URE tăng mạnh,...dòng phân quá sáng@

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongtay79, Sep 27, 2017.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    DPM dự phòng 100% với 110 tỉ nên lấy lại gấp đôi 220 tỉ,...chưa tính phần tồn kho 1373 tỉ nếu phân tăng 10% thôi cũng có 130 tỉ,...khấu hao hoàn tất. DPM, DCM đầu nghanh đúng nghĩa@

    DPM kết nối với đại gia này thì cực sang cùng DCM giá thoái dự ít nhất 50-60k, DCM ít nhất 30k.

    Định hướng phương án khởi động lại Nhà máy xơ sợi Đình Vũ


    Ngày 26/9, tại Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đánh giá công nghệ, sản phẩm và định hướng phương án khởi động lại Nhà máy xơ sợi Đình Vũ”.

    Tham dự hội thảo có các Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Sinh Khang; Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam Nguyễn Anh Đức; Trưởng ban Chế biến Dầu khí Lê Xuân Huyên; Trưởng ban Khoa học Công nghệ PVN Nguyễn Hoàng Yến; Chủ tịch HĐQT PVTex Phạm Văn Chất và Tổng giám đốc PVTex Võ Phụng Hoàng.

    [​IMG]
    Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội thảo.
    Về phía khách mời có ông Phạm Thái Hà, Phó Văn phòng đại diện Illies - đại diện tại Việt Nam của Neumarg và Bamarg; ông Vivekanand Gundavarupa, đại diện Tập đoàn Thyssenkrupp - Công ty mẹ của Uhde; Trưởng ban Đầu tư Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Cao Hữu Hiếu; Phó Viện trưởng Viện Dệt may Việt Nam Nguyễn Sỹ Phương; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam Trương Văn Cẩm; Phó Chủ tịch Hiệp hội Bông sợi Việt Nam Nguyễn Sơn và lãnh đạo các công ty sợi dệt như Tam Liên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Nam Việt…

    Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án yếu kém, đặc biệt dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước, Bộ Công Thương, hội thảo được PVN tổ chức nhằm thông tin đến khách hàng và đối tác về xu hướng công nghệ, khả năng sản xuất sản phẩm của nhà máy và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường xơ sợi tổng hợp của Việt Nam.

    Mở đầu hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương, Phó Viện trưởng Viện Dệt may Việt Nam, đã giới thiệu về xu hướng sản xuất và sử dụng xơ sợi dệt trên thế giới và Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương đã chỉ rõ nhu cầu về xơ sợi tổng hợp của các doanh nghiệp Việt Nam đang rất lớn, khoảng 500 nghìn tấn/năm. Nhiều lĩnh vực đang sử dụng xơ sợi polyester như trong may mặc sản xuất quần áo, chăn ga gối đệm, vải bọc bàn ghế, rèm cửa; sử dụng trong công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, vải lau, túi khí ô tô, sợi mành, thảm, băng tải, vải địa kỹ thuật; sử dụng trong y tế như bông băng, quần áo mổ sử dụng một lần, bỉm, tã lót… Đặc biệt, việc sử dụng xơ, sợi polyester trên thế giới và Việt Nam đều có xu hướng và sử dụng ngày càng nhiều.

    [​IMG]
    Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương giới thiệu về xu hướng sản xuất và sử dụng xơ sợi trong ngành dệt.
    Hai đại diện của Tập đoàn Thyssenkrupp và Illies đã giới thiệu về bản quyền công nghệ sản xuất xơ sợi polyester và thiết bị của Uhde, Neumarg và Barmarg. Cả ông Vivekanand Gundavarupa và ông Phạm Thái Hà đều khẳng định chất lượng thiết bị, công nghệ cung cấp cho nhà máy xơ sợi Đình Vũ đều là những thiết bị thuộc thế hệ tiên tiến nhất của Đức và các nước châu Âu, đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng cũng như môi trường. Đồng thời cam kết với các thiết bị này Nhà máy xơ sợi Đình Vũ có thể sản xuất ra những sản phẩm đạt mọi yêu cầu chất lượng của khách hàng.

    Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam Trương Văn Cẩm nhấn mạnh: Việc cần thiết là tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương, Chính phủ cần giữ thuế suất thuế nhập khẩu 2% với mặt hàng xơ sợi nhập khẩu. Đồng thời, để Nhà máy xơ sợi Đình Vũ hoạt động tốt, ổn định, PVN cần chú trọng hơn nữa vấn đề nhân lực, đặc biệt là việc chuyển giao, làm chủ công nghệ sản xuất xơ sợi tiên tiến. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho việc vận hành nhà máy được ổn định, lâu dài và hiệu quả.

    Cùng ý kiến với Hiệp hội Dệt may, Trưởng ban Đầu tư Vinatex Cao Hữu Hiếu khẳng định PVTex đã có sản phẩm và được tiêu thụ tốt. Chỉ tính riêng Vinatex thì có 8 đơn vị đang tiêu thụ khoảng 3.000 tấn xơ/tháng của PVTex và đều phản hồi đánh giá khá tốt như Phú Bài đã xuất sản phẩm sang châu Âu (loại sợi bao chất lượng nhuộm). Vinatex tin rằng, trong thời gian tới khi sản phẩm xơ sợi của PVTex đạt chất lượng thì các đơn vị chắc chắn sẽ sử dụng sản phẩm của PVTex.

    [​IMG]
    Ông Vivekanand Gundavarupa, đại diện Tập đoàn Thyssenkrup khẳng định bản quyền công nghệ và thiết bị tháp trùng ngưng của PVTex có chất lượng hàng đầu thế giới.
    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT Công ty CP Vinatex Nam Định bổ sung thêm, trước đây doanh nghiệp chỉ sử dụng 2 loại xơ nhập khẩu của Thái Lan và Đài Loan. Khi xơ sợi PVTex được sản xuất, đơn vị đã cùng phối hợp sử dụng thử, tiến tới sản xuất sợi đạt chất lượng cao xuất khẩu ra thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Hùng lưu ý, PVTex phải đặc biệt chú ý ổn định chất lượng theo yêu cầu của khách hàng để từ đó khách hàng có thể xác định sản xuất sợi có chất lượng vào các thị trường trọng điểm. Công ty CP Vinatex Nam Định cũng rất mong muốn PVTex sản xuất trở lại để tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm được các chi phí như việc phải trả tiền trước cả tháng mới nhận được xơ từ nước ngoài, chi phí vận chuyển, lưu kho…

    Thay mặt các đơn vị sản xuất sợi khu vực miền Nam, Giám đốc Công ty Tam Liên Nguyễn Huy Hoàng cũng nhấn mạnh rằng, các đơn vị đều rất mong chờ PVTex trở lại. Giám đốc Huy Hoàng chia sẻ: Các anh đã chạm một tay tới đích, chỉ cần hoàn thiện nốt phần nhuộm là hoàn toàn làm chủ công nghệ sản xuất. Tôi tin rằng, khi PVTex trở lại sẽ xuất phát từ một độ cao nhất định so với trước đây và sản phẩm của PVTex luôn được đánh giá cao ở khu vực phía Nam.

    Kết luật hội thảo, Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã gửi lời tri ân đến Vinatex, Viện Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cùng các doanh nghiệp bạn hàng đã ủng hộ và dành niềm tin vào sản phẩm xơ sợi tổng hợp của Nhà máy xơ sợi Đình Vũ. Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo Tập đoàn cam kết luôn giữ uy tín, bảo đảm chất lượng ổn định, giữ vững các chế độ hỗ trợ dịch vụ bán hàng, sau bán hàng, triển khai hệ thống kinh doanh, đại lý để giúp khách hàng sử dụng sản phẩm xơ sợi có một nguồn hàng ổn định, chất lượng nâng cao, khả năng cạnh tranh, thu nhiều lợi ích hơn cho khách hàng cũng chính là nâng cao hiệu quả và lợi ích cho PVTex.

    Trong giai đoạn vận hành thương mại năm 2014-2015, Nhà máy xơ sợi Đình Vũ đã thực hiện thành công một số cải tiến, cải tạo về hệ thống dẫn sợi, ổn định hệ thống cấp hơi, hệ thống điện, thu hồi dầu tráng sợi… để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí. Kết quả là nâng công suất và chất lượng nhà máy lên 96-97% loại A, giảm tiêu hao vật tư hóa chất (15%), điện (10-20%) và LPG (10%).
    Công Kiên
    PVN
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ma rốc đến thăm và làm việc tại PVFCCo
    28/09/2017

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]



    Chiều ngày 26/09/2017, ông Azzeddine Farhane - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ma rốc tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại trụ sở của PVFCCo. Đón tiếp Ngài đại sứ, về phía PVFCCo, có bà Lê Thị Thu Hương - PTGĐ PVFCCo; lãnh đạo các Ban chuyên môn và đại diện tổ IR.

    Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thông tin về các lĩnh vực hoạt động, khả năng hợp tác, đặc biệt nhấn mạnh tới quan hệ đối tác thương mại phân bón giữa PVFCCo và Tập đoàn Office Cherifien des Photphates (OCP) của Ma rốc.

    Bên cạnh quan hệ thương mại hiện có, với những đặc điểm chung về địa lý(Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường ASEAN và Ma rốc là cửa ngõ vào thị trường Châu Phi) và yếu tố lịch sử,cùng với quan hệ ngoại giao tốt đẹp, Ngài đại sứ mong muốn doanh nghiệp hai bên, trong đó có PVFCCo và OCP, có thể mở rộnghợp tác hơn nữa, cụ thể là xem xét khả năng hợp tác sản xuất phân bón, nhằm đem lại lợi ích lớn hơn cho doanh nghiệp và quốc gia.

    Thay mặt PVFCCo, bà Lê Thị Thu Hương cảm ơn và vui mừng với thiện chí của ngài Đại sứ là cầu nối, hỗ trợ, thúc đẩy các hợp tác giữa PVFCCo và OCP. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tìm hiểu và trao đổi thêm về những lĩnh vực có khả năng hợp tác. Nhân buổi gặp mặt này, bà Lê Thị Thu Hương cũng trình bày về kế hoạch thoái vốn nhà nước tại PVFCCo và mong muốn Ngài đại sứ giới thiệu cơ hội này tới các nhà đầu tư chiến lược của Ma rốc.

    Được biết, OCP là Tập đoàn kinh tế lớn nhất Ma rốc, thuộc sở hữu của Hoàng gia Ma rốc, với tổng tài sản khoảng 3,6 tỷ USD. Hiện OCP là nhà sản xuất các sản phẩm phốt phát lớn thứ ba thế giới, đồng thời là nhà xuất khẩu phốt phát đứng đầu với sản lượng khoảng 30 triệu tấn/năm, chiếm 33% thị phần sản phẩm này trên thế giới.

    Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi làm việc:

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]
    Last edited: Sep 29, 2017
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Đạm Phú Mỹ có hy vọng đổi vận?
    Giữa tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, giai đoạn 2017 - 2018, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Đạm Phú Mỹ từ 61,3% xuống còn 51%. Đây được xem là hy vọng mới giúp Đạm Phú Mỹ có bước chuyển mình tích cực hơn trong thời gian tới, ít nhất là trên thị trường chứng khoán.

    Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào những gì Sabeco đang đạt được sau khi có thông tin chính thức nhà nước sẽ bán hết vốn của doanh nghiệp bia này trong năm nay. Chỉ trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu SAB của Sabeco đã tăng tới 36%, là trụ chính kéo VN-Index vượt mốc 800 điểm.

    [​IMG]
    RongViet Research đưa ra dự đoán doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ đều tăng trong năm 2017.
    Đó là về ngắn hạn. Trong dài hạn, ngành phân bón cũng được kỳ vọng sẽ lấy lại “phong độ” trong năm 2017. Theo đó, nhu cầu đối với các mặt hàng phân bón gia tăng trở lại, các dự án NPK lớn được đưa vào hoạt động. Diễn biến về giá tích cực hơn. Những chuyển động về chính sách cũng sẽ giúp bức tranh ngành có những thay đổi “sáng sủa” hơn.

    Nhiều dự đoán cho rằng nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng phân bón chính như NPK và Ure sẽ tăng từ 2 – 5%. Trên thực tế, đầu năm 2017, giá cả của các loại phân bón Ure và DAP đã có dấu hiệu tăng trở lại sau một thời gian giảm dài. Cụ thể, bình quân giá phân bón Ure thế giới tăng đến 10% so với mức đầu năm.

    Còn ở thị trường trong nước, giá chào bán Ure cũng đã tăng bình quân 15% từ đầu năm đến cuối tháng 6/2017. Nguyên nhân xuất phát từ chính sách bảo vệ môi trường tại Trung Quốc khiến nhiều nhà máy tại đây phải cắt giảm công suất hoạt động dẫn đến nguồn cung phân bón Ure trong vụ Đông Xuân năm nay bị khan hiếm.

    Với những tín hiệu khởi sắc kể trên, kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu thuần 3.038 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận ròng đạt 556,46 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 60%.

    Bên cạnh đó, RongViet Research cũng đưa ra dự đoán doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ đều tăng trong năm 2017. Trong đó, doanh thu đạt 9.226 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm trước. Con số này được dựa trên giả định sản lượng tiêu thụ Ure đạt 830.000 tấn và giá bán tăng 18% so với năm 2016.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    xét về cổ tức thì tầm cỡ....

    Đạm Phú Mỹ (DPM) dự chi thêm 390 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2016
    10-05-2017 - 13:24 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Tính cả lần này, cổ đông Đạm Phú Nhận cổ tức năm 2016 tổng tỷ lệ 30%.
    Ngày 22/5 tới đây Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán DPM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng.

    Như vậy, Đạm Phú Mỹ sẽ chi khoảng 390 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Thời gian chi trả vào 23/6/2017.

    Trước đó, cuối tháng 11/2016, Đạm Phú Mỹ đã tạm ứng cổ tức lần 1 với tỷ lệ 20% cho cổ đông. Tính cả lần này, năm 2016 cổ đông công ty nhận được 3.000 đồng cổ tức trên mỗi cổ phiếu sở hữu.

    Trước đó, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lãi ròng 1.228 tỷ đồng trong năm 2016 nhưng những ngày cuối năm 2016 đã kịp điều chỉnh xuống còn 1.140 tỷ đồng. Kết quả, năm 2016 công ty đạt 1.152 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đã điều chỉnh 12 tỷ đồng.

    Năm 2017 Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.743 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 991 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    lần đầu tiên trong đời thấy DPM giao dịch đến giờ chỉ có 11k,...:))
    --- Gộp bài viết, Sep 29, 2017, Bài cũ: Sep 29, 2017 ---
    giao dich DPM chán vãi,...:((
  6. justmyluck87

    justmyluck87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 9, 2009
    Likes Received:
    893
    DCM bao h trả cổ tức nhỉ ? :|
  7. trader1991

    trader1991 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 27, 2013
    Likes Received:
    973
    Trước một con sóng lớn thường là sự tĩnh lặng của mặt biển.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    tây lông nghèo bỏ mẹ mua lần mấy chục cổ,...=))
  9. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 28, 2016
    Likes Received:
    2,708
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 28, 2016
    Likes Received:
    6,083
    Bộ Công Thương sẽ rà soát các lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
    30-09-2017 - 07:54 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh mới đây yêu cầu rà soát lại, kể cả nhân sự tại các công ty cấp 2, cấp 3 thuộc Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Bộ.


    12 dự án “đắp chiếu” ngành Công thương cùng với những sai phạm của PVN liên quan đến đại án OceanBank đã để lại những khoảng trống khổng lồ về nhân sự. Thực tế này mâu thuẫn với khối lượng công việc còn khổng lồ hơn, để giải quyết “tàn dư” của các dự án này.

    Nhà máy ngàn tỉ của PVN hiện vẫn đang phải tạm dừng hoạt động.

    Biến động nhân sự mới đây nhất trong các DN thuộc ngành Công thương là việc Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) có văn bản báo cáo gửi Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự.

    Theo đó, ông Vũ Thanh Bình (sinh ngày 4-8-1958), thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để làm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Vinapaco. Người thay thế ông Bình là ông Nguyễn Việt Đức, Phó Tổng giám đốc.

    Ông Vũ Thanh Bình và một số lãnh đạo của Vinapaco có liên quan đến trách nhiệm để cho nhiều đơn vị thuộc ngành giấy làm ăn thua lỗ trong thời gian dài, như góp hàng chục tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Giấy BBP (Công ty BBP) hiện đang có nguy cơ mất trắng. Nhắc đến Tổng Công ty Giấy, cũng không thể không nhắc đến nhà máy bột giấy Phương Nam – dự án nghìn tỷ đắp chiếu mà hiện nay được cho là “đã thấy ánh sáng cuối đường hầm” - là tìm cách bán thanh lý, sau khi bán đấu giá thất bại.

    Trước đó, Tổng Công ty Bia – rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng đã có biến động ở ghế Tổng Giám đốc, khi ông Nguyễn Hồng Linh được đề nghị thay thế. Nặng nề nhất là Tập đoàn Dầu khí (PVN) khi ghế Chủ tịch Hội đồng Thành viên đã trống từ đầu tháng 3 – khi ông Nguyễn Quốc Khánh được Thủ tướng quyết định cho thôi giữ chức vụ này.

    Ông Khánh sau đó được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo liên quan đến việc ông này chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng; có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học... (4/5 dự án đắp chiếu của PVN). Chưa dừng lại ở đó, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều nhân sự của PVN liên quan đến các vụ bắt bớ như Phó Tổng giám đốc Ninh Văn Quỳnh, Kế toán trưởng Nguyễn Đình Mậu...

    Sự thiếu hụt rõ ràng đến mức trong cuộc họp về xử lý 12 dự án thua lỗ kéo dài của ngành, dù lãnh đạo cao nhất của PVN hiện nay là ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – Tổng Giám đốc, Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên chưa nêu ý kiến gì, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đoán trước được “nhiều vấn đề các tập đoàn có thể sẽ đề cập đến, ví dụ anh Sơn có kiện toàn, củng cố công tác cán bộ”.

    Tuy “nhận trách nhiệm cùng các đồng chí, chúng ta sẽ rất sớm có cuộc họp Ban cán sự Đảng bộ” để xem xét vấn đề nhân sự, nhưng ông Trần Tuấn Anh cũng nhắc nhở lãnh đạo PVN “không phải vì đợi công tác cán bộ mà buông xuôi”. “Tôi nói luôn, anh Sơn có vất vả đến mấy đi nữa cũng phải làm” – ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh. Tất nhiên, gánh đè lên vai cá nhân ông Sơn và những người còn lại trong tập thể lãnh đạo PVN hiện nay là không nhỏ, khi vừa phải đảm bảo nhiệm vụ tăng trưởng, vừa có “deadlines” để hoàn thành việc xử lý 5 dự án đắp chiếu.

    Chia sẻ hoàn cảnh với ông Sơn là ông Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) – nơi mà ông Trần Tuấn Anh cho rằng vừa “trải qua một cuộc bể dâu” khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố kết luận liên quan đến vi phạm của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nguyễn Anh Dũng và một số cán bộ khác. Không chỉ dừng lại ở thiếu hụt nhân sự cấp Tập đoàn, mà theo ông Tường, lãnh đạo của các DN đang khó khăn hiện cũng có vấn đề.

    “Nhà máy DAP số 2 mấy tháng đầu năm kết quả sản xuất kinh doanh không được tốt và công tác quản trị cũng rất có vấn đề. Cuối tháng 4, Tập đoàn đã miễn nhiệm tổng giám đốc công ty để thay người khác. Vừa rồi, chúng tôi xuống kiểm tra thì có thấy sinh khí mới cho công ty” – ông Nguyễn Gia Tường cho biết. Cũng theo ông này, nhà máy đạm Ninh Bình cũng có kết quả sản xuất kinh doanh lẹt đẹt, và Vinachem sẽ “xem xét lại vị trí tổng giám đốc để tạo sức mạnh mới cho công ty”.


    Hứa sẽ tính phương án cán bộ sớm, cộng với việc sẽ cử nhân sự tại các Cục, Vụ hỗ trợ các tập đoàn này xử lý các dự án đắp chiếu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh nếu không tranh thủ cơ hội hiện nay (khi các giải pháp xử lý gần như đã được Chính phủ nhất trí) để giải quyết dứt điểm các dự án này, thì thời gian tới sẽ còn vất vả hơn nữa.

    Bộ trưởng cũng nhấn mạnh công tác cán bộ là việc “thực tế thời gian vừa qua chúng ta đã buông lỏng và làm chưa tốt, không phải chỉ ở các dự án tồn đọng mà còn nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty như bia, rượu có hiện tượng nhiều Tổng Giám đốc, Chủ tịch thường xuyên để DN thua lỗ, làm ăn không hiệu quả, không nghiêm trong chấp hành pháp luật, không thực hiện tốt quản trị DN”.

    Do đó, ngoài trách nhiệm của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Hội đồng Thành viên, Hội đồng quản trị các DN này, ông Trần Tuấn Anh đã “đề nghị Vụ Tài chính và Đổi mới DN phối hợp với Thanh tra bộ và Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp rà soát nhân sự, kể cả các công ty cấp 2, cấp 3 trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, làm một cách kiên quyết và triệt để thời gian tới, để nâng cao trách nhiệm”.

Share This Page