Vàng giảm mạnh... còn 1 thứ khác đang thi đua giảm với vàng, xem ai giảm nhanh hơn, cái này còn man

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 25/08/2011.

8718 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 14:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 6006 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. o0ocafeo0o

    o0ocafeo0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2011
    Đã được thích:
    0
    kiên nhẫn và hơn thế nữa là đức tính của ng VN muh pac[:D]
  2. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Xăng dàu chưa giảm, nhưng theo tôi, CPI tháng 09 sẽ tiếp tục hạ nhiệt, có khả năng chỉ xoay quanh mức tăng 0.3%- 0.7% so với tháng 08 thôi
  3. OpeningBell

    OpeningBell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ thớt có đi chợ không hay chỉ dựa vào mấy báo lá cải ? tôi hỏi mẹ tôi thấy bảo giá tăng đều đều.
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Bác cứ vào siêu thị và các chợ đầu mối sẽ thấy thực phẩm giảm thật đấy... mấy tờ báo viết thì cũng không hoàn toàn tin, phải kiểm chứng lại bằng cách khảo sát trực tiếp hay thông qua mối quan hệ quen biết. Tôi kiểm tra rồi, thực phẩm giảm thật nên mới Post lên lên đó. Mà cPI hạ nhiệt thì giải quyết được nhiều vấn đề lắm đó...
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức
    (25/08/2011)
    Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
    Mã chứng khoán: DPM
    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
    Mệnh giá: 10.000 đồng
    Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2011
    1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt.
    2. Nội dung cụ thể:
    - Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011.
    - Tỷ lệ thanh toán:
    Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
    - Thời gian thanh toán: 10/10/2011
    - Địa điểm thực hiện:
    +) Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
    +) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Lầu 9 tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh – ĐT: 08.38256258) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/10/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương)



    (Theo trang WED của DPM)
  6. Fun319

    Fun319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    109
    Anh vẫn còn ham hố quá...

    :-??:-??:-??

    http://www.chaobuoisang.net/tu-258-gia-than-ban-cho-san-xuat-phan-bon-tang-15-599359.htm

    Từ 25/8: Giá than bán cho sản xuất phân bón tăng 15%

    13:16 25/08/2011

    Từ hôm nay, giá bán than cho sản xuất phân lân nông chảy là 2,76 triệu đồng/tấn, tăng 360 nghìn đồng so với mức cũ, chưa kể thuế. Chi phí sản xuất 1 tấn phân vì thế sẽ tăng 100 nghìn đồng. Hôm qua (24/8), ông Phạm Mạnh Ninh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Phân lân Ninh Bình cho NNVN biết: Tập đoàn Công nghiệp Than- khoáng sản Việt Nam vừa có Công văn thông báo về việc tăng giá bán than cho sản xuất phân bón từ ngày 25/8/2011. Theo đó giá bán than cho sản xuất phân lân nung chảy tại đầu nguồn là tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 25/8/2011 tăng 15%. Giá bán chưa thuế tăng từ 2.400.000 đồng/tấn lên 2.760.000 đồng/tấn, mức tăng là 360.000 đồng/tấn. Giá bán có thuế tăng từ 2.640.000 đồng/tấn lên 3.036.000 đồng/tấn, mức tăng là 396.000 đồng/tấn. Theo ông Ninh, nếu tăng giá than như trên thì tính chi phí sản xuất cho 1 tấn phân lân nung chảy phải tăng 100.000 đồng/tấn (tương ứng tăng 5%).

    Trước đó, ngày 1/4/2011 ngành than đã tăng 1 lần giá (tăng 28,8%). Như vậy, tính từ đầu năm đến nay ngành than đã 2 lần tăng giá với tổng mức tăng là 43,8% (tương ứng 985.000 đồng/tấn). Việc tăng giá than như trên là quá gấp và quá nhanh (tăng 2 lần trong vòng 4 tháng với mức tăng quá cao, tới 43,8%) đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của nhà sản xuất phân bón tăng cao. Trong khi đó việc tăng giá bán phân lân nung chảy không tăng cao ngay được vì nếu tăng nhanh giá bán phân lân nung chảy thì bà con nông dân sẽ giảm lượng sử dụng. Việc tăng giá bán than của ngành than không tuân thủ quy định của pháp lệnh giá (theo quy định trong pháp lệnh giá trước khi lên giá phải có hiệp thương giữa bên mua và bên bán sau đó mới quyết định tăng giá). Cả 2 lần tăng giá năm 2011 không có hiệp thương về giá. “Trong bối cảnh Chính phủ đang kiềm chế lạm phát hiện nay thì việc tăng giá bán than là không đúng thời điểm, việc lên giá này đã đẩy các nhà sản xuất phân bón buộc phải tăng giá bán vì không tăng thì sẽ bị lỗ do đó việc kiềm chế lạm phát của Chính phủ càng khó khăn hơn”, ông Ninh nói.
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Ham hố chuyện gì? giá than tăng 15 % , giá thực phẩm giảm chỉ cần giảm 5%-10% thì CPI vẫn hạ nhiệt trong tháng 09... Nhìn vào trọng số tính thì biết liền., trọng số của lương thực- thực phẩm- ăn uống ngoài gia dình gấp hơn 4 lần trọng số của nhóm hàng điện-nước-chất đốt và vât liệu xây dựng.
  8. Fun319

    Fun319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    109
    GDP, CPI quan trọng ư... khi mà có những tin như thế này phải đưa lên báo

    http://cafef.vn/20110825082917586CA33/nguy-co-vo-quy-bao-hiem-that-nghiep.chn

    Nguy cơ ''vỡ'' Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

    Số người tới đăng ký thất nghiệp là 146.538 người tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
    Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) ngày 23.8 cảnh báo nguy cơ vỡ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng bất thường, lên tới hơn 119.000 người.

    Số người tới đăng ký thất nghiệp là 146.538 người tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền chi trả từ tháng 1 tới tháng 5.2011 ước tính khoảng 340 tỷ đồng

    Anh hiểu biết về nước Mẽo, anh cho em hỏi mỗi khi ra tin về tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, vậy anh thấy TT nó tăng hay giảm

    Ở cái đất nc mẽo xa xôi đó, và các nc khác trên thế giới, như thế nào thì nó bị coi là khủng hoảng???

    Cái chỉ số thất nghiệp có quan trọng ko anh???

    Để đảm bảo an sinh xã hội, tạo ra nhiều việc làm, giảm thất nghiệp, ko phải là mục tiêu hàng đầu trong việc điều hành của chính phủ ở các nước trên thế giới sao???

    Haizzz... tâm lý cầm cổ với cầm tiền khác nhau nhỉ... nhưng mà khi ham hố, làm cho người ta cứ phải khiêng cưỡng theo 1 cái gì đó, nhiều khi lập luận 1 cách rất hy vọng
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Đang nói về CPI tháng 09 sẽ hạ nhiệt... chưa nói gì đến tầm quan trọng của CPI hay GDP, hay những chuyện khác, mà cPI không quan trọng chứ cái gì mới quan trọng... đang cầm tiền à ? nếu không "ham hố" thì Fun319 đi ngủ cho khoẻ ... vào đây làm gì cho mệt... rồi nói người khác ham hố, thật tình nghe thấy không hay tí nào.
  10. Fun319

    Fun319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    109
    Anh bắt đầu ko còn là anh như hồi offline nữa rồi... anh bắt đầu có biểu hiện của sự nóng tính rồi đó... ko hòa nhã và tươi cười như trước...

    Em nay ko ngủ được anh ạ... nhưng em lượn đây, ko dám comment gì nữa...

    Chúc anh thắng lớn, lồi mồm nhé...

    [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này