Trời ơi, HVG lợi nhuận từ 1500 -> 2000 tỉ trên vốn điều lệ 2270 tỉ thì giá bao nhiêu 100k hay 150k!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 17/03/2016.

1563 người đang online, trong đó có 625 thành viên. 21:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21584 lượt đọc và 208 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    * Giờ là lúc tan băng dần, giá tăng lên để đảm bảo an toàn trong kinh doanh nên tóm lại các tin tức đã có và nếu quí II niên độ mới HVG tăng xuất khẩu giảm lượng dự trữ 25-35% trong tổng số 5200 tỉ tương ứng khoảng 1200 đến 1800 tỉ đang có thì lợi nhuận thế nào nhỉ, các bác cho ý kiến!

    (doanh thu thuần của HVG năm 2015 đạt 12.337 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỷ đồng và hiện quí I năm 2016 niên độ mới doanh thu 5,583 tỉ, lợi nhuận 58.8 tỉ bằng 50% cả năm 2015)
    Last edited: 19/03/2016
    3Phi thích bài này.
    3Phi đã loan bài này
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trong quý 1 và 2 tới đây, các thị trường đang bị bão tuyết đe doạ cũng sẽ có nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản để cân đối nguồn thiếu hụt từ nuôi trồng nội địa.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Doanh nghiệp niêm yết hào hứng với thị trường Nga
    Từ doanh nghiệp thủy sản, sữa, dược liệu đến cả tổ chức tài chính cũng đang rục rịch những bước đi đầu tiên “cắm chốt” vào thị trường Nga ngay khi FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á- Âu được ký kết.
    Kinh tế Nga đang chịu ảnh hưởng lớn do Mỹ và EU cấm vận, cùng việc giá dầu giảm mạnh, đồng Rúp mất giá… nhưng với dân số trên 200 triệu người thì đây vẫn là một thị trường đầy tiềm năng với doanh nghiệp Việt, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEC) đã được ký kết hồi tháng 5/2015.

    Theo đó, khi Hiệp định có hiệu lực từ đầu năm 2016, 4 nhóm hàng thủy sản, dệt may, giày dép và đồ gỗ được hưởng lợi nhiều nhất, trong đó thủy sản sẽ được áp dụng mức thuế suất 0%. Bởi thế mà khá nhiều doanh nghiệp niêm yết Việt Nam đang rục rịch đầu tư vào thị trường Nga trong thời gian gần đây.

    Thủy sản Hùng Vương (HVG) có lẽ là doanh nghiệp đánh tiếng mạnh nhất trong việc đầu tư sang Nga. Hiện Hùng Vương đang lên kế hoạch chi 15 triệu USD mua 51% vốn công ty thủy sản Russia Fish - chuyên kinh doanh, phân phối, bán lẻ thủy sản ở Nga. Theo tiết lộ, Russia Fish chiếm hơn 5% thị phần phân phối cá, đồng thời nhập khẩu và phân phối nhiều mặt hàng nhất tại Nga với hơn 60% loại cá từ 18 thị trường trên thế giới. Công ty có hệ thống kinh doanh lớn với 19 chi nhánh và 13 văn phòng đại diện giao dịch trên toàn nước Nga.

    Tất nhiên việc đầu tư một khoản tiền lớn vào thị trường mà hiện cũng đang gặp khó khăn về kinh tế này cũng khiến không ít cổ đông lo lắng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 hồi cuối tháng 1, ông Dương Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT HVG lý giải, khi đồng Rúp mất giá thì xu hướng tiêu dùng của người dân thay đổi, nếu trước đây họ chuộng các sản phẩm thủy sản có giá bán cao như cá hồi hay cá ngừ, thì giờ đây chuyển sang tiêu thụ những loại cá có mức giá rẻ hơn như cá tra, basa… Trong khi đó, Hùng Vương là công ty có sản lượng cá tra xuất vào Nga rất lớn, nếu thị trường châu Âu chiếm 40%, tiếp theo là Mỹ thì Nga chiếm 10%. Ngoài ra, Hùng Vương cũng sẽ hợp tác với một số đối tác khác tại Nga về chế biến cá alaska pollock…

    Cũng chia sẻ tại ĐHĐCĐ vừa qua khi cổ đông thắc mắc liệu Hùng Vương giải quyết vấn đề tỷ giá giữa VNĐ và Rúp như thế nào trong bối cảnh đồng tiền này mất giá, ông Minh cho biết vấn đề tỷ giá đã được ngân hàng BIDV hỗ trợ giải quyết, Hùng Vương có thể đổi Rúp lấy VNĐ ngay trong ngày.

    Ngân hàng BIDV (BID) cũng đang đặt những bước chân đầu tiên vào thị trường Nga khi những ngày đầu năm 2016 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho thành lập văn phòng đại diện tại Matxcơva. Theo BIDV, ngân hàng sẽ hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Nga. Đồng thời, văn phòng này cũng sẽ là cầu nối thực hiện chức năng thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, nhận diện cơ hội hợp tác; thiết lập, phát triển quan hệ và giữ vai trò đầu mối liên lạc giữa BIDV với các cơ quan chức năng, đối tác, khách hàng tiềm năng và hiện tại tại Nga. BIDV cho biết, trong kế hoạch dài hạn, sau khi nghiên cứu kỹ thị trường, BIDV sẽ mở hoạt động chi nhánh/ngân hàng con tại Nga vào thời điểm phù hợp.

    Một “ông lớn” ngành sữa là Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) cũng bày tỏ ý định đón đầu cơ hội ở thị trường Nga thông qua kế hoạch thành lập văn phòng đại diện tại quốc gia này. Tháng 11/2015 vừa qua, Vinamilk đã xuất khẩu các lô hàng vào thành phố St Petersburg và tham dự hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại Moscow. Vinamilk cho biết, từ các phản hồi tích cực của thị trường châu Âu và Nga cho các sản phẩm của công ty, dự kiến trong thời gian tới Vinamilk sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động ở các quốc gia này.

    Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới, như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Úc... và Vinamilk đang tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường sang châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ…

    Cùng ngành sữa, Tập đoàn TH nhanh chân hơn khi tháng 10/2015 ký thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Matxcơva. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.7 tỷ USD, trong đó giai đoạn 1 có vốn đầu tư 500 triệu USD. Dự kiến sẽ chính thức khởi công dự án vào tháng 4/2016 và giữa năm 2017 thì sản phẩm sữa TH đầu tiên sẽ ra mắt tại Nga. Dự án sẽ được triển khai trong 10 năm (2015-2025). Khi hoàn thành, tổng số đàn bò dự kiến là 350,000 con, tổng công suất chế biến sữa là 5,900 tấn/ngày, tương đương gần 1.8 triệu tấn/năm. Dự án được triển khai trên tổng diện tích vùng nguyên liệu tập trung là 140,000 ha. Cùng với dự án sữa, tập đoàn TH cũng xúc tiến thực hiện các dự án sản xuất rau quả, dược liệu… cung ứng cho thị trường nội địa Nga.

    Ngoài doanh nghiệp sữa, cũng sau đợt giới thiệu hàng Việt Nam chất lượng cao vừa qua, đơn vị chuyên về các sản phẩm trà và dược liệu - Dược Lâm Đồng (Ladophar - LDP) đã ký hợp đồng phân phối với 1 công ty tại Nga. Theo đó, Công ty đã được phía Nga cấp số đăng ký cho 7 sản phẩm ngay lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm và đăng ký kinh doanh tại thị trường này.

    Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, đến cuối tháng 9/2015, Việt Nam có 18 dự án đầu tư sang Nga với tổng vốn đầu tư là 2.4 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong các nước thuộc Asean. Với việc cấm vận kinh tế cũng như FTA và Liên minh kinh tế Á-Âu được ký kết thì cơ hội hợp tác giữa hai thị trường ngày càng thuận lợi hơn về kim ngạch xuất nhập khẩu, dòng vốn đầu tư, nguồn lực lao động…

    Tuy nhiên như lời Chủ tịch Hùng Vương đã nói, thị trường toàn cầu là một sân chơi chung với những luật chơi khắc nghiệt mà một khi đã bước chân vào thì doanh nghiệp buộc phải tuân thủ. Cơ hội chỉ mở ra với những doanh nghiệp có tiềm lực thực sự, có sự chuẩn bị và đầu tư bài bản. Doanh nghiệp nào không đủ mạnh, hoạt động không hiệu quả sẽ gặp khó khăn, thậm chí là bị đánh bại ngay cả trên sân nhà./.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HVG đặt kế hoạch doanh thu thuần là 24.000 tỷ đồng:
    Tổng giá trị xuất khẩu ở mức 500-600 triệu USD, trong đó: xuất khẩu cá tra chiếm 200-250 triệu USD, xuất khẩu tôm chiếm 300-350 triệu USD. Sản lượng thức ăn chăn nuôi dự kiến đạt 1,5 triệu tấn trong NĐTC 2016 và 2,5 triệu tấn NĐTC 2017. Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, cho biết Luật Nông trại mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới công ty vì HVG đã đáp ứng được các tiêu chuẩn gắt gao nhất trên thế giới như là Global Gap, HACCEP và ASC.

    Có khi nào kết quả kinh doanh quí II ra thì HVG về và vượt vùng giá 1 năm về trước 18k lên 25->30k, quí III ra thì HVG lên 45->60k, quí IV ra thì HVG lên 75->90k do kết quả kinh doanh năm 2016 gấp 10 đến 15 lần 2015(năm 2015 chỉ lãi 151 tỉ). Cũng đáng để mơ...#:-s#:-s#:-s!
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cơ hội nào cho tôm, cá tra xuất khẩu?
    Dân Việt 19/03/2016 13:30 GMT+7

    “Chúng ta cần biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội để đảm bảo sản lượng tôm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu”. Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ NNPTNT khẳng định như trên tại hội nghị bàn giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản ứng phó với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBSCL, diễn ra ở Cà Mau ngày 18.3.
    Nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu

    Ông Như Văn Cẩn – Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cho biết, tính đến hết tháng 2.2016, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 368.000ha (trong đó diện tích nuôi tôm sú chiếm 358.000ha, tôm chân trắng là 9.740ha). Hầu hết các địa phương có diện tích thả giống ít hơn so với cùng kỳ năm 2015 và chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch. Nguyên nhân là do tình trạng xâm nhập mặn, người dân không dám thả nuôi theo lịch mà chỉ thả nuôi thăm dò.

    [​IMG]

    Người dân huyện Châu Thành (Trà Vinh) thu hoạch tôm. Ảnh: Huỳnh Xây

    “Với diện tích thả nuôi như hiện nay, dự báo sản lượng tôm sẽ đạt là thấp tương ứng với diện tích thiếu hụt, và có thể dẫn đến thiếu nguyên liệu trong những tháng tiếp theo” – ông Cẩn nhận định.

    "Cần tổ chức lại sản xuất, các hộ nhỏ lẻ phải tập trung lại thành một mô hình liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu vào đầu ra ổn định...”.

    Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám

    Theo Tổng cục Thủy sản, hạn hán và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trong vùng, đặc biệt là con tôm. Riêng mô hình nuôi tôm thâm canh- bán thâm canh trong ao sẽ thiếu nước ngọt để bổ sung, để thay nước và giảm độ mặn khi độ mặn tăng cao trên 25%o, không thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của tôm, dễ xảy ra dịch bệnh.

    Ngoài con tôm thì cá tra cũng đang gặp khó. Theo ông Như Văn Cẩn, hiện tại các vùng nuôi cá tra đều thuộc vùng an toàn, chưa bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn, ngoại trừ một số vùng nuôi ở Bến Tre và các vùng nuôi thuộc hạ lưu sông Tiền. Tuy nhiên, do lượng nước từ thượng nguồn chảy về thấp nên việc lấy nước sẽ gặp khó khăn. Mặc khác do lũ về thấp, lưu thoát kém nên dễ bị xì phèn và ô nhiễm, tạo nguy cơ dịch bệnh cao…

    Cần giải pháp thích ứng lâu dài

    Theo lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Bến Tre, về lâu dài, cần điều chỉnh, kiện toàn hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường, tăng cường đầu tư quan trắc môi trường tại các vùng nuôi tập trung. Cùng với đó, cơ cấu lại đối tượng nuôi, mùa vụ sản xuất, áp dụng phương thức, hình thức nuôi phù hợp. Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với thị trường…

    Ông Lê Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nói, Bộ NNPTNT cần nghiên cứu áp dụng các chuỗi sản xuất tôm có trách nhiệm như: Chuỗi mô hình tôm – lúa; tôm - rừng có trách nhiệm… Đặc biệt là cần thành lập doanh nghiệp xã hội (mô hình mới cao hơn hợp tác xã) chuỗi giá trị tôm – lúa, tôm – rừng có trách nhiệm. “Nếu không làm quyết liệt, thì sản lượng tôm sẽ giảm, ảnh hưởng đến xuất khẩu và sản xuất của người nông dân” - ông Quang khẳng định.

    Còn ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thì kiến nghị Chính phủ và Bộ NNPTNT nghiên cứu, sớm có quyết định đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi mang tính quyết định cho vùng ĐBSCL. Ngoài các công trình lớn, T.Ư cần hỗ trợ đầu tư cho các địa phương trong vùng xây dựng các công trình thủy lợi ở cấp tiểu vùng, cấp khu vực. Riêng các địa phương chủ động khoanh các ô nhỏ trong phạm vi để chủ động phục vụ sản xuất.

    Theo Bộ NNPTNT, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang tác động lớn đến việc nuôi trồng thủy sản ở ĐBCSL. Xâm nhập mặn có khả năng kéo đài đến đầu tháng 6 năm nay, dự báo về thị trường có nhiều biến động, con tôm của Việt Nam nói chung và ĐBSCL cần chú trọng đến hai khâu chất lượng và sản lượng, vì đó là thu nhập chính của bà con nông dân.

    Ngoài ra, phải đảm bảo tốt khâu quan trắc xâm nhập mặn để thông báo kịp thời đến người dân. Các địa phương và Tổng cục Thủy lợi phải có giải pháp cục bộ điều tiết nước ở các vùng thả nuôi; kiểm tra bám sát các đối tượng đang thả nuôi để ứng phó bằng những giải pháp kỹ thuật. Tăng cường các biện pháp tăng cao năng suất các loại hình nuôi…

    Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám, các ngành có liên quan cần rà soát quy hoạch thủy lợi, thống nhất quy hoạch, và sản xuất theo quy hoạch. Tới đây, Bộ sẽ tăng cường nguồn vốn đầu tư cho ngành thủy sản. Riêng về mặt kỹ thuật phải tăng cường, điều tiết lại lịch thời vụ cho linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn; nghiên cứu các loại giống thích hợp, chịu mặn thích ứng với biến đổi khí hậu.


    HVG đã nắm 53.5% FMC vào tháng 6 năm 2015 và giờ FMC ra sao!

    http://images1.cafef.vn/download/09...-quan-den-cdnb-cong-ty-co-phan-hung-vuong.pdf

    FMC đặt kế hoạch doanh thu 10 lần vốn điều lệ, lợi nhuận 50% vốn điều lệ và doanh thu 2 tháng đầu năm tăng trưởng khá cao!
    http://s.cafef.vn/fmc-178449/thuc-p...anh-so-thang-2-van-tang-35-so-voi-cung-ky.chn
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá cá tra thương phẩm sẽ có gói bảo hiểm?
    19/03/2016 - 14:32 (GMT+7)

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu nghiên cứu thực hiện thí điểm phương án bảo hiểm cho giá cá tra thương phẩm.

    [​IMG]
    Ngân hàng nhà nước đang xem xét thực hiện phương án bảo hiểm cho giá cá tra thương phẩm
    Mới đây, DN nuôi cá tra tại An Giang đã gửi kiến nghị Ngân hàng nhà nước (NHNN) cho phép thực hiện thí điểm phương án bảo hiểm về giá cá tra thương phẩm cho các hộ liên kết, nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho các hộ nông dân tái sản xuất sau mỗi vụ thu hoạch.

    Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, phương án Bảo hiểm giá cá tra thương phẩm, đề nghị bảo hiểm của doanh nghiệp rất phù hợp với chiều hướng phát triển chung của nông nghiệp nước ta. Tuy nhiên bảo hiểm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính, NHNN sẽ kiến nghị Chính phủ có chính sách phù hợp.

    "Trước mắt, Ngân hàng Nông nghiệp Nông thôn đang có công ty Bảo hiểm ABIC, do đó, Agribank có thể nghiên cứu, làm trọn gói luôn từ khâu thẩm định, cho vay, bảo hiểm giá. Đề nghị Agribank nghiên cứu, đối với nông nghiệp nói chung và đặc biệt là các dự án thí điểm tốt thì triển khai.", Thống đốc chỉ đạo.


    [​IMG]
  7. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    Thiên thời đang hiển hiện trên HVG. Nếu như năm 2015, HVG phải hi sinh lợi nhuận để tiến hành các vụ M&A thì bắt đầu từ 2016 trở đi, HVG sẽ thu hoạch lại sau 2 năm gieo trồng. Ngày mà giá HVG đạt 20, 30, 35 sẽ không còn xa, thậm chí vượt MPC 1 thời giá 70~100k.

    Nên nhớ là bắt đầu từ 2016, HVG có Xk them cá Rô phi, cá Alaska Pollock nửa nhé.

    doanh thu thuần của HVG năm 2015 đạt 12.337 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỷ đồng
    hiện quí I năm 2016 niên độ mới doanh thu 5,583 tỉ, lợi nhuận 58.8 tỉ bằng 50% cả năm 2015
    nxtin1981 thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://s.cafef.vn/hvg-178460/hung-v...huc-an-chan-nuoi-35-trieu-usd-tai-long-an.chn


    Vào TPP - cơ hội vàng cho chăn nuôi

    Thứ Bảy, ngày 19/03/2016 18:00 PM (GMT+7)

    Trong khi nhiều nhận định cho rằng, khi tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ gặp nhiều bất lợi, nhưng trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Thanh Vân - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho rằng: Vào TPP là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta đổi mới triệt để ngành chăn nuôi trong nước.

    Ông Vân cho biết: Câu chuyện hội nhập đã được xác định từ lâu và đây cũng là xu thế chung của các nước trên thế giới. Riêng “sân chơi” TPP chúng ta đã chính thức bước vào, nhưng nhiều lĩnh vực vẫn có thời hạn để giúp cho doanh nghiệp và người dân “làm quen” đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi luôn được xác định là lĩnh vực dễ tổn thương nhất, nhiều mặt hàng mức thuế cũng có lộ trình chứ không phải về 0% ngay lập tức. Về cơ hội, khi tham gia vào “sân chơi” chung này, Việt Nam sẽ dễ tiếp cận được với khoa học công nghệ mới, giống mới, sản phẩm mới cũng như làn sóng đầu tư của các nước vào ngành chăn nuôi.

    Nếu nắm bắt được cơ hội, ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ sớm hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm tiên tiến của thế giới. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã sang tham qua và có ý định đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi.

    Bên cạnh những cơ hội mở ra, nhiều chuyên gia đều nhận định chăn nuôi là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất, ông có thể cho biết khi tham gia TPP chăn nuôi sẽ có những thách thức gì?

    [​IMG]Công nhân chăm sóc gà giống lai chọi tại trang trại chăn nuôi của anh Phạm Đình Dừa ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. ảnh:Trần Quang

    - Đúng là ngoài những cơ hội, khi hội nhập TPP cũng mang đến rất nhiều thách thức cho ngành chăn nuôi Việt Nam khi mà cả chất lượng, giá cả, mẫu mã, hình thức sản phẩm của chúng ta đang thua kém so với nước ngoài. Hiện nay, phần lớn giá thành sản xuất các sản phẩm chăn nuôi chính của Việt Nam đều cao hơn các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là điều bất lợi khi chúng ta cạnh tranh tại một “sân chơi” chung. Mặt khác, công nghệ chế biến, đặc biệt là chế biến sâu trong lĩnh vực chăn nuôi còn rất yếu kém.

    Như vậy là ngành chăn nuôi vẫn còn rất nhiều tồn tại nhưng theo ông đâu là điểm yếu nhất?

    Cục Chăn nuôi xác định, thịt lợn vẫn là chính, nhưng thời gian tới sẽ giảm cơ cấu xuống còn 60 - 62% (hiện tại vẫn chiếm hơn 70%). Đồng thời, tăng cơ cấu sản phẩm thịt bò, thịt gia cầm nhưng vẫn phải phụ thuộc vào thị trường. Một giải pháp quan trọng nữa là chúng ta sẽ hạn chế tăng về số lượng vật nuôi, mà tập trung vào chất lượng bao gồm chất lượng sản phẩm và cả con giống.

    Ông Hoàng Thanh Vân





    - Tôi cho rằng, điểm yếu nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là giá thành sản xuất còn cao so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Nếu nói về chi phí kỹ thuật so với các nước, Việt Nam có thể cạnh tranh được, thậm chí có những trang trại lớn đã ngang ngửa với các nước tiến tiên trên thế giới.

    Tuy nhiên, yếu tố làm cho giá thành sản phẩm chăn nuôi cao chính là quá nhiều khâu trung gian trong quy trình sản xuất, từ khâu trung gian của con giống đến thức ăn, thuốc thú y, giết mổ, cho tới lưu thông, phân phối...

    Trong khi đó, sản xuất chăn nuôi chủ yếu vẫn là nhỏ lẻ, chưa theo chuỗi giá trị mà bị cắt khúc, mỗi công đoạn người sản xuất lại phải tính toán để có một lợi nhuận nhất định nên buộc phải đẩy giá thành lên cao với mức chi phí cho khâu trung gian luôn dao động ở mức trên dưới 20%.

    Vậy theo ông, khi bước vào “sân chơi” lớn TPP, chúng ta cần phải có giải pháp gì để đủ sức cạnh tranh với sản phẩm của các nước phát triển?

    - Trong năm 2014, Bộ NNPTNT đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Dù mới triển khai được một thời gian ngắn, nhưng đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực cho ngành chăn nuôi, thể hiện ở số lượng, sản lượng vật nuôi đều tăng và việc áp dụng công nghệ mới trong chăn nuôi đang được quan tâm.

    Tuy nhiên, thách thức của ngành chăn nuôi còn rất lớn, nên để ngành chăn nuôi phát triển bền vững khi tham gia TPP, tôi cho rằng việc quan trọng nhất là phải đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Trong 4 nhóm giải pháp lớn đặt ra của mục tiêu tái cơ cấu ngành chăn nuôi là phải rà soát, tính toán lại cơ cấu sản phẩm để cân đối chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò... cho hợp lý và phát huy lợi thế của từng khu vực. Một “khe cửa hẹp” khi tham gia TPP được nhiều người nhắc tới là phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, hướng tới các loại vật nuôi đặc sản, vật nuôi có lợi thế và hướng tới các sản phẩm tươi sống...

    Theo ông, xu thế chăn nuôi tới đây, cần hướng tới những xu thế nào để vừa đảm bảo sức cạnh tranh, vừa phát triển bền vững, tạo thu nhập tốt cho người chăn nuôi?

    - Chúng tôi cũng xác định năm 2016 là năm đầy thách thức khi hội nhập quốc tế. Sẽ có rất nhiều sản phẩm chăn nuôi của nước ngoài vào Việt Nam và rất nhiều sản phẩm của Việt Nam phải cạnh tranh về mẫu mã, giá cả, chất lượng sản phẩm… kinh nghiệm này đối với ngành chăn nuôi của chúng ta chưa có nhiều.

    Để giải quyết được vấn đề này, mấu chốt là phải nhanh chóng hạ giá thành sản phẩm khi triển khai tái cơ cấu. Ngoài ra, cần phải tổ chức lại sản xuất để vừa hạ giá thành sản phẩm, vừa đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và tiến tới loại bỏ chất cấm trong chăn nuôi. Mặt khác, cũng cần tiếp cận khoa học công nghệ mới để chăn nuôi.

    Xin cảm ơn ông!
  10. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    kiểu này thì mình càng đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của A Minh về đầu tư thêm trang trại chăn nuôi. tập đoàn CP thái lan hiện đang dẫn đầu trong việc cung cấp heo thịt ra thị trường nhưng mới chỉ đáp ứng 35%. a Minh HVG sẽ sớm tham gia chuỗi cung cấp này khi mà dư địa tăng còn khá lớn
    càng tin tưởng A Minh sẽ lèo lái HVG ngày càng lớn mạnh. vươt qua cả MPC về giá trị CỔ phiếu

Chia sẻ trang này