URE tăng mạnh,...dòng phân quá sáng@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 27/09/2017.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 22:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7181 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. f3192006

    f3192006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    13.488
    DDV có lãi ổn rồi đấy
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Năm nay là năm dòng phân khi vượt qua khó khăn nhất 10 năm,..
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Phân tích cổ phiếu DPM: Ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 28.000đ
    Lượt xem:429 - Ngày:26/09/2017
    Email
    • cổ phiếu là 28.000đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 10,0 lần. Trong ngắn hạn giá cổ phiếu có động lực tăng giá là nhà máy NPK đi vào hoạt động từ Q4/2017 và tỷ lệ cổ tức/giá hấp dẫn. NĐT dài hạn có thể bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu với thực tế là quá trình doanh nghiệp hóa ngành kinh tế nông nghiệp tại Việt Nam hiện tại nhiều khả năng sẽ dẫn đến tái cơ cấu thị trường phân bón và đây là thông tin tốt đối với doanh nghiệp đầu ngành này là DPM.

    Tắc cửa thoái vốn
    Chia sẻ
    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ý chí quyết tâm thoái vốn nhà nước là có, nhưng nếu không có giải pháp, việc thoái vốn sẽ chỉ theo kiểu “trên nóng, dưới lạnh”

    Giám đốc tư vấn một công ty chứng khoán cho biết, các năm trước, công ty đặt mục tiêu doanh thu tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa tối thiểu 3 tỷ đồng, nhưng năm 2017 đặt mục tiêu dưới 1 tỷ đồng. Hiện hồ sơ của không ít doanh nghiệp đang nằm trong cảnh “dự án treo”, vì một số quy định về thoái vốn bộc lộ bất cập, dẫn đến bế tắc khi thực hiện.
    Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp mà vốn nhà nước do các bộ, địa phương quản lý sẽ thực hiện thoái vốn theo Nghị định 91/2015/CP-NĐ ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
    Cụ thể, đối với công ty cổ phần đã niêm yết/đăng ký giao dịch, việc chuyển nhượng vốn thực hiện theo phương thức giao dịch (khớp lệnh, thỏa thuận) theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận thì giá thỏa thuận phải nằm trong biên độ giá giao dịch của mã chứng khoán tại ngày chuyển nhượng.
    Những doanh nghiệp chưa niêm yết/đăng ký giao dịch thì không được phép bán thỏa thuận, mà thực hiện bán đấu giá công khai. Bán đấu giá công khai đồng nghĩa với phát hành cổ phiếu ra công chúng, nhưng với doanh nghiệp có kết quả kinh doanh âm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cấp phép, vì không đủ điều kiện (lợi nhuận âm).
    Bên cạnh đó, đại diện một công ty chứng khoán cho biết, với các quy định hiện hành, xác định giá trị thương hiệu, lợi thế vị trí địa lý không khả thi, chỉ xác định được lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp theo tỷ suất lợi nhuận thực hiện.
    Giám đốc tư vấn một công ty chứng khoán cho hay, lợi thế thương hiệu là tính tất cả chi phí quảng cáo, xây dựng hình ảnh, thương hiệu, nhưng nhiều doanh nghiệp không có chi phí này, nếu có thì lại được hạch toán vào một hệ tài khoản, hoặc chi phí kinh doanh, rất khó bóc tách.
    Ngoài ra, một số doanh nghiệp có khoản nợ do Nhà nước bảo lãnh, nhưng nay cổ đông nhà nước thoái vốn thì ai chịu trách nhiệm xử lý khoản nợ đó? Cho đến nay, chưa có hướng dẫn tính phần nghĩa vụ nợ như vậy vào cổ phần.
    “Trước đây, bán vốn nhiều như mớ rau, mớ cá, nhà đầu tư mua nhiều. Nay để lâu, họ soi kỹ ra nhiều vấn đề yếu kém của doanh nghiệp, thành ra thương vụ tưởng hoàn tất lại đổ bể”, cán bộ tư vấn một công ty chứng khoán nói.
    Một số ý kiến cho rằng, các quy định hiện hành về thoái vốn nhà nước có nhiều vướng mắc hơn trước. Trước đây, những đối tượng tổng công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn theo các văn bản: Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần… Kể từ khi có Nghị định 91/2015/CP-NĐ, các văn bản trên không còn giá trị.
    Có những trường hợp “oái ăm”, tất cả hồ sơ đã xong hết, nhưng cả doanh nghiệp thoái vốn và đơn vị tư vấn chỉ có nước… dài cổ chờ. Đơn cử, doanh nghiệp là công ty con của một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp đó lại có công ty mẹ là một tập đoàn 100% vốn nhà nước.
    Quy mô khoản thoái vốn trên 10 tỷ đồng. Công ty chứng khoán tư vấn đề xuất triển khai đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán, nhưng Sở không dám nhận, mà xin ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vì đây không phải là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, cũng không phải là đối tượng của Nghị định 91/2015/NĐ-CP. Ủy ban không dám cấp phép cho Sở tổ chức đấu giá, vì không đúng đối tượng.
    Thực tế trên cho thấy, ý chí quyết tâm thoái vốn nhà nước là có, nhưng nếu không có giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt chính sách, việc thoái vốn sẽ chỉ theo kiểu “trên nóng, dưới lạnh”.
    Theo Đầu tư Chứng khoán
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Quý 3 giá dầu Brent tăng mạnh nhất trong 13 năm
    [​IMG]

    Vinanet - Giá dầu đóng cửa ngày 29/9 tăng do sự mất ổn định địa chính tại tại Kurdistan, Iraq, dầu Brent có diễn biến giá trong quý 3 mạnh nhất kể từ năm 2004.
    Dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đóng cửa tăng 13 cent hay 0,2% lên 57,54 USD/thùng, với mức tăng trưởng trong quý 3 khoảng 20%. Trong tuần này, dầu Brent tăng 1,2%. Hợp đồng này đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm hồi đầu tuần này, dẫn tới sự tăng giá tuần thứ 5 liên tiếp. Đây là tuần tăng giá mạnh nhất của dầu Brent kể từ tháng 6/2016.
    Dầu thô ngọt nhẹ WTI đóng cửa tăng 11 cent lên 51,67 USD/thùng, tăng giá trong quý 3 mạnh nhất trong 10 năm và chuỗi tăng giá hàng tuần dài nhất kể từ tháng 1. Dầu thô WTI đã tăng khoảng 2% trong tuần này.
    Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại ClipperData cho biết “lo ngại lớn hơn đối với dầu mỏ là khu vực Kurdish”.
    Người Kurd tại Iraq đã ủng hộ việc ly khai trong cuộc trưng cầu dân ý vào thứ hai đã làm Thổ Nhĩ Kỳ tức giận, chính quyền trung ương tại Baghdad và các cường quốc lo sợ cuộc bầu cử này có thể dẫn đến xung đột mới trong khu vực nhiều dầu mỏ này.
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi là bỏ phiếu bất hợp pháp và đã đe dọa phá vỡ thực tiễn trong quá khứ và chỉ giao dịch với chính quyền Baghdad về xuất khẩu dầu mỏ từ Iraq.
    Giá dầu tăng cũng được hỗ trợ bởi dự đoán nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu của Mỹ phục hồi hoạt động sau khi bị đóng cửa do bão Harvey.
    Nhưng theo khảo sát của Reuters sản lượng dầu mỏ từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ đã tăng 50.000 thùng/ngày trong tháng này, do Iraq xuất khẩu tăng và sản lượng tăng tại Libya, một trong những nhà sản xuất được miễn trừ khỏi thỏa thuận cắt giảm nguồn cung.
    Các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông lo ngại giá tăng gần đây sẽ khuyến khích sản lượng dầu đá phiến của Mỹ và đẩy giá giảm trở lại.

    Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các công ty năng lượng Mỹ đã bổ sung số giàn khoan dầu tuần đầu tiên trong 7 tuần sau khi phục hồi số giàn khoan trong 14 tháng ngừng trệ trong tháng 8. Các nhà khoan dầu đã bổ sung 6 giàn khoan trong tuần này tính tới 29/9, đưa tổng số giàn khoan tăng lên 750 giàn.
    Nguồn: VITIC/Reuters
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dầu WTI trải qua quý III tăng giá mạnh nhất trong 10 năm
    Thảo luận trong 'Quốc tế' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 54 phút trước.
    1. Thị trường dầu mỏ thế giới tuần qua trải qua các phiên tăng giảm đan xen, song tính chung cả tuần, giá dầu Brent và dầu chuẩn Tây Texas (WTI) đều tăng lần lượt 1,2% và 2%.

      Dầu WTI trải qua quý III tăng giá mạnh nhất trong 10 nămThị trường dầu mỏ thế giới tuần qua trải qua các phiên tăng giảm đan xen, song tính chung cả tuần, giá hai mặt hàng chủ chốt là dầu Brent và dầu chuẩn Tây Texas (WTI) hay còn gọi là dầu ngọt nhẹ New York đều tăng lần lượt 1,2% và 2%, nhờ triển vọng tái cân bằng cung cầu trên thị trường và mối lo ngại về tình hình bất ổn tại Iraq.

      Trong phiên giao dịch đầu tuần (25/9), giá dầu thế giới tăng hơn 3%. Đặc biệt, giá dầu Brent chạm mức cao nhất trong hơn hai năm qua sau khi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhận định rằng thị trường năng lượng toàn cầu đang hướng tới tái cân bằng. Chốt phiên này, giá dầu Brent giao tháng 11/2017 tăng 2,16 USD (3,8%), lên 59,02 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7/2015.

      [​IMG]
      Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu khoảng 1,8 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm 2017 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga và nhiều nước sản xuất dầu khác đã góp phần giúp tăng giá “vàng đen” khoảng 15% trong ba tháng qua. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Essam al-Marzouq trong một phát biểu cho rằng thị trường dầu đã cải thiện đáng kể từ cuộc họp hồi tháng Bảy của các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt.

      Tuy nhiên, trong phiên giao dịch tiếp theo (26/9), giá dầu quay đầu giảm, do các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sau khi giá vọt lên mức cao trong phiên trước. Bước sang phiên giao dịch ngày 27/9, giá dầu Brent và giá WTI biến động trái chiều, sau khi lượng dầu dự trữ của Mỹ bất ngờ giảm xuống.

      Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, lượng dầu dự trữ của nước này đã giảm 1,8 triệu thùng trong tuần trước, ngược lại với dự đoán tăng 3,4 triệu thùng trước đó. Tuy nhiên, lượng xăng dự trữ lại bất ngờ tăng lên, còn lượng dự trữ các chế phẩm chưng cất lại giảm ít hơn dự đoán.

      Tới phiên giao dịch ngày 28/9, giá dầu thế giới lại giảm khoảng 1%, do hoạt động bán ra kiếm lời của giới đầu tư. Trong 14 phiên giao dịch vừa qua, giá dầu WTI và dầu Brent đã lần lượt tăng 9% và 7%, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nhu cầu dầu thô hồi phục do các nhà máy lọc dầu của Mỹ đã hoạt động trở lại sau cơn bão Harvey.

      Trong phiên cuối tuần (29/9), giá dầu lấy lại đà tăng, nhờ tình hình bất ổn địa chính trị tại Iraq. Chốt phiên này, giá dầu Brent tăng 13 xu Mỹ (0,2%) lên 57,54 USD/thùng; còn giá dầu WTI tăng 11 xu lên 51,67 USD/thùng. Matt Smith, Giám đốc Commodity Research, tại ClipperData, nhận định mối lo ngại về tình hình sản xuất dầu tại khu vực người Kurq là nhân tố hỗ trợ giá dầu trong phiên này.

      Mới đây, Chính phủ Iran đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ với khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq nhằm phản đối cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập vừa diễn ra tại đây. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố hủy các giao dịch dầu mỏ với chính quyền tự trị người Kurd (KRG) và chỉ phối hợp với chính quyền Baghdad trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iraq.

      Thống kê cho thấy tuần qua là tuần tăng thứ năm liên tiếp của giá dầu Brent, đồng thời ghi nhận chuỗi tuần tăng dài nhất kể từ tháng 6/2016. Trong khi giá dầu WTI cũng ghi nhận chuỗi tuần tăng dài nhất kể từ tháng 1/2017. Các nhà giao dịch còn cho biết trong quý III/2017, giá dầu Brent đã tăng khoảng 20%, còn giá dầu WTI đã có quý III tăng mạnh nhất trong 10 năm.
      TTXVN
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    chính thức chịu thua lãnh đạo nó phối hợp đạp thì chiu chết bà mẹ nó quý 2 tăng trưởng mạnh, giá phân tăng mạnh mà nó phối hợp đạp thì chỉ có chết,...trong khi giá TQ tăng rất manh từ 1100 lên 1679@

    http://ndh.vn/nha-may-dam-ca-mau-ho...ng-suat-thiet-ke-20170908024940910p4c147.news

    Kế hoạch năm 2017, DCM đề ra doanh thu 5.328 tỷ đồng, LNST 633 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau 6 tháng, DCM đã hoàn thành 57% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận.

    mới đọc thì bất cứ ai cũng nghĩ giá nó quá thấp với kết quả đạt được nhưng lãnh đạo nó phối hợp đạp thì chịu chết cụ thể đang ngon trớn thằng kế toán trưởng bán thì chịu trận mấy tháng nay,...Mấy mã khác tăng trưởng làm sao qua nó như HPG, GAS, ...vượt hết đỉnh này đến đỉnh khác còn nó đạp cứ đạp hôm nay chắc đạp tiếp,...lol má nó chịu thua.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chịu áp lực từ nhiều phía, giá dầu “cài số lùi”
    MINH ANH

    07:28 03/10/2017

    BizLIVE - Giá dầu hôm 2/10 giảm về mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tuần, do mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của OPEC suy giảm, và số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ lần đầu tiên tăng trong 1 tháng.
    Chia sẻ

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 11 kết phiên 2/10 giảm 1,09 USD, tương đương 2,1%, xuống 50,58 USD/thùng – mức thấp nhất từ 21/9. Giá dầu này tăng 2% trong tuần trước, 7,7% trong tháng 9 và 10,5% trong quý III.
    Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12 giảm 67 cent, tương đương 1,2%, xuống 56,12 USD/thùng.
    Một khảo sát do Reuters tiến hành cho thấy sản lượng của các nước thành viên OPEC tăng 50.000 thùng/ngày trong tháng 9 trong bối cảnh mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của khối giảm còn 86%.
    “Kỷ luật lỏng lẻo trong khối OPEC và việc 2 nước Libya và Nigeria được miễn tham gia thỏa thuận cho thấy tồn kho của các nước OECD sẽ không giảm nhanh như kỳ vọng”, các chuyên gia phân tích của ngân hàng Commerzbank cho biết.
    Giá dầu cũng chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên khi chỉ số ICE U.S. Dollar tăng 0,5%.
    Eugen Weinberg, trưởng bộ phận phân tích tại Commerzbank, cho biết một số nhà đầu tư rút khỏi thị trường do đồng USD mạnh lên và khả năng sản lượng ở Mỹ cũng như trong khối OPEC sẽ tăng.
    Giá dầu gần đây tăng do kỳ vọng các nước OPEC sẽ tiếp tục hành động để giảm lượng tồn kho trên toàn cầu. Mức độ tuân thủ thỏa thuận của các nước thành viên đạt kỷ lục 116% trong tháng 8.
    Tuy nhiên, số liệu của Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ tuần trước tăng lần đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tục.
    Robbie Fraser, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Schneider Electric, cho rằng số liệu gần nhất cho thấy sản lượng dầu Mỹ có thể có đợt tăng mới ngay cả khi sản lượng toàn cầu vẫn ở mức cao.
  8. quantrongnuocte

    quantrongnuocte Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    1.814
    DCM càng đu bám càng tèo nhé , cấm lướt lát để các anh bán làm việc. Hôm nay vài anh tay balo đỡ giá chút, chưa phải tây thiệt nhé, tránh xa ! Chưa có điểm mua.
  9. walls

    walls Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2016
    Đã được thích:
    2.708
    tây lông này là tây lông xịn đấy chớ. Nó múc cật lực được >600k cổ rồi
  10. justmyluck87

    justmyluck87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Đã được thích:
    893
    tây lại xúc DCM, lạ thật!

Chia sẻ trang này