TTF - Đầu tư để có lợi nhuận 2000%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by pamasi, Aug 2, 2008.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 2, 2007
    Likes Received:
    3
    E hèm... Tháng cô hồn ai máu thì cứ đi đánh bạc, biết đâu được. Tiền chỉ chảy từ túi thằng này sang túi thằng khác thôi mà ...Còn muốn cái 2000% kia chắc phải đợi đến mùa quýt năm n.
  2. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    Bác nhầm rồi. EPS 2008 ít nhất cũng đạt 4k/cp chứ không phải 3k/cp đâu.
  3. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    Bác nào nghe em múc con này sau khi em PR nó thì giờ có phải ăn ngon rồi ko. Giá này vẫn còn rẻ lắm, các bác cứ chiến thoải mái.
  4. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    (TBKTSG Online) - Với dự án mua và trồng rừng với tổng diện tích dự kiến là 100.000 héc ta trong vòng 10 năm, Công ty cổ phần tập đoàn gỗ Trường Thành (TTFC) ở Bình Dương muốn chủ động nguồn nguyên liệu trong nước.

    Ông Võ Trường Thành, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, cho biết công ty không đầu tư trồng cùng lúc vì như vậy không thể nào đảm bảo vốn và nhân lực, mà trồng liên tục trong nhiều năm, mỗi năm tối thiểu 5.000 héc ta.

    ?oLấy ngắn nuôi dài, lấy tỉa thưa hay thu hoạch diện tích rừng trồng trước để nuôi lại rừng trồng sau?, ông nói. Dự kiến khoảng 4 năm tới đây, sau khi trồng vạt rừng đầu tiên, TTFC đã có thể tận dụng gỗ non và cành nhánh từ công tác tỉa thưa và vệ sinh rừng trồng theo định kỳ cho các nhà máy ván dăm và ván sợi của TTFC đang đầu tư tại Phú Yên của miền trung.

    Sau đó, mỗi chu kỳ sinh trưởng của cây rừng, công ty sẽ tiến hành khai thác chính trong 2 lần, đó là vào năm thứ 8 và năm thứ 12. Vì vậy, từ năm 2016 trở đi, hằng năm TTFC có thể cung cấp từ 500.000 -1.000.000 m3 gỗ, chiếm 20-30% nhu cầu nguyên liệu của cả nước dự tính lúc đó. ?oLúc đó chúng tôi sẽ sử dụng cho chính các nhà máy của mình và bán cho các nhà máy khác trong nước?, ông cho hay.

    Hiện tại TTFC đã mua 2000 héc ta rừng từ 4 ?" 6 tuổi của các chủ trang trại ở Tây Nguyên và miền Trung trong năm 2007, có thể cho phép khai thác chỉ sau 2 năm nữa, mỗi năm khoảng 50.000 m3 gỗ, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nguyên liệu cho 6 nhà máy của công ty.

    Hiện tại TTFC đã được cấp 41.528 héc ta đất trồng rừng tại Dak Lak, Dak Nông và Phú Yên, nhận được nhiều hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền các địa phương. Giống cây mà TTFC chọn cho dự án này là cây tràm Acacia (khoảng 50%), bạch đàn Eucalyptus (khoảng 40%), teak và cây sưa (khoảng 10%).

    Theo Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là doanh nghiệp có diện tích rừng kinh tế lớn nhất cả nước hiện nay. Hiện có nhiều doanh nghiệp là lâm trường đang tham gia trồng và quản lý rừng nhưng đa phần là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ môi trường.

    Hiện 80% nguyên liệu gỗ cho chế biến xuất khẩu của Việt Nam ước khoảng 3 triệu m3 mỗi năm được nhập khẩu với giá cao do chi phí vận chuyển, trong khi nguyên liệu gỗ chiếm tới 60% giá thành bình quân của đồ gỗ, khiến hơn 2.000 doanh nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam gần như phải lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu nước ngoài.

    Năm ngoái cả nước đã nhập khẩu gỗ nguyên liệu lên tới 1 tỉ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm 2006, trong khi xuất khẩu đồ gỗ là 2,4 tỉ đô la Mỹ.

    TTFC là nhà xuất khẩu gỗ hàng đầu của Việt Nam hiện nay với 7 nhà máy chế biến gỗ đang hoạt động tại TPHCM, Bình Dương, Dak Lak, Phú Yên và kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ trong năm ngoái đạt hơn 50 triệu đô la Mỹ.

    HỒNG VĂN
    --------------------------------------------------------------------
    Khi chủ động được nguồn nguyên liệu, thậm chí là cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp cùng ngành thì vị thế và lợi nhuận tiềm ẩn của TTF thật là kinh khủng.
  5. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Em nghe nói trong năm 2008 sẽ chia thưởng 3:1 từ nguồn thặng dư vốn cơ mà >>> như vậy EPS 4k sẽ thành 3k là vẫn đúng.
  6. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    Nói cùn như anh Chí thế mà bác cũng nói được. Nếu vậy bây giờ giá 20k/cp, thưởng 3:1 thì tính ra giá có 15k/cp nhé.
    Thử làm phép so sánh với DQC 1 tý các bác nhé:

    Thương hiệu, ngành nghề: cả 2 đều đứng đầu 1 ngành xuất khẩu;

    Book value: TTF = 45k/cp nhỉnh hơn chút so với DQC

    EPS 6 tháng đầu năm: TTF > 1,3k/cp nhỉnh hơn chút so với DQC cỡ 1,2k/cp

    Vay ngắn hạn: tương đương nhau, tầm 700 tỷ

    Tiềm năng phát triển: DQC vẫn đều đều, TTF sẽ có đột phá vào cuối năm 2008 và sang năm 2009 khi nhà máy 25 tr USD đi vào hoạt động, và bắt đầu có thể khai thác gỗ từ 4,000 ha rừng, giảm đáng kể chi phí nhập khẩu nguyên liệu gỗ đầu vào, thậm chí là cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra sau 5 năm nữa 100,000 ha rừng sẽ bắt đầu đi vào khai thác >>> lợi nhuận sẽ bùng nổ.
    Giá trị rừng và bất động sản khổng lồ đều tăng ít nhất gấp 3 lần ( trong điều kiện BĐS suy giảm như hiện nay ) => Lượng tài sản vô cùng lớn.

    Giá: TTF 21,8 DQC 40,8

    Bà con tự ngẫm nghĩ nhé.
  7. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    Về bất động sản, TTF đã đầu tư 88 tỷ đồng vào công ty địa ốc Phú Hữu Gia. Như vậy TTF đang sở hữu 1 khu đô thị với diện tích 50 ha tại Phú Hữu, Đồng Nai (khúc nằm trên xa lộ ra sân bay Long Thành). Mức giá đầu tư ban đầu cho khu đất này khá rẻ: 376.000 đồng/m2. Và dù thị trường địa ốc hiện nay đang đóng băng nhưng chúng tôi vẫn có thể bán lại với mức giá từ 800-1 triệu đồng/m2. Hiện khu đất này đã được chấp thuận làm khu đô thị sinh thái cao cấp.

    Ngoài ra bây giờ đang có 3 đối tác đàm phán đầu tư vào TTF gồm: Dragon Capital, IFC và Innogreen (của tập đoàn Trend Micro).

    Nhà đầu tư có thể thấy trong bản cáo bạch của công ty là TTF có 76 ha đất công nghiệp, với giá trị sổ sách chỉ 6 tỷ đồng. Đây là một con số ?oquá khứ? vì hiện nay, giá trị quỹ đất đó đã cao hơn rất nhiều.

    Về quỹ đất trồng rừng, TTF tự hào là công ty sở hữu nhiều diện tích đất trồng rừng nhất. Cụ thể, công ty đã được tỉnh Đắc Lắc cấp cho công ty 50.000 ha và tỉnh Phú Yên giao 40.000 ha. Cùng với 4.000 ha rừng cũ mua lại, trong năm đầu tiên, TTF đã trồng được 2.000 ha rừng tại Đắc Lắc và 1.000 ha rừng tại Phú Yên.
  8. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    TTF: Giải trình các khoản trích lập dự phòng tài chính
    20/08/2008 - HOSE

    CTCP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (Mã CK: TTF) trả lời về việc chưa thực hiện việc trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư tài chính trên BCTC Quý II/2008 như sau:


    1. Đối với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:
    Theo công văn của HOSE số 1161/SGDHCM-NY ngày 03/06/2008 yêu cầu các công ty niêm yết thực hiện theo Khoản 4 Mục I Thông tư số 13/2006/TT-BTC. Tuy nhiên, theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC thì các công ty niêm yết không bắt buộc thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính ngắn hạn vào giữa niên độ. Để tránh việc thực hiện trích lập và hoàn nhập dự phòng nhiều lần, HĐQT công ty quyết định sẽ thực hiện vào cuối năm tài chính và cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu của UBCKNN và HOSE

    2. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn:


    Căn cứ khoản 2.1.b Mục II Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài Chính nêu rõ:


    ?oĐối với các khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp vào tổ chức kinh tế là đơn vị thành viên, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hại khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư)?
    Các khoản đầu tư tài chính dài hạn mà Công ty TTF đang đầu tư vào các công ty thành viên trực thuộc và các doanh nghiệp khác là dưới dạng góp vốn thành lập và các đơn vị này đều đang có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi hoặc mới thành lập/ đang đầu tư xây dựng chưa đi vào hoạt động. Vì vậy Công ty TTF không có cơ sở chính xác để thực hiện việc trích lập đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Riêng với khoản đầu tư vào Quỹ Đầu Tư Y Tế Bản Việt, đây là khoản đầu tư đang có lãi. Quỹ này được thành lập vào đầu năm 2008, Quý I và quý II năm 2008 công ty đã có lãi từ hoạt động tài chính (tiền lãi từ ngân hàng) vì chưa giải ngân đầu tư nhiều. Theo báo cáo Quý I thì Quỹ chỉ mới giải ngân 5% cho việc đầu tư. Do đó TTF cũng chưa có cơ sở để trích lập dự phòng từ khoản đầu tư này.
  9. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    Xuất khẩu sản phẩm gỗ vào thị trường Mỹ tăng trở lại
    (Cập nhật lúc 15:0'' 20/8/2008)

    Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong tháng 6/2008 đạt 86,8 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước và chiếm 43,5% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 464,9 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2007.

    Như vậy, sau khi giảm sút trong tháng 4, thì liên tục trong tháng 5 và tháng 6, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã tăng trở lại.
  10. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2004
    Likes Received:
    0
    Em nhận định kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định và có những tín hiệu đáng mừng. Vì vậy thời điểm này dòng tiền sẽ đổ vào TTCK nhiều hơn. Tuy nhiên việc xác định dòng tiền này đổ vào đâu mới là quan trọng. Theo em, hiện nay trên T.T có khá nhiều cổ phiếu đang được bơm thổi và làm giá. Biểu hiện của loại cổ phiếu "làm giá" là:

    (1) Cứ sáng ra 1 cục thật lớn đặt mua trần. Thực chất đây là cách đặt lệnh khủng bố đánh vào lòng tham của người bán để người bán không bán ra chứ không nhằm mục đích để mua vào. Nếu muốn mua thật sự, sẽ giống như trường hợp của TTF, dư mua sẽ không quá lớn, nhưng cung tăng đến đâu, lệnh cầu sẽ nhanh chóng lấp đầy đến đó. Nhiều bác non gan tưởng lầm tưởng cầu TTF yếu hơn nhiều CP khác nhưng bản chất thì lại là ngược lại.

    (2) Các cổ phiếu được bơm thổi theo ngành (khoáng sản, thép, ........) không có thương hiệu, tiềm năng mù mờ chỉ dựa vào những tin đồn hoặc cổ phiếu dồn tiền làm đẹp được 1 vài cái báo cáo ................

    Với việc mở biên độ, em nghĩ việc đầu cơ làm giá của các BBs sẽ cực kỳ nguy hiểm và rủi ro. Vì vậy, để tránh rủi ro khi mở biên độ, có thể một lượng tiền lướt sóng, đầu cơ làm giá lớn được dịch chuyển sang đầu tư vào các cổ phiếu thực sự có tiềm năng dài hạn.

    TTF chính là điển hình cho loại cổ phiếu có tiềm năng dài hạn!

Share This Page