TTCK tuần từ 6-10/10/2008: Vn-index chết từ từ. Khối lượng giao dịch suy kiệt.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi north_neu, 04/10/2008.

976 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4560 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. tait

    tait Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic có dám cá T6 tuần sau không? tớ nói T6 tuần sau index cao hơn T6 tuần này. Nếu tự tin thì cá đê. 10 triệu. OK ?
  2. tait

    tait Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi thiếu một số 0. 100 triệu, OK?
  3. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Thế giới đang đứng bên bờ vực thẳm

    04/10/2008



    Đó là phát biểu của Thủ tướng Pháp Fillon ngày 3/10. Ông cho rằng thế giới đang đứng bên bờ vực thẳm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đe dọa nền công nghiệp, thương mại và việc làm.



    Trước đó, nhà ngân hàng đứng đầu châu Âu đã hòa cùng giọng điệu cảnh báo toàn châu Âu về tình trạng kinh tế nguy hiểm đồng thời thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch cả gói 700 tỷ USD để cứu nguy cho thị trường tài chính Mỹ.

    Ông Francois Fillon- với tư cách Thủ tướng nước giữ chức Chủ tịch luân phiên EU đang chủ trì Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp giữa Ý, Pháp, Đức- nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính này chỉ có thể giải quyết được bằng hành động tập thể.

    Thủ tướng Francois Fillon nói ông không loại trừ khả năng phải áp dụng mọi giải pháp để chặn đứng sự sụp đổ của một ngân hàng nào đó.Thủ tướng Pháp nói: ?oThế giới đang đứng bên bờ vực thẳm chỉ vì một hệ thống vô trách nhiệm?.

    Trong khi đó, cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Jean Claude Trichet cũng cho rằng Quốc hội Mỹ dứt khoát phải thông qua kế hoạch cả gói 700 tỷ USD nói trên.

    Trên khắp châu Âu, các tin xấu về thị trường tài chính liên tiếp được công bố. Ngân hàng UBSS AG của Thụy Sĩ bị tác động mạnh nhất vì các khoản nợ khó đòi hôm 3/10 đã phải tuyên bố cắt giảm 2.000 việc làm.

    Các nhà lãnh đạo châu Âu hiện đang lo rằng kể cả khi kế hoạch cả gói 700 tỷ USD của Mỹ để giải cứu thị trường được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, số tiền đó vẫn chưa đủ để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính đã bám rễ sâu vào nền kinh tế. Các số liệu mới nhất chứng tỏ rằng sự suy thoái kinh tế Mỹ đang đến rất gần và nền kinh tế châu Âu thì đang ngày một xấu thêm.

    Ông Takahiko Murai - Tổng Giám đốc Cty cổ phiếu Nozomi của Nhật Bản- nói rằng các nhà đầu tư hiện đang lo ngại khi kế hoạch cả gói 700 tỷ USD của Mỹ được thông qua nhưng vẫn không có tác động tích cực đáng kể nào đối với thị trường.

    Sự sụp đổ của thị trường nhà đất ở Mỹ đã dẫn đến những khoản nợ xấu tại các ngân hàng cầm cố đang làm mất lòng tin của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính. Ngân hàng trung ương các nước đã bơm vào thị trường nhiều tỷ USD nhằm duy trì sự ổn định của dòng vốn lưu chuyển nhưng vẫn chưa đủ.

    Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đã tiến hành đơn phương một số biện pháp để cứu nguy cho các ngân hàng ốm yếu của nước mình. Ireland đơn phương đứng ra bảo lãnh các khoản tiền gửi ngân hàng ở Ireland.

    Hành động này bị các nước EU phản đối vì lo ngại rằng điều đó sẽ phá vỡ các qui định về cạnh tranh nội khối đồng thời đe dọa đến sự đoàn kết cần thiết giữa các nước EU trong việc cần có chính sách nhất quán để đối phó với tình hình khó khăn tài chính đang ở phía trước.
  4. silverwave09

    silverwave09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Với cái kiểu nhận định nước đôi , chỉ mục đích nhằm gây tâm lý hoang mang như bác thì phản biện chỉ cần như thế này: Cuối tuần sau VNI sẽ vượt mốc 550. Như thế bác cũng vui vì bà con cầm cổ vui mà. Bác hiểu vấn đề chứ.
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Kế hoạch 700 tỷ không ngăn nổi thị trường Mỹ đi xuống
    Thứ 7, 04/10/2008, 07:17
    (CafeF) - Bất chấp việc Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch giải cứu thị trường tài chính trị giá 700 tỷ USD, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn mất điểm trong phiên giao dịch cuối tần.

    [​IMG]
    Châu Á có tuần giảm điểm mạnh nhất trong 13 tháng


    Chứng khoán châu Á tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch ngày cuối tuần, đẩy chỉ số của khu vực có tuần giảm mạnh nhất trong 13 tháng. Nguyên nhân là do chi phí cho vay tăng lên kèm theo nhiều lo ngại rằng gói giải cứu 700 tỷ sẽ không ngăn nổi suy thoái. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 2,1% xuống còn 104,95 điểm.


    Thị trường Nhật Bản kết thúc tuần giao dịch tệ nhất trong 13 tháng vì lo ngại nhu cầu tại Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật sẽ giảm sau một số báo cáo cho thấy kinh tế của quốc gia này đang loạng choạng. Chỉ số Nikkei 225 giảm 216,62 điểm, tương đương 1,9%, đóng cửa ở mức 10.938,14 điểm.


    Chứng khoán Hong Kong đi xuống, đẩy chỉ số chính giảm tuần thứ 5 liên tiếp nhiều thông tin cho thấy kinh tế Mỹ đang gặp nhiều bất ổn. Chỉ số Hang Seng giảm 528,71 điểm, tương đương 2,9%, đóng cửa ở mức 17.628,40 điểm, nâng mức giảm trong tuần lên 5,4%.


    Tại Đài Loan, chỉ số Taiex tăng 0,7%, chỉ số Strais Times của Singapore hạ 2,4%.


    Chứng khoán Mỹ vấn giảm điểm


    Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống, đẩy chỉ số S&P 500 có tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 2001 vì lo ngại kế hoạch giải cứu thị trường tài chính trị giá 700 tỷ USD không đủ sức nặng giải cứu thị trường tín dụng và ngăn chặn suy thoái.


    Giao dịch trên thị trường tài chính tăng mạnh trong sự kỳ vọng gói giải cứu 700 tỷ USD sẽ được thông qua. Nhưng sau khi có kết quả bỏ phiếu của Hạ viện, thị trường đã đi xuống vì lo ngại kinh tế vẫn đang khó khăn và không biết gói giải cứu sẽ hoạt động ra sao.

    Báo cáo việc làm trong tháng cho thấy kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái. Trong tháng 9, các công ty Mỹ đã cắt giảm 159.000 nhân viên. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp số lượng việc làm tại Mỹ giảm.



    Chỉ số S&P 500 giảm 15,05 điểm, tương đương 1,4%, ngừng giao dịch ở mức 1.099,23 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 157,47 điểm, tương đương 1,5%, đóng cửa giao dịch ở mức 10.325,38 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt mất 29,33 điểm, tương đương 1,5%, kết thúc giao dịch ở mức 1.947,39 điểm.


    Chứng khoán châu Âu phục hồi mạnh nhất trong hai tuần, dẫn đầu là cổ phiếu tài chính do nhà đầu tư dự đoán ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất cùng với việc Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch 700 tỷ USD cứu thị trường tài chính. Chỉ số FTSE 100 tăng 109.91 điểm, tương đương 2,3%, ngừng giao dịch ở mức 4.980,25 điểm. Chỉ số này đã giảm 2,1% trong tuần này.


    Khánh Hoa
    Theo Bloomberg, Reuters, Marketwatch
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Ngôi nhà giá gần 2 đôla
    Thứ sáu, 3/10/2008, 08:59 GMT+7

    Bị bỏ hoang giữa thành phố Saginaw, thuộc bang Michigan, Mỹ, ngôi nhà này vừa tìm được chủ nhân mới, với giá chỉ 1,75 USD qua đấu giá trên mạng eBay.

    Cô Joanne Smith, 30 tuổi, sống ở Chicago đã trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu giá.


    Tuy nhiên, cô không có kế hoạch chuyển đến Saginaw sinh sống và đang có ý định bán ngôi nhà này.

    [​IMG]
    Ngôi nhà tại Saginaw, cỏ mọc tốt um sau nhiều năm không người ở. Ảnh: AP.

    Smith cho rằng, kinh tế đang khủng hoảng, Saginaw sẽ không thể phồn thịnh nhanh được.

    Tờ Saginaw News cho hay, hiện không có thông tin về người rao bán nó. Nhiều người nhận biết được đây là ngôi nhà thế chấp nợ và sắp bị tịch thu.

    Thế nhưng, cô Smith sẽ phải thanh toán 850 USD tiền thuế và chi phí dọn dẹp ngôi nhà này, một món tiền lớn hơn nhiều so với cái giá cô vừa trả.

    Thanh Phương (theo AP)
  7. lapoleong

    lapoleong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    cái topic này lượn đi .Nhìn ngứa mắt
  8. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Tiểu bang California có thể cần vay mượn tới 7 tỉ đô la từ chính phủ liên bang
    Oct 04, 2008

    [​IMG]
    California bây giờ cũng?
    thiếu hụt tùm lum.
    Photo courtesy: AP


    Thống Đốc A. Schwarzenegger thứ sáu 3/10 cảnh báo là tiểu bang California có thể phải vay khẩn cấp 7 tỉ đô la từ ngân sách của chính phủ liên bang.

    Số tiền này dùng để trả tiền lương cho giáo viên, trả tiền cho các nhà dưỡng lão, các cơ quan cảnh sát và các dịch vụ cấp tiểu bang trong tháng 10 này.

    Trong một lá thư gửi cho Tổng Trưởng Ngân Khố Henry Paulson, TĐ Schwarzenegger viết: ?oĐây không phải là phao cấp cứu cho giới tài chính Wall Street, đây là phao cấp cứu cho hàng triệu người Mỹ đang bị hăm dọa về tài chính nhỏ nhoi của họ.?

    Bộ Trưởng Tài Chính tiểu bang là ông Bill Lockyer cho hay là ?oCalifornia đã bị cho cho ra rìa về các khoản tài chính từ 10 ngày nay vì Quốc Hội đang bận bịu vụ khủng hoảng tài chính cả nước.?

    Ôâng Schwarzenegger cho hay ?onhiều tiểu bang khác cũng lâm vào tình trạng như của California, nhưng vì California quá lớn nên tiền cash cần thiết cho Cali trong ngắn hạn lại vượt qua cả ngân sách của nhiều tiểu bang khác trong dài hạn.?

    Ôâng Lockyer cảnh báo là nếu không có biện pháp cấp tốc cứu nguy tài chính thì ngân quỹ của California sẽ cạn vào cuối tháng 10 này. Có tới 5,000 thành phố, quận hạt, các khu học chính và các khu phố sẽ lâm nguy về tài chính cho nhiều ngành hoạt động cần thiết.

    Có 3 nguyên nhân cùng kết hợp ******** hình tài chính của California thêm khó khăn là thị trường tín dụng đóng băng, tiền thuế thu được giảm và vụ giải quyết ngân sách tiểu bang quá trễ vừa qua.

    Trần Vũ theo CNN
  9. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    "Thành phố lều" mọc lên như nấm ở Mỹ 14:50'' 22/09/2008 (GMT+7)

    Không nơi dung thân, những người vô gia cư đã túa đi khắp nơi tìm đất trống và dựng lều làm nơi ở, tạo nên hàng loạt "thành phố lều" trên khắp nước Mỹ. Sự gia tăng của những thành phố kiểu này một phần là do tỷ lệ thất nghiệp cao, số nhà bị tịch thu tăng và khủng hoảng tín dụng.

    [​IMG]
    Thành phố lều tại Reno bang Nevada (Ảnh: AP)


    Theo báo cáo của Liên minh quốc gia vì người vô gia cư có trụ sở tại Washington DC, gần 61% các tổ chức địa phương và bang về người không nhà cửa nói rằng, số người vô gia cư đã tăng kể từ khi cuộc khủng hoảng tịch thu tài sản để thế nợ bắt đầu bùng phát vào năm 2007.

    Vấn đề càng trở nên trầm trọng khi các vụ tịch thu nhà lẫn giá nhiên liệu, thực phẩm tăng cao, cộng thêm việc có nhiều người thất nghiệp.

    "Rõ ràng là tỷ lệ người nghèo và không nhà đã tăng" Michael Stoops, quyền Giám đốc điều hành liên minh trên cho biết. "Nền kinh tế rơi vào bất ổn, chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái không chính thức và nhiều người Mỹ lo lắng về tương lai".

    Các tổ chức vì người vô gia cư và các cơ quan Chính phủ từ Seattle, bang Washington, tới Athens ở Georgia, cho biết, điều dễ nhận thấy nhất là những ngôi lều của người không nhà đang mọc lên như nấm.

    "Những gì bạn nhìn thấy là các ngôi lều, điều mà tôi chưa từng thấy thời những năm 1980", Paul Boden, Giám đốc điều hành Dự án miền tây, nhóm bảo vệ người vô gia cư ở các thành phố miền tây nước Mỹ, cho biết.

    Tại Reno, Nevada - bang có tỷ lệ bị tịch thu nhà cao nhất Mỹ, gần đây, một thành phố lều đã mọc lên ở ngoại ô thành phố và nó nhanh chóng thu hút 150 người. Có nhiều người, như Sylvia Flynn, 51 tuổi, tới từ Bắc Carolina, sau khi mất việc và nhà đã trở thành người vô gia cư.

    Giới chức Reno nói, họ không biết trong thành phố có bao nhiêu người vô gia cư. "Ngày càng có nhiều người không có nhà cửa và chúng tôi không thể nhớ nổi là có bao nhiêu", Jodi Royal Goodwin, Giám đốc cơ quan quy hoạch của thành phố cho hay.

    Tại California, thành phố Santa Barbara là nơi quy tụ nhiều người vô gia cư sống trong ôtô tại các bãi đậu xe của thành phố. Trong khi đó, ở Fresno, San Diego - California, Chattanooga ở bang Tennessee và Columbus bang Ohio, đã có vài thành phố lều xuất hiện.

    Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận tại Portland-Oregon và Seattle, nơi các nhà hoạt động vì người vô gia cư dựng lên nhiều chiếc lều ngay tại tòa thị chính thành phố để thu hút sự chú ý của công chúng đối với vấn đề này.

    Hoài Linh (Theo Telegraph)
  10. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Số lượng nhà ở Mỹ bị tịch biên cao kỷ lục
    Cập nhật lúc 15h07, ngày 14/09/2008

    [​IMG]
    Hình minh họa


    Hanoinet - Trong tháng 8, chủ nhân của 303.879 ngôi nhà và bất động sản, tức 1 trong 416 chủ nhà ở Mỹ, đã được cảnh báo rằng nhà của họ có thể bị đem bán đấu giá hoặc bị tịch biên. Đây là số lượng nhà có nguy cơ bị tịch biên cao nhất ở Mỹ kể từ tháng 1-2005.



    Theo hãng tin Bloomberg, số nhà bị tịch biên ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 8 do giá nhà tiếp tục giảm, đẩy những người vay tiền mua nhà vào tình thế ngày càng khó bán nhà và không thanh toán nổi tiền vay thế chấp ngân hàng.



    Trong tháng 8, chủ nhân của 303.879 ngôi nhà và bất động sản, tức 1 trong 416 chủ nhà ở Mỹ, đã được cảnh báo rằng nhà của họ có thể bị đem bán đấu giá hoặc bị tịch biên. Đây là số lượng nhà có nguy cơ bị tịch biên cao nhất ở Mỹ kể từ tháng 1-2005.



    Tính đến tháng 6 qua, giá nhà ở 20 khu vực đô thị của Mỹ đã giảm 15,9% so cùng kỳ năm ngoái. Công ty Brothers Holdings Inc. cho rằng, giá nhà có thể giảm tiếp 10% nữa từ nay tới cuối năm 2009. Hiện có tới 3,9 triệu ngôi nhà, loại dành cho một gia đình, chưa bán được ở Mỹ, mức cao nhất kể từ năm 1982. Thời gian trung bình để bán một ngôi nhà kể từ khi chào bán đã lên tới 11,1 tháng, so với 4,6 tháng hồi tháng 9-2005.


    Theo SGGP

Chia sẻ trang này