TTF - Đầu tư để có lợi nhuận 2000%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by pamasi, Aug 2, 2008.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 02:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Feb 17, 2008
    Likes Received:
    71
    TTF ko có sóng , giao dịch Khi TT sôi động cũng 4k CP , em kẹp mãi mới thoát đc đây này T__T. Mọi người đừng lên đây nghe mấy ông này PR vớ vẩn lại khổ thôi. Ko có CP tốt xấu , chỉ có tăng giá hay giảm giá , khi nó còn giảm tốt nhất đừng mua . Chẳng cần biết DN nó tốt đến đâu , Thị trường chứng minh tất cả
  2. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Feb 17, 2008
    Likes Received:
    71
    ĐỌc lượt quá , thấy bác chủ topic nói đại ý Quý 3 tốt . Còn khoảng 8 tuần nữa . Nó chỉ cần giảm cho 6 tuần = 90% rồi đấy , ghê răng =))
  3. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    720
    Mỗi tội thị trường phản ứng hơi thái quá, VSP, VCS sàn HA chẳng hạn, giảm sàn như điên, tuy nhiên, đẳng cấp DN tốt vẫn cứ là DN tốt, đến khi nó bật thì đếch mua nổi, lúc thì ị lên đầu nhau để xả, đến lúc thì lại tranh nhau. Điên lọan bỏ m...
    Cái món "thị trường chứng minh tất cả" của bác chắc phải vài chục năm nữa khi nhà đầu tư khôn lên tí.
  4. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    thuhavnpt xinh thế, nhưng mà lại ở HN hu hu.
  5. VietNamMyanhem

    VietNamMyanhem Thành viên mới

    Joined:
    Nov 21, 2006
    Likes Received:
    0
    Hàng tồn kho là hàng định xuất EU nhưng không xuất được bây giờ không ai mua vì lỗi mốt rồi chuẩn bị thanh lý .
  6. sql2005soft

    sql2005soft Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Thằng này còn tồn kho nhiều hàng quá chứng tỏ quý rồi sản xuất nhiều nhưng ko bán được hết - có thể để cuối năm sẽ OK hơn lúc này.

    http://www.dailystock.net/forum/index.php
  7. poiuyt2008

    poiuyt2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 21, 2008
    Likes Received:
    0
    TTF tốt quá chứ????

    Hơn 700 ty? ha?ng tô?n kho gâ?n một năm qua không bán được sắp mục nát hết rô?i.

    Vay nợ ngân ha?ng hơn 800 ty? đang bị ru?i ro lafi suất sắp khu?ng long.

    Số ha?ng tô?n kho trên bị mục nát thi? mang toa?n bộ thặng dư va? vốn cô? đông cufng không đu? tra? nợ ngân ha?ng.

    Khoai Tây đang tháo chạy như Ta?u Tháo.
  8. NamVFC

    NamVFC Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    1
    các bác cứ bình tĩnh ko đi đâu mà vội, TT sẽ cm tất cả mà, khi nào rõ xu thế thì mới nhảy vào cũng chưa muộn ôk
  9. sql2005soft

    sql2005soft Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Liên tục trong 6 năm qua, đồ gỗ là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng ?onóng?, với mức tăng bình quân từ 28% - 40%/năm. Tuy nhiên năm 2008, đối mặt với hàng loạt khó khăn, ngành xuất khẩu gỗ chẳng những không còn giữ được tốc độ tăng trưởng phi mã mà còn đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt nếu các doanh nghiệp không biết ?oliệu cơm gắp mắm?.

    Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu gỗ trong 6 tháng đầu năm đạt 1,4 tỷ USD tăng 20% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch, năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt khoảng 3 tỷ USD. Như vậy ngành gỗ đã đi được một nửa chặng đường, tuy nhiên chặng đường về đích đang chồng chất khó khăn. Ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ, chế biến gỗ TP. HCM, cho biết: Hầu hết các doanh nghiệp khó có khả năng thực hiện được kế hoạch đã đề ra dù 6 tháng cuối năm vẫn là thời điểm khá sôi động của ngành xuất khẩu gỗ. Cơn bão giá khiến cho tất cả các chi phí đầu vào tăng chóng mặt, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nằm trong cảnh ?otrên đe dưới búa? khi lãi suất vay vốn liên tục leo thang và đang ở mức trên dưới 20%/ năm; trong khi nguồn thu USD lại không tăng.

    Áp lực tài chính khiến cho các doanh nghiệp trong nước gặp khủng hoảng trầm trọng chỉ trừ một số ít doanh nghiệp lớn có tiềm lực mạnh và huy động được nhiều nguồn thu mới đủ khả năng duy trì lợi nhuận, còn đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán trong khi thời hạn đáo nợ ngân hàng đang tới gần. Bên cạnh đó, do kinh tế suy thoái, các nước trên thế giới thắt chặt tiêu dùng, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đồ gỗ tại hai thị trường Mỹ và Nhật giảm mạnh khiến nhiều doanh nghiệp không đủ đơn hàng, công nhân thiếu việc làm.

    Trong khi đó, một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất hàng đi châu Âu đã có đủ đơn hàng thì lại không đủ chi phí hoạt động do chi phí đầu vào tăng quá cao so với giá trị hợp đồng đã ký. Nếu tiếp tục thực hiện thì sẽ bị lỗ. Trước tình hình này, một số doanh nghiệp phải chọn giải pháp sản xuất cầm chừng trong khi nỗ lực đàm phán với đối tác. Tuy nhiên, theo như nhận định của lãnh đạo một doanh nghiệp thì khả năng đàm phán thành công là rất ít. Khó khăn chồng chất, không ít doanh nghiệp không chịu nổi sức ép đã bắt đầu có động thái bán máy móc thiết bị, cho thuê nhà xưởng.

    Theo ông Võ Trường Thành, Chủ tịch Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thói quen là làm tới đâu, hay tới đó - cách làm đó rất rủi ro trong giai đoạn hiện nay. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các doanh nghiệp cần phải liên kết lại, nâng cao khả năng quản lý, có kế hoạch chặt chẽ trong từng tháng, lời lỗ từng đơn hàng, chấp nhận duy trì hoạt động qua giai đoạn khó khăn. Theo nhận định của các chuyên gia, phải đến hết năm 2009, ngành xuất khẩu gỗ mới có khả năng hồi phục.
  10. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2007
    Likes Received:
    645
    XUẤT KHẨU LÀ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐẠI LÝ CÁC BÁC Ợ. MAY CÁI QUẦN CÁI ÁO NẾU LÀ XUẤT KHẨU CÒN KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM LỖI MỐT, HUỐNG CHI LÀ ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ. CÁC BÁC CHI.M LO.N ĐỨNG KIỂU SINH VIÊN, ÉO NGỬI ĐƯỢC.

    ĐỒ GỖ ĐỂ LÂU MỤC HẢ??? HEHE, FUN!

    NÓ NỢ 800 TỶ MÀ VẪN LÃI ĐẤY. SỢ NHẤT LÀ THẰNG KHÔNG CẦN VỐN MANG TIỀN ĐI GỬI NGÂN HÀNG CHỨ NHỮNG THẰNG CÓ LUÔN BIẾT DÙNG TIỀN ĐỂ LÀM GÌ THÌ NGÁN GÌ MÀ KHÔNG ĐẦU TƯ. LÃI CAO THẾ, VAY NHIỀU THẾ MÀ EPS CUỐI NĂM CÒN ĐẠT ÍT NHẤT 3K. ĐẾN THI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ỔN ĐỊNH THÌ SAO NHỈ????

Share This Page