nuôi cá không thu hoạch khi cá đã vừa đủ kích cỡ XK, cứ để trong ao cho cá lớn ngoài kích cỡ. Thành ra, nuôi 1 vụ bị kéo dài thành 2 vụ, cá lẽ ra bắt từ khi 800 - 900 g/con, nay lên tới 1,5 - 1,6 kg/con.

    Đây cũng là nguyên nhân khiến cho sản lượng cá trong size bị giảm mạnh. Sản lượng thức ăn cho cá tra do một số nhà máy lớn sản xuất và bán ra cũng đã giảm nhiều so với trước đây. Điều này cũng phản ánh rõ nét việc giảm nuôi cá tra trong dân.

    Ông Ký cho rằng dân đã bỏ nuôi tới 40% sản lượng cá tra so với cùng kỳ năm ngoái. Sắp tới không chỉ cá trong size mà cả cá ngoài size cũng sẽ thiếu hụt khi thị trường Trung Quốc đang “ăn” mạnh cá ngoài size, trong khi dân đã bỏ ao khá nhiều.

    Giá cá tra XK sang một số thị trường cũng đã tăng lên. Theo ông Ký, giá cá tra XK sang Mỹ đã tăng bình quân khoảng 10 cent/pao. Còn theo các nguồn tin từ Mỹ, vào cuối tháng 2 vừa rồi, giá chào bán cá tra của Việt Nam đã tăng từ 0,1 - 0,15 USD/kg.

    Nhưng việc tăng giá nói trên chủ yếu do những chi phí phát sinh theo quy định thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ có hiệu lực từ 1/3. Còn hiện tại, việc tăng giá cá nguyên liệu chưa có tác động nhiều tới giá cá tra XK sang Mỹ, bởi các DN còn chờ phán quyết của Bộ Thương mại Mỹ về thuế chống bán phá giá cá tra, sẽ công bố trong tuần tới.

    Dẫu vậy, theo nhận định của nhiều doanh nhân ngành hàng cá tra, dù phán quyết sắp tới có thuận lợi hay không thì với sự thiếu hụt lớn của sản lượng cá tra hiện nay, chắc chắn giá XK sẽ phải tăng lên.




    Về FA, mọi tin tốt đang ủng hộ rất lớn cho đường giá HVG với các chỉ số.
    Về TA nếu thứ 2 tuần tới chỉ số giá tăng qua mốc 12k xem như trend cho HVG chính thức hình thành.

    [​IMG]
    3Phi thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tín dụng phát triển thủy sản ”tăng tốc”
    Nguồn tin: Báo công thương | 12/03/2016 1:30:00 CH

    [​IMG]
    Sau một năm thực hiện chính sách tín dụng phát triển thủy sản, đã có 4.000 tỷ đồng được các ngân hàng ký cam kết cho vay đóng mới và nâng cấp tàu cá, số tiền giải ngân đạt 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vướng mắc khi triển khai thực hiện hoạt động này.

    Giải ngân gần 2.000 tỷ đồng

    Nghị định 67 (NĐ 67) của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản được đánh giá là hướng mở quan trọng trong phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân trong việc đánh bắt hải sản cũng như thực hiện các công tác hậu cần nghề cá. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đã cam kết đáp ứng đủ nguồn vốn cho vay, riêng NHTM Nhà nước, ngay sau khi NĐ 67 có hiệu lực, đã cam kết dành 14.000 tỷ đồng cho vay chương trình... Đến nay, các NHTM đã nhận 605 bộ hồ sơ đề nghị vay vốn của chủ tàu tại 27 tỉnh, thành phố. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, các NHTM đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp385 tàu, trong đó, đóng mới 365 tàu, nâng cấp 20 tàu, với tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng. Mức cho vay theo nhu cầu của khách hàng từ 60% - 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, nâng cấp con tàu; tài sản bảo đảm là chính con tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp. Giải ngân và dư nợ đến thời điểm này đạt gần 2.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết: Từ tháng 6/2015 đến nay, việc ký kết các hợp đồng tín dụng của ngư dân đã tăng lên đáng kể, gấp 5 lần so với thời điểm 30/6/2015 trở về trước. Đã có 84 tàu cá đóng mới và 12 tàu nâng cấp được hạ thủy đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, các NHTM còn giải ngân cho 204 lượt khách hàng vay vốn lưu động với tổng số tiền gần 64 tỷ đồng.

    Ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đánh giá: Các NHTM đã tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hoàn thành việc đóng mới tàu để vững vàng vươn khơi.

    Gỡ khó khơi thông dòng vốn

    Mặc dù đã có hàng ngàn tỷ đồng được giải ngân hỗ trợ ngư dân đóng mới và sửa chữa tàu cá nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều vướng mắc khi triển khai thực hiện NĐ 67 liên quan tới nhiều bộ, ngành. Đơn cử như thuế giá trị gia tăng trong đóng mới, nâng cấp tàu phục vụ khai thác hải sản xa bờ; bảo hiểm, hay việc thực hiện mô hình chuỗi sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo hiệu quả sản xuất của ngư dân…

    Để giải quyết những khó khăn vướng mắc này rất cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các địa phương và các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc đầu tư hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho hoạt động đánh bắt, giao thông đường thủy; triển khai các mô hình liên kết trong hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản; hướng dẫn thống nhất về thuế giá trị gia tăng.

    Theo đại diện một số địa phương, các NHTM cần tiếp tục cải cách trình tự, thủ tục thẩm định dự án, phương án vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu của ngư dân theo NĐ 67 theo hướng đơn giản, phù hợp với quy định của pháp luật và trình độ của khách hàng, không chồng chéo với thủ tục phê duyệt danh sách ngư dân đủ điều kiện vay vốn của UBND các tỉnh, thành phố. Ngân hàng cũng cần chủ động tiếp cận với ngư dân được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt để hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn. Trong quá trình thẩm định hồ sơ cho vay nếu thấy ngư dân chưa đáp ứng đủ điều kiện vay phải có văn bản trả lời rõ ràng lý do không cho vay. Trong trường hợp ngư dân gặp khó khăn trong hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn, NHTM báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo triển khai NĐ 67 của tỉnh để được xem xét, giải quyết kịp thời.

    Tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện NĐ 67 vừa diễn ra tại Quảng Ngãi, đại diện các ngân hàng gồm: BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank đã tổ chức lễ ký kết 14 hợp đồng tín dụng với các chủ đến từ các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Kiên Giang… với số tiền cam kết đầu tư lên đến hơn 190 tỷ đồng.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    [​IMG]
    Đồ thị 6 tháng ASM!

    Nuôi liên kết cung cấp 80% nguyên liệu cho nhà máy ASM

    16-03-2016 | 08:33
    Sau 1 năm triển khai mô hình “Hộ nuôi liên kết” thông qua phương thức; Tập đoàn Sao Mai đầu tư thức ăn và bao tiêu sản phẩm, sáng ngày 14/3, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Sao Mai Group đã tổ chức hội nghị khách hàng thức ăn thủy sản Sao Mai. Qua đó, nhằm đánh giá hiệu quả giai đoạn I của mô hình “hộ nuôi liên kết” mà Sao Mai là doanh nghiệp tiên phong áp dụng.
    51/60 hộ nuôi tiêu biểu ở các tỉnh này đã được Tập đoàn Sao Mai chọn lựa để đầu tư 100% thức ăn thủy sản Sao Mai, hướng dẫn cách nuôi cá sạch theo tiêu chuẩn Global Gap, với mức khoán gia công từ 4,600 đồng – 4,800 đồng/kg cá đã thực sự mang lại hiệu quả cao khi các hộ nuôi có lợi nhuận từ 900 – 1,500 đồng/kg. Trong số các hộ nuôi liên kết, thì hộ nuôi có sản lượng thấp nhất cũng đạt 800 tấn/năm, thu lợi từ 1 – 1.2 tỷ đồng và hộ đạt sản lượng cao nhất là hơn 3,000 tấn, thu lợi gần 4 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp 80% nguồn nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thủy sản số 1 hoạt động liên tục. Điều này cho thấy hiệu quả mô hình “liên kết” mà Sao Mai triển khai đã thành công. Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, bên cạnh yếu tố môi trường, thổ nhưỡng, kỹ thuật nuôi tốt thì thức ăn đóng vai trò quan trọng. Bởi chất lượngthức ăn tốt thì sản lượng cá, chất lượng, màu sắc thịt cá, tỷ lệ fillet mới đạt yêu cầu. Các ý kiến này cũng là sự đồng thuận về chất lượng thức ăn thủy sản Sao Mai đang được khách hàng đánh giá cao.

    Còn về phía lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai cho rằng, trong tình hình giá cá tra nguyên liệu biến đang động mạnh và đầu ra thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng quan điểm của Tập đoàn luôn đề cao sự gắn kết, hợp tác tốt giữa hộ nuôi và doanh nghiệp, đó là điều quan trọng nhất. Từ tháng 11/2015, IDI (thành viên của Sao Mai Group) đưa vào vận hành nhà máy chế biến thủy sản thứ 2, có công suất 300 tấn/ngày. Do đó, nhu cầu về nguồn nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi (600 tấn ngày cho cả 2 nhà máy 1&2). Mặt khác, thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản xuất khẩu của IDI đã vươn rộng ra đến 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Vì vậy, mối liên kết giữa các bên: Hộ nuôi – Doanh nghiệp – Vai trò của ngành chủ quản sẽ là tiếng nói chung để góp phần nâng cao chất lượng,chủ động sản lượng và ổn định giá cá tra nguyên liệu. Đây cũng được xem là lợi thế cạnh tranh tối ưu đối với doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu lớn như IDI.

    Tại hội nghị, ngoài thảo luận của các hộ nuôi, nhà phân phối, PGS-TS Lê Thanh Hùng – Giảng viên Trường Đại học Nông lâm TPHCM cũng đã trình bày báo cáo đánh giá chất lượng thức ăn thủy sản Sao Mai dựa trên nghiên cứu khoa học, khảo sát ý kiến khách hàng; tiềm năng và giải pháp phát triển để đưa sản phẩm mới của Tập đoàn thâm nhập thị trường. Bên cạnh đó, nhãn hàng Dầu ăn cao cấp Ranee đã công bố danh sách các hộ nuôi giỏi, có tinh thần hợp tác tốt với Tập đoàn được nhận gói tài trợ 200 đồng/kg cá, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Dịp này, Tập đoàn Sao Mai kịp thời khen thưởng cho các hộ nuôi nhằm biểu dương tinh thần gắn kết với Nhà máy trong thời gian qua.

    Sao Mai Group đang có sự chuẩn bị tốt, một mặt tạo tiền đề cho Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Sao Mai mới có công suất 360,000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Mặt khác, phấn đấu đạt mục tiêu tăng thứ hạng của IDI vươn lên trong Top đầu của những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam khi IDI tiếp tục được FSIS (Cơ quan Thanh tra An toàn Thực phẩm – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) cấp phép xuất khẩu vào thị trường Mỹ./.


    ASM!

    Vốn hóa 219 triệu cổ phiếu tương ứng 2.190 tỉ.
    Doanh thu 1360 tỉ.
    Lợi nhuận 136 tỉ.
    Đồ thị kỹ thuật 6 tháng.
    [​IMG]

    HVG!
    Vốn hóa 227 triệu cổ phiếu tương ứng 2.227 tỉ.
    Doanh thu 20.000 đến 24.000 tỉ.
    Lợi nhuận 500 đến 1500 tỉ hoặc cao hơn.
    Đồ thị kỹ thuật 6 tháng.
    [​IMG]
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Không chỉ TTP, Việt Nam đang có cơ hội lớn trước Hiệp định thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương!

    Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi thì Hiệp định thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) sẽ được ký kết. Mặc dù Việt Nam không phải là quốc gia trực tiếp tham gia vào Hiệp định này nhưng chúng ta ít nhiều cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng.

    Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) hay còn gọi là Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TAFTA) là một hiệp định thương mại tự do đang được đàm phán giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu (EU). Các phiên đàm phán của Hiệp định này bắt đầu từ tháng 7/2013 và dự báo sẽ kết thúc vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Nếu được hình thành, TIIP sẽ tạo ra một thị trường khổng lồ, thống nhất với 820 triệu người tương đương 12% dân số thế giới nhưng lại chiếm tới 60% GDP toàn cầu, 33% mậu dịch thế giới về hàng hóa và 42% mậu dịch thế giới về dịch vụ, có khả năng chi phối sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu.

    Hiện tại Việt Nam đều đã có nhưng hợp tác thương mại với hai nền kinh tế lớn này đó là TPP với Hoa Kỳ và FTA với EU. Do đó, việc ký kết TIIP sắp tới sẽ mang đến cho Việt Nam cả những cơ hội và thách thức.

    Thị trường do TTIP tạo ra sẽ là một thị trường rộng lớn, có mức thu nhập bình quân cao, nhu cầu tiêu dùng lớn. Nếu Việt Nam có thể tận dụng và phát huy mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu với Hoa Kỳ và EU thì không những Việt Nam có thể đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, mà còn có thể nâng cao vị thế của mình trong nền kinh tế toàn cầu.

    Trước mắt, một số ngành hàng hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như xuất khẩu linh kiện điện tử, dệt may, da giày, thủy sản, cà phê… sẽ được lợi từ Hiệp định này.

    Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư FDI chất lượng cao từ bên ngoài do Hoa Kỳ và EU đều là hai đối tác chiến lược của Việt Nam, đều có nguồn vốn đầu tư dồi dào, hệ thống pháp lý hoàn chỉnh và tính cạnh tranh cao. Điều này tạo cơ hội rất lớn cho Việt Nam phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế hiện này từ chiều rộng sang chiều sâu với công nghệ cao và ngành dịch vụ (viễn thông, cảng biển, vận tải…) phát triển.

    Bên cạnh các cơ hội mà TIIP mang tới cho Việt Nam, TIIP cũng sẽ chứa đựng rất nhiều thách thức. Do tính cạnh tranh còn thấp, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể bị sao chép sản phẩm hoặc thậm chí bị các doanh nghiệp trong TIIP thâu tóm để xuất khẩu trong nội bộ, dẫn tới việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đánh mất dần thị trường và phải chịu các áp lực lớn về việc làm, thu nhập, mở rộng đầu tư.

    Trước tình hình đó, theo khuyến nghị từ các chuyên gia kinh tế thì Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục đường lối ngoại giao kinh tế mềm dẻo, tích cực với cả hai nền kinh tế lớn Hoa Kỳ và EU. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát tiến trình đàm phán TTIP cũng như những thay đổi trong chính sách, đường lối đối ngoại của Chính phủ để có những đối sách hợp lý, kịp thời, tận dụng được các cơ hội cũng như hạn chế các tác động tiêu cực từ Hiệp định này.

    Khánh Thịnh

    Theo Trí thức trẻ
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khó tin khi Đà Lạt nóng hầm hập cả tháng nay
    Khánh Mai | 18/03/2016 20:02
    [​IMG]


    Nhiệt độ tại Đà Lạt tăng ca
    Đà Lạtkhông hề có mù sương, không một gợn mây. Thay vào đó là ánh mặt trời chói chang phả nắng bỏng rát. Ngay cả đỉnh LangBiang, nơi có nhiệt độ thấp nhất do có độ cao lớn, giờ cũng nóng hầm hập.

    Các dịch vụ vui chơi ngoài trời ế ẩm vì nắng. Du khách đến đây phải trú ẩn bên trong bóng cây hoặc vào ăn kem lạnh ở trong nhà hàng.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đà Lạt nắng chói chang
    Chị Bùi Diệu Vy, một du khách đến từ Đồng Nai, lắc đầu: “Những tưởng lên đây nghỉ mát, ai dè nóng chẳng thua gì Biên Hòa. Tôi không hình dung nổi khí hậu Đà Lạt nay lại khó chịu ra như vậy”.

    Hồ Xuân Hương cũng là một điểm tránh nóng của du khách và người dân thành phố. Tuy nhiên, nơi này cũng không khá hơn. Mặt hồ khá chói và nắng nóng dường như làm cho nước hồ bốc mùi tanh nhiều hơn.

    [​IMG]

    Những người kinh doanh dịch vụ chụp hình và cho thuê ngựa trên đỉnh LangBiang cho biết, đợt nắng nóng đã kéo dài cả tháng nay và càng ngày càng nóng hơn.

    Theo người dân Đà Lạt, khí hậu thành phố này thay đổi rõ rệt so với 10 năm trước, và đây có thể là một trong những hậu quả của việc tàn phá rừng diễn ra nhiều năm qua.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Doanh nghiệp Việt ký hàng loạt thỏa thuận đầu tư với đối tác Mỹ
    [​IMG]Chế biến cá tra phi lê xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

    Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, ngày 15/2 (giờ địa phương), tại Sunnylands, California, Hoa Kỳ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác đầu tư kinh doanh với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ.
    Lễ ký kết có dự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ *************** cùng các thành viên trong đoàn công tác của Thủ tướng.

    BIDV đã ký kết Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam với BIDV MetLife.

    Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Biển Đông đã ký kết hợp đồng cung cấp, phát triển sản phẩm thủy sản với Công ty H2Origins Seafood Inc.

    Tập đoàn Thái Group đã ký kết hợp đồng hợp tác xây dựng thương hiệu khách sạn Park Hyatt tại Việt Nam với Tập đoàn Khách sạn Hyatt.

    Trong thời gian qua, BIDV đã đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin cũng như cung ứng tín dụng để các doanh nghiệp gia tăng tiềm lực mở rộng kinh doanh thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ.

    Theo thỏa thuận được ký kết giữa BIDV và BIDV MetLife, hai bên thống nhất nội dung tác chủ yếu gồm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và giới thiệu cơ hội để tăng cường hợp tác kinh doanh giữa hai bên trong các lĩnh vực kinh doanh tài chính, bảo hiểm; BIDV MetLife sẽ xem xét chia sẻ thông tin, chuyển giao kinh nghiệm, công nghệ trong việc hợp tác phát triển kênh phân phối Bancassurance cũng như xu hướng phát triển kênh Bancassurance cho BIDV; BIDV MetLife sẽ xem xét tư vấn toàn diện và hỗ trợ BIDV xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân trọn gói, toàn diện cho khách hàng của BIDV.

    Đối với Hợp đồng được ký kết giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy Sản Biển Đông với Công ty H2Origins Seafood Inc, hai bên sẽ hợp tác cùng phát triển thị phần tại thị trường Mỹ nhằm đạt tăng trưởng trên 300 triệu USD doanh số trong hơn 36 tháng tới; gia tăng thị phần cá tra phi lê liên kết đến trên 40%; hợp tác chia sẻ thông tin phát triển thị trường và nhu cầu giá cả thị trường; cùng nhau phát triển sản phẩm thủy sản mới chất lượng tốt nhất cho thị trường Mỹ.

    Trong hợp đồng giữa Tập đoàn Thái Group và Tập đoàn Khách sạn Hyatt, hai bên đã thỏa thuận hợp tác xây dựng khách sạn mang thương hiệu Park Hyatt Hà Nội độc quyền 30 năm. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 165 triệu USD với gần 300 phòng hạng sang và các phòng tổng thống. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2018./.

Chia sẻ trang này